Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

Phiếm đàm về Putin, Tập Cận Bình và Biden

Đọc cho vui:
Phiếm đàm về Putin, Tập Cận Bình và Biden
Thế mạnh và yếu của Putin
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Hoa Kỳ đương nhiên trở thành Siêu cường Duy nhất. Nga chỉ lo tranh chấp quyền lực giữa phe Cộng sản và "dân chủ" tạo điều kiện cho Vladimir Putin trở thành Tổng thống Liên bang Nga rách nát. Do được KGB đào tạo nên Putin thông hiểu các biện pháp đàn áp chính trị và tận diệt các đối thủ chính trị; sử dụng bạo lực tuyệt đối để thu hồi hoặc kiểm soát các tiểu quốc gia đã tách ra tuyên bố độc lập và xây dựng thể chế dân chủ. Tuần tự, Putin chuyển hướng thể chế dân chủ của Nga trở thành kiểu "dân chủ độc tài, độc đoán": Quyền là Ta, Ta là Quyền. Không ai có thể lật đổ kể từ khi Putin làm Tổng thống muôn năm của nước Nga.

Nga có dầu khí dồi dào, kho vũ khí hạt nhân tương đương với Hoa Kỳ, hệ thống hỏa tiễn và chống-hoả-tiễn suýt soát với Mỹ, oanh tạc cơ chiến lược không kém gì Mỹ. Nhưng, thua Mỹ xa về quyền lực trên biển và hệ thống vũ khí nguyên tử bố trí toàn cầu. Putin xua binh hùng tướng mạnh đánh tốc chiến tốc thắng với người láng giềng bé nhỏ Ukraine mà hơn 6 tháng vẫn còn bị sa lầy. Putin đang ở vào hoàn cảnh giống như Tào Tháo gặm chiếc gân gà vì nhai không được mà nuốt chẳng trôi. Thuỵ Điển và Phần Lan từng giữ vị thế độc lập suốt 200 năm bây giờ vội vã nộp đơn xin gia nhập Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng với một số quốc gia chư hầu cũ của Liên Xô.

Quân đội Ukraine đã phản công ở Miền Đông Ukraine làm cho quân Nga rút chạy tán loạn, bỏ lại cả vũ khí và xe tăng. Putin chỉ cho trút pháo binh, bắn hỏa tiển tầm xa lung tung và cách chức một số tên chỉ huy bất tài ở chiến trường. Hôm 14/9/2022, Putin thoát khỏi một cuộc tấn công bằng bom vào đoàn xe của ông ta nên hoàn toàn lép vế trước Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan ngày 15/9/2022. SCO gồm có 8 quốc gia Trung Cộng, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan vào năm 2001 và thêm Ấn Độ, Pakistan mới gia nhập. Afghanistan, Mông Cổ đóng vai trò quan sát viên, Iran và Belarus chuẩn bị tham gia nhóm này.

Hình như Putin bị Tập Cận Bình lừa mà đành ngậm đắng nuốt cay vì Bắc Kinh không đồng loạt tấn công Đài Loan. Bắc Kinh không chịu cung cấp vũ khí cho Mạc Tư Khoa nên Putin đành mua đạn đại bác của Bắc Hàn. Đồng thời, Trung Cộng mua dầu khí giá rẻ của Nga và trả một nửa bằng đồng Rúp, một nửa bằng Nhân Dân Tệ.

Khi bắt đầu cuộc gặp SCO, Putin nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Trung Cộng và Nga về thương mại song phương đã vượt quá 140 tỉ USD vào năm ngoái mà cuối năm nay có thể lên 200 tỷ USD.

Tập tiếp lời Trung Quốc sẽ làm việc với Nga để mở rộng sự ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau.

Thế mạnh của Tập Cận Bình tại Trung Á

Từ trước, các quốc gia Trung Á lệ thuộc vào Nga về an ninh. Trung Cộng bao trùm các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kỹ thuật. Nhưng, ở Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần này, Tập Cận Bình quyết giữ tư thế lãnh tụ khi không dự cơm tối cùng 11 Đại biểu với lý do sợ dính Covid-19! Các thành viên SCO sẽ biết ai là "ông anh chi tiền" và kỹ thuật để vực các nền kinh tế èo uột, mất phương hướng.

Tập muốn dùng chiếc cầu Trung Á để khống chế châu Âu. Tập cần các Đại biểu Quốc hội Trung Cộng tụ tập vào tháng 10/2022 chấp nhận cái gọi là "Tư Tưởng Tập Cận Bình" để đối chọi với Tư tưởng Mao Trạch Đông.

Trước khi họp Thượng đỉnh SCO tại Uzbekistan, Tập Cận Bình đã đến Kazakhstan để gợi nhớ là họ từng hỗ trợ việc thiết lập hành lang tới châu Âu bằng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) vào năm 2013. Tuy nhiên, lần này Tập nhấn mạnh tới trách nhiệm chủ quyền quốc gia qua cách nói sau: "Trung Quốc sẽ luôn hỗ trợ Kazakhstan trong việc duy trì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia". Từ trước chuyện an ninh của Trung Á là do Putin đảm trách. Nhưng, Trung Á sợ rơi vào số phận Ukraine nên Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã công khai lên án Nga.

Dư luận Trung Á chấp nhận Trung Cộng, vừa là một thị trường quan trọng vừa là nguồn vốn đầu tư phát triển.
Cho đến nay BRI đã để lại một dấu ấn đầy ngờ vực về chiếc bẫy nợ mà có hơn 10 quốc gia đã bị sụp bẫy. Lào đang trở thành nạn nhân mới nhất.

Nền "ngoại giao lang sói" của Tập Cận Bình đang tiến triển mạnh mẽ nhằm thổi phồng sức mạnh toàn diện của Trung Cộng đáng mặt siêu cường thế giới.
Nhưng, giới chuyên gia quốc tế có đưa ra những con số thống kê để bác bỏ lập luận láo khoét của Bắc Kinh.

Sử gia Frank Dikötter của Hòa Lan đã ra mắt cuốn sách "China after Mao: The Rise of a Superpower" dày 375 trang trong đó có nêu ra nhiều số liệu thống kê về kinh tế, xã hội TQ từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976: Thời Đặng Tiểu Bình "không phải là kinh tế thị trường thực thụ". Phương Tây hiểu lầm rằng, Trung Cộng có phe "cải cách" và "bảo thủ". Giang Trạch Dân đã "giả đóng kịch thị trường" để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trung Cộng chỉ "đổi từ một nền độc tài này, sang một nền độc tài khác khát máu và bẩn thĩu khác".

Trong cuốn "The Party: The secret world of China’s Communist rulers" do nhà báo kỳ cựu Richard McGregor công bố năm 2010 đã mô tả quyền lực của ĐCSTQ "thẩm thấu, bao trùm toàn bộ xã hội từ các đại đô thị tới làng quê xa xôi … các gia tộc nắm quyền trong Đảng này kiểm soát mọi ngành kinh tế, với quan chức, con cháu họ ngồi trong hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn có tên trong danh sách 500 công ty của Fortune". Và kết luận rằng, "Chúng ta đã bị Trung Cộng lừa".

Hội nghị Thượng đỉnh SCO mới nhất đã báo hiệu sự tách rời Trung Cộng và Tây Phương đã và đang tăng tốc.

Tiến sĩ Kinh tế Trương Duy Nghênh thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng TQ hiện vẫn chưa xứng với danh hiệu siêu cường vì "Trong hơn 30 năm qua, kinh tế TQ giành được những thành tựu đáng kể. Thế nhưng những thành tựu ấy được xây dựng trên cơ sở khoa học kỹ thuật mà Tây Phương tích lũy được trong 300 năm phát minh và sáng tạo. Mỗi một kỹ thuật và sản phẩm quan trọng giúp cho kinh tế nước này tăng trưởng nhanh đều do phương Tây phát minh chứ không phải do kẻ ăn theo như chúng ta. Trung Cộng chỉ dựng một căn gác nhỏ trên tòa dinh thự lớn do người khác xây dựng nên chẳng có lý do để mà tự cao tự đại!".

Năm 2013, Timothy Beardson dẫn chứng rằng, "Có đến 83% sản phẩm kỵ nghệ cao được sản xuất tại Trung Cộng hiện nay thuộc về các công ty nước ngoài. Trung Cộng chỉ đóng vai trò gia công, trong khi kỹ thuật lõi thì họ chưa làm chủ được. xã hội. Xã hội Hoa Lục đang ẩn chứa nhiều vấn đề nghiêm trọng về mức lương trung bình, già hóa dân số, mất cân bằng giới tính, liên tục gây ô nhiễm môi trường".

Siêu cường nguyên tử Nga đang chứng tỏ là con cọp giấy. Kinh tế Trung Cộng chưa đứng vững khi tuyên bố sẽ không cần chip từ phương Tây đã bỏ ra hàng trăm tỷ USD để chế tạo các chip cao cấp cần thiết cho phát triển kỹ nghệ đã bị phá sản toàn diện. Chưa có loại chip nào sản xuất mà thiếu sử dụng kỹ thuật cao của Mỹ. Tổng thống Donald Trump chỉ ra lệnh cấm sử dụng kỹ thuật cao của Mỹ do đó các hoạt động kỹ nghệ của Bắc Kinh phải bị khựng lại. Tập đang lo đấm mõm Tổng thống Joe Biden.

Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ

Ai làm chủ Đại Dương là sẽ làm chủ Địa Cầu vì có Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương, Bắc Băng Dương (xếp hạng nhỏ dần) với diện tích 360 triệu km2, chưa kể vô số biển, vịnh, vùng hoạt động như một lá phổi của Địa Cầu tạo ra sự sống của nhân loại.

Hoa Kỳ có 11 Hạm đội Hàng không Mẫu hạm hạng nhất thế giới. Kế hoạch đóng 3 chiếc Hàng không mẫu hạm tối tân nhất toàn cầu mà một chiếc đã bàn giao cho Hải quân Hoa Kỳ, chiếc thứ hai đang hoàn tất phân nửa và chiếc thứ ba đã bắt đầu khởi công.

Hiện nay số tàu của Trung Cộng nhiều hơn Hoa Kỳ, sức mạnh đáng ngờ do sử dụng kỹ nghệ lỗi thời, thiếu huấn luyện và kinh nghiệm hải chiến. Đế quốc Trung Hoa đã thua Hải quân Thiên hoàng Nhật Bản khi bị tan tác tại Cửa Sông Áp Lục năm 1894.

Hoa Kỳ có lực lượng Hải quân vượt trội Trung Cộng về kỹ thuật và kinh nghiệm hải chiến quốc tế.

Hải quân Hoa Kỳ vừa thử nghiệm phi cơ tiếp tế cho tiềm thủy đỉnh ở giữa biển khơi có thể giúp tiềm thuỷ đỉnh đũ điều kiện hoạt động trên biển dài ngày hơn, qua đó sẽ gia tăng khả năng tác chiến liên tục. Ngày 20/12/2019 Hoa Kỳ thành lập Quân Lực Không gian (độc nhất trên thế giới) trở thành lực lượng vũ trang độc lập thứ sáu sau Lục quân, Hải quân, Thủy quân Lục chiến, Hải tuần, Không quân.

Trung Cộng và Nga cùng các đồng minh cũng chưa đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ trên mặt trận quân sự.

Nga và Trung Cộng vẫn tiếp tục phô trương sức mạnh biểu kiến nên khi đụng độ với Hoa Kỳ và đồng minh ắt phải thảm bại hiển nhiên. Số phận của những kẻ ôm chân bọn ác này chắc phải thê lương lắm!!!

Đáng tiếc vì Hoa Kỳ đang có một vị Tổng thống tệ hại trăm bề. Té và bò trên thang máy bay. Té khi ngồi lên xe đạp đang dựng. Khi đáp xuống phi trường Israel mà hỏi, "Tôi đến đây để làm gì?". Lúc trả lời phỏng vấn phải cầm sẵn tờ giấy ghi tên người được phép đặt câu hỏi, nhìn vào máy nhắn để trả lời. Khủng khiếp hơn khi vào Toà Đại sứ Anh Quốc để chia buồn tang lễ của Nữ Hoàng Elizabeth mà nắn nót sao chép lời chia buồn từ một tờ giấy để bên cạnh giống học trò mẫu giáo.

Hoa Kỳ đang cần một người lãnh đạo tài ba, quyết chiến, quyết thắng mới đẩy lui được bóng tối, đuổi những con cú đêm đang núp trong guồng máy điều hành quốc gia.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét