Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Tương lai nào cho các con ông Trump?

Tương lai nào cho các con ông Trump?
Trump rời Nhà Trắng trở về làm công dân ở Florida, nhưng nhiều người dự đoán một "triều đại chính trị" mới của gia đình ông sẽ sớm hình thành. Khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ cách đây 4 năm, ông đã trở thành "bệ phóng" cho các con bước vào chính trường Mỹ. Giờ đây, khi hào quang của Trump nhạt phai, các con ông nhận thấy đã đến lúc phải định hình con đường đi của riêng mình.
Donald Trump,  tong thong My anh 1
Trong 4 năm qua, đặc biệt là sau cuộc bầu cử năm 2020, con cả Donald Trump Jr. nổi lên như người kế vị chính trị tiềm năng nhất của Trump. Người đàn ông 42 tuổi này là người bảo thủ nhất trong số các con của cựu tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là người thường xuyên truyền bá, phóng đại những tuyên bố, cáo buộc của bố về "gian lận bầu cử".Trong những tuần hậu bầu cử, Trump Jr. thậm chí còn kêu gọi "chiến tranh tổng lực" và "chiến đấu cho đến chết" để phản đối chiến thắng của Joe Biden, người vừa nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Trump Jr. cũng nổi tiếng không kém cha mình trong nền tảng ủng hộ trung thành của Trump. Một trợ lý của cựu tổng thống từng mô tả Trump Jr. là "trung tâm cảm xúc của vũ trụ MAGA".

Các ứng viên chính trị thường phát hành sách trước khi tranh cử. Con trai cả của Trump gần đây cũng phát hành hai cuốn "Triggered" (Kích hoạt) và "Liberal Privilege" (Đặc quyền Tự do), nhằm công kích đảng Dân chủ, đồng thời phác họa Biden như "quái vật đầm lầy".

Nhiều tin đồn xuất hiện gần đây nói rằng Trump Jr. đang "để mắt" tới nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng. Tin đồn bắt đầu được chú ý một cách nghiêm túc hơn vào tháng 10/2020, khi ông đăng một bức ảnh với lá cờ "Don Jr. 2024" trên Instagram.

Tuy nhiên, cái tên thu hút nhiều quan tâm và đồn đoán nhất cho khả năng kế vị Trump lại là Ivanka, con gái của cựu tổng thống Mỹ.

Sau khi Trump trở thành tổng thống, Ivanka và chồng Jared Kushner đã từ bỏ công việc kinh doanh và cuộc sống ở thành phố New York để chuyển tới thủ đô Washington làm cố vấn cho bố.

Khi Trump rời nhiệm sở, Ivanka và Kushner được cho sẽ sớm chuyển về Florida, khi họ đã mua một khu đất trị giá 30 triệu USD ở đảo Indian Creek, nơi được mệnh danh là "hầm chứa tỷ phú" của Miami. Quyết định chuyển về Florida làm dấy lên nhiều tin đồn Ivanka dự định tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ của bang, thách thức thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio vào năm 2022.

Một người quen biết cựu tổng thống Mỹ cho hay Jared Kushner được xem là "người làm việc hết mình để bảo vệ và thúc đẩy sự nghiệp chính trị của vợ". Hai nguồn tin thân cận khác, trong đó bao gồm một người gây quỹ hàng đầu của đảng Cộng hòa, cho biết các đồng minh của Trump và nhà tài trợ lớn Tom Barrack đã thúc giục các nhà tài trợ cùng nhau thực hiện một số hành động nhằm thu hút Ivanka tham gia tranh cử.

Một nguồn tin khác nói rằng bản thân Ivanka đã phủ nhận thông tin cho rằng cô quan tâm tới việc tranh cử. Nhưng các cố vấn của Trump đang công khai đánh giá cao tiềm năng chính trị của cô.

"Ivanka chỉ tham gia chính trị để giúp đỡ cha và chương trình nghị sự của ông ấy. Nhưng điều rõ ràng là Ivanka là một người có quyền lực chính trị đúng nghĩa", Jason Miller, cố vấn cấp cao của Trump, nói.

Đặc biệt, Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump và người mới được cựu tổng thống ân xá, mới đây cũng bắt đầu nói về Ivanka.

"Người theo chủ nghĩa dân túy thứ hai trong Nhà Trắng là Ivanka Trump", Bannon nói. Ông thêm rằng sau khi Rubio bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của Biden, "tôi thực sự tin tưởng và đề nghị Ivanka ngay lập tức... nếu không tiếp tục làm trợ lý cho tổng thống, cô ấy nên nộp đơn và tranh cử vào Thượng viện" .

Ngoài con đường chính trị, nhiều người dự đoán Ivanka có thể quay lại với việc kinh doanh thời trang trước đây. Họ cho rằng sự nghiệp kinh doanh của cô có thể được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ mức độ nổi tiếng phủ sóng toàn cầu của Ivanka sau 4 năm ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên, việc trở lại thành phố New York không phải là lựa chọn được đánh giá cao, bởi giới quan sát nhận định vợ chồng Ivanka không được mọi người ở đây chào đón sau những chia rẽ đảng phái nghiêm trọng cuối nhiệm kỳ của Trump.Eric Trump, 36 tuổi, con trai thứ của Trump nhiều khả năng sẽ tiếp tục công việc phát triển khách sạn, sân golf và các tòa nhà chung cư. Vợ của anh, Lara Trump, từng tham gia rất nhiều vào sự kiện tranh cử cho cha chồng và hiện có nhiều đồn đoán cô sẽ tranh cử vào thượng viện ở Bắc Carolina.

Nếu điều này trở thành hiện thực, cô sẽ là người đầu tiên đại diện cho thế hệ tiếp theo của gia đình Trump chạy đua vào chính trường Mỹ.

Tiffany Trump, con gái 27 tuổi của cựu tổng thống Mỹ, đã tốt nghiệp Đại học Georgetown ở Washington chuyên ngành luật hồi tháng 5 năm ngoái. Cô cũng là một trong số các thành viên gia đình phát biểu tại hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 8/2020.

Tiffany từng chia sẻ mong muốn được làm phụ tá cho bố về mặt pháp lý. "Sinh viên xuất sắc, trường học xuất sắc. Điều tôi muốn chỉ là trở thành một luật sư của gia đình", cô đăng bài trên Twitter sau khi tốt nghiệp.


Tổ tiên của Tổng thống Mỹ từ Đức đến New York trên tàu hơi nước vào năm 1885 và từng bước xây dựng lên một đế chế 4 thế hệ quyền lực.



Gia tộc Trump dường như là chủ đề nóng trong nhiều thập kỷ. Từ rất lâu trước khi Tổng thống Donald Trump trở thành cái tên được nhiều người biết đến, câu chuyện về sự thành công của gia đình họ khởi đầu cách đây 130 năm. Khi ông nội của ông Trump, Friedrich Trump (tên khai sinh Friedrich Drumpf), từ Đức di cư đến Mỹ bằng tàu hơi nước vào năm 1885 khi mới 16 tuổi, và cập bến tại New York. Ảnh: Daily Express.



Friedrich Trump sinh ra ở Kallstadt, Đức. “Friedrich không biết tiếng Anh. Ông ấy không có bất cứ thứ gì như bằng tốt nghiệp trung học. Ông có biết đọc và viết, nhưng bằng tiếng Đức”, Gwenda Blair, tác giả đằng sau cuốn sách The Trumps: Three Generations That Built an Empire told The Washington Post phát hành năm 2000, nói với The Washington Post. Ảnh: The News.



Gia đình Friedrich Trump ở Đức có xuất thân khiêm tốn và điều hành một vườn nho nhỏ. Khi đến New York, ông sống với chị gái ở Manhattan. Vài năm sau, Friedrich chuyển đến tây bắc Thái Bình Dương, nơi ông điều hành nhiều doanh nghiệp, như nhà hàng và khách sạn, trên khắp khu vực tại các thị trấn khai thác mỏ cũ trong thời kỳ hoàng kim. Ảnh: Thesun.



Năm 1902, Friedrich kết hôn với Elisabeth Christ, một người hàng xóm cũ ở Kallstadt. Năm 1904, gia đình ông trở về Đức và bị trục xuất ngay sau đó vì bị buộc tội không hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc và không thông báo cho chính quyền về việc chuyển đến Mỹ. Khi trở về Mỹ vào tháng 7/1905, Friedrich, Elisabeth và con gái sống ở khu phố phía nam Bronx, New York. Họ có 3 người con: Elizabeth, Fred và John. Friedrich Trump qua đời vì bệnh cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, ở tuổi 49. Ảnh: Reuters.



Elizabeth, con gái lớn nhất và duy nhất của Friedrich, đã từng làm kế toán cho em trai Fred trong những năm đầu kinh doanh bất động sản. Con trai của bà, John Walter, là một nhà sử học. Ảnh: Pinterest.



John, con trai út của Friedrich, là một kỹ sư, làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts trong hơn 40 năm. Một trong những những đóng góp được chú ý nhất của ông là bước đột phá trong công nghệ X-quang ứng dụng điều trị ung thư tiên tiến. Ông Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến chú của mình trong suốt nhiệm kỳ, như một siêu thiên tài vĩ đại. Ảnh: The News.



Fred Trump, cha Donald Trump, sinh năm 1905. Năm 1936, Fred Trump kết hôn với Mary Anne MacLeod, một người nhập cư Scotland. Ông đã xây dựng sự nghiệp như một ông trùm bất động sản vào giữa những năm 1900 thông qua các dự án xây dựng ở Brooklyn và Queens và một phần của Pennsylvania và Virginia trong Thế chiến II. Fred và Mary Trump có 5 người con: Maryanne, Fred Jr, Elizabeth, Donald và Robert. Ảnh: Business Insider.



Báo cáo điều tra của tờ New York Times vào năm 2018 cho thấy ông Fred Trump đã có hành vi trốn thuế để truyền lại khối tải sản khổng lồ cho 5 người con của mình. Theo đó, Tổng thống Trump đã nhận được hơn 400 triệu USD từ đế chế bất động sản của cha. Đồng thời, tờ này cũng thông tin thêm rằng số tiền này vào tay Trump vì ông đã giúp cha mẹ trốn thuế. Ảnh: The Independent.



Gia đình Trump bác bỏ cáo buộc và cho biết, tất cả tờ khai thuế bất động sản và quà tặng đã được nộp, và các khoản thuế bắt buộc đã được trả. Gia đình không có bình luận nào khác về những vấn đề xảy ra khoảng 20 năm trước và đánh giá cao sự tôn trọng dành cho những người đã khuất. Ảnh: SCMP.



Chị gái lớn nhất của Trump, Maryanne Trump Barry, 83 tuổi, là một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu. Bà đã được đề cử vào Tòa án quận của Hoa Kỳ bởi Tổng thống Ronald Reagan 1983 và Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ của Tổng thống Bill Clinton năm 1999. Ảnh: CNN.



Washington Post miêu tả Fred Jr Trump là người cao lớn, tóc vàng như ngôi sao điện ảnh, đối lập với Donald Trump - nói chuyện nhẹ nhàng, vui tươi và thường hay đùa. Fred qua đời năm 1981 vì chứng nghiện rượu, Tổng thống Trump nói rằng cái chết của Fred đã có một tác động rất lớn đối với ông. Ảnh: Pinterest.



Elizabeth Trump Grau, 78 tuổi, dường như đứng ngoài công việc gia đình. Elizabeth học tại Đại học Nam Virginia và làm việc tại ngân hàng Chase Manhattan. Bà kết hôn với nhà sản xuất James Grau. Cặp đôi sống ở Florida. Ảnh: Pinterest.



Robert Trump, 72 tuổi, em út trong gia đình, là cựu giám đốc điều hành hàng đầu tại tổ chức Trump Organization. Robert nói với Page Six vào năm 2016, ông ủng hộ anh trai mình tranh cử tổng thống một nghìn phần trăm. Ông đã nghỉ hưu và hiện sống ở thung lũng Hudson, New York. Ảnh: Thesun.



Donald Trump kết hôn với người vợ đầu tiên Ivana Marie Zelníčková, cựu vận động viên trượt tuyết, người mẫu, vào năm 1977. Sinh ra và lớn lên ở Tiệp Khắc, Ivana trở thành công dân Mỹ vào năm 1988. Ivana và Trump bên nhau 14 năm và có 3 người con: Donald Jr, Eric và Ivanka. Ảnh: Reuters.



Ivanka Trump, con gái lớn nhất của Trump, 38 tuổi. Ivanka bắt đầu làm người mẫu từ thời niên thiếu và hiện là cố vấn cao cấp cho Tổng thống Donald Trump. Cô kết hôn với nhà phát triển bất động sản Jared Kushner, cũng là cố vấn cao cấp cho tổng thống. Họ có 3 người con: Arabella, Joseph và Theodore. Ảnh: AP.



Donald Trump Jr và Eric Trump, chịu trách nhiệm điều hành tổ chức Trump Organization trong nhiệm kỳ tổng thống của cha. Donald Jr kết hôn với nữ diễn viên, người mẫu Vanessa Trump trong 13 năm và có 5 đứa con. Anh hiện có mối quan hệ với cựu người dẫn chương trình truyền hình Fox News Kimberly Guilfoyle. Eric kết hôn với nhà sản xuất truyền hình Lara Trump và có một con trai. Họ đang mong đợi chào đón đứa con thứ 2 vào tháng 8 này. Ảnh: Reuters.



Trump kết hôn với Marla Maples vào năm 1993 và ly thân sau 4 năm kết hôn. Tiffany, con gái của họ chào đời vào tháng 10/1993. Hai tháng sau, cặp đôi kết hôn tại khách sạn Plaza ở thành phố New York. Ảnh: SCMP.



Tiffany, hiện 26 tuổi, tốt nghiệp trường Luật Georgetown vào tháng 5/2020. So với các anh chị em, Tiffany Trump lựa chọn lối sống kín tiếng, tránh xa ánh đèn sân khấu. Cô cũng là người duy nhất trong gia đình ông Trump không giữ bất kỳ vai trò, chức vụ gì trong chính quyền của cha. Ảnh: CNN.


Tổng thống Trump kết hôn với cựu người mẫu Melania Trump vào năm 2005 - họ có một con trai, Barron Trump, 14 tuổi. Melania Trump sinh ra ở Slovenia và chuyển đến New York vào năm 1996 khi cô 26 tuổi. Bà Melania, 49 tuổi, được xem là một trong những đệ nhất phu nhân kín tiếng nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Xinhua.



Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến công chúng chú ý với vẻ điển trai, thông minh và chiều cao nổi bật. Tổng thống Trump cũng tiết lộ, con trai út của ông là một thiên tài máy tính. Barron Trump có thể tạo ra một trang web về chăm sóc sức khỏe vô cùng hiệu quả. Ông Trump cho rằng, thậm chí website này có thể còn tốt hơn hệ thống của Obamacare. Ảnh: Reuters.



Trang CNN đưa tin, trong cuốn sách với tựa đề "Nghệ thuật thỏa thuận của bà: Chuyện chưa kể về Melania Trump" của tác giả Mary Jordan, phóng viên Washington Post đã hé lộ về mối quan hệ rạn nứt giữa Đệ nhất phu nhân Mỹ với Ivanka Trump. Theo cuốn sách mới, cả hai có mối quan hệ khá căng thẳng khi Ivanka đã tìm mọi cách phô trương thanh thế của mình tại Nhà Trắng trong thời gian Đệ nhất phu nhân Mỹ trì hoãn việc di chuyển đến đây. Ảnh: Daily Mail.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét