Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

16 chữ vàng của TBT Trọng dành cho người Mỹ

Trong hơn hai chục năm qua, các thế hệ lãnh tụ Trung Quốc, khởi đầu là Giang Trạch Dân, đã dùng 16 chữ vàng như vòng kim cô để khống chế Việt Nam. Nay bắt chước kế của các lãnh tụ vương triều Trung Quốc, bác Tổng Trọng cũng định dùng 16 chữa vàng để người Mỹ nhắm mắt nghe theo Việt Nam. Cùng hành động, nhưng kết quả chưa chắc đã giống nhau; thậm chí ngược nhau. 16 chữ vàng của Tàu là dành cho Việt Nam là: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". 16 chữ vàng bác Tổng dành cho người Mỹ là: "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ
VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã cố gắng "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai" Ngày 3/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trả lời phỏng vấn của một số hãng thông tấn, báo chí Hoa Kỳ gồm: Hãng AP, Hãng Bloomberg và Nhật báo phố Wall trước thềm chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ
PV: Việt Nam và Hoa Kỳ vừa kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc chiến tranh và sắp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Xin Ngài đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ? Những thách thức còn tồn tại trong mối quan hệ hai nước là gì? Hoa Kỳ có thể làm gì để cải thiện quan hệ hai nước?

Tham những trong quân đội: Tuần tra biển khống...

Trong bài "Trả lời như đùa: Quân đội có tham nhũng không?", ông Thượng tướng Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói: "Quân đội có cái gì đâu mà tham nhũng. Ngoài lương ra, còn phải sản xuất ăn, lấy đâu ra mà tham nhũng. Mà đã tham nhũng tràn lan thì quân đội không thể có sức chiến đấu, tôi xin nói thẳng như thế. Cho nên đừng lúc nào cũng nghi ngờ là xã hội như thế thì quân đội cũng tham nhũng ghê gớm thế. Người ta sẵn sàng hi sinh, cứu hộ cứu nạn giúp dân… bà con phải tin chứ”. Tôi đã viết bình luận: "Bà con có thể tin ông Sơn chứ tôi thì không tin ông Sơn". Bài này là một bằng chứng về tham nhũng trong quân đội.
Quảng Trị: Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng
Điều tra của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, việc tuần tra, kiểm soát, hoạt động giám sát nghề cá trên biển do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đảm nhiệm đã có sự trục lợi. Hàng chục bộ hồ sơ khống về những chuyến tuần tra biển đã được lập để “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng.
Các tàu tuần tra chỉ nằm bờ, nhưng Biên phòng tỉnh Quảng Trị
 vẫn lập hồ sơ khống để rút tiền của Nhà nước. Ảnh: H.N
Những năm qua, tình hình trên biển diễn biến phức tạp, ngư dân ra khơi đánh bắt thủy-hải sản trong vùng biển chủ quyền của nước ta thường bị tàu nước ngoài uy hiếp. Chính vì vậy, Nhà nước đã đầu tư, bỏ ra số tiền lớn để lực lượng thực thi pháp luật tiến hành tuần tra, sẵn sàng bảo vệ ngư dân khi có sự cố xảy ra.

HD-981 và ba mũi giáp công của TQ vào VN

HD-981 và ba mũi giáp công của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam
Ngày 25/06/2015, Bắc Kinh bất ngờ sử dụng trở lại biểu tượng của thái độ quyết đoán của Trung Quốc đối với Việt Nam tại Biển Đông : Giàn khoan nước sâu HD-981. Giàn khoan mà Trung Quốc đã cho hạ đặt trong vùng thềm lục địa của Việt Nam vào tháng Năm năm 2014, lần này cũng được đưa xuống Biển Đông, hướng về phía Việt Nam, nhưng nằm sát khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Đối với giới phân tích, mục tiêu hù dọa Việt Nam của Trung Quốc quả thật đã rõ ràng, vì hành động di chuyển giàn khoan được tiến hành và loan báo đúng vào thời điểm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Mỹ, trong một chuyến đi được đánh giá là lịch sử, có khả năng đưa quan hệ Hà Nội - Washington chuyển sang một giai đoạn mới, điều mà Bắc Kinh không hề mặn mà.

Không còn là kỷ nguyên lều chõng

Không còn là kỷ nguyên lều chõng
Câu hỏi đặt ra là khi nào thì con trẻ mới hết là nạn nhân của sự bất lực / kém cỏi của người lớn (mà cụ thể là của những người đứng đầu ngành giáo dục)? Đã nhiều thế kỷ qua đi từ kỷ nguyên lều chõng, nhưng con em chúng ta ngày hôm nay vẫn phải lều chõng đi thi. Có bao nhiêu người nghĩ rằng đó là một sự lạc hậu đáng kinh ngạc?
Mấy hôm nay trời rất nóng. Đọc các tin về vụ thi tốt nghiệp (kết hợp thi đại học) trên báo chí mà thực sự thương các em. Nào là bị ăn cướp ngay trước khi thi (1), nào là bị ngất vì quá nóng (2), nào là bị đuổi khỏi phòng thi vì mang điện thoại trong người (3). Đau xót hơn, còn nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông và qua đời (riêng tại tỉnh Nam Định đã có 4 trường hợp bị tai nạn, trong đó 3 trường hợp dẫn đến tử vong (4)). Đó là chưa kể câu chuyện hàng chục ngàn “tình nguyện viên” bị đẩy ra đường đứng làm “tường rào” để điều tiết giao thông giữa trời nóng 40 độ (trong khi đó là việc của công an giao thông) (5).

Quan hệ Mỹ-Việt-Trung dịch chuyển âm thầm, sâu sắc

Trục quan hệ Mỹ-Việt-Trung dịch chuyển âm thầm mà sâu sắc
HỒNG THỦY (GDVN) - Vị trí địa chiến lược trọng yếu của Việt Nam đã khiến mình trở thành tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Người Việt đã từng khổ sở vì điều này. Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ bang giao giữa hai nước. Ảnh: Bloomberg.
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6/7 đến 10/7 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nhận được sự quan tâm theo dõi rộng rãi của dư luận trong và ngoài nước. Nhiều học giả quốc tế có những phân tích từ các góc nhìn khác nhau về sự kiện này, trong đó có sự tin tưởng kỳ vọng, cũng có những hoài nghi chờ đợi, nhưng nhìn chung đều cho rằng chuyến thăm này là một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ bang giao giữa hai nước.

Ông Tám khám phá đường Tên Lửa

Ông Tám khám phá đường Tên Lửa
Ông Tám hỏi cắc cớ: “Sao nhà hàng gì mà không thấy bán món gì hết ha mậy? Bộ dân thành phố khoái làm ca sĩ rồi thu âm về bỏ đầu DVD nghe thiệt sao mà trên đường toàn thấy phòng thu âm không hà?”. Vậy đó, sau vài ngày rồi thì ông biết hết.
1. Mấy bữa nay, ông Tám từ dưới Vĩnh Long lên thành phố, làm thợ rửa xe cho cửa hàng kế nhà tôi - khu Tên Lửa thuộc quận Bình Tân. Ông Tám là người hay chuyện, nên thường ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa màu xanh của công ty dầu nhờn tài trợ. Dù chỉ ngồi tán dóc hay bưng tô cơm nguội ăn lúc chiều, thì ông đều gác chân lên nhìn vô cùng sảng khoái. Cách ông cắn miếng khô cá lóc nướng rồi và miếng cơm ngon lành, nhìn đã thấy thích.

Đa nguyên: Bản chất khách quan của thế giới

Đa nguyên: Bản chất khách quan của thế giới
1. Nếu ai hỏi Einstein “phòng thí nghiệm của ông ở đâu?” thì ông sẽ lấy ra cây bút và tờ giấy và trả lời “Đây”. Có nghĩa là các lý thuyết của ông đều do tư biện mà ra. Và nói chung, các “thuyết” như thuyết tương đối, thuyết nhật tâm… đầu tiên hình thành đều là do tư biện. Từ các thuyết này, chỉ những hiện tượng vật lý nào được tiến hành thí nghiệm làm sáng tỏ, chúng mới có thể trở thành những định luật. Có 2 câu hỏi được đặt ra:
Nhà bác học Albert Einstein.
- Như vậy, khi các “thuyết” chưa được thí nghiệm, thì ai có quyền cho rằng chúng đúng hay sai? - Với khoa học tự nhiên thì còn có thể làm thí nghiệm, chứ làm sao có thể thí nghiệm (trên con người) với các thuyết khoa học xã hội?

Trung Quốc, "siêu" cường quốc... ăn cắp!

Trung Quốc, "siêu" cường quốc... ăn cắp!
Tính đến nay, Trung Quốc là một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Với tâm tưởng muốn làm bá chủ một cõi được di truyền và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác, tồn tại cường thịnh đến ngày nay. Dường như lịch sử Trung Quốc nổi bật nhất cũng chỉ là những cuộc chiến tranh thôn tính những láng giềng bằng những mưu mô xảo quyệt để tạo lên một Trung Quốc khổng lồ như ngày nay. 
Thế nên, hiểu rõ, kinh tế và vũ trang - quốc phòng là hai điều kiện không thể thiếu giúp họ thực hiện tham vọng, quyết định thành công nên bằng mọi giá TQ phải thúc đẩy nền kinh tế vụt lớn thành anh khổng lồ dẫn đầu thế giới và sở hữu khối vũ khí tối tân nhất. Điều đó cũng là hợp lệ và không có gì đáng bàn đến nếu như Trung Quốc đi lên bằng thực lực và chất xám của mình.

Bầy lừa & Bóng văn minh

Bầy lừa & Bóng văn minh
Cách đây khoảng nửa năm, khi phong trào chống Tàu đang ở mức đỉnh của hình sin, mình đã vận dụng trí lực của bản thân để cho ra đời một thiên Phú luận mà đến giờ vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Nay nhân thời điểm cao trào của một đợt sóng bài Hoa nguy hiểm mới, mình xin mang di cảo lên cho những bạn chưa được thưởng thức có cơ hội suy ngẫm:
"Cần lao các bạn luôn ghét Tàu một cách vô cớ, điều này không hẳn xấu, tuy nhiên để nó chi phối mọi suy nghĩ, hành động là rất nguy hiểm. Quan từ dân mà ra, dân căm thù mù quáng sẽ dẫn đến quan chức cận thị về tầm nhìn chiến lược và lãnh đạo đất nước theo kiểu bần nông. Đáng sợ thay.

Hai ‘ác mộng’ của Trung Quốc

Hai ‘ác mộng’ của Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc đang xếp thứ hai trên thế giới, các tỉnh phát triển Đông Bộ được mệnh danh là “giàu có vô địch”, vậy mà vẫn còn hơn 70 triệu người nghèo (thu nhập 1 USD/ngày). Tân Hoa xã dẫn lời ông Trúc Lập Gia nhấn mạnh Trung Quốc có hai “ác mộng”, một là tham nhũng và hai là phân bổ thu nhập không công bằng. “Ác mộng” thứ hai nghiêm trọng hơn vì liên quan đến lợi ích mỗi cá nhân
Nghèo đói đang trong tình trạng “nhiều, rộng, sâu”.
● Nhiều: Theo thống kê, đến cuối năm ngoái tổng số người nghèo là 70.170.000 người. Số người nghèo tại sáu tỉnh Hà Nam, Hồ Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam đều vượt quá 5 triệu người.

Chuyến công du của TBT dưới góc nhìn của lính

Dường như Mỹ chỉ mời Tổng bí thư Đảng cộng sản một nước XHCN sang Mỹ khi Mỹ thấy đất nước đó sắp có những thay đổi rất quan trọng. Ví dụ đã mời Nikita Khrushchev, Mikhail Gorbachev của Liên Xô...
Chuyến công du của TBT dưới góc nhìn của lính
Lê Ngọc Thống - Kể từ năm 1975 đến nay trong khu vực và Việt Nam không thiếu các cuộc viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia với nhau trên thế giới. Đó là chuyện quá đổi bình thường của công tác đối ngoại, quan hệ, hợp tác quốc tế…trong một thế giới toàn cầu hóa. Tuy nhiên, việc các nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Mỹ thăm viếng lẫn nhau lại khiến cho dư luận quốc tế, giới quan sát chính trị có sự quan tâm, chú ý đặc biệt trong thời gian qua.
Vì sao như vậy thì chúng ta đã quá hiểu khi Việt Nam và Mỹ vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh lâu dài, tàn khốc nhất trong lịch sử của đôi bên.

Đặc điểm của những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới

Đặc điểm của những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới
Giáo dục Việt Nam có những bước tiến rõ rệt dạo gần đây với một loạt các quyết định thay đổi. Một trong số đó là giảm bớt các kỳ thi ở bậc tiểu học, các bài kiểm tra định kỳ chỉ dùng để kiểm chứng học sinh, không được dùng để so sánh thành tích rằng học sinh này giỏi hơn học sinh khác, không cho điểm học sinh mà chỉ ghi lời nhận xét. Việc thay đổi này đã làm giảm áp lực học hành lên học sinh rất nhiều.

Một thay đổi gần đây nhất là việc bỏ kỳ thi đại học đầy áp lực, thay vào đó là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Việc làm này được sự đồng tình ủng hộ của nhiều thành phần xã hội. Tuy đã có những thay đổi tích cực, nhưng giáo dục Việt Nam vẫn cần phải học hỏi những nước có nền giáo dục tiên tiến nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng điểm qua đặc điểm của một số nền giáo dục phát triển trên thế giới:

Tại sao Hà Nội phải ra lệnh cấm nói tục

Tại sao Hà Nội phải ra lệnh cấm nói tục
Bây giờ lòng tự trọng của các cá nhân mất đi quá nhiều, nên họ sẵn sàng văng tục, chửi bậy mà không cảm thấy xấu hổ. Tại sao lòng tự trọng mất đi? Bởi một xã hội sống giả dối quá nhiều, bởi đồng tiền đã trở thành “vua” của lý tưởng sống. Các thứ đạo đức, gia phong, nền nếp đã trở thành “đồ cổ,” anh nào xài tới là lạc hậu, là đói nhăn răng. Cứ thế mài mòn hết nhân cách con người, còn trơ lại cái vỏ ngoài cố làm ra vẻ sang trọng nhưng rỗng tuếch.
Vậy mà hai quán này vẫn nườm nượp khách. Tại sao???
Trong tuần cuối tháng Sáu vừa qua, tất cả các phương tiện thông tin ở VN, từ báo lớn đến báo nhỏ, từ báo mạng đến báo in, từ các trang mạng cá nhân cũng như đoàn thể đang sôi sục bàn tán đến chuyện Hà Nội cấm nói tục. Vấn đề đáng suy nghĩ ở đây là tại sao tất cả các tình thành khác không có chuyện các cơ quan công quyền và cơ quan chuyên môn như các sở Thể Thao Văn Hóa phải quan tâm đến vấn đề này. Thế ra chỉ có “thủ đô yêu quý” Hà Nội nói tục thôi sao? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu câu trả lời.

Thái-Trung bác tin xây kênh đào ở Thái

Thái-Trung bác tin xây kênh đào
Quan chức Thái Lan và Trung Quốc cùng bác tin hai nước này sắp xây dựng kênh Kra nối Ấn Độ Dương và Vịnh Thái Lan. Tuần rồi rộ lên thông tin nói dự án chưa thực hiện những đã gây tranh cãi này có thể được bắt đầu sớm vì Bangkok và Bắc Kinh vừa ký thỏa thuận hợp tác xây dựng tại Quảng Châu.
Kênh Kra được cho là cắt ngang miền nam Thái Lan như trên hình
Tuy nhiên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong buổi họp báo thường kỳ chiều 19/5 nói ông "chưa nghe thấy" gì về kế hoạch tham gia dự án. Ông Hồng thừa nhận đã nghe thấy tin trên báo chí và cũng không chính thức cải chính. Trước đó, giới chức Thái Lan cũng bác bỏ thông tin nước này và Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây kênh chạy qua miền nam Thái Lan.

Khâm phục Thái Lan: Không xây kênh đào với TQ

Thái Lan bác bỏ thỏa thuận hợp tác xây kênh đào với Trung Quốc
Theo báo Want China Times, Phó thủ tướng Thái Lan Pridiyathorn Devakula đã bác bỏ các thông tin cho rằng Bangkok và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận xây dựng kênh đào Kra Isthmus xuyên qua vịnh Thái Lan.

Vùng màu xanh trên bản đồ là vị trí dự án kênh đào 
Kra Isthmus đã bị Thái Lan bác bỏ. (Nguồn: Wiki)
Phó thủ tướng Devakula đưa ra tuyên bố trên trong chuyến viếng thăm Hồng Kông vào tuần trước. Ông Devakula khẳng định Bangkok không còn xem xét đến dự án xây dựng kênh đào Kra Isthmus – có thể thay thế tuyến đường thủy hiện tại đi vòng qua eo biển Mallaca và giảm được khoảng 1.200km hành trình.

Những công trình nhìn là nhận ra ở Mỹ

Những công trình nhìn là nhận ra ở Mỹ
12 điểm du lịch không phải ai cũng đến được ở Mỹ
Tượng Nữ Thần Tự Do, Nhà Trắng, tượng đài núi Rushmore, Cầu Cổng Vàng... là những biểu tượng nổi tiếng giúp du khách nhận ra nước Mỹ dù chỉ nhìn thoáng qua.

Tượng Nữ thần Tự Do (New York): Món quà của Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1886 đã trở thành biểu tượng nổi tiếng toàn cầu của quốc gia này. Với chiều cao 93 m tính từ mặt đất, tuyệt tác kiến trúc này là điểm tham quan không thể bỏ qua khi du khách đến New York. Ảnh: Everystockphoto.

Ông Trọng đi Mỹ làm gì? Bắc Kinh biết rõ

Về chuyến đi Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng
Đào Hiếu -  ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì? Tôi cho rằng một viên chức quèn của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cũng có thể trả lời được câu hỏi ấy.
Một số người Việt Nam, kể cả trí thức trong và ngoài nước, vẫn kỳ vọng vào chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ sắp tới. Họ nói: Đây là một cơ hội “ngàn năm một thuở” để Việt Nam “bẻ lái” sang Mỹ, để Việt Nam “đổi đời” sang một chế độ dân chủ, tự do… Họ khuyến khích ông Trọng hãy sáng suốt, hãy dũng cảm, hãy chộp lấy cơ hội vàng, hãy nghĩ đến dân tộc, đến tổ quốc mà có những quyết định sáng suốt, mang tính “thời đại” mang tầm vóc “lịch sử”… vân vân…

Trả lời như đùa: Quân đội có tham nhũng không?

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nói: "Quân đội có cái gì đâu mà tham nhũng. Ngoài lương ra, còn phải sản xuất ăn, lấy đâu ra mà tham nhũng. Mà đã tham nhũng tràn lan thì quân đội không thể có sức chiến đấu, tôi xin nói thẳng như thế. Cho nên đừng lúc nào cũng nghi ngờ là xã hội như thế thì quân đội cũng tham nhũng ghê gớm thế. Người ta sẵn sàng hi sinh, cứu hộ cứu nạn giúp dân… bà con phải tin chứ”. Bà con có thể tin ông Sơn chứ tôi thì không tin ông Sơn. Lính thì lấy đâu ra mà tham nhũng, đúng; nhưng quan trong quân đội thì... có vô số thứ để tham nhũng: Đất đai quân đội quản lý, tiền ngân sách và tài sản khổng lồ (kể cả doanh nghiệp nhà nước trong quân đội) mà quốc gia giao cho quân đội sử dụng, quản lý... Ông Sơn này đang được nhiều người chú ý vì vừa lên tiếng thách thức người dân: "Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó (Trường Sa) coi có thắng không? Đánh được rồi nhưng có giữ được không?". Xem thêm: Vì sao Quốc hội chưa ra Nghị quyết về biển Đông? Bây giờ ông thách thức: "Bà con nào biết anh nào được cấp nhà Hà Nội có biển đỏ, biển hồng… chỉ cho tôi”. Không biết biệt thự mà các tướng đang sở hữu là loại nhà nào ? Không phải do nhà nước cấp à ? Miệng quan trôn trẻ.
Quân đội có tham nhũng không?
Đây là câu hỏi mà cử tri đặt ra cho các đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng trong cuộc tiếp xúc cử tri sáng 29-6. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Phạm Thanh Khiết đã bày tỏ sự bức xúc về tình hình tham nhũng và lợi ích nhóm đang tàn phá đất nước. Cử tri hưu trí này dẫn giải một loạt các dấu hiệu tham nhũng như chạy xin dự án, mở sân Golf, quan chức thành lập các công ty để vợ con đứng tên...
Cử tri đặt câu hỏi trong cuộc tiếp xúc cử tri sáng 29-6. Ảnh: LÊ PHI
Cử tri Nguyễn Đức Hiền (nguyên là một Chính ủy Lữ đoàn Hải quân) cũng cho rằng tham nhũng là nguy cơ rất lớn và uy hiếp tới sự tồn vong của dân tộc. Theo cử tri này, hiện nay không ít quan chức có quá nhiều nhà, nhiều đất, thậm chí ở Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi đã có nhà đất rồi mà ra Hà Nội lại được ưu ái thêm nhà đất nữa.

Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam 100 năm trước

Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam hơn 100 năm trước
Đất Việt - Đầu thế kỷ 20, Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ của ông đã thực hiện tổng cộng 72.000 bức ảnh, tạo thành bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay trong giai đoạn “sơ sinh” của ảnh màu. Họ đã chụp những bức ảnh màu đầu tiên ở các quốc gia xa xôi đối với phương Tây thời đó, trong đó có Việt Nam. 

Phố Tràng Tiền ở Hà Nội vào năm 1914 – 1915
Là con người mơ mộng và có tư tưởng quốc tế hóa, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) tin rằng mình có thể tăng cường sự giao thoa văn hóa và hòa bình giữa các dân tộc qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

“VƯỚNG VÀO MA TÚY LÀ TỰ SÁT”

 “VƯỚNG VÀO MA TÚY LÀ TỰ SÁT”
I. TÁC HẠI GHÊ GỚM CỦA MA TÚY: Tại Việt Nam, gần đây việc sử dụng ma túy tổng hợp mà giới trẻ thường gọi bằng tiếng lóng là “NGÁO ĐÁ” đang rộ lên như nấm nở rộ sang cơn mưa. Ma túy tổng hợp có rất nhiều tràn lan trong xã hội từ thành phố hoa lệ cho tới hang cùng ngỏ hẻm, mua ma túy dễ dàng như đi chợ mua một bó rau.
Ma túy tổng hợp có rất nhiều dạng với hai hổn hợp chất chính là Amphetamin và Methamphetamin. Trong đó, Methamphetamin thường ở dạng bột trắng hoặc vàng, nâu, đỏ, dạng muối hydrochorit, dạng tinh thể mà dân chơi giới trẻ gọi là “ngao đá”. Loại ma túy nầy có tác dụng gây mê cho con nghiện mà còn là một loại thuốc khiến cho người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Nhiều người dùng ma túy đá để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng nó có sức tàn phá cơ thể ghê gớm đối với sức khỏe, đồng thời tác động cực xấu đến xã hội.

Xài tiền, ứng xử với đồng tiền là văn hóa

Xài tiền, ứng xử với đồng tiền là văn hóa
Anh là một thành viên xã hội nên dưới con mắt của người xung quanh thì khi có nhiều tiền, anh cho ai, mua gì lại thể hiện tầm văn hóa của anh, ít nhiều nói lên giá trị xã hội của anh, người xung quanh có thể nói ra hay không nói ra cảm nghĩ của họ về anh mà thôi và nếu anh là người nổi tiếng giàu có thì cộng đồng càng lưu tâm đến cách sử dụng đồng tiền của anh, dù rằng họ biết tiền của anh, anh có toàn quyền!
Tôi xin mở đầu bài viết này bằng câu chuyện xài tiền của tỉ phú Hoa Kỳ rockefeller, một trong những người giàu nhất lịch sử nhân loại mà có lẽ tất cả chúng ta đều biết. Khi đi công tác ở xa, ông thường ở phòng giá rẻ nhất. Một lần, nhân viên lễ tân thấy thế rất ngạc nhiên hỏi:  Thưa ông, sao ông lại chọn phòng rẻ nhất? Con trai ông đến đây thuê phòng toàn chọn phòng đắt nhất, đầy đủ tiện nghi nhất thôi.

Giàu bằng cách nào và tại sao cứ mãi nghèo?

Giàu lên bằng cách nào và tại sao cứ mãi nghèo?
Lê Đăng DoanhBáo cáo World Ultra Wealth Report 2014 của UBS ghi nhận Việt Nam có 210 người giàu có tài sản trên 30 triệu USD và Báo cáo của EIU ghi nhận số người giàu ở Việt Nam tăng nhanh thứ ba trên thế giới. 
Tất cả các nước giàu đều giàu lên nhờ đầu tư vào 
giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Không biết nên vui hay buồn lo về thông tin này cho đất nước khi nhìn thấy những người đến ăn cơm từ thiện 2.000 đồng vẫn rất đông và tình cảnh khốn khó của nhiều gia đình trong bệnh viện công. Cũng không rõ số người giàu này có bao gồm những quan chức, giám đốc doanh nghiệp nhà nước tiền lương rất thấp, không rõ nguồn gốc tài sản từ đâu nhưng đã đưa con cái đi học và định cư ở nước ngoài, mua nhà đất và chuẩn bị rất đầy đủ cho cuộc sống của chính mình ở bên đó. 

15 điều phụ nữ cần “khắc cốt ghi tâm”

Đọc cho vui, thấy nhiều bình luận thích thú với những lời khuyên này, nhưng theo tôi phụ nữ lúc nào cũng lo bảo vệ quyền lợi của riêng thế này thì sẽ không nhận được tình yêu thực sự của người đàn ông. Cho hết thì mới xứng đáng được nhận hết.
15 điều phụ nữ cần “khắc cốt ghi tâm” trong cuộc đời
Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)
1. Không bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào trở thành người nắm giữ cuộc sống của bạn, bạn phải hiểu được một điều đó là: đầu tư càng nhiều, mất đi càng nhiều.
15 dieu can ghi nho trong cuoc doi phu nu
2. Không vì bất cứ người đàn ông nào mà từ bỏ cá tính riêng của mình, thực sự là không phải bạn chiều ý anh ta có thể làm cho anh ta cảm thấy yêu bạn hơn, trái lại, người đàn ông thích người phụ nữ có cá tính riêng của họ.

Bí quyết nói chuyện thu hút đám đông

Bí quyết nói chuyện thu hút đám đông
Eric Barton -  hãy dùng công nghệ để hỗ trợ cho bài thuyết trình và đừng bao giờ viết y chang những gì bạn sẽ nói vào các slide. Chỉ đưa thêm những hình ảnh giúp nhấn mạnh những điểm mà bạn muốn trình bày. Sau đó, hãy tập luyện trước ai đó mà bạn tin tưởng. Hãy thử thuyết trình trước ai đó mà bạn biết rằng sẽ đưa ra những nhận xét trung thực và mang tính xây dựng.
Có người cố gắng cả đời để tạo dựng tên tuổi cho mình. Riêng Taylor Mali thì chỉ cần một bài nói chuyện trong một cuộc thi thơ ở Chicago hồi năm 2000. Trong bài diễn thuyết này, Mali, lúc đó là một giáo viên trung học ở New York, nói với khán giả ông đã phản ứng như thế nào trước một bình luận mang tính tấn công giáo viên của một vị luật sư. “Những ai có khả năng thì làm việc còn những ai không có khả năng thì đi dạy học,” vị luật sư này nói trước khi hỏi Mali ông kiếm được bao nhiêu tiền.

Hình ảnh Tổng bí thư đến Washington DC

Hình ảnh Tổng bí thư đến Washington DC
Linh Thư - Tối 6/7 theo giờ Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao đã tới thủ đô Washington DC, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Đúng 8 giờ (giờ địa phương, tức 19 giờ ngày 6/7 – giờ Việt Nam), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington DC.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius có mặt trong đoàn 
ra sân bay đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tại sân bay có đại diện Chính phủ Hoa Kỳ; Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con người Việt tại Hoa Kỳ; các vị đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hoa Kỳ.

Bị phạt vì đăng tiểu sử Tướng Thanh

Bị phạt vì đăng tiểu sử Tướng Thanh
Trang tin Đời sống và Pháp luật hôm 6/7 bị xử phạt 30 triệu đồng liên quan tới bài viết về Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, truyền thông trong nước đưa tinQuyết định xử phạt do Thanh tra báo chí xuất bản thuộc Bộ thông tin và Truyền thông đưa ra, với lý do phạt là đăng tin "vi phạm quy định về hoạt động của trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp".
Tìm kiếm thông tin cũ trên internet cho thấy bài mới nhất đăng tiểu sử 
Tướng Thanh trên trang Đời sống và Pháp luật, nay đã bị gỡ bỏ
Trang tin này bị kết luận là đã vi phạm Điều 64 của Nghị định 174 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Lãnh đạo Việt Nam 'không dại gì' chờ Mỹ cứu

Lãnh đạo Việt Nam 'không dại gì' chờ Mỹ cứu
Năm 2015 đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như 40 năm chấm dứt Cuộc chiến Việt Nam. Câu hỏi đặt ra trước chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đầu tiên thăm Hoa Kỳ, là liệu quan hệ giữa Hà Nội và Washington rồi sẽ đi về đâu.

Theo cách nhìn của một cựu quan chức Hoa Kỳ và nhà quan sát quan hệ Việt - Mỹ từ nhiều năm nay, khó có chuyện hai bên là đối tác ký hiệp ước liên minh trong tương lai trước mắt. Học giả và cựu quan chức Hoa Kỳ Fred Brown nói chuyện với Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt tại Washington DC hồi cuối tháng Tư năm 2015.

Người Sài Gòn sống như dân du cư du canh

“Mơ làm gì, cứ nhà mướn cho nhẹ đầu mà để dành tiền gởi về quê cất nhà, mai kia hết sức làm thì còn có chỗ mà về.” Hai tiếng “mai kia” từ miệng một người chỉ chừng ba lăm tuổi đã chỉ ra một cuộc đời, một gia đình ly hương sống du cư dai dẳng vằn vặt. Đọc đoạn văn trên mình chợt nhớ đến bác Lê Duẩn, người hay nói "Mai này...", mà người nghe thường không hiểu mai này là khi nào. Nghe nói nhà báo Thép Mới khi viết hồi ký "Thời thắng Mỹ" cho bác Lê Duẩn, nghe bác Lê Duẩn nói "mai này mỗi gia đình đều sẽ có tivi, tủ lạnh", Thép Mới suy luôn ra "mai này" nghĩa là trong 5 năm tới, nên viết đến năm 1980 mỗi gia gia đình đều sẽ có tivi, tủ lạnh, làm cho cả xã hội cười bác Lê Duẩn. Nhưng thực ra cũng không biết trước khi đưa in cuốn "Thời thắng Mỹ", bác Lê Duẩn có đọc kỹ lại không ? 
Người Sài Gòn sống như dân du cư du canh 
Trần Tiến Dũng/Người Việt - SÀI GÒN (NV) - Ở Sài Gòn lúc này, chỉ cần dừng xe máy ở các giao lộ là sẽ được nhân viên các công ty bất động sản phát cho một xấp giấy quảng cáo mua bán nhà. Nhìn lên cột điện, thậm chí nhìn vào vách các bô rác chung cư cũng thấy xanh xanh đỏ đỏ những áp phích quảng cáo bán nhà, bán đất nền... đủ cỡ, nhưng than ôi hàng triệu người Sài Gòn chỉ biết ngó cho vui mắt vậy thôi chớ giấc mơ mua được một căn nhà dạng nhà xã hội trả góp cũng là chuyện viển vông, thế nên chuyện họ sống du canh du cư như đồng bào các dân tộc thiểu số ở giữa lòng một đô thị hào nhoáng như là một kiếp nạn.

Từng cột đèn Sài Gòn đều dán quảng cáo bán nhà nhưng hàng triệu 
người du cư không bao giờ với tới. (Hình: Trần Tiến Dũng)
Một giảng viên đại học Bách Khoa Sài Gòn ghé nhà thầy cũ mình để mời thầy dự tiệc mừng nhà mới của anh. Người giảng viên gốc Cà Mau, có con trai học lớp ba này kể, “Phải làm dân du cư ở Sài Gòn hơn 20 năm mới có chỗ định cư đó thầy.”

Con cái (và cháu) thời nay

Con cái thời nay
Huy Phương - Xem tin tức ở Việt Nam chúng ta thường nghĩ đến lúc đạo lý đã suy đồi. Thời gian qua, số vụ án con cái giết cha mẹ đang có chiều hướng gia tăng. Trên báo chí, không thiếu tin tường thuật những vụ án mạng tàn bạo do những đứa con bất hiếu thẳng tay đâm chém cha mẹ dù chỉ với những bất bình nhỏ.
Nếu kể chuyện nghịch nữ hoặc nghịch tử ở Việt Nam, hẳn phải mất hàng nghìn trang giấy: Tơ Đênh Triệu (Quảng Nam) say rượu giết cha. Đặng Hùng Phương (Vĩnh Long) giết cha rồi đem lên Sài Gòn phi tang. Trần Văn Kiệt (Tây Ninh) đâm cha sau một lần cãi vã. Lê Văn Lực (Thanh Hóa) chỉ vì lời mắng “đồ ăn hại” đã đoạt mạng cha mình. Nguyễn Xuân Hậu (Lào Cai) chỉ vì bị la không chịu lo sửa soạn Tết đã đâm chết cha. Nguyễn Khả Đ. (Rạch Giá) giết mẹ rồi giấu xác trong lu nước. Nguyễn Thị Phin (Tây Ninh) giết mẹ chiều 30 Tết để lấy tiền, vàng. Nông Văn Thùy (Bắc Giang) xin tiền không được, đã vung chày sát hại mẹ...

Hy Lạp thách thức châu Âu bằng lá phiếu 'không'

Rồi đến ngày người Việt cũng phải đi bỏ phiếu như thế này. Lỗi của họ là bàng quan chấp nhận để lãnh đạo tự do chi tiêu tràn lan, tham nhũng khủng khiếp...
Cử tri Hy Lạp thách thức chủ nợ châu Âu bằng lá phiếu 'không'
Cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu với tỉ lệ áp đảo bác bỏ những đòi hỏi của các chủ nợ nước này về việc áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy những khoản cứu nguy mới cho chính phủ ở Athens.
Với 87 phần trăm số phiếu đã được đếm trong cuộc trưng dân ý hôm Chủ nhật, hơn 60 phần trăm cử tri bác bỏ những cảnh báo từ những nhà lãnh đạo của châu Âu nói rằng phớt lờ lời kêu gọi áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro.

Quay lưng với lịch sử?

Quay lưng với lịch sử?
Lê Đức Dục, Theo Fb Lê Đức Dục
Tôi mong có những giờ học sử mà học sinh trong lớp được chia ra hai phe Gia Long và Nguyễn Huệ để bảo vệ quan điểm của mình chứ không thể “mạt kiếp Gia Long mang tội nước/ngàn năm Nguyễn Huệ sử ghi công”, có cô cậu tú tài nào biết rằng cải cách ruộng đất đã xóa sổ cả một gia tài văn hóa khổng lồ của ông cha chứ không chỉ có Điện Biên Phủ, làm sao cho các em biết rằng sau chiến thắng huy hoàng vẻ vang 1975 là những ngày đói kém cơ cực, những người dân đã đánh đổi mạng sống trên những con thuyền mong manh, là những nỗi đau chưa hàn gắn được!
Đến hẹn lại lên, cứ mùa thi nào đến môn thi lịch sử là lại có chuyện. Sáng nay báo Tuổi Trẻ lại đưa tin “Hàng loạt điểm thi đóng cửa vì không có thí sinh thi Sử”.

Việt Nam đổi mới lần hai? Đổi mới chính trị ?

Việt Nam đổi mới lần hai?
Dư luận Việt nam trong thời điểm hiện nay đều hướng về một chủ đề: Phải chăng Việt Nam đang bước vào cánh cửa đổi mới lần thứ hai. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, người có vai trò quyết định trong chính sách mở cửa năm 1986, dư luận không quan tâm nhiều đến bài diễn văn đề cao lịch sử mở cánh cửa sống còn của chế độ, mà toàn bộ sự quan tâm hướng về chuyến đi thăm chính thức Hoa Kỳ của đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
26 năm trước, ông Nguyễn Văn Linh và những lãnh tụ chủ chốt của công cuộc đổi mới sang Trung Quốc. Tuy còn nhiều điều chưa rõ trong các mục đích không công khai của chuyến đi này nhưng hẳn nhiên mô hình đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị theo kiểu Trung Quốc là trọng tâm chọn lựa xuyên suốt.

Lãnh đạo Đảng muốn cân bằng quan hệ giữa HK và TQ

Lãnh đạo Đảng muốn cân bằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
Dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sẵn sàng cam kết tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực, trừ nhân quyền! Ý thức được sự lớn mạnh của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng Hoa Kỳ là lực lượng cần thiết cho sự ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
HÀ NỘI – Tuần tới, người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có chuyến đi tới Washington để gặp gỡ tổng thống Obama nhằm giải quyết vấn đề đầy gai góc – Việt Nam nên tiến gần lại với Mỹ ở mức nào?

Tính giá điện ở nước ngoài khác Việt Nam như thế nào?

Tính giá điện ở nước ngoài khác Việt Nam như thế nào?
Tại những quốc gia mà điện được quản lý bởi các công ty tư nhân, người dân có quyền tự do lựa chọn đơn vị cung cấp, cũng như phương án tính giá. Sốc với tiền điện tăng 100% / Sắp thả nổi giá điện / Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.587 đồng/kWh / Vì sao giá dầu giảm mà giá điện Việt Nam vẫn tăng?

Tại nhiều nước châu Âu và châu Úc, cách tính giá điện phụ thuộc vào hợp đồng giữa người sử dụng và công ty điện. Người tiêu dùng sẽ lựa chọn loại hợp đồng với những điều khoản họ cho là phù hợp nhất. Thông thường, các nước này có 2 lựa chọn: Trả mức phí cố định cho thời gian sử dụng cộng tiền cho từng kWh, hoặc chỉ trả theo từng kWh sử dụng.

Tin được không: 'Giá điện tăng, mọi người đều được lợi'

Đọc cái tiêu đề đã thấy điên rồ, lừa bịp. Xem đến giải thích thì càng thấy bịp bợm. Tưởng Bộ Công thương chỉ có ông Bộ trưởng bị bắt buộc phải trả lời chất vấn mới để lộ ra trình độ thấp kém, hóa ra còn có ông Thứ trưởng liều lĩnh hơn. Đừng có tin lời bịp bợm của ông này: "Giá bán lẻ là một trong những điều khoản thu hút vốn của các nhà đầu tư. Một khi có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất và bán điện thì chi phí sẽ hạ. Khi đó người dân sẽ được hưởng một mức giá cạnh tranh nhất". Ở Việt Nam, giá và thuế chỉ có lên, không có hạ; nếu chi phí hạ (mơ mộng cho vui) thì nhà nước sẽ hái khoản lời này đưa vào ngân sách cho quan chức chia nhau.
Thứ trưởng Công Thương: 'Giá điện tăng, mọi người đều được lợi'
Người phát ngôn Bộ Công Thương cho rằng, việc giá điện bán lẻ tiệm cận thị trường tạo nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, khiến chi phí sản xuất giảm. Nhà nước không phải bù lỗ và người dân cũng được hưởng lợi. Giá điện có thể tăng 9,5% / Doanh nghiệp lo gánh thêm chi phí khi điện tăng giá
Đại diện Bộ Công Thương cho rằng giá bán lẻ điện tiệm cận giá thị trường sẽ giúp người dân được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

1000 người làm con đường 700m với 1,5 tỷ đồng

Hôm trước thì hàng nghìn thanh niên làm thành bức tường giao thông. Hôm nay thì 1000 người làm 700m đường. "Nước sông công lính", "Tiền thuế của dân là tiền chùa", những câu này đúng với các hoạt động đoàn thể chính trị Việt Nam, nhất là Đoàn thanh niên cộng sản HCM và Hội thanh niên Việt Nam. Sao không giải tán những tổ chức này đi cho dân nhờ.
1000 người làm con đường 700m: “1,5 tỷ đồng là con số quá kinh khủng”
VIẾT CƯỜNG (GDVN) - Chỉ có một đoạn đường ngắn dài 700m, nhưng Thành đoàn Hà Nội đã huy động tới 1.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia làm. Chưa kể, kinh phí chi ra để làm đoạn đường tới hơn... 1,5 tỷ đồng. 
 "Nếu đoạn đường dài 350m, rộng 5m đã được đóng cốt, thì mất khoảng 150 lao động trong 3 ngày với 10 máy trộn bê tông. Kinh phí mua vật tư xây dựng không qua đấu thầu 250 triệu đồng. Nếu làm đúng như dự kiến là 700m, tiền sẽ khoảng hơn 500 triệu đồng, còn 1,5 tỷ đồng là con số quá kinh khủng".

Các thanh niên tình nguyện tham gia làm đường ngày 13/7
Tiền ăn hết 200 triệu đồng
Tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 30-7, đề cập việc huy động 1.000 thanh niên thi công 700m đường, ông Trần Anh Tuấn - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội - khẳng định sẽ không huy động cả 1.000 thanh niên ở những công trình “đường thanh niên” tiếp theo.

TPP còn là một bảo đảm an ninh cho Việt Nam

TPP còn là một bảo đảm an ninh cho Việt Nam
Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày mai 06/07/2015 của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Hiệp định tự do thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang trong tiến trình đúc kết là một chủ đề thảo luận quan trọng. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận với giới báo chí rằng hiệp định gọi tắt là TPP này là một trong những điểm ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông tại Mỹ.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton trước khi lên đường công du Hoa Kỳ. Ngày 03/07/2015. REUTERS/Tri Dung/VNA ATTENTION EDITORS

ĐS đô thị: Không đủ tiêu chuẩn QT, không được chạy

(i) Tại sao lại thiết kế theo quy phạm thiết kế METRO GB50157 của Trung Quốc mà không theo tiêu chuẩn quốc tế (áp dụng ở các nước phát triển), Bắc thuộc ? (ii) Tại sao ở các quốc gia khác khoảng cách giữa 2 ga ngắn (ở Pháp là 400m) thì ta tới hơn 1 km (13km/12ga). Xa như vậy thì khi làm xong dân có chấp nhận đi bộ xa thế không ? (iii) Đã đổ bê tông vĩnh cửu hết rồi, nếu "không đủ tiêu chuẩn quốc tế, không được chạy", thì phá đi à ? Cả tỷ đô la vay nợ nước ngoài và công sức lao động của người dân ? (iv) Cứ đầu tư kiểu này thì đất nước sẽ dắt tay nhau xuống địa ngục; con cháu mai này chắc chắn sẽ sống kiếp làm osin cho nước ngoài; (v) Tương lai sân bay Long Thành cũng sẽ như vậy (tương tự như bao nhiêu công trình khác đã làm); (vi) Trách nhiệm thuộc về ai nếu không phải là những kẻ cầm quyền đương thời ? Tư bản thế kỷ 19 vì lòng tham sẵn sàng treo cổ cả bố chúng nó lên (Các Mác), còn tư bản đỏ vì lòng tham đã treo cổ không thương xót cả con cháu của chúng.
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Không đủ tiêu chuẩn quốc tế, không được chạy
Ngọc Quang - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho biết, do khoảng cách các ga khá xa nên mới cần có độ dốc xuống để tàu nhả hãm, tích lũy năng lượng rồi lại lên dốc”. Do thiết kế các ga cách nhau khá xa so với cách làm của nhiều quốc gia khác, nên đường cần có độ dốc lên xuống. “Như tàu điện ở Pháp mỗi ga cách nhau khoảng 400m, còn ở ta lại cách nhau tới 1km nên cần có độ dốc để nhả hãm tích lũy năng lượng rồi lại đi lên. Những điều này đã được nói rất rõ trong sách giáo khoa ở châu Âu.


Bộ Giao thông Vận tải khẳng định chỉ khi nào dự án hoàn thiện, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế mới đưa vào khai thác. ảnh: Lao động.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

20 Nơi Giàu Nhất Hành Tinh

20 Nơi Giàu Nhất Hành Tinh
Dựa trên thống kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 nơi giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.

1. Luxembourg - GPD đầu người năm 2013: 111.162 USD

Những tố chất của nhà ngoại giao thành đạt

Những tố chất của nhà ngoại giao thành đạt
Thấy trên mạng có bài ngắn của Robert D. Blackwill, thành viên giám đốc của vụ quan hệ quốc tế đại học Harvard Kennedy, từng làm việc với Nhà Trắng tới 40 năm. Ông đúc kết 15 điểm thế nào là một nhà ngoại giao giỏi. Bài viết bằng tiếng Anh, chị Gordon Thuy (TM) đã giúp chuyển tải sang tiếng Việt. Cảm ơn chị.
Bài này giúp các bạn học thêm tiếng Anh và thuật ngoại giao hiện đại. Ai có góp ý về dịch thuật, xin viết vào comment để bạn đọc được học hỏi thêm. Cảm ơn trước.

Nga giúp Việt Nam mở rộng cảng Cam Ranh

"Việt Nam ký kết một hợp đồng phụ trong đó có việc xây dựng cơ sở hạt tầng có trị giá gấp đôi, tới 4 tỷ USD ở Cam Ranh". Không biết tin này có đúng không. Nếu đúng thì cũng làm nhiều người ngạc nhiên vì chi một khoảng ngân sách khổng lồ như vậy mà dân không ai biết ? Không biết đại biểu Quốc hội có biết không ?
Nga giúp Việt Nam mở rộng cảng Cam Ranh
Chính quyền Nga đã giúp hiện đại hóa và mở rộng quân cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam, tin từ Moscow cho hayTheo phó tổng giám đốc của một tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của Nga, hoạt động này nằm trong thỏa thuận mua bán 6 tàu ngầm giữa hai nước.

Tin cho hay, ngoài hợp đồng trị giá 2 tỷ USD mua 6 tàu ngầm Kilo từ Nga, Việt Nam còn ký kết một hợp đồng phụ trong đó có việc xây dựng cơ sở hạt tầng có trị giá gấp đôi, tới 4 tỷ USD ở Cam Ranh.

Tranh thiếu nữ của Guan Zeju

Tranh thiếu nữ của Guan Zeju
Họa sỹ Guan Zeju người Trung Hoa hiện sống và làm việc tại Mỹ, chủ đề trong tranh của họa sỹ này là thiếu nữ Trung Hoa trước cách mạng trong nền văn hóa giao thoa với Tây phương.

Mùa cá Hồi Tây Bắc Mỹ

Mùa cá Hồi Tây Bắc Mỹ
Hằng năm cứ vào những ngày đầu thu Seattle, chúng tôi không thể nào quên được thú vui đi câu cá Hồi, đây là những kỷ niệm khó quên trong nhiều năm qua. Sống ở Seattle hay Oregon, đi câu cá hay cắm trại ngoài trời là thú tiêu khiển tuyệt vời. Mùa này khí hậu tương đối mát, cá hồi bắt đầu quay về sông hồ nơi đã sinh ra; cho nên nhiều người đã chuẩn bị thuyền câu, mua license để sẵn sàng ra khơi. Giấy phép cho mỗi người chỉ bắt được hai con, riêng người da đỏ có quyền bắt bao nhiêu cũng được.
Muốn ăn cá hồi ngon thì phải cho thuyền chạy xa ngoài khơi để đánh bắt, bởi vì lúc đó cơ thể cá hồi chưa thay đổi, thịt ngon hơn. Đến khi cá hồi đã vào cửa sông vùng nước lợ (giữa nước ngọt và nước mặn) thì cơ thể cá hồi bắt đầu thay đổi cho thích ứng với môi trường nước ngọt; cho nên thịt sẽ bở, dai và không ngọt. Nhất là sau khi sinh đẻ, cá hồi ốm hơn, da biến màu hồng, thịt dai, nhạt nhẽo, không còn nhiều chất đạm; cho nên khi ăn sống hay nấu nướng bất kỳ món gì cũng không có hương vị thơm ngon.

Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh

Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh
“Dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa” Câu nói của ông Linh không thể rõ ràng hơn nữa để thể hiện lập trường rằng nếu phải lựa chọn giữa hai trường hợp: 1) bị nô thuộc bởi Trung Quốc và giữ được chủ nghĩa Xã hội, và; 2) độc lập với Trung Quốc nhưng theo chính thể Tự do, Dân chủ. Thì ông Linh chọn trường hợp 1.
Ông Nguyễn Văn Linh.
Báo Tuổi Trẻ, số 170/2015 (7995), ra ngày 28/6/2015, trang 2 (Thời Sự) đăng hai tin kế nhau. Bài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo” chiếm 3 cột giữa, đăng tin về cuộc triển lãm đề tài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”. Bài “Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ từ trần” chiếm cột bên phải.

NGHỀ PHỤ VIỆC

NGHỀ PHỤ VIỆC
NGUYỄN ĐẠT - Tặng tôi một thuở 
Số phận đã xô đẩy cô Ngọc Tuyền rơi vào cạm bẫy con quỷ râu xanh. Hắn, con quỷ râu xanh ấy, có một bài bản duy nhất, cố định, vì hắn cho rằng bài bản này quá hoàn hảo: “Anh sống với vợ nhiều năm rồi mà chẳng muốn có con. Không một chút cảm thông. Bà ta gây cho anh biết bao đau khổ. Anh sống trong dằn vặt, cuối cùng phải quyết định ly thân…” Cô Ngọc Tuyền trong trắng như trang giấy đầu cuốn vở học trò, làm sao chịu đựng được khi những người thân quen nhìn thấy cái dấu vết ô uế hằn trên đó. 
Trong cơn ngà ngà say, Đăng nói về cô bạn Ngọc Tuyền xinh đẹp đáng thương. Bữa rượu có mặt Kỳ, anh chàng phát hành sách tư nhân, vẫn được giới có quan hệ gọi bằng cái tên gồ ghề: đầu nậu. Anh chàng hỏi Đăng:
– Hắn dối gạt cô Ngọc Tuyền, làm hại đời cô ấy?

Vẫn Đỏ nhưng bớt giáo điều?

Vẫn Đỏ nhưng bớt giáo điều?
Đối với các ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, quân đội ở bất kỳ quốc gia nào cũng có lời thề trung thành và bảo vệ tổ quốc, còn ở Việt Nam thì quân đội có lời thề theo trình tự là trung thành với Đảng sau mới đến Tổ quốc và nhân dân. Sự kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đã thay đổi trình tự gần hơn với quan niệm chung trên thế giới.
Tranh cổ động chào mừng ngày 2/9 tại Hà Nội, ảnh chụp 
hôm 28/8/2014. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
Đảng sau Tổ quốc, dân tộc và Hiến pháp?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ thể hiện điều gọi là mới mẻ bớt giáo điều hơn các nhà lãnh đạo khác của chế độ, khi ông là người đầu tiên xếp vị trí của Đảng đi phía sau Tổ quốc, dân tộc và Hiến pháp.

Đừng tránh xa chính trị

Đừng tránh xa chính trị
KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI CAM CHỊU C ÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH. KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.
Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” vân vân… Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.

ĐÊM TRỰC !!

ĐÊM TRỰC !!
0 giờ - Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói: Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng:
- Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và bệnh của anh.

Kinh ngạc với vẻ trẻ trung của ngôi sao U70

Kinh ngạc với vẻ trẻ trung của ngôi sao U70
Cher, huyền thoại âm nhạc nước Mỹ không chỉ là chủ nhân của hàng loạt bài hit đình đám mà còn sở hữu một sắc đẹp “vĩnh cửu” bất chấp thời gian.
Ngôi sao đã bước sang tuổi 69
Suốt hàng thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí, Cher luôn được biết đến với hình tượng nóng bỏng, vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Và trong những hình ảnh mới đây, huyền thoại âm nhạc khiến người hâm mộ không thể tin nổi sự thật rằng ngôi sao đã ngấp nghé ngưỡng tuổi 70.