Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Đồng chí Huỳnh Hồng Sơn là đảng viên gương mẫu (!!!)

Đồng chí Huỳnh Hồng Sơn là đảng viên gương mẫu (!!!)
Đồng chí Huỳnh Hồng Sơn là cán bộ phụ trách mảng LĐTBXH của Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Tôi tin là trong các báo cáo tổng kết cuối năm, giống như các đảng viên khác, đồng chí Huỳnh Hồng Sơn đều được nhận xét, đánh giá là một đảng viên gương mẫu, một cán bộ mẫn cán, chăm chỉ, luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác được cấp trên giao phó… Đáng tiếc đồng chi Sơn vừa mới bị khởi tố về tội ăn chặn gói cứu trợ dịch covid-19 của các hộ dân nghèo khó khăn.
Bị can Huỳnh Hồng Sơn - Ảnh: Công an cung cấp.
Đồng chí Huỳnh Hồng Sơn là thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt danh sách người dân khó khăn, thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch covid để hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Dưới sự 
xét duyệt sáng suốt, cẩn trọng và vô tư của đồng chí Sơn, người dân nghèo nộp đơn xin cứu trợ mòn mỏi chả thấy trợ cấp đâu cả, thậm chí cọng rau muốn ngắm chơi cũng chả có mà ngắm!

Hoá ra là 
đồng chí Sơn đã gạt bà con nghèo ra khỏi danh sách nhận cứu trợ, tổ chức lập khống danh sách giả, đưa toàn người thân vào để ăn chặn tiền và nhu yếu phẩm cứu trợ của nhà nước gửi cho nhân dân…

Đồng chí Sơn chỉ là cán bộ thẩm định xét duyệt hồ sơ, tức là một mắt xích nhỏ trong cả cỗ máy lớn, nếu truy ra cho tới cùng sẽ lòi ra nhiều đồng chí chức quyền còn to hơn nữa, tư cách đạo đức còn tuyệt vời hơn nữa. Nếu chỉ khởi tố đồng chí Sơn thì e rằng chỉ là “thí chốt”, không công bằng, vì những đồng chí này sẽ thắc mắc.

Thời đi làm trong cơ quan nhà nước, tôi thường tâm đắc người dân học tập và làm theo cán bộ, cán bộ học tập và làm theo đảng viên, đảng viên học tập và làm theo lãnh đạo, lãnh đạo học tập và làm theo Bác vĩ đại. Đồng chí đảng viên Sơn là một mắt xích như thế trong chuỗi giá trị trên của đảng.
----------------------

Bắt cán bộ phường lập hồ sơ ‘gian’ lấy tiền hỗ trợ người lao động trong mùa dịch ở Thủ Đức

04/09/2021 TTO - Tối 4-9, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức để điều tra tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Công an TP.HCM, chiều 4-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các quyết định, lệnh liên quan đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Huỳnh Hồng Sơn là cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội của phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Huỳnh Hồng Sơn lợi dụng vị trí công tác của mình (là thành viên hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của phường Phú Hữu) để cấu kết với một số người, lập hồ sơ nhận tiền hỗ trợ, dù không thuộc diện theo nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP.HCM, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của Huỳnh Hồng Sơn và những người có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

https://tuoitre.vn/bat-can-bo-phuong-lap-ho-so-gian-lay-tien-ho-tro-nguoi-lao-dong-trong-mua-dich-o-thu-duc-20210904220953291.htm?fbclid=IwAR3Th5ElA0A5p-MCvp2Q2N2bXGrv0O0ETXKjQjHDosTEww-Q89gPTL0wQ0M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét