Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Quỹ vaccine - Xã hội hóa việc tiêm vaccine

Quỹ vaccine - Xã hội hóa việc tiêm vaccine
FB
Dương Quốc Chính - Chính phủ đã chính thức thành lập quỹ vaccine để huy động nguồn tiền từ trong dân. Điều đó cho thấy ngân sách đã cạn kiệt, không thể đủ để mua vaccine, với chi phí khoảng 25 ngàn tỷ đồng, trong khi gói cứu trợ 62 ngàn tỷ vẫn còn chưa dùng hết!
Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'Sáng 25.5, Tập đoàn Ecopark đã trao 1 triệu USD vào quý Vaccine Covid-19 của Chính phủ. Ecopark còn là chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam công bố tài trợ 100% chi phí tiêm vaccine Covid-19 cho tất cả cư dân của khu đồ thị. ecopark. CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN ECOPARK HỖ TRỢ 1,000,000 USD MUA VACCINE PHÒNG DỊCH COVID-19 #LACHANPHONGDICH COVID-19'
Ngân sách không đủ để mua vaccine cho thấy rằng CP đã chi phí quá tay cho giai đoạn chống dịch trước đây mà mình đã chỉ ra ở nhiều stt. Ví dụ như việc bao cấp chi phí cách ly, quá chậm xã hội hóa việc cách ly, giãn cách xã hội quá sớm và cực đoan khiến kinh tế suy sụp. Có nghĩa là những người lãnh đạo chống dịch đã có tầm nhìn ngắn hạn và cực đoan trong việc chọn giải pháp dẫn đến hệ quả là phải xin tiền dân trong giai đoạn nước rút của việc chống dịch là tiêm vaccine.

Việc này với đảng ta khá là quen thuộc, ngay từ khi lập quốc, CP đã huy động Tuần lễ vàng, gọi là kêu gọi người dân góp vàng cho CP. Nhưng nhà giàu cũng khó mà không góp. Theo thông lệ lâu nay, khi huy động nhân dân góp tiền thì dân và doanh nghiệp cũng khó mà từ chối. Giống tiền hỗ trợ bão lụt...tổ trưởng đến tận nhà để thu, rất ít người dám không đóng. Với quỹ Covid, mình dự là y chang.

Như vậy, về bản chất, chính là người dân đóng tiền mua vaccine để tiêm cho mình, cũng chính là xã hội hóa việc tiêm vaccine. Doanh nghiệp thì lấy tiền từ quỹ từ thiện ra để đóng (được tính vào chi phí để miễn thuế). Thế nhưng tiền mua vaccine đó lại chạy vòng vèo qua túi của CP với cái nhãn như là góp tiền từ thiện. Việc đó là truyền thống XHCN rồi, nhưng đương nhiên sẽ kèm theo rủi ro "rơi vãi". Tuy CP có cam kết sẽ minh bạch thu chi nhưng với cơ chế giám sát kiểu VN thì không thể tránh được việc "hao hụt" như đã từng xảy ra từ đầu dịch khiến lãnh đạo CDC HN bị bắt.

Để tránh những hệ lụy kể trên, để tăng tốc độ tiêm vaccine và để việc này đúng như bản chất thị trường như nó phải có (dân tự bỏ tiền mua vaccine), mình cho là CP chỉ nên hạn chế việc xin tiền dân để tiêm cho đối tượng chính sách như lực lượng chống dịch, người cao tuổi, người nghèo. Cán bộ công chức không tham gia chống dịch và những người dân khác nên được tự bỏ tiền túi ra để mua vaccine cho bản thân và người thân.

Thời gian qua, rất nhiều người dân đã kiệt quệ kinh tế vì dịch rồi, không hay ho gì việc CP xin tiền dân mãi như vậy. Hồi lập quốc thì không nói, nay chúng ta đã ngạo nghễ thoát nghèo với tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới trong năm khó khăn vừa qua. Vậy tại sao CP vẫn cứ xin tiền dân trong khi gói cứu trợ dân vẫn chỉ có trên TV? Bộ máy tuyên truyền của ta chê bai các nước tư bản là chống dịch kém hơn ta, nhưng họ lại phát tiền cho dân để kích cầu và tiêm vaccine miễn phí cho dân rất nhanh (đa số đã tiêm được trên 50% dân số).

Hồi năm 45-46 mình biết 1 số gia đình hiến nhà cho nhà nước rồi được nhà nước cho mượn lại đến tận bây giờ! Một số gia đình khác cho mượn nhà rồi không đòi lại được.

Bây giờ CP xin tiền dân để tiêm miễn phí cho dân lấy tiếng, thật là thông minh quá đi! Sau việc này, mình chỉ mong báo chí CM đăng tin "VN chống dịch thành công là nhờ công của nhân dân".



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét