Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Twitter, Facebook đích thực là độc tài thông tin

Những người khổng lồ công nghệ thông tin như Twitter, Facebook, Google... đang trở thành những người giầu nhất thế giới nhờ khách hàng và người sử dụng là những người như chúng ta và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng ta và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump không bao giờ kích động bạo lực, nếu kêu gọi biểu tình, tuần hành thì cũng thực hiện trong ôn hòa, chỉ nhằm mục đích bày tỏ chính kiến của mình. Vậy mà sau khi đã trở thành các siêu siêu tỷ phú, chúng sẵn sàng trở mặt, ăn cháo đá bát, coi khách hàng và người sử dụng là cỏ rác. Biểu hiện cụ thể là bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ ý kiến không hợp với chúng, lập tức bị chúng coi là vi phạm tiêu chuẩn do chúng đặt ra rồi khóa miệng chúng ta lại. Tự do ngôn luận sau hàng nghìn năm người dân đấu tranh giành giật được, lên đến đỉnh cao vào năm 1990-1991 thì từ đó đến nay đang tụt giảm thảm hại. Cứ thế này thì rồi thế giới sẽ đi về đâu ? 
Twitter, Facebook đích thực là độc tài thông tin
Twitter vừa ra thông cáo đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump kể từ ngày 8/1 (giờ Mỹ) "do nguy cơ kích động thêm bạo lực" của đương kim Tổng thống từ nền tảng này.

Theo đó, ông Trump sẽ không thể truy cập tài khoản có 88,7 triệu người theo dõi của mình và tất cả các dòng tweet, ảnh đại diện của ông Trump đều đã bị xóa.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, mạng xã hội Twitter đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại khi nó là công cụ giúp ông tương tác trực tiếp với hơn 88 triệu người theo dõi. Ông Trump đã sử dụng tài khoản Twitter cá nhân để thông báo những chính sách quan trọng, bình luận cá nhân, chỉ trích đối thủ, công kích báo chí...

"Nếu không nhờ các dòng tweet, thì tôi sẽ không ở đây", ông Trump nói với tờ Financial Times trong một cuộc phỏng vấn năm 2017.

Được biết, cổ phiếu của Twitter đã giảm gần 3% chỉ sau vài giờ đưa ra quyết định nói trên.

Phía Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về động thái này.

Quyết định trên của Twitter được đưa ra sau khi CEO Mark Zuckerberg của Facebook có động thái tương tự: kéo dài thời gian tạm thời đình chỉ trong 24 giờ ban đầu thành vô thời hạn - ít nhất là cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét