Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

S&P: rủi ro tín dụng của VN ko lớn sau vụ SCB

Tôi đã bình luận ngay từ khi vụ SCB xảy ra là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không để bất cứ ngân hàng thương mại cổ phần nào phá sản đâu, nhất là với SCB hiện là ngân hàng thương mại cổ phần lớn thứ năm tại Việt Nam. Người dân đừng quá lo đến mức ồ ạt đi rút tiền gửi tiết kiệm để rồi mất tiền lãi. Hôm qua đi xe buýt ngang qua chi nhánh Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) của SCB, tôi vẫn thấy gần trăm người dân tụ tập trước cửa chi nhánh chờ được vào.
S&P nói rủi ro tín dụng của Việt Nam không lớn sau vụ rút tiền ồ ạt khỏi SCB
2022.10.14 - Xếp hạng tín dụng Nhà nước của Việt Nam chỉ phải gặp rủi ro giới hạn sau khi khách hàng của Ngân hàng Thương Mại Sài Gòn SCB ồ ạt rút tiền gửi. Thực tiễn này xảy ra khi người gửi nghe tin Công an bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và ba cộng sự hôm 7/10 vừa qua.
Mạng Bloomberg loan tin ngày 13/10, dẫn đánh giá của chuyên gia Rain Yin của Công ty chuyên đưa ra các chỉ số thị trường tài chính S & P chi nhánh Singapore.

Theo chuyên gia này thì mức độ khu biệt của vụ việc chỉ có tác động giới hạn đến ổn định tài chính nên S &P không thấy sẽ có tác động thực sự đến xếp hạng tín dụng Nhà nước về Việt Nam do công ty đưa ra.

SCB hiện là ngân hàng thương mại lớn thứ năm tại Việt Nam.

Vào ngày 8/10, truyền thông Nhà nước liên tục đăng tải khuyến cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, khuyên khách hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB "không nên rút tiền trước hạn" tuy nhiên người dân vẫn đổ xô đi rút.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 8/10 đăng tải khuyến cáo cho biết, "trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.

Về việc này Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền."

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng, sau đó cũng lên truyền thông trấn an người gửi với cam kết “từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có Ngân hàng SCB đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.”

Tuy nhiên, bà này không cho biết việc đảm bảo như thế nào, khi ngân hàng phá sản người dân có được Ngân hàng Nhà nước hoàn lại toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng hay không.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/faces-limited-risks-from-scb-bank-run-s-p-says-10142022092602.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét