Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Nhân bức ảnh “anh Thăng” vớt bèo

Nhân bức ảnh “anh Thăng” vớt bèo
LĐO ĐÀO TUẤN - Tối qua, nhắn tin đến số máy của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi rằng anh nghĩ sao chuyện có người bảo anh “diễn” cảnh vớt bèo, bảo “việc của một Bí thư không phải là đi nhặt rác”. Anh Thăng (xin phép được gọi Bí thư như thế) trả lời ngay, đại ý: Biết làm sao được.
Bức ảnh Bí thư vớt bèo trên báo Dân trí gây sóng gió trên mạng
Quan chức sơ mi trắng che dù chống bão bị "ném đá đến chết" hồi năm 2010
Đúng rồi. Việc phải làm thì phải làm thôi! Còn thấy cái gì, nghĩ như thế nào là tùy ở cách nhìn của từng người. Có thể, khi một Bộ trưởng Thăng đu dây leo vực xuống tận hiện trường trong vụ tai nạn ở Sapa- có người bảo anh “diễn”. Có thể, khi Bí thư thân chinh vớt bèo- có người vẫn bảo anh “diễn”.

Ngoại tình bị phạt tù: Chỉ thiệt người chung thủy!

Ngoại tình sẽ bị phạt tù: Chỉ thiệt những người không ngoại tình!
Tội ngoại tình dẫn đến ly hôn sẽ bị phạt tù 3 năm được áp dụng từ 1/7/2016 khiến cho nhiều người hả hê. Xong nó lại bất công đối với những người chung thủy. Trong khi các “mẹ bỉm sữa” đang rất bức xúc vì hành động “giật chồng” của nhiều nhân vật mà họ vẫn mệnh danh bằng một cái tên hết sức bí ẩn: “Con giáp thứ 13” thì điều luật mới được ban hành và thông qua (Tội ngoại tình dẫn đến ly hôn sẽ bị phạt tù 3 năm được áp dụng từ 1/7/2016) khiến cho nhiều người hả hê.
Nghi án tình tay ba giữa Hà Hồ và vợ chồng đại gia Chu Đăng Khoa.
Họ coi điều luật đó như một thứ thần dược giúp chồng nhanh chóng cải tà quy chánh hoặc nếu không thì nó cũng đủ để “dằn mặt” kẻ thứ 3. Điều luật mới khiến những người đang bị phản bội như chết đuối vớ được cọc.
Nhưng ai ngờ đó lại là... cọc mục!

Phó giám đốc Sở trí lực kém và nói dối hơn Cuội ?

Phó giám đốc Sở liên hoan nhậm chức: Bỗng dưng ‘bị sướng’
Được biết, đây không phải là lần đầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu “bị sướng” hoàng tráng đến như vậy. Vì năm 2014, khi nhậm chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành thì một tiệc mừng y chang cũng đã xảy ra. Trả lời về việc này, ông Hiếu cho biết “Lâu rồi nên không còn nhớ gì nữa”. Chỉ mới hơn một năm đã không còn nhớ gì nữa thì chứng tỏ trí lực kém. Mà trí lực kém vậy thì làm sao phục vụ nhân dân, hở trời?!
Tân Phó giám đốc Hoàng Nghĩa Hiếu (người 
đứng thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Facebook PT.
Thành ngữ “nói dối như Cuội” hiện đang bị lung lay ngôi vị vì đã có đối thủ “nặng ký” cạnh tranh. Trong khi từ vựng “tự sướng” (selfie) còn chưa kịp bổ sung vào từ điển, thì tại Nghệ An vừa rồi lại xuất hiện thêm khái niệm “bị sướng” khiến báo giới quan tâm và cả… Cuội cũng ngả nón chào thua.

“Anh muốn em xinh đẹp vào ngày hay đêm?”

“Anh muốn em xinh đẹp vào ngày hay đêm?”
“Phụ nữ thực sự mong muốn là gì?”, “Anh muốn em xinh đẹp vào ban ngày hay ban đêm?”, câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời…
Vua Arthur vô cùng sợ hãi khi gặp mụ phù thủy
Trong một buổi học, một giáo sư có kể cho sinh viên của mình câu chuyện như sau:
Ngày xưa, trong một trận đánh với nước láng giềng vua Arthur trẻ tuổi đã bị phục kích và giam cầm bởi nhà vua nước bạn. Ông vua này đặt ra cho Arthur một câu hỏi hóc búa để đổi lấy mạng sống của mình. Arthur có 1 năm để suy nghĩ và sau một năm nếu không tìm ra đáp án chàng sẽ bị kết tội chết.
Câu hỏi được nhà vua đặt ra là: “Phụ nữ mong muốn điều gì nhất?”.

Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ chiếm Biển Đông!

Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ chiếm Biển Đông!
Tuyên chỉ có vài trăm trong hàng vạn chữ của báo cáo đọc trước quốc hội hôm 5/3, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng thể hiện rõ quyết tâm của Bắc Kinh trong việc độc chiếm Biển Đông. Và đây là điều đang khiến dư luận cũng như các nước trong khu vực bàn luận. Bởi theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ tăng cường thực thi "pháp luật hàng hải", bảo đảm tự do hàng hải, an ninh tại các vùng biển và sẽ "đối phó một cách thích hợp với các hành vi xâm phạm “chủ quyền Trung Quốc trên biển".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
"Trung Quốc sẵn sàng trên tất cả các mặt trận, với tất cả các kịch bản, nỗ lực để đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, kiểm soát trên biển cũng như trên không", ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh. Trong báo cáo chính phủ còn viết, tỉnh Hải Nam sẽ nhận được ngân sách hỗ trợ của Trung ương để "khai thác các nguồn tài nguyên Biển Đông".

Tai nạn không giảm sẽ cách chức giám đốc, bí thư...

Thương thật, cả nước có mấy bác bí thư tích cực làm việc, nhưng hỡi ôi, các bác chỉ có mỗi một võ là dọa cắt chức cấp dưới để họ phải tích cực hơn. Vấn đề là bản thân cấp dưới do ràng buộc của cơ chế nên đa phần lực bất tòng tâm, tự bản thân họ làm sao giải quyết được. Tại sao các bác không chọn ra một số vấn đề then chốt nhất, tập hợp các nhóm chuyên gia nghiên cứu giải pháp đồng bộ để trên cơ sở đó giao cho cả hệ thống chính trị dưới quyền đồng loạt thực hiện; khi đó ai chậm chạp, lười biếng, đầu óc tối tăm, làm không đạt kết quả thì bị cắt chức ngay. Hồi mình đi làm, đã có những người bị Bộ trưởng đe dọa cắt chức, thậm chí chỉ mắng mỏ chê bai chứ chưa dùng từ cắt chức, họ đã thẳng thừng tuyên bố, thậm chí viết đơn xin được từ chức và mong được cho nghỉ hưu sớm. Với quan chức lương thiện, tiền lương công chức đáng bao nhiêu mà họ phải nhịn nhục nghe lãnh đạo quát mắng ? Có người còn tuyên bộ công khai mong được nghỉ hưu sớm để đi dạy học đại học, làm luật sư, mở doanh nghiệp, thậm chí về quê nuôi cá, chăn lợn. Khổ nhất là đã trót bước chân vào nghề công chức, muốn xin chuyển ra ngoài rất khó, thường là phải nhận 1 cục tiền bồi thường do đã đóng bảo hiểm, sau đó sẽ mất hết các chế độ hưu, y tế... nên nhiều người đành cố cắn răng phục vụ nhà nước.
Tai nạn không giảm sẽ cách chức giám đốc sở, bí thư cùng chủ tịch quận
07/03/2016 18:02 (NLĐO) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định nếu TNGT liên quan đến xe tải không giảm thì sẽ xem xét cách chức giám đốc Sở GTVT, bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh (thứ 2, hàng đầu từ phải qua) tiếp xúc với người dân
Chiều 7-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo trực tiếp cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ về việc chấn chỉnh tình trạng xe tải ben chở đất san lấp mặt bằng cho các công trình thường phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải...

Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền ở Sầm Sơn

Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền ở Sầm Sơn
Nhận trách nhiệm việc để người dân tập trung phản ứng gây mất an ninh trật tự, Bí thư Thanh Hóa cho biết trước mắt bà con được tiếp tục ra khơi, tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi bến thuyền.
Đại lộ lớn nhất Thanh Hóa tắc nghẽn vì hàng trăm người tràn xuống đường
Sáng 7/3, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đối thoại với ngư dân thị xã Sầm Sơn, giải quyết vụ thu hồi bờ biển liên quan đến dự án Quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

“Thách ai chứng minh Tấn Dũng thúc đẩy dân chủ”

Nhà báo Phạm Chí Dũng: “Tôi thách bất 
kỳ ai chứng minh chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thúc đẩy dân chủ”
7-3-2016 Lời giới thiệu : Mặc dù cai quản đất nước bằng một chế độ độc tài toàn trị, nhưng suốt 70 năm qua các bản hiến pháp được nhà nước cộng sản Việt Nam đưa ra thực thi đều phải ghi nhận một số quyền của người dân như quyền biểu tình. Nhà báo Phạm Chí Dũng hội luận với nhà báo Trần Quang Thành. 
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2015/11/19/3eac974e.jpg
Để hội nhập quốc tế cũng như trước sức ép đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phải hứa sớm đưa ra Luật Biểu tình trong nhiệm kỳ cuối của mình. Nhưng lời hứa đó cũng như nhiều lời hứa khác của ông đã không thành sự thật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại thất hứa. Luật Biểu tình đã không được thông qua trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào tháng 3 này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải lên tiếng nhận xét, đây là một việc làm thiếu nghiêm túc của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Sự vô văn hóa đang được khuyến khích

Sự vô văn hóa đang được khuyến khích
FB Mạnh Kim - Không thể ngăn cản được các trang online nhảm nhí, vì những bản tin khai thác từng chi tiết đời sống người nổi tiếng, từ nụ cười đến giọt nước mắt, từ cái ví đến đôi giày, đã được chính ban biên tập khuyến khích bằng cách chấm nhuận bút cộng điểm tương ứng với số lượt view. Có nghĩa, bản tin nào càng có lượt view cao càng được chấm nhuận bút nhiều.
Điều này cũng có nghĩa, sự vô văn hóa và lối kiếm sống mất dạy đang được khuyến khích và được tưởng thưởng bằng tiền. Làm thế nào có thể nói đến việc xây dựng một xã hội có văn hóa hơn, trong khi chính những “cơ quan báo chí”, đại diện văn hóa, lại ngày càng vô văn hóa?

Những bài hát bất tử về lễ hội mùa xuân

Những bài hát về lễ hội mùa xuân
Đối với người Việt, tháng Giêng là tháng ăn chơi, là tháng của lễ hội. Ở Việt Nam, thời gian sau Tết Nguyên Đán, dân Việt vẫn du xuân, tận hưởng không khí lễ hội mùa xuân. Điều này cũng được ghi lại qua nhiều ca khúc.


Ở Việt Nam, có lẽ không ai là không biết đến Chùa Hương, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ngang hàng với Vịnh Hạ Long, Cố Đô Huế… Tháng Giêng là tháng mà dân Miền Bắc đi viếng cảnh Chùa Hương đông nhất. Tập tục này đã trở thành bất tử với bài thơ Chùa Hương, của nhà thơ tiền chiến Nguyễn Nhược Pháp. Hầu như người yêu thi ca ở Việt Nam nào cũng thuộc ít nhiều một vài câu của bài thơ này. Chùa Hương kể lại câu chuyện tình lãng mạn tuyệt đẹp của một cô gái, chỉ mới 15 tuổi, mà đã yêu trộm một chàng trai, nhân một chuyến đi Chùa Hương cùng thầy me:

Nhập siêu TQ: BT Vũ Huy Hoàng cần bị điều tra

Nhập siêu từ TQ: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cần bị điều tra
Muốn được giải phóng khỏi sự nô dịch ấy (phụ thuộc vào Trung Quốc), chỉ còn cách xử lý con người để từ đó mới có thể sửa lại cơ chế. Cần xác định Bộ Công thương và những bộ chuyên ngành khác là những cơ quan chịu trách nhiệm. Bộ Trưởng công thương Vũ Huy Hoàng cần bị điều tra. Phải chăng ông ta đã tìm cách bao che cho các tập đoàn lợi ích thân Trung trong việc bắt nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nặng nề vào rất nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung cộng?

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 
Đầu năm 2016, báo chí nhà nước lại tiếp tục phản ứng về vấn nạn nhập siêu. Một trong những phản ứng như thế là ý kiến của các ông Nguyễn Đình Cung và Trần Toàn Thắng, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương (Ciem) than thở về “Khả năng gia tăng sự phụ thuộc thương mại giữa Việt nam và Trung quốc đang hiện hữu”.

GS Thuyết: Cần tổ chức tranh cử thật sự

GS Nguyễn Minh Thuyết: Cần tổ chức tranh cử thật sự
TP - “Để tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn ứng cử viên xứng đáng để bầu vào Quốc hội, cần tổ chức tranh cử thật sự”, GS Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội khóa XI và XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trò chuyện với phóng viên Tiền Phong về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.
GS Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: LD.
Cử tri không thích đại biểu im lặng
Tại các phiên họp, bên cạnh nhiều đại biểu phát biểu rất hăng say, có chất lượng thì cũng có đại biểu vào Quốc hội dường như chỉ để nghe, hầu như không phát biểu gì, hoặc phát biểu chỉ mang tính hình thức. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì?

Gió không thèm nói

Gió không thèm nói
Truyện ngắn của Ngyễn Ngọc Tư
Chớp lại lóe lên, chân trời phía tây thêm một lần rách. Dưới chùm chớp hằn học, Tây nghĩ, thêm mưa nữa là mình đủ bộ thê lương.
Nó đang ngồi bó gối trên một cái gờ che cửa sổ ở tầng bốn một chung cư cũ, nơi gần trời hơn đất. Ít nhất ngó trời không chóng mặt, như nhìn xuống một khoảng sân sau chằng chịt dây phơi. Đỡ lấy Tây là tấm bê tông đâm ra khỏi vách rộng chừng ba tấc, chiều dài hơn nửa thước, người thiết kế ra chi tiết này chắc không ngờ, ngoài tác dụng che nắng xiên mưa tạt vào cửa, còn có thể giấu nhân tình.

Nhà vệ sinh công cộng giữa thủ đô: vừa bẩn, vừa thiếu

Nhà vệ sinh công cộng giữa thủ đô: vừa bẩn, vừa thiếu
TTO - Vụ việc người đàn ông dừng ô tô vô tư “đái bậy” trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) mới đây ngoài yếu tố văn hóa ứng xử bị cộng đồng lên án, có một thực trạng phải thừa nhận mà người dân bức xúc từ lâu, đó là hệ thống nhà vệ sinh công cộng (VSCC) giữa thủ đô vừa thiếu, vừa mất vệ sinh nghiêm trọng...

Nhà vệ sinh ở phố Quán Sứ mất số niêm yết giá - Ảnh: Hà Thanh
Đã bẩn còn bị “ăn chửi”
Chỉ trong một thời gian ngắn không khó để bắt gặp nhiều người tè bậy “mọi lúc, mọi nơi” quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Ngoài câu chuyện ý thức của người dân thì một trong những lý do dẫn tới hành vi phản cảm đó là bởi nhà VSCC tại khu vực này vừa thiếu, vừa bẩn. "Nếu không phải vội đón xe đi thì chẳng bao giờ tôi ghé nhà vệ sinh ở đây vì bẩn thỉu, thái độ nhân viên phục vụ lại rất hống hách”, anh Phạm Anh Tú (quê Nam Định, một hành khách tại đây) bức xúc.

Lương và cuộc sống của công nhân

Lương và cuộc sống của công nhân
Anh Điển tiếp lời: “Một ngày em có thể làm được 15, 16 tiếng, có khi em làm thêm, phụ thêm để đủ ăn mà thôi. Chứ còn như những người nào mà đến đây ở trọ mà để làm ăn thì với mức lương 3.700.000 thì chỉ gọi là ăn cho qua ngày thôi vì nó quá thấp. Còn chưa nói đến chuyện ốm đau hay là bệnh tật, hay là gia đình còn có ai ốm đau nữa thì chắc là không đủ sinh sống.”
Các công nhân nữ trong một xưởng may. AFP PHOTO
Việt Nam được coi là một nước đang phát triển, với một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và có nhiều tiềm năng, tuy nhiên lương của công nhân Việt Nam đang ở mức thấp và cuộc sống của công nhân gặp nhiều khó khăn.

Choáng với mại dâm kiểu... đa cấp!

Choáng với mại dâm kiểu... đa cấp!
Thấy môi giới “hút máu” ác liệt, sau đó các gái mại dâm tách ra làm ăn riêng và không quên lôi kéo thêm “đồng nghiệp” để kiếm tiền môi giới… Từ đó đường dây ngày một phình to với nhiều nhánh rẽ… Ở TP Hồ Chí Minh những năm gần đây hình thức mua bán dâm thông qua chủ chứa, kẻ môi giới chuyên nghiệp thưa dần. Xu hướng gái mại dâm bây giờ là vừa “độc lập tác chiến” vừa kiếm thêm tiền môi giới. Người đi trước làm mối cho nhiều người đi sau, những người này tiếp tục lôi kéo thêm hàng loạt người khác… y như bán hàng đa cấp vậy!
Gái mại dâm trong một đường dây bị phát hiện trong năm 2015.
Khi bị bắt, Lê Bảo Lộc (Lộc “pê đê”, 43 tuổi), một trùm môi giới cho người mẫu, diễn viên, ca sĩ nghiệp dư khai: Gái mại dâm sau khi đầu quân trong đường dây của Lộc được vài “lượt” là đã tách ra làm ăn riêng. Họ xin số điện thoại của các đại gia từng mua vui với mình rồi mồi chài giới thiệu cho các cô gái khác để kiếm tiền cò. Các đại gia cũng vậy, thường giới thiệu cho bạn bè, cứ thế nhân rộng ra.

Cuộc sống mới ở “chung cư không chồng”

Cuộc sống mới ở “chung cư không chồng”
Ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có một khu chung cư đặc biệt dành cho những phụ nữ đơn thân mà nhiều người thường gọi với cái tên “chung cư không chồng”. Gần 1 năm nay, an ninh trật tự tại khu chung cư này được đảm bảo bởi một tổ bảo vệ dân phố (BVDP) cũng đặc biệt không kém, đó là các thành viên của tổ đều là nữ. Đây cũng là tổ BVDP nữ duy nhất tại TP Đà Nẵng…
Tổ BVDP nữ khu “chung cư không chồng” ở phường Hòa Minh.
Khu “chung cư không chồng” là nơi sống tập trung của 144 trường hợp phụ nữ đơn thân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ông Phạm Trung Khảm (Bí thư Chi bộ khu Hòa Phú 5A, Hòa Minh), cho biết, từ năm 2008, những chị em phụ nữ có số phận hẩm hiu, phiêu dạt khắp nơi về Đà Nẵng, đã được chính quyền thành phố đưa đến sống tại khu nhà liền kề ở phường Hòa Minh. Đến cuối năm 2011, chung cư 5 tầng, với 4 khu nhà được xây dựng xong, họ được chuyển về đây sống.

Một quy định vi hiến

Một quy định vi hiến
Chiến Thắng - Dự thảo Thông tư về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, do Bộ Công an soạn thảo, có các điều khoản không những “ưu tiên” cho “cán bộ cao cấp” mà còn “ưu tiên” cả phương tiện chuyên chở họ. Điều này là vi hiến. Không có công vụ nào quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng của người dân. Không có công vụ nào được thực thi trên cơ sở vượt qua hiến pháp và pháp luật. Những quy định như trên vừa vi hiến vừa không cần thiết và cần được loại bỏ trước khi ban hành.
Dự thảo Thông tư của Bộ Công an phân biệt cách xử lý tai nạn 
giao thông đối với xe chở cán bộ và xe dân thường. Ảnh: C.T
Trả lời trên báo chí (1) về những thắc mắc của dư luận đối với những điều khoản “ưu tiên cán bộ cao cấp” khi xảy ra tai nạn giao thông , Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), cho rằng cán bộ cấp cao phải được đảm bảo yêu cầu công vụ trong mọi trường hợp.

Người Việt ở nước ngoài làm đại biểu Quốc hội, cách nào?

Người Việt ở nước ngoài làm đại biểu Quốc hội, cách nào?
Lê Thọ Bình - /Chủ Nhật, ngày 6/3/2016 VietTimes -- “Nếu muốn trong Quốc hội (QH) có đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài thì đơn giản nhất là QH nên ra một nghị quyết để công nhận, chứ không nhất thiết phải thông qua bầu cử. QH khóa I đã làm như vậy rồi”- Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH nói với VietTimes.
Luật sư Trần Quốc Thuận
Người Việt ở nước ngoài làm đại biểu QH: Cách nào?
Gần đây trên các diễn đàn, nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi cần phải “mở rộng cửa” để kiều bào ta có quyền ứng cử và bầu cử vào QH Việt Nam. Ông nghĩ gì về vấn đề này?

Nỗi lòng của những người con xa xứ

Nỗi lòng của những người con xa xứ
"...Những con người gốc Việt đang sống ở hải ngoại vẫn đang ngày đêm đau đáu, cùng tự nguyện hướng về quê Mẹ, trước hết đơn giản vì họ vẫn luôn nhớ đến nguồn cội..."
Gần bốn triệu người con gốc Việt, số lượng người còn lớn hơn là dân số của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay như Uraguay, Albania, Kuwait, Qatar… mà dân số của họ chỉ là dưới ba triệu rưỡi. Vâng, gần bốn triệu những con người có chung gốc Việt từ Mẹ Âu Cơ da vàng tóc đen, nay đang sống ở hải ngoại và đang là công dân Hoa Kỳ-Canada-Pháp-Úc-Anh… Họ, những người con gốc Việt tha hương này đông và mạnh đến mức mà nhìn ở góc độ dân số, kinh tế, nguồn gốc dân tộc, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ… đều có thể xem như là đang có một nước Việt hải ngoại ở bên ngoài biên giới Việt. Và cái đặc trưng chung nhất của họ chính là ở sự liên kết tinh thần, ở mối quan tâm chung nhất, lớn nhất là họ vẫn đang ngày đêm đau đáu cùng tự nguyện hướng về quê Mẹ.

Giết Con Chim Nhại

Giết Con Chim Nhại
Tác giả ‘To Kill a Mockingbird’ qua đời - Harper Lee, tác giả cuốn sách đoạt giải Pulitzer To Kill a Mockingbird, qua đời hôm thứ Sáu, thọ 89 tuổi, tại thành phố Monroeville bang Alabama.
Tác giả 'To Kill a Mockingbird' (Giết con chim nhại) Harper Lee (ảnh năm 2007).
Nguyễn Quốc Khải Chim nhại tiếng Anh là mockingbird. Mocking hay mimicking là bắt chước hoặc nhại lại trong tiếng Việt. Mockingbird là một loại chim có khả năng và thói quen nhại lại khoảng 20 tiếng hót của các loại chim khác. Ngoài ra, chim nhại có thể bắt chước được cả tiếng chó sủa, tiếng còi xe hơi, tiếng côn trùng, và ếch nhái. Danh từ khoa học của loại chim này là “mimus polyglotoss” có nghĩa là “nhại” được nhiều “ngôn ngữ” khác nhau.

Vì sao VN in sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình?

"đọc cuốn sách này mới biết chuyện lan truyền trên mạng xây dựng CNXH đến cuối thế kỷ này có khi vẫn “chưa biết được” có thành công hay không, có xuất xứ từ Đặng nói. Chính Đặng đã khẳng định là xây dựng CNXH phải mất vài trăm năm: “Đường lối cơ bản (xây dựng CNXH) phải theo đuổi hàng trăm năm, không được dao động…” (tr. 357)". Liệu có phải bác Tổng Trọng nước mình ăn cắp câu nói của Đặng mà bác tiếp thu được trong các khóa huấn luyện của bác ở Trung Quốc thời Đặng là lãnh tụ tối cao ?
Vì sao VN in sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình?
"...Đặng sẽ sung sướng vô cùng ở nơi suối vàng khi biết Việt nam cho in cuốn sách, tái bản nhiều lần để ca ngợi kẻ đã CHÂM ngòi lửa chiến tranh, thôn tính dần đất nước Việt Nam...". Đặng Tiểu Bình (thứ hai, từ trái) là lãnh tụ của thời kỳ đổi mới thời kỳ hậu Mao của TQ, năm 1979 ông đã chỉ đạo mở một cuộc chiến để 'dạy cho VN một bài học'.
Dư luận cả nước Việt Nam mới đây xôn xao về cuốn sách do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2015, nhan đề "Đặng Tiểu Bình – một trí tuệ siêu việt." Tò mò, tôi tìm đọc và ngã ngửa bởi thấy thật hổ thẹn cho sự kém cỏi, u mê của mình: Cuốn sách thảm họa ấy thực ra là tái bản. Cuốn tôi có trên tay do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin in từ năm… 2003(!), dày 600 trang, giá 60.000 đồng. Các tác giả là Lưu Cường Luân, Uông Đại Lý; dịch giả là Tạ Ngọc Ái, Nguyễn Viết Chi.

Đinh tư lệnh giúp phục hồi ‘Hòn ngọc Viễn Đông’?

Ông Đinh La Thăng giúp phục hồi ‘Hòn ngọc Viễn Đông’?
VOA Tiếng Việt 06.03.2016 Bí thư Thành ủy Sài Gòn “lệnh” cho công an thành phố phải nỗ lực giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp và tội phạm tràn lan trong vòng 3 tháng. Hôm nay, công an nơi từng được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông” đã mở một cuộc ra quân phòng chống tội phạm quy mô lớn với nhiều lực lượng tham gia tại các khu vực trọng điểm.
Một cảnh sát trên đường phố ở Việt Nam.
Cuộc xuống đường trấn áp nạn cướp giật ở thành phố diễn ra gần nửa tháng sau khi Bí thư thành ủy Đinh La Thăng làm việc với công an, gợi ý tái lập lực lượng "Săn bắt cướp" để bảo vệ người dân và du khách. Người được báo chí mệnh danh là “Đinh tư lệnh” được báo điện tử VnExpress trích lời nói: "Cuộc sống người dân đầy đủ, no ấm nhưng lúc nào cũng thấp thỏm về trộm cắp, cướp giật thì không thể là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình được".

Hòn ngọc Viễn Đông 'mất duyên'

Hòn ngọc Viễn Đông 'mất duyên'
Trà Mi-VOA Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’, đang ngày càng kém duyên và biến thành một đô thị xô bồ, ô nhiễm. Những ngợi khen về con người Sài Gòn chân tình, hào sảng đang dần mất dạng để nhường chỗ cho một xã hội bon chen, trộm cướp hoành hành. Vì đâu nên nỗi? Làm cách nào lấy lại được những tiếng thơm đã mất và khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của thành phố năng động này?
Sài Gòn từng được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông'.
Đó là chủ đề của Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, với 3 khách mời là những cư dân trẻ của Sài thành: Phạm Văn Lộc, Nguyễn Trần Hoàng, và Hoàng Kim Sơn. Mời các bạn cùng gặp gỡ.

Vì sao Ngân hàng thế giới không cho VN vay mới?

Ngân hàng thế giới: Vì sao không có khoản cho vay mới?
Đã quá đủ cho vài chục năm vay nợ nước ngoài, chi xài vô tội vạ và bỏ mặc tham nhũng hoành hành của chính phủ cùng chính quyền các địa phương Việt Nam, để lại núi nợ công lên đến ít nhất 98% GDP. Cảm thán tràn trề “Tôi bất ngờ…” của Tổng Bí thư Trọng đã không thể kéo dài mãi mãi. Sau những tràng vỗ tay liên tu bất tận vào lúc thông báo “tứ trụ” mới tại Đại hội XII của đảng cầm quyền, chính thể một đảng Việt Nam phải nghĩ ngay đến một bài toán mang tính xung đột hơn nhiều: Trả nợ. Chính trị, dù là một chiều, vẫn bị quy chiếu bởi kinh tế. Trên hết là trả nợ nước ngoài.

Chủ tịch World Bank Jim Yong Kim trả lời họp báo bên cạnh Phó Chủ tịch Axel van Trotsenburg (phải) và Cố vấn truyền thông John Michael Donnelly tại Hà Nội, ngày 23//2/2016.

Tình trạng hỗn loạn sắp diễn ra trên lục địa Á-Âu

Trích: "Các nhà hoạch định chính sách ở Washington có lẽ tốt hơn hết là nên bắt đầu lên kế hoạch để đối phó với những hỗn loạn tiềm tàng sắp diễn ra : đảo chính ở Kremlin, một bộ phận của nước Nga sẽ tách ra, phong trào khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Tây Trung Quốc, cuộc đấu tranh phe phái quyền lực ở Bắc kinh và những lộn xộn về chính trị ở Trung Á".
Tình trng hn lon vô chính ph sp din ra trên lc đa á- âu
Những rủi ro đến từ sự yếu đi của Trung Quốc và Nga - 
Robert D. Kaplan. Trung tâm nghiên cứu An ninh Hoa Kỳ. Tác giả nhiều cuốn sách và bài báo nổi tiếng. Bản dịch bài Eurasia's Coming Anarchy (Foreign Affairs March/April2016)
Khi mà Trung Quốc quả quyết tự khẳng định chủ quyền trên các vùng biển lân cận và nước Nga tiến hành cuộc chiến ở Syria, Ucraina thì người ta dễ nghĩ rằng hai siêu cường với lãnh thổ rộng lớn bao phủ lục địa Á-Âu đang đưa ra những tín hiệu về sức mạnh mới được củng cố của mình. Thế nhưng điều ngược lại mới đúng: Trung Quốc và Nga càng ngày càng cố trương cơ bắp không phải vì họ mạnh mà chính vì đang yếu. Khác với nước Đức Nazi phát xít, sức mạnh trong nước của nó vào những năm 1930 đã tiếp nhiên liệu cho hành động xâm lược quân sự ở nước ngoài. Còn những thế lực xét lại của ngày hôm nay thì đang trải qua hiện tượng ngược lại. Ở Trung Quốc và Nga tình trạng bất ổn trong nước đang nuôi dưỡng tâm lý hiếu chiến. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử: lần đầu tiên kể từ khi bức tường Béc linh sụp đổ Hoa Kỳ lại thấy mình đang cạnh tranh với các siêu cường.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

(420) Ảnh vui: Chó vào Mèo

Chó vào Mèo

(419) Ảnh vui: Tai nạn bất ngờ

Tai nạn bất ngờ

Em nghiêng mái tóc...

Em nghiêng mái tóc...
Cơ quan tôi tổng kết cuối năm và mời 1 em ca sĩ đến hát cho rôm rả. Khi em vừa xuất hiện, giám đốc đề nghị giới thiệu qua về bản thân. Em liền cười tươi:
"Em đây quê ở Bắc Ninh
Em nghiêng mái tóc, mái đình nghiêng theo"

Hình minh họa
Cả hội trường vỗ tay rào rào vì câu giới thiệu rất văn hoa. Phó giám đốc chen vào: Thế em tuổi tác thế nào?
Vẫn với nụ cười đầy quyến rũ, em tiếp:
"Em đây mới chỉ hăm ba
Em nghiêng mái tóc, quả cà nghiêng theo"

Ô nhiễm không khí, Hà Nội, Sài Gòn giống Bắc Kinh

Ô nhiễm không khí, lo một ngày Hà Nội giống Bắc Kinh
TP - Trước thông tin chất lượng không khí của Hà Nội tới ngưỡng nguy hại, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng cho biết, xu thế ô nhiễm ở Hà Nội, TPHCM ngày càng trầm trọng trong khi các giải pháp giảm thiểu vẫn ì ạch. “Nếu vấn đề ô nhiễm không khí không được các ngành, các cấp nhận thức đúng đắn, coi đây là vấn đề nghiêm trọng, cấp bách thì một ngày không xa, Hà Nội, TPHCM sẽ ô nhiễm không kém gì Bắc Kinh” - Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
Nhiều tuyến đường, nút giao thông Hà Nội đang bị quá tải trầm 
trọng gây ô nhiễm không khí tới mức nguy hại. Ảnh: Anh Trọng

Hoan hô ông Vươn tiếp thị vịt sạch ở Thủ đô

Hiếm có "tên tù" ở nhà tù cộng sản lại được người dân quý mến, thương yêu như ông Vươn. Nếu đất nước có nhiều người, nhiều doanh nhân như ông Vươn thì tốt quá.
Ông Đoàn Văn Vươn tiếp thị vịt sạch ở Thủ đô
Trần Quang – Nguyễn Lê Dân Việt Thứ Bảy, ngày 05/03/2016
(Dân Việt) Sau khi nuôi thành công giống vịt biển, hai vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn (53 tuổi) và Nguyễn Thị Thước (47 tuổi) đã quyết định thuê xe đưa vịt lên thủ đô để giới thiệu, bán sản phẩm. Nuôi vịt biển sạch, ông Vươn không… “ngán” TPP 
Bạn đọc có nhu cầu đặt mua (số lượng không hạn chế) hoặc giới thiệu ông Vươn tiêu thụ sản phẩm với các cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch, siêu thị... có thể liên hệ với ông Đoàn Văn Vươn theo số điện thoại: 0944557169. Còn nếu muốn thưởng thức vịt biển sạch thương phẩm do ông Vươn nuôi có thể tìm mua tại cửa hàng bán thực phẩm sạch MichiMart số 57 Trần Quang Diệu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc liên hệ chị Ngô Tường Vi qua số điện thoại: 0904085130‎.

Ông Vươn cùng chủ cửa hàng đóng gói sản phẩm vịt để bán cho khách hàng.
Sau khi được đặc xá về quê, ông Vươn đã trở lại hòa nhập với ruộng đồng, tiếp tục theo đuổi đam mê nông nghiệp của mình. Trò chuyện với chúng tôi ông Vươn bảo: “Là người nông dân, tôi chỉ có một ham muốn tột cùng là giữ đất, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình thôi”.

Bàn về những Đông Ki sốt thời hiện đại

Cách chức cán bộ chưa phải kế vạn toàn, chỉ là biện pháp tình thế. Hãy dám thay đổi thể chế chính trị và xây dựng thiết chế tam quyền phân lập thực sự. Đáng lo nhất là bác Đinh La Thăng chỉ có mỗi một võ là cắt chức để buộc quan chức phải làm việc và đẩy nhanh tiến độ công trình, trong khi bác không có những ý tưởng cải cách hoặc phát triển mới. Một số ý tưởng trước bác đưa ra khó có thể chấp nhận, ví dụ tìm mọi cách vay nợ tùm lum để đầu tư, bán sạch các sân bay, đường cao tốc... cho tư nhân và nước ngoài, tăng thuế và phí cầu đường... Nhiều quyết định của bác mang tính áp đặt, duy ý chí, rất không có lợi cho môi trường kinh doanh.
Bàn về những Đông Ki sốt thời hiện đại
Phùng Hoài Ngọc - Lại có một số cán bộ lãnh đạo mạnh miệng vung tay “học tập và làm theo tấm gương hiệp sĩ Đông Ki sốt”. Đầu tiên có một ông X. hứa hẹn nếu không diệt trừ được tham nhũng thì sẽ từ chức. Đến khi thất bại, có người nhắc từ chức, ông biện hộ “bởi tổ chức đảng còn phân công thì ông còn làm”. Ông không đạt được danh dự hiệp sĩ trung cổ như Đông Ki sốt, người đã thực hiện lời cam kết của mình (hứa với cậu sinh viên trẻ Sampson đóng giả hiệp sĩ, nếu đấu võ thua ông sẽ quay về vườn).
Nhiều người Việt Nam từng biết hiệp sĩ Don Quijote (Don Quixote) ở ta thường gọi hiệp sĩ Đông Ki sốt, nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn M. Cervantes xứ Tây ban nha thời Phục hưng. Tự trang bị bộ áo giáp han rỉ thủng lỗ chỗ, cây giáo cùn, cái khiên gỗ và mũ rách bồi giấy bìa của ông tổ 4 đời để lại, dắt con ngựa cái già gày gò trong chuồng nhà, hiệp sĩ rủ rê Sancho một bác nông dân hàng xóm làm giám mã lên đường hành hiệp, cứu khổ phò nguy cho thiên hạ. Anh nông dân nức lòng lên đường với động cơ hám lợi vì được hứa hẹn thưởng nhiều đất đai và tiền bạc.

Thái độ chính trị của một nghệ sĩ

Thái độ chính trị của một nghệ sĩ
Chúng ta hay nhắc đến trách nhiệm, chúng ta hay nói đến nghĩa vụ nhưng ở Việt Nam người ta thường làm một nửa thôi tức là trong đó có trách nhiệm thì mình được quyền bầu cử và mình cũng được quyền tự ứng cử. Tại sao lâu nay chúng ta lờ chuyện đó đi hoặc là chúng ta né tránh? Tại sao phải né tránh trong khi luật pháp cho phép? Luật pháp đã cho phép bất cứ công dân nào đủ tuổi và đủ trình độ có thể tự ra ứng cử. Ngay ông Tổng bí thư cũng nói đang là thời điểm khuyến khích dân chủ, hết sức dân chủ. Khuyến khích dân chủ thì tôi thấy mình xứng đáng thì ra ứng cử. Đây hoàn toàn là một việc làm có thể nói là hết sức bình thường đối với suy nghĩ của tôi -Nghệ sĩ Vượng Râu
Nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng với nghệ danh Vượng Râu.
Trong vài tuần gần đây phong trào tự ra tranh cử Quốc hội đã dấy lên sự chú ý của cộng đồng vì các mặt tích cực lẫn tiêu cực của nó. Những người tự ứng cử khẳng định rằng họ sẽ bị cản trở trong tiến trình nộp đơn cũng như ba lần hiệp thương mà Mặt trận tổ quốc sẽ là đơn vị chủ động tuyển chọn qua danh nghĩa của cử tri. Các ứng viên đa số có kinh nghiệm chính trị qua thời gian tham gia các sinh hoạt đòi hỏi dân chủ nhân quyền và vì vậy mọi cản trở, làm khó của chính quyền địa phương không làm họ nản lòng.

Trương Đình Tuyển - Cải cách thể chế là quyết định

Mình quý trọng bác Tuyển, nhưng đọc bài này mình phải viết vài câu. Quan chức Việt có hai đặc tính nổi bật mà bác Tuyển đã thể hiện trong bài: Một là không dám nói hết sự thật. Ví dụ bác viết "Về môi trường kinh doanh, theo đánh giá của WB, mặc dầu Chính phủ đã chỉ đạo hết sức quyết liệt bằng 2 Nghị quyết số 19/NQ-CP (2014 và 2015) và môi trường kinh doanh trong năm 2014 đã có bước cải thiện rõ rệt nhưng chỉ số này trong năm 2015 lại bị tụt hạng so với năm 2014 và xếp thứ 78, tụt 6 bậc". Làm gì có chuyện "quyết liệt" trong hành động; kể cả các văn bản Nghị quyết cũng thường rất chung chung; bản thân mình đã trực tiếp viết các dự thảo đầu tiên của những Nghị quyết loại này, sau đó cuối năm lại viết báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các Nghị quyết nên mình hiểu rất rõ. Luật nhân quả đã chỉ rõ, nếu thực tâm và thực sự "quyết liệt" thì làm sao lại tụt hạng tới 6 bậc như vậy. Hai là khẳng định những điều mình không biết. Ví dụ bác Tuyển viết "các mô hình kinh tế lượng không phản ánh sự biến động của kinh tế thế giới. Không phản ánh được hoạt động của chủ thể, cũng không phản ánh được đối sách của Chính phủ và doanh nghiệp trong một thế giới nhiều biến động như thời đại chúng ta đang sống". Láo toét, bác chẳng hiểu gì về mô hình kinh tế lượng cả nhưng cứ phán bừa. Nói như vậy chẳng khác nào bác bỏ cả một ngành khoa học hiện đại. Mô hình nào cũng phản ánh, mô hình tốt thì phản ánh chính xác, mô hình dở thì phản ánh kém, thậm chí sai. Do đó cần những nhà mô hình giỏi mà hiện nay đất nước đang rất thiếu.

Cải cách thể chế là quyết định
Trương Đình Tuyển - TPP và FTA Việt Nam-EU sẽ buộc chúng ta phải “công phá” vào sức ỳ và sự bảo thủ, nó đặt ra yêu cầu và là động lực để chúng ta cải cách nền quản trị quốc gia.
Ông Trương Đình Tuyển
Cơ hội và thách thức với Việt Nam khi tham gia TPP
Bộ Công Thương đã công bố chi tiết toàn văn nội dung của Hiệp định, mức độ cam kết của từng nước, trong đó có cam kết của Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn, cụ thể hơn những cơ hội cũng như những thách thức mà TPP mang lại. Những ngày gần đây, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ và nhiều học giả, chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích tổng thể cơ hội và thách thức mà TPP mang lại.

Bị tấn công, Petrolimex cầu cứu Ban Tuyên giáo

Bị báo chí tấn công, Petrolimex cầu cứu Ban Tuyên giáo
Không chịu được sức ép của truyền thông khi những thông tin về hàng loạt sai phạm của mình bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) khui ra được đăng tải dày đặc trên báo chí mấy ngày nay, hôm 4-3, “ông lớn ngành xăng dầu” Petrolimex đã phải lên tiếng “cầu cứu” Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông.
Trong công văn ngày 4-3-2016 do phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Ngọc Năm ký gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông “Về việc: Đưa tin về kết luận của TTCP tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”, tập đoàn này nói như sau:

Obama vì tin nên thua Tập Cận Bình

Obama vì tin nên thua Tập Cận Bình
Năm năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết tái cân bằng chiến lược sang châu Á, chuyển các nguồn lực ngoại giao và quân sự tới nơi được coi là động cơ kinh tế của thế giới, giới phê bình nói động thái này đã được quảng bá quá mức và cho đến nay vẫn chưa đem lại được kết quả. Vào một thời điểm mà các hành động quyết liệt của Bắc Kinh nhắm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, một số người nói Trung Quốc dường như đã vượt trội các đối thủ trong cuộc đua đòi chủ quyền ở vùng biển rộng lớn có tính chiến lược.
Tin phân tích của RFI ngày 27/2/2016, “Trong chuyến công du Hoa Kỳ hồi tháng Chín 2015, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không quân sự hóa vùng quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, từ đó đến nay, Trung Quốc thể hiện rõ ý đồ quân sự khi xây dựng, cải tạo các phi đạo và đặt dàn radar trên một số đảo trong khu vực.

"Mẹo" đọc văn bản thời chiến tranh thông tin

"Cuộc đấu tranh vì dân chủ chính là cuộc đấu tranh chống lại «bóng tối của sự thiếu hiểu biết». Đó chính là cuộc đấu tranh vì sự hiểu biết, vì kiến thức, vì nhận thức, vì sự độc lập trong tư duy và vì khả năng tự mình quyết định, tức là vì sự khai minh. Chúng ta, trong tư cách độc giả, sẽ đi những bước đầu tiên của công cuộc khai minh bằng cách dùng trí tuệ của mình lôi ra ánh sáng những ý đồ tối tăm ẩn giấu sau các giòng chữ của những người muốn mượn truyền thông mạng để thao túng chúng ta".
Đọc văn bản như thế nào?
Blog RFA Nguyễn Thị Từ Huy 5-3-2016 - Cuộc chiến thông tin trong thời kỳ đại hội XII và động cơ điều khiển dư luận quá lộ liễu, thể hiện tràn lan trên các website có tuổi đời đôi khi còn ngắn hơn cả nhộng tằm và bởi các bút danh mọc như nấm sau mưa, khiến cho các kỹ năng tiếp cận văn bản trở nên rất cần thiết đối với người đọc. Vì thế, tôi quyết định chia sẻ một vài «mẹo» tiếp cận văn bản sau đây. Tôi cũng cảm phiền trước đối với những người đã rất thành thục các kỹ năng này.
Đối với một người viết, khi ngồi trước trang giấy trắng hay trước màn hình trắng, trước khi viết, họ thường đối diện với bốn câu hỏi cơ bản sau đây :
– Viết cho ai ? (đối tượng mà bài viết muốn tác động)
– Viết để làm gì ? (động cơ, mục đích của bài viết)
– Viết cái gì ? (nội dung của bài viết)
– Viết như thế nào ? (hình thức diễn đạt của bài viết, ở các cấp độ khác nhau : cấu trúc, trình bày, văn phong, nghệ thuật viết, ngôn ngữ, câu chữ…)

Việc làm tàn bạo và ngu xuẩn ở Sầm Sơn

Việc làm tàn bạo và ngu xuẩn ở Sầm Sơn
“Đại gia, quan chức làm giàu trên xương máu chúng tôi”. Đó là lời ai oán thốt ra của một nông dân xã Phụng Công (Văn Giang) khi ứa nước mắt nhìn những xe ủi của DN Ecopark hất tung hoa màu, mồ mả nhà mình hôm xẩy ra vụ cưỡng chế.

Chợ cá sớm mai ở bãi biển Sầm Sơn. Nguồn ảnh: internet
Thời gian qua, tập đoàn FLC giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh bất động sản và tai họa đã giáng xuống những người sống về đất đai ở nhiều nơi và nay FLC lại “sờ gáy” dân đánh cá Sầm Sơn khi họ thực hiện dự án nghỉ dưỡng sinh thái Sầm Sơn.Và cũng đúng theo “quy luật”, tai họa đang giáng xuống những ngư dân nghèo tại đây.

Một loạt chiến hạm của Hạm Đội 7 đã vào Biển Đông

Soái hạm của Hạm Đội 7 dẫn một loạt chiến hạm vào Biển Đông
BIỂN ĐÔNG - USS Blue Ridge - soái hạm của Hạm Đội 7, đã dẫn hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis, hai khu trục hạm (USS Chung Hoon, USS Stockdale), hai tuần dương hạm (USS Antietam, USS Mobile Bay), vào Biển Đông. Thiếu Tá Clay Doss, phát ngôn nhân của Hạm Đội 7 (hạm đội đặc trách Thái Bình Dương của hải quân Hoa Kỳ) cho biết, những chiến hạm vừa kể được điều động đến Biển Đông để thực hiện việc tuần tra thường kỳ tại vùng biển này.

Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis. (Hình: US Navy)
Thiếu Tá Doss nói thêm rằng, hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra thường xuyên ở Biển Đông. Phát ngôn viên của Hạm Đội 7 tiết lộ, tính riêng năm ngoái, các chiến hạm của Hạm Đội 7 đã có 700 ngày hoạt động tại Biển Đông.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Chuyện về những người mẹ không danh phận

Bức hình người mẹ đạp xe chở 2 con nhỏ ngồi phía sau được trùm bằng một bao ny-lông lớn để chắn gió rét khiến nhiều người xúc động. Dẫu đời sống xã hội thay đổi thế nào theo thời gian thì mỗi một bà mẹ VN dù chính danh hay không danh phận vẫn mãi là “một miền nhớ” trong lòng của nhiều người.
Chuyện về những người mẹ không danh phận
Hòa Ái, phóng viên RFA, Từ xưa đến nay, hình ảnh người phụ nữ VN luôn gắn liền với câu ca dao “Thân cò lặn lội bờ ao - Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”. Trong xã hội thời hiện đại, biểu tượng “thân cò” của những người bà, người mẹ, người chị có khác gì mấy so với trước? Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3, Hòa Ái gửi đến câu chuyện của những người mẹ không danh phận.

Một phụ nữ Hmong với đứa con nhỏ gùi sau lưng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. AFP photo
"Có đứa con để hủ hỉ"
Với nhịp sống công nghiệp trong xã hội VN ngày nay dường như phẩm chất quy ước chung “tam tòng-tứ đức” đối với phụ nữ không còn đậm chất ràng buộc nặng nề như nhiều thập niên trước. Mặc dù hình ảnh tảo tần, chịu thương chịu khó của những người bà, người mẹ ở mọi hang cùng ngõ hẻm khắp đất nước in đậm trong tâm tưởng của nhiều thế hệ nhưng đa số phụ nữ bây giờ không muốn bị dồn nén vào khuôn khổ chật hẹp của đời sống gia đình. Họ có tư tưởng sống hiện đại, chọn cho mình cách sống chủ động, làm chủ bản thân và đối với họ để có một cuộc sống hạnh phúc thì không nhất thiết phải là thành viên viên của một mái ấm đầy đủ vợ chồng và con cái.

Thư yêu cầu gỡ bài “QH không phải là phường chèo!”

Thư yêu cầu báo PetroTimes gỡ bỏ bài viết “Quốc hội không phải là phường chèo!”
LS Lê Văn Luân 3-3-2016 - THƯ ĐỀ NGHỊ - Yêu cầu báo PetroTimes gỡ bỏ bài viết và xin lỗi công khai vì đã đăng bài bịa đặt, vu khống đối với cá nhân tôi với nội dung “tôi tham gia ứng cử là do tổ chức “phản động Việt Tân xúi giục” và để phá hoại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 sắp tới”.
Ảnh chụp bức thư. Nguồn: FB Luân Lê.
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016
Kính gửi: Ông NGUYỄN NHƯ PHONG
Tổng Biên tập báo PetroTimes (Năng Lượng Mới)
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Những cuộc chiến ý thức hệ sắp tới của Trung Quốc

Những cuộc chiến ý thức hệ sắp tới của Trung Quốc
Foreign Policy, Tác giả: Taisu Zhang, Dịch giả: Lê Anh Hùng - Trong kỷ nguyên của cải cách, tăng trưởng kinh tế chi phối tất cả. Nhưng giờ đây, sự hồi sinh của những tín điều đối chọi nhau đã chia rẽ xã hội Trung Hoa.
Nguồn ảnh: Foreign Policy
Với phần lớn người Trung Quốc, thập niên 1990 chứng kiến sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng vật chất. Phát triển kinh tế là mối quan tâm chính trị – xã hội quan trọng nhất, trong khi những hệ tư tưởng nhà nước đa dạng vốn là nhân tố định hướng chính sách trong những thập niên đầu tiên của nền Cộng hoà Nhân dân lại lui dần vào hậu trường. Những cuộc đấu tranh ý thức hệ khốc liệt từng đánh dấu sự kết thúc của thập niên 1970 cũng như thập niên 1980 đã khiến dân chúng kiệt quệ, khiến họ chỉ còn háo hức chú tâm vào những cơ hội kinh tế mà trước đấy họ chưa từng biết đến.

Văn hóa ứng xử khác nhau giữa SG và HN

Sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và Hà Nội
Nếu các nước trong khu vực tỏ ra ngày một gần hơn với văn hóa ứng xử Tây phương thì Việt Nam do hoàn cảnh lịch sử lại chọn Trung Quốc và Liên xô cũ để làm điểm tựa. Nếu nhiều ngàn năm sống trong không khí Khổng Mạnh người Việt không hề bị đồng hóa thì chỉ chưa đầy 80 năm sống gần với văn hóa “lợi ích cốt lõi” của người Tàu, không ít người Việt tại miền Bắc đã bị biến dạng. Họ không nói hay viết tiếng Tàu nhưng cách đi lại nói năng hầu như không khác mấy với phim Tàu chiếu thường trực trên các kênh truyền hình lớn nhỏ của miền Bắc.
Hình minh họa
Từ nhiều năm qua báo chí thường xuyên nhắc nhở tới cách ứng xử của người dân qua những hành xử thông thường nơi công cộng hoặc các hành động mang tính văn hóa giữa cộng đồng. Những bài viết này luôn nhận được phản hồi tích cực từ người đọc nhất là nơi bị chỉ trích tuy nhiên sau khi tờ báo được cất hay cũ đi, tất cả mọi thứ trở về với trạng thái cũ, tức là cảnh gấu ó ngoài đường, tranh giành nhau một chỗ đứng, sẵn sàng buông ra lời tục tĩu nếu một người nào đó vô ý đụng chạm tới thân thể hay tài sản của mình. Tất cả những thứ ấy được gói gọn vào bốn chữ văn hóa ứng xử, cụm từ mà trước đây vài chục năm không ai cảm thấy cần phải bàn tới.

Thanh Hóa: Quan cuống cuồng họp khẩn vì dân 'đòi biển'

Thanh Hóa họp khẩn vì dân 'đòi biển'
Các quan chức tỉnh Thanh Hóa đã buộc phải họp khẩn cấp sau khi người dân biểu tình trong mấy ngày qua đòi quyền sử dụng biển để neo đậu tàu thuyền đánh cá và tăng mức đền bù đất giải tỏa, theo các nguồn tin trong nước. Hàng trăm người đã tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và ở khu vực xung quanh kể từ ngày 29/2 với số lượng có ngày lên tới vài trăm.
Hàng trăm người dân tới biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa
Một video xuất hiện trên Facebook có cảnh đông đảo người dân xuống đường làm tắc nghẽn đại lộ. Trang tin của báo Nông Nghiệp Việt Nam dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn, nói các quan chức của tỉnh đã "họp bàn liên tục, kể cả họp ban đêm" ngay trong hai ngày biểu tình đầu tiên để tìm cách giải quyết.

“Trung Quốc là kẻ bắt nạt, chúng ta cần đứng lên”

“Trung Quốc là kẻ bắt nạt, chúng ta cần đứng lên”
“...Trung Quốc là kẻ bắt nạt, chúng ta cần đứng lên vì không ai có thể an toàn ở Trung Quốc ngày nay...” James MacGregor, chủ tịch của công ty tư vấn APCO có trụ sở tại Thượng Hải, đã nói: “Nếu bạn hành động như một con chó con thở hổn hển, đối tượng sẽ nghĩ rằng họ đã kiểm soát được bạn qua một dây xích. Trung Quốc không tôn trọng những người quỵ lụy họ”. Như cựu cố vấn chiến lược của Thủ tướng Anh Steve Hilton đã nói, cúi đầu quỳ lạy là sai lầm về đạo đức và thiển cận về kinh tế.
Hai mươi bốn năm trước, tôi đã đến Trung Quốc để dạy tiếng Anh. Khi đó tôi mười tám tuổi và vụ thảm sát Thiên An Môn mới sảy ra được ba năm. Tôi yêu Trung Quốc, yêu con người, lịch sử và văn hóa Trung Quốc; Tôi học một íttiếng Trung Quốc; và trong những năm tiếp theo tôi đi du lịch thường xuyên khắp nước này. Tôi không nhớ đã đến Trung Quốc bao nhiêu lần nhưng có lẽ phải vài chục.Tôi sống ở Hồng Kông trong năm năm đầu tiên khi nơi này được đặtdưới quyền Trung Quốc, từ 1997 đến 2002.

Ảnh đạo diễn 'Kong: Skull Island' và Thủ tướng Dũng

Đạo diễn phim 'Kong: Skull Island' khoe chụp hình cùng Thủ tướng Dũng
04/03/2016 Lê Dũng - Cách đây ít giờ, đạo diễn của ‘bom tấn’ Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên trang cá nhân khiến cư dân mạng rất thích thú.
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chụp hình với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đoàn làm phim Hollywood Kong: Skull Island hiện đang là tâm điểm chú ý không chỉ của dư luận, tín đồ yêu điện ảnh tại Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm của các quan chức cấp cao như lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Ninh Bình, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius… Trong bức ảnh được chia sẻ vài giờ trước, đạo diễn Jordan Vogt-Robert đã có vinh dự được chụp hình cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chưa rõ tấm ảnh này được chụp tại đâu nhưng hiện đoàn làm phim đang có mặt tại Tràng An, Ninh Bình.

Dubai đường 4 triệu USD/km, dùng 50 năm, còn VN ?

Đường 12 làn của Dubai mất 4 triệu USD/km, dùng 50 năm còn đường Việt Nam mất 20 triệu USD/km, dùng 2 năm
“Một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu USD/km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu USD/km, dùng trong 2 năm, thử hỏi làm sao phát triển được”.

Nói về cơ hội và thách thức của hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới Việt Nam, ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã kể lại một câu chuyện đón đoàn đại biểu Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2011. Ông Khai đã giới thiệu với đoàn đại biểu do nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm trưởng đoàn 2 địa điểm.