Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

Ba điểm nhấn từ buổi gặp cử tri của ông Trọng

Ba điểm nhấn từ buổi gặp cử tri của ông Nguyễn Phú Trọng
BBC 19 tháng 11 2022 - Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa có buổi gặp cử tri sau kỳ họp Quốc hội sáng 19/11 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng. Phát biểu của ông Trọng hôm 19/11 hé lộ ít nhất ba điểm đáng chú ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ảnh cũ
1) Trung Quốc có lời mời từ trước
Vào cuối tháng Mười, ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Bắc Kinh ngay sau khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc. Hôm 19/11, ông Trọng tiết lộ thư mời của Trung Quốc gửi ngay từ trước Đại hội XX.

Trang VOV dẫn nguyên văn lời ông Trọng: "Vừa rồi các chuyến đi thăm Trung Quốc của tôi thế giới quan tâm để ý lắm cũng có nhiều đặc biệt, một thực tế là trước khi Trung Quốc đại hội chưa biết ai là Tổng Bí thư nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thư mời Tổng Bí thư ta sang thăm Trung Quốc và là vị khách quốc tế đầu tiên sang thăm chính thức, bạn cũng khẳng định sẽ đón vào ngày 30/10 và chúng ta sang đúng vào ngày đó.”

“Sang thăm thì Trung Quốc dành rất nhiều ngoại lệ, trong điều kiện dịch bệnh nhưng bạn đón tiếp như thế nhiều người bình luận chưa từng có, rất là đặc biệt nhất là dư luận quốc tế đánh giá cao.”

Báo Nhân Dân cùng ngày cũng tường thuật tương tự: “Trước sự quan tâm của cử tri về chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, Tổng Bí thư cho biết, trước Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thư mời Tổng Bí thư Đảng ta thăm chính thức.”

Ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc từ ngày 30/10 - 1/11/2022.

Hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.

2) Khuyến khích ai vi phạm 'nộp tiền'

Về đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tại buổi gặp cử tri, ông Trọng nhắc lại về cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới diễn ra 24 giờ trước vào hôm 18/11.

Ông nhắc lại đối tượng tham nhũng có trốn ra nước ngoài cũng “tìm mọi cách bắt về xét xử; không bắt được thì xét xử vắng mặt”.

Báo Nhân Dân tường thuật Tổng Bí thư nhấn mạnh trong đấu tranh chống tiêu cực, “điểm mới là khuyến khích những ai vi phạm, thì nộp lại tiền của tham nhũng, xin thôi việc, sẽ được xem xét”

“Không phải xử lý thật nặng mới là tốt. Chúng ta làm kiên quyết nhưng cũng rất nhân văn.”

“Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng là tốt nhất; không phải để xảy ra mới đi xử lý,” báo Nhân Dân tường thuật lời ông Trọng.

Trang VOV dẫn lời ông: "Tôi nhớ đây là lần thứ 3 tiếp xúc cử tri có ý kiến nêu vấn đề phòng chống tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp phải đúng nhưng lại nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình chứ không phải cốt xử thật nặng, khuyến khích những ai đã trót nhúng chàm thì thôi đi.”

3) Cơ đồ, tiềm lực

Đánh giá chung, tại buổi gặp, ông Nguyễn Phú Trọng nói, theo VOV: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Báo Thanh Niên ngày 19/11 tường thuật thêm đoạn này, rằng Tổng Bí thư dẫn chứng cuộc sống bây giờ rất khác, ra đường phố Hà Nội ô tô không có chỗ đỗ, nhiều nhà có vài ba cái ô tô mà đều ô tô sang.

“Cuộc sống cũng khác xa ngày xưa, không đủ ăn, chỉ có mì tôm. Bây giờ phải cơm, thịt mà phải cơm ngon,” theo báo Thanh Niên.

Chữ ‘cơ đồ, tiềm lực’ hay được ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để nói về tình hình Việt Nam.

Nhớ lại, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản sáng 26/1/2021, ông Trọng nói: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Tháng Hai 2019, ông Trọng cũng dùng các chữ này.

Khi đó, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), ông Nguyễn Phú Trọng có bài viết, nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp? Điều quan trọng hơn là qua đây đã cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, đã lần thứ ba tái đắc cử Tổng bí thư Trung Ương Đảng khóa XIII hôm 31/1/2021.

Ông là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cq5e82znl31o

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét