Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh nghỉ học phản đối xây TTTM

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh nghỉ học phản đối xây trung tâm thương mại
Dân trí - Chia sẻ với Dân trí ngày 22/12, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, sáng nay vẫn có hàng nghìn học sinh tiếp tục nghỉ học để theo bố mẹ đi phản đối việc xây dựng trung tâm thương mại tại Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Theo ông Hoàng Việt Cường, ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo hai trường Tiểu học và THCS Ninh Hiệp đã có báo cáo với huyện Gia Lâm để phối hợp xử lý cũng như tuyên truyền, vận động học sinh quay trở lại lớp bằng nhiều hình thức, cả thông qua sổ liên lạc điện tử.

Được biết, ngày 21/12, một cuộc họp khẩn với đại diện hội cha mẹ học sinh đã được tổ chức ở hai trường tiểu học và THCS để có phương án vận động học sinh trở lại lớp. Giáo viên và lãnh đạo nhà trường được chỉ đạo ra tận cổng đón các em vào trường.

Thống kê ban đầu của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm trong sáng nay, chỉ có khoảng vài chục học sinh THCS trên tổng số hơn 900 em của trường này đến lớp.

“Do học sinh trong tình trạng vào lớp một lúc, khi ra chơi các em lại chạy ra ngoài nên không thể tính chính xác con số. Tuy nhiên, ước tính có khoảng vài chục em vào lớp học trong sáng nay. Còn ở trường tiểu học, cũng chỉ có chưa đến 100 học sinh trên tổng số hơn 1.600 em đi học”, ông Cường cho biết.

Ông Cường chia sẻ thêm, lãnh đạo Phòng Giáo dục, nhà trường và các giáo viên đã tiến hành nhiều biện pháp để tuyên truyền vận động nhưng các em vẫn nghỉ học để theo bố mẹ đi phản đối việc xây dựng trung tâm thương mại. Khi người dân đang bức xúc như thế này, chúng tôi chỉ áp dụng phương pháp tuyên truyền mềm mỏng để vận động các em trở lại lớp, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Nếu sử dụng biện pháp quá cứng rắn thì không khác gì tiếp thêm dầu vào lửa.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết, qua báo cáo của địa phương, Sở đã nắm được tình hình.

Trước mắt, Ban giám hiệu các trường phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi ở đây để vận động học sinh trở lại lớp.

Quan điểm đưa ra là vận động một cách mềm mỏng, không được căng thẳng và không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ.

“Chúng tôi cho rằng, người lớn đấu tranh giành quyền lợi cho mình mà tước đi quyền lợi học tập của trẻ em là rất sai trái. Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thì hoàn toàn không nên bởi cái lợi chưa thấy nhưng cái hại trước mắt về việc học tập của các em là rất rõ, nhất là trong giai đoạn này các em đang trong giai đoạn thi học kì”, ông Thống nói.

Được biết vào sáng 21/12, trước cửa UBND xã Ninh Hiệp có hàng nghìn người (trong đó có học sinh của hai trường tiểu học và THCS) tụ tập phản đối việc xã chuẩn bị giải phóng mặt bằng khu bãi gửi xe ở trung tâm xã để xây trung tâm thương mại.

Nguyên nhân dẫn đến học sinh và tiểu thương phản ứng là họ vừa nhận được thông tin ngày 22/12, bãi trông giữ xe rộng khoảng 2.640m2 sẽ phải bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng trung tâm thương mại.

Quốc Huy
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-hang-nghin-hoc-sinh-nghi-hoc-phan-doi-xay-trung-tam-thuong-mai-2015122211373589.htm

11 bình luận
  • Minh Hương · 13:35 ngày 23/12Dân là người biết rõ nhất họ và gia đình cần gì, ủng hộ các em tiếp tục phản đối. Nghỉ học một vài tuần cũng không thể trở thành đứa trẻ thất học được.
    • Nguyễn Chí Thanh · 17:50 ngày 22/12Hà nội xây quá nhiều TTTM nhưng đâu có hiệu quả,vậy mà vẫn cứ xây,có phải đây cũng là hội chứng ko?dân đang yên ổn làm ăn,xây xong dân có ai vào bán hàng đâu,lãng phí quá.TTTM cũng phải tính đến văn hoá của địa phương chứ,cứ học cách làm hiện đại như của nước ngoài đâu có phù hợp
      • Tuấn Pitt · 16:43 ngày 22/12Dự báo là học sinh của 2 trường tiếp tục nghỉ học nếu như bên chính quyền không dừng việc thi công Trường thì mới đón chuẩn quốc gia 3 tầng khang trang sạch đẹp, bây giờ phá đi xây chợ rồi chuyển trường ra cạnh nghĩa trang có vui không? Thu hồi chợ trái phép như thế thì nhân dân biết ăn bằng cái gì, làm sao lấy tiền cho con em đi học Nhân dân ninh hiệp quyết tâm giữ lại chợ và bãi xe 1 thanh niên ninh hiệp chia sẻ
        Ẩn 1 trả lời
      • Trường · 16:27 ngày 22/12Y tế xã thì lạc hậu, ốm đau nhân dân toàn phải đi nơi khác khám chữa bệnh. Trường học vừa xây mấy năm đã quá tải phải đi học nhờ, nước sạch đầu tư 20 tỷ 10 năm vẫn không có gì. Dân tình chỉ thấy toàn dự án kinh điển về sai phạm: Cánh Buồm Xanh, Xây nhà trên kênh thủy lợi. Người dân có ý kiến không cơ quan nào giải quyết. Xã hội của dân do dân vì dân ở đâu?
        • Do Ngocda · 15:41 ngày 22/12phá cả trường học đi thì không chấp nhận được rồi,
          Ẩn 1 trả lời
        • Akiko · 15:29 ngày 22/12Cứ thấy người ta tụ họp làm ăn được là rình xây trại thu tiền bảo kê...thất đức chưa từng thấy.Trong khi Hàn quốc,NB,Thái...họ đang phát triển chợ truyền thống nhằm thu hút khách du lịch thì VN lại tính chuyện xây trại... chợ???phải tính cách để mọi người cùng kiếm ăn chứ cứ tìm cách moi tiền của dân không thôi thì không thọ.
          • Nhat Nguyen · 15:13 ngày 22/12các em nó cũng có quyền dân chủ ,đây là [[làng sống dư luận, các cấp ngồi phòng lạnh ,ghế êm nên đâu biết cảnh khổ đâu
            • Thu Hai · 14:58 ngày 22/12Bây giờ nhà nước có khuynh hướng ưu ái dành đất cho các trung tâm thương mại hơn là phát triển chợ dân sinh nơi nuôi sống hàng ngàn tiểu thương và con cái họ.
              • Nfuyễn Thị Hồng · 13:41 ngày 22/12Ông thống cho rằng các cháu ko thấy lợi đâu mà hại trước mắt nhưng theo quan điểm của cháu. Hại ít còn hơn hại nhiều. Bâyh ko đấu tranh sau này tư nhân còn phá trường xây chợ. Đây mới là lý cho ng dân phản đối. Tờ xưa đến nay chỉ nghe xây thêm trường, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cao châớt lượng giáo dục chứ cháu chưa nghe phá trường xây chợ. Các ông bảo trẻ em là tương lai của đất nước nhưng bâyh môi trường học tập để xây dưng tương lai chúng cháu còn chưa thấy đâu mà còn bị đe dọa thêm

              1 nhận xét:

              1. Người lớn mà đi biểu tình phản đối để mà bị bắt vào đồn à ?

                Trả lờiXóa