Giáo dục vì sinh tồn, vì đạo đức văn minh hay vì tiền ?
Lê Việt Đức - Rất đúng. Giáo dục không chỉ là dạy cho trẻ em kiến thức và kỹ năng để sau này kiếm sống, mà quan trọng hơn là để trẻ em học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh và sống sao cho văn minh, đạo đức, xứng đáng với tư cách con người là chúa tể của muôn loài.Thực tế giáo dục ở Việt Nam không quan tâm tới dạy trẻ con cách sống sót khi rơi xuống nước, khi lạc trong rừng, khi nhà bị cháy, khi động đất sóng thần xảy ra.
Giáo dục Việt Nam cũng không dạy trẻ em biết sống văn minh như không nói tục chửi bậy, mang thứ gì đến đâu thì khi đi khỏi phải mang thứ đó đi theo mình để không ai vứt rác bừa bãi, khiến nhìn đâu cũng thấy rác như bây giờ.
Những điều sơ đẳng trên giáo dục Việt Nam đã không làm được thì đừng hy vọng nó biết dạy trẻ em cách yêu thương, cách quan sát, cách sống tử tế và cách sống tự do. Những điều này rất bình thường trong các nền giáo dục nhân bản, nhưng lại quá xa xỉ đối với nền giáo dục duy lợi, duy tiền ở nước ta.
Giáo dục Việt Nam cũng không dạy trẻ em biết sống văn minh như không nói tục chửi bậy, mang thứ gì đến đâu thì khi đi khỏi phải mang thứ đó đi theo mình để không ai vứt rác bừa bãi, khiến nhìn đâu cũng thấy rác như bây giờ.
Những điều sơ đẳng trên giáo dục Việt Nam đã không làm được thì đừng hy vọng nó biết dạy trẻ em cách yêu thương, cách quan sát, cách sống tử tế và cách sống tự do. Những điều này rất bình thường trong các nền giáo dục nhân bản, nhưng lại quá xa xỉ đối với nền giáo dục duy lợi, duy tiền ở nước ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét