Bỏ thành phố và cấp huyện là sai lầm
Lê Việt Đức - Mình tán thành ý kiến của Mặt trận TQVN là giữ lại đơn vị hành chính “thành phố” thuộc cấp tỉnh, nhưng không tán thành giữ đơn vị thị trấn và thị xã. Ở các nước mình sống, thường có thành phố trong tỉnh hoặc trong thành phố. Nếu giữ lại tên thành phố thì chúng ta vẫn còn thành phố Đà Lạt, thành phố Huế hay thành phố Nha Trang.Mình cũng cho rằng trình độ cán bộ từ trung ương tới cơ sở của ta rất kém. Bỏ cấp huyện là sai lầm. Gộp nhiều xã càng sai lầm. Cán bộ bây giờ hình ý chí chiến đấu, phản biện kém trên nói sao thì làm vậy, trình độ, ý thức thế sao quản lý địa phương khoa học được.
Nhập 4 - 6 xã làm 1 xã thành ra như cái huyện nhỏ. Đang từ nhà đến xã 3 km giờ phải đi 30 km. Nếu đi qua xã mới kể bên cũng hơn 3km cử tri kiến nghị cho nhập về xã bên này nhưng không được cứ nói là làm theo tiêu chuẩn, tiêu chí ở trên đưa xuống. Tiếp xúc đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội cũng có ý kiến vẫn vậy chán!... Không chỉ dân khổ vì đi xa mà cán bộ cũng sẽ khổ vì không đủ năng lực quản lý một địa phương rộng lớn cả cấp tỉnh lẫn cấp xã. Có cấp huyện trung gian sẽ giảm tải cho cả 2 cấp nêu trên.
Trong thời đại công nghệ này cấp tỉnh có rộng cả 1 vùng để có dư địa phát triển, quy hoạch bài bản không bị băm nát... là đúng. Nhưng vẫn cần có cấp huyện để làm cầu nối quản lý. Không bỏ cấp huyện thì không phải sửa Hiến Pháp và các luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét