Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

GDP 6 tháng đầu năm vthấp nhất 13 năm

GDP 6 tháng thấp nhất 13 năm: Mục tiêu tăng trưởng 6,5% thách thức lớn
Trâm Anh 29/06/2023 Kinhtedothi- Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng năm 2023. Theo đó, tăng trưởng GDP quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý II/2020 trong giai đoạn 2011-2023. Với tăng trưởng GDP của quý II như vậy, tính chung 6 tháng, tăng trưởng GDP của nền kinh tế ước chỉ đạt 3,72%. Con số này chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.
Quang cảnh họp báo.

Tai họa từ 20.000 đập thủy điện Trung Quốc

Tai họa từ 20.000 đập thủy điện Trung Quốc
20.000 đập thủy điện Trung Quốc đang gây ra những tác động môi trường nghiêm trọng và nguyên nhân gây xung đột khu vực. Chính quyền Trung Quốc coi dữ liệu về lưu lượng nước và hoạt động thủy điện là bí mật nhà nước, rồi dựa vào sự thiếu minh bạch này để dựng lên một màn kịch che mắt thiên hạ rằng hạn hán là nỗi đau chung…
Nhờ lượng sông băng khổng lồ trên cao nguyên Tây Tạng mà Trung Quốc có một trữ lượng nước rất lớn. 10 trong số những con sông chính chảy qua lục địa châu Á – nguồn sống cho toàn bộ khu vực trong hàng ngàn năm qua – đều bắt nguồn từ sự tan chảy của các sông băng này.

Tai họa khi cầm giúp đồ cho người khác khi đi máy bay

Chúng ta đang trong thời gian cao điểm của mùa du lịch. Chỉ còn không đầy nửa tháng nữa chính tôi cũng sẽ làm một chuyến du lịch bằng máy bay. Do đó rất nên đọc những bài như bài dưới đây để cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ trong thời gian đi máy bay hay ở nước ngoài. Kinh nghiệm của bài này là đừng bao giờ chạm vào hành lý của bất kỳ ai trên chuyến bay hoặc ở sân bay. Hãy để họ tự lo chuyện của họ. Kể cả họ có nhờ lấy xe đẩy để đặt hành lý lên thì cũng thôi, xin lỗi nhé, hành lý của bạn là vấn đề của bạn. "Và nếu trên máy bay, tôi là người ngồi gần nhất và bạn không thể để hành lý lên ngăn phía trên đầu thì hãy nhờ đội ngũ phi hành đoàn, vì tôi sẽ không giúp bạn đâu...".
Tai họa khi cầm giúp đồ cho người khác khi đi máy bay
Đi máy bay được 1 phụ nữ lớn tuổi nhờ vả, còn gọi là "con gái", người phụ nữ suýt gặp họa. Chúng ta thường được dạy hãy đối xử thân thiện và tử tế với những người khác. Tuy nhiên, trong các hành trình, điều này đôi khi sẽ mang lại những rắc rối khủng khiếp cho bạn. Nếu như không nghe theo lời cảnh báo của người đàn ông đi cùng chuyến bay thì người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây có lẽ khó mà chứng minh được sự trong sạch của mình. Hy vọng nó sẽ giúp bạn có thêm thông tin và cẩn trọng hơn để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Người phụ nữ lớn tuổi nhờ chị Òmóbà Dèó để giúp hành lý lên trên. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc đang chuẩn bị nhân lực cho chiến tranh

Trung Quốc đang chuẩn bị nhân lực cho chiến tranh
Andrew Thornebrooke • Theo bà Nikki Haley, ứng cử viên Tổng thống Mỹ và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị gây chiến với Đài Loan và Hoa Kỳ.

Bà Nikki Haley, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Washington, hôm 27/6/2023. 

Đền, chùa, đình, miếu là gì?

Đền, chùa, đình, miếu là gì? 
Nói về các nơi thờ cúng tế tự, địa điểm tâm linh thường gặp như chùa, miếu, đình, đền… Đặc biệt, 'Chùa' cổ xưa không phải là nơi thờ Phật. Khái niệm thông thường hiện nay của những danh từ này như sau:

Chùa Thiên Mụ, Huế
Chùa là gì?
Chùa trường sở tu hành của những người chuyên tu Phật giáo, đó là tăng nhân, hòa thượng, ni cô. Chùa cũng là nơi tín chúng đến lễ bái Phật, Bồ Tát, và nghe giảng kinh.

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Những lợi ích bất ngờ của việc "nude"

Những lợi ích bất ngờ của việc "nude"
Ít ai biết rằng, "nude" và để cơ thể tự nhiên nhất sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe... Nhắc tới cụm từ “nude”, người ta thường nghĩ ngay tới một số hình ảnh phản cảm hiện đang rất phổ biến trên mạng internet hiện nay. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, rất nhiều người trong xã hội thường xuyên không mặc quần áo. Đó đôi khi đơn giản chỉ là thói quen, thậm chí là sở thích. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nude cũng có những tác dụng tích cực đối với con người…

Từ khỏa thân – một hiện tượng không mấy xa lạ trong các nền văn hóa…

Dưới góc độ văn hóa, thực ra khỏa thân là một hiện tượng tương đối phổ biến. Từ xa xưa, thời Hy Lạp cổ đại, các vận động viên tham gia Olympic đều luyện tập trong tình trạng trần truồng. Cụm từ “Gymnasium” (nghĩa là phòng tập thể dục) trong tiếng Hy Lạp cổ đại bắt nguồn từ từ “gymnós”, có nghĩa là khỏa thân.

Theo đó, người Hy Lạp quan niệm rằng, việc thi đấu, tập luyện mà không mặc quần áo là cách để tưởng nhớ các vị thần và tôn vinh vẻ đẹp hình thể của con người.

Cục Đường bộ “kêu cứu” Chủ tịch Hà Nội

Cục Đường bộ hành hạ dân bằng những dự án BOT giao thông bẩn nhưng chính nó cũng bị các cơ quan, đơn vị khác hành hạ trở lại. Đất nước thời nay là vậy, ai cũng muốn hành hạ người khác để thu lợi. Nguyên nhân trực tiếp là một nền giáo dục vô nhân tính; nguyên nhân sâu xa là sự độc tài hoang dã.
Cục Đường bộ “kêu cứu” Chủ tịch Hà Nội
Ở Hà Nội vừa xảy ra một chuyện hài… cười ra nước mắt. Đó là Cục Đường bộ Việt Nam phải gởi văn bản “kêu cứu” ông Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vì đoạn đường phía trước trụ sở này dừng thi công suốt 2 năm, gây mất an toàn giao thông. Sở dĩ cục này “méc” ông Thanh mà không trình lên cho mấy xếp trên Bộ GTVT, vì đoạn đường này do “lính” ông Thanh làm. Ông Thanh nói họ mới nghe, chứ cỡ cục, hay bộ thì… họ “vất”!

Con đường chưa hoàn thiện, lỗ chỗ ổ gà tại lối ra vào trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam – Ảnh: Dân Trí

Trong văn bản, Cục Đường bộ Việt Nam có đoạn: “Cứ mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm, còn khi trời mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt”.

Đọc thấy rất thê thảm, như là câu chữ trộn với nước mắt. Câu chuyện vừa sửa đường vừa “trây trét” nó như thế này:

Hóa ra vụ 3 công an trộm dê không phải là duy nhất

Hóa ra vụ 3 công an trộm dê không phải là duy nhất mà ở vùng này năm nào cũng có 5-7 vụ trộm dê. Chính quyền ở đây bất lực trước tệ nạn này ?
VỤ 'BẮN NHẦM' DE Ở HÀ NỘI:
Người dân kể lại lúc thấy dê bị bắn hạ
(PLO)- 
Từ sau sự việc ba công an “bắn nhầm” dê bị phát hiện, người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chưa hết xôn xao. Theo người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, đây không phải là lần đầu họ bị mất dê. Ở xã An Phú có khoảng 20 hộ chăn thả dê giống như gia đình anh. Khoảng 4-5 năm gần đây, chuyện người dân bị mất dê khi chăn thả là bình thường, mỗi năm trung bình có 5-7 vụ.

Người dân thôn Ái Nàng cho hay nhiều lần bị mất dê nhưng không bắt được trộm.
Ảnh trong bài: P.HÙNG

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Người ăn ớt có khả năng sống thọ hơn

Người ăn ớt có khả năng sống thọ hơn
Nhiều người không dám ăn ớt vì sợ ảnh hưởng đến dạ dày. Tuy nhiên, có không ít nghiên cứu phát hiện ăn cay có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ớt rất giàu các thành phần chống oxy hóa, hàm lượng này thậm chí còn cao gấp hàng chục lần so với táo, cam và các loại trái cây khác. Nó có thể ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. 

1. Ăn ớt có đau dạ dày không?

3 công an "bắn nhầm" dê sẽ phải chịu khung hình phạt thế nào?

Ba đồng chí công an này đúng là điên, vì nhầm tưởng họ là công an thì tài sản của dân chính là tài sản của chính họ; họ muốn lấy thì cứ lấy thoải mái, dân không dám phản kháng. Nhưng lần này số họ đen vì lò của bác Trọng đã được đốt lên, dân cũng liều mình giữ ba người này lại, sau đó báo Công an xã. Nói là liều mạng vì ở VN tội chống lại người thi hành công vụ là tội rất nặng, bắt giữ công an tội càng nặng. Dân nhìn thấy trong xe ngoài quân phục của lực lượng công an, còn có vật dụng như súng có ống ngắm, mà vẫn dám bắt giữ thì liều thật. Tôi thấy mấy đồng chí công an này còn phạm tội nữa là tàng trữ, sử dụng súng tự chế; nhưng không thấy báo chí đề cập tới tội này.
3 công an "bắn nhầm" dê sẽ phải chịu khung hình phạt thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản", tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại nghĩa bắn chết dê của người dân.

3 công an ‘bắn nhầm’ dê bị người dân bắt được
Bước đầu, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận vào giờ nghỉ trưa mang súng tự chế đi bắn chim nhưng "bắn nhầm" dê của người dân.

Tin Thủ tướng CP Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc

Đọc tin thấy Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoạt động rất mạnh, học được nhiều kinh nghiệm và đề xuất rất nhiều hợp tác trong những ngày thăm TQ. Tuy nhiên, tôi không hy vọng nhiều vì mấy chục năm nay, lãnh đạo VN đi thăm TQ rất nhiều nhưng chẳng học được bao nhiêu... Hơn nữa, nếu sau chuyến đi này mà ông Chính thôi chức Thủ tướng thì sao nhỉ ?
Tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc
1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Chinhphu.vn) - Ngày 27/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

VN là một điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực

Đọc để cười trước khi đi ngủ.
Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực
26/06/2023 Nhiều doanh nghiệp đánh giá, Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende. Ảnh: Dương Giang

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Chỉ có ở Việt Nam thời nay

Chỉ có ở Việt Nam thời nay
Những cơn mưa rào đầu hạ kèm theo sấm chớp đến cũng là mùa cá đẻ.
Ngày trước hồ còn nhiều, ngay tại Hà Nội đêm đến cá nhảy đẻ quẫy ùm ùm phá cả giấc ngủ.
Các cụ bảo, cá quẫy đẻ càng mạnh báo hiệu mùa màng bội thu, tôm cá nhiều, vào những ngày này tuyệt đối không được đi đánh bắt cá, vì đây là mùa cá sinh nở.

Từ ngày giải phóng thủ đô 1954, đủ loại thành phần “tạp pí lù” nhảy dù về Hà Nội, một thành phố quy hoạch cho 30 vạn dân thời Pháp, phải gồng mình cho tăng dân số 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, giờ đã đến 10 triệu dân.

Lũ “chân đất mắt toét” đến, mùa cá đẻ hò nhau ra đặt cụp, kéo lưới…. bắt cá đẻ. Mấy năm sau Hà Nội còn đâu cá nữa, mùa cá đẻ chết theo. Ao hồ cũng bị lấp dần để xây nhà, xây siêu thị… mùa mưa đến Hà Nội ngập lụt, phân, rác lềnh bềnh.

Chính quyền Mỹ ngồi xổm trên pháp luật

Chính quyền Mỹ ngồi xổm trên pháp luật
FB Vu Linh - Cả thế giới biết 3 câu có thể định nghĩa công lý hay nền tảng tư pháp Mỹ:
Mỹ là xứ pháp trị;
Không ai có thể ngồi xổm trên luật pháp;
Công lý Mỹ tuyệt đối công bằng, đối xử với tất cả mọi người như nhau, không ai khác ai.
Nghe thật đáng nể, đáng phục.

Vấn đề là thực tế có như vậy không?
Khỏi mất thời giờ giông dài, trên nguyên tắc, nước Mỹ bây giờ đúng là xứ pháp trị, tất cả mọi việc, mọi người đều phải tuân thủ theo luật, tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết theo luật, hết còn là thời các ông cao bồi giải quyết bằng cách xem ai bắn nhanh nhất.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hai khía cạnh của tư pháp.

Tại sao Trùm tập đoàn đánh thuê Wagner phản Putin ?

Trong quan niệm của tôi, các nhà nước thường không bao giờ chấp nhận trên lãnh thổ của mình lại tồn tại những đội quân có vũ trang vì khi đó luôn luôn có nguy cơ bạo lực khủng bố và đảo chính. Do đó khi thấy Nga có lực lượng quân sự tư nhân thì tôi rất ngạc nhiên; sử dụng đám này là con dao hai lưỡi. Thêm nữa, Putin lại cho phép Wagner tuyển chọn hơn 50 nghìn tù nhân làm lính thì càng làm tôi ngạc nhiên, vì lũ tù nhân này tuyệt đại đa số là bất hảo và đã bị tù thì luôn bất mãn với nhà nước Nga. Khi chúng được xổng ra ngoài, lại được trao cho các loại vũ khí hiện đại, thì rất nguy hiểm với chính nước Nga. Tôi đang bận việc nên không có thời gian theo dõi vụ làm phản Putin của Wagner, nhưng rất may đến nay vụ này đã chấm dứt. Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Putin và nước Nga, đồng thời kịch liệt lên án vụ làm phản. Tôi cho rằng tương lai của Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, sẽ rất đen tối; lãnh đạo Nga sẽ không quên hành động phản quốc của hắn.
Tại sao Trùm tập đoàn đánh thuê Wagner phản Putin ?
Nguyên nhân nào khiến ông Trùm Tập Đoàn đánh thuê Wagner khét tiếng phản Putin? Để trả lời được câu hỏi này cần đi ngược lại lịch sử từ lúc Boris Yeltsin chuyển giao quyền lực cho Putin năm 2000.

Yeltsin là tổng thống hợp pháp đầu tiên của Cộng hoà liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã. Trong những năm cầm quyền Yeltsin thâu tóm quyền lực trở thành một bố già trong tổ hợp các tài phiệt Nga được gọi là “Gia đình Yeltsin - Yeltsin family”.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai, Yeltsin muốn tìm một người kế cận có thể bảo vệ cho đế chế ông ta tạo lập và Putin được lựa chọn, trước đó Yeltsin đã loại 4 nhân vật không đáp ứng được yêu cầu trên.

Thanh niên Trung Quốc vỡ mộng, tiếp tục 'nằm ngửa'

Đọc và so sánh với Việt Nam:
Thanh niên Trung Quốc vỡ mộng, tiếp tục 'nằm ngửa'
Terri Wu • Các vấn đề với nền kinh tế Trung Quốc là không đơn giản, và đã tồn tại từ trước khi có đại dịch. Trong khi đó, ngay cả số liệu thất nghiệp cao chót vót trong thanh niên cũng không phản ánh đúng tình hình thực tế.

Người dân tham dự hội chợ việc làm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 26/08/2022.

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA TT PUTIN

NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA TT PUTIN
FB Hung Lương - Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraina nổ ra 24/2/2022 - Trên tất cả các mạng truyền thông của Nga và thế giới- người ta liên tục được biết đến 2 nhân vật “phụ” nhưng lại là rất “chính “ - Mà rất là chính … nhưng lại rất là phụ đó là:

1- Ông Trùm tập đoàn lính đánh thuê khét tiếng, và vô cùng lỳ lợm Wagner là Prigozhin.
2- Lãnh đạo lực lượng quân đội thiện chiến và đặc biệt tinh nhuệ Chẹchya là Kadyrov.

Nga mở cuộc điều tra hình sự về lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng

Nga mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc đe dọa lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng
KYIV, Ukraine (AP) — Chủ sở hữu của công ty dịch vụ quân sự tư nhân Wagner hôm thứ Sáu đã thách thức trực tiếp với Điện Kremlin, kêu gọi một cuộc nổi dậy vũ trang nhằm lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Các tổ chức an ninh Nga đã phản ứng ngay lập tức, bằng cách mở một cuộc điều tra hình sự đối với Yevgeny Prigozhin. Nga mở cuộc điều tra hình sự đối với người đứng đầu Tập đoàn Wagner, về cáo buộc đe dọa lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng.

Prigozhin đã đăng một loạt video và các đoạn ghi âm, trong đó ông giận dữ cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh tấn công bằng tên lửa hôm thứ Sáu, vào các trại dã chiến của Wagner ở Ukraine, nơi quân đội của ông đang chiến đấu thay mặt cho Nga.

Prigozhin cho biết, quân đội của ông giờ đây sẽ trừng phạt Shoigu trong một cuộc nổi loạn vũ trang và kêu gọi quân đội Nga không kháng cự.

Lời nguyền Titanic?

Tôi cho rằng trong vụ này ông Stockton Rush, giám đốc điều hành OceanGate, luôn từ chối mang tàu lặn Titan đi kiểm định an toàn tại các cơ quan chức trách Hoa Kỳ... nên ông phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trước cái chết của 5 người trên con tàu của ông. Tiếp theo tôi cho rằng 5 người leo lên một con tàu như vậy là quá mạo hiểm và điên rồ. Họ đều là những tỷ phú tức là rất tài giỏi, lại có một đội ngũ chuyên gia cố vấn cũng rất giỏi trợ giúp, khuyên bảo... Vậy mà các tỷ phú vẫn thản nhiên bước lên con tầu lặn tử thần thì quả là điên rồ. Đây hoàn toàn không phải là dũng cảm mạo hiểm mà là điên rồ.
Lời nguyền Titanic?
FB Lâm Bình Duy Nhiên 24-6-2023 - 
Các nhà tỷ phú bỏ mạng trong cuộc thám hiểm trên chỉ vì lý do muốn được thấy tận mắt xác con tàu nổi tiếng năm xưa. Họ quá giàu, họ có tất cả, cuộc sống của họ có lẽ trở nên quá nhạt nhẽo nên thúc đẩy họ mạo hiểm với những hiểm nguy không lường. Du hành trong không gian hay thám hiểm lòng đại dương, tất cả sẵn sàng bỏ ra những khối tiền khủng để đánh đổi những thời khắc khó quên, cảm giác mạnh trong đời. 

Tàu Royal Mail Ship Titanic, nổi tiếng với tên gọi Titanic, được xem là con tàu cực kỳ lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng bậc nhất những năm đầu thế kỷ 20.

Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn

Như tôi đã phân tích, dự đoán từ mùa thu năm ngoái kinh tế VN sẽ khủng hoảng và suy thoái như thời đại Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay nền kinh tế VN đã chính thức đi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn. Và khó khăn nhất là Chính phủ hoàn toàn bế tắc không biết xoay xở ra sao; nhìn ông Chính Thủ tướng Chính phủ suốt ngày chạy ngược chạy xuôi đôn đốc giải ngân vốn đầu tư cho đưởng cao tốc BOT, tôi thấy thương ông. Công sức của ông sẽ chẳng khác gì dã tràng xe cát biển Đông, hoàn toàn vô bổ. Nói thêm là từ những năm 1980 tôi đã đề xuất VN nên ưu tiên phát triển đường sắt cao tốc chứ không phải đường bộ cao tốc; chỉ có đường sắt mới vận chuyển được hàng hóa nhanh, nhiều và rẻ. Ông Chính hối hả làm đường bộ cao tốc, sau này làm được hệ thống đường săt cao tốc, nhất là tuyến Bắc Nam, thì đường bộ cao tốc sẽ thừa, vô cùng lãng phí. Thêm nữa, giả sử ông Chính có chính sách tốt, thì đám quân tướng của ông chắc cũng không ai muốn thực hiện vì sợ... vào lò. Mỗi khi viết những từ này, tôi lại nhớ đến bài tôi đã phát biểu tại "Diễn đàn kinh tế mùa xuân" đầu năm 2015 do Ủy ban kinh tế của Quốc hội và Viện hàn lâm khoa học xã hội VN tổ chức với tiêu đề: "Ổn định về lượng, trì trệ về chất, chưa rõ tương lai". "Chưa rõ tương lai" vì chính sách của Chính phủ rất quan trọng đối với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế, nhưng chẳng ai biết Chính phủ thực sự sẽ ban hành những chính sách gì trong tương lai vì bản thân Chính phủ cũng đang bế tắc và rối tinh rối mù.
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn
1. Sụp đổ ở khối sản xuất bởi sự chậm trễ chuyển đổi và không đảm bảo an ninh năng lượng. Kết quả khảo sát về tình hình người lao động ở thời điểm tháng Năm, 2023 của Diễn đàn kinh tế Việt Nam kết hợp với báo VnExpress và Ủy ban phát triển khu vực tư nhân (PSD) đã cho ra những con số thực sự đáng lo ngại. 
Hơn 34% lao động tại Sài Gòn không có việc làm, 36% lao động trong khu vực nhà nước và 53% người lao động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng trong tình trạng thất nghiệp. Nguyên nhân là doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, không có đơn hàng phải cắt giảm và sa thải lao động. Tạp chí điện tử đầu tư tài chính Vietnamfinance.vn vào cùng thời điểm cũng thực hiện một khảo sát độc lập và cho biết:

Thêm một vụ trường quốc tế bỏ quên học sinh trên xe

Sợ thật, trường mang danh quốc tế, học phí cao, nhân viên được hưởng lương nhiều... nhưng trách nhiệm thì quá thấp. Chuyến dã ngoại chỉ có 21 học sinh và năm giáo viên lẫn nhân viên đi cùng tức là trung bình một người lớn phụ trách bốn đứa trẻ, vậy mà họ cũng quên trẻ trên xe ô tô thì đúng là phải lạy các ông bà giáo viên và nhân viên trường này trăm lạy. Nhưng nhìn rộng ra, tỷ lệ người lao động ở VN có trách nhiệm với công việc cũng thấp lắm. Lương thấp là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là họ không chịu khó học hành để có kiến thức cư xử văn minh ngay từ khi còn bé. Học sinh, sinh viên, cán bộ bây giờ nói chung lười lắm. Văn hóa thấp dẫn tới làm việc hết sức thiếu trách nhiệm. Mỗi khi xảy ra các vụ việc như vụ này, việc xử lý trách nhiệm đều qua loa, chỉ giả vờ xin lỗi là xong, nên không thành bài học nhớ đời cho những người sai phạm và cũng không thành tấm gương cho người khác nhìn vào và tránh không dẫm chân lên sai phạm của những người trước.
Thêm một vụ trường quốc tế bỏ quên học sinh trên xe
Một học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Archimedes (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường gần một tiếng giữa trưa nắng hôm 22 Tháng Sáu 2023. Khi học sinh về trường ăn trưa thì nhìn thấy một phần ăn bị dư, giáo viên mới thấy thiếu một em. Mọi người đổ xô đi tìm trong trường và liên lạc với tài xế, sau đó giáo viên nhận điện thoại từ mẹ đứa trẻ cho biết con mình bị bỏ quên trên xe.

Một trong bốn cơ sở của trường tiểu học quốc tế Archimedes (Hà Nội), nơi đã bỏ quên một học sinh lớp 1 trên xe hơi – Ảnh: Việt Báo

Trường này đã tổ chức chuyến dã ngoại thăm làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho các em chuẩn bị vào lớp 1 niên khóa 2023-2024. Khi trở về trường, một học sinh đang ngủ quên trên xe đã bị giáo viên và người tài xế bỏ quên.

Vì sao trùm Wagner mâu thuẫn với giới lãnh đạo quân sự Nga?

Vì sao trùm Wagner mâu thuẫn với giới lãnh đạo quân sự Nga?
Rất nhiều thi thể chất đống là bối cảnh khác thường cho một đoạn độc thoại. Vào ngày 5/4, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo của Wagner, một nhóm lính đánh thuê Nga, đã đứng giữa thi thể của hàng chục chiến binh khi ghi lại một lời công kích kịch liệt nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Gerasimov. 

Yevgeny Prigozhin, chỉ huy của một lực lượng lính đánh thuê Nga, đang mất dần tầm ảnh hưởng

CIA: CHA ĐỠ ĐẦU CỦA FULRO

Sự việc vừa xảy ra tại Đăk Lăk là hành động khủng bố đặc biệt nghiêm trọng đối với nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhưng cho đến nay các quốc gia đề cao dân chủ và nhân quyền nhất là Mỹ và các nước Phương Tây đều chưa có một cái động thái gì lên án các hành vi khủng bố này. Ngược lại, bất cứ quốc gia nào bị đe dọa và bị khủng bố đều bị Việt Nam lên án và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Điều đó cho thấy tiêu chuẩn kép của Mỹ và các nước Phương Tây đối với các vấn đề quốc tế.
CIA: CHA ĐỠ ĐẦU CỦA FULRO
Mới đây nhất vụ tấn công vào tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk đã gây hoang mang cho dân chúng, khiến một số chiến sĩ công an và dân thường thương vong. 
Dù chưa tiến hành điều tra sâu, nhưng khi vừa mới đọc, đã có nhiều người cho rằng Fulro là những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này. Dù chưa có bằng chứng nào khẳng định, nhưng mỗi khi có vụ tấn công hay bạo loạn nào diễn ra ở Tây Nguyên. Fulro luôn là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Vậy chính xác thì Fulro là gì ?
Đầu tiên chúng ta cần phải quay về khoảng thời gian hơn 70 năm về trước. Thực chất, những cái gọi là Fulro, Việt Tân, hay những tổ chức chống phá Việt Nam từ hải ngoại đều là dư âm từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Và chúng đều có chung một cha đỡ đầu đó là Hoa Kỳ, cụ thể là CIA, có thể các bạn chưa biết, trước khi phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, và nhìn thấy trước số phận của VNCH.

Châu Á đang giúp Kinh Tế Nga vững vàng trước cấm vận

Châu Á đang giúp Kinh Tế Nga vững vàng trước cấm vận của Mỹ và châu Âu
Nicholas Mulder - Nga đã chuyển hướng thương mại hàng hóa và dầu mỏ – khí đốt sang châu Á để bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu sang châu Âu. Đây là cách để Nga tồn tại và đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh châu Âu. Nền kinh tế năng động châu Á đã giúp Nga đương đầu với các lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ và châu Âu.

Sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow đã được 37 quốc gia ủng hộ. Phạm vi của các biện pháp trừng phạt này là chưa từng có trong lịch sử.

Châu Phi đang giúp Kinh Tế Nga vững vàng trước cấm vận

Châu Phi đang giúp Kinh Tế Nga vững vàng trước cấm vận
Tiến sĩ Vuk Vuksanovic - Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu (EU) đã cô lập Nga khỏi các đối tác thương mại phương tây, buộc Nga phải tìm kiếm thị trường mới. Đó là những quốc gia và khu vực không ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga. Việc Nga quay sang Nam bán cầu, gồm châu Phi – có thể là nhân tốt quyết định trong xung đột Nga Ukraina. 
Với mong muốn đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế, Moscow đang xem xét kỹ lưỡng hơn về châu Phi, nơi họ tìm cách thâm nhập vào một số ngành công nghiệp.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Điều gì khiến một quốc gia trở nên thịnh vượng?

Điều gì khiến một quốc gia trở nên thịnh vượng?
Douglas Carswell • Những cách lý giải thông thường cho sự thịnh vượng không phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Trong khi đó, có một số yếu tố đáng chú ý tạo ra sự giàu có của các quốc gia, đó là nền kinh tế chính trị và khuynh hướng thời gian.
Tại sao sản lượng kinh tế trên đầu người của Mỹ cao gấp 7 lần Mexico? Tại sao thu nhập bình quân đầu người ở Đài Loan cao gần gấp 3 lần so với ở Trung Quốc? Điều gì giải thích thực tế là một người Canada trung bình giàu hơn 12 lần so với người Ma-rốc?

Fukuyama: Chủ Nghĩa Tự Do, Chính Trị Và Ukraina

Francis Fukuyama Nói Về Chủ Nghĩa Tự Do, Chính Trị Và Ukraina
Nhà báo Sam Leith của Tạp chí ‘the Spectator’, đã phỏng vấn Francis Fukuyama, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất “Sự kết thúc của lịch sử và con người cuối cùng” và cuốn sách mới xuất bản “Chủ nghĩa tự do và những rắc rối của nó”. Triết gia Francis Fukuyama, thừa nhận, chủ nghĩa tự do cổ điển đã thất bại. Ở Mỹ và phương tây, họ đang thay thế bằng chủ nghĩa tiến bộ.
Trump. Ảnh AP/Andrew Harnik
Sam Leight: Từ “tự do” ở Tennessee (tiểu bang của Hoa Kỳ, biểu tượng của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ) có nghĩa hoàn toàn khác so với ở Muswell Hill (một vùng ngoại ô thời thượng của London). Chính xác thì chủ nghĩa tự do cổ điển là gì?

Janet Yellen: Thế giới tăng tốc phi đô-la hóa

Về việc phi đô la hóa, FB Lê Ngọc Thống bình luận: "TO GAN! Sau khi Ai Cập chính thức yêu cầu gia nhập BRICS thì Tổng thống Kenya William Ruto mới vừa có một lời kêu gọi chấn động châu Phi: "Các nước châu Phi ngừng sử dụng đồng USD trong thương mại nội khối châu Phi...". Nói là to gan bởi nếu như các đây 12-15 năm mà tuyên bố như vậy thì Kenya có "quốc tang" ngay và luôn. Hai ngài tổng thống Iraq, Libya đã chứng minh. Thế nhưng bây giờ thì...Mỹ, Pháp, NATO yếu rồi, đã qua thời kỳ "thích thì lấy mà ghét thì đánh". Đã có 2 đầu Gấu, đầu Rồng xuất hiện".
Janet Yellen: Thế giới tăng tốc phi đô-la hóa, Mỹ chưa có kịch bản đối phó Trung Quốc bán tháo trái phiếu chính phủ
Andrew Moran • Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo vị thế quốc tế của đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ chính đang giảm dần, bởi vì các quốc gia khác đang đa dạng hóa tài sản của họ.

Trong cuộc họp của Ủy ban Dịch vụ Tài chính của hạ viện vào đầu tuần trước, nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã đưa ra các câu hỏi xung quanh rủi ro của chiến dịch phi đô-la hóa - điều đang xảy ra với tốc độ ngày một nhanh chóng trên toàn thế giới trong năm qua.

Thư của một người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine

Thư của một người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine
Một số ít người cai trị toàn bộ Ukraine đang lừa dối dân và đưa người dân của họ đến cái chết. Phương tây sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì tốt đẹp, chúng cần lãnh thổ và con người của bạn để thử nghiệm vũ khí và công nghệ mới. Bạn nghĩ rằng chúng tôi không thể san bằng thành phố trước mặt này? Chỉ mất hai giờ để xóa sạch thành phố và mọi thứ xung quanh nó khỏi bản đồ. Nhưng không, chúng tôi đã không bắn một phát nào vào nó, mặc dù chúng tôi biết rằng đạn dược cho các đơn vị Ukraine được vận chuyển từ đó, bởi vì có dân thường ở đó.
1. Thư của một người lính Nga:
“Sau một năm ở vùng hoạt động đặc biệt, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đang diễn ra. Tôi đã đến nhiều điểm nóng ở mặt trận, và bây giờ tôi đang ở một trong những điểm nóng nhất - hướng Orekhov. Tôi cảm thấy tiếc cho những người lính Ukr mà khó nói nên lời.

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

Đừng bao giờ cố gắng "dạy khôn" cho người khác

Bài này hay; tôi luôn luôn sống theo cách tư duy trong bài này. Do đó tôi rất tôn trọng sự khác biệt. Đưa ra một vấn đề để cùng nhau tranh luận nhằm phân tích và cung cấp thêm thông tin và cách nghĩ cho nhau là rất đúng. Ai chấp nhận thì tốt mà không chấp nhận cũng rất vui. Rất tiếc đa số người VN có tư duy lãnh đạo cộng sản, chỉ muốn áp đặt ý kiến của mình cho người khác; nếu áp đặt không được là tẩy chay, mắng mỏ, chửi bậy đến mức rất hỗn xược, thậm chí mất dạy. Hồi bầu cử Trump - Clinton và Trump - Biden, dân Việt chia làm 2 phe ủng hộ - phản đối chửi cả tổ tông nhà nhau và cạch mặt nhau; rồi đến chiến tranh Nga - Ukraine cũng thế... Thật chẳng hiểu được toàn chuyện thế giới, tranh luận với nhau cho vui, để cung cấp thông tin và cách nhìn cho nhau, chả liên quan gì đến VN, nhưng làm dân VN mất đoàn kết nghiêm trọng. Bản thân tôi đã phải hủy kết bạn mấy chục người vì toàn chửi bới mất dạy khi thấy tôi ủng hộ Nga. Một lần nữa, tôi nhắc là lại trên trang này, bất cứ ai không tôn trọng sự khác biệt thì xin đi chơi chỗ khác, hoặc sẽ bị tôi trục xuất.
Đừng bao giờ cố gắng "dạy khôn" cho người khác
Những gì bạn nghĩ là một con đường rộng rãi, nhưng có thể đó lại là con đường chông gai đối với người khác. Những gì bạn nghĩ là một cuộc sống tuyệt vời, nhưng có thể đó lại là xiềng xích trong lòng của người khác. Tôn trọng quan điểm của người khác là sự tỉnh táo lớn nhất của người trưởng thành.

Đừng mang quan điểm của mình áp đặt để thay đổi người khác.

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

Du lịch Hè: khách Việt chọn tour ngoại để ko bị “ăn hành”

Tháng 6 quá nóng, du lịch hè không có điện thì ăn ngủ kiểu gì ? Tốt nhất là cứ ở nhà; Hà Nội là thủ đô nên hiếm khi phải chịu cảnh mất điện; mà có mất điện thì căn hộ trên cao của tôi vẫn thoáng mát chứ không bí bít như trong phòng khách sạn. Bài dưới đây viết đúng. Du lịch hè tốt nhất là ra nước ngoài, chứ nhìn dân điện lực VN độc quyền phục vụ thì không ra gì nhưng vẫn thoải mái bóc lột nhân dân, tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi vừa tình cờ gặp 2 người không quen, họ tự hào hè nay nhà họ chưa từng bị mất điện, đơn giản vì khu phố họ ở có nhà của các ông giám đốc và phó giám đốc công ty điện lực...
Du lịch Hè: khách Việt chọn tour ngoại để không bị “ăn hành”
Hè 2023, khách Việt ưu tiên chọn đi du lịch xứ người để khỏi bị “ăn hành” (như ở Quảng Ninh, du khách phải trả thêm tiền phụ thu chạy máy phát điện khi bị cúp điện). Theo Dân Trí ngày 14 Tháng Sáu, các tour du lịch ngoại đang là lựa chọn ưu tiên của du khách Việt trong mùa Hè 2023, với tỷ lệ đặt tour ngoại chiếm 60%. Vì sao họ chọn tour ngoại?
Bà Kim Loan, một du khách Hà Nội chia sẻ với Dân Trí: “Tôi đã đi Đài Loan ba lần, dạng tự túc, lần nào cũng chỉ hết dưới 12 triệu đồng. Gần đây nhất dịp 30/4 tôi tiêu hết khoảng 10 triệu đồng, cho ba ngày đêm. Và Hè này tôi sẽ tiếp tục đi nước ngoài. Mức chi phí đó, ngang bằng với một chuyến đi Phú Quốc, Nha Trang… vào mùa cao điểm, nhưng việc quá đông đúc của các điểm đến trong nước khiến tôi thấy mệt mỏi!”.

Ba nguyên tắc sống của Người trí tuệ cao

Ba nguyên tắc sống của Người trí tuệ cao
Trí tuệ của một người thể hiện ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như về tầm nhìn xã hội và kiểm soát cảm xúc. Những người trí tuệ có xu hướng linh hoạt trong kinh nghiệm, thích ứng nhanh với những thay đổi, quản lý cảm xúc và suy nghĩ trước khi hành động. Người trí tuệ cao thường sở hữu 3 nguyên tắc sống sau.
1. Tin nhưng không tôn thờ kinh nghiệm một cách mù quáng
Mỗi trải nghiệm trong đời đều có ý nghĩa, mỗi trải nghiệm được tích lũy sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn một chút. Với kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta có thể hiểu những điều trước mắt nhanh hơn, với kinh nghiệm của chính mình, chúng ta có thể thoải mái hơn trong cuộc sống.

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Người Thụy Sỹ xây dựng chữ “Tín” như thế nào?

Người Thụy Sỹ xây dựng chữ “Tín” như thế nào?
Thụy Sỹ, có lẽ hiện lên trong tâm tưởng nhiều người không chỉ là tên một quốc gia, mà còn là biểu tượng của chữ Tín, với những chiếc đồng hồ tốt và đắt đỏ nhất thế giới, với tàu hỏa có tỷ lệ đúng giờ 92% (thuộc top đầu châu Âu), là “két sắt” mà cả thế giới tin tưởng gửi tiền, là địa điểm tổ chức của những lễ ký kết hiệp định hòa bình, là nơi mà các bên chọn để đặt nền móng cho niềm tin. Tại sao Thụy Sỹ lại có được vinh diệu này?

Đài tưởng niệm Sư tử hấp hối. Nguồn: Wikimedia, phạm vi công cộng.

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Ukraine thất hứa, liên tục tấn công Nga bằng vũ khí của Mỹ

Ukraine thất hứa, liên tục tấn công Nga bằng vũ khí của Mỹ
Kể từ khi nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, mặc dù Nhà Trắng tuyên bố không ủng hộ Ukraine tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ nước này và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng hứa sẽ không tấn công Nga, thế nhưng chính quyền Kyiv không những thất hứa mà còn tung ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm vào thủ đô Moscow của Nga.

Truyền thông Mỹ: Ukraine thất hứa, liên tục tấn công các mục tiêu ở Nga

Tờ News Week của Mỹ đưa tin, ngày 4/6, một tổ chức gồm các binh sĩ Ba Lan tự xưng là "Quân đoàn tình nguyện Ba Lan" (Polish Volunteer Corps) đã ra thông cáo cho biết Quân đoàn này đã tham gia vào một loạt vụ tấn công trên bộ nhằm vào Nga.

Kể từ khi nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine, Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không chỉ là đồng minh châu Âu trung thành nhất của Mỹ, mà còn là quốc gia ủng hộ tích cực nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Ba Lan đã phủ nhận mọi mối liên hệ chính thức với "Quân đoàn tình nguyện Ba Lan".

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

Nữ cán bộ sở: 'không thích tiền thì chúng mày thích gì?'

Đọc những tin về cán bộ của Đảng ta thời bác Trọng thú vị thật. Bà Nguyễn Thị Thu - giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng - cho biết bà Trần Thị Hải Bình có hành vi, ứng xử thiếu chuẩn mực của người đảng viên, công chức; như vậy hầu như chắc chắn bà Bình là đảng viên. Thú vị vì bà Bình là cán bộ Văn thư - Lưu trữ mà tỏ ra có quyền lực rất to; là nhân viên mà dám đứng ngay trong trụ sở UBND phường Đằng Lâm, tự tin nhận mình là "phó chủ tịch UBND quận Dương Kinh, TP Hải Phòng", không hề sợ UBND phường Đằng Lâm dễ dàng phát hiện ra bà nói dối, vì làm gì họ không biết cán bộ cấp phó chủ tịch UBND quận thuộc thành phố. Thú vị nữa là bà quá vô tư hay quá ngu, dám công khai hối lộ ngay trong trụ sở UBND phường dưới các ống kính camera. Thực tế camera được chăng khắp nơi thì dù có muốn cũng chẳng quan chức nào dám nhận hối lộ. Và thú vị nhất là bà dám huỵch toẹt ra cán bộ "chúng mày không thích tiền thì chúng mày thích gì?", tức là trong đầu bà, đã là cán bộ thì chỉ thích tiền, ngoài ra chả biết họ còn thích gì nữa không, chắc là không; vì đã có tiền thì muốn gì cũng được, muốn bao nhiêu cũng được, mà cái gì có nhiều thì không còn ham thích nữa.
Yêu cầu nữ cán bộ sở nội vụ thách thức 'không thích tiền thì chúng mày thích gì?' giải trình
14/06/2023 - Xin sửa nhà trên đất nông nghiệp bất thành, nữ cán bộ Sở Nội vụ TP Hải Phòng quay ra sửng cồ “mày tao” với cán bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An. Cụ thể, bà Bình tự nhận mình là "phó chủ tịch UBND quận Dương Kinh, TP Hải Phòng", bà đập tay xuống bàn, chỉ tay đe dọa lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên môn của phường Đằng Lâm. Trong đoạn video này, bà Bình bức xúc hỏi: "Đưa tiền chúng mày không nhận, chúng mày không thích tiền thì chúng mày thích gì?"
Bà Trần Thị Hải Bình chỉ tay sửng cồ với cán bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng sau khi xin sửa nhà trên đất nông nghiệp bất thành - Ảnh cắt từ video

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Những Việt kiều thích về nước nghỉ hưu

Tôi không phải là Việt kiều nhưng tôi đã có nhiều năm sống ở nước ngoài và vợ cũ và các con đều định cư ở nước ngoài. Do đó nhiều người hỏi tôi sao lại không ở nước ngoài mà về nước làm gì. Tôi thấy tâm sự của những Việt kiều trong bài dưới đây cũng là tâm sự của tôi. Người Việt ở nước ngoài lạc lõng lắm, du lịch khắp nơi cũng chỉ để biết chứ không thể hòa nhập với xã hội và con người Âu Mỹ được. Và quan trọng nhất là rất nhiều thứ ở đó không thân quen với người Việt, từ nhà cửa, cánh đồng, cảnh quan thiên nhiên, tới đồ ăn thức uống hay những bãi biển để vui chơi,... nên đi một lần là chán. Chỉ có ở VN mới cảm thấy ăn ngon, ngủ yên và thoải mái.
Những Việt kiều thích về nước nghỉ hưu
12/6/2023, Ngay sau ngày nghỉ hưu, ông Bảo Hòa, một công chức của chính quyền thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ quyết định trở về Việt Nam định cư. "Đối với tôi, ký ức tuổi thơ ở Việt Nam luôn hiện hữu về những gì bình yên, tươi đẹp nhất. Tuổi già muốn được tận hưởng, nghỉ dưỡng sẽ chẳng còn nơi nào thích hợp hơn quê hương", ông chia sẻ lý do dẫn đến quyết định về Việt Nam năm 2012, sau hơn 40 năm ở Mỹ.

Ông Bảo Hòa (áo số 60), đang về đích trong giải Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2016. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ cạn kiệt vũ khí đến mức không đủ dùng...

"Mỹ cạn kiệt vũ khí đến mức không đủ dùng và không thể hỗ trợ Đài Loan", "Không đủ dùng cho 1 tuần chiến tranh với Trung Quốc"... Toàn những thứ tôi không tin, tôi đoán chỉ là những tin tuyên truyền dối trá của Mỹ để Nga và Trung chủ quan khinh địch và thua Mỹ. Nga mỗi ngày dùng lượng vũ khí gấp mấy lần Ukraine mà cho sao đâu, thì Mỹ nếu có kém thì cũng không thể kém tệ hại như mô tả trong bài này.
Mỹ cạn kiệt vũ khí đến mức không đủ dùng và không thể hỗ trợ Đài Loan
Andrew Thornebrooke • 14/06/23 - Mỹ đã viện trợ hàng chục tỷ USD vũ khí cho Ukraine. Giờ đây, giới chức Hoa Kỳ cho biết, các kho vũ khí quan trọng của chính quốc gia này đã cạn kiệt, nghiêm trọng đến mức họ có thể không còn khả năng chiến đấu nếu một cuộc chiến lớn nổ ra.

Những thùng vũ khí bị bỏ lại ở ngoại ô Izyum, vùng Kharkiv, miền đông Ukraine, giữa lúc Nga xâm lược Ukraine, ngày 14/09/2022. (Ảnh: Juan Barreto/AFP qua Getty Images)

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

Độc giả Đ.ức: “‘báo’ dũng mãnh thành ‘mèo’ mít ướt”

Độc giả Đ.ức: “‘báo’ dũng mãnh thành ‘mèo’ mít ướt”
Tờ Bild Đ.ức đăng một bài báo được minh họa bằng những bức ảnh chụp “báo” Leopard 2 bị “banh ta lông” gần thị trấn Orekhov Zaporozhye. Tác giả viết rằng, lần đầu tiên quân đội N.ga phá hủy xe tăng do Đức sản xuất trong CDQSĐB và đã được ghi lại rất rõ ràng, không thể chối cãi. Thông tin này khiến độc giả Đ.ức “sốc”, bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt, trong các bình luận, độc giả đã đề cập đến các bài phát biểu của các đại biểu Quốc hội Đ.ức (Bundestag) từ các đảng “Cánh tả” và đảng “Thay thế cho nước Đ.ức”; những người trước đó (vào năm 2022) đã cảnh báo rằng, “xe tăng Đ.ức sẽ lại bùng cháy trên thảo nguyên CCCP, và cả thế giới sẽ theo dõi thất bại của công nghệ Đ.ức”.

Hài hước chuyện ông Biden bảo vệ thành quả kinh tế

Hài hước chuyện ông Biden bảo vệ thành quả kinh tế
Jeffrey A. Tucker • Nước Mỹ tràn ngập những người bỏ cuộc đã rời bỏ lực lượng lao động. Tăng trưởng và thịnh vượng đang thụt lùi. Người dân Mỹ mất tinh thần và thu mình lại. Không ai còn tin vào những tuyên truyền của chính quyền Biden.
Tổng thống Joe Biden đưa ra những nhận xét về nền kinh tế tại cơ sở đào tạo của Liên đoàn Kỹ sư Vận hành Quốc tế Địa phương 77 ở Accokeek, Maryland, vào ngày 19/04/2023. (Ảnh: Nathan Howard/Getty Images)

Người dân Mỹ lại chứng kiến ​​sinh vật ngoài hành tinh

Khoảng cách giữa trái đất và nơi ngoài trái đất có sinh vật ở là quá xa nên hiếm khi người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta. Khi đến họ thường chọn những nơi có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu cuộc sống của con người trên trái đất. Mỹ là một trong những nơi được họ ưa thích. Vậy tại sao chính phủ Mỹ không dám công khai chuyện này cho dân biết và làm quen với người ngoài hành tinh nhỉ ? Tôi tin là họ văn minh hơn chúng ta nên sẽ không gây sự với chúng ta. Trong bài này có viết "Sở cảnh sát Las Vegas đã bôi đen phần ống kính camera của viên cảnh sát, viện dẫn luật riêng tư". Tại sao phải bôi đen nếu như không phải Chính quyền muốn giấu diếm cái gì đó ? Dư luận cho rằng Chính phủ Mỹ đã và đang nắm rất nhiều thông tin và bằng chứng về người ngoài hành tinh, thậm chí đang lưu giữ người ngoài hành tinh đang sống hoặc đã chết.
Người dân Mỹ lại chứng kiến ​​sinh vật ngoài hành tinh 
Người dân Las Vegas gần đây đã báo cảnh sát rằng họ nhìn thấy những sinh vật ngoài hành tinh cao lớn trong sân nhà họ: "100% Không phải con người". Cảnh sát đã đến nơi cư trú của người dân để điều tra nhưng không phát hiện thấy gì.

Người dân Las Vegas đã gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh cao lớn. Hình minh họa người ngoài hành tinh. 

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Cho bạn mượn chồng

Truyện vui chủ nhật:
Cho bạn mượn chồng
FB Đoàn Dự - Đoàn Dự viết lại câu chuyện có thật xảy ra ở VN, chuyện thật lạ "cho mượn chồng", chồng bết bát họ mượn còn trả lại vì "ăn chua miệng", còn trái lại mượn được chân phải nó lân sang chân trái, có điên mà trả lại. Ruộng nhà thì nhác, ruộng người khác lại siêng. Cho mượn kiểu này khác nào đem hiến.

Hắn nhớ lại lúc học về văn chương bình dân, cũng có những cảnh gạ mượn chồng trong dân gian, chuyện này đâu phải là không có.

Chưa nên chia sẻ tin bài về tình hình Đắk Lắk

Chưa nên chia sẻ tin bài về tình hình Đắk Lắk
Tình hình Đắk Lắk hôm nay ngày 11/6/2023 đang rất phức tạp và chưa rõ ràng, một số trang báo đưa tin rồi vội rút xuống... Do đó anh em làm facebook hạn chế chia sẻ tin bài hay up tin, share clip vội vàng chưa được kiểm chứng hay bình luận quá đà về vụ việc nhé. Mục tiêu nhằm tránh mất trang facebook và tránh bị An ninh Mạng và các cơ quan chức năng của Công an gõ cửa hỏi thăm, thậm chí bế lên phường mời uống nước lọc nhé.

Mong các bạn và quý vị cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, tránh nguy cơ phát tán tin giả không kiểm soát gây nhiễu loạn thông tin, cũng như gây ảnh hưởng đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ vì nó cực kỳ nhạy cảm liên quan đến chính trị và an ninh quốc gia. Hãy nhắc nhở cả những người thân và bạn bè chơi FB như vậy.

Trung Quốc xây đập trên Mekong không để lấy điện

TQ khôn thật. Nước là thứ không thể thiếu được và cần nhất trong cuộc sống. Có thể thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà, thiếu điện... nhưng không thể thiếu nước. Và như dự báo cách đây 3 thập kỷ, loài người sẽ sớm bước vào giai đoạn thiếu nước ngọt trầm trọng, chỉ khoảng trong 30-40 năm nữa thôi. VN sẽ là một trong những quốc gia khan hiếm nước nhất thế giới. Chiến tranh vì các nguồn nước sẽ ngày càng nhiều.
Trung Quốc xây đập trên Mekong không để lấy điện mà trữ nước dùng trong tương lai
8/10/2019, Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu Stimson, Mỹ, cho rằng Trung Quốc trữ nước cho tương lai bằng các đập thủy điện. "Năm 2018, có tình trạng lãng phí điện ở các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong. Tại tỉnh Vân Nam, do không có điện lưới đến phía đông Trung Quốc, lượng điện lãng phí lớn gấp hai lần tổng lượng điện mà cả Thái Lan tiêu thụ", Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu Stimson, Mỹ, nói trong hội thảo "Tác động từ những chính sách của Trung Quốc đối với sông Mekong" sáng nay tại Hà Nội.

Đập Tiểu Loan ở tỉnh Vân Nam, một trong 8 đập Trung Quốc xây dựng trên sông Mekong. Ảnh: National Geographic.

Chưa nên chia sẻ tin bài về tình hình Đắk Lắk

Chưa nên chia sẻ tin bài về tình hình Đắk Lắk
Tình hình Đắk Lắk hôm nay ngày 11/6/2023 đang rất phức tạp và chưa rõ ràng, do đó anh em làm facebook hạn chế chia sẻ tin bài hay up tin, share clip vội vàng chưa được kiểm chứng hay bình luận quá đà về vụ việc nhé. Mục tiêu nhằm tránh mất trang facebook và tránh bị An ninh Mạng, cơ quan Công an và Bộ Nội vụ gõ cửa hỏi thăm bế đi lên phường mời uống nước lọc nhé.

Mong các bạn và quý vị cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, tránh nguy cơ phát tán tin giả không kiểm soát gây nhiễu loạn thông tin, cũng như gây ảnh hưởng đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ vì nó cực kỳ nhạy cảm liên quan đến chính trị và an ninh quốc gia. Hãy nhắc nhở cả những người thân và bạn bè chơi FB như vậy.

Chặn sông, TQ đe dọa đường sống của hàng triệu người

Bóp nghẹt sông Mekong, hạn hán trầm trọng, Trung Quốc đe dọa đường sống của hàng triệu người
Li Yan - Các hoạt động của Trung Quốc dọc theo thượng nguồn sông Mekong từ lâu đã gây tranh cãi, và một nghiên cứu gần đây đã làm dấy lên báo động rằng các hoạt động xây dựng đập của Trung Quốc có thể phá hủy sinh kế của hàng triệu người châu Á.

CNBC đưa tin, một nghiên cứu do công ty nghiên cứu và tư vấn Eyes on Earth thực hiện cho thấy các con đập của Trung Quốc đã chặn một lượng nước lớn từ thượng nguồn sông Mekong, làm trầm trọng thêm đợt hạn hán nghiêm trọng mà các nước Đông Nam Á phải gánh chịu vào năm ngoái.

Khủng hoảng kinh tế gia tăng vì thiếu điện

Khủng hoảng kinh tế gia tăng vì thiếu điện
Theo tông tin trên các báo, tình trạng cắt điện luân phiên tại các địa phương đang khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đảo lộn. Nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng sản xuất, chậm đơn hàng… Nguồn cung ứng điện của Việt Nam hơn 90% từ thuỷ điện và nhiệt điện. Trong khi nguồn nước cho thuỷ điện đã hoàn toàn bị Trung Quốc thao túng thì nguồn nhiệt điện đang chịu lỗ nặng do than tăng giá.
Công ty Pouyuen Việt Nam là doanh nghiệp lớn ngành da giày, đã phải sa thải gần 3.000 lao động do khó khăn của dịch Covid-19. Hiện doanh nghiệp này đang phải cho công nhân nghỉ việc vì thiếu đơn hàng mới (Ảnh: Fanpage công ty Pouyuen)

Quy hoạch đưa đất nước quay lại thời “quan liêu bao cấp”

Tôi đồng ý với tác giả bài này là thời ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải làm thủ tướng, đất nước đã phát triển đúng hướng theo kinh tế thị trường, trong đó thời ông Võ Văn Kiệt đặc biệt xuất sắc, nhờ đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định nhất trong lịch sử đất nước. Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng năm 2006 đến nay, đất nước càng ngày càng tiến mạnh theo tư duy quan liêu – bao cấp và suy sụp thảm hại. Riêng về ý kiến mấy bác Sơn và Cung về Quy hoạch quá cứng nhắc, 5 năm mới được điều chỉnh, trong khi thực tế thay đổi chóng mặt" và “Thực tế thay đổi sao không viết lại quy hoạch. Sao lại tự mình vẽ ra (quy hoạch) rồi buộc mình”, rồi “phải để thị trường ban hành”, thì tôi không tán thành. Theo tôi, không thể để quy hoạch chạy theo cuộc sống hàng ngày của thị trường, của tân quan tân chính sách rồi thay đổi xoành xạch, mà phải ổn định trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 5 năm là đúng. Đó là vì quy hoạch là định hướng phát triển dài hạn, được xây dựng dựa trên tính toán các tiềm năng và nguồn lực phát triển, nên không thể vì những biến động nhất thời mà vội vàng thay đổi quy hoạch. Các nước phát triển trên thế giới cũng làm như vậy; phát triển là phải có định hướng dài hạn, và định hướng này phải do nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện; hoặc nhà nước thuê tư nhân xây dượng, thực hiện và nhà nước giám sát. Đó là vì mỗi đơn vị nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân... đều có mục tiêu riêng và chúng mâu thuẫn nhau nên nhà nước phải đứng ra làm để đảm bảo lợi ích toàn dân. Tư nhân chỉ làm các dự án cấp thấp và cụ thể; những thứ này nhà nước cũng không nên làm vì nhà nước làm thì rất kém hiệu quả. Vấn đề quan trọng nhất để quy hoạch thành công là những người làm quy hoạch phải giỏi và có tâm với đất nước. Quy hoạch của chúng ta kém vì không có những người như vậy.
Quy hoạch đưa đất nước quay lại thời “quan liêu bao cấp”
FB Huy Đức 10-6-2023 Trong buổi tọa đàm “Giải bài toán thiếu điện” [do CLB Café Số tổ chức chiều 9-6-2023] ông Hà Đăng Sơn (một chuyên gia) có ý phê bình những người phê bình “Quy hoạch điện VII”. Ông mô tả công việc của những người làm quy hoạch là rất phức tạp và đòi hỏi trí tuệ. Tuy nhiên, ông Sơn than là Quy hoạch “quá cứng nhắc, 5 năm mới được điều chỉnh, trong khi thực tế thay đổi chóng mặt”.

Cùng trên bàn chủ tọa, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, cho rằng, “Thực tế thay đổi sao không viết lại quy hoạch. Sao lại tự mình vẽ ra (quy hoạch) rồi buộc mình”. Theo ông Cung, “phải để thị trường ban hành”. Ông Cung cho rằng, “Phải thay đổi cách thức làm chính sách, phải để các nhà đầu tư đưa ra quyết định, đừng bàn nữa, đừng chỉ thị nữa”.

Liệu Phạm Bá Hiền cũng sẽ lại là Út Trọc, Vũ Nhôm?

Trong một bình luận khi sự kiện ông Hiền mới phát sinh cách đây ít hôm, tôi đã đoán ông Hiền sẽ lên chức rất to, thậm chí có thể vào Bộ Chính trị và làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vì với chức Thiếu tướng hiện nay, tiếp theo ông chỉ cần qua chức Thứ trưởng là lên Bộ trưởng và đương nhiên vào Bộ Chính trị. Chính vì đánh hơi được việc này nên không ai dám kỷ luật ông Hiền và ngay khi ông lên tướng, cả bộ sâu lãnh đạo Hà Tĩnh lập tức tổ chức đón rước trọng thể, và thỏ thẻ mong ông Hiền… “tiếp tục theo dõi, dành nhiều tình cảm và luôn đồng hành cùng quê hương Hà Tĩnh, đặc biệt là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương” đúng như phân tích trong bài dưới. Tôi rất mong dư luận đăng nhiều bài về ông tướng này để gây sức ép với Trung ương, buộc Trung ương phải xử lý ông ta. Lò bác Cả khiếp sợ Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng... thì dễ hiểu, nhưng đến cấp ông Hiền nếu cũng sợ thì chắc chắn là lò đểu. Nếu lò sợ ông Hiền thì người dân sẽ nghĩ ngay đến một khả năng kinh hoàng là ông Hiền chính là cán bộ, tình báo Trung Quốc được cài vào quân đội ta để quy hoạch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tương lai.
Liệu Phạm Bá Hiền cũng sẽ lại là Út Trọc, Vũ Nhôm?
Blog VOA Trân Văn 11-6-2023 
Kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị này, Ủy viên BCH TƯ đảng kia, tống giam Bí thư nọ, phạt tù Chủ tịch một số tỉnh,… đã cũng như đang được trưng bày để giới thiệu sự “quyết liệt” trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên việc trao cho ông Phạm Bá Hiền hàm Thiếu tướng hay việc ông thản nhiên phô bày sự giàu có bất minh của gia đình ông qua tổ chức “vinh quy bái tổ” trong bối cảnh các hệ thống rất… “quyết liệt”, chứng tỏ “quyết liệt” chỉ dược dùng như… trang sức.

Những cách đi du lịch kỳ quái chỉ có ở người Việt

Trong bài này tác giả có liệt kê 5 thói quen của du khách Việt làm cho thế giới kỳ thị chúng ta. Tôi thấy rất đúng; chúng ta nên đọc để rút kinh nghiệm. Tôi đã từng tham gia gần chục tour du lịch do người VN tổ chức nên thấy hướng dẫn viên là người chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra những vụ việc bê bối của người Việt vì họ luôn tìm cách chiều theo sở thích của du khách, bất chấp những sở thích đó kỳ quái, thậm chí vi phạm pháp luật. Đặc biệt họ muốn lấy lòng khách nhằm dễ vận động khách dừng lâu và mua hàng nhiều trong các cửa hàng thuộc chương trình tour để họ lấy % hoa hồng. Tôi hầu như không bao giờ mua gì (nhưng vợ con thì thích mua) nên rất ghét phải dừng lâu trong các cửa hàng này.
Những cách đi du lịch kỳ quái chỉ có ở người Việt
Thói xấu khi đi du lịch của dân Việt Nam đã được truyền thông trong nước đề cập từ 2015, nhưng vẫn chưa sửa đổi được bao nhiêu nên ngày 8 Tháng Sáu 2023, tác giả Trần Trung Dân, một du khách khác biệt, lại có bài phàn nàn trên Tuổi Trẻ về vấn đề này. Thích gì làm nấy, mua sắm vô độ, không thích học hỏi lịch sử và văn hóa khi đến vùng đất mới… là thói xấu của du khách Việt Nam. 

Chuyện từng xảy ra: du khách bẻ hoa phượng tím tại Đà Lạt bị cơ quan chức năng xử lý - Ảnh: công an cung cấp

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

Tổng tấn công của Ukraine: Bước thăm dò nghiệt ngã!

Chiến dịch tổng tấn công của Ukraine: Bước thăm dò nghiệt ngã!
Lê Ngọc Thống, 09/06/2023 - (Dân trí) - Thế giới đang tập trung chú ý vào việc Ukraine đang "lao về mọi hướng" trong đó có 3 mặt trận chính là Kherson, Zaporozhya và Kharkov để tìm ra lỗ hổng phòng ngự yếu nhất của Nga.

Đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa pháo 2S7-Pion gần một tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông vào ngày 26.8/2022 (Ảnh: AFP).

Bi kịch Ukraine: quốc gia - dân tộc và yếu tố Ba Lan

Đọc tin trên mạng thấy rõ trên thế giới chẳng có nước nào thương yêu nước khác cả; đều là lợi dụng lẫn nhau để mưu cầu lợi ích riêng; khi bạn bè yếu thì sẵn sàng thịt cả bạn nếu thấy lợi. Cho nên lịch sử thế giới đã khẳng định các nước nằm sát nhau bao giờ cũng thù ghét nhau, như Ukraine với Nga và Ba Lan, VN với Trung Quốc và Campuchia... Riêng VN với Lào còn khá thân thiện vì hai nước ít có xung đột. Nguyên nhân là do vướng dải Trường Sơn hiểm trở. VN đã từng xâm chiếm được Lào, nhưng Lào không có dân để phát triển kinh tế, mà mang người Việt và phương tiện sản xuất sang Lào quá khó khăn vì vướng dải Trường Sơn, nên VN đành nhả miếng mồi ngon, tiếc là đành chấp nhận vì lực bất tòng tâm.
Bi kịch Ukraine: quốc gia - dân tộc và yếu tố Ba Lan
Để tránh cãi nhau tầm xàm, đầu tiên xin vẫn khẳng định cuộc chiến tranh ở Ukraine hiện nay là một cuộc xâm lược đối đầu chống xâm lược giữa bên xâm lược là Nga và bên vệ quốc là Ukraine. Thứ hai, khẳng định thêm, cuộc đụng độ này giữa hai quốc gia không bắt đầu từ cuối tháng 2/2022 mà đã kéo dài 8 năm nay, sau euromaidan. 

Thứ ba, minh định rõ, cái quốc gia mang tên Ukraine chỉ là một thực thể thực sự bắt đầu tồn tại được sự công nhận của LHQ và quốc tế từ 1991, sau khi Liên Xô tan rã. 

Mục đích viết của tôi vẫn luôn vậy, chém gió cho vui, gọi là có tham góp thời cuộc nên không nhất thiết những gì tôi viết cần đông người đọc, likes, bình luận, chia sẻ vv và vv… Tôi không phải loại viết facebook như bọn bán vé dò xổ số thập niên 90, chỉ cần bán chạy và không cần nội dung. Nhưng thú thực, bọn bán vé dò thời ấy vẫn hơn nhiều facebooker thời nay ở chỗ thứ chúng bán là thông tin và không phải tin giả.

Mục tiêu thực của Mỹ tại Ukraina là Chinh Phục Châu Âu

Đọc bài này thấy đau cho người dân Ukraine quá, tự nhiên lại đem thân làm chiến trường quân sự và kinh tế cho các nước đấu nhau. Tác giả khẳng định cuộc chiến chống lại Nga phải kéo dài và tốn kém. Chừng nào Mỹ và các nước NATO còn vũ khí và tiền bạc để hỗ trợ Ukraina, vở diễn vẫn phải tiếp tục. Và chừng nào Ukraine còn người, họ buộc phải chấp nhận “cái chết”. Đây là cách tốt nhất để cắt đứt quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu. Bằng cách đó, Mỹ có thể làm suy yếu cả 2. Châu Âu đã thuộc về Mỹ, cả về kinh tế và quân sự. Ukraina tồn tại được là nhờ các khoản vay quốc tế mà không có cơ hội trả nợ. Những người Ukraine không chết trong cuộc xung đột – sẽ bị tiêu diệt trong thời bình – bởi các nghĩa vụ nợ đối với Mỹ và EU. Mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Liên minh châu Âu phải chấm dứt mãi mãi. Toàn bộ hệ thống vận chuyển các phương tiện năng lượng và nguyên liệu thô tới châu Âu phải được xem xét lại. Ngoài ra, các dự án trao đổi công nghệ và phát triển chung của châu Âu với Nga và Trung Quốc cũng nên bị hủy bỏ. Nói tóm lại, Mỹ muốn dựng bức tường Mỹ giữa lòng châu Âu để cô lập châu Âu về phía đông và buộc châu Âu phải chấp nhận siêu cường duy nhất của phương tây làm điểm quy chiếu. Rốt cuộc, đây là mục tiêu trong chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Âu: Buộc Nga và Liên minh châu Âu phải ‘ly hôn’. Người dân Ukraine sẽ phải trả giá cho điều này.
Mục tiêu thực của Mỹ tại Ukraina là Chinh Phục Châu Âu
Bài viết của Alessandro Bianchi - Hoa Kỳ đã sử dụng Ukraine để chinh phục châu Âu về mặt kinh tế và quân sự. Ukrain không còn có tương lai. Nợ sẽ phá hủy hoàn toàn Ukraina. Trong quá trình thành lập Liên minh châu Âu và đồng Euro, Hoa Kỳ đóng vai trò quyết định. Song song với quá trình mở rộng chính trị và quân sự của NATO, với tư cách là ‘cánh tay’ vũ trang hỗ trợ việc mở rộng kinh tế và tài chính của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: AP
Giulio Palermo, nhà kinh tế học và là tác giả của ‘Xung đột Nga-Ukraine’ (LAD, 2023), được xuất bản bởi l’Antidiplomatico, đã có một cuộc phỏng vấn và nhiều thông tin để tranh luận đối với chiến sự Nga – Ukraina.

6 quốc gia sẽ định hình trật tự thế giới trong tương lai

6 quốc gia sẽ định hình trật tự thế giới trong tương lai
Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Saudi Arabia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ là 6 cường quốc khu vực. Họ không nằm trong quỹ đạo của bất kỳ ai và do đó được tự do tạo ra các ảnh hưởng sức mạnh mới. 6 quốc gia bậc trung cấp khu vực ở Nam bán cầu sẽ định hình trật tự thế giới. Đặc biệt, họ đều đứng về phía Nga và ngày càng rời xa ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ sẽ tính đến điều đó trong chiến lược của mình.
Lãnh đạo thế giới Putin, Modi, Erdogan. Ảnh: FP
Vào tháng 5/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky đã công du gần 1 tuần ở Jeddah, Saudi Arabia và Hiroshima, Nhật Bản. Mục tiêu của Zelensky là tranh thủ sự ủng hộ của Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Saudi Arabia – 4 quốc gia trung lập chính trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Buổi tối trước khi đi ngủ nên để điều hòa ở nhiệt độ nào ?

Cá nhân tôi chiều và tối dùng điều hòa để 26-27 độ, đến khi đi ngủ thì để 29 độ. Nếu để 28 độ trở xuống thì lạnh quá sẽ phải đắp chăn và ngủ không ngon nên tôi để 29 độ để cởi trần, mặc quần đùi nhưng không phải đắp chăn. Tuy nhiên, con gái lại thích để điều hòa lạnh hơn và tối ngủ đắp chăn, nên vào phòng con gái thấy lạnh như kem.
Buổi tối trước khi đi ngủ nên để điều hòa ở nhiệt độ nào ?
Mưa đã có ô, nắng đã có điều hòa. Hiện nay, nhà nhà đều có chiếc điều hòa để sống qua mùa hè oi bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa sao cho vừa tiết kiệm điện năng, không bị sốc nhiệt.

Bây giờ thời tiết ngày nào cũng nóng nực, đương nhiên ai cũng muốn ở trong phòng có điều hòa, vì nếu không bật điều hòa thì chẳng khác nào ở trong lồng hấp mỗi ngày. Đặc biệt, khi thức dậy vào ban đêm cảm giác người ướt đẫm mồ hôi thực sự khiến chúng ta rất khó chịu, không có một giấc ngủ ngon sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống bình thường. Để tránh bị thức giấc do nắng nóng, chúng ta hãy điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa ở nhiệt độ phù hợp.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

Ngày Đô La Mỹ mất vị thế thống trị đang đến gần

Ngày Đồng Đô La Mỹ mất vị thế thống trị đang đến gần

Eswar Prasad, giáo sư tại Trường Dyson của Đại học Cornell, đã viết trong cuốn sách “The Dollar Trap” rằng, “bằng cách sử dụng sự thống trị của đồng đô la, Mỹ có thể “tận hưởng sự xa hoa trong khi các quốc gia khác phải trả giá cho nó”. Khủng hoảng nợ công của Mỹ sẽ đẩy đồng đô la đến vực thẳm. Sự thỏa hiệp về trần nợ sẽ không thể cứu nước Mỹ khỏi khủng hoảng. 

Tối 31/5 năm 2023, Hạ viện Mỹ do Đảng cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật nâng trần nợ công và ngân sách mới cho chính phủ liên bang. Nó đã kết thúc cuộc khủng nợ công của Mỹ.

Ông Medvedev kêu gọi Nga phản công ngược

Đoạn này hay: "Gìn giữ hòa bình cũng được, xâm lược cũng được, đó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng lý giải một hành động quân sự. Khi bạn đủ mạnh, bạn cũng chả cần kí kết hiệp định với thằng nào. Đứng hiên ngang trước quần hùng, tuyên bố dõng dạc với thế giới: Bọn mày cấm nhưng tao cứ làm thế đấy, thế đã làm sao!".
Ông Medvedev kêu gọi Nga phản công ngược
Dmitry Medvedev về cuộc tấn công của Ukraina:
- Ukraina và phương Tây muốn xoá sạch nước Nga khỏi mặt đất, nên bây giờ chúng ta cần tập trung lực lượng để chống trả ;
- sau khi ngăn chặn kẻ thù , chúng ta cần bắt đầu cuộc tấn công để lật đổ hoàn toàn chế độ Kiev;

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medeved. (Ảnh: Tass)
- trong quá trình diễn ra SVO, Nga có lợi thế về hàng không, xe tăng và vũ khí chính xác cao, vượt trội về mặt đạo đức so với kẻ thù;

Hà Nội hết bị cắt điện, lại mất nước…

Trên mạng thấy một số người dân khoe nhà có điện, có nước, và tự coi mình có cuộc sống giầu sang tột đỉnh chẳng khác gì quý tộc Anh Mỹ,... làm mình ngạc nhiên. Đọc tiếp thì thấy họ bảo cái thời khoe nhau có ô tô sang, có nhà xịn qua rồi. Bây giờ nhà nào điện nước lúc nào cũng sẵn sàng, điều hòa lúc nào cũng hoạt động, thì mới thực sự là giầu sang phú quýChẳng lẽ chưa hết 3 đời Thủ tướng Dũng Phúc Chính, đất nước đã suy thoái thê thảm đến mức này rồi sao ? Mình đang sống ở khu Đoàn ngoại giao Xuân Tảo, nơi được dư luận đánh giá là văn minh loại bậc nhất thủ đô hiện nay. Vậy mà gần như từ sáng sớm đến 17h chiều toàn khu cũng mất điện. Mình cứ tưởng mất điện do sự cố nào đó giống như trường Thăng Long tuần trước mất điện kéo dài nghe nói là do cháy trạm biến thế. Tuy nhiên sau này mình nghe cư dân tòa nhà nói không phải sự cố mà do Điện lực cắt điện luân phiên. Cư dân cũng bảo tại vì quần chúng nhân dân gần đây bêu xấu ngành điện nhiều quá nên quan chức điện tức giận cắt điện cho chúng mày nhớ, đồng thời cũng chứng minh cho các quan cấp cao thấy sự khó khăn của ngành điện để cho phép ngành điện được độc quyền nhiều hơn, nhất là độc quyền tăng giá.
Hà Nội hết bị cắt điện, lại mất nước…
“Chưa bao giờ cuộc sống của người dân lại bị đảo lộn đến khổn khổ như thế này…”. Đó là lời ca thán của bà Mai, một trong hơn 16 ngàn cư dân ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội) khi mấy ngày nay nhà của họ “không còn một giọt nước”.

Cuộc sống của cư dân ở đây hoàn toàn đảo lộn vì đột ngột bị cắt nước sạch. Càng choáng váng hơn khi họ hỏi Ban quản lý tòa nhà “bao giờ có nước trở lại”, thì họ nhận được câu trả lời vòng vo, ý như “Bao giờ có khắc biết, chứ họ cũng chẳng biết!”

Tiệc tại biệt phủ của cụ bà 80 tuổi gây bão mạng

Đưa tin này nhiều lần để thấy người VN luôn luôn làm được những việc thế giới không đâu làm được
Tiệc tại biệt phủ của cụ bà 80 tuổi ở Hà Tĩnh gây bão mạng
07/06/2023 Mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về buổi tiệc chúc mừng một vị tướng quân đội trong ngôi biệt phủ của cụ bà 80 tuổi ở làng quê nghèo. 
Chiều 6-6, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận vừa qua, gia đình thiếu tướng Phạm Bá Hiền (Binh đoàn 16) có tổ chức mấy chục mâm cơm để mừng ông thăng cấp.

Hình ảnh buổi tiệc được người tham dự chụp lại đưa lên mạng xã hội

Biệt phủ của một ngài Đại tá

Biệt phủ của một Đại tá “chí công vô tư”
Lâm Công Tử 5 tháng 6, 2023 - Hai hôm nay, cộng đồng mạng sốt lên với câu chuyện của một đại tá quân đội ăn mừng lên lon thiếu tướng với bữa tiệc khoản đãi khách khứa trong một dinh thự không thua cung điện của bất cứ hoàng gia nào trên thế giới. Sự lộng lẫy, xa hoa ấy không làm người ta ngạc nhiên và khiến nhiều người phẫn nộ.

Nhờ “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, Phạm Bá Hiền đã xây được căn “biệt phủ” như thế này (ảnh: VietnamNet)