Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Thú vị nhìn sắc màu các loại cửa

Thú vị nhìn sắc màu các loại cửa

Волшебные двери из разных уголков мира мир, двери

Ảnh đẹp: Chữa vết thương cho sư tử

Ảnh đẹp: Chữa vết thương cho sư tử
Trong ảnh dưới đây là cô sư tử châu Phi Kenya. Cô đã đánh nhau với trâu và bị húc xé rách gần như toàn bộ phần gần mông. Vì cô là mẹ của ba đứa con nên một nhóm các nhà chăm sóc thú y đã quyết định cho chữa cho cô. Bác sĩ thú y đã dùng thuốc mê, khử trùng và khâu lại vết thương cho cô. Nhờ vậy, cô sư tử cái này trở về một cách an toàn với đàn con của mình.

1 phút nhìn lại lịch sử ảnh khỏa thân

Vẻ đẹp của cơ thể con người từ rất lâu luôn là một đề tài “hot” trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Hầu như tất cả các nhiếp ảnh gia trong đời đều mong muốn ít nhất được một lần ngắm nhìn và thể hiện vẻ đẹp ấy lên những tấm hình của mình. Đó là lý do mà nhiếp ảnh khỏa thân ra đời vào khoảng năm 1837 - 1840.
Paul Martineau làm việc tại Bảo tàng J.Paul Getty là một chuyên gia trong lĩnh vực trên. Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi, ông đã xuất bản cuốn sách “The Nude in Photography” nhằm tái hiện lại lịch sử phát triển của nhiếp ảnh khỏa thân qua những tác phẩm được trưng bày tại nơi ông làm việc.

Vợ chồng và World Cup

Vợ chồng và World Cup
Vợ chồng chị Bông luôn khắc khẩu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hai người hai suy nghĩ và ý thích khác nhau, ngay cả chuyện thời tiết nóng lạnh lúc mở nhiệt độ trong nhà cũng xảy ra bất đồng. Nhưng may quá họ cũng có một điểm tương đồng là yêu thích bóng đá mùa World Cup.
Chị Bông muốn nhân cơ hội này để vợ chồng tìm được phút giây êm ả, chị rủ chồng :
- Hôm nay anh và em cùng xem trận bóng đá giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha nhé. Đội Bồ Đào Nha có người tài hoa, đào hoa và hào hoa Cristiano Ronaldo, còn đội tuyển Đức “truyền thống” toàn là những cầu thủ đẹp trai… Đặc biệt có Bà thủ tướng Đức tham dự…

Văn hoá tính dục: “Trọng nam khinh nữ” xuất phát từ đâu?

Văn hoá tính dục: “Trọng nam khinh nữ” xuất phát từ đâu?
Ở các nước phương Tây, nếu bạn nói với một phụ nữ rằng: “Bà rất đẹp”, đối phương sẽ mỉm cười và tỏ ra lễ phép: “Cảm ơn ông”. Nếu làm vậy ở Trung Quốc, bạn có thể sẽ được trả lời là: “Tâm thần”. Ý sau câu nói là: “Cái gì, ông có tà ý gì với tôi?”. 

Nhà khoa học về tình dục uy tín người Anh Êrisơ viết trong sách “Tâm lý học tình dục”: “Mỗi người nam hoặc nữ, xét về mặt tình ái cơ bản và trung tâm, dù anh hay nàng muốn hướng về hôn nhân đơn, đối với người khác giới ngoài vợ chồng họ, ít nhiều đều có thể phát sinh một số tình cảm mang màu sắc tình dục”. 

Cảm động: Chồng lang thang tìm kiếm, vợ đã trở về

Mấy hôm nay đọc tin này cũng thấy buồn cho anh chồng. Giờ nghe tin chị vợ đã về, thật cảm động vì tình nghĩa của hai người. Mong đây là bài học xương máu cho ông chồng. Chúc gia đình anh chị từ nay sẽ luôn hòa thuận, sống hạnh phúc và làm ăn phát đạt.
Vợ của người chồng lang thang tìm kiếm mình trở về
VĨNH LONG (NV) - Vợ của người chồng tật nguyền đã trở về nhà, sau khi chồng bà mất một tuần lễ lang thang tìm kiếm. Bà vợ kể: “Mỗi khi ảnh nóng giận thì không ai cản nỗi. Nhưng xem hình, thấy việc làm của anh không giống ai, tôi thấy thương anh hơn bao giờ hết, cảm động nên quay trở về.”
Ông Thuận ngồi cạnh vợ con đọc bài báo nói về mình. (Hình: báo Thanh Niên)
Báo Thanh Niên dẫn lời người vợ, bà Trần Thị Thúy Phương, 31 tuổi, cho biết đã đọc được bài viết nói về những chuyến lang thang tìm vợ của ông Nguyễn Hoàng Thuận, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Vĩnh Long. Bài viết đăng trên báo Thanh Niên có đầy đủ hình ảnh của người trong cuộc, được bà chủ nhà trao tận tay bà Phương hôm 3 Tháng Bảy.

5 lời khuyên từ tỷ phú Michael Bloomberg

5 lời khuyên thành công từ tỷ phú Michael Bloomberg
Michael Bloomberg từng có 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 2002-2013) làm thị trưởng Thành phố New York. Ông cũng là người sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Với khối tài sản 34 tỷ USD (2014), ông là người giàu thứ 11 tại Hoa Kỳ và là thứ 16 trên thế giới.
Theo Khánh Lưu – Trí thức trẻ/ HuffPost 26/4/2014
Dưới đây là một số lời khuyên để trở thành một doanh nhân thành công của Michael Bloomberg dựa trên kinh nghiệm của một người gây dựng và phát triển một công ty từ số 0 trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới hiện nay và một thị trưởng đầy quyền lực của trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

(92) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Chút tình của cô gái vô gia cư

Chút tình của cô gái vô gia cư
Hiền – Oregonian: Đây là cái giàu của tôi đã lặn ngụp rất lâu cho đến một hôm... Xin chia sẻ nó dù hay dở xin bạn đọc mua vui.
Chút tình người sẽ còn mãi. Ảnh minh họa: Internet
Tôi vẫn ung dung nằm yên trong tháp ngà ấm áp. Thỉnh thoảng có buớc ra ngoài để hít thở không khí trong lành dưới vòm trời xanh, thì tôi luôn mang cặp kiếng mát nên tôi vẫn thấy rằng cuộc đời này thật đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp như một đồng cỏ xanh rì có những con buớm bay luợn đầy hạnh phúc.

Định nghĩa đàn ông tốt xấu là như thế nào vậy ?

Một chút nhắn gửi
Phụ nữ thường nói, đàn ông ai cũng lăng nhăng giống nhau rồi là đàn ông tốt bây giờ thật hiếm. Vậy tôi xin mạn phép hỏi các chị, cái định nghĩa đàn ông tốt xấu là như thế nào vậy ? 
hinh-nen-dien-thoai-tophinh.com-12.jpg
Các chị cứ mở mồm ra là nói chỉ cần người yêu mình thật lòng... Thử hỏi đem 1 thằng đàn ông chưa có gì trong tay cưa cẩm các chị xem các chị có chịu không, hay lại cho họ là lũ khốn nạn lừa đảo. Nhưng có phải có một thằng nào đó đẹp trai, nhà giàu cưa cẩm các chị là các chị sướng híp mắt không. Nó có tiền, nó sẽ biết cách chiều chuộng các chị, dẫn các chị đi chơi này nọ rồi mua quà... thì tự nhiên nó sẽ thành đàn ông tốt, thành thật lòng, thành dễ thương. Khi đó các chị sướng muốn chết rồi thì còn biết gì là xấu là tốt. Xin lỗi chứ cuộc đời nào chẳng thiếu những trường hợp bỏ người yêu mình theo người giàu có đẹp trai hơn.

Một người Mỹ thầm lặng xây bảo tàng kỷ vật VN

Năm 1965, cậu bé Dann Spear 10 tuổi của thành phố cổ Marysville có người bạn lớn đi lính sang Việt Nam chiến đấu. Nhận thư bạn lớn từ chiến trường Dĩ An, cậu bé 10 tuổi xúc động, bắt đầu sưu tập kỷ vật về Việt Nam để làm... bảo tàng. 50 năm sau, Bảo Tàng từ nhà để xe của Dann, nay đã thành một công viên bảo tàng, quốc kỳ người lính Việt Nam Cộng Hoà được trân trọng. Tác giả bài viết là nhà giáo Phương Hoa của thành phố cổ Marysville, California.

Đứa con Hoang đàng trong Nước lạ

Đứa con Hoang đàng trong Nước lạ
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm
Tổ quốc bao giờ Lạ thế này chăng?
Thưa quí vị và các bạn, kể từ tối nay Kính Hòa sẽ đến vớiquí vị và các bạn trong Tạp chí Điểm Blog hàng tuần mỗi tối thứ hai. Câu chuyện trên các blogs suốt một tháng qua không có gì khác ngoài những bi hùng ngoài biển Đông đang dậy sóng khi những chiếc tàu Việt nam nhỏ bé bị vùi dập bởi kẻ địch mạnh hơn, và cả những bi hài khi nơi hội trường Ba Đình, một không khí bình thường im lặng và im lặng.
Một chính sách ngoại giao trịch thượng
Câu chuyện giàn khoa Trung quốc trên thềm lục địa Việt nam vẫn chưa đến hồi chấm dứt. Những dòng dầu mỏ khoáng sản dưới thềm lục địa chưa thấy đâu nhưng đã thấy những dòng tình cảm sôi sục của người dân nước Việt trước họa phương Bắc. Như đổ thêm dầu vào dòng lửa tình cảm sôi sục đó, người đứng đầu ngành ngoại giao của đảng cộng sản Trung quốc Dương Khiết Trì nói với báo chí nước Trung Hoa cộng sản rằng Việt nam là một đứa con hoang đàng, rằng nên trở về theo tiếng gọi khổ đau của Trung quốc!

NƯỚC MỸ SỐ MỘT VÌ “TOILET”?

NƯỚC MỸ SỐ MỘT VÌ “TOILET”?
Lợi tức đầu người (GDP) dân Na Uy đứng hạng 3 trên thế giới : 65,500 USD 1 năm, Mỹ hạng 7 = 50,000usd, nhưng vật giá ở Na Uy cao hơn Mỹ gần 3 lần, xăng giá 11usd /1 gallon, sale tax 25%, nhà hàng không cho free nước đá lạnh như Mỹ, khát phải mua 1 chai nước nhỏ giá 24 Krone = 4USD, suy ra nếu so sánh GDP Mỹ với vật giá Âu Châu thì GDP Mỹ phải cao hơn 150,000 USD!
Ngay giữa thành phố Oslo là công viên tên Vigelandsparken Sculpture Park có những bức tượng điêu khắc mỹ thuật, rộng 80 mẫu, hàng triệu du khách đến mỗi năm... nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh bên cạnh quán nước ngoài cổng, phải nhét đồng 10 Krones (1.75USD) để sử dụng, nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn bên ngoài chờ là... nhịn luôn!

Được ưu đãi tột cùng, Formosa đầu tư gì tại Hà Tĩnh?

Được ưu đãi tột cùng, Formosa đầu tư gì tại Hà Tĩnh?
TT - Mặc dù đề xuất thành lập khu kinh tế không được chấp nhận, Formosa Hà Tĩnh vẫn đang là dự án được hưởng các ưu đãi đụng trần pháp luật. Để được hưởng ưu đãi đặc biệt như vậy, cho đến nay Formosa đã triển khai đầu tư gì tại Hà Tĩnh? PV Tuổi Trẻ vào tìm hiểu tại “đại công trường” của dự án.
Hiện nay tại công trường dự án Formosa có khoảng 24.000 lao động, trong đó có 2.000 lao động nước ngoài, chủ yếu từ Đài Loan với 1.200 người và Trung Quốc khoảng 450 người - Ảnh: Hồng Quý

Thảm cảnh lấy chồng Trung Quốc

Thảm cảnh lấy chồng Trung Quốc
TP - Hai cô gái ở ĐBSCL được môi giới lấy chồng Trung Quốc, một cô vừa thoát nhà chồng trở về trong tâm trạng ê chề và hãi hùng, còn một cô vẫn biệt tăm. Lời kể thiếu nữ Việt bị ép 'đi khách' nát nhừ người ở Trung Quốc / Lời kể của cô dâu Việt tại Trung Quốc bị bố chồng sàm sỡ / Trở về sau 18 năm bị ‘sang tay’ ở Trung Quốc / Bán hàng chục thôn nữ sang Trung Quốc làm vợ
Cô Lê Thị Cẩm Hường (chụp lại ảnh lúc làm lễ cưới)
Ký ức hãi hùng
Cô Lê Thị Cẩm Hường, sinh năm 1993, ở ấp Thuận Phú B’, xã Thuận An (Bình Minh, Vĩnh Long) vừa trốn thoát nhà chồng về. Trong căn nhà trống hoác giữa đồng, nét mặt cô vẫn thảng thốt khi kể: Trước Tết 2014, một phụ nữ tên Hằng trạc 45-50 tuổi, không rõ nơi cư trú, làm thân với cô và gợi ý lấy chồng nước ngoài để đổi đời. Bà Hằng vẽ ra cách đi du lịch sang Trung Quốc lấy chồng, xong quay về Việt Nam làm thủ tục kết hôn, gia đình Hường có ngay 40 triệu đồng.

Đau đớn quá: Rơi máy bay, 16 chiến sĩ hy sinh

Rơi máy bay ở Hòa Lạc, 16 chiến sĩ đã hy sinh
Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây - Hà Nội.
Hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi (Ảnh: Quang Dũng)
Như tin đã đưa, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Thói hư tật xấu người Việt là do lỗi hệ thống?

Thói hư tật xấu người Việt là do lỗi hệ thống?
"...Bây giờ, câu chuyện là người Việt Nam chúng ta có một số thói hư tật xấu như: dựa dẫm, lười biếng, dựa uy, sính ngoại, ham nhậu, khoe khoang, dối trá, xả rác, ý thức công cộng kém, “ăn to, nói lớn”,… là chuyện gần như ai cũng thừa nhận. Thậm chí một góc trời cao quí như ngành giáo dục cũng bị một vị GS nổi tiếng cảnh báo là bị tha hóa..."
Dù nghe rất đau đớn như cái tát vào mặt mình nhưng chúng ta không thể bao biện hay chối bỏ. Là những người mong muốn dân tộc ta văn minh, chúng ta cần đối diện sự thật này để tìm cách giải quyết. 
Lỗi hệ thống là một vấn đề lớn hiện nay dân tộc ta mắc phải. Sửa được cái này thì mọi cái còn lại theo nhau tốt. Né tránh điều này đi sửa những chi tiết vụn vặt thì tình hình ngày càng tồi tệ.

Nông dân Đăk Nông sắm xe hơi tiền tỷ đi... thăm rẫy

Nông dân Đăk Nông sắm xe hơi tiền tỷ đi... thăm rẫy
Tiền dư dả, hàng chục gia đình tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song (Đăk Nông) đã mạnh tay mua xe hơi để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và hàng ngày lái xe đi… thăm rẫy. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, có phần nhão nhoẹt vì cơn mưa lớn tối qua, ông Phạm Văn Thiếu (thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh) cố ghì chặt tay lái để giữ chiếc xe Toyota trị giá 1,1 tỷ đồng mới mua đi đúng làn đường.
Ông Nguyễn Quốc Trọng tự hào bên chiếc xe hơi tiền tỷ của gia đình.
Ông cha ta có câu: “Tậu trâu, cưới vợ, xây nhà” là ba việc làm quan trọng cần thực hiện đối với một đời người. Riêng ở xã Thuận Hạnh (huyện Đăk Song, Đăk Nông) những mục tiêu này được nhiều người dân hoàn thành xuất sắc, nhưng thay vì tậu trâu, nhiều nông dân đã tậu… xe hơi để tiện bề đi lại.

Đối đầu tàu cá vỏ sắt Trung Quốc là “chuyện nhỏ”

Đại gia sắm 100 tàu ra Hoàng Sa: Đối đầu tàu cá vỏ sắt Trung Quốc là “chuyện nhỏ”
45 tàu đánh cá vỏ sắt hiện đại đầu tiên sẽ lần lượt về Việt Nam trong vòng 40 ngày tới. Phần lớn các tàu được mua về có công suất không thua gì tàu cảnh sát biển. Đặc biệt, những tàu có vận tốc cao đều là tàu rất lớn. Việc đối đầu với tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc là “chuyện nhỏ”.
Ngày 6.7, Công ty cổ phần Đức Khải (CT Đức Khải) đã công bố toàn bộ Đề án mua 100 tàu biển bằng vỏ sắt, vật liệu composite, sợi thủy tinh và hợp kim nhôm. Một số tàu đã được CT đặt mua tại Hàn Quốc.Đồng thời, theo CT Đức Khải, phía CT vừa ký xong hợp đồng mua 45 tàu đầu tiên với phía đối tác Hàn Quốc. Trong đó, ngày 7.7, đại diện công ty sẽ sang Hàn Quốc bàn với phía đối tác đưa 12 chiếc đầu tiên về Việt Nam. Số còn lại dự kiến sẽ tiếp tục được đưa về Việt Nam trong vòng 40 ngày nữa.

Báo TQ ngang nhiên bàn chuyện tấn công Việt Nam

Báo Trung Quốc ngang nhiên bàn chuyện tấn công Việt Nam
(GDVN) - Trang mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 3 tháng 7 đã đăng bài viết sặc mùi “hỏa lực mồm”, bàn tán, so sánh khả năng quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhất là khi xảy ra tình huống chiến tranh. Bài báo tiếp tục lợi dụng câu nói của nhà lãnh đạo Việt Nam để tùy tiện dùng hỏa lực mồm đe dọa Việt Nam, bàn ra tán vào việc tấn công vũ lực ở Biển Đông.
Việt Nam triển khai tên lửa phòng không SA-3 ở 
quần đảo Trường Sa (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Bài viết dẫn lại lời phát biểu với cử tri vào ngày 1 tháng 7 tại Hà Nội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Rất nhiều người hỏi tôi nếu xảy ra chiến tranh thì làm thế nào. Chúng ta cần làm tốt công tác chuẩn bị cho mọi khả năng”. Cùng ngày, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị yêu cầu chuẩn bị tốt cho tình hình xấu về kinh tế do quan hệ căng thẳng với Trung Quốc gây ra.

TQ không thể cứng rắn chống các nước láng giềng

Đúng là hiện nay "Trung Quốc hầu như không có khả năng hành động cứng rắn chống lại các nước láng giềng bởi vì không muốn và chưa sẵn sàng gây ra cuộc đối đầu trực tiếp với bộ máy quân sự của Mỹ”. Nhưng riêng với Việt Nam, không có ô bảo hộ của Mỹ và các nước lớn khác, thì Trung Quốc hoàn toàn có thể cứng rắn.

“Trung Quốc hầu như không có khả năng cứng rắn chống các nước láng giềng”
BizLIVE - "Bây giờ Trung Quốc hầu như không có khả năng hành động cứng rắn chống lại các nước láng giềng bởi vì không muốn và chưa sẵn sàng gây ra cuộc đối đầu trực tiếp với bộ máy quân sự của Mỹ”.

Tàu chiến của Mỹ và Nhật.
Theo Tiếng nói nước Nga, các nước khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, đang phân tích những hậu quả có thể có sau khi nội các của Thủ tướng Nhật Bản thông qua quyết định về “quyền tự vệ tập thể”. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân chính của quyết định dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể là việc gia tăng cuộc xung đột Trung-Nhật.

TQ kỷ niệm ngày chống Nhật quy mô lớn chưa từng có

Tập Cận Bình: Không chấp nhận bất kỳ ai phủi sạch lịch sử xâm lược
Tờ Arirang News của Hàn Quốc cho biết, ngày 7/7/1937 quân đội Trung Quốc và Nhật Bản đã tham gia một trận chiến tại cầu Lư Câu mở đầu cuộc chiến tranh Trung - Nhật. Chính phủ Trung Quốc vẫn tổ chức kỷ niệm ngày này hàng năm, nhưng năm nay có quy mô lớn chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tham dự và có bài diễn văn được tường thuật trực tiếp trên truyền hình cũng như các báo điện tử lớn.
Chủ tịch Tập Cận Bình tại Seoul. Một trong những mục đích chuyến công du Hàn Quốc của ông hồi tuần trước là nhằm lôi kéo Seoul vào một "mặt trận chống Nhật Bản" nhưng bất thành, theo giới phân tích quốc tế. Ảnh: VOA News.

Né tránh hay 'câu giờ' không thay đổi được tình thế

Né tránh hay 'câu giờ' không thay đổi được tình thế
Song Chi/Người Việt: Người ta đã nói nhiều về sự tàn ác, đặc biệt đối với nhân dân mình, của các nhà nước cộng sản khác nhau trên thế giới từ Liên Xô, Đông Đức, Rumani…, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cambodia… Nhưng với nhà nước cộng sản Việt Nam, cần phải nói thêm, chưa thấy một nhà cầm quyền nào vô trách nhiệm với dân với nước như vậy.
Đã hơn 2 tháng trời kể từ khi Trung Cộng đưa giàn khoan khủng Hải Dương-981 cùng lực lượng tàu bảo vệ các loại vào sâu trong vùng biển thuộc lãnh hải của Việt Nam. Đủ mọi loại an ninh, cảnh sát, dân phòng đứng sau hàng rào sắt chận đường người biểu tình chống Trung quốc ở Hà Nội ngày 18/5/2014. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Tâm thư BS Huỳnh Tấn Mẫm gởi Thanh niên

Thư tâm tình của BS Huỳnh Tấn Mẫm gởi các bạn Thanh niên- sinh viên- học sinh
Cùng các bạn Thanh niên-Sinh viên-Học sinh thân mến,Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, không mang một danh phận nào trong guồng máy công quyền hay một địa vị xã hội, tôi chỉ là một thanh niên – nếu các bạn cho tội dùng từ này – một thanh niên nhiều tuổi, và hơn thế, là một công dân có ý thức trách nhiệm về tình hình đất nước hiện nay. Tôi tiếc là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc.
Như các bạn đã biết, sự kiện giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc hiện diện hai tháng nay ở vùng lãnh hải Việt Nam, không phải là sự kiện lớn đơn thuần, mà nó biểu hiện một tiến trình vô cùng hệ trọng đối với sinh mệnh của Tổ Quốc chúng ta, nó là màn mở đầu công khai cuộc xâm lược của Trung Quốc vào lãnh thổ, lãnh hải nước ta trong kế hoạch có quy mô thôn tính cả Biển Đông, từng bước khống chế toàn vùng Đông Nam Á, để thực hiện mộng siêu cường bá chủ không giấu diếm của mình. Nó còn bộc lộ cho toàn dân ta biết mối quan hệ mờ ám được che giấu lâu nay dưới các từ ngữ và khẩu hiệu đẹp đẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam ta.

(213) Ảnh vui: Những bước đi đầu tiên

Những bước đi đầu tiên

Nhật thêm “đòn” cô lập và răn đe Trung Quốc

Nhật thêm “đòn” cô lập và răn đe Trung Quốc
BizLIVE - Tầm quan trọng của chuyến công du nước Úc của ông Shinzo Abe phản ánh qua sự kiện ông là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tiến hành một chuyến thăm chính thức nước Úc từ năm 2002 đến nay.

Tàu chiến Nhật.
Theo RFI, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm 6/7/2014 đã lên đường công du ba nước vùng châu Đại Dương, với trọng tâm là chuyến thăm Úc (7-10/7). Tại Canberra, Thủ tướng Nhật Bản và đồng nhiệm Úc sẽ thông qua một số quyết định nhằm củng cố thêm quan hệ quốc phòng giữa hai bên, trong đó có việc Úc tìm mua vũ khí của Nhật.

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ không kiện China

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ không kiện China
Có vẻ như Việt Nam không sẵn sàng kiện Trung Quốc vì quan hệ Việt Nam – China rất phức tạp, có nhiều mảng tối mà đa số người Việt không thể biết được. 
Mới đây, hôm 23.6.2014, Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực (PCA) (khác với Tòa án Công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc (ICJ) là cơ quan tư pháp của Liên Hiệp Quốc cũng có trụ sở tại La Haye, hoặc Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) là một cơ quan tư pháp thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 có trụ sở đặt tại Hamburg, CH Liên bang Đức), đã ký Hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và PCA (đây là Tòa mà Philippines cũng đã chọn tòa này để khởi kiện China về “đường lưỡi bò” và một số nội dung khác), nhiều người cho rằng, đây có thể là bước chuẩn bị các thủ tục cần thiết, cho việc Việt Nam sẽ tiến hành khởi kiện China. 

Năm 1938 VN đã tính kiện trước tòa La Haye về Hoàng Sa

Từ năm 1938 Việt Nam đã tính chuyện khởi kiện vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trước tòa quốc tế La Haye
Qua các trang tư liệu trên Tràng An báo (1938), PTS.TS Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học) đã phát hiện, người Việt Nam khi ấy đã có suy tính, đoán định và chủ trương đưa vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa ra trước tòa án quốc tế La Haye.

Bài viết của tác giả Thúc Dật trên Tràng An báo
Việt Nam có vùng biên giới biển đảo rộng dài nên trong suốt nửa đầu thế kỷ XX đã xuất hiện nhiều tác phẩm du ký, ghi chép, điều tra về các vùng duyên hải và biển đảo. Trong dự kiến thực hiện công trình sưu tập Du ký về biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, bước đầu chúng tôi đã tập trung điều tra, sưu tập, kiểm kê, phân loại và tổng hợp các tác phẩm du ký trên các loại sách báo khắp trong Nam ngoài Bắc, kể cả ở nước ngoài (chủ yếu lưu trữ ở Pháp) viết về các vùng biển đảo Việt Nam từ Quảng Ninh đến Kiên Giang (gồm 5 vùng: Quảng Ninh – Hà Tĩnh, Quảng Bình – Bình Định, Phú Yên – Bắc Bình Thuận, Nam Bình Thuận – Bạc Liêu, Cà Mau – Kiên Giang). 

35 bức ảnh sắp đặt tuyệt đẹp

(91) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới
Больше, чем просто фотография

(212) Ảnh vui: Ngộ nghĩnh

Ảnh vui

Hãy đối xử với nhau bằng nụ cười

Hãy đối xử với nhau bằng nụ cười
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.
Một nụ cười – vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.

Những triết lý về ly cà phê!

Những triết lý về ly cà phê!
Thứ 1 : "Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngonvà sẽ có mùi khét." 
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. 

Những đặc điểm tiết lộ tuổi thọ của bạn

Những đặc điểm tiết lộ tuổi thọ của bạn
Nhiều nghiên cứu khoa học của các nước trên thế giới đã cho biết: ai có những dấu hiệu dưới đây sẽ là người sống thọ hơn nhiều người khác. Nếu bạn đã có một hay nhiều dấu hiệu đó rồi thì cần phát huy, còn nếu bạn chưa có dấu hiệu nào thì bạn hãy tạo cho có để giành lấy tuổi thọ.
Thích ăn thức ăn nhiều màu sắc là dấu hiệu bạn sẽ sống lâu
Bạn được sinh ra khi mẹ bạn trẻ hơn 25 tuổi
Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Chicago ( Hoa Kỳ) phát hiện: khi sinh ra bạn lúc mẹ của bạn chưa tới 25 tuổi, bạn sẽ sống lâu thọ hơn so với những người được sinh bởi những bà mẹ lớn tuổi hơn. Lý do là: buồng trứng của những phụ nữ lớn tuổi dễ bị rối loạn, dẫn đến những bất thường về nhiễm sắc thể ở thai nhi nên có thể ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của người con sau khi sinh và khi lớn lên.

Thiếu nữ Việt khỏa thân bên hoa

Thiếu nữ Việt khỏa thân bên hoa
Sắc đẹp của người thiếu nữ luôn được so sánh với vẻ đẹp của các loài hoa, cao quý thanh khiết như những nhánh lan rừng hay kiêu sa như những bông hồng… Bộ ảnh người mẫu nude nóng bỏng giữa thiên nhiên thanh bình với sự che chắn khéo léo của nhánh hoa râm bụt hẳn độc giả sẽ có một ánh nhìn mới mẻ về “kiệt tác thiên nhiên”.
Mời chiêm ngưỡng bộ ảnh nóng bỏng của thiếu nữ bên hoa râm bụt:

Mỹ đang rất sợ Trung Quốc yếu đi

Mỹ đang rất sợ Trung Quốc yếu đi
Trong tất cả những tranh luận về sự hung hăng ngày một tăng của Trung Quốc, nguy cơ bất ổn về kinh tế và xã hội là điều mà phương Tây lo lắng hơn cả. Trung Quốc áp sát, khiêu khích máy bay Nhật Bản, chơi “chọi gà” với tàu thuyền Việt Nam và thử thách sự bền bỉ của Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc không phải là điều mà Tổng thống Mỹ Barack Obama lo sợ. Chính sự mong manh của Bắc Kinh mới là điều đáng sợ nhất.
John Kerry (giữa), Dương Khiết Trì (trái), Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn
và Jack Lew tại cuộc đối thoại song phương năm ngoái. Ảnh: AFP

SỐNG Ở ĐỜI

SỐNG Ở ĐỜI
Vũ ĐảmTrời mưa, kéo theo cái lành lạnh làm Đầm thấy buồn quá, mà một tháng ba mươi ngày thì có mấy ngày Đầm không buồn! Sáng nay vợ gã đi chợ từ lúc trời còn tối om sau khi đã nấu xong nồi cơm cho chồng con. Nói là đi chợ cho sang chứ thật ra là vợ Đầm đi đồng nát, mang soong, ấm mới đi bán hoặc đổi cho thiên hạ. 
Đôi bạn- ảnh Internet
Công việc này trước đây là của Đầm nhưng khi nghe đám bạn thích ăn không ngồi rồi chế diễu:” Mày trông trí thức thế mà phải đi làm cái thằng đồng nát, đầu đường, xó chợ ấy à!”, thế là Đầm bỏ nghề. Vợ chồng Đầm có bốn đứa con, ba cô con gái đầu và một thằng cu nối dõi tông đường nhất thiết phải có, với bốn sào ruộng, không đủ ăn, Đầm bỏ nghề đồng nát thế nên vợ gã phải kế nghiệp chồng để duy trì cái gia đình vốn không mấy bình yên vì Đầm lúc nào cũng dọa bỏ vợ, bỏ nhà đi biệt xứ!

Ba câu chuyện nhỏ Cuối Tuần

Ba câu chuyện nhỏ Cuối Tuần
Câu chuyện 1 : Lời nói.
Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm kia, có 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng… Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na… Trong vùng đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp… Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng… Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối…
Hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là 1 người phụ nữ thiếu đức hạnh… Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với 1 ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô… Không thể nào chịu nổi những lời gièm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm…

'Đại gia' SG sắm trực thăng, tàu 'khủng' ra Hoàng Sa... đánh cá

'Đại gia' SG sắm trực thăng, tàu 'khủng' ra Hoàng Sa... đánh cá
Một đại gia tại Sài Gòn vừa quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sắm 100 chiếc tàu, máy bay trực thăng… để ra Hoàng Sa đánh cá. Ảnh: Doanh nhân Phạm Ngọc Lâm lạc quan với kế hoạch đưa 100 con tàu ra Hoàng Sa để đánh bắt cá nhằm khẳng định chủ quyền hải đảo của Việt Nam.
Căm tức hành động ngang ngược của “láng giềng”
Từ đầu tháng 5, ngay khi vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như các tàu của TQ liên tục gây hấn, ức hiếp gây thiệt hại nặng về tài sản của ngư dân, ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch HĐQT CTCP Đức Khải (một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu… khá thành đạt ở TP.HCM) cảm thấy bứt rứt, căm tức hành động ngang ngược của Trung Quốc đã không thể thờ ơ.

“Nếu tổng thống Thiệu cứng thì Hoàng Sa đã không mất”

“Nếu tổng thống Thiệu cứng thì Hoàng Sa đã không mất”
Gặp lại người phi công anh hùng ném bom Dinh Độc lập trên đất Pleiku, trong bữa ăn sáng, ông Nguyễn Thành Trung giọng vẫn đầy ấm ức khi bàn đến việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan 981.
Anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung
“Khi Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, bắn chìm chiến hạm Nhựt Tảo và làm bị thương chiến hạm Lý Thường Kiệt, chúng tôi (lực lượng không quân) đã lên kế hoạch tái chiếm nhưng giờ chót lại bị hủy”.

Quan chức Trung Quốc bất lịch sự từ khi nào ?

Quan chức Trung Quốc bất lịch sự từ khi nào ?
Bài viết China’s “new” language of diplomacy đăng trên Asia Sentinel phân tích ngọn ngành, gốc rễ của phong cách phát ngôn khiếm nhã, bất lịch sự, thậm chí thô lỗ có tính hệ thống của các quan chức chính trị, ngoại giao Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tại sao lại có như vậy? Một Thế Giới xin trích dịch
Trở về nước, ông Dương Khiết Trì tuyên bố với báo chí rằng 
"sang Việt Nam đơn giản chỉ để trách mắng đồng nhiệm người VN"
Một tính cách đặc trưng đáng chú ý của giới quan chức Trung Quốc trong các hội nghị quốc tế là họ hay dùng ngôn ngữ khiếm nhã, thậm chí lỗ mãng một cách bất bình thường. Đây là thứ ngôn ngữ hoàn toàn không giúp được cho Trung Quốc trong nỗ lực được công nhận là một thành viên văn minh của cộng đồng ngoại giao quốc tế.

Báo TQ xuyên tạc, đẩy trách nhiệm cho Thủ tướng VN

Báo TQ xuyên tạc, đẩy hết trách nhiệm cho Thủ tướng Việt Nam
GDVN) - Báo TQ tuyên truyền xuyên tạc rằng chiến tranh ở Biển Đông hay không nằm trong tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Báo TQ lại gắn lời TBT Nguyễn Phú Trọng, dọa thêm tàu chiến / Báo Trung Quốc: Nhật Bản lôi kéo Việt Nam chống Trung Quốc / Báo đảng Trung Quốc lăng nhục lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản Báo chí Trung Quốc quan tâm đến các động thái quốc phòng của Việt Nam.
Trung Quốc chủ động điều tàu đâm chìm tàu cá Việt Nam, thậm chí ngăn cản Việt Nam cứu ngư dân của tàu cá này - đây là một hành động khủng bố nhà nước, rất vô nhân đạo, không thể chấp nhận được.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Vũ Trọng Phụng và kiệt tác Số Đỏ

Thụy Khuê: Cuộc phiêu lưu không tiền khoáng hậu của Xuân Tóc Đỏ, một tay ma cà bông, vô học, lên tới đỉnh cao của danh vọng, vô địch yêu nước, trở thành vĩ nhân, chẳng qua chỉ là cuộc phiêu lưu của sự bất tài, vô học, được bọn con buôn chính trị thượng lên chóp đỉnh, trong một xã hội kim tiền, tham nhũng, mà dân tộc ta đã trải nhiều kinh nghiệm nhãn tiền.
Ảnh hưởng Vũ Trọng Phụng trong đời sống
Nếu ở ngoài Bắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị phong toả trong khoảng trên dưới bốn mươi năm, từ 1945 đến thời kỳ đổi mới, ảnh hưởng ngôn ngữ của Vũ Trọng Phụng không đến được với đông đảo quần chúng, thì ở trong Nam, từ 1954 đến 1975, ngôn ngữ Vũ Trọng Phụng đã đi sâu vào đại chúng, đã làm nền cho những cách viết phóng sự, mà Vũ Bằng lớp trước, rồi Hoàng Hải Thủy, Văn Quang, Chu Tử… lớp sau, đều là những môn đệ của Vũ Trọng Phụng.

Cựu Tổng thống Bill Clinton: từ “phá sản” thành triệu phú

Cựu Tổng thống Bill Clinton: từ “phá sản” thành triệu phú
(TBKTSG Online) - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tỏ ra là người có biệt tài trong việc biến danh tiếng toàn cầu của mình thành tiền bạc, theo nhận định của báo Mỹ Washington Post.
Cựu Tổng thống Bill Clinton trong một buổi nói chuyện
 tại Panama, tháng 6-2011. Ảnh AP
Trong một tuần lễ sôi nổi vào tháng 5-2012, ông Bill Clinton đã nói chuyện với các nhà quản trị doanh nghiệp ở Thụy Sĩ và Đan Mạch, với hội nghị các nhà đầu tư Thụy Điển, các lãnh đạo chính trị và kinh tế ở Áo và kết thúc chuyến du hành châu Âu tại lâu đài Prague bằng bài nói chuyện về năng lượng với hội nghị cấp cao giới doanh nghiệp Cộng hòa Czech. Trong tuần lễ “chạy sô” này, ông Clinton thu được 1,4 triệu đô la Mỹ.