Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Nhìn thẳng vào nợ xấu!

Nhìn thẳng vào nợ xấu!
Hải Lý- (TBKTSG) - LTS: Theo Tổng cục Thống kê, GDP cả nước quí 1-2016 tăng 5,46%, giảm mạnh so với mức 6,12% cùng kỳ năm ngoái, riêng ngành nông nghiệp tăng trưởng âm 2,69%. Tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chững lại, lạm phát có khả năng tăng cao trong năm nay... là những vấn đề cần được phân tích và mổ xẻ một cách thấu đáo. Chuyên mục Sự kiện & Vấn đề tuần này của TBKTSG sẽ cung cấp những thông tin sâu về một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế chưa thể thoát ra khỏi khó khăn là nợ xấu.
Bán đấu giá, cắt lỗ nợ xấu, thu hồi được đồng nào hay đồng ấy, là một trong những giải pháp cần tiến hành. Muốn thế, cần nhìn thẳng vào nợ xấu dù cái nhìn có khiến cơ thể đau nhức đến đâu. Ảnh: TUỆ DOANH

Sắp điều chỉnh giá xe ô tô hàng loạt

Sắp điều chỉnh giá xe ô tô hàng loạt
Quốc Hùng, 7/4/2016, (TBKTSG Online) - Có khả năng từ ngày 1-7 tới, hàng loạt dòng ô tô dung tích xi-lanh dưới 1.5L sẽ được đều chỉnh giảm giá từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ/xe, trong khi những dòng xe trên 2.5L thì bị đẩy lên cao so với giá bán hiện tại. Đây là nhận định của giới kinh doanh ô tô sau khi Quốc hội ngày hôm qua, 6-4, đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó biểu thuế TTĐB với xe ô tô có nhiều thay đổi so với mức thuế hiện tại và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.
Euro Auto đón đầu việc giảm thuế TTĐB với xe dưới 1.5L đã giới thiệu chiếc BMW 2 Series Gran Tourer 7 chỗ động cơ dưới 1.5L -Ảnh: Quốc Hùng

(459) Ảnh vui: Trên phố

Ảnh vui

Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau lễ tuyên thệ

Phát biểu chung chung quá, đáng thất vọng.
Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau lễ tuyên thệ
“Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên xây dựng chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật”, tân Thủ tướng hứa.
Người đứng đầu Chính phủ cam kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám giát, hợp tác của Quốc hội, của Chủ tịch nước, MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước, ra sức khắc phục yếu kém, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới nền kinh tế, tập trung cải cách hành chính…

Video ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Sáng 7/4/2016, 90% tổng số đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm người đứng đầu Chính phủ. Sau 10 năm khủng khiếp thời ông Nguyễn Tấn Dũng, toàn dân đặt hy vọng vào ông Phúc. Như phát biểu của bà Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, người dân rất hy vọng ông Phúc thực hiện đúng những lời tuyên thệ của mình, thực hiện thật công tâm, với tấm lòng thực sự vì nước, vì dân. Chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, bình an và làm việc thật hiệu quả để đất nước phát triển lành mạnh, người dân thực sự cảm thấy được Chính phủ quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ; cuộc sống của người dân thực sự tự do, hạnh phúc.

Tân Thủ tướng: Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền

Tân Thủ tướng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
Ngọc Lương (ghi) Thứ Năm, ngày 07/04/2016 (Dân Việt) Ngay sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng. Tân Thủ tướng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm, bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tặng 
hoa nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Mười năm Thủ tướng: Công và Tội

Bài này gỡ tội cho ông Dũng bằng cách đổ lỗi cho Quốc hội và Đảng. Tuy nhiên phải thấy chỉ có vài năm gần đây quyền lực của ông Dũng mới giảm xuống, còn trước đó ông nắm quyền uy tuyệt đối, không ai dám trái lời, Quốc hội và Đảng cũng khiếp sợ; ông nói gì tất cả đều phải gật. 
Mười năm Thủ tướng và thông điệp ‘kinh tế thị trường’
06/04/2016 Có vẻ như phía hành pháp, với tư cách là bên trực tiếp thực thi các chính sách, đã phải chịu trách nhiệm quá lớn, trong khi Quốc hội chính là cơ quan đã bấm nút thông qua các chính sách lớn; và các quyết định quan trọng nhất trong nhiều năm qua thường vẫn phải được sự đồng ý của Bộ Chính trị. Nhiều ý kiến cho rằng với đặc thù chính trị của Việt Nam, việc dồn hết trách nhiệm lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là chưa thật công bằng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy
(VNF) - Thử cùng VietnamFinance nhìn lại 10 năm Thủ tướng trên phương diện điều hành kinh tế. Hôm nay (6/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chính thức khép lại hai nhiệm kỳ thủ tướng của mình. Để đánh giá đúng và đầy đủ về hai nhiệm kỳ Thủ tướng, có lẽ còn cần thêm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, trên phương diện kinh tế, có thể chia hành trình của Thủ tướng thành hai giai đoạn.

Di sản Nguyễn Tấn Dũng


Di sản Nguyễn Tấn Dũng




Xưa "cơm tù", nay "đường tù", dân khổ vì BOT

Đoạn này hay: "quyền lựa chọn của người dân bị tước đoạt một cách tinh vi hơn, bằng chính sách của Nhà nước". Viết thế tức là chửi thẳng thằng nhà nước ra chính sách để cướp tiền xương máu của dân trao cho bọn chủ đầu tư. Tại sao nhà nước yêu chủ đầu tư như thế ? Từ ngày có bác Dũng, bác Thăng mới rầm rộ phát triển loại cướp đúng luật pháp này. Tuy nhiên cũng có mặt lợi là "một ngành nghề mới xuất hiện, thu hút lượng lao động khổng lồ khi mà số lượng trạm thu phí mọc lên dày đặc trên khắp đất nước. Đó là nghề thu phí đường".
Xưa "cơm tù", nay "đường tù", dân khổ vì BOT
Phạm Trung Tuyến (Dân Việt) - Những quán “cơm tù” đã chết, nhưng tư duy “cơm tù” vẫn tồn tại như một di sản của giao thông Việt Nam, đó là "đường tù". Khi năng lực vận tải còn hạn chế do hạ tầng đường bộ yếu kém, thời gian di chuyển trên đường quá dài nên người dân thường xuyên phải đối mặt với nạn “cơm tù” do nhà xe bắt tay với những cơ sở dịch vụ ăn uống trên đường. Phong trào BOT đã làm thay đổi điều này với những con đường mới góp phần rút ngắn thời gian, chấm dứt nạn “cơm tù”, nhưng thay vào đó, là nạn “đường tù”.
Trạm thu phí số 1 (Hưng Yên) trên Quốc lộ 5. Ảnh: Quang Toàn/TTXVN
Khi tuyến Quốc lộ 6 đoạn từ Xuân Mai đến Hòa Bình hoàn thành hồi giữa năm 2015, người dân, và lái xe liên tục vây hãm trạm thu phí Lương Sơn để phản đối việc thu phí cao. Kết quả, không ai có thể tiếp tục phản đối vì đó là tuyến đường độc đạo, không còn một lựa chọn nào khác. Hoặc đóng phí, hoặc không đi lại nữa.

Hết đường sống, xe khách chặn cao tốc phản đối

Hoan hô nhà xe. Người dân cần dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền được sống của mình. Đường nào cũng thu phí cao ngất ngưởng, không còn đường miễn phí để đi, trên thế giới làm gì có chính phủ nào khốn nạn với dân như thế ! Chúng còn muốn bán hết các công trình xây bằng vốn ODA để kiếm chác thêm. Khi đó người dân vừa phải trả nợ ODA, vừa phải trả phí sử dụng các công trình này. Kẻ lợi là ai ?
Xe khách chặn cao tốc phản đối tăng phí đường bộ
06/04/2016 Thanh Niên Online - Khoảng 6 giờ 30 ngày 6.4, hai chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi đột ngột đỗ ngang đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây ùn tắc cục bộ khoảng 15 phút. Ông Lê Xuân Tú, Phó giám đốc Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (BQL cao tốc) cho biết: "Hai chiếc xe này chạy từ bến xe Đồ Sơn (Hải Phòng) đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), sau khi qua trạm thu phí phía Hải Phòng đột ngột dừng lại đỗ ngang đường, khiến giao thông trên cao tốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều phương tiện bị cản trở".Hai chiếc xe khách loại 45 chỗ đột ngột đỗ ngang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh: Vũ Đông

Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư

Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư
Việc cựu Tổng thống Myanmar xuống tóc tu Phật, sự kiện này khiến người Việt nhớ lại bậc minh quân triều Trần, Đức Vua Trần Nhân Tông. Từ cổng vàng tột đỉnh quyền lực chính trị bước thêm bước nữa vào cửa chùa, hành trình vĩ đại của nhân cách lớn.
Tướng Thein Sein đã ủng hộ cuộc bầu cử dân chủ tại Myanmar
Vậy thì, khi ôngThein Sein hoàn thành trách nhiệm chính trị với dân tộc, ông muốn bước tiếp bước nữa để hướng đến viên mãn cõi tâm linh và thấu thị giác tánh của chính mình hay tìm thêm quyền lực tôn giáo? Không phải là ông thì không ai trả lời được câu hỏi đó.

5 quán phở trăm nghìn/bát ở Hà Nội

Ăn phở ở 5 quán này, phải trả hàng trăm nghìn/bát
06/04/2016 Hà Nội có nhiều quán phở thật sự đắt, nhưng đâu mới đáng "xắt ra miếng" thì còn chờ vào ý kiến của chính thực khách. Không biết bát phở giá "cực chát" này thực sự ngon và đặc biệt ở mức độ nào nhưng từ khóa "phở 300.000 đồng" đã đủ sức đánh bật những quán phở đắt giá nức tiếng Hà Nội và giành ngôi vị quán quân về tiêu chí đắt đỏ ở đất thủ đô. Nhắc đến phở Hà Nội, nhiều thực khách giờ đã bỏ thêm vào từ điển của mình khái niệm phở 300.000.
Bát phở gà Châm nổi tiếng vì đắt giá. (Ảnh Zing)
1. Phở gà Châm - Yên Ninh
Nói về phở đắt ở Hà Nội, không ai là không biết đến quán phở gà tiếng tăn lừng lẫy phố Yên Ninh. Quán nổi tiếng bởi đông khách một phần, ngon miệng đương nhiên thêm phần nữa, nhưng phần '"to" nhất chắc chắn phải là mức giá không thể bất ngờ hơn cho bất cứ thực khách nào mới ghé lần đầu.

Thầu Trung Quốc “ăn vạ” Việt Nam 1.200 tỷ đồng

Thầu Trung Quốc “ăn vạ” Việt Nam 1.200 tỷ đồng
Ninh Giang – Quốc Dũng - /Thứ Tư, ngày 6/4/2016 VietTimes - “Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, SCIC đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép TISCO được tiếp nhận nguyên trạng các công việc đã thực hiện bao gồm cả các tồn tại và sai phạm đã được nêu tại các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, của SCIC và của TISCO trước đây”.
TISCO II: Dự án hay "cục nợ"?!
Nguồn tin của VietTimes cho hay, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Lại Văn Đạo vừa có báo cáo lên Thủ tướng Chính Phủ, để trình bày về phương án “giải cứu” Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO – thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam).

(458) Ảnh vui: Người đẹp tự sướng và kết cục bất ngờ

Ảnh vui

Đất nước 10 năm trong tay Nguyễn Tấn Dũng

10 năm của ông Dũng là 10 năm đất nước bị tàn phá toàn diện, trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, để lại những hậu quả phải 2, 3 chục năm mới có thể khăc phục được, nhất là văn hóa, giáo dục, đạo lý, kỷ cương. Ký các hiệp định hội nhập theo kiểu ông Dũng, ông Hoàng (Bộ công thương) thì có gì khó; vay vốn, bán tài nguyên ồ ạt, lãng phí tiền thuế của dân và tiền máu của người Việt lao động ở nước ngoài... để làm cơ sở hạ tầng thì có gì khó. Nhìn cơ sở hạ tầng mà xem, có cái nào ra hồn, trong khi nợ nước ngoài đầm đìa và phí giao thông cao khủng khiếp. Nếu không biết làm thì cứ tiếp tục chính sách tăng trưởng của bác Phan Văn Khải tiền nhiệm, chắc chắn đất nước tốt đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên cái tâm của ông Dũng làm sao so được với một người tử tế như bác Khải. Chỉ thương cho ông Phúc (thủ tướng kế nhiệm) sẽ phải đi hót... của ông Dũng để lại.
10 năm kinh tế Việt Nam dưới nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Mở cửa thị trường, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng là những dấu ấn quan trọng sau 2 nhiệm kỳ của người đứng đầu Chính phủ, song vẫn còn đó không ít thách thức đòi hỏi bộ máy kế nhiệm phải nỗ lực khắc phục. 

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 10 năm
điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sau 9 năm 10 tháng giữ trọng trách Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã rời cương vị người đứng đầu Chính phủ sau khi được Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm hôm nay (6/4). Kinh qua 2 nhiệm kỳ với nhiều biến động của tình hình trong nước và thế giới, Thủ tướng và bộ máy Chính phủ đã để lại nhiều dấu ấn ở cả phương diện đối nội lẫn đối ngoại. Hiện trạng đời sống kinh tế - xã hội đất nước cũng có nhiều biến chuyển so với bối cảnh 10 năm trước.

Ông Dũng về hưu, đã hoàn thành nhiệm vụ thế nào ?

Thông thường lãnh đạo luôn được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhất là khi về hưu thì cành được đánh giá cao. Văn hóa Việt nó thế, toàn làm văn tế ruồi. Có ai kể tội người sắp chết bao giờ, như ông Dũng kể từ hôm nay cũng coi như chết rồi. Thế mà bác Quang chỉ đánh giá "ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao"; điều này chẳng khác nào bảo ông không hoàn thành nhiệm vụ đâu, nhưng vì thương hại nên chúng tôi coi như ông hoàn thành thôi. Đáng nói là khi ông Dũng làm thường vụ Bộ chính trị thì ông Quang chỉ là con tép riu (thiếu tướng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh), nhưng giờ là người đánh giá ông Dũng theo kiểu hạ thấp như vậy. ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nói "Thủ tướng cũng được cử tri công nhận là có thái độ kiên quyết trước những hành vi xâm lược của Trung Quốc". Tôi thì không công nhận như vậy. Ông Dũng nói một đằng, làm một nẻo. Nhìn hành động của ông mà xem, 10 năm qua, giả bộ chửi Trung Quốc thì cứ chửi, nhưng trên thực tế cái gì có lợi cho Trung Quốc thì quyết liệt làm, cái gì có hại cho Trung Quốc quyết liệt thì bỏ.
Ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường
Trong bộ vest đen, cravat xanh quen thuộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt chặt bàn tay Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi nhận hoa từ biệt. Chủ tịch nước đọc tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng. Kết quả bỏ phiếu được công bố chiều 6/4 cho biết có 418 phiếu tán thành, chiếm 84% tổng số đại biểu và 68 ý kiến không đồng ý để ông Nguyễn Tấn Dũng thôi chức. Với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng.
Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa cảm ơn từ Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Giang Huy.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng. "Thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao", Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày trong tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng tại phiên làm việc sáng cùng ngày. 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Liệu Minh Béo có dám về nước?

Nếu biết những điều đáng sợ này liệu Minh Béo có dám về nước?
06/04/2016 Nhà tù và bạn tù đáng sợ nhưng có nhiều thứ ở Việt Nam còn đáng sợ hơn, hẳn khi bình tâm Minh Béo sẽ phải đắn đo nhiều khi quay về quê hương.  “Ngày trước anh (chị) từng làm việc chung với anh Minh Béo, anh (chị) thấy tính cách anh ấy như thế nào?” Trái với kì vọng bạn đầu, một câu trả lời lạnh như băng buông ra rất nhanh: “Xin lỗi, chắc anh chị nhầm người, tôi chưa từng quen biết hay làm việc chung với Minh Béo bao giờ. Vậy nhé”.
Sự nghiệp tiêu tan, ai dám mời show?
Nghệ sĩ hoạt động t
rong lĩnh vực nghệ thuật nhờ vào tài năng, uy tín và danh tiếng. Khi nghệ sĩ vướng phải scandal, khán giả cũng nhìn họ với ánh mắt khác hẳn dù chưa rõ đúng hay sai. Tương tự như chuyện Minh Béo. Anh là cái tên có tiếng của làng giải trí Việt. Anh được khán giả miền Tây yêu mến bởi sự thật thà, chân chất và vẻ ngài cục mịch dễ thương. Bởi thế, khi thông tin anh bị bắt đã gây sốc cho họ. 

(457) Ảnh vui: Siêu điền kinh

Ảnh vui

(456) Ảnh vui: Khi sập cầu

Ảnh vui

"In tiền lưu niệm gây lãng phí" – NHNN cãi cùn ?

Đúng là cãi cùn. Tốn 1 đồng thuế của dân cũng là lãng phí. Đang lúc ngân sách kiệt quệ, dân đói nghèo và hạn hán, ngập mặn khắp nơi thì bày ra trò in tiền lưu niệm để bán. Bán được 1 tờ thì tặng lẫn nhau và biếu cấp trên cả trăm tờ. Đừng thấy người nước ngoài làm cái gì thì cũng bắt chước và cho là đúng. Đừng thấy họ cho tiền là nhắm mắt bịt mũi để nhận; không ai cho không người khác bao giờ, sẽ có lúc họ lấy lại; nhận tiền của họ bây giờ, chẳng lẽ sẽ từ chối yêu cầu của họ trong tương lai ? Hết sức phản đối cái trò lố lăng này. Chờ khi NHNN thọ được đủ 100 tuổi thì hẵng làm trò.
"In tiền lưu niệm gây lãng phí" – Ngân hàng Nhà nước nói gì?
06/4/2016 (Công lý) - Trước dư luận về việc “in tiền lưu niệm gây lãng phí”, NHNN đã chính thức lên tiếng cho biết đây là việc làm bình thường. Hôm 4/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông báo sẽ phát hành tiền loại mệnh giá 100 đồng để lưu niệm. Đây là loại tiền không có giá trị thanh toán, lưu thông và được phát hành để kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 – 6/5/2016).
Mặt trước tờ tiền lưu niệm mệnh giá 100 đồng
Sau khi thông báo được phát đi, dư luận đã băn khoăn cho rằng việc in tiền lưu niệm có thể gây ra lãng phí. Cuối ngày 5/4, NHNN đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Văn chương tỏ tình mộc mạc của người Nam

Văn chương tỏ tình mộc mạc của người Nam
Cùng các bạn, Rỗi rảnh, cùng nhau đọc những câu tỏ tình mộc mạc của dân quê miền Nam, vui vui, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. 
Con ếch ngồi dựa gốc bưng
Nó kêu cái ‘quệt’, biểu ưng cho rồi
Sự mộc mạc hồn nhiên ở từ ngữ, cách thể hiện dung dị và ngộ nghĩnh gây nên những bất ngờ thú vị là chất hóm hỉnh thường thấy trong ca dao tình yêu Nam bộ. Đó cũng là biểu hiện tính cách đặc trưng của người dân nơi đây. Trước hết là chất hóm hỉnh không cố tình, không dụng công, toát ra một cách tự nhiên qua những từ ngữ mộc mạc; không hề trau chuốt chân thật đến độ người nghe phải bật cười. Một anh chàng quá đỗi si tình đã trở thành‘liều mạng’:

"Không ai cứu được Minh Béo, luôn cả Obama"

"Không ai cứu được Minh Béo, luôn cả Obama"
Tú Lâm - Xâm phạm tình dục trẻ em được xếp vào hạng cặn bã của xã hội và ngoài gia đình và thân nhân thì ai cũng muốn tránh xa người phạm tội. Ở xã hội Mỹ khi xâm phạm đến người già, phụ nữ và trẻ em thì coi như lết bằng mo, bò bằng mủng". Những người phạm tội tình dục trẻ em sao khi mãn án nếu là công dân Hoa Kỳ sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng địa chỉ của mình và thông tin đó được cung cấp trên mạng xã hội để các phụ huynh có con trẻ đề phòng. Ngoài ra phải cách xa 300 thước những khu vực có trẻ em như trường học, công viên, nhà giữ trẻ... suốt trọn đời.

SOHA - Theo lời Dũng Taylor, không ai cứu được Minh Béo, kể cả Tổng thống Mỹ - nếu anh bị kết án về tội danh xâm phạm tình dục. Trên trang mạng cá nhân, Dũng Taylor cũng thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình của vụ việc. Anh cũng khẳng định sẽ cố gắng giúp đỡ Minh Béo trong phạm vi có thể.

Ebook gian nan tìm người đọc

Ebook gian nan tìm người đọc
Song Quý (TBKTSG) - Xuất bản điện tử giảm chi phí đầu tư, phát hành... nên giá thành thấp nhưng rủi ro bản quyền lại quá cao. Hơn năm năm chạy theo ebook, các đơn vị làm sách vẫn đang loay hoay với câu chuyện con gà - quả trứng: khách hàng hay nội dung? 
Hiện có nhiều chương trình hấp dẫn để bạn 
đọc chú ý hơn đến ebook. Ảnh: QUÝ HÒA
Những khoản lỗ có tính toán
Sáng 24-3, ngày thứ tư của Hội sách TPHCM lần thứ 9, lượng du khách đổ về Công viên Lê Văn Tám tiếp tục đông. Sau lễ khai mạc tối 21-3, đây là những ngày các đơn vị tham gia chính thức triển khai các chương trình giao lưu, tương tác với bạn đọc.

Có con du học là nhớ… “bơm tiền cho Obama”

Có con du học là…
04/04/2016 Là nghiêm túc nhất, không bao giờ dám trễ hạn… “bơm tiền cho Obama”. Bà xã cười bảo vậy khi đọc báo thấy có cô cậu nào viết bài “Du học là gì”. Trong đó nói nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất là ở nhà gửi tiền sang trễ. Sợ đến nỗi vào siêu thị nhấc hàng lên chọn lại bỏ xuống. Còn sợ hơn cả những ngày tuyết rơi hay tuyết tan, sợ hơn cả trong lớp đọc bài bị bọn bạn bản xứ… cười rầm rộ.
Nghĩ mà thương, cứ bảo đi Tây du học sung sướng nữa đi. Sáng không dậy nổi, lao đến trường bụng đói, nhớ thức ăn Việt… này nọ. Chẳng thế mà tiễn con đi, các mẹ khóc như mưa thương con, bị người ta mắng, đi đến nơi sung sướng bao người mơ, còn khóc khóc gì. Bày đặt. Ngày xưa bao mẹ tiễn con ra trận không biết sống chết, tin tức thì sao. Bây giờ tối ôm điện thoại nói cười hi ha, nhìn nhau, có gì mà khóc.

Quốc hội 14: Những ứng cử viên độc lập đầu tiên bị loại

Những ứng cử viên độc lập đầu tiên bị loại
2016-04-05 Có nhiều ứng cử viên độc lập ra tranh cử vào quốc hội khóa 14. Một số người đã bị loại khỏi danh sách bầu cử sau những hội nghị hiệp thương. Sau đây là một số ý kiến được Kính Hòa ghi nhận từ những ứng cử viên độc lập, cho biết diễn biến của những hội nghị hiệp thương, mong muốn phục vụ đất nước của họ trong tương lai.
Áp phích tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 22/5/2016 sắp tới tại Hà Nội.

Quy hoạch Sài Gòn trước 1975 như thế nào?

Quy hoạch Sài Gòn trước 1975 như thế nào?
05/04/2016 Công bố của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF năm 2012: năm 1960, thu nhập bình quân đầu người (GDP đầu người) của Nam VN là 223 USD; xếp hàng thứ 4 khu vực Viễn Đông; dưới Singapore (395 USD), Malaysia (239 USD), Philippines (257 USD); trên Hàn Quốc (155 USD), Thái Lan (101 USD), Trung Quốc (92 USD), Ấn Độ (84 USD). Tuy nhiên, GDP đầu người của miền Nam sau đó rớt nặng nề, thậm chí năm 1974 sau khi Mỹ rút quân, cắt giảm viện trợ, GDP đầu người chỉ còn... 54 USD, thấp nhất Viễn Đông.

Khu Thủ Thiêm được quy hoạch từ thời Ngô Đình Diệm (1955-1963) nhưng không thực hiện được - Ảnh tư liệu. 
TTO - Thời "Đệ nhất cộng hòa" (1955-1963) Ngô Đình Diệm, Sài Gòn nằm trong công cuộc "tái thiết thủ đô" của VNCH. Nhưng từ giữa thập niên 1960, Sài Gòn đã không còn theo ý muốn của nhà quy hoạch.

Vẻ đẹp của chuyện “xử phạt”...

Vẻ đẹp của chuyện “xử phạt”...
05/04/2016 TTO - Tai nạn giao thông đang là một vấn nạn của đất nước. Ứng xử thế nào để người vi phạm ý thức hơn trong việc chấp hành Luật giao thông hơn là việc rút ra tờ biên lai ghi số tiền phạt là điều đáng bàn.
Việc xử phạt “kiểu mới” được bàn tán 
xôn xao trên Facebook - Ảnh: Hữu Khá
Nếu buổi chiều ngày 1-4 vừa qua, cảnh sát giao thông (CSGT) ở Đà Nẵng khi phát hiện hai cô gái chạy xe vào đường ngược chiều và chỉ cần ra hiệu lệnh dừng xe, đọc cho người vi phạm nghe: “Căn cứ vào điểm i, khoản 4, điều 6 nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, 
bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: i) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều...”.

Phạt giao thông: Chép 50 lần câu “Tôi hứa...”

Phạt giao thông kiểu mới: Chép 50 lần câu “Tôi hứa...”
04/04/2016 TTO - Việc CSGT Đà Nẵng yêu cầu người vi phạm chép phạt 50 lần câu “Tôi hứa sẽ không đi ngược chiều nữa” đã gây cuộc tranh luận nóng bỏng trên mạng xã hội.

Ngày 3-4, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng và Tôi yêu Đà Nẵng tiếp tục diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Cuộc tranh luận này đa số người dân đồng ý, khen ngợi với cách xử phạt nhẹ nhàng, linh hoạt của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn làm như vậy là sai quy định.

“Diện mạo” Chính phủ mới ra sao?

“Diện mạo” Chính phủ mới ra sao?
05/04/2016 TTO - Dành trọn tuần làm việc này (đến ngày 9-4), Quốc hội (QH) kiện toàn các chức danh còn lại trong bộ máy nhà nước. Đáng chú ý là việc bầu Thủ tướng và phê chuẩn các phó thủ tướng, bộ trưởng. Từ nghị trình QH và nguồn tin của mình, Tuổi Trẻ cung cấp thêm thông tin liên quan.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
là người được giới thiệu làm Thủ tướng - Ảnh: V.Dũng
* Thứ ba 5-4: Công bố kết quả bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch QH và một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH. QH bầu chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của QH, tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong bảy ủy viên Ủy ban Thường vụ QH trúng cử, một người sẽ được cơ cấu làm trưởng Ban công tác đại biểu - cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH (ông Trần Văn Túy).

Ngày dân mong đợi đã tới: Miễn nhiệm ông Dũng

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng hôm nay
Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời chính trường sau 9 năm 10 tháng giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ nếu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm. Theo chương trình của kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13, sáng 6/4, các đại biểu sẽ nghe Tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín sau khi đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng.
Ông Nguyễn Tấn Dũng giữ cương vị người đứng 
đầu Chính phủ gần 10 năm. Ảnh: Giang Huy.
Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 67 tuổi, quê tại Cà Mau, từng tham gia quân đội, làm Trưởng ban cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Hơn 100 phụ nữ sập "bẫy" những ông Tây da đen "thành đạt"

Hơn 100 phụ nữ sập "bẫy", mất trắng 20 tỷ bởi những ông Tây da đen "thành đạt"
05/04/2016 - Giới thiệu là người đang sống ở nước ngoài rất thành đạt, nhưng cuộc sống hôn nhân không viên mãn, một băng nhóm tội phạm giăng bẫy hàng loạt phụ nữ Việt Nam độc thân, lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Truy tìm nhóm người nước ngoài bẫy tình, lừa tiền / 'Bẫy tình' qua mạng xã hội Facebook
 
Micheal IkeChukwu Leonard và Huỳnh Hạ Bình tại cơ quan điều tra.
Tối 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt khẩn cấp Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigieria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi); Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, cả 3 cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Ngắm 100 đồng VN và 100 nhân dân tệ TQ

Ngắm 100 đồng VN và 100 nhân dân tệ TQ
Hai loại tiền anh em càng ngày càng giống nhau để người em làm quen, mai này sẽ sử dụng đồng NDT của người anh trên quê hương, tổ quốc mình. Tình cờ viết chữ "mai này" lại nhớ tới cố Tổng bí thư Lê Duẩn, bác Duẩn thích dùng 2 từ này; tương tự như bác Nguyễn Tấn Dũng mê 2 từ "quyết liệt". Có điều khác nhau là bác Duẩn quyết liệt chống Trung Quốc, còn bác Dũng thì quyết liệt yêu Trung Quốc.

Phát hành tờ tiền mới mệnh giá 100 đồng
04/04/2016 - Tờ tiền mệnh giá 100 đồng sẽ được phát hành nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước và không có giá trị lưu thông hay thanh toán. Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông tin về việc phát hành tờ tiền mệnh giá 100 đồng. Theo đó, tờ tiền này xuất hiện đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2016). Tuy nhiên, tờ 100 đồng mới này không có giá trị thanh toán hay lưu thông.


Tờ tiền 100 đồng phát hành nhân dịp 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: SBV.

Đội Cờ đỏ - "ngáo ộp" trá hình ở trường học

Đội Cờ đỏ - "ngáo ộp" trá hình ở trường học
PHẠM HUYỀN 03/04/16 (GDVN)-Cờ đỏ chỉ vì ghét một học sinh nào trong lớp mà sẵn sàng “cho lớp này đứng cuối luôn”, thậm chí, có cờ đỏ còn đòi bạn “hối lộ” đồ ăn nếu không sẽ ghi tên vào sổ. Đội sao đỏ nắm trong tay quyền sinh quyền sát của lớp (Ảnh: tuoitre.vn)
LTS: Trong các trường từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở hiện nay đều có đội Sao đỏ (có nơi gọi là Cờ đỏ). Nhiệm vụ của đội Sao đỏ là quan sát, theo dõi mọi hoạt động của lớp, của học sinh cả những điều thực hiện tốt cũng như những tồn tại còn thiếu sót. Từ đó giúp giáo viên giáo dục, tuyên dương và nhắc nhở các em một cách kịp thời. Tuy nhiên, thực trạng đội sao đỏ hiện nay được cô giáo Phạm Huyền nhìn nhận thực tế ra sao? Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Ô sin và gia sư, hai thứ làm hỏng con cái

PGS Văn Như Cương: Ô sin và gia sư, hai thứ góp phần làm hỏng con cái
THU HÒE (GDVN) - Người thầy không đạt chuẩn sẽ làm “vẩn đục” tâm hồn học trò. Dạy con khó lắm! Gia sư và ô sin đang góp phần làm “hỏng” con cái trong các gia đình thành phố hiện đại… Đó là quan điểm của PGS.TS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) khi ông chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam xung quanh vấn đề dạy con và vai trò hình tượng người giáo viên với thế hệ học sinh thời @.


PGS. TS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh

Ngạc nhiên với đánh giá "chủ quyền đảm bảo" biển Đông

Đại biểu Lê Văn Lai: Tôi ngạc nhiên với đánh giá "chủ quyền đảm bảo" - báo cáo về biển Đông
Đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) đã dành một trong những lời phát biểu cuối cùng trên tư cách đại biểu Quốc hội để nói lên suy nghĩ đó khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

“Người ta đưa máy bay tiêm kích, người ta o ép ngư dân ta, cướp bóc, thậm chí là giết chóc... Những hành vi đó không thể có từ nào khác hơn là sự xâm hại nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia”, ông Lai điểm lại một loạt hành vi xâm phạm của quyền của Trung Quốc với Việt Nam trong 5 năm qua.

Kinh tế VN không an toàn vì cố tình phụ thuộc FDI

Kinh tế Việt Nam không an toàn vì phụ thuộc FDI 
February 14, 2016 HÀ NỘI (NV) - Năm ngoái, Việt Nam nhận được $23 tỷ từ đầu tư của các doanh nghiệp ngoại quốc (FDI). Khoản này tăng 12.5% so với năm 2014 nhưng không chuyên gia kinh tế nào xem đó là đáng mừng. Các doanh nghiệp FDI hiện chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 70% giá trị xuất cảng của Việt Nam. Chính quyền không những không hỗ trợ mà còn giúp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI chèn ép khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực tư nhân thu hẹp rồi chết là tất nhiên.
Công nhân của một doanh nghiệp FDI. Động lực của kinh tế Việt Nam 
phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đầu tư từ ngoại quốc. (Hình: Báo Đầu Tư) 
Tuy khả năng thu hút FDI là một trong những yếu tố hỗ trợ xác định triển vọng phát triển kinh tế của một quốc gia nhưng khi mà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc gần như hoàn toàn vào FDI thì đó lại là chuyện rủi nhiều hơn may.

7 phút làm Đảng, Quốc hội và Chính phủ câm lặng

7 phút làm Đảng, Quốc hội và Chính phủ câm lặng
Ngày 01/04/2016, đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu chỉ trong 7 phút ngắn ngủi, nhưng phát biểu của luật sư Nghĩa đã khiến toàn bộ hội trường quốc hội – với 500 ĐBQH, trong đó hầu hết Đảng viên và thành viên chính phủ các cấp từ Trung ương xuống địa phương– phải câm lặng và cúi đầu xấu hổ. “Nỏ thần chớ để sa tay giặc / Mất cả đất liền, cả biển sâu”

GS Nguyễn Đình CốngTrong 7 phút LS Trương Trọng Nghĩa đã hùng hồn phát biểu những vấn đề quan trọng và cấp thiết của đất nước, những sự thật mà ít ai dám nói tới hoặc tìm mọi cách che giấu hoặc nói ngược lại. Phát biểu xong không có tiếng vỗ tay nào. Hình như gần 500 đại biểu QH, khi nghe xong cảm thấy tự đau xót, thấm thía, xấu hổ, bất động như bị đánh trúng tử huyệt. Cũng có nhận xét là gần 500 đại biểu chỉ là nghị gật, phải cúi đầu xấu hổ trong thân phận bù nhìn.

Bàn về vỗ tay và khi không có tiếng vỗ tay nào

Bàn về vỗ tay
Trong 7 phút LS Trương Trọng Nghĩa đã hùng hồn phát biểu những vấn đề quan trọng và cấp thiết của đất nước, những sự thật mà ít ai dám nói tới hoặc tìm mọi cách che giấu hoặc nói ngược lại. Phát biểu xong không có tiếng vỗ tay nào. Hình như gần 500 đại biểu QH, khi nghe xong cảm thấy tự đau xót, thấm thía, xấu hổ, bất động như bị đánh trúng tử huyệt. Cũng có nhận xét là gần 500 đại biểu chỉ là nghị gật, phải cúi đầu xấu hổ trong thân phận bù nhìn.
Ảnh minh họa
Bình thường vỗ tay là để tỏ ý tán thưởng, động viên, khen ngợi một phát biểu, một biểu diễn của ai đó. Vỗ tay có giá trị cao khi nó xuất phát một cách tự động, bất chợt, là sự bùng nổ ngẫu nhiên do cảm nhận được cái hay, cái tuyệt vời. Lúc này vỗ tay càng to, càng kéo dài chứng tỏ sự hưởng ứng, sự ca ngợi càng mãnh liệt. Trong tiếng vỗ ấy người ta cảm nhận được cái hồn, khơi dậy được nguồn năng lượng tinh thần.

Kinh tế Việt Nam: Mỗi tỉnh là một 'sứ quân'

Kinh tế Việt Nam: Mỗi tỉnh là một 'sứ quân' 
HÀ NỘI (NV) - Tuy là một nước Việt Nam nhưng lại có tới 64 nền kinh tế chỏi nhau theo kiểu sứ quân, không liên kết hàng ngang và cũng không nghe lệnh từ trên đưa xuống một cách nghiêm chỉnh. Ðấy là những gì người ta được nghe thấy qua cuộc hội thảo quốc tế về “Liên kết vùng” của 63 tỉnh thành với nhà cầm quyền ở trung ương tại Việt Nam. Vì “mạnh ai nấy chạy” nên “gây ra những tổn thất to lớn ở tầm quốc gia” mà ông Trần Ðình Thiên, viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam than vãn ngày 1 tháng 4, 2016 được tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tường thuật.
Một số phụ nữ thất nghiệp chờ xem có ai gọi thuê mình, ngồi dọc 
theo lề đường ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Ông Trần Ðình Thiên gọi sự hợp tác, liên kết giữa các tỉnh thị để phát triển kinh tế tại Việt Nam là “kỳ dị” vì “chỉ nằm cạnh nhau, không ôm nhau, không làm gì.” Tức là mạnh ai nấy làm, thậm chí còn gây khó khăn cho nhau, đạp lên nhau để mình có thành tích cao hơn.

Mất trắng hàng chục ngàn tỉ vì dùng công nghệ TQ

Mất trắng hàng chục ngàn tỉ vì dùng công nghệ Trung Quốc
HÀ NỘI - Việt Nam hiện có bảy nhà máy sản xuất ethanol (một loại cồn chiết xuất từ khoai mì để pha vào xăng, tạo thành xăng sinh học) đã ngưng hoạt động vì sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Tuần trước, báo chí Việt Nam cho biết, ngoài 1,900 tỉ đồng đã chi cho dự án xây dựng nhà máy Bio Ethanol Dung Quất và nay coi như mất trắng, mỗi tháng, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đang ngốn thêm hai tỉ nữa dù đã tạm ngưng hoạt động.

Một góc nhà máy Bio Ethanolo Dung Quất. (Hình: Dân Trí)
Lý do chính khiến nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, tọa lạc tại Quảng Ngãi phải ngưng hoạt động vì sản phẩm có giá thành quá cao. Nhà máy này bắt đầu vận hành vào tháng 2 năm 2012 và chưa bao giờ có lời mà còn lỗ nặng vì chi phí quá lớn, giá thành của sản phẩm cao hơn giá bán trung bình của sản phẩm cùng loại trên thị trường tới 2,000 đồng một lít.

(455) Ảnh vui: Đùi gà, đùi người

Ảnh vui

'ĐH Việt đang dạy nhiều kiến thức cách đây 60 năm'

'ĐH Việt đang dạy nhiều kiến thức cách đây 60 năm'
05/04/2016 - Giải thưởng “Vì sự nghiệp Văn hoá và Giáo dục” năm 2016 của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã được trao cho Giáo sư Pierre Darriulat và Giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Trong diễn từ nhận giải, GS. Pierre Darriulat dành một phần lớn để nói về những vấn đề của giáo dục ĐH Việt Nam hiện nay.
Giáo sư Pierre Darriulat tại lễ trao giải (Ảnh: Trâm Anh)
Lãng phí 4, 5 năm cho những bài giảng cách xa hàng dặm
GS. Pierre Darriulat nhận xét: “ĐH của chúng ta được mô hình hoá như những ĐH ở các nước phát triển cách đây 50 năm. Tuy nhiên, 50 năm đã qua và chúng ta là một đất nước vẫn đang đấu tranh để phát triển sau nhiều thập kỷ chiến tranh và đói kém với những vết thương vẫn chưa lành”.

Người Tây Nguyên khánh kiệt trong đại hạn lịch sử

Người Tây Nguyên khánh kiệt trong đại hạn lịch sử
Hàng loạt vườn tiêu, cà phê ở Tây Nguyên chết khô sau nhiều tháng không đủ nước tưới khiến người dân phải chặt bỏ "dù đứt từng khúc ruột". Những ngày đầu tháng 4, trên rẫy tiêu, cà phê ở các khu vực tâm hạn của Tây Nguyên - được đánh giá là nghiêm trọng nhất 20 năm qua - người dân đã buông xuôi mặc khối tài sản cả trăm triệu đồng chết khô vì không có nước tưới. Nhiều hộ quyết định nhổ cọc tiêu, chặt cà phê chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày, chịu hạn như bắp, cỏ cho bò.
Những trụ tiêu được người dân Tây Nguyên
 nhổ bỏ vì không chịu nổi hạn hán. Ảnh: Duy Trần
Thẩn thờ nhìn rẫy tiêu hơn 1,2 ha (từng thu hơn 250 triệu đồng hồi năm ngoái - đang héo dần), ông Võ Lâm Ba (huyện Chư Pưh, Gia Lai) - nơi hạn hán nghiêm trọng nhất Tây Nguyên - cho biết đang nhổ bỏ dần các cọc tiêu. Diện tích mới sẽ được ông chia ra trồng bắp và cỏ để nuôi đàn bò 4 con.