Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Mao Trạch Đông - Từ vụ án Cao Cương...

Mao Trạch Đông - Từ vụ án Cao Cương đến dự trữ ngoại tệ 'bốn số không'
Liên Hiệp Quốc triệu tập hội nghị đặc biệt (Kỳ họp thứ VI - 4.1974) gồm các nguyên thủ quốc gia (tổng thống) hoặc người đứng đầu chính phủ (thủ tướng) các nước… Mao Trạch Đông muốn cử Đặng Tiểu Bình đi (thay vì Chu Ân Lai), có ý phát tín hiệu để thế giới biết “Đặng sẽ thay Chu” (lúc ấy Mao còn giữ ý định móc Đặng vào chân ghế của mình).
Đặng Tiểu Bình và tổng thống Mỹ 
Jimmy Carter tại Washington năm 1979
Để tránh tiếng, Mao khẩu dụ Bộ Ngoại giao viết đề nghị đưa lên Bộ Chính trị bàn bạc. Tại cuộc họp, Giang Thanh quyết liệt phản đối, không đồng ý cử Đặng Tiểu Bình làm Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại diễn đàn LHQ. Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên lên tiếng ủng hộ ý kiến Giang.

TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ

TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ –
Redefining the American Dream
Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.
Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet
Bàn về vấn đề y tế, khám chữa bệnh của Mỹ mà nhìn lại hiện trạng đáng ngại ở Việt Nam thì thật là là khó nói nên lời! Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.

Mỹ sẽ mất hàng tỉ đô la vì nhiều công ty đổi 'quốc tịch'

Mỹ sẽ mất hàng tỉ đô la vì nhiều công ty đổi 'quốc tịch' 
WASHINGTON (Washington Post) - Chính phủ Obama đang lo ngại sẽ có nhiều công ty Mỹ đổi quốc tịch trong thời gian vài tháng tới đây, khiến chính quyền liên bang mất đi hàng tỉ đô la tiền thuế và tạo thêm sự phẫn nộ của dân chúng trước cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 4 Tháng Mười Một tới đây. Ảnh: Công ty kinh doanh chuối Chiquita đã đổi quốc tịch Mỹ sang quốc tịch nước khác để trả thuế nhẹ hơn. (Hình: Getty Images)
Trong năm nay, đã có khoảng một chục công ty Mỹ, kể cả các công ty nổi tiếng như Medtronic, chuyên làm dụng cụ y khoa, và chuối Chiquita, đã sát nhập với các công ty ngoại quốc và đưa tổng hành dinh của họ ra ngoài nước Mỹ để tránh phải trả thuế Mỹ, theo các phân tích gia.

“Không thực hiện được kế hoạch thì tự nguyện từ chức”

Thủ tướng nói nghe thật buồn cười. Chức do Đảng phân công, đâu có thể tự nguyện từ bỏ được: Chỉ khi nào Đảng bảo thôi thì em mới được phép bỏ chứ em đâu dám tự tiện đề nghị cho bỏ; xin bỏ là xin thoái thác trách nhiệm của Đảng giao, sẽ không còn đủ tư cách của người Đảng viên nữa.
“Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”
“Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức” – Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Ngày 6/8/2014, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu DNNN 7 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hoá trong các tháng đầu năm được đánh giá là khả quan, cho thấy mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước còn lại từ nay đến hết năm 2015 là có thể thực hiện được.

Chuyển cách làm kế hoạch từ hàng năm sang 5 năm

Việt Nam chuyển cách làm kế hoạch từ manh mún sang trung hạn
“Lần đầu tiên từ khi thành lập nước đến nay chúng ta chuyển cách làm kế hoạch từ hàng năm sang 5 năm” – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nêu rõ tại hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT khai mạc tại Đà Nẵng ngày 7/8
Hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT khai mạc tại Đà Nẵng sáng 7/8 (Ảnh: HC)
“Việt Nam cần phải thay đổi phương thức lãnh đạo!”
Sáng 7/8 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì khai mạc hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty 90 – 91... Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Bộ KH-ĐT mới lại tổ chức một hội nghị quan trọng với quy mô lớn như lần này (diễn ra trong hai ngày 7 – 8/8).

"Trịnh Công Sơn còn sống sẽ không đòi tiền tác quyền đâu"

"Trịnh Công Sơn còn sống sẽ không đòi tiền tác quyền đâu"
'Tôi nghĩ nếu Trịnh Công Sơn còn sống ông ấy cũng sẽ không đòi tiền tác quyền đâu...', nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ. Đối với tôi tiền tác quyền cũng không thành vấn đề vì người nghệ sĩ ít ai nói về tiền bạc lắm, nó làm ô uế danh nghệ sĩ đi. Những ai hát nhạc của tôi hay đơn vị tổ chức nào đó sử dụng các ca khúc của tôi mà tìm đến tôi để chia sẻ, để cảm ơn thì đó là sự kính trọng lẫn nhau còn không thì tôi cũng sẽ không đòi hỏi gì.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và danh ca Khánh Ly
Có chút hụt hẫng vì vắng khán giả
- Cảm xúc của ông khi hát cùng Khánh Ly - người bạn thân sau 40 năm gặp lại tại liveshow 'Khánh Ly in Hà Nội' diễn ra vào ngày 2/8 vừa qua như thế nào?
Tôi thấy bồi hồi, xúc động lắm vì sau mấy chục năm, anh em mới gặp lại nhau và được cùng đứng trên sân khấu. Thấy khán giả vẫn còn yêu mến thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người nghệ sĩ. Đặc biệt là đối với những người nghệ sĩ như tôi, đến cuối đời vẫn còn được đánh đàn cho khán giả nghe.

Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương, VN lợi gì?

Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương, Việt Nam được lợi gì?
Cuộc chiến tranh giải phóng kéo dài suốt 30 năm, cùng những mâu thuẫn quốc tế phức tạp trong và sau chiến tranh Lạnh đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Nam. Sau khi hoàn thành giải phóng miền Nam năm 1975, Việt Nam tiếp tục bị Mĩ và phương Tây cấm vận ngặt nghèo cả về kinh tế và quân sự, gây ra những hậu quả hết sức to lớn.
KAI T/A-50 - Loại máy bay hợp tác cùng phát triển 
giữa Hàn Quốc và Lockheed Martin (Mĩ)
Theo thời gian, cùng với quan điểm khép lại những vấn đề trong quá khứ để cùng hướng đến tương lai, hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kì đã từng bước xích lại gần nhau hơn. Một dấu ấn quan trọng là ngày 3/2/1994, khi tổng thống Mĩ Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam. Sau đó, ngày 11/7/1995, hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Đó là những thành tựu đáng để tự hào.

Chuyện con ông cháu cha thời phong kiến Việt Nam

Chuyện con ông cháu cha thời phong kiến VN
Nhân câu chuyện bầu chọn, đề cử và chỉ định cán bộ tại Việt Nam trước Đại hội Đảng Cộng sản dự kiến vào năm 2016 đang thu hút sự chú ý của dư luận, BBC Tiếng Việt xin giới thiệu một số trích dẫn lịch sử liên quan đến chế độ quan tước và thế tập thời phong kiến để bạn đọc tham khảo. Tài liệu lấy từ cuốn Việt Nam Văn hóa Sử cương của Đào Duy Anh, bản in 14/08/1938 ở Huế.

Ấm thọ, ấm sinh
Thời phong kiến Việt Nam, sự thăng tiến đến từ chế độ tập ấm hoặc qua thi cử, tiến cử. Xét phương pháp dụng nhân của lịch triều thì là thấy đồng thời vẫn có hai đường: một là theo thế tập, hai là theo nhân tài. Quan lại tuy nhiều đặc quyền song cũng không phải là ở trên pháp luật.

Việt Nam, Trung Quốc: Ai đã dao động?

Trích ý kiến của GS Carl Thayer: Cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu đã chứng minh rằng Việt Nam có khả năng đứng lên chống lại TQ và thể hiện quyết tâm. Khó có khả năng VN tự trói tay với bất kỳ lựa chọn nào kể cả hành động pháp lý chống lại Trung Quốc. Chính vì lợi ích của Việt Nam để giữ lựa chọn này làm dự phòng. Có nhiều khả năng chính sách đối ngoại Việt Nam sẽ liên tục hơn là thay đổi. Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh và hợp tác với các cường quốc nhằm đẩy mạnh lợi ích quốc gia của mình và theo đuổi cách tiếp cận đa phương trong quan hệ đối ngoại của mình.
Việt Nam, Trung Quốc và cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu: Ai đã dao động?
GS Carl Thayer/The DiplomatThông báo ngoài dự kiến của Trung Quốc vào ngày 15/7 rằng họ đã rút giàn khoan dầu khủng của mình khỏi vùng biển Việt Nam sớm hơn dự kiến, đã dẫn đến một cuộc tranh luận giữa các chuyên gia học thuật về lý do của việc này.
Việt Nam bị quật ngã dưới sức ép của Trung Quốc hoặc Trung Quốc đã dao động?Zachary Abuza, giáo sư Đại học Simmons ở Boston, cho rằng Việt Nam đã bị quật ngã dưới sức ép của Trung Quốc, trong khi Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm), giáo sư tại Trung tâm châu Á-Thái Bình Dương về Nghiên cứu An ninh tại Hawaii, cho rằng Việt Nam vẫn đứng vững, còn Trung Quốc thì dao động. Phân tích của Abuza xuất hiện trong phần “Phát biểu tự do” của Asia Times ngày 29/7. Phân tích của ông độc đáo, có tính khiêu khích và nhiều suy đoán.

“Ông chủ” mỏ vàng tố cáo hàng loạt tờ báo Việt Nam

“Ông chủ” mỏ vàng tố cáo hàng loạt tờ báo Việt Nam
Sau khi Cục thuế tỉnh Quảng Nam có lệnh cưỡng chế đối với hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu thuộc Tập đoàn Besra vì nợ thuế lên đến 252 tỷ đồng, Besra đã đóng cửa hai nhà máy và tố cáo báo chí Việt Nam viết sai sự thật!
Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam
trên tay người nước ngoài. Ảnh: VNN
Hôm nay (7/8), Tập đoàn Besra tổ chức họp báo tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Nam để cung cấp thông tin, số liệu của hai mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn thuộc quyền khai thác của Tập đoàn này. Dư luận đã đặt vấn đề là từ năm 2012 một số pháp nhân Trung Quốc đã mua cổ phiếu của Besra tại hai sàn giao dịch ở Canada và Úc để trở thành cổ đông chiến lược nên có sự thay đổi trong chính sách điều hành.

Thông điệp ẩn chứa trong những món quà ngoại giao

Nên đọc thêm loạt bài về ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng quà cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Mỹ tuần trước.
Thông điệp ẩn chứa trong những món quà ngoại giao
1. Khi bạn muốn tặng ai đó một món quà, tất nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ, tìm hiểu sở thích của người đó để chọn một món quà ý nghĩa, nói lên được chủ định của mình với người được tặng. Với người thường còn vậy, với những vị lãnh đạo cao cấp hay nguyên thủ quốc gia thì món quà được trao tặng trong các chuyến thăm cấp Nhà nước, được truyền thông hai nước và thế giới “săm soi” thì càng không thể là một món quà tầm thường.
Trong các loại quà tặng thì động vật hay được lựa chọn. Trung Quốc nổi tiếng với “ngoại giao gấu trúc” bởi các nhà lãnh đạo nước này thường chọn gấu trúc làm quà tặng ngoại giao trong hơn 1.000 năm qua. Năm 1972,Tổng thống Mỹ Richard Nixon được tặng 2 con gấu trúc khi thăm Trung Quốc.

'Nhiều quan thế, dân sống sao nổi!'

'Nhiều quan thế, dân sống sao nổi!'
"Một cán bộ công chức như tôi có 40 năm đi làm thì thời gian đi học đã mất phân nửa, tính ra khoảng 20 năm... Mà giữa việc được học với việc đang làm không liên quan gì". "Đó là tình trạng chung của công chức Việt Nam: được bồi dưỡng về chính trị, nhận thức rất đầy đủ nhưng kiến thức công việc, chuyên môn lại thiếu"… Việt Nam cần nhìn nhận và hành động sát với thực tế một đất nước còn nghèo, còn thua kém bạn bè thế giới.
Ảnh minh họa: Choai/ ĐĐK
Mới đây, thông tin về tình trạng "lạm phát" cán bộ ở một số đơn vị chính quyền tại một tỉnh ở Đông Bắc được báo chí đưa rầm rộ đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.Theo đó, chỉ nguyên một UBND phường Hồng Hải (TP.Hạ Long) có tới 475 cán bộ, còn UBND thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều) có tới 639 "công bộc" hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước... Tính toán cho thấy, hàng năm, ngân sách phải chi gần 5,5 tỷ đồng để "nuôi" đội ngũ nhân sự trên của Mạo Khê. Còn nhớ, vừa năm ngoái dư luận cũng phải xôn xao về một xã mấy trăm cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa.

Thông điệp đầu năm của TT Dũng được thực hiện đến đâu?

Thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được thực hiện đến đâu?
Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra Thông điệp 2014 rất hoành tráng với những lời hứa hẹn đây ấn tượng về cải cách thể chế; về tạo điều kiện để dân chúng tiếp cận mạng thông tin toàn cầu nhằm mở rộng tự do, dân chủ, tiếp cận thông tin; về gói kích cầu nông nghiệp, nông thôn và nông dân vv và vv. Bảy tháng đã trôi qua, lời hứa và thực thi lời hứa của Thủ tướng ra sao? Câu hỏi đó được giải đáp phần nào qua cuộc phỏng vấn nhà bình luận Nguyễn Hoàng Đức của phóng viên Trần Quang Thành. Mời quí vị theo dõi!

Trần Quang Thành (TQT): Đầu năm 2014, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại đưa ra một thông điệp mới rất hoành tráng. Ông hứa cải tiến thể chế. Ông lại hứa mở rộng tự do, dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tự do phát biểu, tự do lên tiếng. Ông lại hứa hẹn với nông dân sẽ có những món tiền giúp cho nông dân phát triển nông nghiệp để nông thôn tiến bộ hơn trong cuộc sống hiện nay. Bảy tháng đã trôi qua, nhà bình luận Nguyễn Hoàng Đức thấy những lời hứa hẹn cua ông Thủ tướng đã đi đến đâu?Nguyễn Hoàng Đức (NHĐ): Chúng ta phải hiểu rõ bản chất và căn nguyên của nó. Một chính trị gia của Ý là ông Machiavelli có nói là lãnh đạo muốn tồn tại thì phải hứa liên tục bởi vì khi anh ngừng hứa thì anh ngừng làm cho nhân dân hy vọng. 

"Đi ăn cưới vợ cũ" và "Nhậu với chồng cũ của vợ"

"Đi ăn cưới vợ cũ" và 
"Nhậu với chồng cũ của vợ"
Mình có cô bạn đang chiến tranh lạnh với chồng vì chồng thỉnh thoảng vẫn quan tâm chăm sóc vợ cũ và hai con do vợ cũ nuôi, dù việc chồng làm chỉ xuất phát từ tình thương chứ không vì tình yêu. Chuyện này kể cũng buồn vì hai vợ chồng cô bạn đều đã già, đều đã từng ly hôn và kết hôn lại, tưởng rằng như thế sẽ biết nhường nhịn nhau và thông cảm với nhau. Biết cô ấy thường xuyên đọc Blog này nên mình đăng lại hai bài thơ dưới đây của nhà thơ Bùi Hoàng Tám cho bạn ấy đọc. Mong cô ấy suy nghĩ và hiểu chồng.
Đi ăn cưới vợ cũ
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi! 
Vợ mới cười rất tươi 
“Chị mời thì nên đến 
Hai chúng mình cùng đi 
Để tỏ tình thân mến!”

Tuýp phụ nữ, đàn ông có "ế" cũng không lấy làm vợ

Tuýp phụ nữ, đàn ông có "ế" cũng không lấy làm vợ
Đàn ông, họ sẽ loại ra những kiểu phụ nữ dưới đây khi chọn bạn đời.
Đàn ông, trước khi tìm đúng “bến đỗ” cuộc đời mình, có thể hẹn hò với rất nhiều cô và dễ xao lòng trước phụ nữ có ngoại hình đẹp nhưng khi xác định lấy vợ, họ thường rất “tỉnh” và không hề đơn giản, qua loa. Họ sẽ “loại” ra những kiểu phụ nữ dưới đây khi chọn bạn đời dù có đang "ế".
Tuýp phụ nữ, đàn ông có
Đàn ông chả dại lấy phụ nữ động tí là 
ghen tuông, la hét om sòm.
1. Xinh đẹp nhưng hời hợt
Đàn ông thích ngắm những cô “dáng đẹp, eo thon” nhưng nếu đó là người hời hợt, không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của anh ta mà chỉ biết đòi hỏi, nổi nóng… thì họ chẳng có ý định duy trì mối quan hệ lâu dài. Khi xây “tổ ấm”, đàn ông không cần “bình hoa” để bày cho đẹp mắt mà cần người cùng chung tay vun đắp, thấu hiểu và sẻ chia.

Đàn ông thật sự thích gì ở phụ nữ?

Mình nghĩ chẳng có ai là hoàn hảo cả, cần phải nhìn vào mặt tốt của nhau, giúp nhau khắc phục cái yếu được bao nhiêu thì được, còn lại thì chấp nhận và vui thích, tươi cười với nửa kia của mình và cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Do đó đối với mình, vị tha là đức tính quan trọng nhất ở người phụ nữ. Xem giải thích thế nào là vị tha ở cuối bài.
Đàn ông thật sự thích gì ở phụ nữ?
Phụ nữ thường bị ám ảnh rằng đàn ông thích những người ăn mặc sành điệu và có thân hình chuẩn, trong khi đó, đàn ông chỉ thích giao tiếp với những người tự tin vào bản thân của mình.
Phụ nữ nghĩ đàn ông thích: một người hoàn hảo. Đàn ông thật sự thích người đang vui thích với cuộc sống
Các bạn nam của nhà báo chỉ vào một nhóm các cô gái đang làm dáng tự chụp hình. Họ hoàn hảo đến từng chi tiết từ tóc cho đến làn da, môi mắt được trang điểm kỹ càng. Chắc chắn họ sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp để đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chàng trai sẽ rất e dè khi phải tiếp xúc với cô nàng này. Họ thích những cô gái vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đang diễn ra, thay vì chỉ lo lắng về làn môi mái tóc, khổ sở cố giữ dáng vẻ mình cho thật hoàn hảo.

(236) Ảnh vui: Tai nạn ô tô

New Straits Times: MH 17 bị Su-25 bắn hạ

New Straits Times: Máy bay MH 17 của Malaysia bị Su-25 bắn hạ
BizLIVE - Có khả năng máy bay Boeing của Malaysia bị rơi ở phía đông Ukraina đã trúng tên lửa và đạn bắn từ máy bay chiến đấu Su-25, tờ New Straits Times dẫn lời các chuyên gia cho biết. Các chuyên gia này cho rằng, chiến đấu cơ đã bắn tên lửa “không đối không" và "kết liễu" máy bay chở khách bằng loạt đạn từ khẩu pháo 30-mm. Theo họ, có thể giải thích như vậy về bản chất hư hại của Boeing và các mảnh vỡ: sự hiện diện của những lỗ thủng tròn như bị trúng đạn và các lỗ hổng do trúng tên lửa mang thành phần tấn công dạng mũi tên.

Cánh của chiếc máy bay MH 17 bị bắn hạ. Ảnh RIA Novosti/Andrey Stenin

12/13 quán quân Olympia không về nước: Chua xót

12/13 quán quân Olympia không về nước: Những nguyên nhân chua xót
Họ sợ sống mòn với nếp sống sáng cắp cặp đi, tối cắp về... Họ e ngại tất cả những mơ ước, hoài bão đều dần bị thui chột nếu về nước. Ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ. Trong khi về nước, lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình, hoặc phải lựa chiều nói dối, không thực lòng. Vậy thử hỏi, nếu bạn là người như họ, là người trong cuộc, thì bạn quyết định như thế nào? Xin đừng nên trách họ là được hưởng ưu ái nọ kia mà không yêu nước, là chỉ muốn hưởng thụ... 
Nhà báo Nguyễn Như Mai
Để giải đáp thắc mắc độc giả về việc trong số 13 quán quân Olympia hiện chỉ có duy nhất 1 người lựa chọn quay trở về Việt Nam, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Như Mai, 
người đã có 14 năm làm cố vấn hiểu biết chung cho chương trình Đường lên đỉnh Olympia, về vấn đề này.

Ngậm ngùi: Vu Lan không có hoa hồng

Vu Lan không có hoa hồng
Đối với kẻ vô danh hay liệt sĩ, mẹ luôn là tất cả. Mọi danh phận đều hư ảo, chỉ còn lại phận làm con. Mới đây, bản tin mới đây, về chuyện Bộ Thương binh Lao động Xã hội áp dụng nghị định 56 để từ chối phong tặng chức danh cho các bà mẹ có con là liệt sĩ, chỉ vì bà mẹ đó đã tái giá, làm biết bao người im lặng nhìn về hệ thống vô nhân đó.

Ảnh minh hoạ: “Tranh đen số 44” (2008) của 
Nguyễn Thái Tuấn. Sơn dầu, 130 x 100cm.
Từ ý tưởng của người Nhật, thiền sư Thích Nhất Hạnh mang về Việt Nam một tập tục dịu dàng cho các đứa con vào mùa Vu Lan: một bông hồng đỏ cho mẹ còn trên cõi đời, một bông hồng trắng cho mẹ đã thành mây bay khắp cõi. Ngẫm nghĩ về những điều này, có lúc, tôi tự hỏi, với những người mẹ vẫn còn sống nhưng con thì đã mất, mùa Vu Lan sẽ phải biểu hiện ra sao?

Tin vui: Trưởng ban Kinh tế Trung ương vẫn còn sống

Lưu tin này để biết bác Huệ trưởng ban KTTW vẫn còn sống. Lâu lắm không thấy bác, mình đã tưởng bác chết lâu lắm rồi. Ngạc nhiên nữa là bác này cũng biết về học thuyết kinh tế. Nhớ hồi được phân công theo dõi Kiểm toán Nhà nước, thỉnh thoảng được gặp và họp với bác, mình vẫn tưởng bác không biết gì về kinh tế vĩ mô, giờ mới biết là nhầm.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thảo luận về học thuyết Abenomics
(Dân trí) - Chiều ngày 5/8, tại Tokyo, Nhật Bản, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ đã thảo luận với Giáo sư Etsuro Honda, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Abe về kinh tế về học thuyết kinh tế Abenomics. Chia sẻ với Giáo sư Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương, Giáo sư Etsuro Honda cho biết, mô hình chính sách kinh tế Abenomics đã tạo đà cho kinh tế Nhật Bản khởi sắc và đưa kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài gần hai thập kỷ kể từ năm 1992.
Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ 
làm việc với GS Honda - cố vấn của Thủ tướng Nhật. 
Thời gian gần đây, các chính sách phiên bản mới được Chính phủ của Thủ tướng Abe liên tục đưa ra nhằm tạo đà cho kinh tế Nhật Bản phát triển vững chắc đã mang lại nhiều kỳ vọng cho giới doanh nhiệp và người dân Nhật Bản. Giáo sư Etsuro Honda nhấn mạnh, bên cạnh những tác động rõ ràng đối với kinh tế Nhật Bản, Abenomics còn tạo được những ảnh hưởng tích cực đến quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với các nước Đông Nam Á, một địa bàn có tầm quan trọng đặc biệt trong chính sách đối ngoại, kinh tế, an ninh và chính trị của Tokyo.

Hà Nội của tôi: Hàng ôi thành món thơm đãi khách

Tái chế đồ thừa: Hàng ôi thành món thơm đãi khách
Hết xà xẻo đồ ăn của khách, các nhà hàng quán ăn còn gom cả thức ăn thừa để bán cho khách đến sau. Thậm chí, một số nhà hàng còn tận dụng triệt để đồ ăn thừa của khách, từ món ăn đắt tiền đến món ăn dân dã như dưa cà. Chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng trong vài phút, đồ ăn thừa được gom dồn lại nhanh chóng trở thành món ăn hấp dẫn, nóng hổi.
Dồn đổ thừa bán cho người đến sau
Mới đây, thành viên Little Ng... có chia sẻ trên facebook cá nhân khi tận mắt chứng kiến một quán cơm nổi tiếng ở Hà Nội dồn đồ ăn thừa của khách trước bán cho khách sau. Thành viên này cho biết: “Tại tiệm cơm V. trên đường Lý Thường Kiệt, đi tít vào trong có một phòng nhỏ ngay sát nhà vệ sinh (ai vào để ý sẽ thấy) có một bác ngồi trút hết đồ ăn thừa vào các âu sạch rồi lại chuyển ra ngoài bán cho khách mới đến. Cái nhà vệ sinh thì bẩn không thể tưởng tượng được.
Rất may lúc lộn ra ngoài bạn mình chưa gọi đồ ăn”.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Genève dịp Quốc khánh Thụy Sĩ 1-8-2014

Genève dịp Quốc khánh Thụy Sĩ 1-8-2014
Trên đường ra hồ Genève

Du học Đông Âu: Bất ngờ đợi chúng tôi ở quê nhà

Đoạn này phản ánh rất đúng thực tế thời bao cấp: Đi học ở nước ngoài về ngay từ đầu đã bị nhắc nhở là không am hiểu tình hình Việt Nam nên phải cố gắng. Môi trường Đại học còn vậy thì môi trường các cơ quan khác cũng tương tự thôi. Nói cách khác, muốn sống yên lành ở cơ quan, phải quên hết những gì đã bị "tiêm nhiễm" ở nước ngoài để sống như một người chưa từng bước qua lũy tre làng. Thời đó nếu thuộc thành phần công nông dân, chịu khó phấn đấu theo con đường Đảng, Đoàn, Hội, không học lên cao, thì sẽ thành chủ tịch, bí thư. Còn đã phấn đấu qua đại học, thành phó tiến sĩ hay tiến sĩ (mà không thuộc diện Đảng quy hoạch đưa đi đào tạo), thì học xong sẽ được chuyển sang thành phần trí thức XHCN, lập trường tư tưởng bấp bênh, không kiên định một lòng theo Đảng, sẽ không thể lên chức được. Nếu nhận học bổng sang phương Tây học thì tương lai về ngồi chơi xơi nước là chắc chắn.
Du học Đông Âu: Bất ngờ đợi chúng tôi ở quê nhà
Điều bất ngờ là mục đích chính của du học là những kiến thức học hỏi được lại không giúp gì du học sinh và cho đất nước. Môi trường Việt Nam thời bao cấp không cởi mở với kiến thức mới, người đi nước ngoài về thường bị nghi ngờ, ghen tị, không được trọng dụng nên không phát huy được.
Sinh viên Nguyễn Hoàng Ánh cùng thầy cô và các bạn tại
Tiệp Khắp năm 1980. Ảnh nhân vật cung cấp
Bất ngờ khi trở về
Lối sống thực dụng cho người xuất khẩu lao động đưa sang làm ảnh hưởng nhiều đến du học sinh. Nhiều sinh viên không còn chú trọng học hành mà chuyển sang buôn bán, chạy mánh... Số tiền kiếm được khá dễ dàng đã làm nhiều bạn học hành sa sút dẫn đến bị đuổi về nước.

Chung quy cũng chỉ tại cái đầu hói...

LÃO HÓI
Hoa Vân: Lúc mẹ đẻ ra đầu lão chẳng có tí tóc nào, người bé tí khoảng hai cân. Người ta cứ bảo hay mẹ lão đẻ non. Nhưng không, lão khóc to như xé vải, không trách sau này lão là gã lắm mồm. Rồi sáu bảy tháng sau tóc lão cũng mọc, nhưng thưa hơn những bé bình thường. Khi mới ngoài bốn mươi tuổi lão đã hói. Người ta thường hói từ trán trở lên, lão lại hói từ đỉnh đầu trở xuống. Có người nói: “Hói như hắn thì không bị chết đột tử bao giờ”. Hôm lão say rượu ngã gục xuống bở ruộng, vợ hắn phải vắt ngang qua yên xe để đèo về nhà, không chết thật.


Bỏ cái tã nồi đen ra, đầu lão nhẵn thín như cái đít nồi đồng. Lão hay cắt tóc, lại cắt rất cầu kì. Lão nhớ định kỳ cắt tóc như nhớ ngày lĩnh lương hàng tháng. Hồi còn đóng quân ở Hà Nội, một lần chủ nhật được nghỉ, đi ăn sáng, tôi gặp lão cũng vào quán phở. Lão gọi:

"Tôi rất tự hào khi được sống ở bên Mỹ"

Bài này hay, tôi tán thành mặc dù tôi thực sự thích sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ hay ở bất cứ nước nào khác. Có lẽ do khả năng thích nghi với xã hội phương Tây của tôi quá kém và tôi không thích làm thuê cho phương Tây hay cuộc sống đơn điệu ở đó, trong khi lại thích cuộc sống đông vui với gia đình, họ hàng, bè bạn, thích được ăn các món ngon ba miền, thích được nghe và nói tiếng Việt, thích du lịch miền núi hay ra các bãi biển Việt Nam...
Lời thật mất lòng
Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Giầu và nghèo thì không có nước nào mà không có hai tầng lớp này, bởi vì chẳng nơi nào chỉ có toàn người giầu và chẳng nơi nào chỉ có toàn người nghèo cả. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ.
Tôi đã theo cha mẹ qua Mỹ khi lên 10 tuổi và bây giờ chỉ còn hai năm nữa thì tôi được 30. Như vậy có nghĩa là tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Phải nói rằng trong lòng tôi luôn cám ơn đất nước Mỹ đã cho tôi cơ hội đến trường mà không phải lo sợ không có tiền để đóng cho họ, cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội để cầm mảnh bằng kỹ sư trong tay, và cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội kiếm được một công việc làm khá tốt.

Người Việt ở Mỹ sống ra sao?

Người Việt ở Mỹ sống ra sao?
Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.
Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái... thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.

Thái Lan: Xứ sở biết tự cai trị

Ngày xưa người Việt coi Thái Lan và tất cả các nước Đông Nam Á khác đều là xứ man di mọi rợ; ngày nay người Việt nhìn những xứ đó với con mắt thèm khát, nhìn người dân nước họ như những kẻ bề trên, đáng ngưỡng mộ, không chỉ vì họ biết cai trị nhau, biết bảo ban nhau sống có đức, có tình mà còn vì họ được sống trong tự do, hạnh phúc, được thực sự là người, được tự do ngẩng cao đầu, được nói và làm theo đúng suy nghĩ của mình. Bác Nhàn nói đúng: "Nếu có một cái gì mà làm người ta khó chịu nhất ở Hà Nội, thì đó là việc mọi người cùng hùa nhau tìm cách che giấu thực trạng đang sống, cả nước muốn tô vẽ cho mình, muốn chứng tỏ rằng dân Việt không thua kém gì những nơi khác". Đúng là tinh thần AQ
Thái Lan: Xứ sở biết tự cai trị
Vương Trí Nhàn - Từ phòng ăn của một khách sạn nhỏ nhìn ra, tôi cảm thấy thiên nhiên ở thành phố Đông Nam Á mà mình vừa đến cũng “tự nhiên như nhiên”, cũng ngang dọc cao thấp tùy tiện không ra hàng ra lối, tức không được chăm sóc một cách kỳ khu tinh tế, do đó có cái vẻ mỹ lệ, nó là niềm tự hào về sự có mặt của con người, như ở bên Tầu bên Nhật.
Ảnh minh họa
Một thoáng trên đường
Không có may mắn đi sâu vào những thắng cảnh đẹp nhất của Bangkok, chỉ ngồi xe ô tô du lịch nhìn ra hai bên đường ngoại ô, tôi cũng chỉ thấy những ngôi nhà phần nhiều màu xám, cao ốc đâu chỉ dăm bảy đến mười tầng. Có những khu vực san sát nhà mái tôn kiểu ven đô Sài Gòn. Vào các siêu thị thấy hàng hóa rất nhiều, nhưng trên đường thì thấy ít biển quảng cáo.

Kinh ngạc: Những loài rùa khổng lồ giữa Đại Dương

Rùa khổng lồ bí ẩn giữa Đại Dương
3 loài rùa này vốn có chung một nguồn gốc, nhưng môi trường 3 hòn đảo khá khác biệt, nên quá trình tiến hóa cũng khiến chúng có bộ dạng khác nhau. Một số cá thể rùa nặng tới 500kg, dài hơn 2m và tuổi đời của chúng phải tính bằng hàng thế kỷ.

Hiểm họa TQ và bài học “Phần Lan hóa” (Finlandization)

Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa” (Finlandization)
Trần Trung Đạo 05-08-2014: Trong bài viết Việt Nam đối diện với việc “Phần Lan hóa” từ Trung Quốc (Vietnam Faces ‘Finlandization’ from China) cuối tháng Năm vừa qua trên báo Asiasentinel, David Brown, một cựu nhân viên ngoại giao Mỹ, viết: “Như vậy, trong khi Washington dường như đã sẵn sàng vẽ một lằn ranh quanh Nhật Bản, Hàn Quốc và cũng có thể Singapore và eo biển Malacca, Hải quân Hoa Kỳ đang từ bỏ việc đương đầu tại một khoảng xa cách từ bờ biển Việt Nam.” Tác giả viết tiếp “Điều đó có thể được hiểu rằng, Mỹ đang dự định chấp nhận nhìn Việt Nam bị “Phần Lan hoá”.
Phần Lan chủ trương các chính sách đối ngoại và đối nội nhượng bộ Liên Xô
Tháng 9 năm 2010, trong một bài viết trên tờ Wall Street, Andrew Krepinevich, Chủ tịch Trung tâm Định ước Ngân sách và Chiến lược (the Center for Strategic and Budgetary Assessments) cũng cảnh báo Trung Cộng đang tiến hành “Phần Lan hóa” Thái Bình Dương:

"Em ở trong Thế Giới Ảo bước ra mà..."

Thế Giới Ảo
Trần Mộng Tú - Sau một thời gian dài quen nhau trong Thế Giới Ảo, cuối cùng thì tôi cũng thu xếp được một chuyến đi Cruise Alaska một tuần với nàng.
Theo những thông tin và hình ảnh nàng gửi cho tôi, Mimi là một cô gái trẻ đẹp, mới 24 tuổi. Nàng đang làm phụ tá giám đốc cho một công ty chuyên sản xuất thời trang cho các ca sĩ, tài tử và những người giầu ở nơi nàng sinh sống. Ở nước nào thì nàng còn giấu tôi. Nàng nói trước sau gì thì tôi cũng sẽ biết, không nên nôn nả quá. Chúng tôi trao đổi thư từ với nhau bằng Anh ngữ, và nàng khá thông thạo cả viết và nói nên không có trở ngại gì.

Sự thất bại của giáo dục đại học Việt Nam

Sự thất bại của giáo dục đại học Việt Nam
GS Nguyễn Văn Tuấn - Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, có lẽ là đề tài bàn luận muôn thuở. Ở VN, người ta bàn về vấn đề giáo dục đại học từ rất lâu, từ mô hình tổ chức đến phương pháp giảng dạy, và giảng viên & giáo sư. Không phải như thời trước 1975 ở miền Nam, đại học là những trung tâm dành cho giới tinh hoa của đất nước, thường chỉ tồn tại ở thành phố lớn.
Thời tôi còn đi học, chỉ có một tỉ lệ nhỏ tốt nghiệp trung học, và chỉ 10%(?) trong số tốt nghiệp trung học vào được đại học. Nói cách khác, đại học ngày đó thu hút học sinh tinh hoa của tinh hoa. Còn ngày nay đại học mọc lên từ làng xã ra thành phố. Ai cũng tốt nghiệp trung học, thì phải tìm nơi cho họ học đại học. Có thể nói VN đang trải qua một phong trào "phổ thông hoá" đại học. Hiện nay, VN có 207 trường đại học được công nhận, và con số này vẫn còn tăng. Công chúng phải phải đặt câu hỏi về vai trò của đại học vì công chúng là người gián tiếp nuôi đại học qua tiền thuế.

Nông dân Việt Nam sẽ "làm chơi, ăn thiệt"?

Nông dân Việt Nam sẽ "làm chơi, ăn thiệt"?
Gần đây một kỹ sư tư nhân cùng nông dân tại một số tỉnh ở khu vực miền bắc thử nghiệm phương pháp mới giúp giảm đầu tư chi phí, công cán, phân bón nhưng năng suất lại cao hơn. Tuy nhiên, bộ chủ quản vẫn chưa hay biết gì về phương pháp đó.
Nông dân miền Nam sau vụ mùa.
Ông Nguyễn Văn Hà, chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Đức, nói : Công nghệ tuyệt vời, đầu tiên chỉ có 3 hộ làm thôi nay mở rộng lên đến từ 550 đến 600 hộ. Diện tích đầu tiên chỉ có 0,2 héc ta còn bây giờ khoảng 150 héc ta. Năng suất thì cao hơn năng suất thông thường. Chi phí cấy giảm nhiều so với cấy bình thường. Khi cắt chỉ 3-4 khóm là một tay nặng, trước phải 8-9 khóm.

Bát phở phố cổ và cái sĩ của người Hà Nội

Bát phở phố cổ và cái sĩ của người Hà Nội
- Đành rằng chật chội cũ nát, thậm chí nói như nhiều người là sống chui rúc trong những căn nhà chật hẹp chỉ vẻn vẹn mấy mét vuông nhưng những người sống ở phố cổ vẫn có cái phong thái ung dung, cách sống thong dong và niềm hạnh phúc, tự hào mà người ở vùng khác không thể có được.
"Như tôi, nếu để lựa chọn giữa một ngôi nhà tiền tỉ mà ở xa tít ngoại thành, xung quanh hàng xóm là những người nhập cư, sống vô tâm, vô tình nhà nào biết nhà nấy và một căn hộ hơn chục m2 ở phố cổ như hiện tại, thì tôi cũng vẫn lựa chọn cuộc sống chật chội như hiện tại".

Nguồn gốc của Phở: Món xáo trâu ở miền bắc VN

Nguồn gốc của Phở
Vương Trung Hiếu: Nhân đọc bài Phở Việt Nam trên Văn chương Việt, chúng tôi thử đi tìm cội nguồn của món ăn này trên Internet. Thật bất ngờ, khi gõ từ khóanguồn gốc của phở vào ô tìm kiếm Google chúng tôi thấy hàng trăm bài viết về vấn đề này và nhận ra rằng… người ta đã nói quá nhiều về phở, nhưng chưa thống nhất quan điểm về nguồn gốc. Vì thế, chúng tôi xin phép tham gia “cuộc tọa đàm”này, hy vọng rằng có thể làm sáng tỏ đôi điều...

Phở ra đời từ năm nào?
Có thể khẳng định rằng tính đến năm 1838, từ “phở” chưa xuất hiện trong từ điển, bởi vì trong năm này, quyển Dictionarium Anamitico Latinum của AJ.L Taberd (còn gọi là Từ điển Taberd) được xuất bản lần đầu, nhưng trong đó không có từ “phở”.

Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?

Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?
Nguy cơ thực sự của nợ công Việt Nam không nằm ở các con số, theo nhận định của nhiều chuyên gia... Tại tham luận ở hội thảo về nợ công vừa diễn ra trung tuần tháng 7 vừa qua, Viện trưởng Thiên đã chỉ ra ba điểm được coi là nguy cơ thực tiễn của nợ công.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nhấn mạnh “vay để trả nợ là không an toàn” và Quốc hội đồng ý nâng mức bội chi là để đầu tư chứ không phải để trả nợ.

Vượt 25% tổng thu ngân sách: Nợ công nguy ngập

Vượt 25% tổng thu ngân sách: Nợ công nguy ngập
(VNTB) - Nếu tại Diễn đàn kinh tế mùa thu và Diễn đàn kinh tế mùa xuân năm 2013, lần đầu tiên giới chuyên gia phản biện đã dám phản bác tỷ lệ nợ công quốc gia khoảng 55% GDP do Chính phủ báo cáo, thì nay tình hình còn nguy ngập hơn.
Lại thêm một tiết lộ mới: nghĩa vụ trả nợ năm 2014 đã vượt qua vạch đỏ - tượng trưng cho mức 25% tổng thu ngân sách. Đây chính là điều thường được xem là năng lực trả nợ, mà theo ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - đó thật sự là một nguy cơ về nợ công. “Sang năm con số này chắc lên 30% hoặc hơn, đây thực sự là một nguy cơ báo động mà chúng ta không thể coi thường”, ông Thiên cảnh báo. Lời cảnh báo này mới được đưa ra trong một hội thảo về nợ công vừa diễn ra trung tuần tháng 7/2014.

Hết kiên nhẫn, Putin ra lệnh trả đũa Phương Tây

Hết kiên nhẫn, Putin ra lệnh trả đũa Phương Tây
Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang thực hiện lời thề của Nga trả đũa đau đớn các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ nước này đề ra biện pháp mang tính chất kinh tế để đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Ông Putin muốn Nga "thận trọng" đáp trả lệnh 
trừng phạt của Phương Tây. (Ảnh: Itar Tass)
Các biện pháp chưa được công bố nhưng theo một số hãng thông tấn nước ngoài Chính phủ Nga đã đề xuất một số biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt vừa được chính quyền Tổng thống Mỹ Obama và các nước EU đưa ra hồi cuối tháng qua sau vụ máy bay dân sự Malaysia MH17 được cho bị bắn rơi tại miền đông Ukraine với cáo buộc cho rằng Nga hậu thuẫn quân ly khai ở khu vực đầy bất ổn này.

Quan Vũ "không cao siêu"... như mọi người tưởng

Quan Vũ "không cao siêu"... như mọi người tưởng
Trong cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc Tam quốc diễn nghĩa (TQDN), có ba nhân vật được tác giả La Quán Trung biệt đãi gọi theo tên tự: Huyền Đức (Lưu Bị), Vân Trường (Quan Vũ) và Khổng Minh (Gia-cát Lượng); trong khi các nhân vật khác đều được (bị) gọi theo tên cúng cơm: Tháo (Tào), Quyền (Tôn), Phi (Trương), ... Hẳn là do quan điểm "phò Hán" coi Lưu Bị và Thục Hán mới là chính thống kế tục nhà Hán. Người đọc, do vậy, có thiện cảm với ba nhân vật này nhiều hơn. 
Riêng với Quan Vũ còn được một số người tôn thờ. Cách đây chưa lâu, có bài báo cực kì tôn vinh ông ta là "bậc thánh nhân" bằng những lời lẽ "có cánh": võ nghệ tuyệt luân không ai bằng, thần trí vô cùng anh linh, dùng binh lập kế ra người lão thành, văn võ song toàn, lòng dạ có thể sánh cùng trời đất, ở đâu cũng trở nên trung tâm của những hành xử nghĩa hiệp, cái khí trung nghĩa tràn khắp trời đất và trong lòng người ta, là đệ nhất kì nhân trong rừng võ tướng lừng danh kim cổ, từ trang sách Trung Hoa đã bước vào cuộc sống của người Việt Nam và được nhiều người thờ phụng, v.v... 

Ngăn 'lá bài' mới của TQ, Việt Nam cần làm gì?

Ngăn 'lá bài' mới của TQ, Việt Nam cần làm gì?
Việt Nam cần phải có những hành động nhanh chóng và kịp thời thông qua con đường ngoại giao để phản đối hành động của Trung Quốc đồng thời cần tìm kiếm lời giải thích phù hợp và rõ ràng về quy định liên quan tại Điều 11(3) của Công ước UNESCO 1972Cũng phải nhấn mạnh rằng quá trình để đi đến một ý kiến tư vấn của Toà án Công lý quốc tế (ICJ) sẽ có không ít rào cản về chính trị - ngoại giao và pháp lý.
VN cần có những hành động kịp thời trước 
những bước đi mới của TQ trên Biển Đông. Ảnh: Hoàng Sang
Đối với vụ việc này, Việt Nam nên nhanh chóng có công hàm ngoại giao gửi UNESCO, phản đối việc Trung Quốc đơn phương đệ trình hồ sơ di sản cho Con đường Tơ lụa trên biển đi qua các khu vực biển tranh chấp, nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề này. Đồng thời Việt Nam nên vận động các bên tranh chấp khác như Malaysia và Philippines cùng có tiếng nói chung tại UNESCO, nhằm tránh việc Ủy ban Di sản Thế giới đưa ra một quyết định gián tiếp công nhận chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc tại Biển Đông.

Nhà đầu tư đang “gom” tiền cho cuộc chơi mới

Nhà đầu tư đang “gom” tiền cho cuộc chơi mới
TS. Alan Phan cho rằng trước sau gì  những ông chủ đang ôm “xác chết” bất động sản cũng phải hạ giá và tương lai trong vòng 3-5 năm nữa thì thị trường giá cả sẽ xuống và lúc đó thì thực sự thị trường bất động sản mới bắt đầu hồi phục. Hiện đang có một dòng tiền với những chủ đầu tư mới và họ đang chuẩn bị cho một cuộc chơi mới.
TS. Alan Phan.
Hiện đang có khá nhiều ý kiến tranh luận về việc phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam. Ở góc nhìn của ông, trong nửa năm vừa qua, thị trường bất động sản đã thực sự hồi phục hay chưa?Tôi cho rằng có hai điều phải suy nghĩ về thị trường bất động sản hiện nay. Thứ nhất, thị trường vẫn chưa có một giải pháp hay một điểm sáng gì, thực sự nó chưa bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, hiện có một dòng tiền từ nước ngoài cũng như từ trong nước đang đổ vào để mua những dự án mà những nhà đầu tư lúc trước đầu tư, giờ lỗ và phải bán tháo.

Mỡ trong máu và Vòng bụng đàn ông

Chớ coi thường khi có mỡ trong máu
Tại Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người đột quỵ do rối loạn mỡ máu. Mỡ trong máu chiếm tỉ lệ nhất định và cần thiết cho cơ thể. Nhưng khi các thành phần mỡ máu mất cân bằng và cao thấp bất thường sẽ dẫn đến rối loạn mỡ máu. Lòng mạch trong máu tuần hoàn có nhiều loại mỡ, 60-70% là cholesterol - một thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào, tham gia sản xuất các hormone và vitamin.
Các bác sĩ cảnh báo, rối loạn mỡ máu là một trong các nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, đặc biệt là nguy cơ nhồi máu cơ tim. Rối loạn mỡ máu có liên quan đến 48% trường hợp tai biến mạch máu não, 56% ca thiếu máu cơ tim.

Cán bộ không được dùng tiền DN để đi nước ngoài

Cán bộ đi công tác nước ngoài: Không được dùng tiền doanh nghiệp
Lãnh đạo không đi nước ngoài do doanh nghiệp đài thọ; đi công tác không được quá 2 lần trong một năm… là những quy định mới tại Chỉ thị số 38 – CT/TW của Bộ Chính trị, đang được đông đảo dư luận quan tâm, theo dõi. Dưới góc nhìn quản lý nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng văn bản thể chế hóa quy định trên để sớm áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Tranh: ĐAN
Thứ trưởng Tuấn cho biết, hiện nay, các bộ ngành đều có quy định riêng về quản lý đi công tác nước ngoài, nhưng do một số nơi thực hiện chưa nghiêm nên gây ra lãng phí trong quá trình đi công tác. Một số cơ quan nghiêng nặng về giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, đi không xác định mục đích công việc rõ ràng, nên đã gây lãng phí ngân sách nhà nước (NSNN). Vì thế, chỉ thị ra đời nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa việc sử dụng NSNN đối với việc đi nước ngoài của các cán bộ lãnh đạo, cũng như các đoàn công chức, viên chức nhà nước.

Một ngày trong đời người tù Việt ở Mỹ

Một ngày trong đời người tù Việt ở Mỹ
Trong kho tàng ngôn ngữ của chúng ta có câu ví von "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". Nghĩa là, một ngày trong tù sánh bằng ngàn năm ở bên ngoài". Sự so sánh này quả không ngoa. Tự do của một con người quý báu vô cùng. Nó là đôi cánh chim soãi rộng trong khoảng trời cao, là cặp vây cá lượn là dưới làn nước biếc, là bốn chân ngựa tung vó trên con đường mịt mờ bụi chiều hôm.
Hàng rào sắt tại một trại giam ở California - ảnh: Vi Lang/Viễn Đông
Một người bị giam hãm trong tù, bị cách ly giữa hai thế giới trong và ngoài là những đoạ đày hãi hùng, không ai muốn nhắc tới. Quyền làm người bị tước đoạt, bị quản chế, kiểm soát chặt chẽ là những kham khổ không ai ham vướng mắc vào. Có ai thích ở tù đâu? Có ai muốn làm phạm nhân đâu?

Cứu Agribank để tránh sụp đổ dây chuyền

Cứu Agribank để tránh sụp đổ dây chuyền
Tổng nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Agribank khoảng 40.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 1/4 tổng nợ xấu của toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Kiểm toán Nhà nước vừa chính thức báo động tình trạng nguy ngập của Agribank. Những giải pháp nào có khả năng được nhà nước thực hiện để cứu ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất Việt Nam khỏi bị sụp đổ và gây ảnh hưởng dây chuyền.
Văn phòng một chi nhánh Agribank
(Photo Anh Quân/ảnh minh họa)
Cần bao nhiêu bài học Vinashin, Vinalines nữa
Nếu để cho Agribank phá sản thì chính phủ phải đợi một thời gian nữa. Phải tới ngày 1/1/2015 Luật Phá sản sửa đổi bổ sung mới có hiệu lực thi hành. Luật mới có nội dung qui định vấn đề phá sản của các tổ chức tín dụng.