Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Đề nghị xử lý vụ loan tin thất thiệt 'nứt cầu Phú Mỹ'

Đúng là một đề nghị điên rồ, thách thức chủ trương "dân giám sát" của Đảng và Nhà nước. Người dân tình cờ phát hiện, loan báo để cơ quan có trách nhiệm và dân chúng xử lý; nếu vết nứt đó đúng "quy trình" thì thông báo cho dân rõ là xong; giờ lại bày đặt đòi xử lý người phát hiện, đưa tin. Vậy sau này ai dám đưa tin cầu sắp sập nữa đây. Đưa tin gì thì đưa, dân chúng không phải là ngu si dốt nát đến mức nhìn là tin ngay. Cá nhân tôi, nhìn vết nứt dài gần 1 mét thế này cũng lo lắm; bất đặc dĩ mới phải chạy qua chiếc cầu như thế này.
Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ:
Đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ loan tin thất thiệt 'nứt cầu Phú Mỹ'
Không có chuyện cầu Phú Mỹ bị nứt. "Thông tin này (về việc nứt cầu Phú Mỹ) đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý”, ông Nguyễn Thành Thái Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC – chủ đầu tư) đề nghị.
Ngày 2.8, trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Thành Thái, Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC – chủ đầu tư) khẳng định, không hề có chuyện nứt cầu Phú Mỹ như thông tin mà các trang mạng xã hội đang đăng tải. “Sau khi thông tin về việc nứt cầu Phú Mỹ, chủ đầu tư và các sở ngành có chức năng liên quan của TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra và không phát hiện gì bất thường, cầu không nứt. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội chỉ là hình ảnh của khe co giãn nhịp cầu, được tính toán trong bản vẽ thiết kế. Thông tin này đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý”, ông Nguyễn Thành Thái cho biết thêm.

Trên báo Giao thông, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM khẳng định tin cầu Phú Mỹ bị nứt là thất thiệt. Theo ông Lâm, tối 1.8, Sở có nghe thông tin về việc một số trang mạng đưa tin về cầu Phú Mỹ có vết nứt bất thường và Sở GTVT đã yêu cầu Công ty CP đầu tư Phú Mỹ (đơn vị xây dựng và đang quản lý khai thác cầu Phú Mỹ) kiểm tra. Kết quả báo cáo ngay trong đêm là không có vết nứt bất thường nào. “Sáng 2.8, chúng tôi cho người đi kiểm tra lại một lần nữa và khẳng định không hề có vết nứt nào như thông tin các trang mạng xã hội đưa”, ông Lâm nói.

Còn trên Vietnamnet, ông Nguyễn Thành Chung, GĐ Sở GTVT TPHCM cho hay cầu Phú Mỹ không hề bị nứt như loan tải trên trang mạng xã hội. Hiện nay, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.Thể thao Văn hóa cho biết trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một tấm ảnh do bạn đọc chụp, cho thấy cầu dây văng Phú Mỹ bị hở khá rộng. Nếu nhìn vào bức ảnh thì dễ có cảm giác nhịp cầu có nguy cơ sập đổ.

Cầu Phú Mỹ là cầu dây văng hiện đại và lớn nhất Tp. Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, dài hơn 2km, rộng 27,5m, gồm 6 làn xe lưu thông. Cầu vượt sông Sài Gòn, nối quận 2 với quận 7; thường xuyên có lượng xe container qua lại, nhất là từ Cảng Cát Lát (quận 2) qua Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).

Ngân Hà (tổng hợp)
http://motthegioi.vn/xa-hoi/thoi-su-xa-hoi/de-nghi-co-quan-chuc-nang-xu-ly-vu-loan-tin-that-thiet-nut-cau-phu-my-216871.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét