Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Hoan hô Pandev tố cáo FIFA 'chơi bẩn' với Mourinho

Hoan hô Goran Pandev dũng cảm tố cáo FIFA, một tổ chức độc tài, xảo quyệt, thường xuyên tìm cách đổi trắng thay đen, lái các kết quả thi đấu theo ý mình...

Trò cũ tố FIFA 'chơi bẩn' với Mourinho
Goran Pandev tố cáo FIFA đã đổi trắng thay đen trong lá phiếu của anh bầu HLV hay nhất thế giới năm 2012. Trong khi đó, Paulo Duarte, HLV người Bồ Đào Nha và là người dẫn dắt ĐT Gabon thông báo ông không thể bỏ phiếu cho "Người đặc biệt" mặc dù đã có ý định. "Khi liên đoàn đưa cho tôi những giấy tờ, cuộc bỏ phiếu đã khép lại. Tôi đã không được bỏ phiểu bởi vì họ không muốn cho tôi tham gia", Paulo Duarte nói.
Theo tờ Marca, HLV Carlos Duarte (ĐT Gabon) và Manuel Correia (ĐT Guinea-Bissau) cũng lên tiếng khẳng định rằng ông đã bầu cho người đồng nghiệp Mourinho nhưng kết quả lại không cho thấy như vậy.
Mourinho nghi ngờ FIFA 'chơi bẩn'
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ ba, Mourinho ngụ ý FIFA đã chơi bẩn, thay đổi lá phiếu bầu cho ông trong cuộc bình chọn HLV hay nhất năm 2012. "Có hai hay ba người bạn đã gọi điện nói với tôi rằng họ bầu danh hiệu HLV hay nhất năm cho tôi song kết quả FIFA đưa ra hoàn toàn khác. Đó là lý do khiến tôi quyết định không tới Thụy Sĩ dự Gala", Mourinho nói.
FIFA sau đó đáp trả với tuyên bố "danh sách phiếu bầu công bố trên trang web FIFA.com là hoàn toàn chính xác". Cơ quan quyền lực bóng đá thế giới cũng khẳng định sẽ mở cuộc điều tra về phát ngôn của Mourinho.

Pandev từng là học trò thân tín của Mourinho 
trong nửa năm cuối ông dẫn dắt CLB Italy.
Tuy nhiên, cũng trong hôm qua Goran Pandev đã lên tiếng ủng hộ, khẳng định phiếu bầu của anh đã bị thay đổi và những gì ông thầy cũ của anh nói hoàn toàn là sự thật.
"Tôi bầu Mourinho là HLV hay nhất năm và tôi tin rằng điều kỳ lạ đã xảy ra khi các lá phiếu được ban tổ chức thu về", tiền đạo của Napoli nói trên kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta.

"Theo kết quả được FIFA công bố, tôi bầu cho Vincente Del Bosque, nhưng thực tế là tôi chỉ bầu cho Mourinho. Tôi thậm chí còn gọi điện và nói với Mourinho rằng tôi đã điền tên ông ấy vào lá phiếu của mình. Thật không may, những điều kỳ cục lại xảy ra ở FIFA", Pandev nói thêm.

Pandev tham gia bình chọn giải Cầu thủ, HLV hay nhất bóng đá thế giới năm vừa qua với tư cách đội trưởng đội tuyển quốc gia Macedonia.

Chân sút này gia nhập Inter của Mourinho giữa mùa giải 2009-2010 và góp công vào chiến công vô tiền khoáng hậu của đội bóng thành Milano mùa ấy - đoạt cú ăn ba ở Champions League, Serie A và Cup Italy.

Hè 2011, Pandev được Inter đem cho Napoli mượn. Và sau một mùa giải chơi ấn tượng, tiền đạo này được Napoli mua đứt trong hè vừa qua với giá 7,2 triệu euro.

Phương Minh

http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la-liga/tro-cu-to-fifa-choi-ban-voi-mourinho-2476767.html
---------

Thêm bằng chứng cho thấy FIFA đã “dìm” Mourinho

(Dân trí) - Ngay sau khi Mourinho “tố” FIFA gian lận phiếu bầu trong cuộc đua giành HLV xuất sắc nhất, Goran Pandev, đội trưởng Macedonia và hai HLV Carlos Duarte và Manuel Correia (Gabon, Guinea-Bissau) đã khẳng định phiếu bầu của họ đã bị “chỉnh sửa” sai lệch.

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA đã được trao từ tháng 1, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi thì mới đây, HLV Mourinho đã “thổi bùng ngọn lửa” khi khẳng định FIFA đã cố tình làm sai lệch kết quả bầu chọn để “dìm” ông.
 
Pandev khẳng định FIFA đã làm sai lệch kết quả bầu chọn của mình
Pandev khẳng định FIFA đã làm sai lệch kết quả bầu chọn của mình
 
Mọi chuyện không dừng ở đó, ngày hôm qua, tới lượt tiền đạo Goran Pandev, đội trưởng ĐT Macedonia (từng là học trò cũ của Mourinho ở Inter) cũng lên tiếng xác nhận rằng phiếu bầu của anh đã bị cơ quan quyền lực cao nhất của thế giới bóng đá “chỉnh sửa”.
Cụ thể, theo Goran Pandev, anh đã chọn thày cũ Mourinho là HLV xuất sắc nhất nhưng kết quả hiển thị công khai lại cho thấy tiền đạo này bầu cho Vicente Del Bosque, Roberto Mancini và Jurgen Klinsmann (theo thứ tự vàng, bạc đồng).
Trước báo giới, tiền đạo đang thi đấu cho Napoli khẳng định: “Tôi đã bầu chọn HLV Mourinho và tôi tin chắc rằng “điều kỳ lạ” đã xảy ra. Theo đó, trong danh sách, tôi lại bầu cho Vicente Del Bosque. Tôi thậm chí còn gọi điện cho Mourinho và nói rằng mình bầu cho ông ấy cơ mà. Thật không tin nổi, FIFA đã làm sai lệch”.
Theo tờ Marca, HLV Carlos Duarte (ĐT Gabon) và Manuel Correia (ĐT Guinea-Bissau) cũng lên tiếng khẳng định rằng ông đã bầu cho người đồng nghiệp Mourinho nhưng kết quả lại không cho thấy như vậy.
Có quá nhiều lý do để đặt nghi vấn FIFA!
H.Long
----------------

(Thethaovanhoa.vn) -  Mourinho cho biết có những người đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bình chọn HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA nhưng trong danh sách công bố, họ lại bầu chọn cho người khác. Ngay lập tức, đội trưởng ĐT Macedonia là Goran Pandev đã lên tiếng ủng hộ vị HLV của Real.
Goran Pandev là đội trưởng của ĐT Macedonia. Anh từng là học trò của Mourinho ở Inter và cũng là một trong số những người tham gia bỏ phiếu cho cuộc bình chọn HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA. 
Pandev đã phát biểu trên chương trình truyền hình La Sexta Deportes về những điều mà Mourinho phát biểu. Trong đó anh đã tiết lộ về phiếu bầu của mình dành cho Mourinho nhưng đã bị thay đổi. "Tôi đã bỏ phiếu cho Mourinho", Pandev khẳng định. 
Thế nhưng trong danh sách của FIFA, lá phiếu của đội trưởng ĐT Macedonia lại bầu cho HLV Vicente del Bosque đầu tiên, sau đó là Mancini (HLV của Man City) và Kloop (HLV của Dormund). 
Goran Pandev - Ảnh: Getty
Khi được yêu cầu bình luận về điều này, Pandev cho rằng đã có sự bất thường xảy ra trong cuộc bỏ phiếu: "Tôi không biết, có nhiều điều kì lạ đã xảy ra ở đó".
Pandev cho biết anh đã gọi điện cho Mourinho và nói về lá phiếu của mình: "Tôi nói đã bỏ phiếu cho ông, nhưng tôi không biết những gì đã xảy ra sau đó". Goran Pandev cũng tiết lộ người thầy cũ của mình đã rất buồn và"những điều kì lạ đã xảy ra", nhưng anh cũng thừa nhận rằng không thể thay đổi kết quả. Pandev đã không gặp bất cứ ai ở FIFA để giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, Paulo Duarte, HLV người Bồ Đào Nha và là người dẫn dắt ĐT Gabon thông báo ông không thể bỏ phiếu cho "Người đặc biệt" mặc dù đã có ý định. "Khi liên đoàn đưa cho tôi những giấy tờ, cuộc bỏ phiếu đã khép lại. Tôi đã không được bỏ phiểu bởi vì họ không muốn cho tôi tham gia", Paulo Duarte nói.
Mặc dù vậy, FIFA đã khẳng định trong một tuyên bố gần đây rằng cuộc bỏ phiếu đã được thực hiện một cách chính xác. 
Sơn Tùng (theo AS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét