Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Báu vật của thiên nhiên: Hoa đàn bà

Báu vật của thiên nhiên: Hoa đàn bà

Vatican - thành phố thiên đường

Vatican - thành phố thiên đường
Với những tín đồ Công giáo trên toàn thế giới, Vatican được coi là mảnh đất thiên đường nơi Chúa ban phước. Còn với những người yêu du lịch, ưa khám phá, đây là thành quốc tuyệt đẹp, là quốc gia của vẻ đẹp vĩnh hằng trên thế giới mà chúng ta không thể bỏ qua.
Ra đời từ thế kỉ thứ IV nhưng chỉ sau hiệp ước Latran ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa chính quyền Mussolini và Giáo Hoàng Pius XV, Vatican mới hoàn toàn tự trị. Đức Giáo Hoàng là người điều hành đất nước, với sự giúp đỡ của Hồng Y Đoàn - là tổ chức các Hồng Y do chính Giáo hoàng bổ nhiệm.

Lịch sử: Không quân VNCH và cuộc chiến Hoàng Sa

Không quân Việt Nam Cộng Hòa và cuộc hải chiến Hoàng Sa
Nguyễn Thành Trung trong một bài phỏng vấn có nhắc tới cuộc hải chiến Hoàng Sa và việc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 19.1.1974 điều năm phi đoàn F5, bốn ở sân bay Biên Hoà, một ở sân bay Đà Nẵng, mỗi phi đoàn có 24 máy bay và 120 phi công ra Đà Nẵng chuẩn bị đánh lấy lại Hoàng Sa. Những điều Nguyễn Thành Trung nói về việc Không quân chuẩn bị tham dự trận hải chiến Hoàng Sa đáng được chú ý, vì nó có liên quan tới một bí ẩn lịch sử.
http://vnafmamn.com/photos/VNAF_F5r.jpg
Việc Không Quân VNCH không tham gia cuộc hải chiến Hoàng Sa không có liên quan gì tới việc Hoàng Sa ở ngoài tầm chiến đấu của F-5, như trong mấy chục năm nay nhiều người vẫn tin tưởng.

Fed có tân thống đốc: Janet Yellen

Fed có tân thống đốc: Janet Yellen 
WASHINGTON - Thượng Viên Hoa Kỳ hôm Thứ Hai bỏ phiếu 56 thuận, 26 chống, chuẩn thuận để bà Janet Yellen trở thành chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang - Fed.
Bà Janet Yellen tuyên thệ trong lần điều trần tại Thượng Viện sau khi được Tổng Thống Obama đề cử. Hình chụp Tháng Mười Một 2013. (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin)
Bà Yellen được giới quan sát đánh giá là người ưu tiên chống nạn thất nghiệp, đồng thời ủng hộ nỗ lực của Fed trong việc giảm lãi suất và mua công trái phiếu để thúc đẩy kinh tế.

Có cấm được vợ sếp nhận quà?

Có cấm được vợ sếp nhận quà? 
Tán thành chỉ thị của Ban Bí thư cấm tặng quà Tết cấp trên, bạn đọc cũng đòi hỏi cơ chế giám sát, xử lý nghiêm, phải cấm cả cấp trên cũng như người thân nhận quà.
Cấm tặng quà cấp trên không phải là quy định mới. Độc giả Huỳnh Nở đặt câu hỏi quy định đã cũ từ lâu nhưng cơ chế kiểm soát không nghiêm nên vẫn tiếp diễn, thậm chí có khả năng tăng dần trong mấy năm qua.

4 ngân hàng Việt đã biến mất

4 ngân hàng Việt đã biến mất
Tính đến thời điểm này, hệ thống tín dụng đã giảm 6 tổ chức so với trước khi tiến hành tái cơ cấu, trong đó giảm 4 ngân hàng và 2 tổ chức tín dụng.

Bước chuyển về nhận thức
Năm 2012, việc cơ cấu chủ yếu tập trung vào một số ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần yếu kém, có nguy cơ đổ vỡ, thì sang năm 2013, việc tái cơ cấu đã mang tính chủ động và tự nguyện hơn từ phía các tổ chức tín dụng (TCTD). Xu hướng sáp nhập, hợp nhất, mua lại không chỉ diễn ra với các TCTD yếu kém, mà với cả các ngân hàng đang hoạt động lành mạnh.

Mỹ và Trung Quốc: Ai nợ Ai ?

Mỹ và Trung Quốc: Ai nợ Ai ?
Người và vốn của những tài phiệt Mafia đỏ tìm cách hạ cánh ở nước ngoài, nhất là Hoa kỳ, cho chắc ăn. Phong trào vốn của TQ xuất ngoại tìm nơi tỵ nạn đã liên tục trong suốt nhiều năm. 
Mỹ nợ Trung Quốc hay Trung Quốc cho vốn sang tỵ nạn ở Mỹ ?
Tại Trung quốc và Việt Nam, đám tư bản đỏ cướp dựt tài nguyên quốc gia, bán nhân công với giá rẻ để thu tiền, nhưng không dám giữ tiền đó tại TQ cũng như tại VN. Ngay mới đây, sau khi Kim Jong Un thanh trừng chú dượng Yang Song Thaek và rồi có thể tới những người được chú dượng này che chở, giới ngân hàng Thụy sĩ quan sát thấy số vốn của giới tư bản đỏ Bắc Hàn tăng lên tại Thụy sĩ.

Lãnh đạo tối cao Trung Quốc cuối đời xin ra khỏi đảng

Đọc để biết, chẳng rõ đúng sai thế nào.
Triệu Tử Dương, Hoa Quốc Phong và Vinh Nghị Nhân về cuối đời đã nhiều lần xin ra khỏi đảng
Tâm Sự Y Giáo, TSYG : 
Theo The Epochtimes (Xem tại đây!), ba cựu lãnh đạo của Trung Quốc là Triệu Tử Dương, Hoa Quốc Phong và Vinh Nghị Nhân đã từng nhiều lần xin ra khỏi Đảng CSTQ, nhưng đều bị bác bỏ.
Ông Triệu Tử Dương cầm loa kêu gọi sinh viên ngừng
biểu tình ở Thiên An Môn. Phía Sau ông là trợ lý Ôn Gia Bảo
Trường hợp ông Triệu Tử Dương
Triệu Tử Dương là Thủ tướng và là một kiến trúc sư cải cách dưới thời Đặng Tiểu Bình từ năm 1980 đấn 1987, và là Tổng bí thư Đảng CSTQ từ 1987 đến 1989.
Ông bị cách chức tháng 5-1989 và bị quản thúc tại nhà suốt gần 16 năm sau đó cho đến khi qua đời vào tháng 1-2005, lý do là ông đã biểu lộ tình cảm của mình với các sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn.

Tướng Thước: ‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: 
‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’
Mai Hà ghi, Thanh niên - Chia sẻ cảm nhận về sự hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng hòa (VNCH) tháng 1.1974, trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, cho rằng cần thiết phải tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính VNCH chống ngoại xâm.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu 4
Tướng Thước cho biết Bác Hồ đã nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là tư tưởng xuyên suốt. Sau 30 năm thống nhất đất nước, những người sau năm 1975 di tản đa phần đã từng trở về, vì họ hiểu thế nào là ý nghĩa của Tổ quốc.

Trung cộng tạc tượng binh sĩ chết trận Hải chiến Hoàng Sa 1974

Trung cộng tạc tượng binh sĩ chết trận Hải chiến Hoàng Sa 1974
Châu Văn Thi: Dạo gần đây khi gần đến ngày kỷ niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974-19/1/2014 những thông tin trên báo về cuộc chiến này khá nhiều, nhưng hầu hết là tài liệu tiếng Việt. Tôi muốn biết Trung cộng họ nói gì về cuộc chiến này, thế là Google lại là cứu tinh khả dĩ. 
Thật bất ngờ, chỉ một vài dòng lệnh tôi đã thấy những gì Trung cộng đối xử với những binh sĩ đã chết trong cuộc chiến này. Một đài tưởng niệm đươc dựng lên, trên đó ghi tên tất cả 18 binh sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến, ngoài ra có 15 binh sĩ được tạc tượng.

Tư liệu quý: Quần đảo Trường Sa qua từng bức ảnh

Quần đảo Trường Sa qua từng bức ảnh

Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 21: Đá Nam, đảo đ...
Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 20: Đá Thị, đảo n...
Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 19: Đảo Len Đao ...
Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 18: Đảo Núi Le

Tàu hỏa Việt Nam trăm năm vẫn thế ?

Quan chức đường sắt VN không hề xấu hổ vì tàu hỏa Việt Nam trăm năm vẫn thế; do đó nhìn quan chức Trung Quốc tự tử vì xấu hổ mà cười. Đọc tin này mình nghĩ đến những lần đi tàu ở VN để qua đó xem đất nước thế nào, thấy kinh hoàng về bẩn thỉu. Và lại nhớ những lần đến làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam ở đường Lê Duẩn: Tòa nhà thô kệch, bẩn thỉu; bác Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lúc nào cũng rất vô tư, làm việc từ tốn như con tàu Việt Nam chạy 30km/h vậy. Tưởng để tàu chạy chậm thế thì an toàn tuyệt đối, nào ngờ bác vẫn bị Thủ tướng xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Hồi mới đề xuất chủ trương làm đường sắt cao tốc Bắc Nam, bác ước tính làm 1730km hết 33 tỷ USD; sau 2 năm đã đòi phải trên 70 tỷ USD, cao gấp nhiều lần định mức chuẩn thế giới và so với Trung Quốc. 
Tàu hỏa Việt Nam trăm năm vẫn thế?
Hôm rồi tôi có việc đi London, định lái ô tô đi, nhưng vợ can và bảo: "sao không đi tàu?". Tôi đồng ý ngay, vì lái xe vào trung tâm London là việc ngô nghê, so với đi tàu điện.

Hệ thống đường tàu ở Việt Nam có từ thời Pháp thuộc

Chủ tịch Tập đoàn đường sắt Trung Quốc tự sát

Phải nói là mình có chút khâm phục quan chức Trung Quốc. Họ dù tham nhũng, mê gái đẹp, nhiều vợ nhưng vẫn có giới hạn và vẫn có ý thức phải làm việc vì sự phát triển của đất nước. Nhiều quan chức Trung Quốc còn biết xấu hổ, đến lúc hối hận thì dám tự sát ngay từ khi những hành vi nhơ nhuốc của mình còn chưa bị cơ quan pháp luật phát hiện. Nhờ đó Trung Quốc mới phát triển nhanh và làm ra được rất nhiều công trình có giá trị, được thế giới ca ngợi. Đặc biệt nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhanh và kéo dài trong suốt hơn 30 năm cải cách kể từ năm 1978. Ở ta chưa bao giờ có cảnh này. Thậm chí ra tòa quan chức vẫn cười và làm thơ ca ngợi mình. Ví dụ như Dương Chí Dũng cười và đọc trước tòa...
Chủ tịch Tập đoàn đường sắt Trung Quốc tự sát
Chủ tịch Tập đoàn đường sắt Trung Quốc Bai Zhongren nhảy lầu tự vẫn vào cuối tuần qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
"Một phần nguyên nhân khiến ông Bai bị trầm cảm có thể là
các khoản nợ khổng lồ đè nặng lên công ty". Ảnh: Reuters

Các cụ về hưu mới phát sáng!

Các cụ về hưu mới phát sáng!
Trần Đăng Khoa: Nếu như lúc bác đang làm Bộ trưởng, bác triển khai luôn ý tưởng tốt đẹp này ở chính ngành bác quản lý thì hay biết bao!
Ông bạn thân của tôi, Đại tá, nhà báo Quân đội Huy Thiêm, vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Thay cho lời chúc Tết Dương lịch, anh rất khen một chương trình trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó là Chuyên mục “Theo dòng thời sự” của Hệ VOV1. Cứ như lời anh thì chương trình rất hay. Đài cần phát lại. Bởi có thể nhiều người không nghe được. Anh thường xuyên theo dõi chuyên mục này và thấy rất thú vị.

"Đừng nghĩ lạm phát trùm chăn ngủ"

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Đừng nghĩ lạm phát “trùm chăn ngủ"
GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vừa có cuộc trò chuyện với báo giới ngày cuối năm 2013. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bản lược ghi nội dung cuộc trò chuyện này, Tiêu đề và các tựa đề trong bài do Tòa soạn đặt.

VILACAED tổ chức ”Diễn đàn du lịch tiểu vùng Mekong 2013″

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia
” Diễn đàn du lịch tiểu vùng Mekong 2013″
Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đã chủ trì cùng Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Việt Á, tổ chức Diễn đàn Mekong thường niên năm 2013 với chủ đề ” Diễn đàn du lịch tiểu vùng Mekong 2013″ tại Hà Nội vào ngày 19/12/2013.
Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, đồng chí Phương Hữu Việt, Chủ tịch Hội cùng với lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại diện Tổng Cục Du lịch, Đại diện Đại sứ quán của Lào, Đại diện Đại sứ quán Campuchia đã chủ trì Diễn đàn. Đến dự Diễn đàn còn có Đại diện Ban Kinh tế Trung Ương, Bộ Ngoại Giao, đại diện Sở Văn hóa Thế Thao và Du Lịch các tỉnh, đoàn Doanh nhân Mỹ, hơn 100 doanh nghiệp của Việt Nam – Lào – Campuchia cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình.

21 tuổi, lần đầu tiên làm “chuyện ấy”

21 tuổi, lần đầu tiên làm “chuyện ấy”

Tôi vuốt keo và cũng xịt nhẹ nước hoa quanh người, hôm nay là lần đầu tiên làm chuyện ấy nên tôi muốn mình nom thật đẹp và người thơm tho, mặc dù lâu nay đi đâu tôi cũng chỉ ăn mặc xoàng xĩnh và chẳng xịt nước hoa bao giờ. Tôi bắt đầu xuất phát để đi làm chuyện ấy.

Đám đông khuyến khích người nhảy lầu tự tử

Đám đông khuyến khích người nhảy lầu tự tử
Những người qua đường dửng dưng nhìn người đàn ông chuẩn bị nhảy lầu tự tử, thậm chí còn chế giễu và khích bác ông này nhảy xuống.
Người đàn ông cầm dao đứng ngoài cửa sổ đòi nhảy xuống tự tử
Ngày 15/11, đài truyền hình Vân Nam, Trung Quốc cho hay rất nhiều người dân tại thành phố Qujing, tỉnh Vân Nam đã không hề tỏ ra thông cảm một chút nào khi một người đàn ông chuẩn bị nhảy lầu tự tử, mà ngược lại còn giễu cợt ông này và nói khích rằng nếu không nhảy xuống thì ông này không phải là đàn ông.

Tranh cãi cách chăm con, bố ôm con nhảy lầu

Khiếp vía với những bà vợ ham mê thành đạt. Khát khao cháy bỏng của họ là danh vọng và tiền bạc. Gia đình chỉ là một thứ bùa hộ mệnh và là công cụ để họ khoe khoang khi cần.
Tranh cãi cách chăm con, bố ôm con nhảy lầu
Một người đàn ông Trung Quốc đã ôm con trai 4 tuổi nhảy xuống từ tầng 7 khu chung cư sau khi tranh cãi với vợ chuyện chăm sóc con trai. Cả hai đã chết ngay tại hiện trường.
Nơi xảy ra chuyện đau lòng
Vụ việc xảy ra tại thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến-Trung Quốc. Huang Chiu, 33 tuổi, đã nảy sinh vấn đề với vợ là Shi Yu, 29 tuổi. Shi Yu là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, cô không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngay khi cậu con trai 4 tuổi bị ốm, Shi Yu cũng không thể chăm sóc cậu bé vì bận rộn công việc.

Hà Nội: Choáng với những cốc trà đá 20.000 đồng

Câu hay nhất trong bài: "Sống ở Thủ đô nên phải chấp nhận thôi, muốn ăn hàng thì phải chăm chỉ cày tiền. Còn muốn rẻ thì về nhà ăn, tự pha trà uống!”. Có lẽ dân thường phải chuyển sang cuộc sống tự cung tự cấp như hồi chiến tranh ?
Hà Nội: Choáng với những cốc trà đá 20.000 đồng
Trà đá - món đồ uống có “xuất xứ” từ những quán trà vỉa hè, tưởng là rẻ nhất, thế nhưng lại khiến nhiều thực khách phải “ố, á” vì đội giá tới 10.000 - 15.000 - 20.000 đồng khi vào hàng ăn.
2 ly trà đá có giá 25.000 đồng khiến anh Vũ không khỏi giật mình 
Là người ở miền Nam, nhân dịp ra Hà Nội chơi, anh Vũ đưa bạn gái tới ăn ở một hàng cơm nổi tiếng trên phố LV... Bữa cơm rất ngon, vừa miệng, phong cách phục vụ cũng nhẹ nhàng. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu anh Vũ không rơi vào cảnh “mắt chữ A, mồm chữ O” khi nhìn tờ hóa đơn ghi giá trà đá là 10.000 đồng, còn trà đá thêm 1 ít đường vọt hẳn thành 15.000 đồng. Hai cốc trà đá của anh Vũ và bạn gái gần bằng tiền hai niêu cơm ở đây.

Chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp trong làng nghệ sĩ

Chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp trong làng nghệ sĩ
Giật mình nhìn vào bức tranh đối lập của sao Việt qua những bức ảnh kể chuyện giàu – nghèo. Showbiz Việt một năm 2013 chứng kiến nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Bên cạnh hai mảng màu sáng tối của những đám cưới đặt bên những scandal tai tiếng thì sao Việt cũng đang cho thấy khoảng cách giàu – nghèo quá lớn. Đặc biệt, giữa những thế hệ nghệ sỹ già và ngôi sao trẻ ngày nay. Dưới đây là bức tranh đối lập của sao Việt qua những bức ảnh kể chuyện giàu – nghèo.
NSƯT Trần Hạnh sinh sống trong một căn nhà nhỏ rất đơn sơ với một ít đồ đạc. Ông ở cùng cậu con út bị bệnh. Nhìn ngôi nhà của ông đủ hiểu vì sao ông từng nói, đời ông khổ hơn phim rất nhiều.

Không tìm được thi thể chị Huyền, BS Tường sẽ được thả tự do?

Không tìm được thi thể chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường sẽ được thả tự do?
(GDVN) - Căn cứ theo quy định của pháp luật, của Bộ Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, trong vụ việc này nếu không tìm thấy xác của nạn nhân thì không thể xét xử được.
Theo LS Nguyễn Hoàng Tiến, nếu sau 12 tháng vẫn không tìm được tung 
tích của chị Huyền, rất có thể sẽ phải thả tự do cho Nguyễn Mạnh Tường.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Vừa đọc vừa cười: Vợ đánh chồng trước mặt mẹ chồng?

Có loại vợ nào dám đánh chồng trước mặt mẹ chồng?
Thật sự trần đời tôi thấy có loại đàn bà này là duy nhất, đó là con dâu tôi, dám đánh chồng lại còn đánh trước mặt mẹ chồng mình.
Chẳng biết nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì 
mà từ khi lấy nó cứ như thằng đần. Ảnh minh họa
Tôi làm mẹ chồng cũng cả chục năm có lẻ chứ chẳng ít. Dâu lớn dâu bé đủ cả, đứa nào cũng ngoan ngoãn với nhà chồng. Thế mà từ lúc thằng út nhà tôi cưới vợ thì nảy nòi ra loại con dâu trên trời rơi xuống. Tôi tưởng nó là đứa có ăn học đàng hoàng nên mới đồng ý cho về làm dâu nhà này, ấy thế mà tôi lầm. Về nhà chồng nó cư xử như một đứa không được dạy dỗ tử tế.

Bệnh nhân đập đầu y tá vì tưởng là… hổ

Ở nơi bệnh nhân đập đầu y tá vì tưởng là… hổ
Trong số các bệnh nhân tâm thần, “ngáo đá” được xem là một dạng tâm thần mới xuất hiện trong khoảng 2 năm trở lại đây. Đó là những bệnh nhân hoang tưởng, khi lên cơn có thể có những hành vi tấn công dữ dội người khác trong ảo giác. Có bệnh nhân tưởng y tá là một con hổ đang tấn công mình nên đã dùng gạch đập vào đầu y tá.
Giờ ra sân chơi của các bệnh nhân tại Bệnh viện 
Tâm thần Trung ương. Ảnh: Phượng Hoàng
Khoa Cai nghiện, Bệnh viện Tâm thần Trung ương là nơi tập trung những bệnh nhân có sử dụng các chất gây nghiện, đa số họ có liên quan đến ma túy. TS Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng khoa Cai nghiện cho biết, khoảng 2 năm trở lại, khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân sử dụng ma túy đá. Gần đây, tuần nào Khoa Cai nghiện cũng có 5 -7 bệnh nhân “ngáo đá” nhập viện.

Lặn bắt tôm hùm, kiếm bạc tỉ

Lặn bắt tôm hùm, kiếm bạc tỉ
Cuối năm, hàng chục chiếc tàu nườm nượp kéo về cảng sau chuyến đi khơi dài ngày. Trong đó, có nhiều tàu trĩu nặng với những mẻ tôm hùm còn tươi nhay nháy mang lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với các loại hải sản khác.
Các đầu nậu đang chọn mua mẻ tôm hùm 
còn tươi nguyên mới được chuyển lên bờ

Những “bi hài” của hàng không Việt Nam năm 2013

Những sự cố “bi hài” của hàng không Việt Nam năm 2013
(Dân trí) - Cơ trưởng bỏ vị trí tạo dáng cùng diễn viên Lý Nhã Kỳ trong buồng lái; máy bay rơi lốp mà tổ bay không hay biết; 600 bánh heroin dễ dàng “lọt” qua cửa an ninh... Năm 2013, ngành hàng không đã xảy ra những sự cố “bi hài” chưa từng có.
Cơ trưởng chuyến bay VN595 cho Lý Nhã Kỳ vào buồng lái chụp ảnh
Phi công tự ý cho người lạ vào buồng lái
Trên chuyến bay mang số hiệu VN 595 của Vietnam Airlines từ Hồng Kông về TPHCM hôm 11/4, cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý đã đồng ý cho diễn viên Lý Nhã Kỳ lên buồng lái “dạo chơi”, chụp ảnh. Chưa dừng lại, cơ trưởng, cơ phó và các tiếp viên hàng không còn bỏ vị trí để tạo dáng chụp ảnh cùng người đẹp. Thậm chí, Lý Nhã Kỳ còn đội mũ của phi công và ngồi vào ghế của cơ phó Nguyễn Xuân Hải.

’5 lợi ích bất ngờ từ khói bụi ở Trung Quốc?

’5 lợi ích bất ngờ từ khói bụi ở Trung Quốc?
Dưới đây là ảnh chụp màn hình cho thấy người dân đi xe máy bịt khẩu trang trong một ngày khói bụi ở phía nam thành phố Nam Kinh Trung Quốc, ngày 7 tháng 12 năm 2013.
Màn khói bụi ngột ngạt tại Trung Quốc đã đạt đến những mức cực kỳ cao kể từ đầu tháng 12 vừa qua. Các trường học, đường cao tốc và sân bay đang bị đóng cửa, và người dân cần phải ở trong nhà để tránh hít phải không khí xám xịt độc hại, theo như một bài báo đăng trên Epoch Times hôm 8 tháng 12, “Khói bụi bao phủ một nửa Trung Quốc, 104 thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng.”

Nhìn thói quen, đoán thêm tuổi thọ

Nhìn thói quen, đoán thêm tuổi thọ
Theo thống kê, một số thói quen trong cuộc sống có thể kéo dài hay rút ngắn tuổi thọ của chúng ta: + 3 năm nếu uống trà, - 10 năm nếu thừa cân, + 2 năm nếu vệ sinh răng miệng tốt, + 7 năm nếu tập thể dục…
+ 5 năm nếu thường xuyên ăn trái cây và rau xanh
Ăn ít thịt và ăn nhiều trái cây, rau xanh, bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 5 năm. Đồng thời, nếu hạn chế bơ, kem, bột mỳ và thức ăn chiên rán, bạn có thể “kiếm” thêm 3 năm nữa.

Đảng có dám đổi mới?

Đảng có dám đổi mới?
Thông điệp của Thủ tướng có thật sự đột phá?
Việt Nam vừa bước sang một năm mới rất mới.
Cùng một lúc, người dân đón nhận hai cái mới: Hiến pháp mới và lời kêu gọi đổi mới.
Hiến pháp mới đã có hiệu lực được vài ngày – không biết người dân đã cảm nhận được khác biệt gì chưa – nhưng ít nhất, họ đã nghe một thông điệp rất khác thường.
Khác với trước đây, thông điệp năm nay nghe rồi nhưng không trôi vào dĩ vãng. Nó tạo được tiếng vang và được mang ra bàn luận.

Biểu tượng ngôi sao trong tâm thức Việt Nam

Biểu tượng ngôi sao trong tâm thức Việt Nam
Nhắc đến biểu tượng ngôi sao, tất nhiên đa số người Việt Nam liên tưởng đến mẫu quốc kỳ đương đại, một số khác thì nghĩ về một ý thức hệ đã gây tranh cãi từ hàng thập kỷ nay. Với quan điểm “tôi ở giữa tôi chữa đôi bên”, trước nay BBT TTXVA không hướng theo ý thức hệ này để công kích ý thức hệ khác và ngược lại, chúng tôi kiên trì kêu gọi cộng đồng hãy nhận diện lịch sử một cách công minh. Vì chúng tôi nghĩ rằng, sự dối trá chất chồng sự dối trá chỉ gây ra băng hoại, lịch sử vận động theo đà tiến chứ không phải đà lùi. Mọi quan điểm phản hồi, mong quý độc giả comment lịch thiệp dưới bài viết !
Biểu tượng ngôi sao đã xuất hiện ở Việt Nam từ hàng ngàn năm.

Báo người tung tin được giải thưởng "Kền kền"

Báo người tung tin được giải thưởng "Kền kền"
Tuổi Trẻ  - 1 “Con gái rủ cậu ruột vào bệnh viện cắt chân mẹ đẻ” là tiêu đề “bài báo” được báo điện tử N. đưa lên mạng lúc 8g23 ngày 3-1.
Thương hiệu "Kền kền chờ ăn" đã thành một giải thưởng lớn (?)
Ngay lập tức nó được cộng đồng mạng chia sẻ với cường độ chóng mặt. Chưa bàn đến tính chính xác của thông tin, cách miêu tả tỉ mỉ, rùng rợn cũng đủ để mọi người đọc đến đâu da gà nổi lên đến đó. Và “bột” để người viết “gột” nên bài viết là “người nhà một bệnh nhân cùng phòng cho biết”, “theo người bán trà đá trước cổng bệnh viện”...

ĐƯỜNG SÀI GÒN

ĐƯỜNG SÀI GÒN
Đường Sài Gòn, anh đi mà phát ớn,
Hỏi làm sao dám dạo phố cùng em?
Còn đâu nữa những buổi tối êm đềm,
Dắt nhau ra bờ sông ngồi hóng mát?
Bây giờ ra đường lơ mơ là "thác"
Vì nạn giao thông, nạn cướp dọc đường
Mà ở nhà sao có được đồng lương,
Không lẽ đành ôm nhau nằm nhịn đói?

Các đại gia Trung Quốc kén vợ thế nào?

Các đại gia Trung Quốc kén vợ thế nào?
Một nhóm đối tượng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời đó chính là những đại gia trẻ Trung Quốc. Dịch vụ mai mối “Luxury Matchmaker Parties” đem đến cho phụ nữ cơ hội gặp và kết hôn với các triệu phú.
Thế giới hầu như đã quen thuộc với các cuộc ganh đua có một không hai của người Trung Quốc khi cưới vợ cưới chồng. Thêm vào đó, quy định giới hạn độ tuổi kết hôn và một số lượng khá đông đảo các anh chàng “Shengman’ ( đàn ông ế vợ) hay các cô nàng “ Shengnu” ( phụ nữ ế chồng) tại Trung Quốc lại càng làm vấn đề này trở nên căng thẳng hơn.

Thông điệp gì sau những thông tin về Triều Tiên

Thông điệp gì sau những thông tin về Triều Tiên
Triều Tiên là một quốc gia có một đảng duy nhất lãnh đạo, đảng Lao Động Triều Tiên không xa đảng cộng sản là mấy, vì tiền cùng cốt lõi giai cấp công nông lãnh đạo đất nước, đảng thuộc về nhân dân, do dân mà ra, làm việc vì nhân dân, là đầy tớ nhân dân, được nhân dân tin yêu và chọn lựa..... Bởi chung giống nhau thế, nên thành trì XHCN ngày nay trên thế giới vẫn có đủ 4 nước là Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên và Cu Ba.
Tình anh em Việt- Trung ( nói chính xác là giữa các đảng cầm quyền ) đã tột đỉnh mật thiết không còn phải nhắc thêm. Với Cu Ba thì như Cựu chủ tịch Triết nói là quan hệ keo sơn, cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới ở hai đầu Đông Tây. Với Triều Tiên thì Việt Nam nhường cơm áo hàng ngàn tấn gạo cho nước anh em mặc dù đồng bào Việt Nam đang khốn khó từng bữa trên vùng cao. Sự nhường nhịn này cao quý ở chỗ Triều Tiên đói không phải vì thiên tai, động đất, bão lũ mà do cơ chế chính trị gây ra. Giá như là cuộc cứu trợ cho cơn đói kiểu Philipin ở cơn bão Hải Yến vừa qua lại là nhẽ khác.

Rất nhiều thông tin chống tham nhũng là tuyệt mật

Tin lạ: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương là cơ quan của Đảng nhưng sao TT lại quyết định chuyện này ?

Định hướng xử lý án tham nhũng của Ban Nội chính TƯ là tuyệt mật
(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Ban Nội chính Trung ương (NCTƯ).
Phiên tòa xử vụ án tham ô tài sản, làm 
trái quy định xảy ra tại Tổng Cty Vinalines.
Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương bao gồm đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN không công bố hoặc chưa công bố.

Năm 2014: Liệu có gì mới không Ông?

Năm 2014: Liệu có gì mới không Ông?
Đặng Huy Văn: Nhân dịp bước vào Năm Mới 2014 là năm kỷ niệm lần thứ 40 ngày bọn Trung Quốc (TQ) trắng trợn xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tay Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và 35 năm ngày giặc Tàu tràn sang 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc xâm lược nước ta, tôi xin có vài lời tâm sự với một người ngày xưa cùng học tại Đại Học Tổng Hợp, Hà Nội. 
Trước khi viết bài, tôi đã rất trăn trở, vì người này nay đang giữ một trọng trách “quyền sinh, quyền sát” của đảng CS, nên tác giả bài viết có thể sẽ bị ông ấy “phê bình”. Nhưng tôi viết bài hoàn toàn vì nhân dân và vì đảng CS của ông ấy, nên nếu tôi có bị “phê bình” vì bài viết đã nói thẳng, nói thật, thì tôi cũng sẽ không ân hận, bởi mình đã viết vì quyền lợi chung của đảng CS và của dân tộc Việt Nam. Xin chúc ông ấy Năm Mới mạnh khỏe, sống biết nghĩ đến nhân dân, nhằm để lại phúc đức cho con cháu mai sau!
Năm 2014 Về, Liệu Có Gì Mới Không Ông?
(Viết tặng một người năm xưa đã học cùng trường)
Sẽ có những đổi thay hay vẫn cứ “đười ươi giữ ống”
Cái ống này đã rỗng không ông còn giữ để làm gì?
Hay còn “rào khế ngọt” cho cháu con trèo hái
Để chia chác nhau, phòng mai mốt nhỡ khi…

Phản ứng của báo NĐT khi bị "kiều nữ Hải Dương" kiện

Phản ứng của báo Người Đưa Tin khi bị "kiều nữ Hải Dương" kiện
Ngày 5.1, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã gọi điện cho ông Nguyễn Thành Phong, Phó Tổng thư kí tòa soạn báo Người Đưa Tin để trao đổi thông tin xung quanh vụ việc tờ báo nơi ông đang làm việc bị kiện.
Bà Phạm Thị Thanh Ngọc, hiện sống tại Mỹ, người bị báo Người Đưa Tin cho rằng đã hiếp dâm một trăm tài xế taxi, kiện báo này vì thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của mình. Cơ quan ngôn luận của Hội luật gia Việt Nam im lặng…
Chân dung bà Ngọc, người bị báo Người đưa tin gọi là kiều nữ Hải Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp, Một Thế Giới đăng tải khi được sự đồng ý của nhân vật.

Truyện hài: Kiếm đâu ra 40 triệu tiêu Tết đây?

Xã hội kim tiền; cái gì cũng đo bằng tiền; không có tiền thì lo mất mặt với bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, họ hàng con cháu. Vậy bố mẹ, họ hàng con cháu đều đem tiền ra đo tình cảm của con cháu, người thân của chính mình à ? Sao mà nhớ cuộc sống giản dị đầy tình thương đã từng phổ biến ở Việt Nam cách đây nửa thế kỷ thế.
Kiếm đâu ra 40 triệu tiêu Tết đây?
Nói 40 triệu thì nghe có vẻ to tát, nhưng đúng là, giờ từng ấy tiền chưa chắc đã đủ chi tiêu một cái Tết, chứ đừng nói là những chuyện linh tinh xung quanh nữa.
Tôi mới tính sơ sơ cũng đã tầm 3 chục triệu. Ví như, cho bố mẹ hai bên nội ngoại, mỗi gia đình tầm 7-8 triệu, cũng là gần chục triệu một nhà rồi. (ảnh minh họa)

Bauxite lỗ dài, vật nài xin ưu đãi đủ thứ

Bauxite lỗ dài, vật nài xin ưu đãi đủ thứ
Sau 2 lần bị Bộ Tài chính khước từ vụ giảm phí môi trường trong khai thác bauxite, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã kêu lên Thủ tướng can thiệp giúp, nhất là trong bối cảnh 2 dự án bauxite sẽ lỗ 5-7 năm đầu.
Dự án alumin Nhân Cơ dự kiến lỗ 5-7 năm đầu (Ảnh: theo nangluongvietnam)
Thành công với việc xin giảm thuế xuất khẩu than, trong năm 2013, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tiếp tục xin nhiều ưu đãi thuế, phí, vay vốn cho 2 dự án Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng và dự án sản xuất alumin Nhân Cơ- Đăk Nông.

Người Việt chơi hoang: Thích mua đắt rồi bỏ phí

Trọc phú mới nổi thường không có học, chỉ thích khoe nhau, cạnh tranh hơn thua nhau là xài hàng đắt tiền. Mua hàng đắt không phải để dùng mà để trưng, để khoe. Người Việt, người Tầu thích đeo vàng thật, nữ trang thật trên người chứ người văn minh họ có làm thế đâu. Họ đeo đồ đẹp, hợp với thể hình, để tôn vẻ đẹp chứ không để khoe của.
Người Việt chơi hoang: Thích mua đắt rồi bỏ phí
- Nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã lãng phí rất nhiều tiền của để chạy theo những sản phẩm mới, nhiều tính năng hiện đại nhưng mua về lại để đó chẳng mấy khi sử dụng đến. Đây là nhận xét chung của các chuyên gia thị trường khi tìm hiểu về thói quen mua và sử dụng các sản phẩm gia dụng của người Việt Nam.
Ví dụ cụ thể nhất là với chiếc tivi. Ngày nay các nhà sản xuất tivi đã cho ra đời hàng loạt các mẫu Smart tivi (tivi thông minh) được tích hợp rất nhiều các tính năng mới hiện đại như 3D, kết nối internet, smart share (chia sẻ thông minh), chơi game...

Ba người nắm giữ chìa khóa Đông Á

Ba người nắm giữ chìa khóa Đông Á
Ai sẽ nắm giữ chìa khóa cho tương lai Đông Á? Một nước Mỹ đang suy giảm ảnh hưởng, một Trung Quốc đối mặt với không ít bất mãn, hay một Nhật Bản đang khuếch trương sức mạnh?
Giới phân tích Nhật Bản thường không quá phóng đại. Vì thế khi một quan chức cấp cao ở Tokyo gần đây so sánh tình hình an ninh đang xấu đi ở Đông Á tương đương với châu Âu những năm 1930 giữa lúc chủ nghĩa phát xít trỗi dậy, thì thực sự đây là lúc cần ngồi lại và suy ngẫm.

Làm sao nói cải tổ mà không dám hi sinh?

Làm sao nói cải tổ mà không dám hi sinh?
Chúng ta vẫn nói hội nhập là động lực để cải tổ. Nhưng quan trọng là chúng ta có đủ ý chí nội tại để thay đổi, hòa mình vào thông lệ chung hay không.
Ảnh minh họa. Nguồn: Zing.vn
Năm 2014, các vòng đàm phán quốc tế vẫn đang tiếp diễn. Đặc biệt nhiều khả năng chúng ta sẽ trở thành thành viên của Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại đa phương được đánh giá là toàn diện và có tính chuẩn hóa cao.

Chính sách tiền tệ 2014: Ổn định nhưng không cố định

Điều hành chính sách tiền tệ 2014: Ổn định nhưng không cố định
Chính sách điều hành tiền tệ 2014 của NHNN sẽ có những điểm mới gì và tác động thị trường, DN ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN xung quanh vấn đề này.
Ông Tiến cho biết, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chương trình tái cấu trúc các TCTD giai đoạn 2011 – 2015, song đó mới chỉ là việc giải quyết những khó khăn trước mắt, còn những vấn đề cốt lõi của chương trình tái cấu trúc như giải quyết triệt để nợ xấu, tăng cường năng lực quản trị điều hành sau tái cơ cấu, thay đổi cấu trúc sở hữu của hệ thống các TCTD... là những thách thức lớn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong năm 2014…

Ngân hàng đua báo lãi lớn: Kẻ vui người buồn ?

Lợi nhuận của toàn hệ thống ngân hàng tăng 3,2% so với năm 2012 là đáng mừng vì trong năm 2013 ngân hàng vừa phải giải quyết những khó khăn hiện tại, vừa lo bỏ tiền ra xử lý nhanh khối nợ xấu khổng lồ kéo dài từ nhiều năm trước. Nếu cứ cách tính như mọi năm thì lãi ngân hàng chắc phải tăng hơn chục phần trăm. Tuy nhiên, cái bánh tăng trưởng cả nước chỉ có thế; khi ngân hàng đua báo lãi lớn thì cũng sẽ có những ngành nghề khác đua nhau báo lỗ lớn mà nguyên nhân là bị ngân hàng ăn chặn lợi nhuận thông qua áp đặt lãi suất cao, thủ tục nhiêu khê cần hối lộ, tham nhũng ngân hàng qua các vụ đại án...
Ngân hàng đua báo lãi lớn
Năm 2013 vừa kết thúc, đến thời điểm này các ngân hàng vẫn chưa công bố báo cáo tài chính, tuy nhiên những con số về kết quả kinh doanh của năm cũ đã được hé mở.
Mới đây, ông Phạm Huy Hùng, chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) tiết lộ, năm 2013 ngân hàng ước đạt lợi nhuận trước thuế 7.700 tỷ đồng, giảm so với năm 2012 nhưng đó là khó khăn chung của toàn ngành. Kết quả lợi nhuận của Vietinbank vẫn đứng đầu bảng, ngân hàng cũng đã đóng ngân sách tới 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn tăng 13% tổng tài sản, kiểm soát nợ xấu ở mức chưa đến 1% trên tổng dư nợ.