Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Hoan hô Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo về giàn khoan TQ

Trực tiếp: Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông
Họp báo diễn ra sau khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan ra Biển Đông.
Tiếp tục cập nhật. Chủ trì họp báo có ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ông Ngô Mai Thịnh, đại diện Cục kiểm ngư, Bộ NN & PTNT, ông Lê Hải Bình, Quyền Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

16h30: Trả lời báo chí
Ông Trần Duy Hải cho biết đã sử dụng đường dây nóng giữa hai nước, và sẵn sàng điện đàm lãnh đạo cấp cao với Trung Quốc. Hiện Việt Nam đang chờ trả lời từ phía Trung Quốc. 
Do có thể đe dọa tới hòa bình, an ninh hàng hải trên biển Đông nên Việt Nam đã chủ động thông báo với các nước ASEAN khác, các nước đều bày tỏ lo ngại với hành vi của Trung Quốc.

Dương Chí Dũng bị y án tử hình, bồi thường 110 tỷ đồng

Dương Chí Dũng bị y án tử hình, bồi thường 110 tỷ đồng
Cho rằng án sơ thẩm tuyên tử hình cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng là có căn cứ, để phòng ngừa nạn tham nhũng, cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt.
9 bị cáo nghe tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.
Bán án phúc thẩm được công bố chiều nay xác định, Vinalines là công ty 100% vốn nhà nước. Dù dự án xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển chưa được Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào quy hoạch, nhưng Dương Chí Dũng vẫn ký duyệt phương án đầu tư để trình HĐQT phê duyệt. Khi ông Mai Văn Phúc về làm tổng giám đốc đã tiếp nhận chủ trương này.

Đại gia Đặng Thành Tâm thời ‘đỏ da thắm thịt’

Đại gia Đặng Thành Tâm thời ‘đỏ da thắm thịt’
- Phục hồi sức khỏe, kinh doanh khả quan, ông Đặng Thành Tâm và DN của mình đang dần 'đỏ da thắm thịt' sau một thời gian dài kiên nhẫn, ém mình, nỗ lực vượt 'bạo bệnh'. Điều này đã giúp ông trùm trong lĩnh vực BĐS công nghiệp và xúc tiến đầu tư hồi phục cả về mặt tinh thần và thể chất.
Phục hồi sức khỏe, kinh doanh khả quan, 
ông Tâm và DN của mình đang dần 'đỏ da thắm thịt'
Qua cơn bĩ cực
Đầu tháng 4/2014, cổ phiếu của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo nhờ năm 2013 DN có lãi trở lại.

(119) Ảnh vui: Ô tô

Ảnh vui

Phiên phúc thẩm gay cấn, Dương Chí Dũng có thoát án tử?

Phiên phúc thẩm gay cấn, Dương Chí Dũng có thoát án tử?
- Phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm diễn ra đầy gay cấn, bất ngờ. Chiều 7/5, số phận cựu Chủ tịch HĐQT của Vinalines và đồng phạm sẽ được định đoạt. Liệu ông Dũng có phải nhận về mình án tử?
Liệu Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc có thoát án tử?
Những yếu tố bất ngờ
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm được mở theo đơn kháng án của 9 bị cáo. Cùng bị tuyên án tử hình vì tội 'Cố ý làm trái' và 'Tham ô', ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã kháng cáo kêu oan.

Trực tiếp: Đang tuyên án Dương Chí Dũng

Trực tiếp: Đang tuyên án Dương Chí Dũng
- Chiều nay (7/5), HĐXX cấp phúc thẩm tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm. Phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm diễn ra đầy gay cấn, bất ngờ. Chiều 7/5, số phận cựu Chủ tịch HĐQT của Vinalines và đồng phạm sẽ được định đoạt. Liệu ông Dũng có phải nhận về mình án tử? Xem trực tiếp trên trang gốc: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/174169/truc-tiep--dang-tuyen-an-duong-chi-dung.html
14h45: HĐXX nhận định:
Đối với tội Cố ý làm trái: Trách nhiệm trực tiếp và xuyên suốt thuộc về Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Ngoài ra, còn có trách nhiệm liên đới của những người khác. Các lãnh đạo của Vinalines đã thừa nhận sai. Tuy nhiên các luật sư đã dựa vào những căn cứ như ụ nổi không phải là tàu để cho rằng nhóm bị cáo nguyên cán bộ hải quan không cố ý làm trái. Điều này là không phù hợp.

(29) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới



Tướng Giáp làm gì trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai?

Tướng Giáp làm gì trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai?
Trong chúng ta ai cũng biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trận Điện Biên Phủ trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Nhưng chắc sẽ rất nhiều người lúng túng với câu hỏi: Tướng Giáp có vai trò gì trong cuộc chiến lần thứ hai khốc liệt hơn.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cho đến khi đọc xong cuốn "Con đường dẫn đến Tự do - The Road to Freedom" của tác giả Virginia Morris.
Nếu chỉ được chọn ra một lý do khiến Mỹ phải thất bại ở Việt Nam, rất nhiều nhà nghiên cứu quân sự đã đi đến kết luận rằng: Đó là việc Mỹ không thể chặn đứng con đường tiếp tế vào Nam. Trong hồi ký của mình, McNamara đã phải thừa nhận, dù sử dụng tất cả những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất như B52, hàng rào điện tử, hay dã man nhất như chất diệt cỏ, bom bi và napal, quân đội Mỹ đã bất lực trong việc bóp nghẹt đường mòn Hồ Chí Minh.

"Đòn hiểm độc nhất" của TQ trong vụ giàn khoan HD-981

"Đòn hiểm độc nhất" của Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981
(Soha.vn) - Dự đoán về những hành động tiếp theo của Trung Quốc sau khi kéo giàn khoan, TS Trục nói: “Họ sẽ tiếp tục bằng hàng loạt những hoạt động tương tự về kinh tế và dân sự”.
Hành động kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam là một hành động phi pháp từ Trung Quốc. Đây được coi là động thái mới của Trung Quốc tại Biển Đông trong bối cảnh thế giới đang "nín thở" theo dõi những diễn biến tại Ukraine và ngay tại Trung Quốc, những vụ khủng bố liên tiếp xảy ra. “Giải mã” Trung Quốc qua những hành động của họ là một điều cần thiết để có thể hiểu bản chất của hành động kéo giàn khoan ra Biển Đông cũng như dự đoán những hành động tiếp theo của Trung Quốc.

Lính Ukraina giả mạo lính Nga chuẩn bị công kích ở Donetsk

Các lực lượng Ukraina giả mạo sĩ quan Nga chuẩn bị công kích ở Donetsk
Một quan chức thực thi pháp luật Ukraina giấu tên hôm 6.5 cho biết, đồng phục quân đội Nga và ID giả của các sĩ quan quân đội Nga đã được đưa đến thành phố Donetsk miền đông Ukraina để tổ chức một cuộc tấn công bộ đội biên phòng Ukraina?
Ông này nói rằng: “Mục tiêu của nhiệm vụ này là nhằm tấn công lính biên phòng Ukraina và ghi lại 1 video, được thực hiện bởi những người mặc đồng phục quân sự của Nga”.

Moscow cảnh cáo sẽ sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ Nga?

Moscow cảnh cáo sẽ sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ Nga?
ANTĐ - Trong mấy ngày qua, Nga đã có hàng loạt tuyên bố và hành động chứng tỏ Nga sẽ có phản ứng nếu tình hình đông nam Ukraine leo thang quân sự. Bên cạnh đó, Moscow còn bóng gió nói về một khả năng sáp nhập đông nam Ukraine vào lãnh thổ nước Nga.
Quân đội Ukraine đang vây chặt Slavyansk
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết, trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine ngày 4-5, phái đoàn Nga bị sốc trước thái độ “khoan dung” của các nước phương Tây đối với động thái vũ trang của chính quyền Kiev chống người dân đông nam Ukraine.

Mỹ: Trung Quốc "khiêu khích" khi đưa HD-981 đến biển Đông

Mỹ: Trung Quốc "khiêu khích" khi đưa HD-981 đến biển Đông
TTO - Washington hôm 6-5 cảnh báo Bắc Kinh rằng quyết định đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) đến khoan thăm dò khai thác ở khu vực lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam ở biển Đông, là một bước “khiêu khích”.

Vị trí giàn khoan HD981 đặt trái phép nằm sâu trong 
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - Đồ họa: Như Khanh
AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ sẽ theo dõi sát diễn biến sự việc này. “Mỹ đã và đang xem xét kỹ càng vụ này. Dựa trên những căng thẳng trong thời gian gần đây ở biển Đông. Quyết định của Trung Quốc về việc đưa dàn khoan dầu của họ đến khu vực này là một hành động vô ích và khiêu khích đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”- AFP dẫn lời và Psaki nhấn mạnh.

Thủ đô Mockba của Nga nhìn từ trên cao

Thủ đô Mockba của Nga nhìn từ trên cao
Không quân Nga trong quá trình chuẩn bị diễu hành quân sự trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng khi bay trên Quảng trường Đỏ và gần như toàn bộ phần trung tâm của thành phố ở độ cao khoảng 200 mét đã chụp những bức ảnh này vào ngày 03 tháng 5 năm 2014

(118) Ảnh vui: Tỉa cành

Ảnh vui

Đại học treo thưởng 200 triệu không tìm được tiến sĩ

Đại học treo thưởng 200 triệu không tìm được tiến sĩ
- Sau quyết định dừng tuyển sinh hàng loạt ngành đại học vì thiếu tiêu chuẩn giảng viên, một số trường ĐH đang ráo riết treo thưởng để tuyển đủ thạc sĩ, tiến sĩ cho ngành mở mới. Tuy nhiên, vẫn có những trường không kịp trở tay trước mùa tuyển sinh năm 2014.
Bộ GD-ĐT cho biết, quy định mở ngành đại học, nhà trường phải bảo đảm có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất một giảng viên có trình độ tiến sĩ và ba giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Vẻ đẹp quá hấp dẫn của cầu thang

Vẻ đẹp quá hấp dẫn của cầu thang
Nghệ thuật đường phố đang phát triển nhanh chóng. Các nghệ sĩ đang đua nhau thể hiện tài năng của họ trong đủ loại bề mặt kiến trúc đô thị. Cuối cùng họ đã phát hiện ra cầu thang đô thị chính là nơi có thể giúp họ tạo ra những kiệt tác để đời đáng kinh ngạc. Dưới đây là một vài tác phẩm của họ.
Seoul, Hàn Quốc

Nỗi xấu hổ của Bộ trưởng Thăng: Đường sắt

Hồi mới đi làm, mình rất thích câu thơ này do bác Dương Bạch Liên (cựu Bộ trưởng giao thông) đọc: "Đường sắt có anh Hà Đăng / Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa"; và các dị bản kiểu như "Hoan hô đồng chí Hà Đăng" / Ấn cho tàu chạy băng băng trên đường". Đây là dạng thơ Bút Tre rất nổi tiếng, kiểu như 1 bài thơ dài trong đó có câu "Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên / Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về". Một câu thơ khác của ngành đường sắt cũng rất hay: "Con tầu Việt Nam ra Bắc vào Nam (hoặc "đi chậm như sên") / Qua đèo Hải Vân leo lên tụt xuống". Leo lên tụt xuống vì đầu máy không kéo nổi đoàn tàu dù khi đến chân đèo đoàn tầu được lắp bổ sung 1 đầu máy ở đuôi tầu để đẩy. Hồi đầu những năm 1980, bàn đến phát triển giao thông phục vụ kinh tế hàng hóa, đa số người cho rằng cần ưu tiên phát triển đường sắt và đường biển (đường ô tô và máy bay chỉ để phục vụ vận chuyển hành khách), đến nay dường như cả đường sắt và đường biển đều chẳng tiến bộ được bao nhiêu (trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa); chưa kể vụ Vinalines đang gây bức xúc toàn xã hội.
Nỗi xấu hổ của Bộ trưởng Thăng
Vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, đường sắt Việt Nam vốn bị mang tiếng là trì trệ vì công nghệ lạc hậu, thời gian chạy tàu quá chậm so với nhiều nước.
Chẳng vậy mà nhà thơ Bút Tre hồi ấy đã có câu thơ châm biếm: Đường sắt có anh Hà Đăng / "Ấn" cho tàu chạy băng băng như rùa. Chả là ngày đó, Tổng cục trưởng Đường sắt là ông Hà Đăng Ấn. Câu thơ được ngắt quãng một cách có dụng ý để chơi chữ khá thâm thúy.

Học để làm gì?

Học để làm gì?
Trọng tâm của giáo dục là việc học, chứ không phải là việc dạy hay nội dung chương trình. Vì thế, mọi hoạt động của giáo dục theo tôi đều phải xoay quanh việc học.
Với việc học, có ba câu hỏi tối quan trọng cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào” và “Học để làm gì?”. Trong số ba câu hỏi này theo tôi, “Học để làm gì?” là quan trọng nhất, vì nếu trả lời được câu hỏi này thì hai câu còn lại sẽ tự động có đáp án.

Nợ công Việt Nam: “Khả năng trả nợ rất khó khăn”

Nợ công Việt Nam: “Khả năng trả nợ rất khó khăn”
Nợ công có lẽ sẽ là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về an ninh tài chính quốc gia trong năm 2014, bởi con số thực của nợ công là bao nhiêu, đâu là ngưỡng an toàn vẫn là câu hỏi ngỏ. Luôn khẳng định nợ công vẫn nằm trong giới hạn an toàn, Chính phủ rất ít khi biểu lộ lo lắng về vấn đề này tại các bản báo cáo trình Quốc hội.
Báo cáo gần đây nhất thì khác.
Hoàn thành ngày 24/4/2014, bản báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh ký vẫn được một số thành viên của Ủy ban Kinh tế Quốc hội - cơ quan thẩm tra báo cáo - cho là quá lạc quan. Về tổng thể, có thể là như thế. Nhưng ở từng câu chữ đã thấy rõ hơn những lo lắng.

Trào lưu ẩm thực nhanh đến nhanh đi

Trào lưu ẩm thực nhanh đến nhanh đi
Ẩm thực giống như thời trang cũng có những trào lưu, xu thế và thay đổi theo từng năm, thậm chí là từng mùa. Tuy nhiên, chính sự “biến hóa” của nó đã góp phần đem lại nhiều màu sắc cho văn hóa ẩm thực cũng như phần nào cho thấy sự dịch chuyển của xã hội.
Gói cuốn xứ Nam và phở cuốn xứ Bắc
Để nhận biết những món ăn đang là thời thượng giờ đây không khó, chỉ cần lướt qua một số trang web về ẩm thực hay lên mạng xã hội là có thể nhận biết ngay bởi mỗi khi có món ăn nào đó lên ngôi chúng lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên thế giới ảo. Và tương ứng với độ phổ cập ấy là sự xuất hiện đến dày đặc các quán ăn nhà hàng có bán thứ đó.

Trung Quốc đang có âm mưu “lãnh thổ quốc gia di động”

Trung Quốc đang có âm mưu “lãnh thổ quốc gia di động”
Giáo sư Keith Johnson, giảng viên Khoa Ngôn ngữ học Berkely, Đại học California của Mỹ, vừa có bài bình luận về việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới Biển Đông trên tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ ngày 5/5.Vietnam+ xin đăng tải nội dung chính của bài viết: (Quan điểm trong bài viết là của tác giả)
Bản đồ minh họa vị trí giàn khoan HD981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. (Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan trị giá hàng tỷ USD của mình như muốn gửi tới Việt Nam một thông điệp rõ ràng rằng “chúng tôi sẽ khoan ở nơi nào chúng tôi muốn."

Nga sẽ đưa lãnh đạo Kiev ra tòa vì tội diệt chủng

Nga sẽ đưa lãnh đạo Kiev ra tòa vì tội diệt chủng
Vụ bạo động tại Odessa hồi tuần trước và việc Kiev triển khai quân tới miền đông Ukraine đã khiến các đại biểu Duma Quốc gia Nga hết sức tức giận. Ngày 6.5, báo Nga cho biết Quốc hội Nga sẽ nộp đơn lên tòa án The Hague (La Haye) kiện các nhà lãnh chính quyền lâm thời Kiev phạm tội diệt chủng.
Nga không coi lãnh đạo Kiev hiện giờ là hợp pháp
Nghị sĩ Mikhail Markelov của đảng Nước Nga thống nhất cho biết người của ông thu thập các tài liệu cần thiết để trình Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague. Ngoài ra, họ có kế hoạch yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga hỗ trợ cho việc đệ đơn lên tòa án.

Lấy chồng Tây bây giờ đã khác xưa

Hy vọng những chuyện trong bài này là đúng chứ không phải viết để tuyên truyền.
Lấy chồng Tây bây giờ đã khác xưa
“Chuyện lấy chồng ồ ạt xưa lắm rồi. Con gái bây giờ không còn nhắm mắt đưa chân như trước”, một quan chức khẳng định. Sau nhiều rủi ro nơi xứ người, gái cù lao bây giờ cân nhắc dữ lắm. Con rể cũng phải nhập gia tùy tục. Cù lao tỉ phú mặc quần đùi mua xe hơi bây giờ ra sao?

Đám cưới chồng ngoại ở Tân Lộc được chính quyền tổ chức
Tân Lộc (TP Cần Thơ) được mệnh danh là “cù lao Đài Loan” rồi “cù lao Hàn Quốc” từ những năm đầu thế kỷ. Làn sóng lấy chồng ngoại lan nhanh ồ ạt, thậm chí thành một trào lưu với nhiều hệ lụy. Có thời điểm cứ 3 nhà xứ cù lao thì có một nhà gả con cho chồng ngoại.

Chồng về Việt Nam lấy vợ

Chồng về Việt Nam lấy vợ
Nguyễn Tài Ngọc: Ông Thanh là người Việt Nam trạc khoảng 70, dáng vóc trung bình, “sắc đẹp” trung bình.Mặc dù sang Mỹ từ năm 1977, ông Thanh nói tiếng Anh rất kém cỏi. Lý do là vì ông ta không chịu đi học và vì môi trường ông ta tiếp xúc toàn là người Việt Nam: ông Thanh là chủ một tiệm phở ở thành phố kế bên tôi ở với khách hàng phần đông là người Việt.
Ảnh minh họa
Ông Thanh không phải nấu nướng vì đã có bếp lo. Khách đến ăn luôn luôn thấy ông ta đứng ở máy tính tiền để thu tiền. Ông ta cũng không phải lấy thực đơn khách hàng hay bưng thức ăn ra, dọn thức ăn vào vì đã có một cậu con trai và một vài người làm mướn lo việc đó. Bà Sáu vợ ông ta cũng trạc tuổi, làm cùng một chuyện chồng làm. 

Chiêm ngưỡng các thiên đường hoa tình ái

Chiêm ngưỡng các thiên đường hoa tình ái
1. Thiên đường hoa tình ái Nhật Bản: Không ít người đến công viên hoa Ashikaga ở Nhật Bản đã mê đắm sắc tím của hoa Tử Đằng hay còn gọi là hoa tình ái.
Hoa Tử Đằng có nhiều màu sắc nhưng tím là màu chủ đạo. Hoa bắt đầu nở rộ vào dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 hàng năm. Một trong những điểm nổi tiếng mà du khách có thể ngắm loại hoa này là công viên Ashikaga tại thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản.

(?) Ukraine: Phe thân Nga thiệt hại nặng nề ở miền đông

Tiêu đề bài này là "Phe thân Nga thiệt hại nặng nề ở miền đông" nhưng đọc nội dung thì rõ ràng ngược lại, đó là quân chính phủ Ukraine bị “giáng thêm một đòn”.
Ukraine: Phe thân Nga thiệt hại nặng nề ở miền đông
Mai phục thành công, lực lượng li khai tại thành phố Slavyansk giành một chiến thắng quan trọng trước quân đội Ukraine ngày hôm qua (5/5). Theo tờ Telegraph (Anh), trong suốt 90 phút giao tranh, các binh sĩ thân Nga đã “giáng thêm một đòn” vào lực lượng “chống khủng bố” của chính phủ Ukraine.

Thành viên của lực lượng li khai Ukraine canh gác 
một chốt kiểm tra ở gần thành phố Slaviansk ngày 2/5.
Cuộc mai phục diễn ra ở ngoại ô Slavyansk, gần ngã tư giữa các trục đường chính dẫn tới Donetsk và Kharkov. Một người đàn ông sống ở gần đó cho hay vụ giao tranh bắt đầu từ khoảng 11h30 phút sáng và kéo dài tới tận 1 giờ chiều.

Khánh Ly say sưa tập hát cùng Tuấn Ngọc

Khánh Ly say sưa tập hát cùng Tuấn Ngọc
Trước đêm liveshow tại Hà Nội, Khánh Ly xuất hiện giản dị tại phòng trà Đồng Dao, TP.HCM để ráp nhạc cùng ban nhạc và các khách mời.
"Live concert Khánh Ly" là một đêm nhạc được nhiều khán giả chờ đợi trong suốt nhiều năm qua, bởi sau gần 40 năm, đây là lần đầu tiên Khánh Ly có dịp tái ngộ khán giả quê nhà.

Hoan hô bác Đặng Công Ngữ đã làm nhiều việc vì Hoàng Sa

Clip xúc động về 1.825 ngày ông Đặng Công Ngữ làm Chủ tịch Hoàng Sa
Clip “Báo chí và những người bạn Hoàng Sa – 1825 ngày đồng hành” do UBND huyện Hoàng Sa thực hiện không chỉ như một sự tri ân vị Chủ tịch đầu tiên, ông Đặng Công Ngữ, mà còn hàm chứa nhiều thông điệp đầy xúc động! Báo điện tử Infonet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc clip xúc động này:

Như tin đã đưa, ngày 5/5, ông Đặng Công Ngữ đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ sau 1.835 ngày gánh vác trọng trách Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa mà Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó cho ông.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Hoan hô PTT Phạm Bình Minh điện đàm với Trung Quốc

Không biết bác Minh điện đàm có đúng như cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu dưới đây không, nhưng riêng việc bác dám điện đàm và trao Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho Trung Quốc cũng là một bước tiến dũng cảm đáng hoan hô rồi.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981.Chiều 06/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 01/5/2014 đến nay.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (Ảnh: Thế giới & Việt Nam)

Báo TQ: Vẫn giữ giàn khoan ở vùng biển Việt Nam

Báo Trung Quốc: Không có chuyện ngừng đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
(TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 6.5 đăng tải bài xã luận tựa đề “Trung Quốc nên có thái độ cứng rắn với Hà Nội”, khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ ngừng đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam.
Giàn khoan biển sâu "khủng" của Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa xã
Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 4.5 đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981, do Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) sở hữu, ra vùng biển Việt Nam.

'Việt Nam chắc chắn có biện pháp bảo vệ chủ quyền'

Thứ trưởng Công Thương:
 'VN chắc chắn có biện pháp bảo vệ chủ quyền'
Cho biết những vụ xâm phạm như đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam của phía Trung Quốc "đã xảy ra và khả năng còn tiếp diễn", Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Chính phủ sẽ có biện pháp bảo vệ chủ quyền.
Vị trí Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh thổ VN. Ảnh: PVN

Vụ giàn khoan TQ: Việc phải tới, đã tới

Việc phải tới, đã tới
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Cục Hải sự Trung Quốc đã ra thông báo giàn khoan có tên Hải Dương 981 (HD-981) sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam bắt đầu từ ngày 02/5 đến 15/8 chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý.
Ông Wang Yilin, Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), tại cuộc họp báo Thông báo kết quả hàng năm của CNOOC tại Trung Quốc hôm 28/3/2014. AFP photo

Ai là người giàu trên con đường công nghiệp hóa?

Ai là người giàu trên con đường công nghiệp hóa?
Từ năm 1996 Việt Nam đã có mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Gần đây các văn kiện đại hội hoặc các Nghị quyết trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Chỉ còn 5-6 năm là đến cái mốc đó. Bây giờ là lúc mọi người, kể cả nhà nước, đang đánh giá tình hình công nghiệp hóa hiện tại và bàn về khả năng đạt mục tiêu năm 2020.

Ông Trần Công Trục: 'Trung Quốc đang có bước đi nguy hiểm'

Ông Trần Công Trục: 'Trung Quốc đang có bước đi nguy hiểm'
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là bước đi nguy hiểm, tạo cạm bẫy với các nước có cùng tranh chấp, ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nhận định.
Giàn khoan HD-981 của Trung Quốc trên biển Đông, tháng 5/2012. Ảnh: Xinhua.
- Ông đánh giá thế nào trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam?
- Đây là một bước đi vô cùng nguy hiểm, vi phạm đến lợi ích kinh tế, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (Công ước) đã quy định.

Việt Nam nên kiện TQ vụ giàn khoan?

Việt Nam nên kiện TQ vụ giàn khoan?
Việt Nam sẽ có lợi nếu ngay thời điểm này đưa Trung Quốc ra kiện ở tòa án quốc tế vì đã 'đưa giàn khoan vào lãnh hải của Việt Nam' với khoảng cách chỉ còn cách Đà Nẵng 120 hải lý.
Việt Nam nói giàn khoan HD 981 của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp
Đây là quan điểm của một chuyên gia luật quốc tế và cựu Vụ trưởng Ban Biên giới chính phủ, được đưa ra hôm 05/5/2014 nhân sự kiện Việt Nam vừa phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Có 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan?

Có 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan?
TT - Nhiều du khách người Việt du lịch Thái Lan bằng đường bộ qua cửa khẩu biên giới Poipet (biên giới Campuchia - Thái Lan) cho biết đã bị nhân viên làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan yêu cầu phải trưng ra 700 USD hoặc 20.000 baht mới được đóng dấu nhập cảnh.
Một số công ty du lịch cho biết nhân viên của họ từng cãi nhau rất dữ ở Poipet vì quy định quá vô lý này của phía Thái Lan, nhưng phần lớn đều không có kết quả. Không có tiền thì không được nhập cảnh.

Trời đất quỷ thần ơi, anh có bị điên không vậy?

Trời đất quỷ thần ơi, anh có bị điên không vậy?
(NLĐO)- Trời đất quỷ thần ơi, anh có bị điên không vậy? Chỉ có người bị điên thì mới đòi đem tình nhân về ở chung nhà với vợ con mình... Khi người phụ nữ ấy đi khỏi rất lâu, tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại. Tôi không hiểu chồng tôi lấy đâu ra những chuyện ghê rợn như thế về vợ mình để kể với nhân tình. Chẳng lẽ tôi xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, ích kỷ, nhỏ nhen, vô văn hóa như vậy sao?
“Anh ấy bảo những tháng ngày sống với chị là tù ngục. Chị hãy buông tha anh ấy đi. Coi như chị làm phúc, tích đức cho mấy đứa nhỏ, mà anh ấy cũng có con trai nối dõi tông đường”- cô ta khóc lóc van xin tôi.

Không thể về nước vì trở nên quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ

Không thể về nước vì trở nên quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ
Hàn Quốc đang trở thành "cường quốc" của ngành phẫu thuật thẩm mỹ với tỉ lệ người dân làm đẹp bằng dao kéo cao nhất thế giới. Trên thực tế, cứ 77 người Hàn Quốc thì có 1 người trải qua phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.
Khi tìm đến các phương pháp làm đẹp bằng dao kéo, mọi người đều mong muốn được sở hữu khuôn mặt và ngoại hình ưu tú, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đã gặp phải khá nhiều rắc rối liên quan đến hộ chiếu và giấy tờ xuất nhập cảnh sau khi trở nên quá xinh đẹp, quá khác lạ sau khi làm đẹp bằng dao kéo và muốn quay trở về quê hương.

Đòi "quan hệ" không được, "Kiều nữ Hi Dương" đập phá xe taxi

Bà này chắc là bị tâm thần rồi. Nhưng nếu là người có bệnh thì cần phải xử lý như người bệnh chứ không phải như tội phạm.
Đòi "quan hệ" không được, "Kiều nữ Hải Dương" đập phá xe taxi
(Soha.vn) - Người được cho là "kiều nữ Hải Dương" đã đập vỡ kính xe taxi sau lời đề nghị tài xế "phục vụ" nhưng bị từ chối. Theo thông tin trên tờ Người Lao Động, tối 4/5, tài xế T.H.N. (SN 1989, lái xe của hãng taxi Vinasun) chở bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974, Việt kiều Mỹ, người được gọi là "kiều nữ Hải Dương") từ TP HCM đi Buôn Ma Thuột.
Bà Phạm Thị Thanh Ngọc. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Tài xế N. kể: "Khi xe đến nhà nghỉ nằm sau cây xăng Hamico trên đường ĐT 741 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), vị nữ khách bảo tôi dừng xe vào nhà trọ để nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi đi tiếp. Khi mang chiếc valy cuối cùng vào phòng, vị khách từ trong nhà tắm bước ra với tình trạng trần truồng, bất ngờ bảo tôi “phục vụ” bà ta.

Mỹ đã làm gì trong trận Điện Biên Phủ?

Mỹ đã làm gì trong trận Điện Biên Phủ?
Vào thời điểm này 60 năm trước, quân đội viễn chinh Pháp đã bị các lực lượng Việt Nam đánh bại ở Điện Biên Phủ. Sử gia Julian Jackson cho rằng sự kiện này là bước ngoặt trong lịch sử của hai nước và trong thời Chiến tranh Lạnh. Và cũng trong trận chiến này, một số người ở Mỹ dường như đã tính đến sử dụng vũ khí hạt nhân.
Người Pháp từng đổ tiền của vào xây dựng cứ điểm phòng thủ Điện Biên Phủ
Chiến trường Chiến tranh Lạnh
“Ngài có muốn hai quả bom nguyên tử không?” đây là những lời được cho là của Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles nói với Ngoại trưởng Pháp Georges Bidault hồi tháng 4 năm 1954 theo trí nhớ của một nhà ngoại giao Pháp cấp cao.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

(28) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Nhà gỗ 12m2 giá 300 triệu đồng

Nhà gỗ 12m2 giá 300 triệu đồng
Với diện tích khiêm tốn, nội thất tối giản, thậm chí bồn tắm chỉ được làm bằng thùng rượu vang, một cặp vợ chồng người Mỹ đã có ngôi nhà trong mơ của họ với mức giá chỉ 15.000 USD.
Cặp vợ chồng người Mỹ Chris và Malissa Tack đã quyết định bỏ đi phần lớn đồ dùng không cần thiết từ ngôi nhà cũ, khi thiết kế tổ ấm mới bằng gỗ trong mơ của họ với diện tích sàn vỏn vẹn chỉ 12m2.