Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

"Sai sót" hay "Sai phạm"?

"Sai sót" hay "Sai phạm"?
142 hộ dân, mỗi hộ nhận 15 kg gạo mà phải ký nhận 1,5 triệu đồng. Chuyện vừa xảy ra ở phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân. Danh sách 142 hộ do uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường này lập đưa xuống tổ dân phố. Danh sách ghi phát tiền, mà lại đi phát gạo. Đây là một việc rất khó hiểu, khá lập lờ và hoàn toàn không bình thường.
Danh sách hỗ trợ có mục 1,5 triệu đồng được
 tổ dân phố dùng để phát gạo. Ảnh: Anh Tú.
Số gạo này là gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, không được quy ra tiền. Còn tiền cứu trợ là một khoản riêng. Về nguyên tắc, tiền không phát thì không được đưa vào danh sách. Và tiền có ghi trong danh sách, thì không được bắt dân ký vì đâu có phát tiền. Điều không bình thường còn nằm ở chỗ, có người dân cho biết là, nếu không ký, thì không được phát gạo. Một số người dân đã nhận gạo và đã phái ký vào tờ giấy đầy sự vô lý ấy.

Bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hoà B, lý giải về sự việc này là "nhầm lẫn về mặt kỹ thuật" rằng đây là danh sách cũ từ tháng trước.

Bà Vân không nhận lỗi về phía mình là đã vô tư in ra giao xuống cho tổ dân phố, mà đổ lỗi cho tổ trưởng dân phố là "đi phát mà không kiểm tra" (báo vnexpress đăng tải)
142 hộ tính ra số tiền là 213,000,000, cũng không phải con số nhỏ để người ta có thể nhầm lẫn, dù bà Trang khẳng định không có chuyện trục lợi.

Cũng không phải thứ để lý giải là "lỗi kỹ thuật", "lỗi tổ dân phố không kiểm tra", khi mà tổ dân phố chỉ biết làm theo rằng nếu không ký thì không được nhận gạo, từ trên.

Còn ông Bí thư Bình Tân Lê Văn Thinh thì trả lời nước đôi "Nếu có sai sót phường phải thu hồi, huỷ danh sách và xin lỗi người dân". "Nếu" cái gì nữa mà "nếu", sai sờ sờ ra đấy rồi.

Phải xác định cái này là "sai sót" kỹ thuật hay là "sai phạm" để trục lợi ?

Dưới đây là một trong nhiều bài về việc này:

Thực hư việc người dân ở TPHCM nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

LĐO | 08/09/2021 
Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.


Người dân tổ 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân phản ánh về việc được phát gạo nhưng ký nhận tiền. Ảnh: Anh Tú.

Theo thông tin phóng viên (PV) Báo Lao Động nhận được thì vụ việc này xảy ra ngày 6.9 tại khu vực tổ 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Trong ngày 8.9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân về vụ việc trên.

Người dân ở khu vực này đã tường thuật lại vụ việc đúng theo nội dung của video đã được đăng tải. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đang ngóng chờ nhận được số tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19.

Anh Hoàng Bá Nhân (ngụ tổ 5, KP 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) là lao động tự do chia sẻ, bản thân thấy bức xúc về sự việc vừa qua và mong nhận được câu trả lời từ phía lãnh đạo.

"Khi người dân ở đây thấy được lĩnh gạo mà phải ký ngay chỗ nhận tiền, người dân ở đây mới bức xúc và trả lại gạo cho ông tổ trưởng. Không vì mùa dịch này, không vì quá khó khăn thì người dân như chúng tôi cũng không có ai đòi tiền đó đâu vì bình thường cũng có thể đi làm được. Nhưng đã nghỉ mấy tháng nay rồi, người dân ai cũng quá khó khăn rồi mới cần tiền và trông chờ sự giúp đỡ của chính quyền" - anh Nhân cho biết.

Nhiều người dân sống ở tổ 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân cho biết chưa nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Tú.

Chị Huỳnh Thị Mộng Nhi - người thuê nhà ở khu vực này cũng cho biết gia đình chị đang vô cùng khó khăn khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và chờ đợi nhận được tiền hỗ trợ.

"Tôi rất mong nhà nước hỗ trợ tôi gói cho người lao động tự do để tôi xoay xở được phần nào. Gia đình chúng tôi chưa nhận được gói hỗ trợ tiền nào, chỉ mới nhận được 5kg gạo đợt trước và 15kg mới đây. 15kg gạo đó trong tờ giấy ký ghi là nhận 1,5 triệu nhưng thực tế chúng tôi mới nhận được 15kg gạo thôi, chưa nhận được tiền"- chị Nhi nói.

Chị Lê Thị Nhung - người dân tổ 5 cho biết điều khiến chị bức xúc là khi phát gạo, tổ trưởng tổ dân phố đã không nói rõ ràng cho người dân về việc nhận gạo hay nhận tiền trước khi ký. "Lỡ người ta không biết chữ rồi ký thì đưa lên nói người ta nhận rồi, sẽ thiệt thòi cho người dân"- chị Nhung nói.

Liên quan đến sự việc này, cán bộ tổ dân phố và lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) đã có trao đổi với PV Báo Lao động ngay trong ngày 8.9.

Ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết, vừa rồi địa phương có tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15 kg. Danh sách các hộ được lấy từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B để làm căn cứ phân chia. Thiếu sót của ông là chưa kiểm tra kỹ lại giấy trước khi đi phát cho bà con, dẫn đến xảy ra sự việc trên.

"Sau khi phát gần hết thì bà con nói trong giấy có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát 15kg gạo nên nhiều người đã có phản ứng. Tôi không có trục lợi, chỉ là nhầm lẫn. Tôi chỉ phụ trách việc trao các phần quà, phát gạo hoặc nhu yếu phẩm cho bà con thôi", ông Sơn lý giải.

Trao đổi PV, ông Trần Văn Minh - Trưởng ban Công tác MTTQ khu phố 1 cho biết khi gửi biểu mẫu xuống cho các tổ trưởng dân phố, đã yêu cầu gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng và thay bằng 15kg gạo, nhưng do không hiểu nên ông Sơn không gạch bỏ phần này đi.

“Bây giờ bên Mặt trận chỉ phát gạo, còn tiền thì bên Ủy ban phát sau. Lỗi là do tổ trưởng không chịu gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này nên đã xảy ra hiểu lầm, các tổ khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì”, ông Minh nói.

Trao đổi với Lao Động, bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân cho biết, phường đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về sự việc xảy ra tại tổ dân phố 1, khu phố 5. Bà Lụa lý giải sự việc xảy ra do phía tổ trưởng tổ dân phố đã sơ xuất và phường đã có hướng giải quyết.

“Trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B mà 11 khu phố dân phố, tổ trưởng nào cũng làm như vậy thì có sự chỉ đạo từ trên xuống dưới, nhưng đây là sơ suất của một cá nhân ảnh hưởng tới công sức bao lâu nay của Ban chỉ đạo phường”, bà Lụa nói.

Bà Lụa cho biết thêm, trên danh sách địa bàn phường có 19.000 hộ sẽ nhận gạo, tổng số khoảng 62.000 người. Tính đúng định mức là mỗi người nhận 15kg nhưng gạo chưa về hết nên phường tạm thời chia trước cho mỗi hộ 15kg.

Về việc phát các gói hỗ trợ của thành phố, bà Lụa cũng thông tin hiện tại phường đang tiếp tục phát các gói hỗ trợ đến người dân. Trong thời gian sau 6.9, các hộ lao động khó khăn nào chưa nhận được hỗ trợ có thể liên hệ với phường để phường lập danh sách đề xuất thêm để duyệt kinh phí, tiếp tục chi các trường hợp này.

Play Video
Video sự việc trao gạo nhưng phải ký nhận tiền được người dân ghi lại. Video: Người dân cung cấp.

ANH TÚ - KHÁNH LINH
https://laodong.vn/xa-hoi/thuc-hu-viec-nguoi-dan-o-tphcm-nhan-gao-nhung-phai-ky-nhan-15-trieu-dong-951104.ldo

1 nhận xét:

  1. Nếu dân không phát hiện, tố giác thì thế nào nhỉ.
    Chúng đớp ko từ một thứ gì.
    Dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than cơ cực mà chúng cũng tranh thủ đớp được thì đúng là tột cùng của sự khốn nạn.

    Trả lờiXóa