Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

Ông Trump có thể mua lại kênh đào Panama nhờ dự luật mới

Ông Trump có thể mua lại kênh đào Panama nhờ dự luật mới
Dự luật được đề xuất mở đường cho ông Trump mua lại kênh đào Panama. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Dusty Johnson ngày 09/01 (theo giờ Mỹ) sẽ giới thiệu một dự luật mở đường cho Tổng thống đắc cử Donald Trump mua lại kênh đào Panama.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Dusty Johnson. Ảnh: Reuters
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 7/1 đã từ chối loại trừ khả năng có hành động quân sự hoặc kinh tế để theo đuổi việc lấy lại kênh đào Panama, một phần trong chương trình nghị sự mà ông đã thúc đẩy kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái.

Tháng trước, ông Trump đã gây tranh cãi khi tuyên bố rằng Panama tính phí "cắt cổ" đối với tàu Mỹ và đe dọa sẽ yêu cầu "toàn quyền kiểm soát" kênh đào nếu mức phí không được giảm sau khi ông nhậm chức. Ông Trump còn cáo buộc rằng Trung Quốc đang kiểm soát kênh đào, dù không có bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố này.


Đáp lại, Tổng thống Panama José Rául Mulino đã bác bỏ khả năng trả lại kênh đào Panama, vốn thuộc sở hữu của Mỹ trước khi chuyển giao quyền kiểm soát cho Panama vào năm 1999. Ông Mulino cũng khẳng định rằng mức phí áp dụng cho mọi tàu thuyền đều dựa trên tiêu chuẩn công khai, được thiết lập theo điều kiện thị trường và chi phí vận hành.

Trong diễn biến mới nhất, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Dusty Johnson ngày 09/01 (theo giờ Mỹ) sẽ giới thiệu một dự luận với tên gọi Đạo luật mua lại kênh đào Panama cấp thẩm quyền cho Tổng thống mua lại kênh đào Panama và đặt công trình này dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Hạ nghị sĩ Johnson cho rằng Tổng thống đắc cử Trump đã đúng trong việc cân nhắc mua lại kênh đào Panama và sự quan tâm và hiện diện của Trung Quốc xung quanh kênh đào là một nguyên nhân lo ngại. Dự luật cũng sẽ cho phép Tổng thống, với sự phối hợp của Ngoại trưởng Mỹ, khởi xướng và tiến hành các cuộc đàm phán với các đối tác phù hợp của chính phủ Cộng hòa Panama nhằm mua lại kênh đào Panama.

Dự luật cũng yêu cầu Tổng thống trình lên Quốc hội một bản cáo cáo chi tiết về quá trình đàm phán, các thách thức và kết quả dự kiến trong vòng 180 ngày sau khi văn bản này được thông qua.

Kênh đào Panama, một trong những kỳ quan kỹ thuật vĩ đại nhất thế kỷ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, rút ngắn hàng ngàn km hành trình vận tải biển. Được Mỹ xây dựng từ năm 1904 đến năm 1914, kênh đào không chỉ là biểu tượng của sức mạnh kỹ thuật mà còn là công cụ chiến lược và kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, quyền kiểm soát của Mỹ đối với kênh đào đã gây ra căng thẳng kéo dài với Panama. Những bất đồng lên đến đỉnh điểm vào năm 1964, khi các cuộc bạo loạn chống Mỹ bùng phát trong khu vực kênh đào do Mỹ kiểm soát. Những xung đột này đã dẫn đến việc đàm phán lại quyền quản lý kênh đào. Hiệp ước Torrijos-Carter, được ký kết vào năm 1977 bởi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và nhà lãnh đạo Panama Omar Torrijos, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Theo hiệp ước này, Panama chính thức nắm quyền kiểm soát kênh đào vào năm 2000. Đồng thời, hiệp ước cũng thiết lập tính trung lập vĩnh viễn, cho phép mọi quốc gia sử dụng kênh đào mà không bị phân biệt.


Chính trị gia Canada đề xuất sáp nhập ba bang của Mỹ

Elizabeth May, lãnh đạo đảng Xanh, nêu đề xuất biến ba "bang xanh" của Mỹ thành tỉnh thuộc Canada, sau lời đe dọa sáp nhập của Tổng thống đắc cử Trump.

"Ông nghĩ rằng chúng tôi muốn làm bang thứ 51 của Mỹ? Không có chuyện đó. Nhưng có lẽ California muốn trở thành tỉnh thứ 11 của Canada. Chúng tôi sẽ tiếp nhận California, Oregon và Washington. Ông thấy ổn không?", nghị sĩ Elizabeth May, lãnh đạo đảng Xanh của Canada, gửi thông điệp tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi phát biểu tại buổi họp báo ngày 8/1 ở thủ đô Ottawa.

Bà nói rằng người dân ba bang California, Oregon và Washington có thể ủng hộ việc sáp nhập vào Canada để được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế miễn phí và luật quản lý súng nghiêm ngặt hơn tại Mỹ. Bà cũng đề nghị thống đốc ba bang này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng tách khỏi Mỹ và trở thành một phần của Canada.


Elizabeth May, lãnh đạo đảng Xanh, tranh luận chính sách tại Quebec vào tháng 10/2019. Ảnh: AFP

"Ông Donald, hãy suy nghĩ kỹ về đề xuất này đi. Ông có thể loại bỏ những bang vốn lúc nào cũng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ", bà May nói. California, Oregon và Washington là các bang xanh, thường xuyên bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống.

Tuyên bố được bà May đưa ra một ngày sau khi ông Trump nêu ý tưởng "dùng sức mạnh kinh tế" để sáp nhập Canada vào Mỹ. Ông cho rằng nên "xóa bỏ ranh giới nhân tạo" giữa hai nước, nói rằng Canada nên là một bang của Mỹ vì Mỹ đang bảo vệ Canada và tốn "200 tỷ USD mỗi năm" cho quốc gia láng giềng phía bắc.

Trong hai tháng qua, ông Trump nhiều lần đề cập đến ý tưởng này với thái độ ngày một nghiêm túc hơn. Ông nhiều lần đăng bình luận trên mạng xã hội rằng Canada nên trở thành "bang thứ 51" của Mỹ và gọi Thủ tướng Trudeau là "thống đốc bang Canada".

Ngày 6/1, sau khi ông Trudeau công bố kế hoạch từ chức, ông Trump tiếp tục nhắc lại ý tưởng này và trực tiếp dùng từ "sáp nhập" trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Doug Ford, Thủ hiến tỉnh Ontario, cũng đưa ra bình luận phản pháo tương tự nhắm vào ông Trump trong cuộc họp báo đầu tuần này.

"Tôi sẽ mặc cả với Tổng thống đắc cử Mỹ như sau: Hay là chúng tôi mua lại Alaska nhé? Chúng tôi sẽ sáp nhập cả Minnesota và thành phố Minneapolis", ông nói, phản hồi câu hỏi về cách Canada nên ứng phó thế nào trước lời đe dọa áp thuế và đề xuất sáp nhập của ông Trump.

Thủ hiến Ford ca ngợi Canada là "quốc gia tuyệt vời nhất thế giới" và tỉnh Ontario "tuyệt vời hơn mọi nơi khác". Chính trị gia 60 tuổi khẳng định chừng nào còn làm thủ hiến Ontario thì tỉnh của mình sẽ không bao giờ trở thành một phần lãnh thổ Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó trên đài CNN, Ford đính chính đề xuất mua lại Alaska và Minnesota chỉ là nói đùa. Ông phân bua rằng mình chỉ đưa ra ví dụ để chứng minh đề xuất sáp nhập Canada vào Mỹ là ý tưởng phi lý.

sưu tập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét