Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Trump thù Trung Quốc tận xương tận tủy

Hoan hô Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quyết tâm dìm Trung Quốc xuống bùn để nhân dân thế giới thoát được kiếp nạn bị Tàu đô hộ, cướp bóc. VN hãy nhanh tay phối hợp với Mỹ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình.
Trump thù Trung Quốc tận xương tận tủy 
Bức xúc, thù hận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với dịch bệnh Covid-19 không thể nguôi ngoai khi hàng ngày ông phải nghe báo cáo những con số khủng khiếp về người nhiễm và chết vì nCoV. Ông nói rằng, những lợi ích mà thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc đem lại không thể bù đắp được tổn thất gây ra bởi cái mà ông gọi là "dịch bệnh đến từ Trung Quốc".

Quan hệ Mỹ - Trung leo thang 
căng thẳng do đại dịch Covid-19.
Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đã viết bình luận trên tài khoản Twitter cá nhân rằng: "Như tôi đã nói từ lâu, làm ăn với Trung Quốc rất tốn kém. Chúng tôi vừa ký được một thỏa thuận thương mại rất tuyệt vời, mực còn chưa ráo thì thế giới đã phải hứng chịu dịch bệnh đến từ Trung Quốc. 100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp nổi thiệt hại và những người chết oan".

Bình luận trên Twitter của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Twitter)

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận nào về dòng trạng thái mới này của Tổng thống Trump. Bình luận trên của ông Trump được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng khi giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu. Tổng thống Trump hồi đầu tháng này cũng cảnh báo tăng thuế trở lại với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên ký kết hồi đầu năm. Hôm 11/5, chủ nhân Nhà Trắng cũng bác bỏ ý tưởng đàm phán lại thỏa thuận thương mại như gợi ý của một số cố vấn phía Trung Quốc.

Cùng ngày, ông và Bộ trưởng Lao động Mỹ Eugene Scalia chỉ đạo Quỹ đầu tư hưu trí liên bang ngừng các kế hoạch đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Trong thư gửi tới ủy ban này, Bộ trưởng Scalia cảnh báo, việc đầu tư đó đồng nghĩa với việc đầu tư hàng tỷ USD từ quỹ tiết kiệm hưu trí vào các công ty có rủi ro và điều này "đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ".

Một lá thư kèm theo từ các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cũng cảnh báo, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đối mặt với lệnh trừng phạt vì cái mà Nhà Trắng cáo buộc là "những hành động đáng bị chỉ trích của Trung Quốc liên quan đến sự lây lan của Covid-19”.

Đến nay, giới Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ.

Trong một diễn biến khác chống Trung Quốc, Tổng thống Trump dọa áp thuế buộc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Ngày 14/5, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp các mức thuế mới đối với các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài. Đây là một động thái cho thấy chính quyền của ông có thể thúc đẩy dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và đặt ra những hàng rào thương mại mới.

Trả lời phỏng vấn của chương trình Fox Business Network, Tổng thống Trump cho biết việc áp thuế này là một “động lực” để các công ty đưa sản xuất trở về Mỹ. Ông không chỉ rõ liệu các biện pháp này sẽ là những mức thuế toàn diện hay một dạng thức thuế khác, vốn có thể đòi hỏi một đạo luật của Quốc hội.

Tổng thống Trump nói: “Các bạn biết đấy, nếu chúng tôi muốn đóng cửa biên giới của riêng mình, như các nước khác làm với chúng tôi, Apple sẽ xây dựng 100% nhà máy sản xuất tại Mỹ”. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc giảm thuế cho các công ty chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ hay không, ông Trump nhấn mạnh ông có thể áp thuế nếu họ không thực hiện việc này và lưu ý rằng họ có bổn phận phải trở về Mỹ sản xuất.

Tổng thống Trump đang nỗ lực tái đắc cử vào tháng 11 tới và đang cần chiến thắng tại các bang “chiến địa” như Pennsylvania, Michigan, Ohio and Wisconsin. Ông đã gọi các chuỗi cung ứng toàn cầu là “ngớ ngẩn” và nhấn mạnh rằng dịch bệnh COVID-19 đã phơi bày những điểm yếu của các chuỗi cung ứng này trong bối cảnh các sản phẩm thiết yếu bị cắt giảm.

Các quan chức Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang “gia tăng mạnh mẽ” những nỗ lực để thúc đẩy các công ty chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, một phần của biện pháp trừng phạt Bắc Kinh do cách xử lý ban đầu của nước này đối với sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Tổng thống Trump đã tốn 3 năm vừa qua trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông để phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc về các hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc, áp các mức thuế mới đối với 370 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tính đến tháng 1 vừa qua, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, các mức thuế mới của Tổng thống Trump khiến các công ty Mỹ thiệt hại 46 tỷ USD. Nhiều nhóm doanh nghiệp và các nhà kinh tế đang yêu cầu Tổng thống Trump giảm thuế, ít nhất là tạm thời, nhằm hạ nhiệt sức ép về chi phí đối với các công ty Mỹ, vốn đang phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng việc tăng cường các hàng rào thương mại sẽ kéo dài tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái trong những năm 1930.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét