Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Trung Quốc đang đưa châu Á đi về đâu?

Trung Quốc đang đưa châu Á đi về đâu?

Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Mahani Zainal AbidinEast Asia Forum
Gần đây Trung Quốc đã tỏ ra quyết đoán hơn đối với các tranh chấp tại Biển Đông và tiếp tục phô trương lực lượng quân sự của họ. Việc này dẫn tới tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà các nước trong khu vực phải đối mặt: làm thế nào để các nước ở châu Á có thể mở rộng và thắt chặt thêm các liên kết kinh tế và phụ thuộc lẫn nhau khi căng thẳng chính trị đang tiếp tục gia tăng?
CHINA-POLITICS-NEW YEARTrung Quốc là một nước rất quan trọng khi nói đến tăng trưởng kinh tế, sản xuất và những hoạt động thương mại đối với khu vực [châu Á] cũng như nhiều nước khác. Mạng lưới sản xuất trong khu vực và chuỗi cung ứng đã gắn bó Trung Quốc với các nước khác với nhau đến mức bất cứ điều gì xảy ra tại một trong những nước này sẽ sớm đưa đến hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến một nước khác. Vì vậy, hành động gây căng thẳng chính trị và quân sự gần đây của Trung Quốc cần phải được xem xét một cách nghiêm trọng.

Kỳ bí những đám sương mù "giết người" ở thung lũng Tre Đen

Ngắm cảnh sương mù trong bài làm tôi lại nhớ tới sương mù trên đỉnh Cret de la Neige. Xem ở đây: (5) Chinh phục Monts Jura: Sang đỉnh Crêt de la Ne...

Kỳ bí những đám sương mù "giết người" ở thung lũng Tre Đen

(Dân Việt) - Không ai có thể lý giải nổi vì sao khi lạc vào những đám sương mù ở thung lũng Tre Đen, một địa danh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hàng trăm người đều biến mất không để lại dấu vết...
Thung lũng Tre Đen nằm ở phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một vùng đất còn nguyên sơ và đầy rẫy những câu chuyện huyền bí. Dù ngày nay, thung lũng Tre Đen đã được khai thác thành điểm du lịch, nhưng rất nhiều người vẫn không dám đặt chân đến vùng đất này bởi trong tiềm thức, Tre Đen vẫn vẹn nguyên là hình ảnh về một thung lũng chết chóc.
Thung lũng Tre Đen và đám sương mù chết chóc
Hang ổ của các loài mãnh thú
Có rất nhiều truyền thuyết về thung lũng Tre Đen. Vào năm 1980, những cuốn sách đã ghi lại nguồn tư liệu của các nhà thám hiểm cho rằng, khi đi vào thung lũng, họ đã tìm thấy dấu vết của một con chim khổng lồ với đôi cánh có chiều dài khoảng 1 mét. Thậm chí, có những tài liệu còn ghi rằng, trong thung lũng này, người ta đã từng nhìn thấy một mãnh thú hai đầu trông rất ghê sợ. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng, thung lũng này chính là hang ổ của các loài mãnh thú.

Choáng với bữa ăn ngàn đô thời bão giá

Choáng với bữa ăn ngàn đô thời bão giá

Trong lúc nhiều người vật vã vì miếng cơm manh áo thì đâu đó ở các nhà hàng sang trọng vẫn rôm rả trong tiếng chạm ly, nói cười của những đại gia với bữa ăn giá cả “ngàn đô”. 
Những món ăn đại xa xỉ ở Hà Nội / Những món ăn 'đốt tiền' của trọc phú / Hải sản tiền triệu trên bàn tiệc đại gia

Hoa mắt vì bữa ăn "phòng vàng"

Nhận được điện thoại của người bạn làm việc ở nước ngoài lâu ngày trở về, tôi tất tả đến nhà hàng L.Đ nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội. Khi đến nơi, một nhân viên lễ phép mượn chìa khoá rồi tự lái xe đi gửi; hai nhân viên nữ xinh đẹp hướng dẫn tôi lên phòng vàng - phòng VIP số 1 của nhà hàng này. Ngay từ ngoài phòng lễ tân, cách bài trí đồ và sử dụng màu sắc sang trọng đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Vào đến phòng vàng, tôi càng choáng ngợp hơn khi thấy màu vàng chủ đạo, với bức rèm pha lê, bộ đèn chùm toả ra ánh sáng đặc trưng của cung đình mà tôi từng được thấy trên các bộ phim của Trung Quốc.

Siêu sao Pháp thành công dân Nga, ai bẽ mặt?

Putin đích thân trao hộ chiếu Nga cho ngôi sao Pháp

Tổng thống Nga Putin hôm qua mời diễn viên nổi tiếng của Pháp Gerard Depardieu tới khu nghỉ mát ở Sochi, ôm và trao hộ chiếu Nga cho ông này. Depardieu nhận hộ chiếu Nga là để phản đối mức thuế 75% mà nước Pháp đề xuất áp dụng cho những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu euro. Nước Nga muốn nhân cơ hội này quảng bá với các doanh nhân thế giới về mức thuế chỉ 13%.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định công nhận diễn viên điện ảnh của Pháp Gérard Depardieu là công dân Nga. Phương Tây cho rằng hành động này của ông Putin là một sự 'can thiệp' vào tranh cãi thuế má và là một 'đòn hiểm' cho Tổng thống Pháp François Hollande.

3 điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ

Vui vui:

Trong khi mỗi nam giới một cá tính thì họ vẫn có những điểm chung khi nhìn nhận về 'nửa kia". Bạn có thể làm cho "nửa kia" căng thẳng mà không biết vì sao. Dưới đây là 3 điều phụ nữ làm khiến cánh mày râu thấy chán ghét theo YourTango:
So sánh bất lợi
Nam giới ghét cay ghét đắng bị so sánh kém hơn so với bố, anh trai, anh rể, người yêu cũ hay bất cứ người đàn ông nào khác có liên quan tới bạn gái. Với họ, điều này chẳng khác nào ngụ ý nói họ kém cỏi và làm họ cảm thấy thiếu tự tin về bản thân. Khi đó các anh chàng cũng thấy hình ảnh của mình chẳng được đánh giá cao trong mắt "nửa kia".

Ảnh minh họa: Treatalady.com.
Gợi ý cách cải thiện
Dù cho các ý kiến của bạn là hợp lý, thì hầu hết nam giới đều hài lòng với những gì họ có. Vì thế sự cố gắng "cải tạo" chỉ khiến cánh mày râu thấy phiền phức và khó chịu.

Uống nước cam lúc nào tốt nhất?

Uống nước cam lúc nào tốt nhất?

7 lý do bạn nên uống nước cam vào buổi sáng, Ẩm thực, suc khoe, nuoc cam, sinh to, chat beo, trai cay, vitamin

Cam là loại quả thường dùng vắt lấy nước để uống, nó có chứa đường, a-xít hữu cơ, tinh dầu gồm isoamylic, geraniol, teryrineol… Cam có vị ngọt, chua, tính mật, có tác dụng giải khát, sinh tân dịch, mật phổi, tiêu đờm và lợi tiểu. Là nước giải khát bổ dưỡng rất tốt, nhưng không phải ai cũng nên dùng và càng không thể thích uống lúc nào cũng được. Nhiều người nghĩ rằng, nước cam tốt, nên có thể uống thoải mái, uống vào lúc nào cũng được. Thực tế thì không như vậy, nước cam có thể rất tốt với người này nhưng lại không tốt cho người khác. Nếu đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam, vì nó chứa rất nhiều chất hữu cơ làm tăng a-xít trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm; và nước cam có tác dụng nhuận tràng nên nếu bạn bị tiêu chảy thì nên pha loãng chúng với nước và uống từng chút một thôi.

Phạm tội do mất cân bằng cơ cấu dân số


Việc 6 tên dâm dục xông vào hãm hiếp rồi đánh đập một nữ sinh 23 tuổi ở Ấn Độ khiến người nước này sôi sục đòi cải cách hệ thống pháp lý để trừng trị tội hiếp dâm, nhưng còn một vấn đề nữa hầu như chưa được nói đến, đó là cơ cấu dân số. 
5 trong số 6 nghi phạm hiếp dâm trong vụ trên đã nhanh chóng bị đưa ra tòa, truy tố về tội hãm hiếp và giết người. Tốc độ xử lý vụ này được cho là nhanh chưa từng có, khác hẳn với hàng năm dài chờ đợi mà các nạn nhân tội phạm hiếp dâm ở Ấn thường phải chờ đợi.
Thế nhưng đằng sau câu chuyện này là cả một vấn đề lớn ở quốc gia đông dân thứ nhì thế giới: sự trọng nam khinh nữ, tình trạng giết chết thai nhi gái.

Sinh viên Ấn Độ biểu tình phản đối một quan chức đảng cầm quyền Ấn Độ định hiếp dâm người dân khi ông ta đi công cán. Ảnh: AP
Sinh viên Ấn Độ biểu tình phản đối một quan chức đảng cầm quyền Ấn Độ định hiếp dâm người dân khi ông ta đi công cán. Các biểu ngữ họ mang theo ghi: "Tôi sống trong một đất nước mà con gái không được an toàn kể cả trong bụng mẹ hay khi đã ra đời"; "Bảo vệ phụ nữ, bảo vệ quốc gia". Ảnh: AP
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ở các nước như Ấn Độ và các nước châu Á khác, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tăng lên. Đây là các nước có tỷ lệ nam cao một cách bất thường so với nữ, và tình trạng phá thai lựa chọn giới tính vẫn đang hoành hành.

Lý Nhã Kỳ: 'Làm Đại sứ Du lịch vì tự ái dân tộc'

Lý Nhã Kỳ: 'Làm Đại sứ Du lịch vì tự ái dân tộc'

"Khi tôi đi các nước, gặp nhiều đối tác, bạn bè khen tôi đẹp, cởi mở. Khi tôi nói đến từ Việt Nam, họ hỏi "Việt Nam là ở đâu?", có người nghĩ Việt Nam vẫn còn đang chiến tranh" Lý Nhã Kỳ chia sẻ với VnExpress.net.
Bộ Văn hóa tìm ứng viên Đại sứ Du lịch 2013

Lý Nhã Kỳ sẵn sàng đảm nhận vai trò Đại sứ 
Du lịch Việt Nam năm 2013. Ảnh: Hoàng Hà

- Sau một năm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, chị thấy vai trò và hiệu quả công việc của mình ra sao?
- Để nói rằng mình đã có những thành tích xuất sắc thì tôi không dám, bởi thời gian một năm không dài để có thể làm được nhiều việc lớn. Hơn nữa, để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới thì cần một quá trình lâu dài, cần sự chung tay của người dân cả nước. Tôi chỉ là người tham gia thêm bằng cách dùng hình ảnh của mình quảng bá các hoạt động mang tính chất cộng đồng.

9 cây cầu có kiến trúc lạ nhất thế giới

9 cây cầu có kiến trúc lạ nhất thế giới


1. Cầu Kawazu-Nanadaru Loop (Nhật Bản) được cấu tạo từ hai vòng tròn khổng lồ, còn cầu Tianjin Eye (Trung Quốc) lại được trang bị bánh quay đưa người đi bộ lên tận không trung. Cầu Kawazu-Nanadaru Loop gồm 2 vòng tròn, mỗi vòng tròn có chu vi 1,1 km, đường kính 80m, là đường một chiều từ núi xuống thung lũng. Chiếc cầu này được xây dựng từ năm 1981. Điều cần lưu ý là lái xe phải đi rất cẩn thận và vận tốc cho phép là 30 km/h. Điều thú vị là khung cảnh xung quanh cầu đẹp đến mê hồn. 

7 bí quyết chụp hình du lịch

Những bức ảnh gây ấn tượng mạnh

Andy Nguyễn

1. Nghiên cứu và chuẩn bị
Chụp ảnh du lịch có vẻ đơn giản lắm. Có gì dễ hơn là đến một địa điểm độc đáo ở một nước đầy vẻ đẹp với cái máy hình và một nắm thẻ nhớ rồi chụp vài tấm hình "hết sẩy"? Nhưng, khi bạn bước chân đến địa điểm, bạn lại nhận thấy rằng điều đó khó hơn nhiều trong thực tế. Nếu bạn làm theo những bước đơn giản sau đây, hình du lịch của bạn sẽ tiến bộ thấy rõ.Trước khi lên đường, bạn nên tính kế hoạch cho chuyến đi. Nên dành thời gian riêng để chụp hình, đặc biệt nếu người bạn đồng hành lại không cùng chung sở thích với bạn. Đi thám hiểm xung quanh để tự đặt mình vào khung cảnh, âm thanh, và mùi thơm của địa điểm đi chơi của bạn.

 Khách sạn New York lúc mặt trời mới lên. Đường phố Las Vegas còn 
vắng bóng người. Du khách ở đây không quen thức lúc 6 giờ sáng.

Ở đời sống Mỹ

Thư giãn chủ nhật:
Ở đời sống Mỹ
Uyển Mai lược dịch
Đây là năm truyện rất ngắn. Những câu chuyện đời thường ở Hoa Kỳ nơi có cuộc sống đô thị tất bật, nhưng không vì thế mà những điều tử tế và siêu nhiên biến mất. Lược dịch từ tạp chí First for Women, January 2013.

1. Mất rồi tìm lại
Khi tôi nhỏ xíu, bà nội Grandma Pearl yêu dấu đã cho tôi một cuốn truyện cổ tích “Grimm’s Fairy Tales” bìa da tuyệt đep. Tôi mê man với những câu chuyện công chúa, hoàng tử như nuốt từng chữ một, mê man ngắm nghĩa từng chi tiết nhỏ trong các bức hình minh họa đầy màu sắc. Cuốn truyện cổ tích ấy là nơi tôi thu mình trốn mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Nhưng tới lúc lên 10, gia đình tôi dời nhà, và tôi mất luôn nó.
Grimm’s Fairy Tales Nguồn ảnh: elsahefa.com/

Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch

Đồng tình với quan điểm của bác Xuân là Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch, song không đồng ý ở điểm "Chúng ta không ăn tết 2-3 thậm chí 4 tuần theo âm lịch nữa mà chỉ nên ăn tết 4 ngày theo dương lịch là đủ". Ai cũng biết số ngày nghỉ của người lao động VN quá ít so với thế giới, không cho phép họ được hưởng niềm vui của cuộc sống, do đó việc nghỉ tết đủ 5 ngày (4 ngày của Tết âm lịch và 1 ngày của Tết dương lịch) hiện nay nên được duy trì. Ngoài ra, theo tôi nên có thêm 1 ngày nghỉ nữa đúng vào 1 Tết âm lịch để người dân nếu cần vẫn có thể thực hiện các nghi lễ thờ cúng theo phong tục, hơn nữa ở ta Noel không phải là ngày nghỉ nên ngày này được xem như nghỉ thay cho Noel.

Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch

“Trong khi ta vui Tết âm bên chén tạc chén thù thì những đối tác của ta lại làm việc bình thường, còn trong khi chúng ta vẫn làm việc bình thường ở Tết dương thì ở nước ngoài người ta nghỉ, thị trường chứng khoán đóng băng”.



Giáo sư – Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng lúa. Ông sinh năm 1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang, nguyên Hiệu trưởng ĐH An Giang. GS-TS Võ Tòng Xuân chia sẻ quan điểm Tết cổ truyền Việt Nam nên tổ chức theo dương lịch cùng thế giới trong thời đại hội nhập hiện nay. Dưới đây là nguyên văn bài viết của ông.
Ngày 14/02/2005 mục “Chào buổi sáng” của báo chí có đăng bài viết của tôi nhan đề Tết “hội nhập,” tại sao không? Ngay sau đó một làn sóng tranh luận rất sôi nổi đã dấy lên trong mục “Ý kiến bạn đọc” của tờ báo.

Lai Châu: Mảnh đất cháy khát nơi biên giới


(GDVN) - Từ năm 2004 trở lại đây nước với bà con xã Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu đã trở nên “khát”. Mùa khát thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Dọc đường đi, không khó để bắt gặp hình ảnh những mế già, 
những em nhỏ còng lưng địu nước.

Chợ 'tình cũ' Việt Nam trên báo nước ngoài


Reuters đăng bài giới thiệu chợ tình Khâu Vai của Việt Nam, khiến cộng đồng mạng thế giới đặc biệt quan tâm và thích thú.


Chợ tình Khâu Vai ở tình Hà Giang của Việt Nam sau khi được giới thiệu trên báo và trang mạng nước ngoài đã khiến cộng đồng mạng thế giới rất thích thú.
Trong bài giới thiệu chợ tình Khâu Vai tại tỉnh Hà Giang của Việt Nam, tác giả viết, phần lớn mọi người khó lòng chấp nhận dù trong suy nghĩ về chuyện bạn đời của mình “qua lại” và tâm tình với “người cũ” vào một dịp nhất định trong năm. Tuy nhiên, một cộng đồng nhỏ trong đại gia đình Việt Nam là một ngoại lệ.

(3) Du lịch 2012: Hậu quả tai hại

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Phạm Trung Lương đã trao đổi với Thanh Niên xung quanh con số thống kê khách quốc tế vào VN.
Ông có tin 6,84 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh năm 2012 là khách du lịch quốc tế?
Không! Chiếu theo tiêu chí của luật Du lịch (DL), chắc chắn số lượt khách DL quốc tế sẽ nhỏ hơn. Không thể coi người nước ngoài vào học tập, làm việc kiếm tiền rồi hằng năm ra vào VN là du khách được. Nhiều Việt kiều về thăm thân nhân ở nhờ nhà họ hàng, không mua tour cũng chẳng sử dụng dịch vụ DL gì...
 Hậu quả tai hại1
Việc chưa áp dụng phương pháp thống kê phù hợp khiến các con số thống kê của ngành du lịch chưa đáng tin cậy - Ảnh: Diệp Đức Minh
Ông có lo ngại số liệu không chính xác sẽ ảnh hưởng xấu đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chính sách vĩ mô?

(2) Du lịch 2012: Mập mờ con số

Trên 6,84 triệu lượt người nước ngoài vào VN trong năm 2012 nên được hiểu rõ không phải toàn bộ là du khách quốc tế. Việc nhìn nhận tách bạch như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho chiến lược phát triển của du lịch VN.
Tôi không dám sử dụng các số liệu thống kê do Tổng cục Du lịch công bố vì ít hữu dụng. Thậm chí gây nhiễu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Phan Đình HuêGiám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt (TP.HCM)
“Đánh võng” ngôn từ
Nhiều chuyên gia có cùng nhận định như ông Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM Lã Quốc Khánh: 6,84 triệu lượt người là khách quốc tế nhập cảnh VN chứ không phải khách du lịch quốc tế (DLQT). “Năm 2012 có trên 3,8 triệu lượt khách quốc tế vào TP.HCM. Tôi không bao giờ nói đây là khách DLQT, hoặc tất cả họ có sử dụng dịch vụ du lịch”, ông Khánh nhấn mạnh.
Tổng cục Thống kê cũng phân tích rất rạch ròi: Năm 2012 có 4,17 triệu lượt khách quốc tế vào VN với mục đích du lịch, 1,16 triệu lượt đi công việc, 1,15 triệu lượt về thăm thân. Như vậy, rõ ràng không thể gom hơn 2,3 triệu lượt người vào làm việc và thăm thân thành khách DLQT. Rất nhiều trong số này đến VN để lao động, buôn bán, khám chữa bệnh (Trung Quốc, Campuchia) hay dạy học (Philippines, Úc, Mỹ)...

(1) Du lịch 2012 có khả quan như báo cáo?

(1) Du lịch 2012 có khả quan như báo cáo?


Trái ngược với thông tin Tổng cục Du lịch công bố ngành du lịch vượt xa cả 3 chỉ tiêu trong năm 2012, nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết họ đang rất lao đao sau 1 năm gặp quá nhiều khó khăn…

Tổng cục Du lịch (TCDL) cho biết, năm 2012 ngành này vượt cả 3 chỉ tiêu: đón 6,84 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,5% so với 2011; khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt, tăng 8,3%; tổng thu từ du lịch đạt 160.000 tỉ đồng, tăng 23%. Thế nhưng…
 Du lịch có khả quan như báo cáo?
Nhiều thị trường khách quan trọng của VN suy giảm trong năm qua - Ảnh: D.Đ.M
Doanh nghiệp du lịch giảm người, bán xe…
Qua khảo sát gần 20 doanh nghiệp (DN) lữ hành quốc tế, công ty vận chuyển du khách và nhà hàng cao cấp, đại đa số thừa nhận khách từ nhiều thị trường trọng điểm suy giảm mạnh, lợi nhuận tính trên đầu khách cũng giảm. Do đó, DN đành phải thu hẹp quy mô hoạt động, cố gắng trụ qua cơn bĩ cực.

Nếu chiến tranh Trung-Nhật xảy ra, bên nào sẽ thắng?

Nếu chiến tranh Trung-Nhật xảy ra, bên nào sẽ thắng?

Chỉ là giả định, nhưng nếu chiến tranh Trung - Nhật nổ ra, bên nào sẽ thắng? Bài viết sau đây sẽ giúp các quí vị có thêm tư liệu để suy ngẫm.
Hiện nay Nhật Bản vẫn mang hình ảnh là quốc gia yếu về quân sự, nhưng theo các nhà phân tích quốc phòng, nếu chiến tranh hải quân xảy ra sẽ không là một cuộc chiến dễ xơi cho láng giềng Trung Quốc.
Công tước Wellington đã miêu tả chiến thắng của quân đồng minh trong trận Waterloo là "trận đánh lớn nhất bạn từng thấy trong cuộc đời". Nhưng với một cuộc đụng độ giữa các lực lượng Trung Quốc và Nhật Bản nếu xảy ra ra trong trận chiến tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hay ở những nơi khác ở ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Á, thì hậu quả của nó chắc cũng không kém nhận xét trên của Wellington.
Một trận chiến như vậy đã có khả năng diễn ra trước năm 2010, khi cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ các ngư dân Trung Quốc do đâm vào một trong các tàu của lực lượng này ở ngay tại vùng đảo tranh chấp, và hiện nay, nguy cơ ấy lại xuất hiện.

Bộ bản đồ quý bác bỏ chủ quyền của TQ ở Biển Đông

Bộ bản đồ quý bác bỏ chủ quyền của TQ ở Biển Đông
Đó là câu hỏi của nhiều bạn đọc sau khi báo điện tử Infonet đưa tin anh Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hoá và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ chuyển tặng TP Đà Nẵng toàn bộ 150 bản đồ, 3 cuốn kỷ yếu và 3 cuốn atlas (tập bản đồ) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà anh sưu tập được.
Bản đồ tỉnh Quảng Đông trong cuốn Postal Atlas of China ("Trung Hoa bưu chính dư đồ") xuất bản năm 1933. Phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc trong bản đồ này cũng chỉ vẽ đến đảo Hải Nam
Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi xin nêu lại, trong số 150 bản đồ mà Trần Thắng tặng Đà Nẵng có 110 bản đồ gốc có niên đại từ 1626 - 1980 và 40 bản đồ tái bản; được chia làm 3 nhóm, gồm 80 bản đồ ghi nhận cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, hoàn toàn không đề cập gì đến Hoàng Sa và Trường Sa; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, có chú thích tên tuổi các địa danh liên quan đến lãnh thổ trên đất liền Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải và 10 bản đồ tổng thể châu Á, Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Dân VN 'chi hàng tỉ đôla' cho con du học


Bộ Tài chính Việt Nam nói người dân chuyển hàng tỷ đôla ra nước ngoài mỗi năm cho con em học tập, theo truyền thông trong nước.
Ông Nguyễn Trường Giang, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, dẫn số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 106.104 học sinh, sinh viên du học nước ngoài trong năm 2011-2012 so với 98.536 năm 2010-2011. Trong số hơn 106.000 người du học trong năm học 2011-2012 thì có khoảng 35% (35.900 người) đang theo học tại các nước châu Á.

Ông Giang mô tả 'Bình quân một suất học tập ở nước ngoài phải chi phí tối thiểu 10.000 - 15.000 USD/năm và nhân con số này với số người đang học tập ở nước ngoài sẽ thấy mỗi năm Việt Nam phải chuyển ra nước ngoài ít nhất 1-1,5 tỷ USD'. Ông cũng nói thêm 'đấy mới chỉ là cách tính trung bình, chi phí thực có thể còn cao hơn'.
Hiện chưa rõ số học sinh và sinh viên du học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo không nắm được danh sách là bao nhiêu người. Việc công bố thông tin này có thể xem là động thái thúc giục chính phủ Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục trong nước để khuyến khích học sinh, sinh viên học tập ở trong nước thay vì ra nước ngoài.

Biệt thự lưu giữ kỷ niệm về đàm phán hòa bình VN


Góc hồ nhìn vào biệt thự Verrières-le-Buisson. (Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Chúng tôi tới thăm ngôi nhà số 49, nay là số nhà 17 phố Cambacérès, Verrières-le-Buisson, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, nay đã trở thành một di tích lịch sử gắn liền với thời gian gần 5 năm diễn ra các cuộc đàm phán 4 bên (Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa) tiến tới việc ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris ngày 27/1/1973.
Vì giá trị lịch sử của nó, ngày 13 tháng 10 năm 2012, Tòa thị chính thành phố Verrières-le-Buisson phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các bạn bè Pháp đã gắn biển di tích lịch sử cho ngôi nhà. 

Sắp xây mới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Hồi tháng 9 năm 2012, đọc tin chuẩn bị xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với kinh phí hơn 11 nghìn tỷ đồng, đã thấy khiếp; giờ lại chuẩn bị xây tiếp Bảo tàng Lịch sử quân sự, nghe đâu khoảng 6 nghìn tỷ đồng. Toàn những dự án chi tiêu động trời giữa lúc kinh tế trầm lắng, ngân sách kiệt quệ và tiền lương thì không tăng...
Sáng 3-1-2013, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự (LSQS) Việt Nam.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm TCCT, chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự có đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học; nhà sử học; nhà quản lý và cán bộ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội nghỉ hưu.
Nội dung cơ bản của Đề án xây dựng Bảo tàng LSQS Việt Nam gồm 11 phần; diện tích đất xây dựng Bảo tàng là 39 ha tại Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long gồm tòa nhà chính, các tòa nhà phụ trợ và không gian trưng bày ngoài trời...
Các ý kiến tham luận tại Hội thảo cơ bản nhất trí cao với các nội dung đề án.

Nguyễn Bá Thanh làm nóng diễn đàn báo chí

Nguyễn Bá Thanh làm nóng diễn đàn báo chí
Rất hiếm có khi nào mà việc luân chuyển một quan chức từ địa phương ra trung ương lại gây ra nhiều sự hào hứng đến thế từ dư luận như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nay ra thủ đô nhậm chức trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng.Đây là sự kiện hội đủ các yếu tố để gây nên một cơn sốt: Một nhà lãnh đạo nổi tiếng với phong cách quyết đoán và gây nhiều tiếng vang ở Đà Nẵng, một chiếc ghế rất nóng và một vấn đề nhức nhối bậc nhất của đất nước hiện nay là tham nhũng.
Vào lúc này, một người từng diễn thuyết một cách đầy nhiệt huyết và quyết liệt suốt 4 tiếng đồng hồ ở Đà Nẵng, người từng nói đến rát mặt các giám đốc sở ở các diễn đàn công khai, người từng chỉ trích đến mức nóng gáy các quan chức tham nhũng…, một lần nữa khi nói về chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Thanh cho rằng đây là nhiệm vụ quá nặng và có nhiều nỗi lo.
Thứ nhất là lo cho bộ máy của ban. Cái khó là trong đội ngũ cán bộ có người này, người nọ. Chẳng hạn như vụ Dương Chí Dũng, có người chủ trương bắt nhưng lại có kẻ cố tình bao che. “Địch mà ở trong ngay lòng thì đánh đấm gì nữa” - ông Thanh lo ngại. Thứ hai là sẽ đụng vào dây này nhợ kia nên khó mà xây dựng một khối đoàn kết vững mạnh.

Đừng gieo rắc tư tưởng đầu hàng!

Bài bài rất giá trị vì của chính Nguyên đại sứ VN tại TQ viết:

Đừng gieo rắc tư tưởng đầu hàng!


Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ VN tại Trung Quốc
Tình cờ tôi đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Quang Thanh trước thầy trò một trường Đại học nào đó. Tôi bỏ qua đoạn đầu ông nói về một số nước để khoe kiến thức của mình mà chỉ phân tích đoạn ông nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ông cũng biết là “Trung Quốc nung nấu tham vọng độc chiếm biển Đông, bản đồ 2 lần của nhà Thanh vẽ khẳng định Hải Nam là điểm biên giới cực Nam của Trung Quốc. Ông cũng nói được rằng biển Đông đối với ta là quan trọng và Trung Quốc phá hoại kinh tế của ta, hành động ngang ngược nếu ta sơ sẩy là nó cướp luôn”.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

NHỮNG MÓN ĂN KINH DỊ CẦN ĐƯỢC LOẠI BỎ


Moi óc khỉ sống, nuốt chửng quả tim rắn còn đang nóng hôi hổi, xẻ thịt rắn còn đang sống để lấy bào thai rồi thưởng thức… là những món ăn không chỉ khiến cho nhiều người kinh hãi mà còn khiến dư luận “ném đá” dữ dội.

Nuốt chửng tim rắn
Tim rắn là món ăn không còn xa lạ ở Việt Nam bởi nó đã được rất nhiều người đề cập đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể “thưởng thức” được món ăn này.


Nhiều người cho rằng, nuốt chửng quả tim vừa lấy ra từ còn rắn, vẫn còn đang đập và nóng hôi hổi sẽ có tác dụng bồi bổ đặc biệt cho các quý ông.
Quả tim vừa lấy ra từ con rắn, vẫn còn đập và nóng hôi hổi được đặt giữa một chiếc đĩa nhỏ đựng tiết, sau đó, nó được thả vào chiếc chốc chứa rượu. Người thưởng thức sẽ uống liền một hơi cả rượu và tim rắn.
Nhưng có những người lại có sở thích thưởng thức món tim rắn bằng cách nuốt trọn quả tim ngay khi nó vẫn còn đang đập mà không cần nhúng vào cốc rượu…

Bảo hiểm Tàu lạ



Bấm vào ô "đọc thêm" hay ở đây để xem tranh

Những quan tài bí ẩn trên đỉnh núi

Những quan tài bí ẩn trên đỉnh núi

Một thợ săn ở Thanh Hóa trong lần đuổi theo con thú đã vô tình giẫm phải mảnh xương người. Lần theo dấu vết, ông kinh hãi phát hiện sâu trong hang núi có hàng trăm bộ quan tài bằng thân gỗ độc mộc nằm la liệt…
Hang Ma (xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) được người Thái bản địa quan niệm là mảnh đất của “thần linh”, của “âm hồn người xưa”. Cửa hang nằm khuất sau những tán cây rừng rậm rạp giữa sườn núi Pa Cáng, ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, cả đời không dám bén mảng tới chân núi này vì sợ “đánh thức giấc ngủ của thần linh”.
Các quan tài táng trong hang cũng có thứ bậc cao thấp. Ảnh: Lê Hoàng.
Ông Lương Văn Tướng (50 tuổi, ở bản Khó, xã Hồi Xuân), người đầu tiên phát hiện ra hang Ma cho biết, đã nhiều năm nay kể từ ngày động quan tài trên đỉnh núi được phát hiện, thói quen lên rừng săn bắn, kiếm củi, hái nấm… của người dân trong vùng dường như ít hẳn. “Không phải người dân đã no đủ, đã chán cái nấm, cái măng mà đơn giản là vì họ sợ làm kinh động đến những linh hồn từ rất lâu rồi chọn rừng núi làm nơi yên nghỉ”, ông Tướng chia sẻ.

Thị trường xe hơi: Mỹ cười, châu Âu khóc

Kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh:
Thị trường ô tô: Mỹ cười, châu Âu khóc
Sau bốn năm khủng hoảng, thị trường xe hơi Mỹ đã phục hồi trong lúc số xe bán ra tại châu Âu  trong năm 2012 giảm đến mức báo động. Theo báo cáo của trung tâm thống kê xe hơi Autodata, trong năm 2012 khối lượng xe bán ra trên thị trường Hoa Kỳ tăng 13,4 %, đạt gần 14 triệu rưỡi chiếc. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 30 năm qua. General Motors, tập đoàn sản xuất xe số 1 của Mỹ sau một giai đoạn cực kỳ khó khăn, đã phục hồi trở lại.
Số xe bán ra tăng 3,7 % so với một năm trước đó và như vậy là trong năm 2012 hãng này đã cung cấp 2,6 triệu chiếc xe cho tư nhân. Riêng có chi nhãn hiệu Cadillac của GM bị chựng lại và đây là bằng chứng cho thấy xe hơi hạng sang của Mỹ không có sức thuyết phục cao. Tuy nhiên, thị phần GM bị thu hẹp lại và chỉ còn 17,9 %. Đây là mức thấp nhất kể từ những năm 1960 tới nay.
Đối với hãng Ford 2012 cũng là một năm thịnh vượng. Tập đoàn này đã bán được 2,25 triệu chiếc xe, tăng 4,7 % so với 2011. Thành công của cả GM lẫn Ford trên thị trường nội địa có được đều nhờ vào các loại xe chạy ít tốn xăng hơn.
Thế nhưng thành tích của hai nhà sản xuất nổi tiếng nói trên của Hoa Kỳ không thấm vào đâu so với Toyota khi khối lượng xe bán ra tăng 27 % trong một năm trên thị trường Mỹ ! Nhưng trong bảng xếp hạng hiếm mấy ai có thể qua mặt được Volkswagen của Đức. Hãng xe với logo hình chữ W này dẫn đầu bảng với tỷ lệ tăng trưởng là 35 %.

Trung Quốc hùng hổ, Hoa Kỳ phát tài, khổ các nước nghèo

Trọng tâm của sách lược “chuyển trục chiến lược” sang châu Á của Washington là kế hoạch củng cố sức mạnh quân sự cho các đồng minh hiệp ước cũng như đối tác an ninh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, ở những điểm nóng bỏng vì những cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc và chương trình hỏa tiễn, vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.

wallpaperdesign.net photo Chiến đấu cơ tàng hình
đa năng F-35 Lightning II có thể đáp thẳng như trực thăng

"Chuyển trục chiến lược": tăng cường cho đồng minh
Phi cơ chiến đấu đa năng và hệ thống chống hỏa tiễn là hai trong số những vũ khi đắt giá nhất mà các nước láng giềng của Trung Quốc và Bắc Hàn đua nhau mua của Hoa Kỳ, giúp kỹ nghệ vũ khí Mỹ tăng trưởng nhảy vọt trong bối cảnh hai xứ Cộng Sản này ráo riết tăng cường võ trang. Hiệp hội công nghiệp không gian Hoa Kỳ, viết tắt là AIA, nhận định chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ đem lại thêm nhiều cơ hội bán vũ khí cho các đồng minh của Mỹ. Nhu cầu những lô vũ khí đắt tiền sẽ còn rất cao trong ít nhất dăm bảy năm nữa.

NGUYỄN BÁ THANH-TRIỆU TỬ LONG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG

'Chống tham nhũng không tới sẽ bị 'đánh trả' / “Tự diễn biến” như giặc nội xâm
TP - Chia sẻ với Tiền Phong trước việc Bộ Chính trị cử ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng Ban Nội chính T.Ư, ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh, công tác phòng chống tham nhũng của ta sẽ có những khởi sắc. Và ông Hương so sánh ông Thanh như Triệu Tử Long trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Hương.
Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Nội chính T.Ư và Ban Kinh tế T.Ư và cử ông Nguyễn Bá Thanh giữ vị trí Trưởng ban Nội chính, ông Vương Đình Huệ giữ Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, ông nhìn nhận việc tái lập hai Ban của Đảng có ý nghĩa như thế nào?
Theo tôi, hai ban này là rất cần thiết. Tổ chức chỉ là phương tiện, còn con người điều hành thực sự rất quan trọng. Ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng đã có phong cách quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giao công việc phòng chống tham nhũng, theo tôi ông ấy có thể làm được. Lĩnh vực phòng chống tham nhũng là rất khó.

ÔNG NGUYỄN BÁ THANH KHÔNG ĐỒNG TÌNH VIỆC CẤM CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI ĐƯA TIN, BÌNH LUẬN CHUYỆN THẾ SỰ


Không thể cấm người ta bình luận được!

Theo CADN
Đó là phát biểu của tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khi đề cập đến các trang web/blog và sự góp bàn của họ với các sự thể quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an TP Đà Nẵng hôm 3/1/2013, tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khẳng định:
… Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng tăng lên, người dân có nhiều cơ hội bày tỏ chính kiến của mình. Ngoại trừ những thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá, bịa đặt, vu khống…, thì cần chú ý đến tiếng nói của các tầng lớp nhân dân… Tôi đứng ở đây nhìn xuống dưới đó (hội trường) làm sao nhận ra hết các đồng chí được. Nhưng các đồng chí ở dưới đó nhìn thấy hết. Tôi ngoẹo bên trái, ngoẹo bên phải các đồng chí đều thấy hết. Nhân dân cũng vậy, họ biết hết, vấn đề là họ có nói ra hay không mà thôi. Ông sống ra sao, vợ con làm gì, trợ lý làm gì… nhân dân biết hết”.
Đề cập đến các trang web có bình luận vấn đề của đất nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lưu ý: “Cả nước có hàng nghìn, hàng chục nghìn, nhưng nổi lên khoảng vài chục. Nếu đọc kỹ, bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được.

Lịch sử xây dựng Lăng Lê Nin


Мавзолей Ленина
Nguồn: zyalt /  Kichbu posted on 06.01.2013

Lăng Lenin (Tiếng Nga: Мавзолей Ленина) là nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich Lenin. Lăng được đặt tại trung tâm Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga. Đầu tiên lăng được làm bằng gỗ. Trong những năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 thi hài Lenin được sơ tán về vùng UralTừ năm 1953 đến năm 1961 trong lăng có cả thi hài Iosif Vissarionovich Stalin, vì vậy thời kỳ đó gọi là Lăng Lenin và StalinSau đó Stalin được đưa ra khỏi lăng trong thời kỳ xét lại trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.

Kho báu vô giá của đời người

Đọc chậm cuối tuần

Kho báu vô giá của đời người

- Trong tất cả kho báu trên thế gian này, báu vật lớn nhất chính là tuổi trẻ...Buổi chiều cuối năm, có một cụ già gần 70 tuổi cầm theo một mảnh giấy nhàu nhĩ đứng trước mấy cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ. Ông chìa mảnh giấy ra hỏi người bán hàng ở đây có bán cuốn "Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi" không? Nhưng hình như sách đã hết.
Tôi chỉ cho ông đến hiệu sách của NXB để mua. Lúc đó tôi nhớ lại những lời mà dịch giả cao tuổi Nguyễn Văn Thái (một trong những dịch giả hàng đầu về văn học Ba Lan) viết trong phần giới thiệu của cuốn sách "Tôi bị những trang sách cuốn hút ngay khi mới đọc, và đặc biệt xúc động khi thấy các nhân vật trong truyện cũng có những rung động giống với lớp thanh niên Việt Nam chúng tôi ở thế kỉ XX làm sao!"
Có lẽ đó cũng là mối đồng cảm của dịch giả và độc giả cao tuổi - người lặn lội đi tìm sách "Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi". Những người đã đi qua thời tuổi trẻ khi nhìn lại mối tình thơ ngây vụng dại của mình, sẽ thấy chất chứa ở đó ánh lửa nồng nàn và nỗi đắm say không tài nào lý giải. Và, ở mối tình đầu ấy, cũng không thiếu cả những sai lầm không ai cứu vãn. 
*Trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách "Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi" (NXB Kim Đồng phát hành) - tác giả Henryk Sienkiewicz.