Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Choáng mặt với tốc độ lây lan của virus Corona

Choáng mặt với tốc độ lây lan của virus Corona
Covid-19 đã lan ra 60 quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Thật là khủng khiếp. Đến bao giờ nó mới là đỉnh điểm? Đến bao giờ mới chấm dứt?
Theo báo cáo của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 8 giờ ngày 29-2 trên thế giới đã ghi nhận ca mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) tại 60 quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Cụ thể, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 84.582, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 79.247 ca. Tổng số trường hợp tử vong là 2.920 trường hợp, tại Trung quốc đại lục là 2.833 trường hợp; bên ngoài Trung Quốc là 87 người.

Trong đó, Hàn Quốc có số ca mắc cao thứ 2 thế giới với 2.337 ca mắc với 16 người tử vong; Tàu Diamond Princess với 705 ca mắc và 6 người tử vong; số ca mắc tại Ý lên tới 889 người và 21 trường hợp tử vong; Iran số người mắc cũng tăng lên 388 người, đặc biệt cố ca tử vong lên tới 34 người; Nhật Bản cũng ghi nhận con số 234 người mắc và 5 người tử vong;

Singapore có 96 người mắc; Hồng Kông (Trung Quốc) 96 trường hợp; Mỹ 63 trường hợp; Pháp 57 người mắc với 2 người tử vong; Đức 48 trường hợp lây nhiễm; Kuwait ghi nhận 45 ca;

Một số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận số ca mắc đầu tiên trong ngày 28-2, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc lên con số 60 với tổng số 5.335 ca mắc, bao gồm: Nigeria; Lithuania; New Zealand; Belarus; Azerbaijan; Iceland; Monaco.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét