Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương bị cáo buộc âm mưu đảo chính
Kinh hoàng: Phó chủ tịch Quân ủy trung ương câu kết với tổng tham mưu trưởng thứ nhất bị cáo buộc âm mưu đảo chính.
Nhà báo Dương Hướng (Xiang Yang) của phiên bản tiếng Quảng Đông của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America) cho biết Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) bắt giữ vì bị cáo buộc hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) trong một âm mưu bị cho là nhằm lật đổ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Trên X, Dương Hướng viết:

“Cục 9 (Cục Cảnh vệ Trung ương) đã bắt giữ Trương Hựu Hiệp cùng với vợ và con trai ông với các cáo buộc nghi ngờ thông đồng với Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ và âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước.

Sau khi con trai của Trương Hựu Hiệp là Trương Thắng (Zhang Sheng) bị tạm giữ, văn phòng của ông này tại Học viện Khoa học Quân sự cũng đã bị khám xét.

Mười ba cấp dưới của Trương Hựu Hiệp trong Quân ủy Trung ương và 17 người đồng hương của ông tại tỉnh Thiểm Tây cũng đã bị bắt giữ cùng lúc.”

Tin tức về việc ông Tập xử Trương Hựu Hiệp chấn động hơn cả việc bắt các tướng lĩnh quyền lực lẫy lừng trước đây như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Chu Vĩnh Khang…, bởi có thông tin cho thấy Trương và hàng chục tướng lĩnh cấp cao bị tóm vì tội phản nghịch, và để tóm được nhóm này ông Tập phải vờ ốm.

Quân uỷ Trung ương Trung Quốc là một thiết chế được Hiến định, giúp đảng trực tiếp nắm quân đội, các thành viên có được quyền lực thông qua bầu cử và phải tuyên thệ.

Trước đây, Đặng Tiểu Bình mặc dù không giữ các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhưng ông ta giữ chức Chủ tịch Quân uỷ suốt 8 năm, trước khi yên tâm bàn giao lại cho đệ tử Giang Trạch Dân. Việc nắm chức vụ thực quyền này giúp Đặng giữ vị trí lãnh đạo tối cao của Trung Quốc.

Sau thời của Đặng, chức Chủ tịch Quân uỷ gắn chặt với người giữ chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Người nắm giữ chức phó chủ tịch Quân ủy thứ nhất siêu quyền lực, có thực quyền nhất đối với quân đội. Trương Hựu Hiệp, người cùng là “thái tử đảng” như ông Tập ngồi vào vị trí này từ đầu nhiệm kỳ.

Trong tấm hình, Trương đang đặt tay lên Hiến pháp tuyên thệ cùng với năm thành viên khác. Nhưng thật kinh khủng, mới nửa nhiệm kỳ trôi qua, 5/6 người trong tấm hình đã ngã ngựa (Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Lý Thượng Phúc, Lưu Chấn Lập, Trương Hựu Hiệp), chỉ còn lại Trương Thăng Dân.

Đọc lịch sử Trung Quốc hơn hai ngàn năm qua thì thấy những chuyện tranh hùng đoạt bá lúc nào cũng tàn khốc.

Ngày càng thấy ông Tập giống như Mao hay Chu Nguyên Chương và nhiều Hoàng Đế Trung Hoa khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét