Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Vĩnh đại ca và thị trường cờ bạc Việt Nam

Vĩnh đại ca và thị trường cờ bạc Việt Nam
14-11-2018 - Chừng nào máu ăn thua trong mỗi con người vẫn còn thì cờ bạc vẫn sẽ trường tồn và phát triển. Đấy là bản năng không thể thay đổi. Không phải văn minh là đồng nghĩa không chơi cờ bạc. Hoặc, chơi cờ bạc là không có đạo đức, hư hỏng. Nếu lập luận theo hướng ấy, các quốc gia phát triển đều là kẻ ngu dốt, mỗi ta là hay và giỏi thôi. Chỉ có chính quyền không quản lý được, họ mới cấm và lấy lý do đó để bao biện cho sự yếu kém. Từ đây bắt đầu phát sinh tiêu cực.
Image result for phan văn vĩnh
Thị trường cờ bạc online gồm có những gì? Ta điểm sơ qua. Bóng đá, bóng bầu dục, tennis, đua ngựa và các môn thể thao khác kể cả Olympic,…. cái này phổ biến toàn thế giới,…nói chung, miễn cái gì có thắng thua là đều có thể cá cược. Đá gà, số đề, cá ngựa, tài xỉu, game bài,… phổ biến ở châu Á và Việt Nam. Trong đó có game bài Tip.club của Vĩnh đại ca. Ngay cả lúc cổng đánh bạc của ông trùm Phan Văn Vĩnh và các cổng cá cược khác hoạt động mạnh mẽ nhất chiếm toàn bộ thị trường chợ đen, mà các công ty sổ số kiến thiết vẫn có doanh thu tốt (lương bảo vệ lên tới hơn 20 triệu đồng) là ta đủ biết thị trường ấy tiềm năng cỡ nào.

Không những chỉ có các công ty sổ số kiến thiết truyền thống, cùng lúc ấy, nhà nước còn cấp phép cho Vietlot hoạt động. Vậy mà họ vẫn đủ khả năng trả cho khách chơi hàng trăm tỷ đồng.

Có thể nói đây là thị trường doanh thu khủng khiếp và vô cùng đa dạng. Nếu có thống kê đầy đủ, nó có thể chiếm % kha khá trong tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nếu lập luận theo kiểu “bộ tài chính” thì đây cũng là một kênh huy động vốn trong dân vô cùng hiệu quả.

Thị trường cờ bạc ở Việt Nam bị buông lỏng, không được định nghĩa và quản lý một cách đúng đắn. Cùng với sự phát triển của internet trong giao dịch tài chính, thị trường cờ bạc chợ đen chuyển qua hình thức kín đáo hơn, đa dạng hơn. Từ đó, nó có nhiều trò chơi, nhiều cách cho người chơi và phát triển với cấp số nhân vô cùng mạnh mẽ.

Nếu thời những ông trùm như Nam Cam, Năm Huy (trung tướng Bùi Quốc Huy),… ta phải tới sòng để chơi thì sang thời của đại ca Phan Văn Vĩnh, ta chỉ cần ngồi nhà click chuột máy tính hoặc chạm trên điện thoại ở bất kể đâu. Ăn thua sẽ có thống kê đầy đủ, kín đáo, mọi lúc mọi nơi. So với đàn anh Nam Cam, Năm Huy, đường dây của Vĩnh đại ca lớn gấp cả nghìn lần.

Tổ chức cờ bạc online không thể tự thân Việt Nam xây dựng được. Nó có nguồn cấp từ nước ngoài bởi nó liên quan tới các giải đấu lớn, các trận bóng đá, tenis đỉnh cao hay các giải Olympic thế giới,… các trường gà lớn ở Đông Nam á hay các casino bài bạc tại Macau và Hongkong,…

Ở đó, các nhà cái lớn như William Hill hay Asian Brock có hàng ngàn nhân viên xây dựng phần mềm, phân tích, cập nhật, tính toán thông qua sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Đây là cả một ngành công nghiệp lớn, liên quan và thúc đẩy công nghệ, tài chính và du lịch,…

Không những vậy, họ còn câu kết, móc nối và mua bán độ với các vận động viên, tổ chức thể thao nổi tiếng và các giải đấu lớn. Juventus, Milan xuống hạng và cả trăm cầu thủ nổi tiếng của ITALIA ra toà năm nào là một ví dụ điển hình.

Khi ông Trùm Năm Cam và đại ca Năm Huy thất thế, thị trường cờ bạc phân tán, mạnh ai nấy làm, có nhiều chủ lớn mọc lên lấy nguồn từ các trang cá cược nước ngoài. Họ cạnh tranh nhau sinh ra nhiều vấn đề về tranh chấp khách chơi. Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và luôn biết được đây là thị trường cực lớn, lúc ấy, Vĩnh đại ca vào cuộc.

Chung chi cho các đại ca ở từng địa phương là điều xưa như trái đất. Để độc chiếm thị trường lớn, quy giang san về một mối, đại ca Thành Nam với quyền lực chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia, đã cho triệt hạ dần các chủ lớn phân phối trang mạng cá cược tại Việt Nam ở tất cả các tỉnh thành.

Dân chơi nháo nhào tìm chỗ chơi bóng đá, tenis, đá gà online, tá lả, tiến lên,… giải trí có, ăn thua có và cả xin làm đại lý kinh doanh cũng có.

Khi nhu cầu cao thì lúc ấy, ắt có cung. Cổng cờ bạc Tip.club của đại ka Phan Văn Vĩnh bắt đầu ra đời, đón bắt tất cả các tay chơi có số má, các con bạc khát nước đang tìm cách ăn thua giải trí.

Khối lượng tiền mặt luân chuyển qua đường dây cờ bạc là một số tiền vô cùng kinh khủng. Được thanh toán dưới nhiều kiểu, nhiều dạng. Mạng lưới đại lý cũng tổ chức như các cty xổ số. Họ huy động tiền mặt có thể còn nhanh hơn cả các ngân hàng gấp nhiều lần.

Như vậy, các ngân hàng có lợi không? Chắc chắn rất nhiều. Nếu tài khoản của nhà cái như đường dây của Đại ka Vĩnh mở ở ngân hàng nào, khối lượng giao dịch ra vào sẽ là cực lớn mỗi ngày.

Các mạng điện thoại cũng hưởng lợi số tiền rất lớn thông qua quy đổi thẻ cào hoặc tin nhắn, có tỷ lệ ăn chia đàng hoàng. Theo một số báo đưa tin, có nhà mạng cắt lên tới 50% giá trị tin nhắn. Như vậy, cứ 1.000 tỷ của người chơi thanh toán qua đó thì nhà mạng được 500 tỷ.

Chỉ có 2 con đường là nạp thẻ cào hoặc chuyển khoản ngân hàng thì mới có thể chơi. Nó đem lại lợi nhuận phi pháp cho nhiều người đang được coi là tử tế.

Tại sao nhà nước không kiểm soát chặt vấn đề giao dịch tiền tệ này, họ có biết không? Biết chứ. Cho nên đường dây của đại ca Vĩnh mới có đàn em Nguyễn Thanh Hoá, bảo kê tích cực cho vấn đề này. Có cảnh sát công nghệ cao bảo kê và tiền lại đổ về như nước, ngân hàng và nhà mạng điện thoại ngồi đếm tiền, quá sung sướng còn gì. Nhiều khi còn phải lại quả cho các đại ca.

Một cổng Game bài Tip.club mới ra mắt mà lợi nhuận khủng khiếp hàng trăm triệu đô như vậy. Có thể đầu tư hàng trăm tỷ vào cả BOT Bắc Giang – Lạng Sơn hay mang kinh doanh bất động sản cả ngàn tỷ ở Singapore thì thị trường cờ bạc tại Việt Nam, bao gồm cả các công ty xổ số, là cực lớn và vô cùng tiềm năng.

Để phát sinh tiêu cực cũng là do nhà nước chậm chạp trong vấn đề này. Dân luôn có nhu cầu chơi mà luật vẫn không theo kịp thì chuyện cờ bạc trá hình sẽ là đề tài muôn thuở và bất tận.

Không những vậy, nó còn tạo điều kiện cho quan chức thoái hoá biến chất, trục lợi kiếm tiền và mất đi sự tôn nghiêm của pháp luật.

Không ai cưỡng nổi với lợi nhuận kinh doanh từ cá cược. Đây là một ngành công nghiệp có doanh thu vô cùng cao. Đã có các đại ca như Bùi Quốc Huy và giờ là Phan Văn Vĩnh đều mang quân hàm trung tướng. Tiếp tới là ai, ta cùng xem nhé, bởi thị trường cá cược chưa bao giờ ngừng tăng trưởng và nó vẫn luôn cần có các đại ca đứng đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét