Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Khủng khiếp Nha Trang: 12 người chết vì sạt lở

Trương Quang Thi - Cộng Sản luôn đổ lỗi tại mưa lớn, mưa cực đoan, mà không bao giờ nhận là do mình quản trị quốc gia dốt nát. Thời tiết không có nhiều thay đổi, trời xưa nay vẫn vậy. Chỉ có hậu quả do thời tiết để lại thì ngày càng nghiêm trọng. Rừng đóng vai trò sống còn trong việc điều tiết khí hậu. Xưa còn rừng, khi mưa xuống một lượng nước lớn được giữ trên tán lá tầng cao. Một lượng khác được giữ ở thảm thực vật tầng thấp. Dưới nữa là lớp lá mục giữ nước lại để nước ngấm từ từ vào lòng đất. Rễ cây sẽ hút một lượng lớn, số còn lại sẽ nằm ở các mạch ngầm. Nhờ đó mà trước đây dù mưa lớn người ta cũng không thấy nước chảy nhiều như bây giờ. Sau gần nữa thế kỷ cầm quyền, Cộng Sản đã kịp thanh toán gần như toàn bộ rừng của Việt Nam. Lớp chặt bán chia nhau, lớp đưa về xây dựng biệt phủ. Giờ người ta đào từng cái rễ cây tận dụng. Tài nguyên của tổ quốc bị tàn phá cạn kiệt không còn cơ hội hồi sinh. Và hậu quả là dân lãnh đủ.
Nửa quả đồi lở trôi ở Nha Trang, 12 người chết
Mưa lớn đã làm sạt lở núi, sập tường nhiều nơi ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều người chê’t và bị thương. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiê’m cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 18/11, Nha Trang mưa tầm tã, nhiều nơi xảy ra sạt lở n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, đến đầu giờ chiều nay đã có ít nhất 12 người t.ử vong. Trong đó, tại quán phở trên đường Tôn Thất Tùng (phường Vĩnh Thọ), mưa lớn làm bức tường dài gần 10 m, cao chừng 10 m, phía sau đổ xuống. Nhiều khách nhốn nháo tháo chạy, một số người bị bêtông văng trúng.

Quán phở xảy ra vụ sập tường. Ảnh: Xuân Ngọc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ quán) và bé trai 7 tuổi (trong đoàn khách du lịch) không chạy kịp, bị lớp đất đá chôn vùi. Gần một giờ sau, cả hai được đưa ra ngoài nhưng đã t.ử vong. Anh Nguyễn Khoa Giáo, người thoát chê’t cho biết, bé trai t.ử v.o.n.g là con của một giáo viên trong đoàn. Nhóm anh có khoảng 30 thầy cô đi từ huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) tới Nha Trang du lịch hôm qua, nhân ngày 20/11. Sự cố còn khiến 4 người khác trong nhóm bị thương.


Vụ sạt lở tại phường Vĩnh Hòa làm 2 người t.ử vong. Ảnh: Xuân Ngọc.

Tại khu vực xóm Núi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, mưa lớn đã làm một phần đất đá từ đồi sạt lở xuống khu dân cư t.ự pha’t ở đây. Các cơ quan chức năng đang tiếp cận hi.ệ.n trường để cứu hộ nạn nhân nghi còn mă’c kẹt.

Ở phường Vĩnh Trường cũng bị sạt lở n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, làm 4 người bị c.h.ô.n vùi. Trong đó, một nạn nhân đã được tìm thấy, đang cấp c.ứ.u tại bệnh viện.

“Nhiều điểm ở thành phố đang bị s.ạ.t lở, giao thông chia că’t”, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, trong 12 nạn nhân t.ử vong, có 2 trường hợp ở phường Vĩnh Trường, 2 ở Vĩnh Thọ, 5 ở xã Phước Đồng và 3 trường hợp ở phường Vĩnh Hòa.

Quốc lộ 1, đường să’t bị ngập sâu

Mưa lớn cũng làm nhiều nơi ở TP Nha Trang sáng nay ngập sâu, có nơi gần mét. Khu phố Tây Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quảng Khải, du khách lội bì bõm nước, nhiều xe chê’t máy. Riêng khu vực Đồng Muối (phường Phước Long), nước tràn vào nhà hơn mét khiến người dân phải sơ tán.


Nhiều nơi ở Nha Trang ngập sâu, người dân sơ ta’n tài sản. Ảnh: Xuân Ngọc.

Tuyến Quốc lộ 27 Nha Trang đi Lâm Đồng cũng bị s.ạ.t lở. Nhiều vị trí khác tại quốc lộ 1A, như Cam Ranh, Cam Lâm và xã Vĩnh Lương ở Nha Trang ngập nặng, các ôtô chỉ có thể chạy một làn với tốc độ rất chậm.

Tuyến đường să’t đoạn qua TP Nha Trang, huyện Cam Lâm cũng bị t.ê l.i.ệ.t do ngập sâu trong nước. Đoàn tàu khách SE7 chạy hướng Bắc – Nam phải dừng ở ga Lương Sơn, cách ga Nha Trang 12 km. Hiện tàu vẫn chưa thể chạy, 400 hành khách vẫn kẹt lại.

“Gần 40 hành khách tại ga Nha Trang chờ đi tàu được trả lại tiền để đi phương tiện khác”, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Vận tải đường să’t Sài Gòn chi nhánh tại Nha Trang cho biết



TP Nha Trang.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, bão số 8 (tên quốc tế Toraji) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h, tâm áp thấp cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió tối đa 60 km/h (cấp 7), giật tăng hai cấp.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa to. Lượng mưa trong 12 giờ qua 70-150 mm, nước ở các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận đang lên. Nhiều nơi có nguy cơ s.ạ.t l.ở đất và l.ũ que’t, ngập lụt.

Xuân Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét