Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Vụ đầu độc: Đức đe dọa trừng phạt Matxcơva

Đức tuổi gì mà dám liên tục đe dọa trừng phạt Nga nhỉ ? Nga nổi điên lên thì cả nước Đức bay hết. Nhưng Nga không dám, lúc nào cũng nhũn với bà chằn này. Thế giới thật kỳ lạ. Putin sợ Angela Merkel; Angela Merkel sợ Tập Cận Bình; Tập Cận Bình sợ Donald Trump; Donald Trump sợ Putin... Còn VN thì sao ? Chắc chắn cụ Tổng Chủ sợ Tập rồi, nhưng ai là người sợ cụ đây ?
Vụ đầu độc: Nhà đối lập Nga Navalny hết hôn mê, Đức đe dọa trừng phạt Matxcơva
Đức ra tối hậu thư buộc Nga phải giải thích
Đức và các nước phương Tây đã yêu cầu Nga giải thích. Berlin cho Matxcơva thời hạn vài ngày để “làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra” trước khi đưa ra quyết định trừng phạt. Tại Washington, tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ nghiêng về phía Nga. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu 04/09, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố là Mỹ "chưa có bằng chứng về vụ đầu độc". Tuyên bố này khác với lập trường đồng minh Châu Âu và của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bị phóng viên chất vấn, Donald Trump khuyên báo chí "đừng nhìn về phía Nga mà nên tập trung vào Trung Quốc", hãng Reuters tường thuật.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 31/08/2020. REUTERS - Hannibal Hanschke

Sau gần 3 tuần nhập viện ở Berlin, nhà đối lập Nga Alexei Navalny, theo các bác sĩ Đức, bị đầu độc bằng chất Novitchok, đã hết hôn mê. Ngày 07/09, bệnh viện Charité, nơi Navalny được điều trị, cho biết tình trạng sức khỏe của ông “đã được cải thiện”.

Bệnh nhân 44 tuổi, “phản ứng khi người ta nói với ông” và sẽ “từng bước” ngừng thở bằng máy, vẫn theo thông cáo của bệnh viện Charité, một trong những bệnh viện nổi tiếng châu Âu.

Tuy nhiên, theo AFP, dù tình trạng của nhà đối lập Nga có nhiều dấu hiệu cải thiện nhưng các bác sĩ không loại trừ khả năng ông sẽ chịu nhiều di chứng về lâu dài do “độc dược quá mạnh”. Chất độc thần kinh Novitchok, được một phòng thí nghiệm quân sự Đức phát hiện trong cơ thể ông Navalny, là được cho là chỉ mình Nga có.

Đức và các nước phương Tây đã yêu cầu Nga giải thích. Berlin cho Matxcơva thời hạn vài ngày để “làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra” trước khi đưa ra quyết định trừng phạt. Anh Quốc, nơi từng xảy ra vụ đầu độc hai cha con cựu nhân viên tình báo Skripal năm 2018, đã triệu mời đại sứ Nga để bày tỏ quan điểm của Luân Đôn về vụ đầu độc Navalny.

Còn theo ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, khi trả lời truyền thông ngày 06/09, “tình hình nghiêm trọng, trước hết là có thêm một nhà đối lập bị đầu độc và hơn nữa sản phẩm được sử dụng là độc dược bị cấm”. Tuy nhiên, Matxcơva lên án những âm mưu “phi lý” cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc.

Ngày 07/09, thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết không loại trừ khả năng đình chỉ dự án đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, dự kiến được hoàn thiện vào năm 2021, dù Đức được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất từ dự án khí đốt này.

Từ nhiều năm nay, Nord Stream 2 nằm trong tầm ngắm của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 07/09, tổng thống Trum phát biểu “ủng hộ” từ bỏ dự án, vì theo ông, châu Âu sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Và để tránh tình trạng này, ông Trump đề xuất châu Âu mua dầu khí của Mỹ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng châu Âu sẽ thiệt đủ đường nếu đình chỉ dự án Nord Stream 2 để trừng phạt Nga.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200908-v%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BB%99c-nh%C3%A0-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-nga-navalny-h%E1%BA%BFt-h%C3%B4n-m%C3%AA-%C4%91%E1%BB%A9c-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-matxc%C6%A1va

Vụ đầu độc Navalny: Đức ra tối hậu thư buộc Nga phải giải thích

06/09/2020 - Berlin tăng thêm sức ép với điện Kremlin. Nước Đức, chủ tịch luân lưu Liên Hiệp Châu Âu kỳ hạn cho Matxcơva "vài hôm nữa" phải giải thích về vụ lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novitchok, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ngoại trưởng Đức cảnh báo như trên vào ngày chủ nhật 06/09/2020.
Ảnh minh họa: Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 02/09/2020 đã ra tuyên bố ngay tại phủ thủ tướng ở Berlin về vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất Novitchok. REUTERS - POOL

Trả lời phỏng vấn của Bild, nhật báo đại chúng có số độc giả đông nhất tại Đức, ngoại trưởng Heiko Maas tuyên bố: "Ấn định tối hậu thư không giúp gì được cho ai cả, nhưng nếu trong những ngày tới phía Nga không làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra thì chúng tôi sẽ thảo luận với các đối tác" trong Liên Hiệp Châu Âu về khả năng trừng phạt.

Ngoại trưởng Đức cho biết thêm là nếu phải đi tới quyết định trừng phạt Nga thì các biện pháp này sẽ đánh vào các mục tiêu được chọn lọc và không loại trừ tác hại đến dự án ống khí đốt Nga-Đức Nord Stream 2 (Bắc Hải Lưu số 2).

Theo báo chí Pháp, dự án này còn độ 150 km thì hoàn tất. Từ khi AllSeas của Thụy Sĩ rút lui, Gazprom của Nga phải đảm trách một mình trong khó khăn.

Alexei Navalny, khắc tinh của chủ nhân điện Kremlin, hiện vẫn còn hôn mê và được chăm sóc trong một bệnh viện ở Berlin.

Trong khi Đức ra tối hậu thư thì Matxcơva cáo buộc "Berlin làm chậm tiến trình điều tra do chính phía Đức đòi hỏi". Phải chăng là "cố ý?" Phát ngôn viên bộ ngoại giao Maria Zakharova phát biểu như trên, theo AFP.

Tại Washington, tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ nghiêng về phía Nga.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu 04/09, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố là Mỹ "chưa có bằng chứng về vụ đầu độc". Tuyên bố này khác với lập trường đồng minh Châu Âu và của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bị phóng viên chất vấn, Donald Trump khuyên báo chí "đừng nhìn về phía Nga mà nên tập trung vào Trung Quốc", hãng Reuters tường thuật.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200906-v%E1%BB%A5-%C4%91%C3%A2%CC%80u-%C4%91%C3%B4%CC%A3c-navalny-%C4%91%E1%BB%A9c-ra-t%E1%BB%91i-h%E1%BA%ADu-th%C6%B0-bu%E1%BB%99c-nga-ph%E1%BA%A3i-gi%E1%BA%A3i-th%C3%ADch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét