Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

“Tôi giật mình vì chi tăng quá cao so với thu”

PTT Vũ Văn Ninh: “Tôi giật mình vì chi tăng quá cao so với thu”
Tư Hoàng (TBKTSG Online) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ lo ngại khi chi ngân sách nhà nước (NSNN) tăng quá cao so với thu làm nợ công tăng nhanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính chiều 30-12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói: “Chi NSNN đã hợp lý chưa? Hôm trước, tôi giật mình vì chi tăng nhanh quá, tăng cao hơn thu. Chúng ta làm đúng quy định thôi, nhưng tăng cao quá. Phải cơ cấu lại, cơ cấu lại cả chi thường xuyên”. Ông bổ sung thêm: “Nhiều nơi còn lãng phí, chưa tiết kiệm, chưa quản lý chặt chẽ”.

Phó Thủ tướng đưa ra nhận xét như vậy trong bối cảnh bội chi NSNN được Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5,0% GDP, bằng chỉ tiêu Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng nhận xét, nợ công tăng nhanh do yêu cầu chi cho đầu tư phát triển, nếu không vay không có cơ sở hạ tầng như ngày nay.

“Nợ công tăng nhanh cũng dễ hiểu thôi, nhưng nợ trong nước thì thời hạn ngắn, lãi suất cao”, ông nói, và đề nghị lãnh đạo ngành tài chính tìm biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này.

Liên quan đến kế hoạch năm 2016, Phó Thủ tướng cho biết, giá dầu thô đã giảm ngay sau khi Chính phủ trình Quốc hội phương án giá dầu 60 đô la Mỹ/thùng. Tình hình này còn “chưa biết thế nào”, ông nói.

“Điều hành chính sách tài chính ngân sách cần trên tinh thần chặt chẽ hơn,… phải quản lý chi chặt chẽ ngay từ đầu năm”, ông nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, chỉ tiêu thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 785 nghìn tỉ đồng; thu dầu thô 54,5 nghìn tỉ đồng (trên cơ sở sản lượng 14,02 triệu tấn, giá bình quân 60 USD/thùng); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172 nghìn tỉ đồng; thu viện trợ 3 nghìn tỉ đồng.

Dự toán chi NSNN năm 2016 là hơn 1.273 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 126 nghìn tỉ đồng so dự toán năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 255 nghìn tỉ đồng; chi thường xuyên là 824 nghìn tỉ đồng; chi trả nợ và viện trợ là hơn 155 nghìn tỉ đồng...

Bội chi NSNN năm 2016 ở mức 4,95% GDP, tương đương 254 nghìn tỉ đồng, tăng 28 nghìn tỉ đồng so năm 2015.

Về huy động vốn, Thứ trưởng Mai cho biết, nhiệm vụ huy động năm 2016 tổng cộng là 409 nghìn tỉ đồng (gồm: bù đắp bội chi 254 nghìn tỉ đồng, phát hành trái phiếu chính phủ cho đầu tư phát triển 60 nghìn tỉ đồng và phát hành đảo nợ khoảng 95 nghìn tỉ đồng). Bà nói: “Mặc dù đã giảm so với năm 2015 là 27 nghìn tỉ đồng, song nhiệm vụ này vẫn rất nặng nề. Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch để triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm”.

http://www.thesaigontimes.vn/140550/PTT-Vu-Van-Ninh-Toi-giat-minh-vi-chi-tang-qua-cao-so-voi-thu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét