Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Trung Quốc trấn an ASEAN và dịu giọng với VN

Biển Đông : Trung Quốc trấn an ASEAN và dịu giọng với Việt Nam
Trung Quốc vào hôm qua, 29/02/2016, đã liên tiếp tỏ vẻ hòa hoãn với các láng giềng Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông. Gặp đồng nhiệm Singapore, ngoại trưởng Trung Quốc cho biết sẵn sàng tìm cách giảm thiểu nguy cơ xung đột tại Biển Đông. Còn tiếp đặc sứ của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 29/02/2016. REUTERS/HOW HWEE YOUNG/ Pool

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đến Bắc Kinh trong một chuyến công du hai ngày với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Balakrishnan cho biết là Bắc Kinh đã đồng ý xem xét các phương cách để hạn chế những rủi ro xung đột võ trang tại Biển Đông.

Về phần mình, ASEAN đã nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như tầm quan trọng của quyền tự do đi lại trên Biển Đông.

Một trong những mục tiêu cụ thể mà Singapore hướng tới nhân chuyến công du Bắc Kinh của ngoại trưởng Balakrishnan là thúc đẩy việc đúc kết một Bộ Quy Tắc Ửng Xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trên vấn đề này, truyền thông Singapore cho biết là ngoại trưởng Trung Quốc xác nhận rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng làm việc với ASEAN trên vấn đề thúc đẩy tham vấn về Bộ Quy Tắc Ứng Xử COC và thực thi bản Tuyên Bố về Ứng Xử ở Biển Đông DOC.

Đối với Việt Nam, nước vừa gay gắt phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng tỏ thái độ hòa hoãn. Tiếp kiến ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng, đặc sứ của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm qua vẫn nhắc lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai đảng Cộng Sản.

Các lời lẽ đầy tính ngoại giao của giới lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với các tuyên bố hiếu chiến của giới tướng lãnh Trung Quốc, cũng như các hành động lấn lướt vẫn tiếp diễn trên Biển Đông.

Một ví dụ cụ thể là cuối tuần qua, tướng Vương Giáo Thành tư lệnh chiến khu miền nam của Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa là quân đội nước này sẵn sàng dùng võ lực xử lý mọi mối đe dọa an ninh đối với Trung Quốc.

Viên tướng này xác định rằng vấn đề « phòng thủ biển » là điều quan trọng nhất đối với quân khu của ông mà « nhiệm vụ trước tiên là bảo vệ quyền lợi đất nước tại vùng Biển Đông ».

Trọng Nghĩa
Theo RFI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét