Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

Một cái kết đúng lúc của ông Phạm Minh Chính

Một cái kết đúng lúc của ông Phạm Minh Chính
Hai hôm nay dư luận mạng hoan hô, ca tụng công lao trời biển và bày tỏ lòng biết ơn với ông Chính nhiều quá.
Tôi đã nhiều lần bình luận tôi không thích ông Chính. Ông vừa không có tư duy kinh tế, vừa không có năng lực quản lý.

Ông tư duy và hành động y hệt một cán bộ đoàn, không khác gì Đinh La Thăng năm xưa nay đang thụ án tù 30 năm. Trông ông không khác gì những ông đốc công ở công trường xây dựng.

Hình ảnh nổi bật của ông làm người dân mê hoặc là lúc nào áo ông cũng đẫm mồ hôi và ông xông xáo có mặt ở mọi nơi với toàn những phát ngôn đặc sệt dân tuý.

Ông có rất nhiều sai lầm về chính sách nhưng đa số người dân nhìn hình ảnh ông rất thương mà không biết điều đó.

Làm kinh tế như ông quá dễ. Tổ chức bộ máy, thể chế luật pháp, giáo dục khoa học trì trệ, chỉ nhăm nhăm huy động vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng tiền ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng thì cán bộ bình thường cũng làm được.

Người lãnh đạo giỏi là phải biết tạo ra những thay đổi đột biến về thể chế để huy động cả xã hội hăng hái tham gia kinh doanh và đầu tư phát triển chứ không phải là người thường xuyên có mặt trên công trường.

Người lãnh đạo giỏi là phải ngồi chơi nhàn hạ nhưng đội quân dưới quyền vẫn rất hứng thú hăng say công tác, cả xã hội phấn chấn hào hứng làm việc và nền kinh tế sôi nổi năng động..., chứ không phải việc gì cũng xắn tay áo tự mình làm, còn quân của mình chỉ bất đắc dĩ phải làm khi bị quất roi vào đít và người dân thì ngồi than thở, chờ đợi.

Hình ảnh thất vọng lớn nhất về ông trong tôi là khi tham gia hội nghị BRICS ở Nam Phi, ông vẫn phải tổ chức họp trực tuyến với các thành viên chính phủ và địa phương để quát mắng, đôn đốc. Và vừa về nước, ông lại lao ra công trường.

Theo suy nghĩ của tôi, ông không có nền tảng kiến thức cũng như tư duy quản trị bộ máy và năng lực kĩ trị.

Có lẽ chính vì thế mà dù được lòng dân, nhưng ông vẫn phải nghỉ hưu do không thích hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Chính kết thúc lúc này là vô cùng chính xác, vừa có lợi cho ông, vừa có lợi cho đất nước.

Ông Tô Lâm khác hẳn ông Chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét