Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Wuhan coronavirus - Hãy cảnh giác

Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, nhất là cho học sinh sinh viên toàn quốc nghỉ học, VN đã ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 rất tốt. Đồng ý với tác giả là chẳng có gì phải vui mừng khi bệnh viện tuyến huyện điều trị được bệnh nhân nhiễm Wuhan coronavirus, nhất là khi một người khỏi bệnh thì báo chí nhà nước khoe rầm trời là người đó đã được "chữa" khỏi. Xin lưu ý là hiện nay chưa có thuốc hay bác sĩ nào có khả năng "chữa" được bệnh này. Đến bác sĩ giám đốc bệnh viện Vũ Hán dù kiến thức đầy mình cũng đã tử vong vì nCoV. Họ chỉ hỗ trợ hay điều trị một số ít người yếu, có tiền sử bệnh tật, hoặc cơ thể bị sao đó không thể chống trả lại được với virus, bằng cách giúp cho thở bằng oxy hay chữa trị những bệnh nhiễm trùng phụ để người đó nâng cao thể trạng, từ đó có thể tự phục hồi được. Một điều nữa là chưa ai biết một cách chính xác dịch bệnh lây lan bằng cách nào vì gần hai ngàn nhân viên y tế ở Wuhan đã bị nhiễm bệnh dù mặc đồ bảo hộ kín mít. Do đó, trong tháng tới nhất thiết không được chủ quan vì dịch bệnh này vẫn có thể bùng phát ra diện rộng bất kỳ lúc nào!
Hãy cảnh giác
fb Võ Xuân Sơn 18-2-2020 - Ngày hôm nay, chúng ta nô nức vui mừng khi có thêm 4 người nhiễm Wuhan coronavirus được coi là khỏi bệnh, và đã 5 ngày không có ca nhiễm mới. VTV lớn tiếng ca ngợi các bệnh viện, từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh, tuyến trung ương.
Image result for COVID-19
Thực ra, khi nói đến dịch bệnh, người ta phải nói đến y tế dự phòng. Còn nói khỏi bệnh, ra viện, là nói đến y học điều trị. Điều vui mừng thực sự phải là việc không có ca nhiễm mới, và công đầu là của y tế dự phòng (tất nhiên phải loại trừ khả năng đó là công của truyền thông). Còn việc có bao nhiêu bệnh nhân ra viện, hay là tuyến nào chữa khỏi, thì có gì đâu mà vui.

Nhiễm Wuhan coronavirus, trên phương diện y học điều trị, thì cũng giống như cảm cúm thông thường. Chỉ một số ít bệnh nhân nhiễm coronavirus trở nặng, mà đại đa số là do những bệnh có sẵn. Đa số bệnh nhân nhiễm Wuhan coronavirus còn lại, chẳng cần đến bệnh viện huyện, nằm ở nhà cũng có thể hết bệnh. Vì vậy, chẳng có gì phải vui mừng khi bệnh viện tuyến huyện điều trị được bệnh nhân nhiễm Wuhan coronavirus.

Cho đến giờ phút này, thực sự là chúng ta chưa nên quá lạc quan với dịch viêm phổi Wuhan do coronavirus. Mọi chuyện còn đang để ngỏ. Càng ngày chúng ta càng thấy, thông tin mà nhà cầm quyền Trung cộng cung cấp là những thông tin được xào nấu. Cho nên, tình hình thật ở Trung quốc vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, việc những hành khách của tàu Westerdam (đã cập bến Campuchia) đang có nguy cơ trở thành mối nguy hiểm cho cả thế giới, vì không ai biết họ đang ở đâu.

Riêng về Việt Nam, dù dè dặt thì chúng ta vẫn có quyền vui mừng. Có thể nói, trong bối cảnh chúng ta giáp giới với Trung quốc, người Trung Quốc lềnh khênh khắp nơi ở Việt Nam, vậy mà 5 ngày qua không có ca nhiễm mới. Đó là một thành tựu, cho dù có thể, vài ngày nữa tình hình sẽ đổi khác. Nếu thực sự đây là một thành tựu, thì công đầu phải thuộc về y học dự phòng. Trên thực tế thì toàn thấy các bác sĩ điều trị, thậm chí ngay cả Bộ Y tế cũng đưa Cục Điều trị ra để kể công.

Nếu chúng ta vượt qua được giai đoạn này, và trở thành nơi đầu tiên khống chế được dịch, thì ngoài y tế dự phòng, chúng ta cũng phải nhìn nhận, rằng lâu lắm rồi người Việt Nam mới đoàn kết như những ngày gần đây. Vẫn có tranh cãi, vẫn có bàn luận, thậm chí chửi tục chửi bậy. Nhưng ít hơn hẳn. Những chiêu trò lợi dụng dịch bệnh để trục lợi dễ bị lên án hơn.

Bên cạnh những cái đáng khen, dịch viêm phổi Wuhan do coronavirus kì này bộc lộ ra một số yếu kém của chúng ta, như sự lúng túng ban đầu đối với việc xử lí người nhập cảnh từ Trung quốc, và việc tổ chức cách li. Hoặc sự máy móc của bộ máy quản lí nhà nước ở địa phương, khi từ chối, không cho một con tàu không có bất cứ yếu tố dịch tễ nào cập cảng, vào thăm Vịnh Hạ long, trong khi chúng ta đang rất “đói” những khách “sạch” như vậy.

Hi vọng là sóng gió sẽ nguôi dần. Nhưng hãy cảnh giác, và đừng lơ là phòng dịch: Tránh tập trung đông người, mang khẩu trang ở những nơi đông người, hoặc trong không gian kín, như xe buýt, máy bay, rửa tay thường xuyên, vệ sinh tay nắm cửa, các tay vịn, nút bấm cầu thang, lan can, thang cuốn, thang máy…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét