Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Hà Nội: Ô tô "độc quyền" đường Lê Văn Lương

Hà Nội: Ô tô "độc quyền" đường Lê Văn Lương
Dân trí - Ô tô tự do dàn hàng 4, hàng 5 trong giờ cao điểm chiếm hết lòng đường kéo dài cả cây số. Việc này được xem như mặc định, xe máy mất đường đành cam chịu tự giác leo vỉa hè, luồn lách để đi tiếp bất chấp vi phạm luật và quên hẳn đang bị ô tô lấn đường, "bắt nạt".

Cả lòng đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bị xe ô tô giăng hàng ngang chiếm gần hết ở đoạn gần với ngã tư Khuất Duy Tiến.


Khi ô tô đã chiếm hết lòng đường, xe máy bị dồn ép đành trèo lên lấn vỉa hè.


Vỉa hè đường Lê Văn Lương khá rộng, nhưng khi vào giờ cao điểm cũng không còn chỗ trống.


Tình trạng này xảy ra ở thời điểm giờ tan tầm buổi chiều, hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu.


Ô tô lấn xe máy, xe máy leo vỉa hè lấn người đi bộ. Một người lái xe ôm ở đây nói vui: đoạn đường này cứ to là thắng!



Xe máy leo vỉa khi phía trước hết đường.


Khi lòng đường bị choán bởi 4, 5 hàng xe ô tô, xe máy chỉ còn một lối nhỏ vừa đủ 1 người đi.


Cảnh giao thông trên vỉa hè đường Lê Văn Lương giờ cao điểm.



Người đi xe máy hết đường tràn cả vào một cây xăng tại số 68 Lê Văn Lương.


Một người đi xe máy đang loay hoay giữa mấy hàng xe ô tô.


Lúc 18h tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, ùn tắc cả đường phía dưới lẫn trên cao.

Hữu Nghị
http://dantri.com.vn/xa-hoi/o-to-doc-quyen-duong-le-van-luong-20151231062044989.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét