Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Nhạo báng "Tết trồng cây"

Không chỉ nhạo báng "Tết trồng cây", đây còn là những biểu hiện tột cùng của những hành vi phi văn hóa: Nhởn nhơ coi khinh cảm xúc của tất cả những người lao động, nhất là nông dân. Người khác Lú thì không tính nhưng lạ lùng là cả bác Tư Sang cũng tham gia cái trò hề này. Hay là để thể hiện tình "đoàn kết" vì mục tiêu cao hơn là hạ bệ "đồng chí X". Dù là mục tiêu nào thì cũng không thể chấp nhận được những việc làm quá phản văn hóa này.
Nhạo báng "Tết trồng cây"
Gợi ý đề văn tốt nghiệp THPT năm nay: 
1. Bạn cho biết thế nào là tết trồng cây.
2. Nhổ một cây cổ thụ nơi này để " trồng" ở nơi khác, có được coi là trồng cây không?



3. Qua những bức ảnh này hãy nói về Tết trồng cây do chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã bị nhạo báng như thế nào

http://bolapquechoa.blogspot.ch/2014/02/su-nhao-bang-tet-trong-cay.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét