Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Hãi hùng “phong cách” đi tàu hỏa ở Ấn Độ

Hãi hùng “phong cách” đi tàu hỏa ở Ấn Độ

Với sự đông đúc đến mức khó tưởng tượng và nguy hiểm đến mức làm chết hàng chục nghìn người mỗi năm, các chuyến xe lửa ở Ấn Độ được “chỉ định” là không dành cho người yếu tim. Tại Ấn Độ, chỉ tính riêng Mumbai (thủ phủ của bang Maharashtra) đã có khoảng 6,4 triệu người dân sống ở vùng ngoại ô xa xôi sử dụng tàu hỏa làm phương tiện di chuyển hàng ngày đến nơi làm việc.
Hãi hùng “phong cách” đi tàu hỏa ở Ấn Độ, Tin tức trong ngày, di tau hoa o an do, tau hoa an do, tai nan tau hoa, xe lua an do, nguoi ngheo an do, phong cach di tau hoa, danh du tren tau hoa, ngoi tren noc tau, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Xếp hàng chờ mua vé tàu ở Ấn Độ (Nguồn: joanquick.com)
Những chuyến tàu “thần chết”
Năm 2006, có 3.404 người thiệt mạng liên quan đến xe lửa Mumbai, theo số liệu từ báoWall Street Journal. Họ là hành khách trên các chuyến tàu, người qua đường ray hay bị trượt ngã trong khi lên hoặc xuống tàu.

Dê núi đứng treo leo trên vách đá, ngọn cây

Dê núi đứng treo leo trên vách đá, ngọn cây

Hiến pháp là gì ?

Hiến pháp là gì ?

Cao Huy Thuần - Giáo sư đại học (Pháp)
Trước hết, tôi xin bày tỏ tình cảm đặc biệt của tôi đối với các trí thức, nhân sĩ, bạn bè đang bàn luận sôi nổi về hiến pháp ở trong nước và ngoài nước. Trong tình cảm liên đới đó, và ý thức rằng đây là vấn đề có liên quan đến sự tồn vong của đất nước, tôi xin có đôi lời góp ý vào quan tâm chung, với tư cách của một người làm nghề dạy học, không biết gì nhiều hơn là chút kiến thức trường ốc phổ thông. Tôi cố tránh mọi lý thuyết rườm rà, duy nhất hạn chế vào một câu hỏi thôi, câu hỏi đầu tiên của mọi câu hỏi khác: hiến pháp là gì?
Tôi biết: trong thế giới ngày nay, hầu như nước nào cũng có hiến pháp, càng độc tài hiến pháp của họ lại càng hay, càng đầy mơ ước, càng đậm triết lý, càng rộng mở ra nhiều lĩnh vực "hiện đại" - xã hội, môi trường, sinh thái... Chính vì vậy mà tôi phải lấy lập trường trước khi đi vào đề: tôi đứng ở đâu mà nói chuyện, đứng trong thế giới văn minh hay lạc hậu hằng mấy thế kỷ? Chẳng lẽ tôi đi ngược lại khẩu hiệu của nước ta là một nước "văn minh"? Bởi vậy, tôi quyết định đứng trong thế đứng của một người dân trong một nước văn minh để gạt ra khỏi đề tài mọi chuyện hoa lá cành chẳng có liên quan gì đến việc định nghĩa hiến pháp trong bước đi đầu tiên của lịch sử đã hình thành ra khái niệm văn minh này. Từ đó, mỗi nước có thể hiểu theo cách hiểu của họ về hiến pháp, tùy hoàn cảnh lịch sử riêng biệt. Nhưng đã gọi là "hiến pháp" thì đương nhiên không thể không biết nguồn gốc của nó, ý nghĩa nguyên thủy của nó, tinh túy của nó. Nhân loại học văn minh của nhau là chuyện bình thường của mọi xã hội văn minh.
Vậy thì, ý nghĩa nguyên thủy của hiến pháp là gì? Ai cũng biết câu trả lời: nguồn gốc của nó nằm trong hai Cách Mạng, của nước Pháp và nước Mỹ.

'Tôi biết nhiều người Việt giàu hơn ông Phạm Nhật Vượng'

Forbes tính tài sản tỉ phú ra sao? / Ảnh hiếm về tỷ phú đô la của Việt Nam
Theo TS Alan Phan, nếu tài sản thực của nhiều người được công bố, Việt Nam sẽ có thêm tỷ phú thế giới.
TS Alan Phan: Mừng vì Việt Nam có tỷ phú đô la
TS Alan Phan: Mừng vì Việt Nam có tỷ phú đô la.
Tôi biết nhiều người giàu hơn ông Vượng
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup vừa lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới được Forbes công bố. Hiện ông cũng là nhà tỷ phú đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà theo ước tính của Forbes thì giá trị tài sản vào khoảng 1.5 tỷ USD, dựa vào 53% cổ phần (trực tiếp và gián tiếp) tại Vingroup.
Theo đó, ông Vượng xếp hạng 974 trong danh sách của Forbes năm 2013, đồng hạng với hơn 40 tỷ phú khác, với giá trị tài sản ròng theo Forbes là 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, ông Vượng cũng nằm trong danh sách 210 tỷ phú mới nhất của năm 2013.

Tiết lộ sốc về “đặc sản chết người” ở quán nhậu

Tiết lộ sốc về “đặc sản chết người” ở quán nhậu


“Những thứ như chân, đầu, cổ, cánh gà, phủ tạng gia súc ở những nước tiên tiến không ăn, dùng làm phân bón hữu cơ hoặc đem tiêu huỷ. Vậy mà khi nhập lậu về Việt Nam, được coi là thực phẩm với cái tên rất kêu: chân gà nướng, nầm bò, nầm dê nướng…”.
“Dân nhậu Việt đang tiêu thụ giúp “rác” cho thế giới” - Bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam đã nhận xét như trên trong buổi trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet.

Chúng ta đang “nhậu” hoá chất

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguồn gốc vú dê, nầm bò, chân gà, óc heo…được chế biến ở quán nhậu từ đâu ra mà dồi dào thế? Để cung ứng đủ số nguyên liệu đó, mỗi ngày phải thịt bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, con dê? Bác sĩ Ký cho rằng chủ yếu số thực phẩm trên được nhập lậu. Ở các nước tiên tiến, chân, đầu, cổ, cánh gà không được sử dụng vì không có giá trị về dinh dưỡng. Còn phủ tạng gia súc như tim, gan, lòng, mề rất dễ bị ô nhiễm, dính phân heo, phân gà…gây nhiễm khuẩn, nhiễm độc nên họ càng không ăn.
Nầm bò, nầm dê là đặc sản quán nhậu vỉa hè. Ảnh: Thanh Huyền.

Nầm bò, nầm dê là đặc sản quán nhậu vỉa hè. Ảnh: Thanh Huyền.
 Trước đây, Việt Nam còn cho nhập khẩu nội tạng động vật nhưng bây giờ đã cấm. Bởi vậy, các gian thương tìm mọi cách đưa những thực phẩm nói trên trái phép qua biên giới Trung Quốc, Lào, Thái Lan…
 Việc ăn những phủ tạng không rõ nguồn gốc nói trên vô cùng nguy hiểm“Ví dụ như, chân gà khi còn ở trạng thái tươi tốt bản thân nó cũng chẳng có chất dinh dưỡng gì, huống hồ lúc ôi thiu, nổi nấm mốc. Món chân gà nướng ở quán nhậu chúng ta ăn chỉ là phần da, gân và xương của con gà. Những mùi vị hoàn toàn do hoá chất và phụ gia tẩm ướp. Hay nói cách khác là chúng ta ăn hoá chất” - bác sĩ Ký nói. 

Không cho Đà Nẵng giải trình nữa

Sai phạm quản lý đất đai tại Đà Nẵng:
Không cho Đà Nẵng giải trình nữa
Đà Nẵng muốn tiếp tục giải trình nhưng Thanh tra Chính phủ không đồng ý.
“Đây là kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ và Đà Nẵng bắt buộc phải thực hiện”, ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), khẳng định với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 6-3, một ngày sau khi đoàn TTCP công bố công khai kết luận thanh tra về sai phạm trong quản lý đất đai đối với chủ tịch, các phó chủ tịch và giám đốc các sở, ban ngành có liên quan của TP Đà Nẵng. 
Ông Hạnh cho biết: “Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn gì thì TP báo cáo, đề xuất để Chính phủ có biện pháp tháo gỡ. Thời gian cụ thể để TP Đà Nẵng thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã có trong quy định”.
Được biết trong cuộc họp công bố kết luận thanh tra, UBND TP Đà Nẵng đã giải trình trực tiếp bằng văn bản, đồng thời có kiến nghị xin Thủ tướng Chính phủ xem xét lại kết luận thanh tra.

Khu đất thuộc dự án sân golf Đa Phước là một trong 
những dự án bị TTCP yêu cầu truy thu tiền đất. Ảnh: LÊ PHI

Mại dâm khác Nón bảo hiểm ở chỗ nào ?

Mại dâm khác Nón bảo hiểm ở chỗ nào ?

Hà Nội bắt đầu “tổng tấn công” mũ bảo hiểm “dỏm”



Xem ảnh cho vui vậy thôi. Thực tế nhà nước ta phạt cả đứa bán mũ rởm, nhưng với cách quản lý hiện nay, mũ rởm vẫn được bán tràn ngập ở mọi miền trên cả nước và khó ai có thể phân biệt đâu là mũ thật, đâu là mũ rởm để mua dùng (người dân) hay để phạt (công an), vì để chứng minh mũ bảo hiểm rởm nhất thiết phải qua cơ quan giám định.

Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang...

Từ hôm qua trên mạng đang lan tràn bài gỡ băng dưới đây. Không biết có chính xác là các nội dung nói chuyện công khai của bác Sang không, nhưng đã từng nghe bác nói chuyện nhiều lần và với phong cách của bác, tôi tin là đúng. Lưu vì thích các ý kiến của một bác lãnh đạo mà tôi có ấn tượng tốt và từng tích cực giúp đỡ chúng tôi.
Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long ngày 19/2/2013
Từ Đại hội khóa 7 đến nay vẫn tồn tại 4 nguy cơ mà các đ/c cũng đã rõ. Mỗi nhiệm kỳ đều có nhắc lại, nhưng suy thoái ngày càng phức tạp, càng nguy cấp, không giảm mà chỉ có tăng mỗi năm một cao và phức tạp hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (hình minh họa)
Hội nghị TƯ. 4 với ý đồ tạo chuyển biến rõ rệt, chỉ có thể làm giảm còn phần nguy cơ suy thoái chứ không thể thay đổi cơ bản ngay được,chỉ có thể thực hiện ở một vài khâu, không phải là tất cả. Nghị quyết nhấn mạnh vào 3 vấn đề suy thoái là: Lối sống, Dân chủ và công tác cán bộ. Về giải pháp đã đề ra 4 giải pháp: Tự phê bình và phê bình từ trên xuống dưới. Chấn chỉnh tổ chức cán bộ - Cải tiến cơ chế chính sách và cuối cùng là việc xây dựng Đảng. Cũng chỉ làm được các việc đó mà thôi, đó là những vấn đề cấp bách trước mắt.
Việc tiến hành tự phê bình và phê bình từ trước ta làm từ dưới lên nay đổi lại làm từ trên xuống dưới: Vấn đề kỷ luật là phải tự giác, không thể ép buộc được. Trước đây trong kháng chiến chúng ta có kỷ luật thép, tự giác và nghiêm chỉnh, còn nay tự giác nhận kỷ luật là rất khó khăn, còn nêu ưu điểm thì dễ thôi.

Ảnh vui thư giãn

Ảnh vui thư giãn

Ngân hàng: ông hoàng không quần?

Ngân hàng: ông hoàng không quần?
Vũ Quang Việt, 2/3/2013
Vừa viết xong bài “Khủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam” để đăng trên Thời Đại Mới, tôi lại thấy quyển sách The Bankers’ New Clothes (Quần áo mới của các nhà ngân hàng) của hai tác giả Anat Admati (giáo sư Đại học Stanford) và Martin Hellwig (giám đốc Viện Max Planck về hàng hoá tập thể) do nhà xuất bản Đại học Princeton ấn hành. Thay vì rút ra nét chính để đưa vào bài của mình, tôi viết riêng bài này để nêu lên những phê bình chính của hai tác giả trên về hoạt động của ngân hàng.
Ai cũng biết là vai trò ngân hàng là thu hút tiền gửi của khách hàng (chủ yếu là dân chúng) và để cho doanh nghiệp vay sản xuất (đặc biệt là đầu tư) và cho dân chúng vay tiêu dùng những món hàng lớn đặc biệt là nhà cửa. Thay vì doanh nghiệp phải hoàn toàn dựa vào vốn của mình để phát triển thì doanh nghiệp có thể vay vốn của rất nhiều người mà ngân hàng tập hợp lại. Ngân hàng làm trung gian và hưởng dịch vụ phí. Dân chúng ký gửi tiền vào ngân hàng vì tin rằng ngân hàng có khả năng đánh giá doanh nghiệp, bằng cách xem xét lịch sử phát triển, lý lịch hành xử của doanh nghiệp, tiềm năng của dự án đi vay và khả năng chi trả của doanh nghiệp rồi mới cho vay. Cũng thế ngân hàng đánh giá thu nhập của dân cư muốn vay mua nhà, lý lịch vay mượn cũng như khả năng chi trả của họ. Người ta bỏ tiền vào ngân hàng vì có sự tin cậy vào khả năng đánh giá cũng như tính ngay thẳng của nó.

Phải học sống bằng gió biển và khí giời

Đào Tuấn: Một điểm chung không khó để nhận ra: Quy định nào, phạt gì cũng nhằm vào nồi cơm người dân
Nếu phải tìm một ví dụ mang tính biểu tượng cho thái độ và tâm thế của người làm chính sách với dân chúng, có lẽ, không gì sinh động hơn lời phát biểu về “gió biển và khí trời” của Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Bùi Quang Tiên.
Trước hàng chục nhà báo, đồng thời cũng là những khách hàng của ngành Ngân hàng, ông Tiên phát biểu nguyên văn như sau: “Người dân cũng được lợi là sẽ tỉnh ngộ ra rằng việc này phải mất phí. Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM”.
Trời đất quỷ thần ơi, hay ông Tiên là thần tiên là thánh nhân sống ở trên giời để có cái nhìn kẻ cả và trịnh thượng như vậy về đồng bào, về khách hàng của mình nhỉ?

Công thư khẩn yêu cầu tạo điều kiện góp ý Hiến pháp

TTXVNCông thư do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 6-3 đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
TTXVN giới thiệu toàn văn Công thư khẩn số 250/UBDTSĐHP như sau:
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong các ngày từ 26-2 đến 6-3-2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổ chức một số đoàn kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại một số địa phương.
Sau hai tháng triển khai nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ, rộng khắp, đúng tiến độ kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến toàn dân.
Hầu hết các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai việc lấy ý kiến nhân dân, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nhiều nơi có cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả như phát hành đĩa VCD, làm phóng sự, chuẩn bị nội dung cho báo cáo viên, in bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phát hành xuống từng tổ dân phố, hộ gia đình…

Cáo xin thức ăn giữa sa mạc

Cáo xin thức ăn giữa sa mạc
Không thể tìm đủ thức ăn giữa sa mạc, một con cáo tới
một công trường khai thác dầu mỏ để xin thức ăn của công nhân.
Cảnh tượng này xảy ra giữa sa mạc Gurbantunggut, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 28/2. Zhang Yong, một người đàn ông 33 tuổi, cho một con cáo ăn.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Một số nghiên cứu về phát triển ở Châu Phi

Một số nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội Châu Phi
1. Kinh nghiệm tìm tài liệu nghiên cứu:
1.1) Ngày 8.4.2012, theo yêu cầu của một bạn tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đưa lên mạng bài: EXTERNAL DEBT, DEBT BURDEN AND ECONOMIC GROWTH NEXUS: EMPIRICAL EVIDENCE AND POLICY LESSONS FROM SELECTED WEST AFRICAN STATES của Dr. CHINEDU SAMUEL OKONKWO, SCHOOL OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, UK và Dr. GBADEBO OLUSEGUN ODULARU REGIONAL POLICIES AND MARKETS ANALYST, FORUM FOR AGRICULTURAL RESEARCH IN AFRICA (FARA), ACCRA, GHANA. Xem ở đây:
(2) EXTERNAL DEBT, DEBT BURDEN AND ECONOMIC GROWTH...;
(1) EXTERNAL DEBT, DEBT BURDEN AND ECONOMIC GROWTH...).

1.2) Bạn ấy rất thích bài này và đã sử dụng phương pháp trong bài để nghiên cứu cho Việt Nam, đồng thời cũng sử dụng bài này làm gốc để xây dựng một bản luận án cho cá nhân mình. Nay đến giai đoạn báo cáo kết quả, bạn ấy cần nguồn gốc bài này để đưa vào báo cáo. Trong Blog này, tôi đã đưa đường dẫn để tìm bài đấy trong internet (EXTERNAL DEBT, DEBT BURDEN AND ECONOMIC GROW), nhưng đúng là đường dẫn đó chỉ dẫn tới bài chứ không cho biết bài đó được công bố ở đâu. Do vậy bạn ấy đã viết thư hỏi tôi. Chủ nhật vừa rồi tôi mới vào mạng tìm thử, quả nhiên không tìm đâu ra nơi công bố bài viết đó.

Bí quá, tôi quay sang tìm địa chỉ email của các tác giả; thông thường điều này dễ tìm vì các nhà khoa học trao đổi học thuật với nhau rất thoải mái, rộng rãi và đều công khai địa chỉ email của mình lên mạng.

Bức tượng Phật ôm người đàn bà khỏa thân

Bức tượng Phật ôm người đàn bà khỏa thân


Theo tin từ BBC, cư dân mạng Thái Lan đang hết sức giận dữ sau khi một tấm hình chụp tượng Đức Phật kiết già ôm trong lòng một cô gái khỏa thân được tung lên Facebook (ngày 28 tháng 2). Bức tượng này được cho là tọa lạc tại Việt Nam. BBC cũng cho hay, một netizen (cư dân mạng) Thái tuyên bố người nặn bức tượng này là quỷ dữ và muốn thóa mạ Phật giáo, người khác thậm chí kêu gọi chính phủ Thái cần truy tìm bức tượng này và hủy nó ngay lập tức vì nó là báng bổ Đức Phật mà các tín đồ Phật giáo hằng thờ phụng và kính trọng.

Thăm dò dư luận Nga : Công và tội của Stalin trong lịch sử


Người ủng hộ đi biểu tình với cờ đỏ và chân dung của
 Stalin 05/03/2013 (REUTERS /D. Mdzinari)
Trọng Thành
Theo một thăm dò dư luận, mà kết quả được công bố trên nhật báo Vedomosti, hôm nay 05/03/2013 nhân dịp 60 năm ngày qua đời của nhà độc tài Stalin, thì gần một nửa người Nga cho rằng Stalin có vai trò « tích cực ». Một phần ba người được hỏi có ý kiến ngược lại.
9% người được hỏi trả lời rằng Stalin « có vai trò tích cực không thể phủ nhận được », còn 40% thì khẳng định ông ta « có vai trò phần nào tích cực ».
Số lượng những người có thái độ chỉ trích đối với Stalin là thấp hơn nhiều. Đối với 10% người Nga, cố lãnh tụ Stalin có vai trò « tiêu cực không thể phủ nhận được », còn 22% cho rằng, ông « có vai trò phần nào tiêu cực ».

Tổng thống Chavez qua đời




Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời ở tuổi 58, theo tuyên bố của phó tổng thống nước này. Ông Chavez đã không xuất hiện trước công chúng từ khi quay về nước tháng trước sau đợt điều trị ung thư ở Cuba.
Phó tổng thống Nicolas Maduro loan báo tối thứ Ba, đồng thời nói đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ vì theo dõi quân đội Venezuela. Ông Maduro nói ông Chavez qua đời sau khi "chống chọi với cơn bệnh nặng gần hai năm". Ông tuyên bố không nghi ngờ rằng bệnh ung thư của ông Chavez là do các kẻ thù của Venezuela tạo ra.
Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello sẽ làm tổng thống tạm quyền cho đến khi có bầu cử.
Vị Tổng thống 58 tuổi, người đã cầm quyền trong 14 năm, tiết lộ ông bị ung thư hồi tháng 6/2011. Ông đã trải qua bốn lần phẫu thuật, cùng nhiều đợt xạ trị và hóa trị liệu.Ông Chavez tái cử thêm một nhiệm kỳ sáu năm vào tháng 10/2012, nhưng Tòa án Tối cao phán quyết rằng tuyên thệ của ông có thể được trì hoãn vì lý do bệnh tật.

Forbes vinh danh tỷ phú Việt Nam đầu tiên

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng trở thành người Việt Nam đầu tiên có tên trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí danh tiếng Mỹ. Ông xếp thứ 974, với số tài sản tương đương 1,5 tỷ USD.
Vị tỷ phú ẩn danh ở Việt Nam / 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2012
Theo danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Phạm Nhật Vượng đã trở thành người Việt Nam đầu tiên có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên. Theo đó, ông xếp thứ 974 trong danh sách với 1,5 tỷ USD tài sản, chủ yếu nhờ 53% cổ phần trong Vingroup.
Xếp hạng tỷ phú năm nay của Forbes không có sự thay đổi với các vị trí dẫn đầu. Người giàu nhất thế giới vẫn là tài phiệt viễn thông Mexico Carlos Slim Helu với 73 tỷ USD. Đứng thứ hai là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với 67 tỷ USD. Khoảng cách giữa hai tỷ phú này đã thu hẹp so với năm ngoái khi cổ phiếu hãng viễn thông America Movil của Carlos Slim giảm xuống thấp nhất gần 4 năm.
Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn
Vị trí thứ ba của tỷ phú đầu tư Warren Buffett đã bị thay thế bằng nhà sáng lập hãng thời trang Inditex người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Tài sản của Ortega hiện là 57 tỷ USD và Warren Buffett là 53,5 tỷ USD.
Năm nay, cả thế giới có tổng cộng 1.426 tỷ phú. Số lượng nhiều nhất tập trung tại Mỹ với 442 tỷ phú. Châu Âu có 366 người và Trung Quốc đóng góp 122 người.

Tự nguyện nộp phạt 2 tỷ vì lỡ dùngphải nhiều loại hàng giả

Tự nguyện nộp phạt 2 tỷ vì lỡ dùng phải nhiều loại hàng giả

Tiếp tục chúc mừng Real: Quá tam ba bận

Quá tam ba bận. Sau 2 trận liên tiếp hạ gục Barca, giờ là lúc đánh bại MU.
Đặc biệt trận này Real quá may vì được trọng tài ưu ái; thông thường những đội gặp may ở vòng tứ kết thế này sẽ đoạt được Champion League. Hy vọng Real và Mourinho sẽ được như thế.
Real Madrid đánh bại M.U ngay tại Old Trafford
(BongDa.com.vn) - Được chơi hơn người trong hơn nửa hiệp hai, không lạ khi Real Madrid có thể giành chiến thắng ngay tại Old Trafford một cách khá dễ dàng. Với tỷ số sau 2 lượt trận là 3-2, Real Madrid đã chính thức loại Manchester United để theo chân Borussia Dortmund vào vòng tứ kết Champions League năm nay.
Đúng như dự đoán của nhiều người, hai “cáo già” Jose Mourinho và Alex Ferguson đều đã chỉ đạo các học trò của mình chơi chậm, cầm bóng chắc và rình rập chờ cơ hội trong những phút đầu trận đấu. Chính vì thế mà 20 phút đầu trận diễn ra khá nhàm chán khi không có nhiều cơ hội cho cả hai bên.
Tuy nhiên, Manchester United mới là đội nhỉnh hơn khi họ chơi máu lửa và đầy năng lượng. Phút thứ 21, từ một quả phạt góc, Nemanja Vidic bật cao đánh đầu dội cột dọc khung thành Real Madrid.

Phút thứ 34, lại một lần nữa Diego Lopez phải trổ tài khi Van Persie dốc bóng xuống biên trái và sút một quả trời giáng khiến thủ thành người TBN buộc phải đẩy bóng ra. Vừa đúng lúc đó Danny Welbeck bất thần xông vào tung cú sút cực mạnh, nhưng Lopez lại một lần nữa xuất sắc cản phá.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

70 đại biểu Quốc hội Trung Quốc có gần 90 tỉ USD

MỸ LOAN
TT - Hôm nay 5-3, Quốc hội Trung Quốc khai mạc kỳ họp lần 1 khóa 12 và sẽ kéo dài 12 ngày từ 5 đến 17-3. Trước đó ngày 4-3, quốc hội đã họp trù bị.
Theo Tân Hoa xã, trước kỳ họp này, lãnh đạo Trung Quốc đưa ra quy định không tiếp đón sang trọng tại sân bay và nhà ga, không có những bữa tiệc sang trọng ở khách sạn, không hoa tiếp đón, không quà tặng đắt tiền... dành cho đại biểu về dự hai kỳ họp quốc hội và Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc năm 2013.
Tân Hoa xã cho biết mục đích của những quy định này nhằm chấm dứt tình trạng các quan chức về dự họp ở Bắc Kinh mà khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu, mang những chiếc đồng hồ và thắt lưng trị giá hàng ngàn USD đã khiến dư luận bức xúc như hồi tháng 3-2011.
Tài sản ròng của 70 đại biểu giàu nhất Quốc hội Trung Quốc lên đến gần 90 tỉ USD trong năm 2011, theo thống kê của tạp chí Hồ Nhuận.
Lần này, chính quyền Trung Quốc cũng thay những bữa tiệc thết đãi xa hoa bằng những tiệc đứng không rượu và đại biểu về dự họp cũng không được khoe sự giàu sang thái quá của bản thân.

Thu hồi sách giáo dục in cờ Trung Quốc


TPO – Trước thông tin người dân phát hiện sách dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc, đơn vị phát hành hứa sẽ thu hồi những cuốn sách này để sửa chữa.
Sách dành cho trẻ em chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc
Sách dành cho trẻ em chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc. Ảnh: Châu Anh
Đơn vị phát hành nhận sai
Sau khi phát hiện những cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí in cờ của Trung Quốc. PV Tiền Phong đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Công ty TNHH Văn Hóa Hương Thủy, đơn vị liên kết với NXB Dân Trí.
Ông Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc cuốn sách có in cờ Trung Quốc, của NXB Dân Trí, chúng tôi đã lập tức chỉ đạo thu hồi các cuốn sách trên. Trường hợp những phụ huỵnh, học sinh đã mua phải những cuốn sách có in cờ Trung Quốc của NXB Dân Trí sẽ được đổi những cuốn sách khác hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại tiền, ông Giang nói.
Ông Giang cũng phân trần, đây là thiếu sót của chúng tôi trong quá ký kết hợp đồng mua bản quyền và cả quá trình biên tập và in ấn. Sau khi thu hồi các cuốn sách Công ty TNHH Văn Hóa Hương Thủy sẽ tiến hành thay trang bìa và các trang 1,3,4, trang 15 và trang 16.

Phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Ấu trĩ & không khả thi

Phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Ấu trĩ & không khả thi

(Dân Việt) - Bản thân người tiêu dùng cũng chỉ là nạn nhân của hàng giả, giống như người mua phải gas rởm, thuốc rởm, sữa rởm hay thức ăn không đảm bảo... Trách nhiệm để xảy ra việc đó là thuộc về cơ quan chức năng.

Nhằm chấm dứt tình trạng người đội mũ bảo hiểm (MBH) rởm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) sẽ mở chiến dịch xử phạt các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán và những người đội mũ rởm trên toàn quốc từ 15.4.
70% dùng đồ rởm
Theo Ủy ban ATGTQG, sau 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đội MBH khi điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông, số người dân chấp hành đã đạt tỷ lệ 90%. Thế nhưng trong số đó chỉ có 30% người dân đội MBH đạt chất lượng, còn 70% là mũ giả, kém chất lượng. Đây quả là vấn đề đáng báo động.
Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh MBH.

Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

* Chủ cửa hàng đòi hành hung PV
Chiều qua 4.3, trong lúc tác nghiệp báo chí, chủ nhà hàng Cát Vàng (số 81 Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã cho bảo vệ và nhân viên tấn công PV Báo Thanh Niên.
Trước đó, Báo Thanh Niên nhận được email của chị Đinh Thị Thu Hậu (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với nội dung bức xúc về việc nhà hàng Cát Vàng (viết tiếng Anh là Golden Sand), không cho vào cửa hàng lưu niệm (nằm trong khuôn viên nhà hàng), chỉ vì chị là người Việt.
Trong email (có cả hình ảnh và băng ghi âm), chị Hậu cho biết, vào ngày 11 tháng giêng vừa qua, chị cùng gia đình đến nghỉ ở Mũi Né và đến ăn trưa tại nhà hàng Cát Vàng. "Trong khi chờ đợi các món ăn, chị gái của tôi bước vào phòng bán da cá sấu để mua túi da, nhưng không có ai phục vụ. Lát sau, mẹ và hai vợ chồng em gái tôi bước vào thì nhân viên bảo đang kiểm kê, không tiếp khách. Do lúc này, vẫn chưa có món ăn nên tôi bước vào cửa hàng bán đồ da cá sấu thì nhân viên đến nói thẳng vào mặt tôi "tiệm này không bán cho người Việt Nam".


Nhà hàng Cát Vàng, nơi có cửa hàng từ chối 
bán hàng lưu niệm cho người Việt - Ảnh: Quế Hà 

Sao cổng trường cắm cờ Trung Quốc?

Sao cổng trường cắm cờ Trung Quốc?
HOÀNG HƯƠNG - VĨNH HÀ
TT - Một hôm cháu thắc mắc với tôi: “Dì ơi, sao lá cờ trong sách này không giống cờ nước mình?”. Tôi mở ra xem và rất bất ngờ: đó là cờ Trung Quốc”.

Trang 16 cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí đăng cờ của Trung Quốc - Ảnh: THUẬN THẮNG
Trước đó, chị gái tôi mua cho cháu tôi bộ sách dành cho học sinh vào lớp 1 có nhan đề Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ của Nhà xuất bản Dân Trí.
Ðó là phản ảnh của một bạn đọc là học sinh lớp 10 Trường Trung học thực hành, ÐH Sư phạm TP.HCM với Tuổi Trẻ. "Thật không thể hiểu nổi một cuốn sách được quảng cáo ngay từ trang bìa là: "Giáo sư ở các trường danh tiếng giới thiệu bộ sách dành tặng các em nhỏ chuẩn bị bước vào lớp 1" mà lại có sự nhầm lẫn tệ hại như thế", bạn đọc viết.
Xem kỹ, chúng tôi thấy cuốn sách được trình bày khá bắt mắt, trang 4 có ghi "Nhiều tác giả" chứ không công bố cụ thể tác giả nào, và "Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Thị Hương. Liên kết xuất bản và phát hành tại: Công ty văn hóa Hương Thủy".

Cơ quan điều tra giải mã các nguồn tiền của bầu Kiên

Cơ quan điều tra cho rằng, với vẻ bề ngoài là ông trùm trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo".
Hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt về tội Kinh doanh trái phép, nhà chức trách cho biết đã làm rõ thêm hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bầu Kiên và 7 bị can có liên quan.Được coi là người có tầm ảnh hưởng bởi nắm giữ nhiều cổ phần ở một số ngân hàng, nhưng thực chất, bầu Kiên có tiềm lực thật sự hay không? Câu trả lời đang dần được cơ quan điều tra hé mở.

Siêu thị Mỹ tặng luôn hàng nếu tính sai tiền khách

Siêu thị Mỹ tặng luôn hàng nếu tính sai tiền khách
Cô bán hàng đi xem lại giá niêm yết trên kệ và nói: "Xin lỗi chị, có lẽ bộ phận máy tính đã nhập thông tin sai, nên siêu thị chúng tôi xin tặng chị món hàng này".
Tôi kết hôn với một người Mỹ và theo chồng sang Mỹ định cư. Lần đầu đi siêu thị ở Mỹ (một siêu thị nhỏ của một địa phương tại bang Florida), theo thói quen, tôi vẫn thường xem giá cả trước khi quyết định có mua hay không vì không giống ở Việt Nam, hàng tuần các siêu thị ở Mỹ đều có chương trình giảm giá, khuyến mãi.. Nên nếu tuần này khuyến mãi mà bạn không mua thì tuần sau giá cả đã lập tức tăng trở lại.
Lần đó sau khi xem giá đang khuyến mãi, tôi quyết định mua một hộp sốt mayonnaise. Đến khi tính tiền tôi phát hiện khi nhân viên siêu thị scan giá thì máy lại tính tiền theo nguyên giá (giá chưa khuyến mãi). Lúc đó tôi hỏi nhân viên tại sao giá lại khác nhau.
Cô nhân viên đi xem lại giá niêm yết trên kệ và sau đó quay lại nói với tôi rằng: "Xin lỗi chị, có lẽ bộ phận máy tính đã nhập thông tin sai nên siêu thị chúng tôi xin tặng chị món hàng này". Thật lòng mà nói, tôi rất bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng vì thái độ thân thiện và nhiệt tình của cô nhân viên đó. Và dĩ nhiên, gia đình chúng tôi sau đó trở thành khách quen của siêu thị này.
(Xem thêm: Siêu thị tính sai tiền nhưng không chịu bồi thường )
Gần như tất cả các siêu thị ở Mỹ nhất là các siêu thị lớn thuộc một tập đoàn như Walmart, Target, Macys, Home Depot, Lowes ... đều có một hệ thống phục vụ khách hàng rất tận tâm và chặt chẽ. Có siêu thị như Wallmart, sau khi mua hàng trong vòng 90 ngày bạn có thể trả hoặc đổi lại món hàng bạn đã mua và nhận lại 100% số tiền bạn đã thanh toán.

Lại chính sách khùng: Đội mũ bảo hiểm rởm sẽ bị phạt 200.000 đồng

Lại chính sách khùng:
Đội mũ bảo hiểm rởm sẽ bị phạt 200.000 đồng
Người đi đường khi đội mũ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ bị xử phạt như đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách.
4 bộ Khoa học Công nghệ, Công thương, Công an và Giao thông Vận tải vừa ký thông tư liên tịch số 06/2013 về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp máy, xe máy.
Theo đó, mũ bảo hiểm phải có cấu tạo đủ ba bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và quai đeo; có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định và đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được gắn dấu hợp quy CR, ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Mũ có kiểu dáng nhái, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trên thì sẽ không được coi là mũ bảo hiểm.
Các loại mũ thời trang này không được coi là mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà.
Người đi đường khi đội mũ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ bị xử phạt như đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách. Mức phạt cho hành vi trên là 100.000-200.000 đồng. Dự kiến việc xử phạt sẽ được thực hiện sau khi thông tư có hiệu lực vào tháng 4/2013.

Ôi, phụ tá của Bộ trưởng!

(GDVN) - Những phụ tá này của Bộ trưởng Giáo dục không biết có thuộc diện 30% "sáng cắp ô đi tối cắp về" không, nhưng chắc khó xếp vào 70% còn lại!
Chỉ trong vòng 5 ngày, Bộ Giáo dục & Đào tạo và 1 sở trực thuộc lộ ra 4 yếu kém không thể biện hộ về chuyện xử lý thông tư, hướng dẫn.

1. Một là, ngày 26/2, qua bức thư ngỏ Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đăng trên Dân Trí, cả nước mới ngớ người ra: Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2011, ghi rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT là chủ trì, phối hợp với các Bộ để “hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của quyết định này”. Một trong các nội dung của Quyết định là trẻ Mầm Non 3, 4 tuổi tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn…được hỗ trợ 120.000đ/tháng để duy trì bữa ăn trưa tại trường. 
Các em mầm non bản Pha Lay (Huyện Điện Biên-Tỉnh Điện Biên) và bữa cơm trưa
nấu tại lớp đầu tiên với sự hỗ trợ của các cá nhân thiện nguyện. Ảnh: Dân Trí

Một nhà báo khác là nhà báo Bùi Hoàng Tám viết trên Dân Trí Blog: "Ở đây có lẽ chỉ có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là sự vô trách nhiệm đến vô cảm trước nỗi khổ của đồng loại. Thứ hai, do trình độ quá non kém của một số công chức, viên chức được giao nhiệm vụ này nên có mỗi cái thông tư mà triển khai 14 tháng không xong. Nguyên nhân thứ ba, cũng không loại trừ là không ít công chức được giao có cả hai "phẩm chất" trên".
Sau 14 tháng, thông tư hướng dẫn vẫn nằm trên giấy, dù tiền chi cho mục tiêu này ở nhiều địa phương đã có từ lâu. Thành ra 14 tháng các bé vẫn "nhịn đói" hoặc "dấm dúi mà ăn" (một số cán bộ, thầy cô giáo thương các em đành "vượt rào" chi trước). 
Bộ GD&ĐT giải thích: "Ngay sau khi có Quyết định, Bộ GD-ĐT đã khẩn trương chủ trì phối hợp với các Bộ/Ngành liên quan soạn thảo thông tư hướng dẫn và ngày 13/6/2012 bản dự thảo đã được đưa lên mạng lấy ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do vướng mắc một số khâu “kỹ thuật” nên cho đến nay thông tư này vẫn chưa được ban hành chính thức".Theo giải thích trên đây thì: "ngay sau khi" + "khẩn trương" = 14 tháng!  

(5) Đất nước trong tay nhóm thiểu số (kỳ cuối): Ngòi bút đối đầu bạo lực

Ngòi bút đối đầu bạo lực
NGUYỄN CAO TRÍ
TT - Nếu phải nêu thêm một nhóm đối tượng nữa vào danh sách nạn nhân của tham nhũng thì nhà báo nhất thiết phải có mặt!

(4) Đất nước trong tay nhóm thiểu số: Những khoản...
(3) Đất nước trong tay nhóm thiểu số: “Tất cả vì t...
(2) Đất nước trong tay nhóm thiểu số: Từ nghèo đến...
(1) Đất nước trong tay nhóm thiểu số: "Quái vật" t...

Một cuộc biểu tình chống tham nhũng tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Điều gì sẽ xảy ra với những bài viết phanh phui sự thật liên quan tham nhũng? Nhẹ thì trù dập, gây áp lực lên ban biên tập để ngưng phóng sự; nặng một chút thì hù dọa hoặc kiếm chuyện bỏ tù phóng viên (như trường hợp nhà báo Trung Quốc Khương Duy Bình trong vụ Bạc Hi Lai). Và nặng hơn nữa thì tặng cho nạn nhân vài viên kẹo bọc chì! Những chuyện như vậy đang xảy ra khắp thế giới.
Khi sự thật bị nhuốm máu!
Tất cả phương cách, thủ đoạn và công cụ đều có thể được bọn tham nhũng dùng để bịt miệng báo chí. Trong Waging War on Corruption, tác giả đã thuật nhiều trường hợp...
Kinh khủng hơn vụ phóng viên Lasantha Wickramatunga ở Sri Lanka (bị bắn vào đầu ngày 8-1-2009), Georgy Gongadze (Ukraine) đã bị “xử” cực kỳ tàn khốc. Tháng 9-2000, Gongadze mất tích. Hai tháng sau, thi thể giập nát của anh được tìm thấy trong một cánh rừng ngoại ô Kiev. Xét nghiệm pháp y cho biết nạn nhân đã bị tưới hóa chất và bị tra tấn tàn bạo trước khi chết. Liều lĩnh và không bao giờ tỏ ra run sợ trước mọi đe dọa, Gongadze nổi tiếng khắp Ukraine với những bài báo phanh phui tham nhũng ở mọi cấp độ quyền lực, trong đó có cả Tổng thống Leonid Kuchma. Cái chết của Gongadze đã gây rúng động Ukraine và trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ của dư luận và cuộc bạo động quần chúng sau đó...

Internet, công cụ chống tham nhũng tại Trung Quốc


Một số blogger Trung Quốc, tiêu biểu là ông Nhậm Kiến Vũ, 
bị công an bắt đi cải tạo lao động (DR)
Lê Phước
Internet là phương tiện hữu hiệu làm bùng nổ Mùa xuân Ả Rập hồi năm 2011. Tại Trung Quốc, xã hội dân sự cũng đang tận dụng phương tiện thông tin này để đấu tranh chống tham nhũng. Dù rằng đó là cách đấu tranh ít rủi ro, nhưng không phải vì thế mà các blogger Trung Quốc không lâm cảnh "tai bay họa gió". 
Nhật báo Le Monde số ra hôm nay dành phần phụ trang địa chính trị cho chủ đề này với dòng tựa : «Sức mạnh còn non yếu của các blogger Trung Quốc ». Tờ báo cho biết, tại Trung Quốc, do sự kiểm soát gắt gao của nhà cầm quyền, nên xã hội dân sự ngày càng có xu hướng tận dụng không gian ảo trên Internet để công khai các vụ tham nhũng.
Những người đấu tranh thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhưng có một mục tiêu chung là chống tham nhũng. Lực lượng này đôi khi tự tiến hành mạo hiểm điều tra y như những phóng viên báo chí chuyên nghiệp. Vì thế, mà Le Monde gọi những người này là « các công dân phóng viên ».

Thương lái Trung Quốc mua đủ thứ lạ đời

Tác giả: NHỊ ANH (TỔNG HỢP)(VEF.VN) - Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc thì đa số người dân cũng không rõ họ mua những thứ tưởng như bỏ đi để làm gì”.
Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Họ đã mua không biết bao thứ từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, hạt chè, xơ dừa đến đuôi trâu, phân trâu...

Mua phân trâu khô
Từ năm trước, tình trạng thu gom, mua bán phân trâu khô của thương lái Trung Quốc tại biên giới giữa ba nước Việt-Trung-Lào ở Apachair, Mường Né, Điện Biên đã diễn ra rất nhộn nhịp.
Vào các buổi sáng, có hàng chục lượt xe công nông chất đầy các bao phân trâu khô của bà con các bản giáp biên giới lại tấp nập nối đuôi nhau mang bán cho tư thương Trung Quốc. Phân trâu mà bà con thu gom ở các đồi núi, khu chăn thả gia súc trong vùng được bán với giá 60.000 đồng/ bao 15kg. Tính ra mỗi kg phân trâu khô có giá chỉ có 4000 đồng, con số này không lớn nhưng đã thu hút được rất nhiều người dân ở các bản giáp biên giới Apachai tham gia.


Thư giãn: Kín trước hở sau

Thư giãn: Kín trước hở sau


(Bấm vào góc phải dưới cùng màn hình, bên trái người truy cập, 
để phóng to Video Clip trên cả màn hình)
Nguồn: http://bvbong.blogspot.ch/2013/03/cuoi-cai-coi-4.html

Hội chứng soi túi tiền của dân

Hội chứng soi túi tiền của dân

 Đặc điểm chung của các "kiến nghị" móc túi tiền của người dân là ngoài viện dẫn nước này nước kia đã làm, họ đều lờ tịt đi hoàn cảnh, điều kiện của các nước khác tốt hơn ta gấp nhiều lần.

"Kiến nghị" của ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch HH BĐS (Hiệp hội bất động sản) TP.HCM khiến một lần nữa nổi sóng gió dư luận:  Đánh thuế vào lãi suất tiết kiệm gửi Ngân hàng từ mức gởi 500 triệu đồng trở lên!
Để tăng tính thuyết phục cũng như cho khách quan, ông chủ tịch HH này dẫn chứng ở Mỹ và châu Âu "cũng làm vậy"!
Săm soi tới đồng tiền tiết kiệm
BĐS nước ta đang trong cơn khủng hoảng nặng. Ai cũng biết như vậy. Song cái khác là nhiều ngành khác bị khủng hoảng đã nhận được sự cảm thông chia sẻ rất nhiều từ công luận, còn BĐS thì không! Lúc Bộ Xây dựng đưa ra phương án "cứu" BĐS, nhiều ý kiến đã phản đối gay gắt. Cái gì cũng có nguyên do! Việc cứu BĐS bị phản ứng nhiều bởi đây là ngành đã "làm mưa làm gió" suốt một thời gian dài, đẩy giá thị trường nhà ở các đô thị lên mức cao nhất thế giới. Cũng nhờ lợi nhuận khủng bao năm qua, BĐS đã "đẻ" ra hàng loạt đại gia từ bóng tối bước ra.

Hiến pháp có nên ghi ‘theo quy định của pháp luật’?

Hiến pháp có nên ghi ‘theo quy định của pháp luật’?
Khánh Duy- Hiến pháp tạo ra được thể chế pháp quyền là cách tốt để ngăn chặn các hành vi gây rối loạn và bảo vệ sự ổn định của đất nước. 
Bản dự thảo Hiến pháp đang được Quốc hội đề nghị góp ý có rất nhiều đoạn khẳng định đi khẳng định lại những cụm từ như: “theo quy định của phát luật”, “hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, “phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật”, “do luật định”, “theo pháp luật Việt Nam”, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Ví dụ điều 26 sửa đổi nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Có thể hiểu rằng những người soạn thảo bản Hiến pháp lo ngại những quyền được hiến định trong Hiến pháp như tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do hội họp có thể dẫn tới việc lạm dụng quá trớn, gây rối loạn xã hội, ảnh hưởng đến tính ổn định của bộ máy chính trị và đời sống nhân dân. Những lo ngại này có lý và không chỉ Việt Nam, chính phủ các nước khác đều có những lo ngại tương tự. Nhưng tại sao họ không nhất thiết phải ghi những cụm từ như trên trong Hiến pháp?
Thứ nhất, Hiến pháp tự thân nó đã là đạo luật cao nhất rồi, những điều khoản trong đó không phải ghi rằng theo “quy định của pháp luật” nữa, ghi như vậy tạo một mâu thuẫn: vậy giữa Hiến pháp và luật khác thì điều gì cao hơn? Thứ hai, Hiến pháp nào tạo ra một hệ thống pháp quyền thật sự tự nó sẽ khống chế được những biểu hiện cực đoan của tự do và giải quyết được sự mất ổn định xã hội.

Làng quê Trung Quốc rung chuyển vì tranh chấp đất đai

Hoan hô Vnexpress đưa tin tức nước vỡ bờ này: Dân làng Thượng Phố cho hay họ có quyền bầu ra người đứng đầu để đại diện cho cộng đồng dân cư, cũng như trong việc đồng ý hay không đối với một đề xuất gây tranh cãi nhằm chuyển đổi đất trồng lúa thành một khu công nghiệp thông qua bỏ phiếu dân chủ.
Làng quê Trung Quốc rung chuyển vì tranh chấp đất đai
Người dân ở một ngôi làng tại Trung Quốc đụng độ với "những kẻ tấn công" mà họ cho là do chính quyền địa phương cử tới, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn với nhiều xe ôtô bị đập phá và lật úp trên đường.
Thủ tướng Trung Quốc bảo vệ đất của nông dân
Bức ảnh chụp hôm 2/3 cho thấy một người dân làng ngồi trên chiếc xe máy gần tấm biển cảnh báo khách vãng lai tránh xa khỏi làng Thượng Phố, thuộc tỉnh Quảng Đông ở miền nam của Trung Quốc. Người dân ở đây có tranh cãi với chính quyền hôm qua. Họ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu dân chủ, sau khi ẩu đả quyết liệt với những tên côn đồ được cho là có liên quan tới một quan chức địa phương đang gây lùm xùm vì một vụ chuyển giao đất.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Lòng trong, tâm sáng để đối diện với sự thật

Lòng trong, tâm sáng để đối diện với sự thật

Hiểu biết lịch sử cũng chính là giáo dục cho các em lòng yêu nước, hiểu cái mạnh yếu của dân tộc, để có ý thức trách nhiệm xây dựng đất nước. Tạo nên một nội lực, một tâm thế cần thiết phù hợp để đối diện thực tiễn...
Sự thật vẫn phải là... sự thật 
Gần đây, nhiều nhà sử học, nhà giáo đã lên tiếng ủng hộ việc đưa "cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 vào sách giáo khoa" sửa đổi năm 2015 với mức độ và phạm vi sâu rộng hơn. Người viết đồng tình với đề xuất này và cho rằng đây không chỉ là câu chuyện riêng của một sự kiện lịch sử mà còn đặt ra vấn đề lớn lao hơn. 
Đó là sự cần thiết phải thay đổi cách viết và cách dạy môn Lịch sử trong bối cảnh hiện nay. 
Đa số các ý kiến đưa ra đều thống nhất rằng cần tôn trọng sự thật lịch sử. Đây là nguyên tắc tối thượng mà những người viết sử và dạy sử luôn phải đặt lên hàng đầu
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn có những ý kiến cho rằng, khi nghiên cứu và truyền bá lịch sử, chỉ nên chọn lọc những sự kiện phù hợp với định hướng chính trị
Chính vì thế SGK Lịch sử hiện nay chưa đưa ra được cái nhìn đa chiều về những sự kiện và nhân vật lịch sử. Chúng ta nói nhiều tới những chiến thắng mà không đề cập tới những thất bại. Môn Lịch sử na ná trở thành môn... chính trị tự lúc nào.

(1) Giải mật cuộc tập trận quy mô chưa từng có năm 1979

Giải mật cuộc chiến biên giới Xô - Trung năm 1969
TPO - Vào năm 1979, Liên Xô đã khẳng định kiên quyết với những thế lực đầy tham vọng: Quân đội và nhân dân Xô Viết sẵn sàng sử dụng các giải pháp cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình với Việt Nam.Trong rất nhiều trường hợp khác nhau, các nước phải tiến hành nhưng hoạt động quân sự nhằm giải quyết những vấn đề xung đột chính trị mà các biện pháp ngoại giao thông thường không thể giải quyết vấn đề. Nhưng trong lịch sử đấu tranh, có rất nhiều những tình huống mà những xung đột căng thẳng giữa các nước trên thế giới có thể được giải quyết bằng phương pháp phô diễn sức mạnh quân sự và khả năng sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó.
Hơn một lần Liên bang Xô viết đã sử dụng khả năng biểu dương sức mạnh quân sự để ngăn chặn những thảm họa chiến tranh. Một trong những tình huống đó là năm 1979, Kremlin đã có những hành động quyết liệt biểu dương sức mạnh của các lực lượng vũ trang và khả năng sẵn sàng sử dụng sức mạn đó để giải quyết những mâu thuẫn chính trị. Và chính sự quyết liệt đó đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn ở khu vực Đông Nam Á. Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết này.

Diễn tập bắn đạn thật – là những hoạt động huấn luyện chiến đấu của các lực lượng vũ trang các nước với mục đích làm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng điều hành tác chiến và liên kết phối hợp, đồng thời cũng kiểm tra thử nghiệm vũ khí trang bị phương tiện chiến tranh trên chiến trường. Nhưng trên thực tế diễn tập có bắn đạn thật là biểu dương sức mạnh quân sự nhằm mục đích răn đe, ngăn chặn hoặc thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời, diễn tập cũng là phương thức nhằm đưa các đơn vị quân đội vào trạng thái sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh.