Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Hà Nội: Ngõ hơn chục hộ dân bất ngờ bị khóa trái

Sau khi dẫm lên lên những sai lầm của Sài Gòn, Hà Nội lại tiếp tục dẫm lên những sai lầm của các địa phương khác, trường hợp này là học theo mô hình sai lầm ở Thanh Hóa. Lợi ích đè bẹp lương tâm, đạo đức; sai lầm nối tiếp sai lầm thì đại dịch sẽ tiếp tục hoành hành, kinh tế sụp đổ, xã hội đại loạn... Trong trường hợp dưới đây, nếu không may xảy ra hoả hoạn hay cấp cứu bệnh nhân khẩn cấp thì làm sao phá được bằng ấy ổ khoá để thoát ra ? Người dân không phải tù nhân, nhưng chính quyền đang hành xử như cai ngục, chắc chắn đã quá lạm dụng quyền lực tới mức vi hiến, vi pháp luật. Mặc dù đây chỉ là hành động sai lầm của chính quyền một phường nhưng cũng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới của những người lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân. Không hiểu Hà Nội mỗi ngày chỉ có vài ca F0 trong cộng đồng, mấy chục ca F0 trong khu cách ly mà sao chính quyền phải hốt hoảng đối phó bừa bãi, hoảng loạn như vậy. Không thể nói một câu Hà Nội không vội được đâu là xong. Trung ương cần phải có hình thức kỷ luật xứng đáng với ban lãnh đạo Hà Nội.
Hà Nội: Ngõ hơn chục hộ dân bất ngờ bị khóa trái mà không thông báo?
Dân trí - 
Dân bức xúc vì ngõ hơn chục hộ dân bị khóa mà không thông báo? Một số người dân sống tại ngõ 56 phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc vì con ngõ nơi họ sinh sống bị khóa chặt, mặc dù trước đó họ không thấy lực lượng chức năng thông báo.

Cổng ngõ 56 Đặng Xuân Bảng bị khóa khiến người dân bất bình.
Ngày 8/9, tài khoản có tên Q.K. đăng tải lên mạng xã hội bài viết, phản ánh về việc con ngõ số 56 phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) bị khóa chặt bằng nhiều lớp khóa. Ngoài ra trước cổng ngõ còn đặt một thanh sắt chắn ngang cổng, chặn lối đi lại của mấy chục hộ dân sống trong ngõ.

Người này bức xúc cho rằng, trong ngõ không có trường hợp F0, F1 sinh sống, nên không có lý do gì để chặn cứng ngõ như vậy. Ngoài ra, theo phản ánh của anh K., sau khi khóa cứng cửa ngõ bằng nhiều lớp khóa như vậy, nếu có xảy ra hỏa hoạn hay người cần cấp cứu thì rất nguy hiểm.

Nội dung anh Q.K. chia sẻ trên mạng xã hội.

Để tìm hiểu sự việc trên, chiều ngày 8/9, PV Dân trí đã tìm về con ngõ nơi xảy ra sự việc để ghi nhận.

Qua quan sát, phía trước ngõ 56 Đặng Xuân Bảng được khóa chặt bằng 3 lớp khóa, đằng trước ngõ, lực lượng chức năng đặt một thanh sắt chắn ngang cổng, được bắt ốc vít vào tường.


Cổng ngõ 56 Đặng Xuân Bảng bị khóa bằng 3 lớp khóa khiến người dân hết sức bất ngờ và bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Quang Hưng (người dân sống trong ngõ 56 Đặng Xuân Bảng) bức xúc cho biết: "Chiều 8/9 khi tôi lấy xe máy ra để đi làm như mọi khi thì đã thấy cửa khóa cứng, tôi rất bất ngờ và bức xúc vì trong ngõ không có F0 hay F1 mà lại đi chặn ngõ lại như này. Việc này ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và cuộc sống của người dân tại đây".

Cũng theo anh Hưng, trước khi cổng bị khóa cứng, anh không hề được lực lượng chức năng thông báo trước về việc này.

Còn anh N.V.T. (người dân sinh sống trong ngõ 56 Đặng Xuân Bảng cho biết: "Sáng nay tôi đi tiêm chủng vắc xin, đến chiều về thì phát hiện cửa cổng bị khóa cứng khiến tôi không thể di chuyển vào trong nhà được. Đi lối khác tại chốt kiểm soát thì họ không cho vào vì khu vực chợ Đại Từ đang bị phong tỏa do có ca F0. Tôi khá bức xúc vì trong ngõ này không có trường hợp F1, F0 nào cả; đồng thời tôi cũng không được thông báo về việc khóa cứng cổng ngõ như này".

Bên cạnh những người dân bày tỏ sự bức xúc thì cũng có người bày tỏ quan điểm ủng hộ chính quyền khi tiến hành khóa cổng, kiểm soát người ra vào khu vực.

"Khóa cổng để kiểm soát người ra vào"

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc tạm khóa cửa, chặn cổng ngõ 56 phố Đặng Xuân Bảng là do khu dân cư thực hiện. Việc này là để kiểm soát người dân ra vào khu vực từ phố Đại Từ ra phố Đặng Xuân Bảng.

Theo ông phong, do chợ Đại Từ ghi nhận một ca F0, mà có các hộ dân trong phố Đại Từ đã từng đi chợ. Ngõ 56 Đặng Xuân Bảng lại thông với khu dân cư tổ 11 (khu vực này đang bị tạm phong tỏa), nên lực lượng chức năng tạm chặn ngõ này để kiểm soát người dân trong khu phố Đại Từ có thể đi ra, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo lãnh đạo phường Đại Kim, việc tạm chặn ngõ, khóa cửa cổng còn dựa trên yếu tố thực tế, bởi không phải ngõ nào lực lượng chức năng cũng tiến hành chặn và khóa như vậy.

Ông Phong đưa ra ví dụ tại ngõ 42 Đặng Xuân Bảng, cùng nằm trên một con phố, nhưng lực lượng chức năng không tiến hành khóa và chặn cổng ngõ "bởi đây là ngõ cụt, khóa và chặn vào thì dân trong đó không sống nổi".

"Sau khi lực lượng chức năng tiến hành truy vết, khoanh vùng xong thì chúng tôi sẽ tổ chức họp bàn lại để thu hẹp dần các khu vực bị tạm phong tỏa, các chốt chặn trên địa bàn. Thời điểm khóa cửa ngõ 56 Đặng Xuân Bảng các bác trong khu dân cư đã thông báo tới người dân và được mọi người đồng tình, nhưng có thể do một số người chưa nắm được thông báo dẫn tới việc bất ngờ và bức xúc như vậy", ông Phong nói thêm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều 8/9:


Ngõ 56 Đặng Xuân Bảng bị khóa cứng nhiều lớp và chặn cửa bằng thanh sắt chắn ngang.
Người dân cho biết, việc khóa cửa cứng mà không thông báo trước như này khiến cuộc sống của người dân gặp bất tiện.
Thanh sắt chắn ngang cổng được bắt ốc vít cứng vào cửa.
Người dân nhận nhu yếu phẩm qua cánh cổng.
Một số người dân cho biết họ không được thông báo trước về việc khóa cổng.
Một người dân buổi sáng đi tiêm vắc xin về thì thấy cổng khóa không vào được nhà.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lúc 21h ngày 7/9, UBND phường nhận được thông tin có ca nghi mắc Covid-19 là tiểu thương chợ Đại Từ (sau khi xét nghiệm sàng lọc Covid-19). Ngay lập tức, UBND phường đã ban hành thông báo về việc tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực chợ Đại Từ, phường Đại Kim. Thời gian phong tỏa từ 21h30 ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng với việc phong tỏa chợ Đại Từ, UBND phường Đại Kim cũng đã tạm thời phong tỏa các khu dân cư liền kề, bao gồm 1.200 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố 5, 6, 9, 10, 11.

Trần Thanh
https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-ngo-hon-chuc-ho-dan-bat-ngo-bi-khoa-trai-ma-khong-thong-bao-20210908183416447.htm

anh N.V.T. (người dân sinh sống trong ngõ 56 Đặng Xuân Bảng cho biết: "Sáng nay tôi đi tiêm chủng vắc xin, đến chiều về thì phát hiện cửa cổng bị khóa cứng khiến tôi không thể di chuyển vào trong nhà được. Đi lối khác tại chốt kiểm soát thì họ không cho vào vì khu vực chợ Đại Từ đang bị phong tỏa do có ca F0. Tôi khá bức xúc vì trong ngõ này không có trường hợp F1, F0 nào cả; đồng thời tôi cũng không được thông báo về việc khóa cứng cổng ngõ như này". Ngõ thông với 1 ngõ khác thì cách làm này là hợp lý. Vì có như vậy mới kiểm soát được việc đi lại của người dân. Ở chỗ mình nhiều nơi có nhiều lối đi cũng đều được ngăn lại và chỉ để 1 lối duy nhất để tiện cho việc kiểm soát người đi ra đi vào.

Do người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh bùng phát nên đã có nhiều xã phường đã rất thái quá trong việc phòng chống dịch. Con đường chính độc đạo để vào khu phố nhà tôi đã có người gác khai báo y tế rồi mà các ngõ phía trong vẫn bị chặn cứng khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Bên cạnh nhà là trạm y tế phường hàng sáng luôn có những người bệnh mãn tính tới uống thuốc hàng ngày nhưng mỗi lần vào đều phải khai báo y tế. Trong khi đó trạm xá đã có danh sách của họ vì sáng nào họ cũng phải tới uống thuốc thì cần gì phải khai báo y tế làm mất thời gian và gây ách tắc, tụ tập đông người tại chốt khai báo y tế.

Tại sao không lập chốt ngõ để kiểm soát hạn chế người qua lại? Mà khóa thì cũng phải để khoảng cách cửa cho người dân lấy đồ chứ, nhìn người dân cời túi lôi từng tí đồ vào thế kia liệu thấy có hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét