Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Moscow cảnh báo chiến tranh nổ ra ở châu Âu

Trong tương lai gần, chiến tranh giữa Nga và NATO ở châu Âu vừa có khả năng sớm nổ ra, vừa chưa có khả năng nổ ra, tức là xác xuất 50-50. Xác xuất này khẳng định nguy cơ sớm nổ ra chiến tranh là rất lớn. Về dài hạn, nếu nước Nga chưa tan rx thành nhiều nước nhỏ, thì chiến tranh Nga - NATO là không thể tránh khỏi.
Moscow cảnh báo chiến tranh ở châu Âu khi phương Tây nói về việc đánh bại Nga
12/05/2022 VOV.VN - Moscow không hề mong muốn chiến tranh ở châu Âu nhưng phương Tây vẫn tiếp tục nói về việc đánh bại Nga ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong cuộc họp báo ngày 11/5 sau khi trao đổi với người đồng cấp Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass
"Chúng tôi vô cùng lo ngại về nguy cơ chiến tranh ở châu Âu. Chúng tôi không muốn chứng kiến điều đó nhưng chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng phương Tây liên tục nói về việc đánh bại Nga", ông Lavrov bình luận.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại các mục tiêu của Nga ở Ukraine: "Những mục tiêu mà chúng tôi tìm kiếm ở Ukraine đã rõ ràng, đó là ngăn cản việc vi phạm các quyền lợi của người Nga và những người nói tiếng Nga ở Donbass, khu vực bị chính quyền Kiev đe dọa tiêu diệt, cũng như loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành trì để phương Tây sử dụng và gây ra mối đe dọa quân sự cho Nga".

Ông Lavrov cho biết, Nga hy vọng rằng sau khi các mục tiêu của chiến dịch quân sự hiện tại ở Ukraine đạt được, phương Tây sẽ dừng nỗ lực hướng tới một "trật tự thế giới đơn cực" và dừng vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi hy vọng rằng sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt này được hoàn thành và tất cả các nhiệm vụ đặt ra đạt được, điều đó sẽ giúp chấm dứt những nỗ lực của phương Tây trong việc làm suy yếu luật pháp quốc tế và chấm dứt sự vi phạm trắng trợn các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc quyền chủ quyền của các quốc gia, cũng như buộc phương Tây dừng thúc đẩy cái gọi là trật tự thế giới đơn cực do Mỹ và đồng minh chi phối"./.

https://vov.vn/the-gioi/moscow-canh-bao-chien-tranh-o-chau-au-khi-phuong-tay-noi-ve-viec-danh-bai-nga-post943184.vov

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/5.

Ukraine dừng vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu. Công ty dịch vụ trung chuyển khí đốt Ukraine (OGTSU) thông báo rằng họ không thể tiếp tục vận chuyển khí đốt qua điểm nối Sokhranovka và trạm nén Novopskov nằm ở khu vực Lugansk vì tình huống bất khả kháng.

Trong khi đó, người phát ngôn công ty Gazprom của Nga, ông Sergey Kupriyanov cho biết, công ty này không được thông báo về tình huống bất khả kháng hay gián đoạn hoạt động ở Sokhranovka cũng như Novopskov.

Ảnh: Getty

Ukraine tuyên bố đẩy lùi lực lượng Nga trong chiến dịch phản công gần Kharkiv. Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc Kharkiv.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công 2 kho đạn cùng 74 mục tiêu khác trong đó có 2 sở chỉ huy của Ukraine trong ngày 11/5.

Belarus sẽ triển khai lực lượng hoạt động đặc biệt ở biên giới với Ukraine. Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Viktor Gulevich cho biết, Belarus sẽ triển khai các đơn vị thuộc lực lượng hoạt động đặc biệt để đối phó với việc thành lập một nhóm 20.000 quân Ukraine gần biên giới của mình.

Séc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thay vị trí của Nga. Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Séc đã giành được đa số ủng hộ để thay thế Nga sau khi nước này bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga kiểm soát nhiều khu vực miền Đông, Ukraine kháng cự quyết liệt. Theo New York Times, chiến dịch quân sự kéo dài gần 3 tháng của Nga đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine, nhưng điều đó không phủ nhận được thực tế là Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trên thực địa.

Ảnh: Getty

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật được thông qua với 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống. Tất cả các phiếu chống đều là của đảng Cộng hòa. Gói viện trợ được Hạ viện thông qua nhiều hơn so với đề xuất ban đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, Tổng thống Biden đề nghị gói viện trợ cho Ukraine bao gồm 20,4 tỷ USD viện trợ quân sự, 8,5 tỷ USD viện trợ kinh tế và 3 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo. Hạ viện Mỹ đã bổ sung thêm 3,4 tỷ USD viện trợ quốc phòng và 3,4 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo so với yêu cầu ban đầu của ông Biden.

Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới. Phần Lan sẽ sẵn sàng nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau khi hoàn tất thêm một vài bước, Ngoại trưởng Pekka Haavisto phát biểu với CNBC.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã đồng ý về các thỏa thuận mới với Thụy Điển và Phần Lan nhằm thúc đẩy an ninh châu Âu, đồng thời cam kết hỗ trợ 2 quốc gia Bắc Âu này nếu họ bị tấn công.

Nga tuyên bố sẽ phân tích kỹ khả năng Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO. “Chúng tôi theo dõi thận trọng mọi thứ liên quan tới các hành động có thể thay đổi tình thế của lực lượng liên minh gần biên giới của chúng tôi. Vấn đề này sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Chúng tôi chưa thể nói thêm điều gì ở thời điểm này”, ông Peskov trả lời báo chí khi được hỏi Điện Kremlin có theo dõi chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson tới Thụy Điển trước đó cùng ngày hay không.

Nga đáp trả cứng rắn sau quyết định của Litva chỉ định Nga là "quốc gia khủng bố". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Những quốc gia thông qua các tài liệu, tuyên bố như vậy, nhìn chung, là đang thực hiện các bước đi cực đoan. Tất cả những nước này đều là thành viên của NATO. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến các hành động gây hấn, bất hợp pháp của NATO dẫn đến thiệt hại lớn về tính mạng con người”.

Tổng thống Zelensky nói rằng nếu Ukraine đã gia nhập NATO, xung đột với Nga sẽ không xảy ra. “Nếu Ukraine trở thành thành viên NATO từ trước, có thể sẽ không có xung đột”, ông Zelensky nhận định trong bài phát biểu trực tuyến trước các sinh viên Đại học Khoa học Pháp ngày 11/5.

Tổng thống Zelensky cũng nói rằng ông muốn khôi phục lãnh thổ đất nước trước khi xung đột với Nga kết thúc. Ông sẵn sàng đối thoại với Moscow./.

https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-115-post943148.vov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét