GS Carlyle A. Thayer (sinh ngày 5 tháng 11 năm 1945) là nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng, có hai quốc tịch Mỹ và Úc. Ông được biết đến trên phạm vi quốc tế qua các nghiên cứu và xuất bản phẩm viết về chính trị Việt Nam và các vấn đề an ninh Đông Nam Á. Tuy đã chính thức nghỉ hưu từ cuối năm 2010 song ông vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu và xuất bản sách. Ông đã xuất bản trên 380 ấn phẩm, cả cá nhân và hợp tác với đồng sự. Công ty Thayer Consultancy của ông cung cấp phân tích chính trị về các vấn đề an ninh khu vực hiện tại và hỗ trợ nghiên cứu khác cho các khách hàng được chọn. Thayer Consultancy được đăng ký chính thức là một doanh nghiệp nhỏ tại Úc vào năm 2002. Dưới đây là trả lời phỏng vấn của ông ngày 22 tháng 12 năm 2022 về khai thác Quần đảo nhân tạo và phát triển thương mại ở Biển Đông, thường được gọi là Biển Nam Trung Quốc. Bản dịch qua Google.
Quần đảo nhân tạo và phát triển thương mại ở Biển Đông
PHÓNG VIÊN: Chúng ta đang xem xét bất kỳ bước phát triển mới nào trong việc khai thác kinh tế ở Biển Đông. Chẳng hạn, anh có theo dõi việc tăng cường sử dụng các đảo nhân tạo để thăm dò dầu, khí đốt hoặc các nguồn năng lượng khác không? Hoặc, có bất kỳ đội tàu đánh cá nào của quốc gia đang mở rộng nơi sản lượng đánh bắt của họ ngày càng lớn hơn đáng kể không?
TRẢ LỜI: 1) Đảo nhân tạo, tôi không biết về bất kỳ báo cáo nào nói rằng bảy hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa đang được sử dụng làm căn cứ cho hoạt động thăm dò hydrocarbon (dầu khí) ở Biển Đông hoặc làm căn cứ dịch vụ để hỗ trợ hoạt động thăm dò đó.