Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

UB Pháp luật: Khẩn trương ban hành luật Biểu tình

Khẩn trương ban hành luật Biểu tình
- Báo cáo Thường vụ QH hôm nay (7/10), Chính phủ cho biết năm 2014, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng số đoàn đông người tăng. Cụ thể, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo (KNTC) giảm 1,8% so với năm 2013 nhưng số đoàn đông người tăng 12,1%. Người Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM xuống đường 
Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý: 
Cần khẩn trương ban hành luật Biểu tình. Ảnh: Lê Anh Dũng
Đặc biệt, UB Pháp luật QH kiến nghị khẩn trương ban hành luật Biểu tình để có cơ sở đảm bảo tốt hơn quyền của công dân, góp phần giảm những căng thẳng trong vấn đề khiếu nại, tố cáo, cũng như trong quan hệ giữa người dân và các cơ quan nhà nước.

Hong Kong: Không thành công thì cũng thành... dân chủ

Không thành công thì cũng thành...
Không thành công, nhưng cũng không thể nói là cuộc biểu tình của giới trẻ Hong Kong thất bại. Không thất bại vì nhiều lẽ. Có thể nói, ngay cả khi không thành công, những người tham gia cuộc biểu tình ở Hồng Kong lần này cũng thành… các nhà dân chủ. Đó là điều may mắn cho Hong Kong. Nếu dưới chế độ độc tài, người ta chỉ cần MỘT nhà độc tài, dưới các chế độ dân chủ, để cho vững mạnh, người ta lại cần vô số các nhà dân chủ.

Joshua Wong, lãnh đạo phong trào sinh viên phát biểu bên ngoài văn phòng của Trưởng quan Hành chánh Hong Kong Lương Chấn Anh.

9x mở quán ăn côn trùng kiếm bạc triệu mỗi ngày

9x mồ côi mở quán ăn côn trùng kiếm bạc triệu mỗi ngày
Cha mẹ mất sớm, Bùi Minh Thông học hỏi cách nuôi, chế biến côn trùng và tự mình mở một quán ăn độc đáo trên vỉa hè Hà Nội. Trước khi có ý định mở quán ăn côn trùng, chàng trai sinh năm 1992 Bùi Minh Thông từng nuôi nhiều thùng côn trùng khắp phòng trọ hồi học đại học.
Sau này, nhận thấy việc kinh doanh quán chế biến thức ăn từ côn trùng chỉ xuất hiện ở các nhà hàng lớn, chưa có loại hình vỉa hè phục vụ giới trẻ, Thông đã thử nghiệm ý tưởng này. Từ việc chế biến và mời bạn bè ăn thử góp ý, cộng với số tiền làm thêm tích cóp được, cậu bạn đã mở một quán vỉa hè với thực đơn hoàn toàn từ côn trùng đầu tiên ở Hà Nội. Xem thêm: Sinh viên mở quán nhậu côn trùng vỉa hè ở Hà Nội

Người cổ đại thật sự thọ hơn 200 tuổi ?

Người cổ đại thật sự thọ hơn 200 tuổi ? 
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định!
Không phải các nhân vật trong Kinh thánh mới có thể sống đến 900 tuổi hoặc lâu hơn. Các văn bản cổ đại từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau đã liệt kê tuổi thọ mà hầu hết con người ngày nay sẽ cảm thấy khó tin. Một số cho đây là sai sót trong quá trình dịch thuật, hoặc có lẽ những con số đó mang một ý nghĩa biểu tượng nào đó. Nhưng song song với rất nhiều lời giải thích như vậy, cũng xuất hiện các lý lẽ phản biện đã làm các nhà sử học phải tự hỏi rằng lẽ nào tuổi thọ của con người đã giảm xuống đáng kể như vậy sau hàng nghìn năm lịch sử.

Mối hận của vua Gia Long với nhà Tây Sơn...

Mối hận của vua Gia Long với nhà Tây Sơn: Tấn bi kịch lịch sử
Vua Gia Long vốn không phải là con người hiếu sát. Ngay cả việc đối với họ Trịnh, hai bên đánh nhau ròng rã 45 năm trời, vậy mà khi đã lấy được nước (1802), vẫn đối xử tốt với con cháu họ Trịnh chứ đâu đến cạn tàu ráo máng như với Tây Sơn?
Lời người viết: Mùa Vu lan năm Canh dần 2010, tự nhiên tôi nhận được nhiều email của thân hữu gởi đến – có ngày nhận hai ba cái — kèm theo truyện ngắn “Một ngày lễ Vu lan sầu thảm” của Tịnh Thuỷ, viết về sự tàn ác và hèn hạ của vua Gia Long trong việc hành hình vợ chồng Trần Quang Diệu & Bùi Thị Xuân — hai dũng tướng của Tây Sơn — và gia đình (mẹ già và con gái). Nội dung của các điện thư hoặc có ý hỏi tôi sự thật có đúng như vậy không, hoặc tỏ ra đồng ý với tác giả, chê trách vua Gia Long tàn ác. Bài viết này xin xem như một câu trả lời, sự thật lịch sử là một kinh nghiệm chung ở đời…

Chỉ có ở VN: Bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

Chuyện chỉ có ở VN là đại biểu QH VN được Đảng cử dân bầu, mỗi người chỉ biết một chuyên môn của mình, trước đó không hoạt động chính trị nên không hiểu những lĩnh vực khác. Khi bước chân vào tòa nhà Quốc hội lần đầu, họ như gà công nghiệp, cái gì cũng chỉ hiểu lơ mơ... do đó phải có những lớp bồi dưỡng kiến thức cho họ để họ biết mà bấm nút biểu quyết. Đơn cử cần giảng cho các tướng biết thế nào là tăng trưởng kinh tế, thu chi và thâm hụt ngân sách... Gọi là bồi dưỡng cho oai chứ thực ra là dạy cho họ những khái niệm cơ bản của tất cả những lĩnh vực kinh tế xã hội.
Đôi điều về bồi dưỡng năng lực hoạt động của ĐBQH
Công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử triển khai sắp được mười năm. Xin ghi lại đôi điều suy nghĩ để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với ĐBQH.
Sắp tới đây Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng đại biểu dân cử sẽ được tròn mười năm hoạt động. Làm gì để các ĐBQH tham gia, và tham gia tích cưc, các cuộc bồi dưỡng có lẽ là một nội dung sẽ được tổng kết nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động của Trung tâm. Đã có một tỷ lệ không nhỏ các ĐBQH không tham dự được các hoạt động bồi dưỡng vì không sắp xếp được thời gian, hoặc vì không hội đủ điều kiện, hoặc vì những lý do khác.

Lãnh đạo Quốc hội hân hoan mừng “nhà mới”

Xem ảnh để nhớ lại kỷ niệm thời đến theo dõi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp ở tòa nhà cũ cũng như ở Hội trường Bộ Quốc phòng. Mình vẫn tiếc tòa nhà Quốc hội cũ cũng như vô số tòa nhà khác của Hà Nội đã bị phá đi, trong đó có 3 cổng vòm lịch sử ở Quảng trường Ba Đình bị phá đi để xây Lăng cụ Hồ ở đó. Phá hết chúng thì cũng làm mất đi những ký ức tuổi thơ. Tại sao không xây những công trình mới ra những khu đất trống còn đầy ở ngoại ô mà phải phá đi những tòa nhà lịch sử - văn hóa như vậy ? Nhớ hồi sát ngày đưa Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình vào hoạt động, mình đến tham quan thấy còn ngổn ngang đủ thứ rác rưởi, thầm nghĩ không hiểu họ sẽ thu xếp thế nào cho kịp ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm khai mạc APEC, mình đến thấy dưới lớp sàn lát gỗ và trên lớp gỗ lát trần... vẫn thò ra nhiều thứ rác rưởi, mảnh gỗ đỡ để đổ bê tông trông rất chướng mắt. Đúng là giấu rác dưới thảm hoa. Không hiểu đến giờ chúng đã được xử lý chưa. Cũng không hiểu tòa nhà Quốc hội mới xây gấp rút này có bị như trường hợp Trung tâm hội nghị quốc gia không ? Cảm thấy ở VN làm gì cũng như đánh giặc, cứ cuống hết cả lên. Không theo thiết kế kiến trúc hài hòa chung của tác giả, đến giờ này mà các vị lãnh đạo vẫn liên tục đưa ra các chỉ thị về tòa nhà, kể cũng lạ. Xem các đoạn bôi mầu trong bài.
Lãnh đạo Quốc hội hân hoan mừng “nhà mới”
(Dân trí) - 7h30 sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến Nhà Quốc hội, sớm nửa tiếng so với giờ khai mạc phiên họp 32 của UB Thường vụ. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân ít phút trước đó cũng đến kiểm tra công trình lần cuối để đón cuộc họp đầu tiên… Ngắm diện mạo Nhà Quốc hội trước thềm kỳ họp lịch sử
Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu rất cao đối với
hệ thống âm thanh, kỹ thuật trong phòng họp.
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Cao Lại Quang thì có mặt ở Nhà Quốc hội từ 5h30 sáng dù chỉ vừa rời công trường lúc 21h đêm qua. Giám đốc BQLDA Nguyễn Tiến Thành, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thậm chí chia ca trực thâu đêm cho những công đoạn trang trí sau cùng, chuẩn bị cho ngày làm việc của UB Thường vụ hôm nay, 6/10.

VN nhận 'rác' từ TQ: Trình độ kém hay lợi ích nhóm?

VN nhận 'rác' từ TQ: Trình độ kém hay lợi ích nhóm?
(Thị trường) - Rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, mua công nghệ thấp, lạc hậu của Trung Quốc vì ham rẻ, vì phù hợp với trình độ, khả năng tài chính. PGS Nguyễn Huy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc cho biết như vậy. Dưới đây là trả lời cho câu hỏi: Theo bạn, Việt Nam nhận rác công nghệ của Trung Quốc là do:

Trình độ kém
3.22%13 phiếu
Lợi ích nhóm
42.57%172 phiếu
Cả hai lý do trên
54.21%219 phiếu

PV:- Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Mỹ, Tập đoàn Intel, vừa công bố sẽ đầu tư tới 1,5 tỷ USD cho hai công ty chip Trung Quốc. Việc đầu tư này cũng sẽ giúp Trung Quốc tự chủ được nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường 1,3 tỷ dân. Điều này cho thấy biểu hiện gì của nền kinh tế Trung Quốc, thưa ông?

Hàng dỏm Trung Quốc vào Việt Nam do… chính sách

Hàng dỏm Trung Quốc vào Việt Nam do… chính sách
Trong buổi ăn trưa làm việc với các doanh nhân CLB LBC mới đây, bên cạnh một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh chuyện học được gì từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, các thành viên đã có chia sẻ về cách làm ăn của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam.

Tại TP.HCM, cộng đồng người Hoa chỉ chiếm 7% dân số, nhưng doanh nghiệp người Hoa chiếm 30% trên tổng số doanh nghiệp có mặt tại thành phố, nhiều công ty làm ăn thành công như Biti’s, bút bi Thiên Long, Dệt Thái Tuấn, Thép Hữu Liên – Á Châu, Kinh Đô… 5 nguyên tắc kinh doanh và những câu chuyện sống động về các ông chủ người Hoa được bàn luận là những gợi ý cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tin lạ: Việt Nam đã làm được ốc vít cho Samsung

Hoan hô ông Hoàng điếc không sợ súng cứ phát biểu bừa nhưng lừa được khối người. Thực tế ông cũng nói "tôi khẳng định chúng ta sản xuất được ốc vít; tuy nhiên, việc đưa được sản phẩm ốc vít vào chuỗi giá trị, sản xuất của Samsung không phải chỉ ở Việt Nam, mà trên phạm vi toàn cầu là câu chuyện khác", tức là ốc vít VN chưa được Samsung chấp nhận dùng cho chuỗi giá trị của mình. Có lẽ ông Hoàng thuộc loại bộ trưởng đầu đất hiếm thấy ở nước ta. Vậy mà ông được làm Bộ trưởng tới 2 khóa. Chợt nhớ tới đoạn: "Những ai muốn thành công trong một đất nước mà sự dối trá là nền tảng của sự vận hành xã hội thì càng phải nói dối giỏi. Hãy lấy trường hợp Tố Hữu làm một ví dụ để xem xét sẽ thấy rõ điều này. Chỉ cần đặt các chức vụ mà Tố Hữu nắm giữ bên cạnh câu thơ : « Tiếng đầu lòng con gọi Stalin » để thấy tỉ lệ thuận giữa khả năng dối trá và các nấc thang thành công trong xã hội". Xem ở: Sự thật và dân chủ
Việt Nam đã làm được ốc vít cho Samsung
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được ốc vít cho tập đoàn Samsung. Đó là thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” tối 5/10, phát sóng trên VTV.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Thưa Bộ trưởng, chúng tôi là 1 trong 200 doanh nghiệp điện tử của Việt Nam rất tiếc nuối khi không đủ khả năng sản xuất được cái ốc vít theo đơn đặt hàng của tập đoàn Samsung. Bộ Công Thương có  định hướng như thế nào để chúng tôi có thể chớp được cơ hội cung cấp các linh, phụ kiện cho các tập đoàn toàn cầu ở Việt Nam?
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Về câu chuyện của Samsung, tôi khẳng định chúng ta sản xuất được ốc vít. Trên thực tế nhiều năm qua, chúng ta đã làm được và làm chất lượng đảm bảo. Tuy nhiên, việc đưa được sản phẩm ốc vít vào chuỗi giá trị, sản xuất của Samsung không phải chỉ ở Việt Nam, mà trên phạm vi toàn cầu là câu chuyện khác.

Phái hiện chấn động: CSGT thích tờ rơi quảng cáo!

CSGT thích nhận tờ rơi quảng cáo!
CSGT khi dừng xe vi phạm lại, chỉ cần nhận tờ rơi quảng cáo hay “vật giống tờ tiền” là đã tha cho người vi phạm. Thế là kết quả của clip động trời “CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền người đi đường” do nhóm phóng viên báo Nhà báo và Công luận quay hồi tháng 3-2014 đã được Ban giám đốc Công an TP.HCM xử lý xong xuôi: giáng cấp 4 cán bộ vì đã nhận “vật giống tiền” được khai là… tờ rơi quảng cáo.
Ảnh: 4 chiến sĩ CSGT xuất hiện trong clip do 
nhóm PV báo Nhà báo và Công luận thực hiện.
Tuy nhiên điều mà bạn đọc hồ hởi nhất là họ tìm ra một phát hiện chấn động: CSGT khi dừng xe vi phạm lại, chỉ cần nhận tờ rơi quảng cáo hay “vật giống tờ tiền” là đã tha cho người vi phạm đi tiếp. Bà con nhớ nhé, từ giờ ra đường cứ thủ sẵn trong ví một tập dày các tờ rơi quảng cáo, nếu có bị các chiến sĩ CSGT thổi lại thì dúi cho họ vài tờ, thế là êm xuôi.

Sự thật và dân chủ

Sự thật và dân chủ
Những ai muốn thành công trong một đất nước mà sự dối trá là nền tảng của sự vận hành xã hội thì càng phải nói dối giỏi. Hãy lấy trường hợp Tố Hữu làm một ví dụ để xem xét sẽ thấy rõ điều này. Chỉ cần đặt các chức vụ mà Tố Hữu nắm giữ bên cạnh câu thơ : « Tiếng đầu lòng con gọi Stalin » để thấy tỉ lệ thuận giữa khả năng dối trá và các nấc thang thành công trong xã hội.
Trong những ngày này, khi hình ảnh của sinh viên và người dân Hong Kong tràn ngập trên truyền thông của thế giới, đã có nhiều lý giải về việc tại sao những gì đang diễn ra ở Hong Kong lại đã không thể diễn ra ở Việt Nam, và chưa biết bao giờ mới có thể hình dung một cảnh tượng như thế ở Việt Nam. Hẳn nhiều người, dù không nói ra, cũng tự đặt cho mình những câu hỏi trước vấn đề này.

Sốc: Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của DNNN ?

Theo tôi biết, ở nước ngoài, trước tiên Chính phủ sẽ để một loạt doanh nghiệp, ngân hàng phá sản, như vậy một khối lượng lớn nợ xấu sẽ biến mất; người chịu thiệt là những người đã đầu tư vào các doanh nghiệp, ngân hàng phá sản. Chỉ đến bước cuối cùng, Chính phủ mới dùng ngân sách hay vay ngân hàng trung ương để sử lý nợ xấu. Tuy nhiên, bằng số tiền này, chính phủ các nước sẽ mua nợ lại với giá rẻ, Bộ Tài chính trực tiếp nắm giữ các doanh nghiệp, ngân hàng được mua, cơ cấu lại làm chúng hoạt động tốt hơn để đến khi kinh tế phục hồi thì bán lại chúng cho khu vực tư nhân, thu hồi lại tiền ngân sách và trả lại số tiền đã vay ngân hàng trung ương. Tính chung, người dân sẽ hầu như không bị thiệt hại đáng kể; họ không phải đóng thêm thuế để chính phủ chi dùng xử lý nợ xấu. Chính phủ và cách “ứng xử” mới với nợ công (VnE 6-10-14) Lại đề nghị dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu (TBKTSG 6-10-14) -- Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước? (VnE 6-10-14) -- Móc túi dân để trả nợ cho các ông lớn!?
Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của DNNN ?
Nguyên Thảo/VnEconomy Chính phủ bất ngờ kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước”. Lưu ý trước đây Chính phủ luôn nhất quán khẳng định quan điểm: "Nhà nước không sử dụng ngân sách để trả nợ thay cho ngân hàng, cho doanh nghiệp".

Ảnh bên: Cũng bởi không dùng tiền ngân sách, nên sự ra đời 
của VAMC được coi là “sáng kiến” riêng có của Việt Nam
Nợ xấu đang xấu đến thế nào và cần giải pháp mới gì để bớt xấu? Với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014 và sau đó là Thống đốc trả lời chất vấn rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, câu trả lời cho câu hỏi trên liên tục được đề cập trong hơn một tuần qua.

"Chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử" nhìn từ án oan ông Chấn

Bức ảnh "chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử" nhìn từ án oan ông Chấn
Trong khi cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn thì bức ảnh "chủ tọa vừa buôn điện thoại vừa xử" khiến cộng đồng giật mình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không những đối với đương sự mà còn đối với luật sư, các thẩm phán, hội thẩm nhiều phiên tòa không chú ý và nghe ý kiến luật sư bảo vệ, bào chữa cho bị cáo, thân chủ...
Nhiều lần nghe điện thoại trong lúc xét xử (ảnh: Báo Xây dựng)
Tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), trong phiên tòa xử nguyên nhà báo Phạm Đình Huy cưỡng đoạt tài sản, vị Chủ tọa - Thẩm phán Đặng Thị Bích Loan đã nghe điện thoại nhiều lần, phớt lờ những trình bày của luật sư, đương sự. Một số phóng viên có mặt tại phiên tòa đã ghi lại hình ảnh dưới đây.

“Cán bộ về hưu tiền đâu ra mà lắm thế?”

“Cán bộ về hưu tiền đâu ra mà lắm thế?”
“Nghỉ hưu rồi mà tiền của nhiều như vậy thì ở đâu ra? Như trường hợp của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, báo chí nêu đúng sai thế nào cần phải làm rõ”- cử tri quận Hoàn Kiếm, HN nêu.
Cử tri Nông Quang Lộc phát biểu ý kiến (Ảnh: ND)
Chiều 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại buổi tiếp xúc cử tri này, đề cao các hoạt động của Thường vụ Quốc hội giữa 2 kỳ họp song cử tri Nông Quang Lộc, Ủy viên UBMTTQ quận Hoàn Kiếm tỏ ra băn khoăn khi chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế rất chậm. Ông Lộc cũng cho rằng, cách tính GDP không sát thực, không định vị được nền kinh tế.

Đi tìm sự thật về học sinh “chết vì đói” ở Hà Tĩnh

Đi tìm sự thật về học sinh “chết vì đói” ở Hà Tĩnh
Thông tin một em nhỏ đói lả trên đường đi học về mà chết đã khiến dư luận rúng động. Sự cảm thương ấy là vô cùng đáng trọng. Tuy nhiên, em bé có thực sự chết vì đói lại là câu hỏi phải có lời giải đáp chính xác. Sự thực cháu Nhung chết là do sức khỏe yếu, vấp ngã và bị đuối nước chứ không phải do đói lả dẫn đến rơi xuống cầu như một số thông tin đã đưa trên các trang mạng”.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Vũ Quang cùng đại diện một số sở,
ngành đến động viên, thăm hỏi gia đình cháu Phạm Thị Nhung. Ảnh: TQ

Khảo dị “Ném chuột vỡ bình quí”

Khảo dị “Ném chuột vỡ bình quí”
Hiệu Minh/ Blog Hiệu Minh - Theo VNN đưa tin, trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc Hội, ngày 10-6, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhận được rất nhiều kiến nghị liên quan chống tham nhũng và tiêu cực. Đập chuột có vỡ bình quí, nếu điều đó giúp được bình thiên hạ, ghế của ngài cũng được yên ổn, đó là việc nên làm. Nếu ngài còn nhớ đồ quí, dân biết ơn sẽ góp tiền mua bình khác, có giá trị thực và niên đại hẳn hoi. Một công đôi ba việc, há chẳng nên ru? 

TBT Nguyễn Phú Trọng gặp cử tri HN. Ảnh: VNN 
Mình có người bạn, nhà rất nghèo, lương ba cọc ba đồng, ở lắp ghép đời 1977, nhưng anh có một cái bát từ đời nhà…Thanh, men xạnh, rạn chân chim. Có người tới trả 10 ngàn đô nhưng không bán, vì anh bảo nó quí, có một không hai. Nghèo rớt nhưng có đồ gia bảo trong nhà là hạnh phúc rồi.

Binh pháp quan trường: “Bắt quàng làm họ”

Binh pháp quan trường - Kế thứ ba: “Bắt quàng làm họ”
Xuân Dương/ GDVN - “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, có họ, hay được thu nhận vào dòng họ dưới bất kỳ lý do gì đương nhiên là rất tốt, tuy vậy “hậu duệ” vẫn là "đỉnh" nhất. 
Để có thể nhận họ, nhận hàng, đôi khi chỉ là “bắt quàng làm họ” thì phải quan tâm đến nguồn cội, xem cụ tổ sinh cơ lập nghiệp ở địa phương từ bao giờ, gốc gác từ đâu tới, lại cũng cần để ý xem “vai vế” của người định “bắt quàng” như thế nào, ngộ nhỡ nhận lầm thì uổng phí tâm huyết, thậm chí còn tiền mất tật mang.

Chống tham nhũng: Lại nói về giống chuột

Lại nói về giống chuột
Phát biểu trước cử tri Hà Nội, ông Nguyễn phú Trọng nói về tham nhũng và việc chống tham nhũng. Đó là đề tài không thể không đề cập, bởi tính thời sự, bởi sự bức xúc mà nó gây ra, là nguyên nhân làm nghèo Đất Nước, là nguyên nhân trực tiếp gây ra các tệ nạn xã hội… Tổng bí thư: Diệt chuột đừng để vỡ bình (VNN 6-10-14)
Ông Trọng đề cập tới vấn nạn tham nhũng, nhưng thật ra lại né tránh vấn đề gai góc này. Không bình luận về nét mặt lúc nào cũng nghệt nghệt khi tiếp xúc với đám đông, hay giọng nói đều đều buồn ngủ, thiếu sinh khí của ông…mà chỉ bình luận về nội dung phát biểu của ngài tổng bí thư.

'Quá tham lam khi muốn có cả tàu điện và cây xanh'

'Quá tham lam khi muốn có cả tàu điện và cây xanh'
Nhiều độc giả đồng tình với việc "hi sinh" những hàng cây lâu năm của Sài Gòn, vì mục đích an toàn cho người đi đường cũng như thực hiện đúng quy hoạch như nước ngoài vẫn làm.

Những hàng cây xanh mát ở Sài Gòn gắn liền với ký ức của nhiều người dân.
Cây cỏ cũng biết buồn
Mỗi người dân Việt Nam đều có mong muốn đất nước dần thay da đổi thịt, vươn tầm phát triển cùng với nhiều nước khác trên thế giới, vì vậy, việc cải tạo, thay đổi là nên làm. Tuy nhiên, trong tâm trí một số người vẫn có chút tiếc nuối vì họ đã gắn bó với từng hàng cây, ngôi nhà, con phố ở thành phố mang tên Bác.

Trộm chó VN lên truyền hình Channel 4 của Anh

Nạn trộm chó lên truyền hình Channel 4 của Anh
Đầu tháng 10, bộ phim phóng sự “Một thế giới không được biết đến: Bọn bắt chó ở Việt Nam” của kênh truyền hình Channel 4 (Anh) nêu chuyện trộm chó ngày càng tăng tại Việt Nam, cùng sự bức xúc của những người chủ con vật và hàng xóm của họ đã dẫn đến việc nhiều tên trộm chó bị đánh chết.
Một quầy thịt chó ở làng quê Hà Nội
Chó đang là món ăn khoái khẩu ở Việt Nam, khiến loài thú cưng này trở thành mục tiêu săn lùng của bọn trộm chó. Chúng chăn giữ các con vật rất tệ khi chuyển đến lò thịt nhằm đáp ứng việc kinh doanh thịt chó đang bùng nổ. Đã xảy ra chuyện giết người chỉ vì người ta thích ăn thịt chó để xả xui, hoặc tin rằng món chó giúp tăng khả năng tình dục...

Vì sao giới trẻ Việt Nam thiếu lửa dân chủ

Vì sao giới trẻ Việt Nam thiếu lửa dân chủ
Theo TS Nguyễn Quang A, Đảng và nhà nước Việt Nam đã kiểm soát sinh viên học sinh một cách chặt chẽ, nhờ mạng lưới công an dày dặc và kiểm soát luôn con đường tiến thân của họ“Phải nói thực trong suốt hơn 30 năm qua thì việc đàn áp về tinh thần về thể chất đủ mọi thứ, họ đã rất thành công trong việc gọi là biến một lực lượng hết sức là năng nổ thành một lực lượng SVHS rất là ngoan ngoãn. Đấy là một trong những kỹ năng rất kinh khủng của những người cộng sản và phải nói thực là họ rất thành công trong việc đó.
Các bạn trẻ Việt Nam tham gia nhảy flashmob tại
thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 9 năm 2012
Phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh Hong Kong cho thấy ngọn lửa cách mạng hừng hực trong giới trẻ của đặc khu này. Tại sao sinh viên học sinh Việt Nam trong những năm gần đây biểu lộ sự thờ ơ với thời cuộc và đa phần chỉ lo toan cho đời sống riêng?

Những cánh bướm đêm... ăn sương

Những cánh bướm đêm... ăn sương
Tại trung tâm thành phố, dường như không còn cảnh “vẫy” nhưng những ổ nhóm mại dâm di động vẫn hoạt động với hình thức tinh vi hơn. 22h, tôi hẹn Minh ở một quán trên đường Tôn Đức Thắng gần Lê Thánh Tôn (quận 1), quán khá đông khách và khá nhiều cô gái đi theo nhóm 2-3 người ngồi 1 bàn, lặng lẽ mở máy tính bảng, thi thoảng nhoẻn một nụ cười bí hiểm.
Minh đến, tôi bảo, hình như mại dâm không xuất hiện ở trung tâm TPHCM. Minh nói: "Nhiều lắm anh ơi. Bởi số khách từ các tỉnh đến Sài Gòn cuối tuần đông, chưa kể một lượng du khách nước ngoài ưa thích những món ăn đêm đường phố, ưa thích sự náo nhiệt của Sài thành hào hoa, thích những cô gái đẹp và thông minh ở đây, và họ thích cả những cánh “bướm đêm” lướt qua, mời gọi, mà người tử tế thì thấy khó chịu".

Dân chủ có giúp tăng trưởng kinh tế?

Dân chủ có giúp tăng trưởng kinh tế?
Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu dõng dạc rằng: “Dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người" và "Đảng ta phải nắm chắc lấy ngọn cờ dân chủ”, hãy đánh giá tính chân thật của nó dựa trên những gì Đảng Cộng sản đang làm để xây dựng một hệ thống giáo dục giúp người dân làm chủ đất nước. Cho đến khi nào, nền giáo dục của Việt Nam vẫn còn sản sinh ra những thế hệ sợ hãi và căm ghét những những tiếng nói trái chiều thì dân chủ mãi là một khái niệm mơ hồ và nếu có trở thành sự thật, sẽ không bền vững và không có những tác động tích cực lên nền kinh tế.
Biến động hay ổn định chính trị sẽ giúp Việt Nam phát triển?
Đó là một ngày hè giữa tháng Năm, khi những con phố ở Hà Nội bị làm cho rung chuyển bởi hàng nghìn bước chân xuống đường tham gia vào một trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

10 công trình hiện đại nhất Hà Nội

10 công trình hiện đại nhất Hà Nội
Nhà Quốc hội, đường trên cao, Đại lộ Thăng Long, hai tòa nhà cao nhất nhì Việt Nam Keangnam, Lotte... là những công trình quy mô, mang lại diện mạo mới cho một Hà Nội hiện đại.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở số 57 đường Phạm Hùng (Hà Nội) được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô và thuộc vào loại lớn, hiện đại trong khu vực Đông Nam Á. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004, hoàn thành sau 22 tháng thi công trên tổng diện tích 64.000 m2, vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.

Không thể tước "vũ khí" rồi... thách đấu

Không thể tước "vũ khí" rồi... thách đấu
Dư luận đang hướng sự chú ý vào việc quy định quyền im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Thế nhưng im lặng thôi chưa đủ. Luật sư khó có thể tranh tụng tại tòa nếu trong tay họ không có công cụ chứng cứ và nắm được diễn biến vụ án. Tước vũ khí xong thách đấu thì bất lợi thuộc về ai là điều không khó để dự đoán.
Ảnh minh họa: Ông Nguyễn Thanh Chấn, 
một nạn nhân bị ngồi tù oan trong 10 năm (dantri.com)
Trong tố tụng văn minh, nhà nước luôn để ngỏ các khả năng để nghi can bảo vệ quyền của mình và họ lựa chọn những giải pháp tối ưu nhất. Khi bị tác động bất ngờ bởi công quyền, như một lẽ tự nhiên người ta co lại phòng thủ bằng quyền im lặng. Thường là những người yếu thế không có khả năng bào chữa ngay. Nhưng khi được hậu thuẫn bởi người bào chữa, lúc đó đưa ra chứng cứ, lập luận và cãi lại là một giải pháp tối ưu.

64 điều thú vị khi du lịch ở Việt Nam

64 điều thú vị khi du lịch ở Việt Nam
Có những điều giản dị và thân thuộc khiến ta đôi khi quên mất, cũng có những điều đầy bất ngờ và thực sự thú vị. Chúng tôi xin lược dịch bài viết rất thú vị về những điều mà bạn yêu ở Việt Nam, được đăng trên tạp chí Word VietNam.
1. Luôn tích cực
Trong một cuộc sống với đầy rẫy những căng thẳng và những điều tiêu cực đang xảy ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi quyết định làm một điều ngược lại - gợi nhớ bạn tới những điều tốt đẹp ở Việt Nam. Và hãy tin chúng tôi, từ ngôn ngữ tới nghệ thuật, văn hoá và cảnh đẹp mê hồn, có rát nhiều thứ mà chúng tôi có thể đặt lên trên những trang viết này. Vậy nên hãy đọc và cùng chúng tôi thêm yêu hơn những điều tốt đẹp về đất nước mà chúng ta đang cùng sống - Việt Nam.

Phần Lan: Chúng tôi chẳng dại vào NATO!

Phần Lan: Chúng tôi chẳng dại vào NATO!
Hầu hết các quốc gia tại Đông Âu đều muốn gia nhập NATO để được tổ chức quân sự này che ô bảo vệ an ninh trước mối đe dọa từ phương Đông (ám chỉ Nga). Thế nhưng, Phần Lan một quốc gia giàu có tại Bắc Âu, có tranh chấp lãnh thổ với Nga và từng xung đột với Nga trong Thế chiến 2 lại không thèm vào NATO.
Thủ tướng Phần Lan chê NATO
Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb trong một cuộc phỏng vấn với tờ Spiegel của Đức đã khẳng định: “Hầu hết các công dân Phần Lan không muốn đất nước gia nhập NATO. Do đó, vấn đề này không có trong chương trình nghị sự". Phần Lan thừa hiểu rằng việc gia nhập NATO sẽ chỉ chọc giận Nga vì Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng nhiều lần khẳng định việc kết nạp Phần Lan hay Thụy Điển vào NATO sẽ chỉ khiến tình hình tại Baltic thêm “nguy hiểm”.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Công nghệ in ôtô

Công nghệ in ôtô
Thử tưởng tượng một ngày nào đó, bạn muốn sở hữu một chiếc ôtô có thiết kế độc đáo, giống như những chiếc ôtô kinh điển trong phim Transformers chẳng hạn, thì phải làm sao? Rất đơn giản, bạn chỉ cần đến một công ty sản xuất xe hơi có trang bị công nghệ in 3D và yêu cầu họ in một chiếc. Thế là xong!
Công nghệ in 3D có thể thay đổi cả ngành sản xuất ôtô.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng giờ sẽ không phải là điều gì quá xa vời. Tại một triển lãm công nghệ sản xuất mới đây ở Chicago (Mỹ), hãng sản xuất ôtô Local Motors đã làm khán giả sửng sốt khi tạo ra một chiếc xe hơi bằng công nghệ in 3D.

Chà bông giá càng rẻ lại càng "bẩn"

Chà bông giá càng rẻ lại càng "bẩn"
Hoảng hồn với công nghệ chế biến ruốc siêu bẩn
Đã từ lâu, người dân đã được nghe trên các phương tiện truyền thông rằng chà bông giá rẻ đều xuất phát từ các cơ sở sản xuất mất vệ sinh, làm bằng thịt ôi thiu tẩm hóa chất. Thế nhưng nghe là vậy, nhưng cũng chưa mấy ai sợ khi vẫn vô tư thấy nó xuất hiện trong quán cơm, xôi, bánh mì, cơm cháy… mà vẫn ăn.
Đáng sợ thay là từng ngày từng giờ, những loại chà bông bẩn và độc hại này vẫn có mặt trên từng nắm xôi hay nằm trong ruột ổ bánh mì của sinh viên hay người lao động. Dù biết hay không nhưng với gói xôi hay ổ bánh mì chỉ có vài nghìn cũng chẳng ai dám kêu ca phàn nàn hay hỏi về chất lượng, nguồn gốc của các loại chà bông. Nếu thực trạng như vậy thì cuộc chiến với chà bông bẩn sẽ còn nhiều khó khăn, nan giải.

Sài Gòn: Nghề sửa quần áo còn sống dài dài

Sài Gòn: Nghề sửa quần áo còn sống dài dài 
Văn Lang/Người Việt - Sài Gòn là một thành phố của vô số những dịch vụ, đáp ứng hầu hết những nhu cấu từ “thượng vàng” cho tới “hạ cám” của khách hàng. Nếu quý vị nào về Sài Gòn, thấy có những người dân ăn bận “không giống ai” thì cũng đừng vội cho là “gu” thẩm mỹ của họ kém, tất cả chẳng qua là vì túi tiền eo hẹp, cộng thêm cái lối suy nghĩ đã “thành nếp” của một thời nghèo đói kéo dài, đã buộc họ buông xuôi theo thói quen “chậc lưỡi” mà rằng: “Sao cũng được!”
Ðường Lý Chính Thắng (Yên Ðỗ cũ) với nhiều tiệm may và 
sửa chữa quần áo thời trang. (Hình: Văn Lang/Người Việt) 
Nghề sửa quần áo ở Sài Gòn là nghề không mới, cũng chẳng tân kỳ. Vì lẽ, nghề này là một nghề khiêm nhường, lặng lẽ nhưng đã tồn tại trên 30 năm nay, có lẽ sẽ còn tồn tại lâu nữa. Và nghề này, vô tình đã phản ánh đúng thực chất sự thăng trầm của nền kinh tế Sài Gòn, giữa những hào nhoáng xa hoa, là sự bần hàn, lam lũ của bao người lao động thị thành.

CS Zest: xe nhỏ “lượn” trong phố đông

Chevrolet Spark Zest: xe nhỏ “lượn” trong phố đông
Chevrolet Spark là chiếc xe nhỏ bán chạy nhất trong hơn 10 năm qua cũng là chiếc xe đã định hình trong tâm lý sắm xe của dân thành thị, gọn nhỏ bền điệu. Sau khi thay mới với bản Spark 2014 số tự động, giảm dung tích, thiết kế sắc xảo đặc chất Mỹ, GM Việt Nam tiếp tục tung ra phiên bản Spark Zest. Một thiết kế riêng cực “hot” cho mùa hè 2014. Chevrolet Spark thêm phiên bản giới hạn Zest có giá 392 triệu đồng / Chevrolet Spark AT giá 377 triệu đồng rẻ hơn các đối thủ
Dưới thời của GM Việt Nam với mác Chevrolet, chiếc Matiz cũ nổi danh đã được lột xác từ thiết kế đến cấu trúc công nghệ theo ngôn ngữ Mỹ hóa hoàn toàn. Sau nhiều lần lột xác, chiếc xe nhỏ con cá tính này lại được thay mới tiếp một lần nữa gần đây, với phiên bản Chevrolet Spark AT 2014 và Spark Zest, mà điểm mới nhất là thiết kế thể thao, hộp số tự động và dung tích 1.0L tạo nên một sản phẩm mang tính thời trang và tiện nghi hơn. Đặc biệt khi Spark AT được tạo ra thêm “hàng hiếm” dành cho những khách hàng cá tính và thích “chơi”! Đó là bản Chevrolet Spark Zest màu đỏ độc đáo kèm nhiều “đồ chơi” được lên độ rất ngầu!

22 tấn vàng nhưng hớ hênh... mất toi 15 tấn rồi!

Mỏ vàng Phước Sơn: 22 tấn vàng nhưng hớ hênh... mất toi 15 tấn rồi!
(Kiến Thức) - "Vàng Phước Sơn có trữ lượng 22 tấn, chứ không phải 7 tấn như cấp phép. Từ lúc cấp giấy phép là ta đã cho không họ 15 tấn vàng rồi". Mỏ vàng Bồng Miêu, một trong hai mỏ vàng của Besra Việt Nam tái hoạt động trở lại từ 30/9 sau khi bị tạm ngừng hoạt động kể từ tháng 7/2014 liên quan đến khoản nợ thuế gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thành Sơn, nếu không sớm đóng cửa hai nhà máy này thì tài nguyên của Việt Nam sẽ còn chảy mất nhiều.

TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý Các dự án than 
Đồng bằng Sông Hồng, Tổng Công ty khoáng sản Vinacomin. 
Cấp phép hớ hênh
- Theo ông, có cách nào để thu được số thuế mà công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn đã trốn không?

Nga - Trung liên tục phô trương sức mạnh quân sự

Nga không chọn Trung Quốc?
Cựu Phó Thủ tướng Nga Alfred Kokh nhận định việc phương Tây siết chặt trừng phạt kinh tế Nga sẽ buộc các nhà lãnh đạo Moscow chọn lựa hoặc chấp nhận sự can thiệp cứng rắn của các nước phương Tây hoặc phụ thuộc Trung Quốc. Dù vậy, ông cho rằng Nga sẽ chọn theo phương Tây bởi nếu chấp nhận dựa vào Bắc Kinh, Nga hầu như không thể ngăn chặn nguy cơ “mất” Siberia và Viễn Đông vào tay Trung Quốc. 
120 máy bay Nga đã tham gia cuộc tập trận Vostok-2014 
vào tháng 9 vừa qua - Ảnh: RIA NOVOSTI
Tướng Herbert Carlisle, Tư lệnh Không lực Mỹ ở Thái Bình Dương, vừa báo động về một loạt vụ đối đầu nguy hiểm giữa máy bay Mỹ với máy bay Trung Quốc và Nga ở Thái Bình Dương trong mấy tháng gần đây. Đây được xem là kết quả của chiến lược phô trương sức mạnh ra ngoài biên giới mà Bắc Kinh và Moscow đang theo đuổi.

Phương Tây đã "lừa dối" Nga ba lần trong bốn năm qua

Phương Tây đã "lừa dối" Nga ba lần trong vòng bốn năm qua
Tờ An Nahar mới đây đăng bài viết của nhà phân tích Jihad El Zein chỉ ra rằng trong bốn năm gần đây các nước phương Tây đã hai lần qua mặt Nga trong vấn đề địa chính trị, và rất có thể “sự kiện không kích Syria” sẽ là lần thứ ba. Ông El Zein cho rằng, lần lừa dối đầu tiên với Nga là cuộc khủng hoảng Libya. 
Sự kiện không kích Syria có thể là lần thứ ba 
Nga bị phương Tây lừa dối. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Năm 2011, Moskva đã không sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn nghị quyết 1973 về vấn đề Libya. Nghị quyết này tuyên bố tiến hành vùng cấm bay ở đất nước Bắc Phi này. Theo nghị quyết này, chính quyền của ông Gaddafi bị tước quyền sử dụng không quân để chống lại lực lượng nổi dậy ở Bengazi.

Bác Trọng học được gì từ Hàn Quốc?

Học được gì từ Hàn Quốc?
Mấy ngày qua báo chí Việt Nam đều đề cập đến chuyện Hàn Quốc bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi ông tới Seoul để tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày tại đây.
Nếu chỉ cần so sánh hệ thống chính trị, mô hình kinh tế, cách điều hành, quản lý của Nam Hàn với những gì đang diễn ra tại Bắc Hàn hay thậm chí tại Việt Nam, ông Trọng hay bất cứ ai trong phái đoàn của ông đều có thể dễ dàng nhận ra đâu là nguyên nhân sâu xa, chính yếu dẫn đến sự tụt hậu của Bắc Hàn và sự thua kém của Việt Nam so với Nam Hàn.

Tâm tình kẹo cu đơ Hà Tĩnh

Tâm tình kẹo cu đơ Hà Tĩnh 
Phi Khanh/Người Việt: Qua đèo Hải Vân, đến địa phận Huế, thẳng tiến qua đèo Phú Gia, Phước Tượng, rồi lại băng qua địa phận Quảng Trị, Quảng Bình, băng qua đèo Ngang... khắp hai bên đường, đâu đâu cũng gặp những người bán kẹo cu đơ, một loại đặc sản của Bắc Trung Bộ.
Kẹo cu đơ - đặc sản Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ. 
(Hình: Phi Khanh/Người Việt) 
Loại kẹo này được làm bằng đường non, nếp non, lúa non và bánh tráng. Người ta nói rằng nhìn vào ẩm thực có thể thấy được văn hóa vùng miền, điều này không sai trong trường hợp kẹo cu đơ.

Nghị quyết QH không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Nghị quyết QH không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
- Một quy định gây tranh luận nảy lửa tại phiên họp UBTVQH chiều 22/9 là dự thảo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định các nghị quyết (NQ) của QH, UBTVQH là văn bản quy phạm pháp luật.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đặt ngay câu hỏi cho ban soạn thảo: "Lấy gì để UBTVQH có thể thực hiện quy định của Hiến pháp rằng đình chỉ thi hành văn bản của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trái với Hiến pháp, với luật, nghị quyết của QH? Giờ chúng ta không công nhận nó là văn bản quy phạm pháp luật thì không biết lấy gì, UBTVQH sẽ ra pháp lệnh để đình chỉ các văn bản trên được không? QH nếu không ra NQ được thì phải ra luật để bãi bỏ những văn bản nào trái pháp luật?".

Trung Quốc điều tra hơn 74.000 đảng viên

Trung Quốc điều tra hơn 74.000 đảng viên
TP - Hơn 74.000 cán bộ bị các cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng đầu năm 2013, báo Trung Quốc People’s Daily đưa tin. Theo nhiều nhà phân tích, chiến dịch này sẽ không động đến “hổ lớn” nào nữa.
Trang tin của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc 
đăng ảnh một số quan tham cấp cao đã bị trừng phạt
People’s Daily (Nhân dân nhật báo) dẫn số liệu từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương: Tính đến cuối tháng 8, có 74.333 đảng viên trong số 86 triệu đảng viên bị điều tra, với 27% bị trừng phạt. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do ông Tập Cận Bình phát động đã hạ bệ ít nhất 51 quan chức cấp bộ và cấp tỉnh, bao gồm nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang và nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu.

Toàn cảnh Học viện Cảnh sát nhìn từ camera bay

Được dân nuôi ăn học sung sướng thế này, sau khi ra trường, cảnh sát sẽ làm được gì cho dân ?
Toàn cảnh Học viện Cảnh sát nhìn từ camera bay
Những công trình văn hóa độc đáo như khu chủ quyền có cát vàng Hoàng Sa, Văn Miếu... ở Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) hiện lên đẹp mắt từ trên cao.

Học viện CS đã gần 50 năm tuổi, có cơ sở hạ tầng quy mô, hiện đại. Tổng diện tích của trường rộng 123.000 m2, đặt tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Văn học lưu vong - văn học hải ngoại

Văn học lưu vong
Nguyễn Hưng Quốc - Trước hết, cần xác định ngay, văn học Việt Nam ở bất cứ quốc gia nào khác ngoài Việt Nam, tự bản chất, là văn học lưu vong (diaspora). Lưu vong tất cả các cộng đồng sắc tộc, vì lý do nào đó, phải sống ngoài đất nước của mình, và dù sống ở ngoài, vẫn giữ một ký ức tập thể về tổ tiên và không nguôi đau đáu nghĩ ngợi về quê cũ.
Chính quyền Việt Nam không thích chữ “lưu vong”: nó đậm màu sắc chính trị, hơn nữa, thứ chính trị phủ nhận và đối kháng. Người Việt Nam ở nước ngoài cũng không thích chữ “lưu vong”: nó có âm hao bi thảm của một sự lênh đênh trôi dạt (lưu) và rồi, biến mất (vong). Tuy nhiên, theo tôi, đó là một thực tế, dù muốn hay không, cũng cần được nhìn nhận.

Lý do ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới

Lý do bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới
Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư ở Việt Nam là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo. Đáng buồn là  tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em của Việt Nam vào loại cao nhất thế giới trong những năm qua và sẽ tiếp tục tăng. Nguyên nhân chủ yếu do các loại hóa chất độc hại có trong thức ăn hàng ngày, theo báo cáo của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam. Điều này làm cho Việt Nam là nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới.
Nước mắt lăn tròn trên má người mẹ có con bị ung thư.
Theo kết quả khảo sát năm 2011, tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với Lào, Philipines, Thái Lan và các nước trong khu vực. Cũng báo cáo, trong cả nước, Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.HCM (năm 2010).

Điểm sáng Hồng Kông và cục diện Dân chủ

Phỏng vấn TS Hà Sĩ Phu: 
Điểm sáng Hồng Kông và cục diện Dân chủ
Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn TS Hà Sĩ Phu
Trần Quang ThànhThưa TS Hà Sĩ Phu, tại Hồng Kông sinh viên đang có cuộc biểu tình rất rộng lớn và mạnh mẽ, không chỉ một hai ngày mà đã kéo đến tuần thứ hai biểu thị tinh thần kiên trì đấu tranh cho tự do dân chủ của Hồng Kông được phát triển, không bị chính quyền Bắc Kinh tước đoạt. Ông có ý kiến bình luận gì vê cuộc biểu tinh của sinh viên Hồng Kông không thưa ông?
TS Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu: Cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên Hồng Kông được cả thế giới chăm chú theo rõi và ủng hộ nên đã có nhiều bài bình luận, trong đó nhiều bài có giá trị, xin không lặp lại. Tôi chỉ bổ sung một ý kiến bình luận, hỏi rằng trong cuộc đọ sức giữa một Hồng Kông dân chủ nhỏ bé so với toàn Hoa lục Cộng sản vô cùng rộng lớn thì cuối cùng “Ai sợ ai, ai thắng ai, ai sẽ đào mồ chôn ai? “.

Chưa sống đã chết

Chưa sống đã chết

Dân chủ là điều bất khả diệt và bất khả kháng

Dân chủ là điều bất khả diệt và bất khả kháng
Tô Văn Trường - Dân chủ là bất khả diệt và bất khả kháng, có cơ sở đặt trên khát vọng tự nhiên của con người bất kể họ thuộc văn hóa phương Đông hay phương Tây. Mọi luận điệu bôi nhọ phong trào sinh viên và người dân đòi dân chủ ở Hồng Kông cho rằng đây là bị phương Tây lôi kéo, giật dây ...đều chỉ là vu cáo trơ trẽn.

Hình ảnh biểu tình dữ dội ở Hồng Kông
Cách đây gần 150 năm, nhà triết học và kinh tế học nổi tiếng người Anh John Stuart Mill đã viết trong cuốn sách “On Liberty” (Bàn về tự do): “Con người phải được tự do hình thành ý kiến và trình bày quan điểm của mình. Quyền tự do chính là điều kiện văn hóa cần thiết cho sự phát triển và bộc lộ tài năng của con người không chỉ vì lợi ích của cá nhân con người mà còn vì lợi ích lâu dài và phát triển bền vững toàn xã hội. Điều mong muốn bây giờ là người cầm quyền phải được thống nhất với nhân dân, quyền lợi và ý chí của họ phải là quyền lợi và ý chí của quốc gia”.

Bồn tắm toàn vang đỏ và sake ở Nhật Bản

Bồn tắm toàn vang đỏ và sake ở Nhật Bản
Một khu nghỉ dưỡng ở Hakone đã xây dựng hàng loạt các bồn tắm chứa rượu, trà xanh, cà phê... để du khách có thể thoải mái tắm gội. Tại một khu resort ở Hakone, Nhật Bản người ta đã cho xây dựng hàng loạt các bồn tắm lớn chứa rượu vang, rượu sake, trà xanh, cà phê... Tại mỗi bồn đều chứa một loại nước khác nhau, phục vụ nhu cầu làm đẹp của mọi du khách. Đối với những ai muốn loại bỏ tàn nhang và đốm đồi mồi, họ sẽ được hướng dẫn tắm trong bồm tắm trà xanh - nơi sử dụng loại trà chọn từ vùng núi Tanzawa và Hakone. Người Nhật tin rằng trà có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch cho da.

Một ấm trà cao 2m được đặt ngay cạnh hồ bơi có nước được pha từ trà xanh. Nhiệt độ của bể luôn ở 42 độ C. Ảnh: Amusing.

Im lặng nghe thấy phận người

Im lặng nghe thấy phận người
Trong tất cả những áng văn của người Việt xưa, hầu hết các tình tiết bi thảm của số phận, phần lớn đều bắt nguồn từ việc thiếu vắng công lý và quyền con người. Hãy thử tưởng tượng, ngay trong truyện Kiều, nếu có đủ luật pháp và quyền con người được bảo vệ, có lẽ kịch bản về gia đình Vương Ông đã khác, và Kiều đã không trở thành cái tên thay cho mọi lời thở than về cuộc đời.
Sự khác biệt giữa xưa và nay là Kiều, cũng như tất cả những ai ở trăm năm trước, nếu có oan ức khóc la, kêu van, bào chữa… thì cũng chẳng giải quyết được gì. Trong khi ở thế kỷ 20 và 21, người ta có thể tìm cách im lặng và dụng luật để bảo vệ mình, giải oan cho mình.

Quyền im lặng: Hiểu sai, VN sẽ thành ‘ốc đảo kỳ lạ’

Quyền im lặng: Chần chừ, hiểu sai, VN sẽ thành ‘ốc đảo kỳ lạ’
 Quyền im lặng cũng như mọi quyền khác, nếu chúng ta không hiểu rõ và quy định một cách thiếu cẩn trọng thì có khi lại hạn chế quyền của công dân. Nếu cứ chần chừ hoặc hiểu sai về một quyền có thể coi là căn bản trong bối cảnh thế kỷ 21, thế kỷ của minh bạch, thì Việt Nam sẽ trở thành một "ốc đảo" kì lạ. Mà điều đó thì hẳn không người Việt Nam nào mong muốn. Quyền im lặng và những rào cản / Tránh thảm kịch "gấu bị bắt nhận là... thỏ"
Ảnh minh họa
Những người làm luật thường dẫn ra câu chuyện "gấu bị bắt nhận làm thỏ" để mô tả hiện tượng khi chịu sự áp lực của tra khảo và giam giữ, con người ta thường có xu hướng khai nhận những hành vi mình không làm. Thực tế, những quyền cơ bản của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ (tạm gọi chung là quyền nghi can) được đưa ra để bảo vệ con người khỏi tình trạng đó.