Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Ông Võ Văn Thưởng con ai?

Từ lâu dư luận đã bàn tán nhiều về nguồn gốc của ông Võ Văn Thưởng, một người không có trình độ, không làm được gì nổi bật cho dân, cho nước, không được dân kính trọng, chỉ lặng lẽ phát triển theo con đường cán bộ Đoàn, nhưng thoắt cái đã leo lên ghế Thường trực Ban bí thư rồi nay là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, trực tiếp cai quản 100 triệu dân VN. Dân bị ông cai quản thì nhất định muốn biết tiểu sử của ông, nhất là cha mẹ ông là ai, quê quán ông ở đâu..., vì cha mẹ, quê quán chắc chắn có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của ông. Vậy mà thông tin chính thống về cha mẹ ông Thưởng đều không có; đây là việc quá lạ. Tôi không tin Đảng và Nhà nước không biết cha mẹ của ông Thưởng. Con đường lên chức như cưỡi tên lửa của ông chứng tỏ ông phải là con một vị quan chức rất to và vai vế của chế độ này, nhưng có lẽ là con rơi con rớt nên Đảng và Nhà nước mới không dám công bố. Bài dưới đây tỏ ra không tin ông Thưởng là cháu ngoại của ông Võ Văn Kiệt và là con trai của ông Võ Trần Chí, cũng không tin ông Thưởng là con của ông Võ Văn Kiệt. Báo mạng cũng tung ra nhiều khả năng khác nhau về cha của ông Thưởng nhưng đều không có cơ sở chắc chắn. Tôi cho rằng việc Đảng và Nhà nước không công bố chi tiết tiểu sử, nhất là nguồn gốc, của ông Thưởng là điều rất dở. Tương lai của cả trăm triệu dân và của đất nước VN nghìn năm văn hiến lúc nào cũng bị kẻ thù phương Bắc đe dọa xâm lược... lại được Đảng và Nhà nước giao cho một người không ai biết rõ dòng họ tổ tông ở đâu thì quá nguy hiểm. Một câu hỏi kinh hoàng đã được dư luận mạng đặt ra: Nếu ông Thưởng là con của người nước ngoài thì đất nước sẽ ra sao ?
Ông Võ Văn Thưởng con ai?
FB Dương Quốc Chính - 2-3-2023 - 
Hiện có tin đồn khá phổ biến là ông Võ Văn Thưởng là cháu ngoại của ông Võ Văn Kiệt và là con trai của ông Võ Trần Chí, nguyên bí thư thành ủy TP.HCM. Mình tìm hiểu tiểu sử mấy người này thì thấy sai sai.Ông Võ Văn Thưởng. Ảnh: VNN
Con gái già nhất của ông Kiệt là bà Võ Hiếu Dân, sinh năm 1955, không thể sinh ra ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, về lý thuyết thì có thể, nhưng xác suất thấp. Năm 1970 cũng không tới mức lạc hậu đến nỗi sinh sớm vậy. Không rõ ông Kiệt còn con gái nào già hơn mà chưa công bố hay không? Báo chí có nhắc tới một người con khác của ông (không chính thức) là Phan Thanh Nam, nhưng là con trai, sinh năm 1952 ở miền Bắc. Người con trai này đã được công bố công khai trên báo chí nên không có lý gì lại có người con gái khác không được công bố.

Ông Võ Trần Chí có quê ở huyện Thủ Thừa, Long An, trong khi ông Võ Văn Thưởng lại quê ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Nếu là bố con thì phải cùng quê, nên khả năng lớn đây không phải bố con. Hơn nữa, ông Võ Văn Thưởng sinh tại Hải Dương (theo báo Tuổi Trẻ), các bài báo về tiểu sử ông Võ Văn Thưởng đăng hôm này đều tránh viết về nơi sinh, chỉ ghi nguyên quán, trong khi ông Võ Trần Chí hoạt động tại miền Nam trước thời gian ông Võ Văn Thưởng sinh ra. Nếu ông Chí là bố ông Thưởng thì mẹ ông Thưởng phải có bầu ở miền Nam rồi ra Bắc sinh con, hoặc ông Chí phải đi công tác ra Bắc vào năm 1969.

Như vậy khả năng ông Võ Văn Thưởng là cháu ngoại ông Võ Văn Kiệt và con trai ông Võ Trần Chí là rất thấp, gần như không thể.

Tuy nhiên, vẫn còn có TIN ĐỒN khác là ông Võ Văn Thưởng là con trai ông Võ Văn Kiệt. Theo tiểu sử công bố chính thức thì hai ông này không cùng có nguyên quán chung một huyện, nên khả năng là bố con cũng thấp. Nhưng thực tế quê ông Võ Văn Thưởng lại NGAY CẠNH quê ông Võ Văn Kiệt, là huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm. Hai huyện này chỉ cách nhau bởi con sông Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Biết đâu quê ông Võ Văn Thưởng lấy theo quê mẹ?

Hiện mình chưa tìm được thông tin cụ thể, chính thống nào nói tới ba mẹ của ông Võ Văn Thưởng nên chưa thể kết luận được ông là con ai. Như vậy gốc gác của ông Thưởng cũng khá bí ẩn, cũng gần như gốc gác của ông Mạnh.
------------------

Tiểu sử ông Võ Văn Thưởng - Tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội Việt Nam khóa XV, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Dưới đây là tiểu sử Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

1. Ông Võ Văn Thưởng là ai?

Ông Võ Văn Thưởng là một chính trị gia người Việt Nam; quê quán ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng bắt đầu từ những hoạt động trong đoàn thanh niên. Hầu hết sự nghiệp chính trị của ông đều gắn bó với tổ chức đoàn này.

Ông Võ Văn Thưởng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam các khóa: XII, XIII.

Ông Võ Văn Thưởng là Bí thư Trung ương đảng khóa XII.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng các khóa: X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa: XII, XIV.

Là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khoá XII.

2. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm bao nhiêu?

Ông Võ Văn Thưởng sinh vào ngày 13/12/1970 tại tỉnh Hải Dương. Dân tộc: Kinh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/11/1993.

Giáo sư Carl Thayer nói với hãng tin BBC về xuất thân đặc biệt của ông Thưởng:

"Dù ông ấy sinh ra ở tỉnh Hải Dương ở phía Bắc, nhưng có cha mẹ là người Nam tập kết ra miền Bắc sau Hiệp định Geneva 1954. Phần lớn thời gian sự nghiệp của ông Thưởng diễn ra ở TP HCM nhưng ông cũng có thời gian làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2014."

3. Tiểu sử Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ gì? Dưới đây là tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của ông Võ Văn Thưởng.

Năm 1992: ông Võ Văn Thưởng là sinh viên ngành Triết học của trường Đại học Tổng hợp TP. HCM, là Phó bí thư Đoàn trường.

Năm 1993: ông Võ Văn Thưởng làm Phó ban rồi Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn TP. HCM.

Năm 1995: ông Võ Văn Thưởng là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sinh viên TP. HCM.

Năm 1999: ông Thưởng tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học trường Đại học Tổng hợp TP. HCM.

Năm 2000: ông Thưởng là Phó bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM; đồng thời là Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Năm 2002: ông là Phó bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM.

Năm 2003: ông Võ Văn Thưởng là Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP. HCM.

Năm 2004: ông giữ chức vụ Bí thư Quận ủy 12, TP. HCM.

Tháng 4/2006: ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng tại Đại hội đại biểu lần thứ X của đảng.

Tháng 10/2006: ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị Việt Nam phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Đến tháng 1/2007: ông giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Tháng 7/2007: ông Thưởng là Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tháng 1/2011: ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của đảng.

Từ tháng 8/2011 - 4/2014: ông Thưởng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ tháng 4/2014 - 10/2015: ông Thưởng là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM khóa IX với nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Từ tháng 10/2015 - 2/2016: tại Đại hội đại biểu đảng bộ TP. HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Thưởng được tái cử giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực thành ủy TP. HCM; được Bộ Chính trị Việt Nam phân công điều hành Thành ủy TP. HCM.

Tháng 1/2016: ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương đảng, ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016: ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương đảng; đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/1/2021: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, ông Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 31/1/2021: ông Võ Văn Thưởng được Ban chấp hành Trung ương đảng bầu vào Bộ Chính trị khoá XIII; nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 5/2/2021: Bộ Chính trị Việt Nam phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 3/2023: ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng là con của ai?

Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tiểu sử Võ Văn Thưởng cũng như thân thế gia đình của ông như: Võ Văn Thưởng con ai? Gia đình Võ Văn Thưởng như thế nào?

Nhiều lời đồn đoán cho rằng ông Võ Văn Thưởng là con ông Võ Trần Chí (1927 - 2011, quê Long An) - một cựu chính khách Việt Nam. Ông Võ Trần Chí từng là Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là Bí thư thành uỷ TP. HCM. Người kế nhiệm ông giữ chức Bí thư thành uỷ TP. HCM là ông Trương Tấn Sang.

Cũng có đồn đoán khác cho rằng ông Võ Văn Thưởng là con/cháu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008, quê Vĩnh Long).

Tuy nhiên, những thông tin về gia đình của ông Võ Văn Thưởng vẫn chỉ là đồn đoán và chưa được công bố chính thức.

Tương lai của ông Võ Văn Thưởng

Việc nắm giữ cương vị là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất trong lịch sử các đời Chủ tịch nước Việt Nam cũng khiến dư luận quan tâm về tương lai của ông Võ Văn Thưởng. Có ý kiến cho rằng nếu ông làm hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước liên tiếp thì đến năm 2031, ông mới hơn 60 tuổi. Liệu lúc đó ông Võ Văn Thưởng làm Tổng bí thư hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét