Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Fidel đã làm cho Cu Ba tụt hậu hơn ba thế kỷ

Fidel đã làm cho Cu Ba tụt hậu so với các nước trong khu vực hơn ba thế kỷ
Những người có nhận thức tiến bộ là đông đảo dân chúng yêu Hòa bình - Tự do - Công lý - Nhân quyền - Dân chủ thì cho rằng cái chết của Fidel Castro là chuyện thường tình của một thể chế chính trị độc đảng toàn trị đã làm cho đất nước Cu Ba từ chổ là một nước có nền công nghiệp khá hiện đại tại châu Mỹ La Tinh trước năm 1959 biến thành một quốc gia nghèo nàn, người dân tứ bề thiếu thốn, con chở cha già đi Bệnh viện bằng xe Cút kít nhập từ Việt Nam.
Ai cũng sợ chết, nhưng đố ai thoát chết. Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016, Fidel Castro đi vào ngõ chết ở tuổi 90. Những ai còn bám riết ý thức hệ phe Liên Xô thì ca ngợi Fidel Castro là lãnh tụ thiên tài theo Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.

Những người có nhận thức tiến bộ là đông đảo dân chúng yêu Hòa bình - Tự do - Công lý - Nhân quyền - Dân chủ thì cho rằng cái chết của Fidel Castro là chuyện thường tình của một thể chế chính trị độc đảng toàn trị đã làm cho đất nước Cu Ba từ chổ là một nước có nền công nghiệp khá hiện đại tại châu Mỹ La Tinh trước năm 1959 biến thành một quốc gia nghèo nàn, người dân tứ bề thiếu thốn, con chở cha già đi Bệnh viện bằng xe Cút kít nhập từ Việt Nam.

Người em gái Juanita Castro, thuở ban đầu theo Fidel Castro, nhưng sau đó bất đồng với ý thức hệ đã sang cư trú sống đàng hoàng, hạnh phúc, giàu có tại Hoa Kỳ.

Mãi đến 17-12- 2014, thông qua trung gian Giáo Hoàng Francis, Tổng thống Mỹ Barack Obama là người có tâm & có tầm đã tiến hành những bước đi ban đầu nhằm bình thường hóa quan hệ với Cu Ba sau 50 năm cấm vận. Tuy vậy, sau 20-11-2016, khi thượng viện và hạ viện Hoa Kỳ đều do đảng Cộng hòa nắm quyền điều hành thì các bước đi cho sự bình thường hóa cấm vận của Mỹ đối với Cu Ba không mấy dễ dàng.

Trước cái chết của Fidel Castro, từ Hà Nội giáo sư , nhà nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi đã trả lời đài BBC : “Như vậy là nhân vật biểu tượng cộng sản ở Mỹ – Latin cuối cùng đã ra đi theo quy luật tự nhiên.”

“Tất nhiên, ông Castro là người được cho là rất cứng cỏi trong đối sách với nước Mỹ nhưng có thể thấy rằng ông và những người theo ông đã đi ngược quy luật tự do dân chủ của thế giới tiến bộ.

Ông Huệ Chi cũng nói thêm: “Theo tôi, cả ông Fidel và em trai ông nên trao lại cho người dân quyền làm chủ đất nước.”

“Ý thức hệ của ông ấy đã làm khổ người dân Cuba trong hơn nửa thế kỷ nay”.


Chạy theo tuyến đường ngược quy luật thời đại, mơ hồ trong giấc mộng học thuyết mà cuối đời Mác đã thừa nhận đó là ảo tưởng, Fidel Castro đã đưa đất nước Cu Ba tươi đẹp giàu có trước đây, nay nghèo nàn tụt hậu 300 năm so với các nước trong khu vực. 

Những chiếc xe Vonga thời Liên Xô vẫn được chắp vá phụ tùng trở thành đồ cổ mà người dân Cu Ba buộc lòng phải chạy trên đường phố trước sự "ngưởng mộ" của khách du lịch và một vài "Lãnh tụ Cộng sản" lui tới tuyên truyền ý thức hệ XHCN thời Liên Xô theo các tấm gương như Sitalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh.

26-11-2016
Nguyễn Quốc Minh
(Blog Ngày - Đêm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét