Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Bình cứu hỏa mua tại Big C nổ tung trong xe BMW

Bình cứu hỏa mua tại Big C nổ tung trong xe BMW
Vừa bước ra khỏi cửa xe, anh Duy tá hoả khi bình cứu hoả bỗng dưng phát nổ phá tan nội thất trong chiếc xe tiền tỷ. Chiều 31/7, anh Lê Hồng Duy vừa đỗ xe trên phố Hoàng Ngân, Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) được ít phút thì trong xe phát ra tiếng nổ lớn kèm theo bọt khí trắng xoá. Khi mở cửa xe, anh mới phát hiện bình cứu hoả của mình bị phát nổ.
Bình cứu hỏa móp sau khi phát nổ.
“Bình cứu hoả tôi mua tại siêu thị BigC Long Biên mới được vài hôm mà không hiểu sao nó lại như vậy. Rất may là không có người ngồi trên xe chứ nếu không thì nguy hiểm tới mức nào”, anh Duy bàng hoàng kể lại. Ngay khi chờ khí trắng trong xe tan hết, anh Duy kiểm tra lại thì nội thất trong xe bị rách nát, nhiều bộ phận bung ra khỏi khung…

Bình cứu hỏa hay bom nổ chậm trong ô tô ?

Bình cứu hỏa hay bom nổ chậm trong ô tô ?
Trương Quang Thi Riêng đối với việc bắt buộc đặt cái bình chữa cháy mini trong Ôtô thì chẳng khác gì để trong xe một quả bom nổ chậm. Nhiệt độ tăng cao khi để xe ngoài trời, các loại bình bày bán tràn lan không có quy chuẩn, điều kiện đường xá xấu gây rung lắc khi di chuyển ... Tất cả những yếu tố ấy đều có thể khiến cho cái bình có thể nổ bất cứ lúc nào. Còn công dụng thì may ra nó có thể dập được vài cái tàn thuốc lá.
Mình làm nghề xây dựng, đã quá quen với các thể loại thủ tục về phòng cháy chữa cháy và các loại thiết bị của lĩnh vực này ở Việt Nam. Đến mỗi một địa phương làm dự án, ghét nhất vẫn là công tác hạ trạm biến áp và phòng cháy chữa cháy. Đám thầu phụ bao giờ cũng là sân sau của một thằng trưởng hay phó phòng gì đó. Dự toán nó lập thì vô thưởng vô phạt, nhiều lần ức chế muốn dẹp luôn nhưng nếu không cho nó làm thì khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nó lại hành tới hành lui nên đành cắn răng chấp nhận.

Xổ số kiến thiết chi xài thả ga

Xổ số kiến thiết chi xài thả ga
Những sai phạm bị phát hiện tại một số công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành thời gian qua cho thấy đây là lĩnh vực kinh doanh béo bở nhưng không được kiểm soát chặt chẽ về tài chính. Trong kết luận thanh tra về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Khang - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (nghỉ hưu vào tháng 12-2015) - vừa được công bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một loạt sai phạm của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Tiền Giang.
Minh họa: Khều
Muốn trả lương bao nhiêu thì trả
Về công khai, minh bạch trong phòng chống tham nhũng tại Công ty TNHH XSKT tỉnh Tiền Giang, theo Thanh tra Chính phủ, trong các năm 2013 và 2014, công ty không công khai các thông tin theo quy định, như: quyết định, nghị quyết quan trọng của HĐQT; thông tin về lao động tiền lương; số lượng viên chức quản lý… Đáng chú ý, năm 2014, công ty này chi lương viên chức quản lý (4 người) bình quân là 60,8 triệu đồng/người/tháng, tính ra bình quân 730 triệu đồng/người/năm; lương CBCNV (121 người) bình quân là 26,1 triệu đồng/người/tháng; thù lao Ban Kiểm soát (3 người) là 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Kiến nghị cho thanh toán nhân dân tệ trực tiếp ở VN

Kiến nghị cho thanh toán trực tiếp tiền Trung Quốc tại Việt Nam: Rủi ro cho cả nền kinh tế
Trước kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại VN và Ngân hàng Công thương Trung Quốc về việc cho thanh toán nhân dân tệ trực tiếp ở VN, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần kiên quyết nói không với kiến nghị này.
Nhiều chuyên gia kiến nghị không cho thanh 
toán nhân dân tệ trực tiếp ở VN - Ảnh: Reutres
Kiến nghị được Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây trong một văn bản tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 11. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Trung Quốc (TQ) cho rằng nhu cầu giao dịch thanh toán bằng nhân dân tệ (NDT) tại VN là khá lớn và đang tăng lên rõ rệt.

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm đổi mới

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm đổi mới
(TG)-Tạp chí trân trọng giới thiệu bài viết "Nhận thức về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm đổi mới"của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.
Quá trình hình thành và phát triển nhận thức mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam qua thực tiễn 30 năm đổi mới. Đây là vấn đề lý luận tổng quát, bao trùm các vấn đề, các lĩnh vực cụ thể của đổi mới và phát triển ở nước ta. Nó góp phần làm sáng tỏ những điểm cốt yếu của lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam , đem lại câu trả lời cho câu hỏi lớn đặt ra trên hai phương diện:

An táng cán bộ cao cấp: bố trí đất chôn cả vợ/chồng

Khu an táng cán bộ cao cấp bố trí đất chôn cất cho cả vợ/chồng
Khu vực an táng dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và được quản lý như Nghĩa trang Mai Dịch hiện nay. Trong quy hoạch Nghĩa trang Yên Trung, dành phần diện tích thích hợp làm nghĩa trang phục vụ các đối tượng khác và được thực hiện theo phương thức xã hội hóa để lấy kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Nghĩa trang. 
Một mô hình thiết kế Nhà tang lễ Quốc gia mới sẽ xây dựng tại Hoài Đức, Hà Nội.
Dân trí - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia.

Vấn đề nguồn gốc dân tộc và văn minh Việt Nam

Đặt lại vấn đề nguồn gốc dân tộc và văn minh Việt Nam
Hỏi một người Việt bình thường về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, câu trả lời mà người ta thường nghe là tổ tiên của chúng ta xuất phát từ Trung Quốc. Ngay cả người có kiến thức rộng, có quan tâm đến dân tộc và văn hóa Việt cũng có những ý kiến tương tự. Đào Duy Anh, trong Việt Nam Văn hóa Sử cương; và Trần Trọng Kim, trong Việt Nam sử lược, cũng từng cho rằng người Việt có nguồn gốc hoặc từ Trung Quốc [1] hay từ Tây Tạng [2], dù họ có chút dè dặt và thận trọng trong phát biểu. Gần đây, một người làm chính trị nhưng có quan tâm đến văn hóa Việt Nam, Nguyễn Gia Kiểng, trong Tổ quốc ăn năn, cũng cho rằng nước Văn Lang xưa kia là do người Trung Quốc sáng lập [3] ra.
Bản đồ Đông Nam Á vào thời đại Băng Hà
Có lẽ cái quan điểm dân tộc Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc đã ăn sâu vào tâm trí của chúng ta, nên văn minh Việt Nam cũng được nghiễm nhiên suy luận là bắt nguồn từ văn minh Trung Quốc. Quan điểm này phù hợp với sách vở của Trung Quốc. Chẳng hạn như trong Hậu Hán thư , các sử gia của Trung Quốc, với một giọng văn cực kỳ trịch thượng và kỳ thị chủng tộc, viết rằng tổ tiên ta ngày xưa giống như loài “cầm thú”, xã hội thì chẳng có tôn ti trật tự gì cả, phải đợi đến khi hai quan thái thú của họ là Tích Quang và Khâm Diên dạy cho tổ tiên ta cách ăn mặc và cách trồng lúa. Sau đó các nhà sử học này thản nhiên kết luận: “Miền Lĩnh Nam theo phong hóa Trung Quốc là bắt đầu từ hai thái thú ấy” [4].

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII
Một trong những đề tài được đề cập đến nhiều nhất trong những ngày này cả trên báo “lề đảng” lẫn “lề dân”, là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 tại Hà Nội. Đại hội sẽ bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giới thiệu vị trí Tổng Bí thư. Đồng thời, “Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020” (“1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng 12 đánh giá kết quả 30 năm đổi mới”, VNExpress).
Đã 30 năm kể từ đại hội lần thứ VI năm 1986 khi VN đứng trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế-xã hội do nhất quyết đi theo mô hình kinh tế tập trung bao cấp với vô số những chủ trương, chính sách sai lầm, chủ quan, duy ý chí, buộc đảng phải “đổi mới” phần lớn về kinh tế và một phần nhỏ về chính trị.

Học ngày rồi lại học đêm

Học ngày rồi lại học đêm
TT - Mặc dù chưa phải đến mùa thi nhưng học sinh lớp 12 ở nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM phải học suốt ở trường từ 6g30 sáng đến 22g đêm mới được ra về. Tối 16-12-2015, tại một cơ sở của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM) trên đường Mai Lão Bạng, đồng hồ đã điểm đúng 22g nhưng nhiều phụ huynh đậu xe ngoài cổng trường vẫn dõi mắt vào trong trường.

Học sinh lớp 12 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM tan học lúc 22g05 (ảnh chụp ngày 17-12-2015) tại cơ sở 1 của trường trên đường Cộng Hòa, Tân Bình - Ảnh: Như Hùng

Mời em vào quán thời gian…

Mời em vào quán thời gian…
(GDVN) - Mời em vào quán thời gian…Gọi một ly cà phê, (đúng chất Sài Gòn cà phê sữa đá) – uống một chỗ ngồi. Và… khuấy ly ký ức – uống làn hương xưa…
Mỗi sớm mai thức dậy thế giới sẽ uống gì? Câu trả lời quá dễ: Cà phê!
Thức uống gì không chỉ để uống? Câu trả lời cũng quá dễ: Cà phê!
Thức uống gì dễ gây… mùi nhớ nhất? Tôi không nghĩ câu trả lời là của riêng tôi, gã trai Sài Gòn tóc đã muối tiêu: cà phê sữa đá Sài Gòn chính hiệu!
Đúng thế, cà phê không chỉ để uống, mà còn để thưởng thức. Để thưởng thức lại có trăm loại cà phê nhằm tìm một vị đậm ngon, một mùi thơm ngậy cho sở thích riêng, để đạt đến mức cuối cùng: chất tinh tế trong “sự uống” cà phê.

Việt Nam là nước chịu thiệt thòi nhất trong TPP

Hội nhập và những cái bẫy rình rập Việt Nam
Đã đến lúc ngưng nói về những lợi thế sẽ nhận được, mà hãy nói về các bất lợi Việt Nam sẽ phải đối mặt, những cái bẫy đang rình rập Việt Nam khi hội nhập với các nước theo các FTA và TPP. 
Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế thế giới
2016 được đánh giá là năm bản lề trong quá trình phát triển của Việt Nam, khi đây là thời điểm hàng loạt các hiệp định thương mại lớn như TPP hay các FTA bắt đầu triển khai. Nếu biết tận dụng tốt các ưu thế mà các hiệp định thương mại này đem lại, Việt Nam sẽ đẩy nhanh được đáng kể tốc độ tăng trưởng và phát triển.

Đời kỹ nữ: "Bán nghề chứ không bán thân"

Đời kỹ nữ: "Bán nghề chứ không bán thân"
- "Tụi em có gần gũi đàn ông thật nhưng chỉ bán nghề chứ nhất quyết không bán rẻ thân xác. Cũng chính vì điều này em mới trụ vững trong nhiều năm nay đồng thời tạo được niềm tin cho ông xã ở nhà"

Ảnh minh họa
Duyên phận
Nguyệt kể: "Anh Khánh, chồng em, trước đây làm cho một salon xe hơi. Giờ rảnh, anh thường đến tiệm. Chúng em trò chuyện với nhau hiểu nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Sau khi lấy nhau, anh chuyển sang làm cho một công ty. Em nghỉ ở nhà buôn bán vặt chờ sinh nở xong rồi tính.

Đời kỹ nữ mát - xa bên trong tiệm hớt tóc nam

Đời kỹ nữ mát - xa bên trong tiệm hớt tóc nam
- Anh thấy đó, con em ngày một lớn. Em không thể tiếp tục. Lớn lên, khi hiểu chuyện thì nó sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa, em bây giờ đã xấp xỉ 40, cái tuổi không còn thích hợp với nghề ấy. Thôi thì nghỉ trước khi mọi việc có thể xảy ra, anh ạ...
Ảnh minh họa
Đường đến... mát - xa 
Tôi gặp Nguyệt trong một chuyến công tác miền tây. Hôm ấy, buổi sáng ngang qua chợ Gò Công Đông (Tiền Giang) bổng nghe tiếng gọi. Ai quen mình ở cái đất xa lạ này? Quay đầu nhìn lại, một phụ nữ đang đưa tay vẫy... Tôi lại gần. "Anh quên em rồi hả, Nguyệt đây mà? Nguyệt nào? Phải Nguyệt ở 152 không?"

Nhập hàng TQ tăng vọt, xuất đi giảm mạnh

Biên giới Việt- Trung: Nhập hàng TQ tăng vọt, xuất đi giảm mạnh
Nhập khẩu qua tuyến Việt Nam- Trung Quốc trong năm 2015 tăng 40% so với năm 2014. Ngược lại xuất khẩu giảm 12,1%. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam qua Trung Quốc vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, ép giá...
Xe chở dưa hấu ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh MQ Dân Việt
Tại Hội nghị Phát triển thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo diễn ra ngày 5/1, ông Hoàng Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ thương mại Biên giới và miền núi cho biết năm 2015, tổng kim ngạch mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới ước đạt 27,56 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2014. Trong đó tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc chiếm 85%, tuyến biên giới Việt – Lào chiếm khoảng 4% và tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia chiếm 11%.

Nghiên cứu mới: Chẳng cần ăn sáng

Nghiên cứu mới: Chẳng cần ăn sáng
"Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày", điều này bạn luôn nói hoặc luôn được nghe. Cả chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cũng khuyên như thế. Nhưng sự thật có phải vậy? Những bằng chứng đưa ra khá rõ ràng, rằng không có gì "đặc biệt" về bữa sáng. Nghĩa là không quan trọng dù bạn ăn hay bỏ nó, miễn là bạn ăn uống lành mạnh trong suốt cả ngày.
Không ít chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn sáng giúp chúng ta giảm cân, và bỏ ăn sáng khiến bạn gia tăng nguy cơ béo phì. Tuy nhiên, thực tế có tới 25% người Mỹ thường xuyên bỏ ăn sáng. Giờ đây, có nhiều nghiên cứu bắt đầu đặt câu hỏi rằng, tất cả mọi người nên hay không nên ăn sáng.

Không quan trọng dù ăn hay bỏ bữa sáng

Nghiên cứu cho thấy, những người ăn sáng đều đặn có xu hướng khỏe mạnh hơn. Ví dụ, họ ít bị thừa cân hay béo phì cũng như giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

Vì lý do này, các chuyên gia nói bữa sáng tốt cho bạn. Tuy nhiên, các nghiên cứu kiểu này được gọi là mang tính quan sát, chứ không thể hiện mối quan hệ nhân quả. Nghĩa là những người ăn sáng dường như khỏe mạnh hơn, nhưng nghiên cứu không chứng minh được rằng ăn sáng là nguyên nhân tạo ra điều đó.

Có thể lý giải, những người ăn sáng có các thói quen sống khác lành mạnh. Còn những người bỏ bữa sáng thì có xu hướng hút thuốc, uống rượu nhiều, ít tập luyện.

Có lẽ đây là lý do những người ăn sáng nói chung thường khỏe mạnh hơn. Thực tế là nhiều nghiên cứu cho thấy, không thực sự quan trọng dù bạn ăn hay bỏ qua bữa sáng.

Ăn sáng không làm tăng trao đổi chất

Một số người lập luận, ăn sáng là "khởi động" sự trao đổi chất. Nhưng không hẳn thế. Có thể họ đang đề cập đến hiệu ứng nhiệt của thực phẩm, đó là gia tăng lượng calo đốt cháy xảy ra sau khi bạn ăn.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, không có sự khác biệt về lượng calo bị đốt cháy trong 24h giữa người ăn sáng hay bỏ ăn sáng.

Không có sự khác biệt về cân nặng


Như đã đề cập ở trên, những người bỏ bữa sáng có xu hướng nặng cân hơn người ăn sáng. Điều này có vẻ là nghịch lý, vì làm sao không ăn lại nặng hơn?


Một số giải thích đó là, bỏ ăn sáng có thể khiến bạn rất đói và ăn nhiều hơn trong ngày. Song đó chỉ là giả định mà không có bằng chứng xác thực.

Đúng là bỏ bữa sáng khiến bạn đói hơn, ăn trưa nhiều hơn, nhưng vẫn không đủ bù trừ cho bữa sáng bị bỏ qua. Thực tế một số nghiên cứu thậm chí cho thấy, bỏ bữa sáng làm giảm tới 400 calo mỗi ngày.

Người ta đã tiến hành nghiên cứu kéo dài 4 tháng, so sánh giữa người ăn và không ăn sáng với 309 đàn ông, phụ nữ quá cân. Sau 4 tháng, không có sự khác biệt về cân nặng giữa các nhóm.

Tùy chọn

Những bằng chứng đưa ra khá rõ ràng, rằng không có gì "đặc biệt" về bữa sáng. Nghĩa là không quan trọng dù bạn ăn hay bỏ nó, miễn là bạn ăn uống lành mạnh trong suốt cả ngày.

Bữa sáng không phải "khởi động" cho quá trình trao đổi chất, và bỏ nó không khiến bạn ăn quá nhiều rồi tăng cân.

Nghĩa là ăn sáng là tùy chọn, tùy ý thích cá nhân. Nếu bạn đói vào buổi sáng và muốn ăn, thì hãy ăn một bữa lành mạnh, giàu protein. Nếu không cảm thấy đói, bạn cũng không cần ăn. Đơn giản là vậy.

Thái An(Theo AuthorityNutrition)


Bảo rượu có hại, sao đêm về chồng ‘lợi’ thế này?
Đi công tác nhiều, lại mắc tiểu tiện không tự chủ!
Ăn cá sai cách cực kỳ có hại cho sức khỏe

http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/282936/nghien-cuu-moi-chang-can-an-sang.html

NHNN tính tỷ giá trung tâm theo phương thức nào?

Ngân hàng Nhà nước tính tỷ giá trung tâm theo phương thức nào?
TRẦN GIANG BizLIVE - Cách tính tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo cách điều hành tỷ giá mới được thực hiện dựa trên phương thức: Tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chốt vào giờ đóng cửa phiên ngày hôm trước; Trên thị trường quốc tế, lấy giá từ 7h sáng của ngày công bố, chốt lấy giao dịch gần nhất lúc gần 7h… Có 8 đồng tiền thế giới được đưa tham chiếu để tính tỷ giá trung tâm là: USD, EUR, NDT, Yên Nhật, Đô la Singapore, Won (Hàn Quốc), đô la Đài Loan, Bath (Thái Lan). 
“Sở dĩ NHNN lấy giá thế giới giao dịch gần nhất của lúc 7h ngày công bố vì trên thế giới thị trường tiền tệ không giống thị trường chứng khoán là đóng cửa xong nghỉ. Thực tế, trên thị trường tiền tệ khi ở thị trường châu Âu, giá EUR đóng cửa lúc khoảng 12h đêm của Việt Nam còn thị trường thị trường tài chính Mỹ ngừng giao dịch vào lúc 2h sáng theo giờ Việt Nam. Vì vậy, phải lấy bình quân gia quyền để tính vì nếu chỉ lấy giá lúc cuối giờ sẽ dẫn đến làm giá”, ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, giải thích.

Chọn ai làm tổng bí thư

Chọn ai làm tổng bí thư
Tâm Chánh (FB Chanh Tam)
Cái hệ thống không hẳn bảo vệ cho giá trị gì, bảo thủ hay đổi mới, mà bảo vệ lợi ích của chính nó nên đã tìm mọi cách để mặc định vào hệ điều hành kiểu chọn lựa nhân sự theo cách đó, rất tinh vi, trong cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ. Một hệ thống đã thành công trong việc cất nhắc vào vị trí quyền lực cao nhất những người chẳng hề là nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của họ, hay là một tấm gương đổi mới, thì hệ thống ấy sẽ chọn lựa ai trong cuộc đấu quyền lực đang diễn ra sắp kề đại hội XII?
Như một “cấu thành” của qui trình nhân sự, sắp sửa đại hội, dân tình lại lao nhao câu chuyện nhân sự cấp cao. Nói là một “cấu thành”, bởi trò chơi dư luận vốn là một thao tác đo lường phản ứng của xã hội từ lâu đã có trong qui trình của hệ thống khép kín và u u minh minh về nhân sự này. Trò chơi ấy, nhiều khi đã được khai thác triệt để trong các cuộc đấu đá quyền lực nội bộ hóc hiểm, bạo liệt.

Kinh tế thị trường không cần ai 'chủ đạo'

Kinh tế thị trường không cần ai 'chủ đạo'
Đã là kinh tế thị trường thì không cần tới bất cứ thành phần nào là chủ đạo, kể cả là 'nhà nước', đó là quan điểm của một chuyên gia kinh tế từ Việt Nam. Mặt khác, kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam nên chăng cần được xác định là theo định hướng 'phát triển hiện đại' hơn là 'theo định hướng xã hội chủ nghĩa' như lâu nay vẫn được quy định, vẫn theo ý kiến này.
Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra hạ tuần tháng này sẽ quyết định nhiều vấn đề nhân sự và đường lối quan trọng đối với Việt Nam.

Dự cảm kinh tế Việt Nam 2016

Dự cảm kinh tế Việt Nam 2016
Có thể nhận định, triển vọng 2016 tiếp tục có tiến bộ, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn, nhưng triển vọng trung hạn 3-5 năm tới nhiều khả năng sẽ phải ứng phólà các bất ổn vĩ mô mới nếu các nỗ lực cải cách triển khai không đủ mạnh mẽ và thiếu tính hệ thống.
Kinh tế Thế giới 2016 sẽ chứng kiến diễn biến phức tạp hơn, nhất là tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế Thế giới sắp chấm dứt và kinh tế Thế giới lại bước vào chu kỳ 7-8 năm mới với suy thoái và tăng trưởng đan xen như đã diễn ra trong suốt 50 năm qua với đợt suy thoái gần đây nhất là vào các năm 2007-2008.

2015: Chuyển biến ngoạn mục và tương lai rộng mở

Bài viết mầu hồng của tôi cho báo Tết (các đồ thị không hiện lên được, rất tiếc):
Kinh tế vĩ mô: Chuyển biến ngoạn mục năm 2015 và tương lai rộng mở cho năm 2016
Thế là năm 2015 đã trôi qua; năm mới 2016 đã bắt đầu. Nhớ lại hồi đầu năm 2015, cả nước bắt tay vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều tâm trạng lo lắng. Khi đó nền kinh tế đã đi vào thế tăng trưởng ổn định nhưng ở mức thấp so với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng trì trệ; thị trường trong nước và thế giới đầy bất ổn và khó lường; giá dầu giảm mạnh gây áp lực nặng nề tới cân đối ngân sách nhà nước. Đặc biệt trong năm 2015 nhiều đồng tiền của các nước đối tác kinh tế chính, nhất là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, bị phá mạnh và lãi suất ở Mỹ liên tục được dự báo sẽ tăng lên đã gây tác động không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của nước ta. 
Ong cu, ba thac that nghiep: Tang gia
Tuy nhiên đáng mừng là nền kinh tế đã có bước chuyển biến rất ngoạn mục. Không những duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô, chúng ta còn nâng được tốc độ tăng trưởng kinh tế lên khá cao trong khi tỷ lệ lạm phát được đưa về mức lý tưởng. Rõ ràng với bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tương lai sáng sủa đang mở ra cho đất nước trong năm 2016.

Hội nhập AEC 2016: Vận hội lớn không thể bỏ lỡ

Bài viết mầu hồng của tôi cho báo Tết:
Hội nhập AEC 2016: Vận hội lớn không thể bỏ lỡ
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và liên kết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thành một khối thống nhất, ngày 31 tháng 12 năm 2015, lãnh đạo 10 nước ASEAN đã ký tuyên bố chung chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, trong đó Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột. AEC là một khối thống nhất về sản xuất, thương mại và đầu tư, trong đó hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có tay nghề được lưu chuyển hoàn toàn tự do. AEC đồng thời cũng là một thị trường chung rất lớn có quy mô dân số (626 triệu người) đứng thứ 4, có GDP (2.700 tỷ USD theo tỷ giá thị trường hay 7.000 tỷ USD theo tỷ giá PPP) đứng thứ 7 trên thế giới và trong suốt 4 thập kỷ qua liên tục là một trong số rất ít khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục và nhanh nhất thế giới. 
Việt Nam: Gầy yếu, đội nón lá nom như con cò
Cái cò lặn lội bờ ao, bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con 
Thương em lội suối trèo non vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng
Đặc biệt AEC có lực lượng lao động đứng thứ 3 trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ) đồng thời lực lượng lao động này tương đối trẻ nên năng lực hoạt động khá cao. Do đó, hội nhập AEC chắc chắn là cơ hội rất lớn giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình phát triển, sớm bắt kịp các nước có trình độ phát triển cao hơn trong AEC. Tuy nhiên, để tận dụng được vận hội quý giá này, Việt Nam cần khẳng định quyết tâm không bỏ lỡ thời cơ đồng thời cần khẳng định quyết tâm sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hành động. 

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Thức dậy buổi sáng, nên đánh răng hay uống nước trước

Thức dậy buổi sáng, nên đánh răng hay uống nước trước
Ngay sau khi rời giường buổi sớm, chúng ta nên uống nước trước hay đánh răng trước? Nghe nói có đến 90% số người tham gia thảo luận trả lời sai câu hỏi này. Một số người cho rằng, sáng sớm, khi mới thức dậy, bụng chúng ta trống rỗng, nếu uống nước tức là yêu cầu dạ dày hoạt động ngay và đem lượng lớn men tiêu hóa từ miệng vào dạ dày, càng đẩy mạnh quá trình tiêu hóa.
Uống nước ấm trước hay là đánh răng trước? (Ảnh: Internet)
Nhưng tục ngữ lại có câu: “Thần khởi bì bao thủy, thụy tiền thủy bao bì, kiện khang hựu trường thọ, bách tuế bất xưng kỳ.” Vậy ý tứ câu này là gì? “Thần khởi bì bao thủy” nghĩa là chỉ sáng sớm khi rời giường nên uống nước ấm. “Thụy tiền thủy bao bì” nghĩa là trước khi lên giường đi ngủ nên dùng nước nóng để rửa chân. Công việc này xem ra đơn giản nhưng nó chính là liệu pháp dưỡng sinh. Nếu thực hiện theo, sẽ khỏe mạnh trường thọ.

Ông Putin: 'Nga có thể hủy diệt Mỹ trong nửa giờ'

Ông Putin: 'Nga có thể hủy diệt Mỹ trong nửa giờ'
Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga có năng lực tiêu diệt Mỹ trong vòng nửa giờ nhưng thực tế vấn đề này lại khó có thể diễn ra. Các chuyên gia cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về khả năng tiêu diệt Washington là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên nó sẽ không xảy ra trong thực tế với vai trò cân bằng đối trọng của mỗi bên.
Nếu như ngày mai xảy ra chiến tranh Nga - Mỹ

Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga có năng lực tiêu diệt Mỹ trong vòng nửa giờ.
Nga có thể hủy diệt Mỹ trong nửa giờ
Tờ "Business Insider" ngày 4/1 đưa tin Tổng thống Nga Putin trong một bữa tiệc từng tuyên bố ông có thể hủy diệt nước Mỹ chỉ trong nửa giờ hoặc thậm chí nhanh hơn. Theo Business Insider, thông tin trên được tiết lộ trong cuốn "The Russia-China Axis" của 2 tác giả Douglas E. Schoen và Melik Kaylan vừa xuất bản.

Thất nghiệp tăng: Công chức ''đắt như vàng''

Ông cử, bà thạc thất nghiệp tăng: Công chức ''đắt như vàng''
Kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng, trong tương lai công chức sẽ lên ngôi... TS Nghiêm Văn Lợi – ĐHLĐXH đã nói như vậy với báo Đất Việt xung quanh thống kê tỉ lệ cử nhân đại học, cao đẳng đang bị dư thừa so với nhu cầu của thị trường lao động.
Mong muốn tìm được việc làm của một cử nhân mới ra trường.
Báo cáo của Bộ TB&LĐXH cho biết, thống kê trong quý III/2015, cả nước có 1.128.700 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý 2. Đặc biệt, có tới 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp, tăng 24.100 người so với quý 2 và 225.500.

Người Việt đang từ bỏ quê hương

Người Việt đang từ bỏ quê hương
"...Đến bao giờ người dân mình khi “Rời Bỏ” quê hương đều ôm giấc mơ sẽ “Trở Về” để sớt chia những gian nan và dựng xây lại đất nước?..." Những người như chị bán nước dừa, hay cháu H đâu cần biết gì đến dân chủ hay nhân quyền !? Họ cũng không cần biết ngày mai ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành Tổng Bí Thư. Họ chỉ cần một môi trường sống ổn định, an lành. Nơi hàng ngày không phải nơm nớp lo sợ gặp cảnh sát giao thông hay quân cướp giật. Nơi họ kiếm được miếng ăn hàng ngày và không phải im lặng trước những điều tai ác.
Cứ mỗi năm cuộc tranh giành quyền lực ở cấp lãnh đạo thượng tầng lại lập đi lập lại, và càng ngày mức độ càng gay gắt. Tôi tự hỏi không biết các vị lãnh đạo có từng bao giờ quan tâm để nhận biết ra rằng từ lâu nhiều người dân VN đã thầm lặng bỏ nước ra đi !

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực
Những nước phát triển nhất, giàu có nhất, nhân bản nhất, chế độ an sinh xã hội tốt nhất trên thế giới hiện nay đều đa nguyên về chính trị. Một chế độ nói "nhân sự thay thế" hay "qui hoạch cán bộ", tức là chủ nghĩa lý lịch trong cai trị thì bàn chuyện kiểm soát quyền lực là nực cười. Và cái giá là đói nghèo kinh tế, suy đồi văn hóa, ngập sâu trong khủng hoảng!
Trong bài viết "Ủy viên Trung ương Đảng hiến kế kiểm soát quyền lực" trên VNN (còm số 1), dù dài dòng nhưng chẳng thấy cái "món" nào hữu hiệu ngòai nhấn mạnh đến "tự do ngôn luận". Nhưng "tự do ngôn luận" tại VN từng bị định nghĩa là có đến... 800 tờ báo, mọi ngành nghề đều có báo! Tất nhiên ai cũng biết đó là một định nghĩa bá láp, bởi dù có 1 vạn tờ báo mà chỉ một Tổng biên tập thì cũng không hề có tự do ngôn luận.

Cần tỉnh táo tránh âm mưu chia rẽ vùng miền

Cần tỉnh táo tránh âm mưu chia rẽ vùng miền
Trước đây khi mới lên FB tôi đã gặp phải tình trạng tranh cãi nói xấu về cục bộ địa phương vùng miền làm giảm sự đoàn kết tòan dân ủng hộ cho phong trào dân chủ. Tôi đã viết phân tích vài lần về chuyện này và đã có tác dụng giảm bớt chuyện tranh cãi nói xấu vùng miền. Hiện nay khi có thông tin về phát ngôn của ông TBT Trọng định hướng sự lựa chọn tổng bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận lại làm dấy lên nhiều luận điệu chia rẽ vùng miền ảnh hưởng không tốt đến sự đoàn kết toàn dân suy yếu phong trào dân chủ, trong số này chắc chắn có sự lợi dụng của các dư luận viên để kích động nói xấu chia rẽ, chúng ta cần tỉnh táo không mắc âm mưu xấu xa này.
Do vẫn còn nhiều bạn phát ngôn bừa bãi về vùng miền gây phản cảm cho người xem các vùng miền khác nhau, nên tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu rõ về sự hình thành và văn hóa của một số vùng miền của đất nước VN :

Giá ô tô 2016 tăng, dù thuế nhập khẩu giảm!

Giá ô tô 2016 tăng, dù thuế nhập khẩu giảm!
Quốc Hùng - (TBKTSG Online) - Từ đầu năm 2016 thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN về Việt Nam giảm còn 40% so với mức 50% của năm ngoái, thế nhưng dự báo thị trường sẽ có rất ít mẫu xe được giảm giá; trái lại nhiều dòng xe nhập khẩu giờ đây được điều chỉnh tăng giá do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới cũng có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.
Những dòng xe bán tải (pick-up) được nhập khẩu ở thị trường 
Thái Lan có thể sẽ không giảm giá -Ảnh minh họa: Quốc Hùng
Giá xe nhập khẩu từ ASEAN tăng nhiều hơn giảmVới mức giảm thuế nhập khẩu 10 điểm phần trăm so với năm ngoái, nhiều người có ý định mua xe kỳ vọng từ đầu năm nay giá xe nguyên chiếc nhập khẩu từ khu vực ASEAN sẽ giảm so với trước đây. Tuy nhiên, tình hình thị trường cho thấy rất ít xe nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực này sẽ được giảm thuế nhập khẩu theo cam kết lộ trình gia nhập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Nước ngoài thắng thế mọi phân khúc

Nước ngoài thắng thế mọi phân khúc
Quốc Hùng - (TBKTSG) - Các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường Việt Nam bằng cách một mặt liên tục mở rộng mạng lưới trên cả nước, một mặt tăng cường việc chuyển nhượng, mua bán và sáp nhập (M&A) các hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước.
Siêu thị Emart của tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc) vừa 
được khai trương ở Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chuyển động của nhà bán lẻ châu Âu
Thương vụ tập đoàn Metro (Đức) bán toàn bộ 19 điểm kinh doanh Cash&Carry ở Việt Nam cho tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan với giá 655 triệu euro còn chưa hoàn tất thì mới đây, tập đoàn Casino (Pháp) - chủ hệ thống siêu thị Big C cho biết có dự định sẽ nhượng lại các hoạt động của Casino tại Việt Nam. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ các chuyên gia tài chính rằng, giá chuyển nhượng tài sản của Casino tại Việt Nam (chủ yếu là chuỗi siêu thị Big C) có thể khoảng 750 triệu euro. Với cái giá dự kiến này, giới phân tích nhận định chuỗi 32 siêu thị Big C trải rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước khó có thể lọt vào tay doanh nghiệp trong nước.

Hoàng đế và quan lại: ‘Cha Tập mẹ Bành’

Hoàng đế và quan lại: từ Tần đến Tập
Cơn sốt ‘sùng bái cá nhân’ ở Trung Quốc ngày càng tăng. Một biên tập viên BBC Tiếng Trung nói ‘thật đáng buồn khi Trung Quốc không thoát ra được cái bóng của Mao’ sau bao nhiêu năm Khai phóng, giao tiếp với Phương Tây. Nhưng vì sao lại có chuyện viết bài hát, dựng phim, lập phong trào tụng ca ‘Cha Tập mẹ Bành’ như hiện nay? Ngày cuối năm 2015, giáo sư Uông Tranh (Wang Zheng) từ Seton Hall University ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài trên The Diplomat về thuyết ‘tôn thờ lãnh tụ’ ở Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc sung sướng khi có người 
nước ngoài hát bài ca ngợi Tập Đại đại 'đẹp trai, hấp dẫn'
Tuần đầu năm mới 2016, chứng khoán Shanghai Composite sụt luôn 7%, một dấu hiệu xấu cho kinh tế Trung Quốc. Cùng ngày, một hiệu sách chuyên phê phán Bắc Kinh ở Hong Kong báo có năm nhân viên mất tích, người mới nhất có hộ chiếu Anh. Phái dân chủ Hong Kong nghi rằng họ bị công an Trung Quốc bắt cóc.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Kinh tế NN còn chủ đạo thì không thể có kinh tế TT

Kinh tế nhà nước còn chủ đạo thì không thể có kinh tế thị trường
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã có cuộc trao đổi với báo điện tử Một Thế Giớixung quanh chủ để tổng kết lại nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 và dự báo cho năm 2016. Không thể có chuyện mình cứ cải cách được một chút rồi nói tiến thêm một bước đến kinh tế thị trường mà không biết bước đó dài hay ngắn, còn cần bao nhiêu bước nữa mới đến được mục tiêu kinh tế thị trường. Nếu chúng ta vẫn cho rằng kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo thì không có được kinh tế thị trường đầy đủ và đúng nghĩa.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định: "Nếu chúng ta vẫn cho rằng kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo thì không có được kinh tế thị trường đầy đủ và đúng nghĩa".

Dàn xe chống khủng bố tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Ngắm dàn xe chống khủng bố tham gia bảo vệ Đại hội Đảng
Hàng loạt các trang thiết bị tối tân được huy động tham gia vào quá trình bảo vệ Đại hội Đảng XII diễn ra từ 20 - 28/1/2016. Sáng 5/1, tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức sơ duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Buổi sơ duyệt có khoảng 5.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang,125 ôtô, môtô đặc chủng và trực thăng, khoảng 100 ôtô chở quân của nhiều đơn vị vũ trang khác nhau trong ngành Công an cùng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Kinh thật: Diễn tập khủng bảo vệ Đại hội Đảng 12

Diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng 12
Bộ Công an vừa tổ chức sơ duyệt lực lượng bảo vệ Đại hội Đảng 12 sắp diễn ra vào tuần cuối tháng 1/2015, trang tin tức Zing News trong nước tường thuật. Trang này cho biết lực lượng gồm 5.200 cảnh sát, bộ đội, 125 ô tô, xe đặc chủng, trực thăng và 100 xe chở quân sẽ "bảo vệ" cho đại hội và "làm nhiệm vụ chống bạo loạn". Các buổi sơ duyệt diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Một số tuyến đường bị cấm trong các ngày diễn tập như ngày 5,7,9/1.

Xe bọc thép Hummer H2 trang bị trung liên PKM 7,62mm của công an
Hình ảnh từ buổi sơ duyệt cho thấy có xe bọc thép Hummer H2 trang bị trung liên PKM 7,62mm, xe bộ binh BTR-60PB có trang bị hỏa lực, xe Ford F550 Super Duty có trang bị vũ khí chống bạo động, xe chống đạn RAM 2000 MKIII và nhiều loại xe bọc thép, lội nước.

Xe Ford F550 Super Duty có vũ trang sử dụng trong chống bạo động

"Không đưa vào ứng cử người có tham vọng quyền lực"

Bộ Chính trị: Không đưa vào danh sách ứng cử người có tham vọng quyền lực
Chỉ thị của Bộ Chính trị khẳng định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Ngày 4/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Gia nhập AEC: 5 thách thức VN phải đối mặt

Gia nhập AEC: 5 thách thức Việt Nam phải đối mặt
ThS. Nguyễn Đức Thịnh (Vụ Tổng hợp 
Kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Việc gia nhập AEC hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích về thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư dựa trên lợi thế không gian của một thị trường mở và nâng cao tính cạnh tranh. Tuy nhiên, để những hứa hẹn đó thành sự thật, Việt Nam phải vượt qua được 5 thách thức.
Cơ hội được mở ra
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được các nước ASEAN công bố thành lập cuối năm 2015 với mục tiêu tạo ra một khu vực kinh tế thịnh vượng, ổn định và có tính cạnh tranh cao. Đây sẽ là thị trường có quy mô dân số lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 600 triệu người, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Bao giờ Việt Nam thành con rồng châu Á?

Bao giờ Việt Nam thành con rồng châu Á?
Hieu Phung - Lào, Campuchia, Việt Nam mỗi nước được Ngọc Hoàng cho phép đặt 1 câu hỏi về tương lai nước mình, Lào hỏi đầu tiên:
-Bao giờ nước Lào con mới phát triển được thành con rồng châu Á?
Ngọc Hoàng liền trả lời:
-Nước mày thì phải 50 năm nữa mới được con à.
Cmpuchia nhảy vào:
-Thế còn nước con thì sao ?
-"100 năm nữa con à" - Ngọc Hoàng đáp.

Ký ức Hà Nội: Cẩu thả và lừa dối

Ký ức Hà Nội: Cẩu thả và lừa dối
PetroTimes - Nghe các phương tiện thông tin viết bài, chụp ảnh ca ngợi hết lời về “Ký ức Hà Nội”, được tổ chức tại sát khu vực Hoàng Thành, tôi cũng rất háo hức muốn đi xem ngay. Với những người thế hệ 5X như chúng tôi, ký ức về Hà Nội một thời (cứ tạm gọi từ 1960 đến 1986), là một thời bi hùng.

Toa tàu điện "đểu" ở "Ký ức Hà Nội"
Nhân đây, chúng tôi cũng rất cám ơn Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình Ký ức Việt Nam. Bằng những thước phim tư liệu quý giá, chương trình gợi lại cho ta nhiều điều, và mỗi lần xem, thấy ầng ậng nước mắt… “Ôn cố tri tân” – Nhớ lại chuyện cũ, để biết giá trị của cái mới hôm nay. Chương trình Ký ức Việt Nam của VTV đã làm được điều đó.

Một tháng của tân Chủ tịch Hà Nội: Không có gì mới!

Một tháng của tân Chủ tịch TP Hà Nội: Không có gì mới!
Trần Vũ Hải
Khi ông Nguyễn Đức Chung đắc cử chủ tịch Hà nội, tôi hẹn với các bạn FB sẽ nhận xét về ông Chủ tịch mới sau 1 tháng nhậm chức. Hôm nay, đúng 1 tháng sau khi ông Chung nhậm chức Chủ tịch HN, tôi rất muốn có một nhận xét khách quan trên những hành động thực tế của ông. Rất đáng tiếc, tháng qua, ông tân chủ tịch không có hoạt động nào nổi trội để đánh giá. 

Sự kiện tiểu thương chợ Ninh hiệp và con em họ biểu tình đòi giữ đất bãi xe và tạm thời thành công là sự kiên nổi bật của Hà nội trong tháng qua. Không có thông tin chính thức về chỉ thị hay cách giải quyết nào của ông Chung đối vụ việc này, tuy nhiên việc giải quyết tạm yên chắc phần nào có chỉ đạo từ ông. Ngoài ra, tôi ghi nhận việc ông Chung đề nghị xây dưng lộ trình hạn chế phương tiên giao thông cá nhân ở Hà nội, đây là vấn đề đụng chạm đến đông đảo dân chúng, phải làm, nhưng nếu không biết cách thuyết phục dân chúng sẽ không thể thực hiện được. Ngoài hai thông tin này, chẳng có gì đáng nói về tân thị trưởng.

Dân đen là chùm khế ngọt; cho quan trèo hái suốt ngày

Dân đen là chùm khế ngọt; cho quan trèo hái suốt ngày

Giá ôtô sau 2018 vẫn bằng 2015

Giá ôtô sau 2018 vẫn bằng 2015 theo cách tính thuế mới
Bộ Tài chính đưa ra cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhằm đối phó với việc giảm thuế nhập khẩu vào 2018. Để tăng nguồn thu, Bộ Tài chính đề xuất thay đổi cách tính thuế với ôtô dưới 24 chỗ ngồi trở xuống, để đối phó với mức thuế xuất bắt đầu giảm từ 50% vào 2015 xuống 40% vào 2016, 30% vào 2017 và 0% vào 2018. Liên quan tới chính sách này, bài viết phân tích toàn bộ thị trường ôtô nhập khẩu hiện nay.
Trụ sở Bộ Tài chén
Dòng xe phổ thông dưới 24 chỗ được sản xuất đại trà trong thị trường ASEAN và sẽ có biến động lớn từ 2016 đến sau 2018. Các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT… không thay đổi hiện hành, có sự thay đổi lớn từ biểu thuế nhập khẩu.