Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

IMF: ngân hàng trung ương có thể nới lỏng tiền tệ hơn nữa

IMF: ngân hàng trung ương có thể nới lỏng tiền tệ hơn nữa
Phúc Minh / Thứ Bảy, 18/5/2013, 16:48 (GMT+7)

IMF nói các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục nới lỏng
tiền tệ nếu triển vọng kinh tế tiếp tục xấu. Ảnh: Reuters
(TBKTSG Online) - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 17-5 phát hành báo cáo nói nếu triển vọng kinh tế tiếp tục xấu, các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu và Nhật Bản và có thể thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ hơn nữa.
IMF cho rằng các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã thành công trong việc giúp đỡ thị trường khôi phục sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, IMF cảnh báo một khi các ngân hàng trung ương thoát khỏi chính sách tiền tệ bất thường, sự phục hồi kinh tế có thể bị suy yếu.
IMF cho biết tính đến các rủi ro tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính, cơ quan quản lý các nước cần dần dần áp dụng các biện pháp đối phó với những rủi ro có thể dự đoán.

IMF cũng cho rằng các thống đốc ngân hàng trung ương cần sắp xếp cẩn thận kế hoạch thoát khỏi chính sách tiền tệ đặc biệt để giảm thiểu tác động trên thị trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét