Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

"Logo rắn ngậm phong bì ko chỉ dụng ý xúc phạm ngành y"

Tôi nghĩ Logo Bộ Y tế bị biến thành "rắn ngậm phong bì" có thể chỉ là bức họa châm biếm giải trí. Chỉ có điều nó xuất hiện không đúng nơi đúng chỗ nên Bộ Y tế mới tức tối. Tuy nhiên với đa số người đã từng phải vào bệnh viện thì logo này phản ánh đúng thực tế. Trong vụ Việt Á, cơ quan y tế của 60/62 tỉnh thành tham nhũng; bộ trưởng Bộ Y tế cũng tham nhũng... không phải là ăn tiền ư ? Do đó, nếu có cười thì cũng là cười chua xót. Bộ Y tế và Bộ Công an đừng vội bắt bớ phạt nặng người vẽ logo mà hãy xem lại mình. Thực tế là như thế và logo phản ánh đúng thực tế thì nó cũng giống như những tác phẩm trào phúng vô giá của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan... ngày xưa thôi.
GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí: "Logo rắn ngậm phong bì không chỉ dụng ý xúc phạm ngành y"
Gia Khiêm 18/09/2022 "Logo rắn ngậm phong bì không chỉ dụng ý xúc phạm ngành y". 
Đó là những chia sẻ bức xúc của GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí trước hình ảnh logo của Bộ Y tế bị biến thành “rắn ngậm phong bì” gây xôn xao dư luận.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí tỏ ra vô cùng bất bình trước hình ảnh logo Bộ Y tế biến thành "rắn ngậm phong bì". Ảnh: NVCC

"Logo Bộ Y tế bị biến thành "rắn ngậm phong bì" là có dụng ý xấu"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về logo "lạ" của Bộ Y tế. Theo đó, thay vì hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy như logo chính thức lâu nay, thì logo trên phông nền của lễ khai mạc kỳ thi "Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022" diễn ra sáng 10/9 tại Trường Đại học Y Hà Nội, lại có hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy theo hình chữ S và "ngậm phong bì". Trong khi đó, logo chính thức của Bộ Y tế chỉ có con rắn quấn quanh cây gậy và đầu con rắn quay sang hướng ngược lại.

Ngay sau lễ khai mạc kỳ thi, Bộ Y tế đã nhận được thông tin về vụ việc sử dụng sai logo của Bộ. Bộ đã mời Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) vào cuộc để điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu là do trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của Trường Đại học Y Hà Nội đã lấy logo trên mạng đưa vào mà không để ý rằng, logo này không đúng với logo chính thức của Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 18/9, trao đổi với PV Dân Việt, GS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Bác sĩ cao cấp, TTND, thành viên Uỷ ban xã hội của Quốc hội vô cùng bất bình trước hình ảnh logo Bộ Y tế biến thành "rắn ngậm phong bì".


Thưa GS Nguyễn Anh Trí, vừa qua mạng xã hội lan truyền hình ảnh về logo "lạ" của Bộ Y tế trên phông nền của lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức của một đơn vị Y tế. GS có suy nghĩ gì về điều này?

- Cá nhân tôi cũng như ý kiến của nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ ngành y, kể cả những người nổi tiếng và trách nhiệm đã chia sẻ với tôi rằng khi biết được câu chuyện này và quan sát logo sai chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Xin Giáo sư cho biết rõ hơn quan điểm của mình?

- Bất cứ cơ quan và ngành nghề nào thì logo là hết sức quan trọng để nhận diện ra cơ quan, nhận diện nghề nghiệp. Bởi vậy logo mang ý nghĩa rất lớn, rất ấn tượng, logo cũng là loại hình dễ nhớ và in sâu đậm trong trí nhớ, còn hơn cả chữ viết.

Chúng tôi cho rằng, việc ai đó đã vẽ và phát tán logo sai này trên mạng chắc chắn là việc làm có dụng ý, không phải vô tình và là điều không thể chấp nhận được. Logo "lạ" này đã thay đổi một cách cơ bản so với logo chuẩn của Bộ Y tế.

Cụ thể, thứ nhất, hình con rắn quấn cây gậy - là tượng trưng cho sự khôn ngoan, khả năng chữa trị bệnh và kéo dài tuổi thọ, được Tổ chức Y tế Thế giới quyết định lấy làm hình ảnh đại diện trong Y học – đã bị chuyển thành đầu một con rắn lạc loài lại còn ngậm cái phong bì rất phản cảm.

Thứ 2, thay vì đầu con rắn đúng chuẩn logo của Bộ Y tế là hướng sang bên tay trái thì logo kia đã vẽ đầu rắn hướng sang bên phải.

Thứ 3, logo chuẩn của Bộ y tế (và cả trong logo của Tổ chức Y tế thế giới) thì con rắn quấn quanh cây gậy 4 vòng; nhưng ở logo sai thì rắn lượn đúng hình chữ S. Có thể nói đây là nét vẽ có dụng ý. Logo "rắn ngậm phong bì" làm tổn hại đến suy nghĩ của mọi người về ngành y.

Hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế (bên trái) và hình sai quy định (bên phải). Ảnh: MXH

GS đánh giá thế nào về việc logo bị vẽ sai nghiêm trọng như trong sự việc này?

- Hình ảnh rắn ngậm phong bì trên logo sai đó tựu chung có 2 dụng ý xấu nghiêm trọng.

Dụng ý xấu thứ nhất, đó là cho rằng ngành y chỉ có phong bì, phong bao, chỉ tiêu cực, đút lót… Việc này có thực chất là dụng ý bôi nhọ ngành y tế. Tôi thấy hình ảnh này rất xúc phạm, đặc biệt xúc phạm những người làm nghề y chân chính, nó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người về ngành y.

Ai cũng thấy rõ, mặc dù đâu đó vẫn có những hành vi tiêu cực, đòi hỏi phong bì, phong bao khi khám chữa bệnh của một số ít cán bộ y tế, thì những đóng góp to lớn của ngành y trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân là không thể phủ nhận được. Bởi vậy, trên thực tế qua nhiều năm tháng, ở mọi thời kỳ khác nhau ngành y luôn luôn được tôn trọng và yêu quý. Và những đóng góp của ngành y là thực sự xứng đáng được nhận sự trân quý từ xã hội, từ nhân dân.

Vậy mà người vẽ logo sai ở đây đã đưa ra một hình ảnh xấu đó như một "quả bom" phá huỷ tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với ngành y. Đây là việc làm rất không nên, đặc biệt là ở giai đoạn này, khi ngành y đang bị khủng hoảng nghiêm trọng vì những sai phạm của nhiều cán bộ quản lý ngành y tế trong vụ Việt Á.

Tôi đồng ý việc người nào sai thì phải chịu kỷ luật thật nghiêm khắc, nhưng không phải vì thế mà được phép bôi nhọ ngành y, mà tiếp tục ném thêm "quả bom" logo lạc loài, phản cảm để phá huỷ thêm nữa tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với ngành y. Xin nhắc lại, điều đó là rất không nên!


Hình ảnh có logo Bộ Y tế "khác lạ" tại kỳ thi được tổ chức ở Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: BSCC

Dụng ý xấu thứ hai: Hình ảnh con rắn lượn tạo nên hình chữ S – hình ảnh cách điệu đặc trưng hình đất nước ta - đang ngậm phong bì trên logo sai đó không chỉ dừng lại ở bôi nhọ ngành y tế, mà như ý kiến nhiều người có hiểu biết đều cho rằng đây còn là hình ảnh bôi nhọ, nói xấu đất nước. Dụng ý ở đây là họ muốn nói đất nước còn tham ô tham nhũng, phong bì phong bao… Đây là một dụng ý có mục đích xấu rõ ràng. Ai cũng thấy rất rõ về điều đó.

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù đâu đó còn có hiện tượng tiêu cực, còn tham ô, tham nhũng, nhưng toàn Đảng, toàn dân đang rất quyết liệt chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực, chúng ta đang đồng lòng xây dựng đất nước. Và chính nhờ đó mà chúng ta có một đất nước hòa bình, yên ổn và phát triển như hôm nay. Mục đích xấu của người vẽ logo sai đó, những ai phát tán logo sai đó là đáng bị lên án và xử lý.

Theo GS, những sai phạm trên cần được xử lý thế nào?

- Nên phải giải quyết triệt để, căn cơ lỗi này. Cụ thể: Với người sáng tác ra logo sai này: Tôi đề nghị các cơ quan trách nhiệm cần phải vào cuộc, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ tìm cho được ai là người đã vẽ ra logo sai này? Ai là người đã phát tán lên mạng? Từ đó sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật. Và để răn đe, làm gương thì cần yêu cầu xin lỗi công khai trước nhân dân, trước ngành y tế.

Đối với cá nhân, tổ chức đã đưa logo sai này ra sử dụng: Nhẹ nhất thì coi như vô tình phát tán, còn cần điều tra xem có phải là cố tình tiếp tay không. Tùy theo đó mà giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn GS!

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội: Logo Bộ Y tế biến thành "rắn ngậm phong bì" chỉ là... “tai nạn”
17/09/2022 21:22

Bộ Y tế nói gì về logo "khác lạ" từ kỳ thi nâng ngạch công chức của ngành?
17/09/2022 21:09

https://danviet.vn/gsahld-nguyen-anh-tri-logo-ran-ngam-phong-bi-khong-chi-dung-y-xuc-pham-nganh-y-20220918104416419.htm

2 nhận xét:

  1. "Trong vụ Việt Á, cơ quan y tế của 60/62 tỉnh thành tham nhũng"
    Xin Thầy cho biết 2 tỉnh thành không dính vào Việt Á.

    Trả lờiXóa
  2. Ngành y( Chăm sóc và Bảo vệ Con Người (sức khỏe) đang bị hiểu sai khi ông tổ Hypo crat nhắn dạy răng Chữa Bênh là Chữa Người bệnh, Chữa lối sống. Nhưng (Mạt pháp) đang Hậu duệ đang Điều trị bệnh, Nuôi bệnh để kiếm tiền......

    Trả lờiXóa