Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

Châu Âu hướng tới gỡ ‘phong tỏa’ cho Kaliningrad

Hướng tới gỡ ‘phong tỏa’ cho Kaliningrad, châu Âu muốn tránh đối đầu với Nga
30/06/2022 (VTC News) - Liên minh châu Âu (EU) đang hướng tới một thỏa thuận về vấn đề Kaliningrad nhằm giảm bớt căng thẳng với Nga. Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Nga tới vùng lãnh thổ Kaliningrad đi qua Litva có thể sẽ bình thường trở lại trong vài ngày tới. Động thái nới lỏng được thực hiện sau hơn 1 tuần gián đoạn sau khi Vilnius cấm quá cảnh đường sắt đối với một số loại hàng hóa.

Phần lớn hàng hóa từ Nga chuyển đến Kaliningrad đều thông qua hệ thống đường sắt chạy qua Belarus và Litva. (Ảnh: West Observer)

Kinh tế thế giới sẽ ra sao từ lập trường “diều hâu” của Fed?

Fed tăng mạnh lãi suất thì các nước khác cũng phải tăng theo. Chiến tranh lãi suất sẽ dẫn tới chiến tranh thu hút đầu tư và chiến tranh tỷ giá. Hậu quả là hầu như chắc chắn kinh tế thế giới sẽ rơi vào trạng thái lạm phát đi kèm với suy thoái như đã diễn ra trong các thập niên 1970 và 1980. VN có hơn 40 năm được sống trong thời đại thế giới hòa bình nhưng không biết tận dụng để vươn lên thành giầu mà chỉ thích làm thuê cho tư bản nước ngoài và bán tài nguyên. Nay chiến tranh quân sự, chiến tranh kinh tế và đại dịch liên tiếp xảy ra thì nguy cơ trở về với cái máng lợn xưa kia lớn lắm.
Kinh tế thế giới sẽ đón nhận gì từ lập trường “diều hâu” của Fed?
Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+) 30/06/2022 - Fed tăng mạnh lãi suất sẽ ảnh hưởng phần nào đến các tài sản có độ rủi ro cao trên thị trường, cũng như làm gia tăng mức độ “phân mảnh” trên thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu.
Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vì sao Nga từ bỏ đảo Rắn ?

Tin dưới đây hơi lạ, nhưng có thể hiểu được. Theo tôi, đảo Rắn nằm trong tầm bắn của hệ thống pháo phản lực HIMARS được Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine nên để đảm bảo an toàn cho lính Nga và đồng thời cũng không muốn mang tiếng chặn đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, lãnh đạo Nga chấp nhận bỏ đảo này. Nhìn hòn đảo bé tý thế này thì có thể thấy ý nghĩa quân sự không đáng bao nhiêu và bất cứ lúc nào cần, Nga đều có thể chiếm lại được.
Nga từ bỏ đảo Rắn, Ukraine giành thắng lợi chiến lược lớn?
30-06-2022 - (NLĐO) - Lực lượng Nga đã từ bỏ tiền đồn chiến lược ở đảo Rắn trên biển Đen hôm 30-6. Đây được xem là thắng lợi lớn đối với Ukraine. Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ quyết định rút khỏi đảo Rắn như một "cử chỉ thiện chí" nhằm chứng tỏ Moscow không cản trở nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc mở hành lang nhân đạo cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Nga cho biết thêm quân đội Ukraine vẫn chưa dỡ bỏ thủy lôi ngăn tàu bè rời khỏi các cảng ở biển Đen. 

Đảo Rắn. Ảnh: Wikimedia
Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố đã "đánh đuổi lực lượng Nga sau một trận pháo kích và đợt tấn công lớn vào tối 29-6". Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, thông báo trên mạng xã hội Twitter: "Không còn quân đội Nga trên đảo Rắn nữa. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã làm một điều tuyệt vời".

Bộ Công an bác bỏ tin các GSTS Long và Tuấn tự tử

Đọc tin này thấy 2 điều chua xót. Một là cả hai ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn đều là giáo sư tiến sĩ, là đỉnh cao của trí tuệ; bây giờ nếu hai ông đều tự tử thì quá đau xót và nhục nhã cho giới khoa học, nhưng đồng thời cũng thương các ông vì tôi tin các ông đã từng là những nhà khoa học thực sự. Ngược lại, người sống hay chết tôi không quan tâm là PGS.TS Chu Ngọc Anh thì vẫn sống nhăn răng và không hề có tin đồn tự tử. Ông này tôi tin là kiến thức rởm, còn bằng thật hay rởm thì tôi không biết. Hai là sao ở VN tin đồn lắm thế, toàn những tin giật gân, nhất là tin đồn về Trung ương lại sắp họp để kỷ luật và bắt các quan chức tham nhũng trong nhiều đại án. Trường hợp hai ông Long và Tuấn thì Bộ Công an vừa lên tiếng bác bỏ, còn những trường hợp khác thì sao ? Tin đồn nhiều chứng tỏ thông tin không minh bạch và xã hội bất an. Nhà nước nên có các giải pháp minh bạch, công khai thông tin và tăng cường sự giám sát của người dân để loại bỏ các tin đồn.
Bộ Công an bác bỏ tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử
30/06/2022 Lãnh đạo Cục C03 khẳng định: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn đã tử vong trong trại giam là hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử.
Lực lượng chức năng tới trụ sở Bộ Y tế thực hiện việc khám xét nơi làm việc của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chiều tối 7/6. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tư cách ứng viên của Ukraine - một trò chơi nguy hiểm

Tư cách ứng viên của Ukraine - một trò chơi địa chính trị nguy hiểm
Với tư cách là một quốc gia ứng viên, có thể nói Ukraine đang ngồi trong phòng chờ, chờ đợi và hy vọng 'rơi vào vòng tay của Liên minh Châu Âu (EU)'. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng EU đã ra quyết định sai lầm, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lạnh với Nga và có thể kích động Moscow trả đũa.

Hội đồng châu Âu hiện đã chấp thuận tư cách ứng viên của Ukraine và Moldova trong tiến trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, hoan nghênh việc trao tặng tư cách ứng viên, đã mô tả đây là “một thời khắc lịch sử và duy nhất” trong mối quan hệ của đất nước ông với 27 thành viên của EU, đồng thời khẳng định rằng “tương lai của Ukraine sẽ gắn liền với EU".

CUỘC CHIẾN GIỮA NGA VÀ UKRAINE, NATO...

Lãnh đạo Ukraine ngu dốt hoặc là nội gián của Mỹ và NATO để phá hoại Ukraine và chống Nga thì dân chết, đất mất...
CUỘC CHIẾN GIỮA NGA VÀ UKRAINE, NATO - CUỘC CHƠI LỢI ÍCH CỦA CÁC NƯỚC LỚN!
Hội nghị G7 vừa kết thúc tại nước Đức. Tại hội nghị, các thành viên chủ yếu bàn về tình hình Ukraine và Nga. Làm sao để người Nga phải chịu tổn thất nặng nề, cả về kinh tế và quân sự, trong bối cảnh Nga đang giành nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường.
Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Dobass, Kherson, Mariupol và cả biển Azov, biển đen và cảng chiến lược Odessa... 
Kể từ khi bị NATO cấm vận, đồng Rúp Nga tăng gần một nửa giá trị so với trước cuộc chiến. Xăng dầu, khí đốt mang lại siêu lợi nhuận cho Nga. Người Nga không những không khốn đốn mà còn phất lên trông thấy. G7 bí thế phải cầu cạnh Trung Quốc, hy vọng Trung Quốc sẽ khuyên Nga lui binh khỏi Ukraine.

Chuyện Khánh Ly về hát ở Việt Nam

Chuyện Khánh Ly về hát ở Việt Nam
Tôi không thích các ca sĩ hải ngoại. Băng đĩa video của họ đôi khi tình cờ tôi có xem một số đoạn nhưng hoàn toàn không có hứng.
Đã có vài lần bạn tôi rủ tôi đi xem ca sĩ hải ngoại hát ở Mỹ hay ở Pháp nhưng ngồi trong rạp tôi chỉ nghe được chừng nửa tiếng là ngủ gật. Có lẽ trong đầu tôi đã có ấn tượng xấu về họ, là luôn cho rằng họ hát vì tiền chứ không vì nghệ thuật nên diễn không có hồn, không thu hút được tôi.

TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐI CHÙA?

TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐI CHÙA?
Đối với tôi, chùa VN bây giờ nên được gọi là chùa Cộng sản chứ không còn là chùa Phật. Ngày xưa ở VN, tôi chỉ gọi chùa Quán Sứ ở Hà Nội là chùa Cộng sản nhưng ngày nay thì người ta đã cộng sản hóa gần như tất cả các chùa. Chùa nào cũng chỉ chăm chăm tới việc kiếm tiền. Tượng phật và bài trí y như bên Tàu. Sư thì thích chuyện chính trị, quan tâm việc đời hơn việc Phật, mê rượu thịt và gái hơn tụng kinh và rèn đức...
Đôi khi tôi cũng đến chùa nhưng chỉ là vãng cảnh vì đất nước mình quá thiếu không gian bình yên để thư giãn. Đến chùa nhưng tôi không vào chùa mà chỉ tham quan không gian bên ngoài. Do đó tôi cũng không cầu khấn gì.

Xe buýt 3 tiếng bò được 20 km, ai đi ?

Ở nước ngoài, gia đình tôi thường có cả xe đạp và ô tô, đi lại rất thuận lợi vì dân cư ít, phố xá vắng vẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn thích đi xe buýt hơn vì xe buýt rất tiện nghi và an toàn, thời gian đi, đến đều chính xác tới từng phút, ngồi trên xe rất nhàn và êm, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ việc giở truyện ra đọc trong khi xe buýt chạy. Thêm nữa, đi mua lương thực thực phẩm hay vận chuyển đồ đạc, chất bao nhiêu lên buýt, lái xe cũng không phàn nàn gì, thậm chí khuân giúp đỡ mình. Bố trí các bến để chuyển xe bên đó rất hợp lý chứ không quá xa như ở ta... Về VN sống, tôi mang theo thói quen đi buýt, nhưng phải thừa nhận xe buýt VN quá tệ hại, có thể kể ra hàng trăm thứ bất tiện và khó chịu khi đi xe buýt, từ chất lượng đường xá, quy định cứng nhắc của công ty, giờ xuất bến và lịch trình trong ngày, xe dột ướt hết người khi mưa... đến bỏ bến, bỏ chuyến. Nhưng tệ hại nhất là thái độ vô văn hóa của đa số lái xe với hành khách, làm cho hành khách cảm thấy ngồi trên xe mà không khác gì ngồi trong nhà tù. Có mấy bác già cùng đi tập thể thao buổi sáng bằng xe buýt với tôi bảo 80% nhân viên xe buýt là bọn mất dạy. Tôi thì không nghĩ tỷ lệ cao như thế, nhưng ở Hà Nội tính chung chắc không dưới 60%. Riêng đối với tuyến số 45 hàng ngày tôi đi thì gần như 100% nhân viên là loại mất dạy. Thích thì chúng dừng xe cho khách lên mà không thích thì chúng bỏ bến chạy luôn, thích thì dừng đúng bến mà không thích thì dừng cách bến một đoạn cho khách cuống cuồng đuổi theo. Lên xe thì chúng mắng khách xa xả mỗi khi thấy có gì không vừa ý. Đang đi thì dừng xe 5-10-15 phút xuống xếp hàng mua đồ ăn sáng, suất cơm trưa cơm tối hay gì đó là bình thường, mặc kệ khách ngồi chờ trên xe. Phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, dừng xe đột ngột, mở cửa chửi người đi xe máy dưới lòng đường... thôi thì đủ cả. Sáng nay sau khi bị buýt 45 bỏ bến chạy thằng không cho lên xe, một chị bảo tôi khiếu kiện chúng nó cũng không được gì vì ngày xưa chúng còn biết sợ, chứ bây giờ công ty xe buýt thiếu nhân viên nên không dám sa thải chúng nên chúng chẳng còn khái niệm sợ nữa. Nói xong, chị ngậm ngùi kể chuyện ngày xưa tốt hơn bây giờ như thế nào và đất nước này đã bao giờ thảm hại được như bây giờ. Nhân viên xe 45 mất dạy như thế, nhưng loa trên xe thường xuyên nhắc hành khách: "Hãy cùng chúng tôi (từ là cùng với hãng xe buýt) xây dựng văn hóa xe buýt". Đúng là gái đĩ dạy chuyện giữ gìn trinh tiết. Buýt 45 của công ty TNHH Bắc Hà. Đã vài lần tôi gọi vào số điện thoại đường dây nóng của công ty, thì tổng đài bảo cước gọi 1000 hay 2000 đồng / phút. Nhân viên trực chẳng thấy đâu, hoặc có mặt thì trả lời loanh quanh để bao biện cho lái xe và công ty. Gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải thì hình như cước không phải là 2000 đồng / phút mà tới 3000 đồng / phút, cũng chẳng có nhân viên nào trực cả. Tốn tiền mà chẳng được gì nên chắc hành khách đành nhắm mắt xuôi tay, coi như đã dùng dịch vụ công thì phải chấp nhận như thế.
Vận động dân “Nào ta cùng buýt”, nhưng 3 tiếng bò được 20 km, ai đi?
ĐÀO TUẤN 29/06/2022 Năm 2013, ông Tất Thành Cang, khi đó đương chức Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã nói đến cái mốc 2020 để chấm dứt trợ giá xe buýt. Giờ, 2022, mỗi năm vẫn ngàn tỉ trợ giá. Và vừa xong, phải kêu gọi dân đi xe buýt, vì ế quá.
Cũng có lần đồng chí giám đốc Sở đi xe buýt, để rồi phải đi xuống lòng đường vì không có lối cho người đi bộ. Ảnh: Báo Giao thông

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

Bị ép vỡ nợ, Nga có thể kiện phương Tây?

Nga vỡ nợ cái gì ? Nga đang đầy tủ ngoại tệ, nợ trong nước và nợ nước ngoài thì bé xíu, chả là cái gì so với ở của chính phủ các nước phương Tây. Chỉ có bọn phương Tây đểu ngăn không cho Nga trả nợ nên mới sinh ra cái gọi là "vỡ nợ". Thực tế bây giờ chẳng có tổ chức chính thức nào có quyền tuyên bố Nga vỡ nợ cả. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã khẳng định việc gọi Nga vỡ nợ là "một trò hề". Với doanh thu hàng tỉ USD mỗi tuần từ hoạt động xuất khẩu năng lượng bất chấp xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng Siluanov tuyên bố quốc gia của ông thừa khả năng tài chính để thanh toán nợ. Nga bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay chấp nhận bị phương Tây hành hạ đủ trò, thêm chuyện này có khi tức nước vỡ bờ, ngừng xuất khẩu dầu, khí và các nguyên liệu đầu vào khác sang phương Tây thì phương Tây không chết thì cũng nửa sống nửa chết. Thế giới vẫn đang đoàn kết hợp tác với Nga, vui vẻ mua hàng Nga, thì Nga sợ cái gì ? 
Bị ép vỡ nợ, Nga có thể kiện phương Tây?
28/06/2022 VOV.VN - Điện Kremlin ngày 27/6 khẳng định bất cứ tuyên bố nào về việc Nga vỡ nợ đều là “bất hợp pháp” vì quốc gia này có đủ ngoại tệ và đang cố gắng thanh toán các khoản nợ. Các chuyên gia tài chính cho rằng, các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của Nga sẽ là những chịu thiệt hại nghiêm trọng do lệnh trừng phạt của phương Tây và họ có thể quay sang kiện chính phủ Mỹ - quốc gia ngăn cản việc thanh toán bằng đồng USD. Moscow từng cảnh báo rằng, nỗ lực đẩy Nga vào tình cảnh vỡ nợ sẽ chỉ làm suy giảm uy tín của hệ thống tài chính của phươg Tây.

Tỷ giá đồng nội tệ Nga so với USD đã lên cao nhất trong vòng 7 năm qua (Ảnh: AP).
Bloomberg ngày 27/6 đưa tin, lần đầu tiên trong một thế kỷ, Nga đã bị coi là vỡ nợ trái phiếu chính phủ bằng đồng ngoại tệ do các biện pháp trừng phạt ngày càng khắc nghiệt hơn của phương Tây khiến nước này mất khả năng trả nợ. Theo hãng tin này, đến ngày 26/6 Nga đã không trả được khoản lãi cố định trị giá khoảng 100 triệu USD và tình huống này có thể xem như một vụ vỡ nợ.

Kế bắt Nga bán dầu ko lãi của phương Tây có khả thi?

Kế sách "lạ" bắt Nga bán dầu không lãi của phương Tây có khả thi?
28/06/2022 Mỹ và các đồng minh châu Âu đang tìm cách áp "giá trần" với dầu mỏ Nga, trong bối cảnh các biện pháp cấm dầu Nga không mang lại hiệu quả như kì vọng mà còn khiến lạm phát leo thang ở phương Tây.
Phương Tây tìm cách áp đặt trần giá dầu Nga. Ảnh: Getty Images
Hãng tin Bloomberg hôm nay (28/6) cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang thương lượng với các đồng minh ở châu Âu về việc áp đặt các biện pháp áp "giá trần" với dầu mỏ Nga, bước đi mà Washington mô tả là có thể duy trì nguồn cung dầu toàn cầu nhưng hạn chế doanh thu của Nga.

Vì sao Mỹ - NATO không thể để Nga thắng ở Ukraine?

Vì sao Mỹ - NATO không thể để Nga thắng ở Ukraine?
28/06/2022 TPO - Các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Madrid vào ngày 28/6. Đây là lúc phương Tây phải tính đến hậu quả nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga. 
Chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ là đòn giáng mạnh lên liên minh quân sự Đại Tây Dương, làm suy yếu đáng kể vị thế lâu dài của Mỹ ở khu vực Âu – Á.

Một lính Ukraine vác tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất trong cuộc diễu binh năm 2018. (Ảnh: Sky News)

“Quyền lực sắc bén”, vũ khí mới đáng sợ của ĐCS Trung Quốc

“Quyền lực sắc bén”, vũ khí và sức mạnh mới đáng sợ của ĐCS Trung Quốc
Ngoài quyền lực cứng và quyền lực mềm, Trung Quốc còn sở hữu một thứ quyền lực có thể xuyên thủng và thâm nhập vào mọi “môi trường chính trị, truyền thông và xã hội của các quốc gia mục tiêu, nhằm thao túng chính trị và đôi khi làm xói mòn thể chế chính trị của họ”. Thậm chí, nó có tác động đáng kể đến chủ quyền của một quốc gia đối địch, tựa như một cái chết bởi hàng ngàn vết dao. Đối với cả Trung Quốc và Nga, việc sử dụng quyền lực sắc bén, bao gồm sự kết hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm, đã được chứng minh là mang lại hiệu quả cao - đặc biệt là ở châu Phi, lục địa phát triển nhanh nhất trên thế giới.
Trong lĩnh vực địa chính trị, danh từ "quyền lực" đồng nghĩa với các hành động xâm lược, bao gồm sức mạnh quân sự và các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt. Đây được gọi là quyền lực cứng (hard power).

GS Nguyễn Mạnh Tường- 'Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam'

Nguyễn Mạnh Tường là một luật sư, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam. Năm 23 tuổi (1932) ông đỗ liên tiếp hai bằng Tiến sĩ tại Pháp. Theo tôi, GS Tường là một trong những thiên tài hiếm có trong lịch sử VN, nhưng đồng thời ông cũng bị chế độ đọa đầy cực khổ không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nên xem cuốn Un Excommunié (Một người bị rút phép thông công) của ông viết về những điều trải nghiệm đen tối trong những năm ông đã sống và viết kể từ sau 1945. Vào những năm 1953-1956, miền Bắc Việt Nam tiến hành Cải cách ruộng đất. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường kể: "Ở Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc, họp ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau khi ông Trường Chinh, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), tự phê bình về các sai lầm đã phạm trong Cải cách ruộng đất, tôi đọc bản tham luận Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo. Từ góc độ một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi nói đến một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự. Đi Hội nghị về, Nguyễn Hữu Đang đến phỏng vấn, rồi viết bài đăng lên báo Nhân văn (của Phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm). Tôi như thành một người "phạm pháp quả tang", bị sa thải khỏi Đại học và không được hành nghề Luật sư nữa. Từ 1957 là thời kỳ đen tối của cuộc đời tôi"... Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, ông được chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu văn học nước ngoài tại Viện nghiên cứu phương pháp và chương trình giáo dục thuộc Bộ Giáo dục, và là cộng tác viên của nhà xuất bản Giáo dục.
GS-TS-Luật sư Nguyễn Mạnh Tường- 'Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam'
27/06/2022 (PLO)- Cuốn sách 'Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam' cung cấp tư liệu về GS-TS-Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, người Việt Nam đã dành được hai bằng Tiến sĩ quốc gia của Chính phủ Pháp.
Bìa cuốn sách. Ảnh: VT
Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam là tựa đề cuốn sách của tác giả Kiều Mai Sơn. Theo tác giả, Nguyễn Mạnh Tường là cái tên được nhắc đến là niềm tự hòa của nền giáo dục Việt - Pháp những năm ba mươi của thế kỷ XX.

Mỗi container sang Mỹ "đốt" 400 triệu đồng vì xăng dầu

Mỗi container thuỷ sản sang Mỹ "đốt" 400 triệu đồng vì xăng dầu
27/06/2022 "Chuỗi đông lạnh chi phí vận chuyển đang rất lớn, cụ thể một container 40 feet xuất sang Mỹ chi phí logistics hơn 400 triệu đồng (dao động 410-440 triệu đồng)", ông Nam nói.

Xuất khẩu thuỷ sản hiện gặp khó do giá xăng dầu và chi phí logistics tăng mạnh (ảnh minh hoạ VASEP).

Du lịch trong nước đắt hơn du lịch nước ngoài

Du lịch nội địa bây giờ đúng là đắt đỏ. Lo ngại dịch Covid có thể tái phát mạnh ở trong nước và các nước láng giềng nên hè năm nay nhà tôi dự kiến không đi nước ngoài mà sẽ đi du lịch xuyên Việt trong nước khoảng 3 tuần bằng ô tô. Đã ấn định như thế nên tôi chủ quan không tìm hiểu tình hình. Bây giờ sát ngày khởi hành, tính toán lại mới thấy chi phí cho chuyến đi ở thời điểm này quá lớn và bất hợp lý, nhất là tiền xăng tăng vọt do giá tăng cao bất thường. 100 km mất khoảng 9-10 lít, 33 nghìn đ/lít, bằng 330 nghìn; đi khoảng 4000 km mất 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chi phí khác cũng đều tăng... Ngoài ra, trời quá nóng nực, sức khỏe cả nhà đều kém, sợ rằng dọc đường ốm mệt phải quay về thì phí công đi. Trong khi đó báo đưa tin các bãi biển và khu du lịch đông nghịt người... cũng đáng lo ngại. Chán quá, đành dời chuyến đi sang dịp Tết mát mẻ vậy. Nhưng chuyển hướng đi du lịch nước ngoài bây giờ thì không kịp. Đúng là chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này. Đành đi du lịch các vùng biển phía Bắc cho gần vậy.
Khách đi du lịch trong nước chịu phí cao hơn du lịch nước ngoài
Vân Phong 27/06/2022 (KTSG Online) – Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều khách đi du lịch trong nước phải chịu mức phí cao hơn so với du lịch nước ngoài, theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Người dân và du khách trải nghiệm dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế. Ảnh: Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cung cấp

Công ty Đức Minh bán test kit chênh lệch giá trên 100%

Điểm lại một trong các vụ bê bối test kit có thể sẽ được thảo luận lại. Ai đứng sau Công ty Đức Minh nhập kit test Covid-19 vì vụ này còn ‘khủng’ hơn Việt Á. Theo Tổng cục Hải quan, 2 năm 2020-2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của Công ty Đức Minh là 4.381 tỷ đồng, trong đó, test Covid-19 có giá trị nhập khẩu lên đên 3.437 tỷ đồng; lượng nhập khủng còn hơn Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt. Kit test Đức Minh đã bán cho các cơ sở y tế, bệnh viện đa khoa, các công ty trên toàn quốc. Giá nhập khẩu từ 106.000-150.000 đồng/test, bán cho các đơn vị y tế với giá từ 250.000-395.000 đồng/test, mức giá chênh lệnh trên 100% liệu có phải là "hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi" ?
Công ty Đức Minh bán kit xét nghiệm COVID-19 chênh lệch giá trên 100%
Hạnh Nguyễn (Vietnam+) 11/02/2022 
Trong bối cảnh COVID-19 tác động tiêu cực mọi mặt lên đời sống-xã hội, doanh nghiệp y tế Đức Minh đã nhập kit xét nghiệm trong với kim ngạch 3.437 tỷ đồng và bán ra với mức giá chênh lệnh trên 100%.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh với hành khách bay nội địa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Thất vong thất tử”

“Thất vong thất tử”
Cuối thời Tây Hán, ở quận Bột Hải, huyện Cao Thành có một chàng thư sinh nghèo tên là Bào Tuyên, tự Tử Đô. Bào Tuyên tuy xuất thân hàn vi nhưng luôn giữ tấm lòng ngay thẳng, chính trực, được người đời hết mực ngợi khen.
1) Thân hàn vi, tâm như ngọc khiết
Một ngày, Bào Tuyên lên đường đến kinh thành thì gặp một người trẻ tuổi nọ. Người này đang đi bỗng đột nhiên ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm ngực, miệng rên rỉ: “Ôi chao, đau chết mất, đau chết mất!”.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

Chém du khách, nhà hàng bị phạt 21 triệu đồng

Người Việt nhiều khi chém tiền nhau quá dã man. Tôi cũng nhiều lần bị chém vì không hỏi giá trước hoặc không thể hỏi trước. Cách đây 2 tuần, xe ô tô của tôi bị bó phanh. Tôi ghé cửa hàng rửa xe cạnh nhà nhờ sửa giúp. Họ vào tháo lốp, làm mấy phút là xong, sau đó bảo tôi mang xe ra gara của ho (tên là Thợ Huế, ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, Hà Nội) để họ thay dầu mới cho an toàn. Thực tế tôi cũng không biết họ có thay dầu không, nhưng họ bảo có và tính hóa đơn 2,16 triệu đồng, quá đắt. Loại sửa này không thể hỏi tiền trước vì tiền thường phát sinh trong quá trình làm khá nhiều.
Lấy đắt du khách 600 nghìn cho 3 suất mì xào: Phạt nhà hàng 21 triệu đồng
Quán hải sản trên đường Trần Phú (TP. Nha Trang) bị xử phạt 21 triệu đồng sau khi du khách phản ánh phải trả 600.000 đồng cho 3 suất mì xào, mỗi suất có nhiều mì, nhiều rau nhưng chỉ có “4 - 5 miếng thịt bò vừa khô, vừa dai”.

Sáng 25/6, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, quán hải sản Ngọc Phú (ở phường Vĩnh Nguyên) bị phạt 21 triệu đồng vì niêm yết giá không rõ ràng và chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Phận nữ cửu vạn ở chợ đêm Bình Điền

Phận nữ cửu vạn ở chợ đêm Bình Điền
20/06/2022, Đêm ở chợ đầu mối Bình Điền là đêm của những bước chân vội vã, của những cánh tay áo quệt vội mồ hôi, đêm của những người phụ nữ làm nghề cửu vạn. Có đến khu chợ này vào lúc giữa khuya mới cảm nhận hết cảnh sống thâu đêm với nỗi nhọc nhằn của những người bốc vác thuê, vắt sức kiếm 20.000 đồng/lượt kéo xe.
Con dốc kéo xe trơn trượt và đầy hiểm nguy.
Tiếng gọi nửa đêm về sáng
11 giờ đêm, nhịp sống tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) mới bắt đầu sôi động. Một thế giới bán buôn, trao đổi hàng hóa và cửu vạn. Từ xa cổng chợ, mùi tanh của tôm, cá xộc thẳng vào mũi, ám trên quần áo cùng với cái lạnh quyện nhau tạo nên không khí đặc trưng của một trong những khu chợ đầu mối lớn nhất TP. Hồ Chí Minh.

Dính bẫy "việc nhẹ lương cao", nhiều người tự tử

Xấu hổ và nhục nhã. Sao người Việt bây giờ lại thấp kém thua xa các nước láng giềng như thế này ? Còn nhớ chỉ cách đây nửa thế kỷ, người Việt còn coi dân cư ở các nước láng giềng như những bộ tộc người dân tộc thiểu số kém phát triển, thậm chí coi như đám man di mọi rợ, còn họ thì mơ ước được như VN, nhất là được như Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông. Vậy mà giờ đây người Việt đang lũ lượt kéo nhau đi làm thuê ở những nước này, hoặc tranh nhau vào làm thuê cho các doanh nghiệp của những nước này đầu tư ở VN, bất chấp tiền lương rẻ mạt và nguy cơ phải nhảy lầu, treo cổ hay mất tích không rõ nguyên nhân. Đừng nói là những người này có trí tuệ hay giáo dục thấp và chỉ họ mới thích "việc nhẹ lương cao". VTV còn có hẳn 1 chương trình được rất đông người xem là "làm giàu không khó", còn các đại gia VN phần lớn là "tay không bắt giặc" nhờ mắc ngoặc với quan chức để làm giầu. Bản thân các quan chức có phải làm gì vất vả đâu, nhưng ai chả có nhà to, nhà ai chả có đủ mọi tiện nghi, trong khi tiền gửi ngân hàng hay đầu tư đâu đó cũng không ít. Những người dân lao động này đã bầu các quan lên làm lãnh đạo, đã trả lương nuôi các quan, thì các quan phải làm gì để đảm bảo cuộc sống bình yên cho họ chứ ?
Dính bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia, nhiều nạn nhân treo cổ tự tử
25/06/2022 - (Dân trí) - Sang Campuchia, người lao động phải làm việc 11 giờ/ngày, bị ngược đãi, đánh đập, mua bán sang tay, muốn về phải nộp tiền chuộc, nhiều người tự tử bằng cách nhảy lầu, treo cổ… 
Theo thống kê của Phòng An ninh đối ngoại, từ tháng 9/2021 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia có cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Tây Ninh, trong đó nhiều trường hợp người Việt Nam sang Campuchia làm việc đã tự tử bằng cách ...

Tin lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", nhiều người Việt bất chấp vi phạm pháp luật, vượt biên sang Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Chuyện quảng cáo thuốc trên VTV

Chuyện quảng cáo thuốc trên VTV
FB Lê Việt Đức - Tôi rất ghét, thậm chí căm thù bọn diễn viên hàng ngày lên tivi VTV quảng cáo thuốc chữa bệnh hay thực phẩm chức năng. Ghét nhất là cứ đến giờ người dân đang ăn cơm thì chúng kêu la "đau bụng đi ngoài", rồi "đờm ho khó thở" và sau đó thì reo lên "bệnh trĩ của tôi ngon lành rồi” ! Nhiều khi thức ăn vừa vào bụng tôi đã phải nôn ọe ra ngoài khi nghe chúng nói.
Tôi tin chắc chẳng có thằng nào con nào trong số diễn viên đó đã từng dùng các loại thuốc mà chúng quảng cáo siêu tốt như thần dược. Không dùng, không rõ tác dụng nhưng quảng cáo tác dụng lên mây thì không phải là lừa đảo người tiêu dùng và bệnh nhân thì là gì ?

Chuyện Nga, Litva và Mỹ

Chuyện Nga, Litva và Mỹ
Hehe, Litva là một trong vài con vịt suốt ngày to mồm chửi gấu Nga vì cậy có bố Mỹ và mẹ NATO đứng sau bảo vệ. Lần này không chỉ bằng mồm mà còn dám cấm Nga vận chuyển hàng hóa sang Kaliningrag qua lãnh thổ nước mình.

Nhưng mà đụng vào Nga là không xong đâu vịt ơi. Nga đã ngay lập tức lên tiếng sẽ đáp trả thích đáng, nếu cần thì dùng cả vũ lực xem bố mẹ vịt có dám chơi bài ngửa với Nga không ?

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Trách nhiệm về việc dôi dư hơn 5.700 CNVC tại TP.HCM

Trời đất, dư tới 5.705 công viên chức so với số lượng biên chế được trung ương giao !!! Vậy số tiền lương và chi phí khác hàng tháng, hàng năm nuôi số công viên chức dư thừa này là bao nhiêu. Quan trọng hơn, họ có đóng góp gì thực chất cho nhân dân tp HCM không hay ngược lại, họ còn làm các tiêu cực như cửa quyền, tham nhũng... tăng lên ?
Làm rõ trách nhiệm về việc dôi dư hơn 5.700 công viên chức tại TP.HCM
Xuân Thái - TP.HCM hiện dôi dư 5.705 công viên chức so với số lượng biên chế được trung ương giao, bao gồm 3.601 công chức và 2.104 viên chức... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến làm việc tại TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu TP.HCM phải rõ trách nhiệm trong việc dôi dư này tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố chiều ngày 23/6. Theo Bộ trường, TP.HCM hiện là địa phương duy nhất trên cả nước còn tồn tại công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác của Bộ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho hay hiện nay tổng biên chế công chức trung ương giao cho TP.HCM là 10.869 người.

Khoảng 50% tàu cá nằm bờ vì giá xăng dầu tăng kỷ lục

Kinh tế tiếp tục gặp khó khăn chưa từng có:
Khoảng 50% tàu cá Việt Nam nằm bờ vì giá xăng dầu tăng kỷ lục
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho thuyền viên tàu cá. 
Theo Bộ Nông nghiệp, đến thời điểm hiện nay, có khoảng 40 - 55% số lượng tàu cá Việt Nam ngừng hoạt động do giá xăng dầu tăng cao. 

Theo đó, cơ quan này cho biết, nhu cầu xăng, dầu cho hoạt động khai thác thủy sản trung bình mỗi tháng khoảng 330 triệu lít, trong khi giá dầu diesel - nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản - đã tăng tới 65% (ngày 25/12/2021 là 17.579 đồng/lít, đến ngày 20/6 là 29.020 đồng/lít - tăng thêm 11.441 đồng/lít).

Lạm phát cao, kinh tế suy thoái, nước Mỹ lao đao

Hehe, đoạn này hay: "chúng ta cũng có một vấn đề thực sự gắn kết người dân Mỹ lại với nhau: lạm phát . Mọi người đều ghét nó. Đó là toàn bộ chủ đề của các cuộc trò chuyện tại các cửa hàng, trên đường phố, công viên hoặc trong bất kỳ bối cảnh nào. Bạn muốn có một người bạn ư? Chỉ cần đến gặp bất kỳ ai và bắt đầu phàn nàn về giá cả. Họ sẽ hào hứng tham gia, và trở thành những người bạn mới thân thiết nhất". Đối vỡi VN, chỉ cần thay từ LẠM PHÁT bằng từ THAM NHŨNG, thế là phản ánh chính xác mối quan tâm chung của mọi người dân VN. Tôi có rất nhiều người bạn mới nhờ đi đâu cũng nói chuyện về tham nhũng ở VN.
Lạm phát cao, kinh tế đình trệ, nước Mỹ lao đao
Jeffrey Tucker - Mặc dù khủng hoảng lạm phát đang đe dọa chính quyền Biden trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, nhưng khó có khả năng giới cánh tả sẽ hành động dứt khoát để kiềm chế đà tăng của giá cả. Các biện pháp mạnh mẽ để kiềm chế lạm phát có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế tai hại, và sẽ đưa ông Trump trở lại vị trí Tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một viễn cảnh tồi tệ hơn mà phe cánh tả không tính tới, đó là sự kết hợp của lạm phát và suy giảm kinh tế.

1) Lạm phát đang làm mất uy tín của chính quyền Biden

Một số điều thú vị về số nguyên tố

Một số điều thú vị về số nguyên tố
Hiện nay tôi đang dạy đại học cùng trường với GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp, và cũng rất may mắn là sáng nào tôi cũng được bơi cùng bác tại Câu lạc bộ Ba Đình. Theo cảm nhận của tôi, GS Diệp là một trong số rất ít nhà toán học xuất sắc nhất của VN của lớp người cùng thế hệ với bác. Bác dù đã ngoài 70, nhưng vẫn rất say mê toán học, vừa giảng bài, vừa bận viết sách và tạp chí xuất bản ở nước ngoài, nhưng vẫn thường xuyên tổ chức các seminar toán học. Cách đây 5 hôm, bác đã tổ chức một seminar về ứng dụng của Quantum computing vào Tài chính như Quantum money, Quantum bitcoins, Quantum blockchains, Quantum cheques. Tôi rất khâm phục bác Diệp.
Thỉnh thoảng gặp bác, tôi hay nghĩ đến câu chú Việt Phương mấy lần nói với tôi: "Bác Tụy là giấc mơ không thành của chú". Chú Phương là thư ký hơn 50 năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và là cố vấn kinh tế của chúng tôi. GS Hoàng Tụy là Viện trưởng Viện toán học Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm phân tích hệ thống nơi tôi làm việc. Từ đó tôi suy ra "Bác Diệp là giấc mơ không thành của tôi".

Lạm phát và tỷ giá tăng, kinh tế VN đang lao đao ?

Lạm phát và tỷ giá tăng, kinh tế VN đang lao đao ?
Dấu hiệu mất giá tiền đồng Việt Nam (VND) ngày một rõ nét khi cầu thế giới chậm lại, đứt gãy chuỗi cung ứng, lãi suất đồng USD tăng cao, CNY mất giá mạnh so với USD và VND. Tuy nhiên, ngoài các nhân tố khách quan từ bên ngoài, rủi ro từ lạm phát, chính sách về vàng, tăng tín dụng nóng... khiến tỷ giá VND có lý do để giảm giá mạnh hơn.

Tỷ giá Việt Nam đồng (VND) liên tục tăng trong 5 tháng liên tiếp đầu năm 2022, cả tỷ giá trên thị trường chợ đen, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng nhà nước (SBV) hay tỷ giá của NHTM.

Trong tháng 5, tỷ giá VND so với USD chợ đen đã tăng 0,25% trong khi tại các NHTM tăng 0,22%. So với đầu năm, các con số này tương ứng tăng 1,44% và 2,8%. Gần đây, tỷ giá VND/USD chợ đen đã tăng vọt, đã có thời điểm chạm tới mốc 24.000 VND/USD.

(2) Nước Nga nay và xưa: 500 năm gió mây biến ảo

Nước Nga nay và xưa: 500 năm gió mây biến ảo
Tác giả Huệ Hổ Vũ - 
Sau Ivan IV, các Sa Hoàng của Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực. Đến cuối thế kỷ 19, lãnh thổ của Nga mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương ở phía đông, giáp với Đế quốc Thanh ở phía nam, và mở rộng đến Trung Âu, giáp với Đức ở phía tây. Nó mở rộng đến bờ biển Baltic ở phía tây bắc, chiếm Crimea ở phía tây nam, tiếp cận với Biển Đen và chiếm lãnh thổ của năm quốc gia Trung Á ngày nay trong vành đai Trung Á, tiến sát thuộc địa Anh là Ấn Độ và Afghanistan, diện tích lãnh thổ hơn 20 triệu km vuông, chỉ đứng sau Đế chế Mông Cổ trước đây.

Sự trỗi dậy của Đế chế Nga: Chính thống giáo phương Đông + Đế chế Mông Cổ 2.0. 

So với các nước Tây Âu thành lập thuộc địa trên thế giới để phát triển văn minh công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, thì nước Nga ở Đông Âu lại đi vào một con đường phát triển và mở rộng khác hẳn. Sau sự sụp đổ của Đế chế Byzantine, Nga, dưới ngọn cờ kế thừa nền văn minh Đông La Mã, đã sao chép mô hình xâm lược và bành trướng của người Mông Cổ, biến giấc mơ đế quốc chưa thành hiện thực trước đây của Đế chế Mông Cổ thành hiện thực, trở thành tổng hòa của văn hóa Chính thống giáo phương Đông + Đế chế Mông Cổ 2.0.

Nuôi con gái mà không được dạy thì hại ba đời?

Người xưa nói đàn ông chúng ta phải kính trọng, thương yêu phụ nữ vì không có phụ nữ thì không bao giờ trưởng thành. Chính vì phải đối phó với sự đỏng đảnh, thay đổi chóng mặt của phụ nữ mà chúng ta học được cách đối nhân xử thế. Do đó, phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ không chỉ ảnh hưởng đến gia đình, mà rộng hơn, quyết định cả tố chất của một quốc gia. Nếu những người phụ nữ của dân tộc đó đều coi tiết hạnh, sự trầm tĩnh, đoan trang chính là cái đẹp, coi nói năng tùy tiện, phóng đãng là cái xấu; lấy sự tinh tế, thanh lịch và tinh khiết để ước thúc bản thân, thì có thể khẳng định những người đàn ông không đứng đắn của dân tộc đó sẽ ít xuất hiện.
Nuôi con gái mà không được dạy thì hại ba đời ?
Người phụ nữ được xem như “phong thủy” của gia đình. Nếu lấy được một người phụ nữ tốt thì 3 đời gia đình chồng có phúc; còn ngược lại thì sẽ “gây họa” cho cả ba đời.
“Hại 3 đời” ở đây là chỉ trên là “hại” bố mẹ, giữa là “hại” chồng, dưới là “hại” con. Người phụ nữ gánh trách nhiệm nội trợ, sinh con, chăm sóc cha mẹ, chồng con. Một người phụ nữ có tu dưỡng thì trong cách đối nhân xử thế, trong cuộc sống sẽ rất dễ chịu, ai cũng yêu mến. Nếu một người phụ nữ không tốt, không được dạy những đức tính của người phụ nữ thì không thể chăm sóc tốt bố mẹ, chồng con.

Bị phong tỏa, Nga cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn

Bị phong tỏa, Nga cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn
Nga lên án gay gắt 'thù địch gia tăng' khi hàng hoá Nga bị hạn chế quá cảnh ở Kaliningrad. Bộ Ngoại giao Nga, hôm qua ngày 24/6, đã gay gắt lên án Hoa Kỳ về lệnh cấm của Litiva đối với việc trừng phạt hàng hoá vận tải từ nội địa nước Nga đến vùng ngoại ô Kaliningrad (thuộc Nga). Leo thang căng thẳng có nguy cơ làm hỏng kế hoạch đối thoại song phương và đa phương giữa Nga với Hoa Kỳ và EU trong tương lai gần.

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng lại là lãnh thổ không nối liền với Nga. Đây là vùng đất là một dải đất giáp với Biển Baltic về phía tây, kẹp giữa Nga và Kaliningrad là hai quốc gia Lithuania và Ba Lan. Khu vực này rộng khoảng 15.000km2 với dân số gần 1 triệu người, trong đó hơn một nửa sống ở thủ phủ Kaliningrad.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Suy thoái về đạo đức đang làm nước Mỹ suy tàn

Suy thoái về đạo đức đang làm nước Mỹ suy tàn
Cal Thomas - Trong bối cảnh lạm phát, giá khí đốt và lương thực tăng vọt, thị trường chứng khoán sụt giảm, chính trị ăn mòn và suy thoái kinh tế đang rình rập, hai cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy sự xói mòn các nguyên tắc nền tảng - chìa khóa của một xã hội ổn định và lâu dài - khởi nguồn từ việc đạo đức con người đang trượt dốc hàng ngày.

Theo Gallup, 50% những người tham gia khảo sát tin rằng thực trạng “giá trị đạo đức” ở Hoa Kỳ là “rất kém”. 37% nói rằng điều đó rất "công bằng". 78% cho rằng các giá trị đạo đức của con người ở Mỹ đang không ngừng trượt trên dốc lớn.

Nước Nga nay và xưa: 500 năm gió mây biến ảo

Nước Nga nay và xưa: 500 năm gió mây biến ảo
Việc Nga phô trương lực lượng quân sự được tích lũy trong thời đại đế chế trong cuộc chiến  với Ukraine đã trở thành một thời khắc quan trọng làm thay đổi tiến trình lịch sử, và có rất nhiều trường hợp như vậy trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh là cuộc tranh giành sức mạnh quốc gia, đồng thời nó cũng là sự phân bổ lại sức mạnh quốc gia trong tình hình quốc tế hoặc mô hình địa chính trị. Sự biến động của sức mạnh quốc gia trong chiến tranh có nghĩa là trật tự quốc tế ban đầu sắp bị cải tổ.

Chiến tranh Nga và Ukraina nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu 30 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, và là cuộc chiến quan trọng nhất trong 20 năm hội nhập kinh tế toàn cầu vừa qua. Nó diễn ra một khu vực nhạy cảm, và vào một thời điểm lịch sử nhạy cảm. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện lịch sử làm thay đổi mô hình thế giới. Người ta cho rằng sau cuộc chiến này, nước Nga, một nước hoàn toàn lạc hậu về công nghệ, kinh tế, hệ thống chính trị, sẽ bất lực trong việc tiêu tán dấu vết cuối cùng của vinh quang đế quốc trong lịch sử của mình, và trở thành một nước hạng ba do hậu quả của chiến tranh và các biện pháp trừng phạt chung của các nước phương Tây.

Doanh nghiệp chật vật sau cổ phần hóa

Doanh nghiệp chật vật sau cổ phần hóa
SGGP 21/6/2022 Cổ phần hóa doanh nghiệp (CPH DN) nhà nước sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh minh bạch, giúp huy động tối đa nguồn lực của khối kinh tế tư nhân vào phát triển nền kinh tế. Thế nhưng, có những DN đang ăn nên làm ra, khi chuyển sang CPH, nhiều năm vẫn chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi, sống “thoi thóp” trong nợ nần, dự án bỏ hoang, tài sản nhà nước thất thoát!
Dự án Bình Đăng của Công ty SG5 dừng thi công nhiều năm vì vướng thủ tục chuyển thể doanh nghiệp

Hà Nội chưa phát hiện tham nhũng trong 6 tháng đầu năm

Lãnh đạo Hà Nội rất khôn. Họ thừa nhận "tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực" và "một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi"... tức là Hà Nội vẫn có tham nhũng, thậm chí có nhiều tham nhũng, nhưng "Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng". Do đó, Hà Nội chưa phát hiện ra tham nhũng mà thôi, người dân và bác Trọng cứ yên tâm, khi Hà Nội quyết liệt thì tham nhũng sẽ bị khui ra hết. Tôi thì cho rằng với các thế hệ Chủ tịch Hà Nội như Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh vừa qua thì không bao giờ Hà Nội phát hiện ra tham nhũng vì chính những người lãnh đạo cao nhất là những kẻ tham nhũng lớn nhất.
Hà Nội chưa phát hiện tham nhũng trong 6 tháng đầu năm
23/06/2022 TPO - Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, UBND thành phố cho biết, chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.

‘Lý luận về chống tham nhũng’ của ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng nói về công tác chọn cán bộ: "Chuẩn bị người thay, lại phải chọn người cho đúng, chính xác. Chứ không thể vội vàng, lại đưa một người nào đó lên để kế tục ngay. Mà nếu không chín chắn, không chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao. Cho nên hiện nay Hà Nội cũng chưa có chủ tịch chính thức, phải không ạ. Phải chọn người cho đúng. Quan trọng vẫn là công tác cán bộ.". Lý luận của ông là vậy nhưng thực tế thì sao ? Một là, hai đời chủ tich liên tiếp gần đây nhất của Hà Nội đã vào tù. Trước đó thì chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng rất xứng đáng vào tù. Còn chủ tịch Sài Gòn thì từ Lê Thanh Hải đến nay không ông nào không xứng đáng vào tù. Mới nhất là chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã bị đề nghị kỷ luật vì tội rất nặng: "vi phạm nghiêm trọng gây thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách nhà nước". Thất thoát rất lớn thì số tiền đó đi đâu nếu không chạy vào túi quan chức ? Tội này khó tránh án tù. Hai là, tại sao ông nói lại phải "chọn người cho đúng, chính xác", tại sao lại "đưa một người nào đó lên để kế tục" ? Các ông chọn, đưa người sai quá nhiều như vậy làm người dân Hà Nội rất khốn khổ. Vậy tại sao không đổi mới bằng cách để người dân Hà Nội bầu ra chính chủ tịch thành phố cho mình cho nó đúng ?
Phát biểu ‘nhân văn, nhân đạo’, mang tính ‘lý luận về chống tham nhũng’ của ông Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói phải xử lý công tác phòng chống tham nhũng "rất kiên trì, nhân văn, có lý có tình". Vào sáng 23/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, TP.Hà Nội, tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

BBC ghi lại toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 23/6, trong phần ông nói về việc kỷ luật, xử lý hình sự hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh.

TBT Trọng và những lần “đau xót khi kỷ luật đồng chí”

Cần khẳng định là các vụ điều tra, kỷ luật diễn ra trong suốt 5-7 năm cho thấy "lò chống tham nhũng" của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang đỏ lửa, nhưng đám sâu không hề sợ. Bằng chứng là đám Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (Chủ tịch Hà Nội), Tô Anh Dũng (thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Lãnh sự) và Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM) đều phạm tội chỉ trong 2 năm gần đây. Do đó, chống tham nhũng bằng cái lò của ông Trọng chắc chắn không có tác dụng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những lần “đau xót khi kỷ luật đồng chí”
23 tháng 6 2022 Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 23/6, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rằng ông "thấy đau xót" nhưng phải cắt những "cành cây sâu mọt". Trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngày 23/6, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhắc đến việc kỷ luật Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Cả hai ông đều từng là uỷ viên trung ương trước khi bị khai trừ Đảng đầu tháng Sáu vì liên quan đại án Việt Á.

"Hai đồng chí này đều là uỷ viên trung ương đảng, vừa qua đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức một số chức khác. Sau khi có kết luận của Uỷ ban Kiểm tra, kỷ luật Đảng làm trước, kỷ luật hành chính tiếp theo, rồi mới đến kỷ luật hình sự", VOV trích lời ông Nguyễn Phú Trọng.

Theo người đứng đầu Đảng Cộng sản, quy trình kỷ luật này đã "gần như thành lý luận về phòng, chống tham nhũng, thành bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt".

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

Hủy quyết định thưởng Huân chương đối với Công ty Việt Á

Lạ nhỉ, mình cứ tưởng các bác lãnh đạo đã có Quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á từ lâu rồi, không ngờ hôm nay mới làm. Đúng là quá chậm trễ. Theo như trong bài thì "Sau khi nhận được tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định". Như vậy sự chậm trễ quá đáng này là do Chính phủ trình chậm, nhưng cũng có lỗi của Chủ tịch nước là thiếu quan tâm nhắc nhở Chính phủ. Đáng buồn cười ở đây là người quyết định tặng thưởng Huân chương cho Việt Á lúc đó là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất oai phong, trong khi người ký Quyết định hủy bỏ hôm nay chỉ là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Dĩ nhiên về luật thì việc bác Phúc ký không có gì sai cả, nhưng về vai vế trong hệ thống cộng sản thì có cảm tưởng như cấp dưới ký quyết định hủy bỏ quyết định của cấp trên.
Hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty Việt Á
23/06/2022 TTO - Quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á có hiệu lực thi hành từ hôm nay 23-6.

Chi nhánh Bình Dương của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nằm trên quốc lộ 1, thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An (ảnh chụp sáng 20-12-2021) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhận diện những rủi ro bủa vây nữ phóng viên

Nhận diện những rủi ro bủa vây nữ phóng viên
22/06/2022 Huệ Anh ANTD.VN - Có thể nói, việc nhà báo nữ bị gạ gẫm, quấy rối tình dục không phải là chuyện hiếm gặp, gây tổn thương không nhỏ cho những người trong cuộc…

Phóng viên An ninh Thủ đô chuyện trò với các em nhỏ trong các chuyến tặng quà Tết tại các tỉnh vùng cao

Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao

Mỹ và EU cứ ra lệnh cấm loạn cả lên, từ cấm Trung Quốc rồi sang cấm Nga... Nhưng bây giờ chính họ lại muốn làm ăn với những kẻ bị họ cấm, Mỹ thì muốn mua hàng Trung Quốc giá rẻ để chống lạm phát bất chấp Trung Quốc không tôn trọng các cam kết đã ký với Mỹ, trong khi EU vẫn mua khí đốt của Nga... Ngược lại, nước khác làm ăn với những kẻ đó sẽ bị Mỹ và phương Tây đánh đòn hội đồng. Thế giới thường phê phán Mỹ và phương Tây coi việc của người khác là việc riêng của người khác, sống chết mặc bay, không liên quan đến họ, còn việc của họ là việc của cả thế giới, cả thế giới phải lo cho cuộc sống của người dân nước họ.
Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao
22-06-2022 - (NLĐO) - Trong bối cảnh tỉ lệ lạm phát cao kỷ lục ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dỡ bỏ một số thuế đối với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2018.

Cuộc điện đàm được dự đoán có thể sớm diễn ra một phần vì các biện pháp thuế quan của cựu Tổng thống Trump sẽ hết hạn vào tháng 7 nếu không được gia hạn. Ảnh: Reuters

Tiền thuế và phí trong mỗi lít xăng là 35%

Nhờ giảm thuế bảo vệ môi trường 50% và ngừng trích 300 đồng một lít xăng vào Quỹ bình ổn xăng dầu, nên tiền thuế, phí mới giảm còn 35% giá bán lẻ hiện nay.
Tiền thuế và phí trong mỗi lít xăng là 35%
Với mỗi lít xăng, người tiêu dùng phải trả gần 12.000 đồng là tiền thuế, phí, tức trên 35% giá bán lẻ hiện nay.

Trong 2 tháng, giá bán lẻ xăng trong nước đã năm lần lập đỉnh. Gần nhất, hôm 21/6, mỗi lít xăng RON 95-III tăng lên mức cao nhất lịch sử, là 32.870 đồng. Sau 16 đợt điều chỉnh, trong đó 12 lần tăng giá, hiện mỗi lít xăng RON 95-III đã đắt thêm 9.000 đồng, còn E5 RON 92 là 8.150 đồng so với hồi đầu năm nay. Đáng kể nhất, dầu diesel - loại nhiên liệu dùng nhiều trong vận tải, đã tăng thêm gần 11.800 đồng so với thời điểm 11/1.

Tổng bí thư nói về việc kỷ luật hai con sâu

Tổng bí thư nói về việc kỷ luật Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3 tại trụ sở quận Ba Đình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Test Việt Á: Nơi giá 500 nghìn, chỗ đắt nhất hơn 1 triệu/bộ

Vụ Việt Á chỉ là một trong nhiều dạng các quan chức và doanh nghiệp sân sau làm giàu trên sự đau khổ và chết chóc do dịch bệnh của nhân dân. Nếu sự việc không bị phanh phui thì chắc chắn chúng sẽ được ca ngợi như những doanh nhân thành đạt biết vượt qua khó khăn, biến khó khăn thành cơ hội..., để kiếm được rất nhiều tiền và trở thành những tấm gương làm giầu không khó cho lớp trẻ VN noi theo. Thực tế, Việt Á cũng đã được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương lao động để vinh danh. Việt Á chỉ một doanh nghiệp nhỏ nhoi không tên tuổi nhưng vẫn khuynh đảo thị trường cả nước như vậy thì chắc chắn phải có những thế lực chống lưng. Ngoài một số cá nhân cấp Bộ trưởng đã bị bắt, liệu còn có quan chức cấp cao hơn chỉ đạo các Bộ trưởng này không ? Người dân đang rất mong vụ này được xử lý đến nơi đến chốn; mọi thế lực đứng sau đều phải được lôi ra ánh sáng và bị xử lý bằng pháp luật.
Nghìn tỷ mua kit test Việt Á: Nơi giá 500 nghìn, chỗ đắt nhất hơn 1 triệu/bộ
22/06/2022 Hầu như địa phương nào cũng có đơn vị mua kit test PCR của Việt Á. Giá cả cũng mỗi nơi mỗi khác, chỗ vài trăm nghìn, chỗ mua cả triệu đồng/bộ kit test. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán (32 địa phương và 9 bộ ngành), trong giai đoạn 2020-2021 các đơn vị đã thực hiện mua sắm sinh phẩm, hóa chất và 58,7 triệu kit test, sinh phẩm xét nghiệm PCR, với tổng giá trị 7.973 tỷ đồng, với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại, xuất xứ, hãng sản xuất.

Trong đó có một số đơn vị mua sắm kit test từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á giá trị 2.161,6 tỷ đồng (trực tiếp hoặc qua đơn vị trung gian phân phối).

Tác động của bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội; đồng thời điều tiết mạnh thu nhập của người tiêu dùng, góp phần tăng thu cho Ngân sách Nhà nước. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất hay nhập khẩu hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán. Mặc dù mục tiêu của thuế này là đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhưng xăng bây giờ đâu còn là hàng hóa xa xỉ mà nó đã trở thành hàng hóa thiết yếu tất cả người dân đều dùng. Tôi cho rằng Quốc hội nên thảo luận, thống nhất bỏ thuế TTĐB với xăng. Tôi tin là nếu hỏi ý kiến nhân dân thì gần như toàn dân sẽ nhất trí bỏ. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh hiện nay, vì thuế đánh theo tỷ lệ % với giá nhập khẩu nên thu ngân sách đang tăng theo đà tăng của giá xăng dầu, tức là cũng tăng rất mạnh. Vậy là nhà nước quá lợi, còn người dân quá thiệt. Tại sao nhà nước tham thế, không chịu giảm các loại thuế đánh vào xăng dầu để người dân còn thở được ? Giảm thuế xăng chắc chắn thu ngân sách vẫn tăng trong khi nền kinh tế và xã hội có điều kiện phát triển, lợi đơn lợi kép mà nhà nước không làm, phải chăng các quan chức không muốn nhả số tiền béo bở này ra ?
Đánh giá tác động của bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
22/06/2022 (PLO)- VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Ngày 21-6, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) gửi Bộ Tài chính văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức tăng cao nhất trong nhiều năm. Ảnh: PHI HÙNG

QUÁ CHẬM NHƯNG CÒN HƠN KHÔNG.

Theo quan sát và kinh nghiệm thực tế của tôi thì gần như 100% quan chức cấp cao của chế độ ta đều có tội. Không tội này thì tội khác, từ vi phạm những điều cán bộ đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tới bồ bịch, gái gú rồi tham nhũng và đại tham nhũng. Bằng chứng thì cơ quan bảo vệ chính trị của Đảng và cơ quan an ninh của công an và quân đội biết hết; chỉ có điều có nên xử lý hay không. Thực tế thường là không vì (i) Chúng ta đều cùng một duộc như thế cả; (ii) nếu xử lý hết thì còn ai để làm việc; và (iii) Thậm chí xử lý nhiều sẽ có nguy cơ làm vỡ bình, tan đảng như cụ Tổng đã nói. Thế nên mỗi khi một quan chức cấp cao bị kỷ luật thì hầu như chắc chắn không sai và khi đó rõ ràng không nên đề bạt tiếp vào những chức vụ quan trọng. Vậy mà ông Phong vẫn cố tình đề bạt ông Quốc như trong bài dưới đây khi ông Quốc đã bị kỷ luật trước đó thì cũng rõ ràng là ông Phong sai. Vậy mà ông Phong dám khiển trách anh Văn thì kể cũng lạ. Vậy mà anh Văn cũng tự nhận thấy sơ hở và rút lại ý kiến của mình thì kể cũng lạ. Hơn nữa anh Văn không phải là cán bộ công chức, chỉ là một công dân bình thường, thì hoàn toàn có thể phát biểu ý kiến cá nhân của mình trước việc làm của một ông cán bộ lãnh đạo như ông Phong. Thông tin về khuyết điểm của các quan chức lãnh đạo Sài Gòn rất nhiều; nhiều chủ tịch, phó chủ tịch Sài Gòn đã bị kỷ luật, án tù. Khi thấy liên tiếp hai chủ tịch Hà Nội là Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh vào tù, tôi nghĩ tại sao không thể có chuyện hai chủ tịch liên tiếp của Sài Gòn cũng vào tù nhỉ ? Nguyễn Thành Phong thì khá rõ rồi. Ủy ban kiểm tra trung ương đã khẳng định Phong vi phạm nghiêm trọng gây thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Thất thoát rất lớn thì số tiền đó đi đâu nếu không chạy vào túi quan chức ? Tội này khó tránh án tù. Còn chủ tịch đương nhiệm Phan Văn Mãi thì sao ? Giống anh Văn, tôi cũng chỉ viết Chúng ta hãy chờ xem.
QUÁ CHẬM NHƯNG CÒN HƠN KHÔNG
Fb Văn Lưu Trọng
Trước đại hội đảng lần thứ 13, gã đưa tấm hình ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định thăng chức cho ông Phạm Phú Quốc kèm lời viết phê phán ông chủ tịch tp HCM, đã bất chấp ông Quốc bị kỉ luật vẫn đề bạt vị trí quản trị kinh tế quan trọng cho ông Quốc. Chính nhờ sự nâng đỡ này, ông Quốc vào QH để rồi bị QH phê chuẩn bãi miễn đại biểu do lén có quốc tịch Síp.

Sau bài viết, gã bị sức ép từ ông Phong, đòi khiển trách gã vì lỗi "vu khống lãnh đạo"khi chỉ thấy tấm hình trao chức mà suy luận chứ không có chứng cứ liên quan tiêu cực.

Đòn cuối cùng khiến chính quyền Bắc Kinh sụp đổ

Bài này nếu nói là viết về VN thì tôi còn hơi tin chứ về TQ thì tôi không tin. Bảo rằng Tham nhũng hệ thống + Đánh mất lòng dân + Tài chính cạn kiệt sẽ sớm đưa ĐCSTQ, một chế độ độc tài đang bên bờ vực thẳm, đến chỗ sụp đổ, thì tôi không tin.
Đòn cuối cùng khiến chính quyền Bắc Kinh sụp đổ
Nghiêm Thuần Câu - Visiontimes - Trong sáu tháng qua, chế độ Bắc Kinh đã bất ngờ phơi bày sự suy kiệt tài chính từ trên xuống dưới. ‘Băng dày 3 thước không phải lạnh một ngày’, tất cả những mặt hạn chế của chế độ độc tài của ĐCSTQ về lâu dài đã tạo nên tình hình không thể chịu đựng được như hiện nay.

Bốn mươi năm cải cách và mở cửa đã tích lũy được khối tài sản kếch xù, được ĐCSTQ sử dụng để mở rộng, duy trì ổn định, xa hoa và tham nhũng, cho phép Tập Cận Bình thỏa mãn ảo tưởng về một vị hoàng đế lưu danh thiên cổ. Nhưng chỉ trong thời gian khoảng 10 năm, ‘rương vàng đã hết túi tiền đã bay’.

"Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên"

Theo sách thì "Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên" nghĩa là sống chết có số, giàu sang do trời. Sách còn giải thích chữ thiên ở đây có nghĩa là thiên lý, công đạo, chính nghĩa, hoàn toàn không có nghĩa là "ông trời'' trong quan niệm trời ban vận may, phước lộc. Còn Sinh tử hữu mệnh có nghĩa là do cách sống của chúng ta mà chúng ta sẽ tự quyết định vận mệnh của chính mình, do cách sống mà quyết định tới sinh tử của mình. Tôi thì không nghĩ thế. Từ khi bắt đầu đi làm, tức là khoảng 23 tuổi, tôi đã tin vào câu "Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên". Hồi đó tôi hay nói chuyện với anh em cùng cơ quan là con người chúng ta đều có số cả và phú quý tại thiên. Đó là do tôi quan sát thấy rất nhiều việc mình cố gắng mãi không thành, nhưng có nhiều việc chẳng cố gắng nhiều nhặn gì cũng thành. Đành rằng muốn thành cái gì chúng ta đều phải bỏ công sức ra làm, nhưng nếu trời không cho thì cũng đành chịu, có cố bao nhiêu cũng không thể được. Năm 18 tuổi, tôi theo học một lớp vẽ, thấy mình có cố cũng không thể vẽ tử tế được. Năm 20 tuổi, tôi lại theo học một lớp nhạc, cũng lại thất bại. Từ đó tôi rút ra kết luận: "Không phải việc gì người khác làm được thì mình cũng làm được; do đó nếu thấy khả năng mình không làm được thì kiên quyết không làm để khỏi mất thời gian". Sau này có người mời tôi là lãnh đạo một ngân hàng, tiền lương trăm triệu mỗi tháng. Tôi bảo người khác làm thì thuận thiên, vẻ vang, phú quý. Tôi làm thì ngịch thiên, không sớm thì muộn sẽ tra tay vào còng. Thế nên tôi không thể làm được. Nhiều lúc tôi cứ ngạc nhiên là tôi không có năng khiếu ngoại ngữ, chỉ đọc hiểu được chứ nghe và nói rất kém. Vậy mà tôi được đi không dưới 30 nước, thời gian sống ở nước ngoài cũng tới 17 năm. Cái này không phải là do số phận thì là gì ? Riêng về bạn bè, tôi không muốn kết giao nhiều vì sợ mất thời gian. Đối với bạn bè ở nước ngoài, về nước là tôi quên họ luôn dù họ có thư từ thì tôi cũng không trả lời, vì tôi luôn quan niệm sẽ chẳng bao giờ được trở lại nước đó, thì giữ quan hệ chỉ tốn công vô ích. Do vị trí công tác, rất nhiều người biết tôi, và tôi cũng biết họ, nhưng chỉ qua công việc, hết việc là tôi cũng quên họ luôn. Nhiều khi gặp lại, họ chào hỏi tôi rất nhiệt tình, nói chuyện rất vui vẻ..., trong khi tôi không thể nhớ ra họ là ai; rất xấu hổ.
"Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên"
1) "Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên"
Hầu như ai cũng biết câu “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên”, nhưng câu sau đó và toàn bộ câu chuyện này thì có thể không phải ai cũng biết. 
“Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên” - câu này xuất phát từ “Luận ngữ - Nhan Uyên”, từ cuộc đối thoại giữa hai học trò của Khổng Tử là Tư Mã Canh (tự Tử Ngưu) và Tử Hạ.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Những kẻ ghét Trump đang tuyệt vọng

Những kẻ ghét Trump đang tuyệt vọng
Người Mỹ đều hiểu rằng Trump trên thực tế là một vị Tổng thống rất thành công dù ông phải trải qua những quấy rối mang tính đảng phái chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Nữ nhà báo Peggy Noonan và tôi gần đây đã đồng ý với nhau rằng những bất đồng chính trị sẽ không phá hủy tình bạn lâu dài của chúng tôi.

Trong bài viết đăng ngày 16/06 trên Wall Street Journal, bà Noonan đã đưa ra 5 lý lẽ lỏng lẻo để phủ nhận cựu Tổng thống Trump: (1) Cuộc bầu cử năm 2020 không có sai sót nghiêm trọng nào; (2) Trump đã cố gắng lật ngược kết quả bầu cử bằng sự kiện ngày 06/01; (3) Chính quyền Trump đã hoàn toàn thất bại trong mọi lĩnh vực chính sách; (4) Hàng triệu người ủng hộ Trump không thực sự về phe ông ấy và họ đang bỏ rơi ông ấy; và (5) Tất cả những ai đã vi phạm quy chế bầu cử và quy chế kiểm phiếu để hạ bệ Trump đều không phải chịu trách nhiệm gì về thảm họa mà chính quyền hiện tại đang tạo ra.

Chưa tiêm vaccine mũi 4 ko được đi khỏi nơi cư trú

Chưa tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 không được đi khỏi nơi cư trú
Chính quyền huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) thông báo người dân chưa tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19 thì không cho phép đi khỏi nơi cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng, không giải quyết các thủ tục hành chính.
Văn bản quy định người dân không tiêm vaccine phòng COVID-19 không được ra khỏi nơi cư trú của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế. Ảnh: Nhật Hồ

Kinh tế Việt Nam bắt đầu hết hơi từ suy thoái toàn cầu

Kinh tế Việt Nam bắt đầu hết hơi từ suy thoái toàn cầu
Người tiêu dùng trong nước đã ngấm đòn sâu sắc từ lạm phát giá năng lượng toàn cầu, giá xăng liên tục thiết lập kỷ lục mới, giá dịch vụ ăn uống, đi lại tăng 30- 50% trong khi đồng lương không tăng và chỉ số lạm phát của nền kinh tế Việt vẫn được báo cáo ở mức thấp, được ca ngợi là "có thể kiểm soát". Giờ đây, không chỉ từ phía người tiêu dùng, các số liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng bắt đầu bộc lộ những sắc màu xám, đồng bộ và thậm chí 'xám hơn' sắc màu của nền kinh tế toàn cầu u ám...

Trong những ngày này, hầu như không có thông tin gì tốt với nền kinh tế toàn cầu đang chìm trong khủng hoảng năng lượng, lạm phát, đình trệ và nguy cơ thiếu lương thực… Đi sau tất cả những khủng hoảng tồi tệ này có thể là một đại khủng hoảng tài chính đang rình rập nhân loại.

Bắc Kinh đang thắng ở Nam Thái Bình Dương

Bắc Kinh đang thắng trong 'cuộc chiến hỗn loạn' ở Nam Thái Bình Dương
By Daniel Y. Teng - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo dân chủ không ngừng thúc đẩy liên minh với Thái Bình Dương, một chuyên gia cảnh báo rằng Bắc Kinh đang nỗ lực đẩy mạnh tham nhũng và xói mòn các thể chế dân chủ trong khu vực.

Bà Cleo Paskal, thành viên cấp cao về Ấn Độ - Thái Bình Dương tại Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ, cho biết các quan chức nước ngoài cần loại bỏ các thủ tục quan liêu cũ kỹ để chống lại “cuộc chiến tranh lôi kéo” của Bắc Kinh.

Năm 1999, hai đại tá thuộc Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã xuất bản một cuốn sách có tên “Chiến tranh không giới hạn” (Unrestricted Warfare), liên quan đến việc tấn công kẻ thù bằng mọi cách có thể. Các chuyên gia địa chính trị và quốc phòng phân loại đây là chiến tranh hỗn hợp hoặc chiến tranh vùng xám.

"Nga đã trở lại như một cường quốc toàn cầu"

Mỹ hết hơi, "Nga đã trở lại như một cường quốc toàn cầu"
Gregory Copley - Vào giữa năm 2022, Nga đã trở lại như một cường quốc toàn cầu sau khi cuộc chiến Ukraine diễn ra - mặc dù nước này đã phải trả một cái giá mang tính chiến lược (như là bị cô lập ở một số khía cạnh, và sự hồi sinh tinh thần chống Nga trong NATO). Phần lớn thế giới, đặc biệt là châu Phi và Trung/Nam Mỹ, không còn ý định liên kết chặt chẽ với phương Tây. Điều này có lợi cho Nga và Trung Quốc. Sự xáo trộn năng lượng và kinh tế do cuộc chiến Ukraine gây ra đồng nghĩa với việc một số thành viên NATO bị thiệt hại nặng nề và phải đối mặt với bất ổn chính trị; một số quốc gia này đã đổ lỗi cho Mỹ. Kết quả là NATO, cũng như Liên minh châu Âu, đang bị suy yếu sâu sắc do chiến tranh. 

Người dân Trung Quốc khốn khổ như thế nào ?

Người dân Trung Quốc khốn khổ như thế nào ?
Trung Quốc đang vận hành một thể chế khắc nghiệt nhất hành tinh, nhưng đó là sự khắc nghiệt đối với dò xét, giám sát và yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trừ điều này, mọi tội ác đều trở thành nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Một nơi không có thượng tôn pháp luật sẽ trở thành nơi các thú tính thoải mái tung hoành; cả trong chính quyền, quan chức của đảng cho tới cuộc sống ngoài đường phố... Sự dửng dưng của chính quyền trước các tội ác đã khiến người Trung Quốc bất an hơn bao giờ hết.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

Bị trừng phạt, Nga đang kiếm bộn tiền, Mỹ và EU đã sai

Bị trừng phạt, Nga đang kiếm bộn tiền, Mỹ và EU đã sai
Bất chấp những dự đoán về sự diệt vong đối với nền kinh tế Nga sau các đòn trừng phạt mạnh tay từ Mỹ và EU, gần bốn tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine, xuất khẩu dầu của đất nước Nga sang châu Âu và các quốc gia như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự tăng lên, lĩnh vực tài chính của Nga, cho đến nay, đã tránh được một sự khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Tất cả nhờ vào sai lầm nghiêm trọng của Mỹ và EU, cả quá khứ và hiện tại...

Rõ ràng, chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh EU của họ, dù vô tình hay hữu ý, đã giúp hổ Nga mọc thêm cánh bằng cách đảo ngược chính sách dưới thời ông Donald Trump, trải thảm cho Nga đánh vào Ukraine; một cuộc chiến tàn khốc chưa nhìn thấy hồi kết.

TQ tấn công các doanh nghiệp 'sân sau' của quan chức

Trung Quốc quản lý cán bộ, đảng viên rất nghiêm. Ông Tập công khai trên các báo chính thống yêu cầu "Các ủy viên Bộ Chính trị phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất là nghiêm khắc với bản thân, đi đầu trong những việc toàn đảng làm và kiên quyết không làm những việc toàn đảng không làm". "Cán bộ có người thân vi phạm sẽ phải chấp nhận thay đổi vị trí công tác, nhận hình thức xử phạt tương ứng theo từng tình huống cụ thể. Ngay cả đơn vị, cá nhân có liên quan tới bổ nhiệm cán bộ có sai phạm như vậy cũng phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Pháp luật Trung Quốc".
Trung Quốc tấn công các doanh nghiệp 'sân sau' của quan chức
Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chính sách mới, nhắm tới người thân của các quan chức điều hành cơ quan của Đảng, Nhà nước; những người có vận hành doanh nghiệp kinh doanh. Chính sách được cho là sẽ tạo ra cơ sở để ông Tập thực thi chính sách 'đả hổ' diệt tham nhũng, thanh trừng nội bộ khốc liệt hơn trước thềm Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20.

Trang tin Tân Hoa Xã, phát ngôn của ĐCSTQ, ngày hôm qua (19/6) đưa tin, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ đã ban hành "Quy định về kiểm soát thông tin doanh nghiệp do vợ, chồng, con của cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước điều hành". Thông báo thi hành tốt quy chế này được ban hành, đảm bảo thông suốt từ trung ương tới địa phương.

Sự dịu dàng của phụ nữ chúng ta đâu mất rồi?

Sự dịu dàng của phụ nữ chúng ta đâu mất rồi?
Bất kể dung mạo của bạn thế nào, tuổi tác bao nhiêu, nhất định không thể đánh mất sức hấp dẫn trời ban: sự “dịu dàng”.

Về việc phụ nữ cần trang bị cho mình phẩm chất đặc biệt gì trong xã hội hiện đại ngày nay, thì có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói, phụ nữ cần phải xinh đẹp; có người cho rằng, phụ nữ phải kiếm được thật nhiều tiền, có địa vị kinh tế chính trị; lại có người cho rằng, phụ nữ cần giỏi giang, cần mạnh mẽ, có bản lĩnh…

Bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng liên quan vụ Việt Á

Cách đây 2 hôm, tôi có đăng một bài tổng quan về vụ Việt Á và dự báo vụ này bắt đầu từ bắt giam Giám đốc CDC Hải Dương và kết thúc bằng việc kỷ luật một quan chức cấp cao quê Hải Dương. Có bạn nhận xét CDC Đà Nẵng là một trong vài nơi mua kit test Covid của Việt Á mà sao chưa thấy ai bị bắt. Thì hôm nay Công an TP Đà Nẵng đã trả lời.
Bắt Giám đốc CDC TP Đà Nẵng và 2 thuộc cấp liên quan vụ Việt Á
20-06-2022 - (NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ Việt Á, trong đó có ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC TP. Chiều 20-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964, trú Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng - về hành vi "tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 353 BLHS.

Công an làm việc với ông Tôn Thất Thạnh

Đau xót: Dịch vụ thu phí ô tô cũng lỗ !!!

Đau xót: Dịch vụ thu phí ô tô cũng lỗ !!!
Dịch vụ thu phí ô tô của đám Thanh niên xung phong ở tp HCM chi 10 tỷ đồng, thu 2 tỷ đồng. Tp phải bỏ ngân sách bù lỗ gần 8 tỷ đồng.
Tôi tin tưởng tuyệt đối 100% sự thật là tất cả các hoạt động kinh tế của đám Hội và Đoàn thể của Nhà nước đều thua lỗ và người dân phải đổ mồ hôi xương máu nuôi chúng, một lũ ăn hại vô cùng đông đảo.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

Tìm chủ nhân tương lai của nền văn học Việt

Đọc bài dưới đây mình có mấy nhận xét. Một là không hiểu ai đã nói đến cụm từ "chủ nhân tương lai của văn học nước nhà", phải chăng là ông Chủ tịch Hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều ? Nếu ông Thiều gọi những cây bút dưới 35 tuổi là chủ nhân tương lai của văn học nước nhà, thì chẳng khác nào ông tự nhận ông là chủ nhân của nền văn học hiện nay. Tôi cho rằng văn học là tự do sáng tác theo đủ thể loại và cảm xúc, các nhà văn không cần có ai làm chủ nhân của họ. Nền văn học của chúng ta từ ngày lập nước 1945 đến nay không ngóc đầu dậy được vì có quá nhiều chủ nhân và những ông chủ này luôn luôn áp đặt các nhà văn phải viết đúng theo ý họ. Vì không biết câu nói trên là sai nên tác giả bài báo này cũng dùng tít sai "Tìm chủ nhân tương lai của nền văn học Việt". Văn học Việt tự do làm gì có chủ nhân mà tìm. Hai là, bài báo đưa tin "tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Lâm, Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo lãnh đạo bộ, ban, ngành". Như vậy, tên của ông Phó ban Tuyên giáo Trung ương được xướng lên trước tên của ngài Phó thủ tướng; phải chăng tác giả ngầm cho chúng ta biết chủ nhân của nền văn học Việt chính là Ban Tuyên giáo Trung ương hay ông Lâm ? Trần Thanh Lâm nguyên là giáo viên Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nam, đã từng kinh qua các chức vụ Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn kiêm Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư. Đoàn; sau nhờ làm thư ký cho lãnh đạo mà được đưa lên làm Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Đoàn; tháng 2.2017, Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó vụ trưởng rồi vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo T.Ư... Đọc tiểu sử là hiểu ông Lâm rồi. Ba là, số người viết  văn trẻ rất đông đảo, nhưng số nhà văn dưới 40 tuổi chỉ chiếm 4% hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tỷ lệ này đã duy trì nhiều năm nay. Đây đúng là thông tin buồn; 4% thì coi như bằng 0. Vì lẽ gì mà các nhà văn già không chấp nhận kết nạp các nhà văn dưới 40 tuổi vào Hội ? Chẳng lẽ Hội nhà văn là một nhóm đặc quyền đặc lợi như ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội 3-4 khóa, từng reo lên: Nhà nước vẫn nuôi chúng ta. Hay chẳng lẽ các ông sợ đám trẻ có cái danh "Hội viên Hội nhà văn" và khi đó các ông cũng như chính quyền không kiểm soát được ngòi bút của họ ?
Tìm chủ nhân tương lai của nền văn học Việt
Đỗ Thu - 18/6/2022 "Tương lai của nền văn học Việt Nam phụ thuộc vào sự dấn thân của các nhà văn trẻ trên con đường sáng tạo của mình”, ông Nguyễn Quang Thiều nói tại khai mạc hội nghị nhà văn trẻ. Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X khai mạc sáng 18/6 tại Đà Nẵng. Hội nghị do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, có sự tham gia của 138 đại biểu từ mọi vùng miền Tổ quốc. Đây là những cây bút dưới 35 tuổi, chủ nhân tương lai của văn học nước nhà.

Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại hội nghị sáng 18/6 tại Đà Nẵng. Ảnh: T.Đ.