Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền và Vĩnh Phúc

Mình không biết và chưa gặp ông bà Chủ tịch nước này bao giờ; mình không tin bói toán và tử vi tướng số..., nhưng mình tin ở thuật xem tướng. Tướng ông Quang trông còn tạm được, không phải là người thanh liêm đạo đức, vị tha bác ái, nhưng cũng không phải loại lưu manh, vô liêm sỉ hay giết người không run tay. Tuy nhiên, nhìn tướng bà vợ ông thì thấy khiếp; không biết tả thế nào cho chính xác nên chỉ có thể nói mấy từ: Đây là con rắn độc. Gặp những loại người này, mình thường tránh ra, càng xa càng tốt. Nhắc lại: Đây mới chỉ là nhận xét từ xem tướng theo cách nhìn của mình. Không hiểu tại sao lúc cờ đang tàn thế này mà báo Tổ quốc của Bộ Văn Thể Du vẫn dành nửa trang ca ngợi bà này ?
Image result for Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền: Người lặng lẽ làm “cầu nối” cho sự phát triển của quê hương
Nhị Xuân - 18/04/2018 (Tổ Quốc) -Nếu như trước đây, nhiều người nhớ đến hình ảnh giản dị, gần gũi, không ngại khó khăn của Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang Nguyễn Thị Hiền bằng những việc làm từ thiện, thì mới đây Phu nhân lại ghi thêm một dấu ấn đẹp trên quê hương Vĩnh Phúc.
Phu nhân Nguyễn Thị Hiền dẫn đoàn tham 
quan tại Vĩnh Phúc. Ảnh: vinhphuc.gov.vn
Là người con của quê hương Vĩnh Phúc, vì thế không khó hiểu khi Phu nhân Nguyễn Thị Hiền có lời mời các nữ Đại sứ và nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm Vĩnh Phúc. Và lời mời ấy đã được hiện thực hóa vào sáng 17/4 vừa rồi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền bày tỏ mong muốn với vai trò của mình, các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với các nước, đồng thời, giới thiệu, quảng bá những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh để ngày càng có nhiều du khách, nhà đầu tư đến với Vĩnh Phúc.


Bên cạnh đó, tại cuộc gặp gỡ này, Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả tại tỉnh theo phương châm “Lợi ích của các nhà đầu tư chính là lợi ích của Vĩnh Phúc, các doanh nhân đầu tư tại Vĩnh Phúc chính là công dân của tỉnh”.

Chuyến đi đã chứng minh cho các đại biểu đến từ mỗi quốc gia một điều rằng, Vĩnh Phúc cũng như nhiều tỉnh khác trên đất nước Việt Nam luôn mến khách, con người chan hòa, nhân ái… bên cạnh đó còn có nhiều danh thắng, giàu tiềm năng phát triển. Với mỗi đại biểu đến từ mỗi quốc gia được ví như một đại sứ thì sẽ nhân lên và có sức lan tỏa rất mạnh mẽ khi truyền đi thông điệp đẹp đẽ này. Lời của Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc như cánh cửa mở ra đầy hi vọng cũng như sự cam kết cho các đối tác nước ngoài giàu tiềm năng đã và đang có ý định đầu tư vào Vĩnh Phúc hay Việt Nam.

Là phu nhân của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Hiền cũng có những mong mỏi, khát khao của tầm nhìn lãnh đạo về sự phát triển của quê hương đất nước. Nhưng đúng như cách riêng của một người phụ nữ, không quá ồn ào mà tế nhị, khéo léo lồng ghép trong buổi giao lưu, trong một chuyến đi để người khác tự nhìn thấy, tự cảm nhận thấy sự chân thành, ấm áp cũng như lời mời gọi đầy nhiệt tâm.

Viết về chuyến trở về quê hương Vĩnh Phúc của Phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng các nữ Đại sứ và nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam cùng về với tỉnh nhà, dường như chỉ có vài tờ báo trong nước đưa tin đủ thấy sự lặng lẽ, không phô trương của một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và để lại dấu ấn. Cũng giống như những chuyến đi làm từ thiện trước đây của Phu nhân luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng khiến con người ta thấy cảm động, ấm áp của một tấm chân tình cao đẹp.

Việc các nữ Đại sứ và nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm Vĩnh Phúc từ lời mời của Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền có thể coi là một chuyến đi mở ra nhiều cơ hội, mang lại nhiều hi vọng cho quê hương Vĩnh Phúc nói riêng cũng như nhiều vùng quê khác. Bằng uy tín, sự nhẹ nhàng của một người phụ nữ cũng như mong ước cho sự thay da đổi thịt của quê hương đất nước, bà đã trở thành “cầu nối” mở ra các mối quan hệ đẹp đẽ từ hiện tại và tương lai. Từ sau chuyến đi này của Phu nhân Nguyễn Thị Hiền còn cho nhiều người thấy, Phu nhân không chỉ là người đau đáu với những phận đời, phận người nghèo khó, thiệt thòi mà còn đau đáu cả với sự phát triển của quê hương, đất nước/.

http://toquoc.vn/Thoi_su/phu-nhan-chu-tich-nuoc-nguyen-thi-hien-nguoi-lang-le-lam-cau-noi-cho-su-phat-trien-cua-que-huong-321696.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét