Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Nguyên, Cựu hay Cố ?

Có lẽ dùng "Nguyên" hay "Cố" trong trường hợp cụ Lê Khả Phiêu đã được giáo sư tiến sĩ xây dựng đảng, cử nhân khoa ngữ văn đại học tổng hợp Nguyễn Phú Trọng duyệt và chọn rồi vì cụ là Trưởng ban lễ tang, là người quyết định cao nhất. Ở VN người ta thích dùng từ Nguyên hơn từ Cựu vì quan chức tiếng là về hưu nhưng vẫn thò tay can thiệp vào nhiều việc nhà nước. Họ làm thế vì đã cam kết sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho Đảng và Chế độ.
Nguyên, Cựu hay Cố ?
Nguyễn Thông 14-8-2020 - Trong trường hợp cụ Lê Khả Phiêu, cũng như bất cứ ông to bà lớn nào khác đã mất, gọi thẳng cố tổng bí thư là đúng nhất, chứ nguyên này nguyên kia do căn bệnh tô vẽ, hình thức, không dám nhìn vào sự thực. Nhưng có uốn éo như thế mới là cộng sản. Họ cứ thích là nhích thôi, bất cần đúng sai, dù giáo sư tiến sĩ trình độ cao đông như lợn con.
Trực tiếp: Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu | Thời sự ...
Có người hỏi tôi, khi nào thì dùng các từ “nguyên, cựu, cố”. Đúng ra phải hỏi thêm cả từ “đương” nữa, bởi cùng với các từ nói trên, đó là những chặng, những đoạn khác nhau trong một đời người.

HÀO NHOÁNG - RỖNG TUẾCH!

Trong bài này bác An đánh giá Quảng Nam là 1 tỉnh có tiềm năng kinh tế mạnh so với 64 tỉnh thành trong cả nước... Điều này rất đúng. Chỉ đáng tiếc tiềm năng này được giao cho các quan chức cộng sản nên biến chúng thành những món nợ tròng thêm vào cổ nhân dân. Mỏ vàng Bông Miêu là loại mỏ lộ thiên, không cần đầu tư kỹ thuật nhiều nhưng khai thác năm nào cũng khai báo lỗ cả trăm, cả ngàn tỷ đồng. Đào vàng lên bán cũng lỗ thì không biết cho họ làm gì để có lời. Rồi làm điện cũng lỗ, khai thác than cũng lỗ... Phải chăng kinh doanh lỗ vì tiền vào túi riêng của chúng hết ? Nhiều người khuyên nên bán các tượng đài lấy tiền chống dịch, nhưng ai cần những tượng đài này. Buồn cười nhất là lúc nào chúng cũng to mồm chống dịch như chống giặc, nhưng người dân nói chỉ cần chúng chống giặc được như chống dịch thì đất nước này đâu bị mất biển mất đất như hôm nay.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản
HÀO NHOÁNG - RỖNG TUẾCH!
fb Ngô Trường An - Đọc lá thư của ban giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam, gửi cho các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp với mục đích xin giúp đỡ tiền bạc, vật dụng, thuốc men để điều trị các bệnh nhân nhiễm virus vũ hán, mà tui đâm rầu!
Tất nhiên, trước lúc kêu gọi doanh nghiệp và các mạnh thường quân giúp đỡ, thì BV cũng đã trình xin sở Y Tế và UBND tỉnh Quảng Nam. Nhưng chắc nguồn tài trợ từ trên xuống không ra gì, nên ban GĐ Bệnh Viện mới muối mặt cầu xin cộng đồng giúp sức. Haiz!!!!!

Người tính toán để 14 lần trúng xổ số độc đắc

Stefan Mandel đúng là một nhà kinh tế, nhà toán học và cũng là nhà kinh doanh thiên tài (vì ông có thể thuyết phục được hàng nghìn người tham gia trò chơi may rủi của ông), nhưng rồi cuối đời ông đã phá sản. Tóm lại mỗi người đều có một số phận do Chúa an bài. VN có câu "được trước mất sau đau hơn lợn hoạn".
Người tính toán để 14 lần trúng xổ số độc đắc
Cuối những năm 1960, nhà kinh tế học người Romania Stefan Mandel chật vật trang trải cuộc sống với mức lương 10 USD/tháng, ông muốn đổi đời bằng cách trúng số. Mandel tính toán rằng nếu ông mua các bộ số nhất định, ông có thể giành được giải nhì. Ông thuyết phục hai người bạn thực hiện kế hoạch, họ mua hàng trăm vé số.

Stefan Mandel tại Australia vào những năm 1980. Ảnh: PE.
Vượt qua sự mong đợi, họ thắng giải độc đắc thay vì giải nhì. "Chúng tôi thắng 72.783 leu (gần 17.000 USD theo thời giá ngày nay) tương đương với khoảng 18 năm tiền lương", Mandel kể vào năm 2016. Với khoản tiền thưởng, ông rời Romania cùng vợ con và đến định cư tại Australia, tiếp tục tính toán cách để trúng xổ số.

Tổng thống Mỹ duy nhất từng bị cảnh sát bắt

Tổng thống vi phạm luật cũng bị một cảnh sát bình thường bắt đưa về đồn và tịch thu xe. Những điều nhỏ như thế này đã làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại. Đây là ví dụ điển hình về thượng tôn pháp luật. Đọc bài này làm mình nhớ tới những đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường chở các nhà lãnh đạo VN hay quốc tế chạy bạt mạng trên các tuyến quốc lộ và cao tốc.
Tổng thống Mỹ duy nhất từng bị bắt
Ulysses S. Grant, tổng thống thứ 18 của nước Mỹ, thích những con ngựa phi nước đại và sở thích này khiến ông là tổng thống Mỹ duy nhất bị bắt khi đương nhiệm. Cảnh sát 
West đưa ông Grant cùng một số người chạy xe quá tốc độ khác đến đồn cảnh sát. Theo tờ Star, Tổng thống Mỹ được yêu cầu để lại 20 USD (tương đương hơn 400 USD theo thời giá ngày nay) tiền thế chân. Sau khi tịch thu xe ngựa và dẫn Tổng thống đến đồn, cảnh sát không chắc liệu họ có thể buộc tội một tổng thống đương nhiệm nếu ông không bị xem xét bãi nhiệm hay không. "Họ đành để ông ấy nộp tiền và đi bộ trở về Nhà Trắng".

Tổng thống Ulysses S. Grant vào năm 1867. Ảnh: Bettman.
Năm 1872, cảnh sát thủ đô Washington nhận được khiếu nại về các cỗ xe ngựa chạy quá tốc độ. Sau khi một bà mẹ và một đứa trẻ bị thương nặng vì va chạm với xe ngựa, cảnh sát William H. West, người da màu từng chiến đấu trong cuộc Nội chiến Mỹ, được điều động điều tra. Khi West nói chuyện với các nhân chứng, một đoàn xe ngựa chạy quá tốc độ phóng qua, trong đó có một chiếc do Tổng thống Grant điều khiển.

Phải để người dân Hà Nội tự chọn Thị trưởng

Với quy trình chọn người lãnh đạo mà tiêu chí trung thành với đảng, với chế độ được đặt lên hàng đầu đang áp dụng thì không bao giờ tìm được những người thực sự giỏi đảm đương được trọng trách của họ. Tất cả những vụ tham nhũng lớn nhỏ từ trước đến nay đều xuất phát từ cán bộ đảng viên mà ra. Chức càng cao thì mức độ tham nhũng càng lớn. Điều này chứng tỏ qui trình chọn lãnh đạo đang hoàn toàn sai lầm. Hoan hô 5 câu hỏi của TS Chu, nhưng 5 câu này chưa đủ tầm cho cả quốc gia.
Không phải ai cũng tùy tiện được ngồi vào ghế thị trưởng Thăng Long - Hà Nội
fb Nguyen Ngoc Chu - Hà Nội với hơn 8 triệu dân, có biết bao nhiêu người tài giỏi. Không có lẽ cả Hà Nội không thể tìm ra được một Thị trưởng giỏi cho xứng với vị thế Thủ đô? Một Thị trưởng Hà Nội được lòng dân, chỉ có thể do chính người dân Hà Nội tự lựa chọn. Đó là quy trình duy nhất đúng để chọn được Thị trưởng xứng tầm cho Thủ đô Hà Nội, mà không có quy trình nào khác có thể sánh được. Chỉ có người dân Hà Nội tự lựa chọn Thị trưởng, thì mới chấm dứt được chuỗi dài các Thị trưởng mất lòng dân.
Hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
1. NHỮNG CÂU HỎI SAU SỰ RA ĐI CỦA ÔNG CHUNG
Việc quyết liệt chống tham nhũng là điều nhân dân rất hoan nghênh. Ông Nguyễn Đức Chung có tội thì phải xử theo pháp luật. Không ai bênh ông Nguyễn Đức Chung. Nhưng trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung đặt ra 5 vấn đề lớn cần có lời giải.

Cách ly ‘vô tội vạ’ ảnh hưởng đến người dân

Ở đây dùng chữ cách ly ‘vô tội vạ’ hơi nặng. Cách ly là cần thiết, nhưng cần đảm bảo một số quy tắc cơ bản. Ví dụ phải có quy trình cánh ly rõ ràng, khoa học, công khai, thống nhất trên cả nước và quy trình phải được thực hiện đúng. Thêm nữa, không nên lạm dụng cách ly quá nhiều đối tượng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân và hoạt động kinh tế xã hội. Trước đây chúng ta cách ly tập trung cả các đối tượng F2, thậm chí F3, nay thì không; hoặc trước đây chúng ta giãn cách toàn xã hội nhưng nay đã cho phép lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế rồi tự quyết định địa phương có giãn cách hay không. Tiến sĩ xã hội học Phạm Quỳnh Hương trong bài này nói rất đúng: “Người Việt Nam không nghĩ như những nước khác như Anh, Pháp, Mỹ mà quen nghĩ theo kiểu ‘thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót’. Tức là thà bắt nhầm, giữ nhầm, cách ly nhầm cũng được, còn hơn bỏ sót những người mắc bệnh mà lại lây ra cộng đồng. Tôi nghĩ rằng hầu hết người Việt Nam cảm thấy không bức xúc hay không bất bình gì với những việc đó. Còn (chính quyền) sau khi phát hiện ra nhầm thì cũng thôi chứ không áy náy gì”. Tôi luôn cho rằng phải thực hiện cả hai mục tiêu đảm bảo y tế và tăng trưởng kinh tế chứ không nên ưu tiên tuyệt đối cho mục tiêu y tế.
Biện pháp cách ly ‘vô tội vạ’ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
RFA 2020-08-14 - Người lao động nước ngoài đang cách ly tại khu Thanh Trì bày tỏ sự thất vọng trong công tác cách ly hiện nay: “Thật sự em quá bất mãn từ việc ban lãnh đạo ở đây. Thay vì nhân viên làm sai thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, đằng này lãnh đạo lại bao che. Đây là nội quy đặt ra phải tuân thủ. Đường dây Bộ Y tế em gọi phản ánh vụ tại sao tụi em chưa ra mà lại đưa thêm người mới vào sinh hoạt chung mà không biết người đó có nhiễm virus corona hay không thì người trực đường dây Bộ Y tế hôm đó lại nói đường dây này dùng để tiếp nhận trường hợp dương tính hoặc thông tin từ bệnh viện, còn chuyện này không tiếp nhận. Em có xin tên trực đường dây nóng anh đó không cho, em xin mã số để biết ai tiếp nhận cuộc gọi của em cũng không cho.”

Phong tỏa tạm thời khu phố 2 , phường Đông Giang, 
thành phố Đông Hà, nơi ở của bệnh nhân 833. Nguồn: VOV
Báo trong nước vào ngày 14/8 dẫn lời ông Nguyễn Đức Sâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đưa tin cho hay hiện giới chức huyện đã cách ly kịp thời 2 người F1 của bệnh nhân 833 sau khi cách ly nhầm một người khác trước đó.

Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận

Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận
15/08/2020 Lý Minh - Tôi không thích nói bậy, chửi tục vì tôi nghĩ tôi là một người có văn hóa, và người có văn hóa thì không nói bậy, chửi tục. Xã hội đã mặc định như thế. Nhưng tôi không thể bắt người khác không thích nói bậy, chửi tục giống như tôi. Lý do đơn giản là vì xã hội rất đa dạng, không phải ai cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi, thụ hưởng nền giáo dục giống tôi và sống trong môi trường giống tôi. 

Văng tục xuyên nghệ thuật: phim, nhạc, thơ
Chửi tục là một hành vi phổ biến trên thế giới. Trên phim ảnh cũng chẳng hiếm các câu chửi thề. Xếp hạng nhất trong số 100 câu thoại đáng nhớ do Viện phim Mỹ bình chọn lại là một câu văng tục trong phim “Cuốn theo chiều gió” (1939): “Frankly, my dear, I don’t give a damn” (tạm dịch: Nói thật, em yêu ạ, anh đếch quan tâm). Đạo diễn phim này là David Selznick đã phải nộp phạt 5.000 USD cho câu thoại văng tục này. Đó là một hình phạt không hề nhỏ vào thời điểm đó.

Chủ nghĩa dân tộc vaccine và canh bạc của VN

Đoạn này rất chính xác: "Mọi nghiên cứu, phát kiến khoa học nếu không được các nhà khoa học khác tiến hành kiểm chứng độc lập đều không có giá trị". Tôi luôn luôn ủng hộ nước Nga và nhân dân Nga; họ rất thông minh, tài giỏi và trước đây rất thân thiện với người Việt... Tuy rất mong vaccine Spunik của họ thích hợp cho con người, nhưng cũng phải thừa nhận vaccine của họ có vấn đề, chưa thực sự yên tâm, nhất là nó được dùng cho con người. Từ khi dịch covid xuất hiện tới nay mới chỉ 8 tháng mà đã nghiên cứu, thử nghiệm và công bố sản xuất thành công vaccine thì quá nhanh; tin chắc có nhiều khâu bị đốt cháy, rút ngắn giai đoạn. Vaccine Nga trở thành trò chơi may rủi. Nếu nó tốt thì không sao. Nếu không tốt thì ai chịu hậu quả ? Hy vọng chính phủ VN trước mắt chỉ nên nhập khẩu hạn chế, đồng thời chỉ sử dụng cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất; còn với những đối tượng khác thì nên chờ xem hiệu quả của loại vaccine này đến đâu trước khi sử dụng.
Chủ nghĩa dân tộc vaccine và canh bạc của Việt Nam
Thông tin Việt Nam đặt mua 50-150 triệu liều vaccine của Nga được xác nhận vào hôm qua 14/8 đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận Việt Nam. Phần lớn trong đó là lo ngại, và đó cũng là phản ứng của số đông các nhà khoa học trên thế giới sau khi chính quyền Nga công bố thông tin vào ngày 11/8 về việc “phát triển thành công vaccine”.

Các ý kiến của những chuyên gia hàng đầu đều tập trung vào việc thử nghiệm vaccine của Nga không/ chưa chia sẻ dữ liệu công khai với giới khoa học, và vì vậy không ai có thể biết được mức độ xác thực về hiệu quả của nghiên cứu này.

Vụ người thân bái lạy thi hài BN Covid giữa đường

Thật xúc động khi xem ảnh này. Cảm phục cách ứng xử nhân văn của tài xế khi dừng xe lại cho người nhà từ biệt lần cuối và người nhà cũng quỳ bái từ xa để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch. Tôi thường đi xe công khi còn công tác và xe buýt từ khi nghỉ hưu, thấy rất nhiều tài xế cư xử thiếu văn hóa, thiếu tình người, nhất là các tài xế xe buýt. Có bác già còn bảo tôi tới 80% tài xế xe buýt Hà Nội hiện nay cư xử thiếu văn hóa với hành khách, tôi cũng nghĩ có thể đến thế thật.

Vụ người thân bái lạy thi hài bệnh nhân Covid-19 giữa đường
Liên quan đến vụ người thân bái lạy thi hài bệnh nhân Covid-19 giữa đường, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, không hề có việc bệnh viện này tiến hành kỷ luật tài xế và nhân viên y tế.
Hình ảnh người nhà đến lạy từ biệt bệnh nhân Covid-19 tử vong gây xúc động trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Niên. 
Mới đây, trả lời báo chí, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, không hề có việc bệnh viện này tiến hành kỷ luật tài xế và nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19, tử vong đi hỏa táng dừng lại cho người nhà lạy từ biệt ở Đà Nẵng như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Một góc nhìn khác về ông Nguyễn Đức Chung

Một góc nhìn khác về tướng Chung, hay chủ tịch Chung
fb Trần Quốc Quân - Gần mười năm trước tôi đã gặp Nguyễn Đức Chung khi anh còn đeo quân hàm đại tá, và mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội trong một dịp anh sang Ba Lan công tác và tiếp xúc với giới doanh nhân tại đây. Khi biết tôi kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị, Chung khoe: "Vợ em cũng làm doanh nghiệp, vợ em có 2 cái mini market ở Hà Nội." Phải nói là từ lâu tôi không thích tiếp xúc với công an nhưng làm doanh nghiệp thì đôi khi cũng cơ hội. Con buôn mà. :p Thấy Chung trẻ trung, lại điềm đạm, nhã nhặn nên khi đó tôi có chút thiện cảm với anh, theo lối "ủng hộ" nhân tố trẻ, nhân tố mới. Từ đó tôi để tâm, dõi theo Chung nhiều hơn.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn làm CA
Khi Thế Thảo (thay cây) đòi đốn hạ 6700 cây xà cừ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tôi tham gia phản đối khá quyết liệt. Được biết, với cương vị Giám đốc Công an Hà Nội, Chung đã đề xuất thay xà cừ bằng vàng tâm, tôi bất bình lắm. Bởi cây xà cừ gắn bó với cả "tuổi thơ tôi, Hà Nội". Hơn nữa vàng tâm mới trồng thì đến bao giờ mới thay thế được xà cừ cổ thụ có gần trăm năm tuổi trong việc che bóng mát cho những người anh em thiện lành của tôi. Sau khi được đề bạt làm chủ tịch Hà Nội, Chung đã cho trồng hàng triệu cây xanh khắp thành phố. Ấy là nghe giang hồ mạng đồn đại thế, chứ có bằng chứng xác thực nào đâu.

Kịch bản nào cho kinh tế VN giai đoạn 2020-2021?

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong giai đoạn “khủng hoảng COVID-19” đến cuối năm 2021?
RFA 2020-08-1Mặc dù WB đánh giá khá lạc quan về nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 và năm 2021, trong điều kiện thuận lợiTuy nhiên, trước tình hình thực tiễn hàng ngàn doanh nghiệp đóng cửa và phá sản mỗi tháng, giới chuyên gia kinh tế, như thiển ý của tiến sĩ Vũ Quang Việt nhận định rằng “kinh tế Việt Nam sẽ khủng hoảng và phá sản” nếu vẫn cứ duy trì theo khuôn khổ và cơ chế hiện tại.

Ảnh minh họa. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát niểu tại một hội nghị trực tuyến về kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA, diễn ra ngày 6/8/2020.

Thụy Sĩ có thể đóng băng số tài sản kếch xù đến từ TQ

Thụy Sĩ muốn trưng cầu dân ý về việc xử lý khối tài sản kếch xù đến từ TQ
(Viettin.de) Theo tinhhoa.net — Việc Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài đã gây ra một hiệu ứng domino. Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa ra quyết định Thụy Sĩ có nên làm ăn với các quốc gia vi phạm nhân quyền hay không. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc trong ngân hàng UBS Thụy Sĩ có thể sẽ bị đóng băng toàn bộ.
Đứng trước xu thế càng lúc càng có nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu thay đổi lập trường và trở nên cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, thì mới đây, Thụy Sĩ, một quốc gia trước nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trung lập, cũng đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lát thịt giấu dưới đáy tô phở không người lái

Lát thịt giấu dưới đáy tô phở không người lái
F/B nhà văn Phạm Lưu Vũ. Bạn hỏi tôi: Viết truyện ngắn khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ kết. Kết như thế nào? Sau đây là câu chuyện của tôi:

Hình ảnh Cửa Hàng Mậu Dich thời bao cấp
Chủ nghĩa Xã hội kinh điển có một "tuyệt phẩm" là thời bao cấp. Thời ấy có món phở mậu dịch gọi là phở "không người lái".
Cái này mới thực sự kinh điển. Ấy là bát phở chỉ có bánh phở, nước dùng và mấy cọng hành ngò, tuyệt không một miếng thịt.
Vậy nhưng nó vẫn là một món qùa sang trọng và quí hiếm đối với những cái bụng học trò chúng tôi.

Bố tôi

Bố tôi
Khác với đa số bạn bè, trong gia đình, chúng tôi luôn đứng về phe bố, bởi vì bố rất hiền lành nên cứ bị mẹ lấn quyền.
Tôi thường hay nghe các bà bạn của mẹ nói, đàn ông Việt Nam cứ quen thói chồng chúa vợ tôi. Nhưng về nhà, theo dõi mãi, tôi chỉ thấy mẹ “chúa” chứ nào phải bố.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Bình luận đa chiều về vụ Nguyễn Đức Chung

Đọc để biết quan điểm đa chiều, nhưng thất vọng vì các vị tham gia bình luận toàn đưa thông tin chung chung vô thưởng vô phạt.
Bình luận đa chiều về vụ đình chỉ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
13 tháng 8 2020 - Sự kiện đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, mới bị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hôm thứ Năm, 13/8/2020, một số nhà quan sát chia sẻ quan điểm riêng với BBC News Tiếng Việt. Hà Nội: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Nhà báo tự do, blogger Nguyễn Hữu Vinh (cựu Thiếu tá An ninh, Công an Việt Nam): Rõ ràng trong câu chuyện này, ông Chung gần như chắc chắn là sẽ "mất chức". Ông lên quá nhanh, giờ xuống cũng quá sớm.

Trung Quốc với Đông Nam Á

Trung Quốc với Đông Nam Á
fb Thiện Tùng - VN là mục tiêu số 1, là khâu đột phá đầu tiên của TQ, và nếu TQ chiếm được biển Đông thì VN là nước bị thiệt nhiều nhất… Vậy cớ sao VN chưa phải là nước đứng mũi chịu sào cùng với các nước trong Khối đương đầu với TQ để cứu mình, cứu bạn? Cả khối đang nhìn cách hành xử của VN để chọn một trong hai: nể trọng hay khinh bỉ. Bất kỳ nước nào, dân tộc nào chịu hay để lệ/phụ thuộc TQ thì số phận chắc chắn sẽ không khác gì 4 nạn nhân Hồi, Mông, Tạng, Mãn.
Cờ Trung Quốc hiện tại và Cờ Trung Quốc trong tương lai gần
Việt Nam và Trung Quốc “núi liền núi sông liền sông”. Cà hai đều “đi mây về gió”, luôn xem mình hơn thiên hạ. Về lịch sử, phịa ra những chuyện hoang đường chẳng thuyết phục được ai. Nếu xếp hạng về hoang đường, Việt Nam phải tôn Trung Quốc là thầy.

Vài suy nghĩ về tượng đài và quảng trường

Vài suy nghĩ về tượng đài và quảng trường 
13.8.2020 fb DODUYNGOC - Hiện nay ở nước ta phần lớn tượng đài được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nhưng ngân sách nhà nước cũng từ nguồn thuế của dân. Dân đang đói ăn, các ông lại bày trò để tiêu hàng trăm tỷ cho việc làm chưa cần thiết. Tượng đài mọc lên, bát cơm của dân lại vơi đi, tủ sắt của nhiều người lại đầy lên, như vậy có cần phải xây không? Trong cơn đại dịch như thế này mà bỏ ra hàng trăm tỷ để xây tượng đài là có tội với dân đấy, các ngài ạ! 

Chiều 7.8, Sở VH-TT tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND H.Phú Quốc tổ chức lễ công bố đồ án quy hoạch chi tiết quảng trường trung tâm và tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh tại TT.Dương Đông, tỷ lệ 1/500, quy mô 8,29 ha, sức chứa 20.000 người với kinh phí dự trù là 353 tỷ đồng.

Aeon Mall xác nhận có chuột bò trên quầy thức ăn

Độ này đi ngoài đường thấy dân mình ăn hàng quán và mua thức ăn chế biến sẵn trên phố nhiều quá làm mình lo ngại. Ở Hà Nội, chính quyền quy định đến nơi công cộng và chỗ đông người phải đeo khẩu trang; các quán nước phải đóng cửa..., nhưng thực tế rất ít người vào hàng quán đeo khẩu trang (dù tỷ lệ người đi xe máy đeo khẩu trang khá cao) và rất nhiều quán nước vẫn bán bình thường. Cảm tưởng như trên đường phố thủ đô, người dân không coi COVID là vấn đề quan trọng. Riêng về thực phẩm thì từ lâu ai cũng biết là bẩn, nhưng ai cũng tặc lưỡi khuất mắt mà ăn. Xin đăng lại bài dưới đây để cảnh báo.
Aeon Mall xác nhận có chuột bò trên quầy thức ăn
Lê Hoàng 9/8/2020 (TBKTSG Online) - Hình ảnh 2 con chuột bò trên các khay đựng thức ăn tại một quầy hàng thực phẩm ở Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú được lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào ngày 8-8 qua khiến nhiều người kinh hãi được nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản này xác thực là có.

Hình ảnh hai con chuột bò lúc nhúc trên quầy 
thức ăn ở Aeon Mall Tân Phú. ảnh: VTC News
Liên quan đến sự viêc tại quầy ẩm thực Việt Nam trong khu Delica tại Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú đang được lan truyền trên mạng xã hội, chiều ngày 9-8, Aeon Việt Nam xác nhận có sự việc như khách hàng đã ghi nhận.

Trái cây Việt Nam hết đường sang Mỹ

Trái cây Việt Nam hết đường sang Mỹ
Trung Chánh 11/8/2020 (TBKTSG Online) – Trái cây muốn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, bắt buộc phải qua khâu kiểm dịch của kiểm dịch viên. Thế nhưng, hiện không có nhân viên thực hiện công việc này nên trái cây xuất khẩu sang thị trường Mỹ có nguy cơ bị "cắt đứt". (Việt Nam có 6 loại trái cây được phép xuất khẩu vào Mỹ)

Thu hoạch chôm chôm tại Bến Tre. Loại trái cây này được xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu từ năm 2011. Ảnh: Trung Chánh

Điện gần 3.000 đồng/kWh: "Tôi không tán thành!"

Điện là ngành độc quyền nhà nước, do đó giá điện phải được các cơ quan nhà nước quyết định trên cơ sở lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Cũng chính vì thế mới sinh ra Hội Thẩm định giá Việt Nam mà ông Nguyễn Tiến Thỏa làm Chủ tịch. Ông Thỏa nói "Việc cải tiến biểu giá điện phải theo nguyên tắc không làm tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân, tức là không làm tăng doanh thu ngành điện (nếu sản lượng điện không tăng và không có sự chuyển dịch trong tiêu dùng điện giữa các bậc so với trước)". Tại sao lại lấy giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân hiện nay làm chuẩn ? Giá này cực kỳ sai lầm so với thực tế vì nó bao gồm đủ loại chi phí vô lý của ngành điện. Phương án làm tốt nhất là Bộ công thương và ngành điện công khai tất cả các chi phí được tính vào giá thành, giá bán điện, và công khai phương pháp tính ra các số liệu đầu vào cũng như cách tính ra giá bán; sau đó mời chuyên gia trong nước và quốc tế thẩm định. Khi đó sẽ lòi ra ngay những con số thổi phồng giá bán để làm lợi cho ngành điện, thiệt hại cho người dân. Ông Thỏa còn nói "Phương án điện một giá bằng 145% và 155% giá bình quân là cao. "Không hiểu tại sao đưa ra mức này, tôi không tán thành"; nhưng sau đó ông lại nói "Quan điểm của tôi là chọn phương án 1 như dự thảo". Vậy là rất mâu thuẫn; không hiểu tư duy của ông kiểu gì ? Hay là cũng đang rối tơ vò vì trong thâm tâm ông muốn cùng Bộ công thương bảo vệ lợi ích của ngành điện, qua đó thu vén được lợi ích cá nhân..., nhưng ông lại sợ dư luận người dân đang đồng loạt phản đối cả hai phương án giá điện phi lý này ?
Điện một giá, gần 3.000 đồng/kWh: "Tôi không tán thành!"
Dân trí - Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam - cho rằng: Phương án điện một giá bằng 145% và 155% giá bình quân là cao. "Không hiểu tại sao đưa ra mức này, tôi không tán thành", ông nói.
Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy kiến. Ngay sau khi được đưa ra, dự thảo nhận sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận, đặc biệt là phương án "điện một giá". Với đề xuất mới, khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng biểu giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc 1 giá để phù hợp với mức tiêu thụ điện của khách hàng. 

Bia cỏ và món nợ của ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 4.3.2017 Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hỏi "Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà không?!”, và tự trả lời “Tôi xin nói các đồng chí có cả”. 21/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói "có ông không chỉ 1 sân sau mà còn 2-3 sân sau, thậm chí là 12-13, 13-14 sân sau. Có ông có đầy đủ bao nhiêu sân sau buôn bán nguyên vật liệu. Tôi khẳng định không phải là Thủ tướng không biết đâu”. Ông Chung thì chỉ thẳng tay vào đám Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi dưới, còn ông Phúc thì không biết ông định nói tới ai ? Vì ông nói tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty, nên có thể là ông nói tới các sếp DNNN, nhưng cũng có thể là đám Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố như ông Chung.
Bia cỏ và món nợ của ông Nguyễn Đức Chung
LĐO | 12/08/2020 - 
Tôi đã thống kê, hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Hay có Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà không?!”. Ngoặc kép là phát ngôn “gây bão” của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 4.3.2017. “Gây bão”, vì phát ngôn quá thẳng, quá thật. Vì không một chữ “lợi ích nhóm”, không nói chuyện “chống lưng” nào nhưng trúng và đúng luôn vào bản chất của câu chuyện lấn chiếm vỉa hè - một vấn nạn mà dù có tới 30 các thể loại chiến dịch từ năm 2000 đến thời điểm đó, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó.
Ông Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang, đang được đề xuất tặng huân chương chống COVID-19.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Hé lộ tên các lãnh đạo VN sau Đại hội Đảng XIII

Hé lộ các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII
13/08/2020 VOA Tiếng Việt - "Theo kế hoạch trước Đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng ... Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế ông Vượng trước Đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính ... Nguồn tin riêng của VOA
Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư
 ĐCS VN, được dự báo sẽ thành Tổng Bí thư
Một nghiên cứu và hai người nắm thông tin hậu trường chính trị ở Việt Nam mới đây hé lộ với VOA về những nhân vật nhiều khả năng sẽ nắm các vị trí lãnh đạo hàng đầu sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai.

CHUYỆN HIẾM NHƯNG CẦN TRÂN TRỌNG

CHUYỆN HIẾM NHƯNG CẦN TRÂN TRỌNG
fb Lê Ánh - Ông Đoàn Ngọc Hải, mua đất, xây nhà 4 tầng làm nơi ở cho người vô gia cư. Theo truyền thông trong nước cho hay hôm thứ ba, 11 Tháng Tám, 2020 ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết ông vừa làm lễ khởi công xây dựng căn nhà cho người vô gia cư tại một khu dân cư ở quận 12, TP.HCM.
Cũng theo ông Hải cho biết, căn nhà khi hoàn thành sẽ có 4 tầng và làm nơi ở của khoảng 40 người vô gia cư, người bán vé số, người lao động nghèo… “Khi còn làm ở UBND quận 1 tôi đã gặp và tiếp xúc với nhiều người vô gia cư nên sau nghỉ làm tôi đã quyết định xây dựng một căn nhà để người có hoàn cảnh khó khăn vào ở. Sở dĩ tôi chọn xây nhà ở quận 12 vì nơi này có nhiều người khó khăn hơn so với quận 1. Dự kiến cuối năm nay, căn nhà sẽ hoàn thành”, ông Hải chia sẻ.

Dịch bệnh Việt Nam nghiêm trọng thế nào?

Vừa rồi Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương xét nghiệm máu cho hàng trăm nghìn người từ Đà Nẵng về. Kết quả là con số 0 to tướng vì 100% âm tính. Tệ hại hơn, báo chí cũng loan tin kết quả có âm hay dương tính thì cũng là giả tạo, không tin được. Vậy thì họ xét nghiệm quá tốn kém, lãng phí như vậy để làm gì ? Có tin nói là để nghiên cứu, đánh giá khả năng miễn dịch của cộng đồng ? Trời đất, vậy làm một đằng mục tiêu một nẻo, tiền mất tật mang (vẫn không biết ai bị Covid). 
Dịch bệnh Việt Nam nghiêm trọng thế nào?
fb Phạm Minh Vũ - Bây giờ trong mỗi chúng ta ngay lúc này đừng tin những số liệu VN cung cấp nào là số lây nhiễm thấp, số ca bệnh ít, chẳng tin điều đó vì nếu thử test đại trà một vùng dân nào đó thì kết quả sẽ kinh khủng ra sao? Hãy tự bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang dùng nước rửa tay liên tục, tránh nơi đông người. Tin vào tuyên giáo thì đi tới lò thiêu chứ không phải đùa. Ngạo nghễ nữa không?
Chiều 11.8, ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngành y tế đã điều tra dịch tễ, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với một người dân trú ở TP.Nha Trang cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi người này đến Nhật Bản.

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
fb Thao Ngoc 12/8 - Việt Nam quả là đất nước có nhiều điều kỳ lạ. Đúng như câu thơ của cô giáo Trần Thi Lam đã viết: “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”?Phú Quốc sẽ đặt tượng đài Bác Hồ tại quảng trường rộng 8 ha - Xã hội
Tượng đài Chủ tịch HCM ở Phú Quốc
Đầu tiên, đất nước này được gọi là cường quốc dân oan, do bị cướp đất, khi họ đang an cư lạc nghiệp trên mảnh đất của mình, thì bỗng dưng được bọn quan tham đến cướp đất. Họ được bồi thường với giá rẻ mạt, đẩy người dân phải đi nơi khác sinh sống với mọi thứ thiếu thốn trên đời.

Vợ quan - Quan vợ

Vợ quan - Quan vợ
Lão Cốc và ông Tô cùng đi dự họp hội nghị người cao tuổi trên xã. Lâu lâu xã lại tổ chức một buổi gặp mặt các cụ cao tuổi trong xã để nghe ý kiến góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quê hương. Nghe thì có vẻ dân chủ nhưng thực ra chỉ là hình thức. Các ý kiến “tâm huyết” của các cụ cao tuổi cũng chỉ là tham khảo rồi để đấy. Sau buổi họp mỗi cụ được biếu một tờ báo tỉnh và “phong bì” hai mươi ngàn đồng rồi ra về. Lão Cốc và ông Tô đi bộ về làng. Cuối buổi chiều trời vẫn còn nắng lắm.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: cuoi.tuoitre.vn
Vừa về đến cổng nhà thì lão Cốc thì nghe thấy trong nhà có tiếng thằng Bất đang quát tháo rất to. Lão Cốc và ông Tô vội rảo chân bước vào sân. Thằng Bất đang quát vợ:
- Cô phải từ chức, từ chức ngay...

Chuyện nước Mỹ - Trong Hẻm

Nhiều chỗ ở Mỹ cũng nghèo và bẩn lắm, xem chuyện này để biết. Ở Thụy Sĩ và Pháp thì không như vậy.
Trong Hẻm
Tác Giả: Thảo Trường
Tôi không thể ngờ rằng ở nước Mỹ lại có một con đường hẻm như con đường hẻm gia đình tôi đang cư ngụ.
Chúng tôi là một gia đình tị nạn cộng sản vì mất nước và bị tù đày nên phải lưu vong sang đây. Trên danh nghĩa là di cư đoàn tụ nhưng lại chính thức khởi đầu của một thời ly tán.
Đậu xe trước nhà và những 'cuộc chiến' giữa hàng xóm láng giềng ...
Tôi và anh con trai út còn độc thân dọn đến cái xóm Mỹ lạ lùng này, ở trong một phòng thuê lại của một gia đình đồng hương nghèo tốt bụng.
Nếu không tình cờ gặp người đồng hương cắt cỏ thì chúng tôi đã không biết tới cái xóm nhỏ này và đã không trở thành cư dân ở đây.

Nguyễn Văn Sửu bị đề nghị kiểm điểm vì dự án nghìn tỉ

Chiều 12/8, Thành ủy Hà Nội thông báo đã phân công Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu, 59 tuổi, điều hành hoạt động Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội thay cho "Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác". Trước đó 5 tháng, ngày 18/03/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bị đề nghị kiểm điểm vì đã ký văn bản theo đề xuất của phòng, ban chuyên môn mà thiếu kiểm tra, xem xét. Vi phạm của ông Sửu diễn ra tại dự án nghìn tỉ tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Vậy Nguyễn Văn Sửu có tử tế và trình độ hơn Nguyễn Đức Chung không hay người dân thủ đô vừa tránh được vỏ dưa nay lại gặp phải vỏ dừa?
Phó chủ tịch Hà Nội bị đề nghị kiểm điểm liên quan vi phạm ở dự án nghìn tỉ
18/03/2020 TTO - Thanh tra TP Hà Nội vừa công khai kết luận vi phạm tại dự án nghìn tỉ tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm và đề nghị kiểm điểm ông Nguyễn Văn Sửu - phó chủ tịch UBND TP.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu
Đề nghị kiểm điểm từ lãnh đạo TP đến cấp cơ sở
Thanh tra TP kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2009-2010 kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy vi phạm. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tứ - phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2010, và ông Nguyễn Văn Sửu - giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2009-2010, đã ký văn bản theo đề xuất của phòng ban chuyên môn mà thiếu sự kiểm tra, xem xét.

Ai đã chọn bọn mất dạy làm lãnh đạo HN, SG ?

Hoan hô bác Văn đã viết thẳng ra câu hỏi mà rất nhiều người dân VN đã và đang nghĩ nhưng không dám nói. Các đại biểu quốc hội do dân bầu ra, nhưng bất kỳ người lãnh đạo nào của VN cũng đều không phải do dân bầu ra. Họ có thể được Quốc hội hay HĐND bầu ra, thậm chí do Đảng bầu, Đảng cử hoặc do Bộ chính trị chỉ định, điều động... Vì dân không có quyền bầu và hạ bệ họ nên họ mất dạy với Dân, với Nước là chuyện hoàn toàn hiểu được, nhất là trong bối cảnh văn hóa, quan trí đang xuống cấp thảm hại trong giai đoạn vừa qua. Chỉ khi nào người dân có quyền chọn, bầu ra người lãnh đạo và dân có quyền hạ bệ người lãnh đạo ấy nếu làm không tốt, thì khi đó đất nước mới có người lãnh đạo giỏi và lương thiện. Bác Văn cũng viết đúng. Đất nước VN không thiếu những người tầm cỡ Lý Quang Diệu, nhưng trong thời buổi này với những quy trình này, những người đó xuất hiện thì sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. VN đang cần những người dám dũng cảm phá tan cái quy trình thối nát hiện nay, làm cuộc đổi mới chính trị, xây dựng nên một thể chế thực sự dân chủ nhân dân. Chỉ trong môi trường chính trị mới, các Lý Quang Diệu mới nên xuất hiện và mới có thể tự do dẫn dắt nhân dân và đất nước đuổi theo các cường quốc văn minh thế giới.
Ai đã chọn bọn mất dạy làm lãnh đạo HN, SG ?
fb Lưu Trọng Văn - Việc chọn lãnh đạo cho ba thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng không thể nói là việc không quan trọng của lãnh đạo Quốc gia.
Ai đã chọn cho Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua lần lượt làm vua, chúa đất Sài Gòn?
Ai đã chọn cho Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung ngự ngai vua, chúa kinh đô Hà Nội?
Ai đã chọn cho Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh quyền thét ra lửa thủ phủ miền Trung?
Họ còn nguyên đó.
Chọn người lãnh đạo những nơi quan trọng nhất của Quốc gia có thể nhầm một người do bị lừa chứ không thể nói chọn hàng loạt người đầu não mất dạy với Dân, với Nước là do bị lừa được?
Có ba khả năng tạo nên sự chọn lựa nhân sự đểu này:

VN gây ngạc nhiên khi chiếu phim ‘chống Trung Cộng’

Việt Nam gây ngạc nhiên dư luận khi chiếu phim ‘chống Trung Cộng’
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên bàn tán xoay quanh bộ phim tài liệu có nội dung “chống Trung Quốc” được phát sóng vào “giờ vàng” trên băng tần VTV1, Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV), vào đêm 11 Tháng Tám.
Bộ phim tài liệu phát sóng trên VTV1 vào đêm 11 Tháng Tám, với lời lẽ gay gắt về Bắc Kinh. (Hình chụp qua màn hình). 
Bộ phim dài khoảng 30 phút, nay có thể xem lại trên kênh YouTube “Việt Nam 90 Năm” và “kênh” của báo Nhân Dân, khiến người ta ngạc nhiên vì lời lẽ gay gắt khi nhắc lại diễn biến chiến tranh biên giới Việt-Trung và cuộc chiến Tây Nam năm 1979.

Giặc Tàu đang giết dân tộc VN ta không tốn 1 viên đạn

Tôi rất ít khi ăn hàng vì đồ ăn thức uống ở đó thường không đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm. Mới đây nhất cách đây khoảng một tuần là cảnh 2 con chuột to đùng chạy trên các khay thức ăn đang bán trong siêu thị AEOL. Đến ở đại siêu thị Nhật Bản còn như vậy thì đồ ăn ở các siêu thị, nhà hàng của VN còn độc hại đến mức nào. Tuy nhiên, tôi chỉ nói là ít khi, còn thực tế đôi khi vẫn đi ăn cùng gia đình nhân dịp những sự kiện lớn; có điều cũng cần chọn các nhà hàng có vẻ có uy tín để tới ăn.
Giặc Tàu đang giết dân tộc VN ta không tốn 1 viên đạn
MƯU SÂU KẾ HIỂM !!! TRUNG QUỐC DÙNG CHÍNH NGƯỜI VIỆT NAM ĐỂ RA TAY VỚI NGƯỜI VIỆT NAM. THỦ ĐOẠN NHƯ SAU:
Bước 1.
Thương lái Trung Quốc sang thu mua thịt heo,
Bước 2.
Chê thịt heo ít nạc, hướng dẫn sử dụng thêm thuốc để tăng nạc, sau đó thì bán luôn chất tạo nạc, bản thân người nuôi heo bán cũng được nhiều tiền, dân đổ xô đi nuôi heo.
Lại cho phép tái nhập 'chất tạo nạc' Salbutamol - Xã hội
Bước 3.
Sau khi hóa chất tạo nạc và heo tạo nạc đã tràn lan thì Trung Quốc không mua heo nữa.
Bước 4.
Dân Việt Nam sẽ tự thịt heo mà ăn cho hết.
Bước 5.
Ung thư, bệnh tật, thoái hóa, suy kiệt giống nòi sẽ đè chết hết người Việt Nam dần dần. Trung Quốc không cần tốn đến 1 viên đạn nào.

"Không thể vừa chống dịch vừa thúc đẩy kinh tế"

TS Anh cho là "mục tiêu năm nay đơn giản là tăng trưởng ở mức độ tối đa có thể trong điều kiện giữ ổn định và an toàn tốt nhất về y tế. Khi y tế - lĩnh vực quan trọng nhất - đã ổn rồi thì tăng trưởng kinh tế được bao nhiêu chúng ta chấp nhận bấy nhiêu", tức ông coi y tế là quan trọng nhất, sẵn sàng bỏ qua tăng trưởng kinh tế nếu chưa đảm bảo mục tiêu tốt nhất về y tế. Do đó ông khẳng định "Không thể vừa chống dịch vừa thúc đẩy kinh tế". Tôi thì tán thành cách làm của Chính phủ hiện nay, đó là sống chung với Covid, vừa chống dịch, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó cách tiếp cận khoanh vùng của Chính phủ là đúng đắn. Tuy nhiên, nhiều biện pháp đã làm đang quá mạnh, giống như "một người ốm bắt cả làng uống thuốc", làm toàn dân hoảng sợ cuống hết cả lên. Ví dụ xét nghiệm đại trà và yêu cầu tự cách ly tất cả các trường hợp từ Đà Nẵng về là quá đà, rất lãng phí sức người sức của, tạo tâm lý phân biệt đối xử với người từ Đà Nẵng về. Nên tập trung vào các đối tượng F1, F2 và những người đã từng có mặt tại ổ dịch trong vòng 20 ngày gần nhất là đủ. Vừa qua chúng ta yêu cầu tự cách ly và xét nghiệm tất cả những người có mặt ở Đà Nẵng từ 1/7 hay 8/7 cũng là quá mạnh...
Ông Vũ Thành Tự Anh: Không thể vừa chống dịch vừa thúc đẩy kinh tế
Trong bối cảnh đầy bất định hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ phải là y tế, tăng trưởng kinh tế chỉ là thứ yếu, theo ông Vũ Thành Tự Anh. 
Chia sẻ với VnExpress, TS Vũ Thành Tự Anh – Giảng viên Trường Chính sách công và quản lý Fulbright nhìn nhận, kinh tế Việt Nam năm nay suy giảm nặng nhưng không đến mức suy thoái, ngay cả khi phải lặp lại việc giãn cách xã hội.

Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh chia sẻ về những thách thức với nền kinh tế trong đợt dịch mới hôm 10/8 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Huế.

Vẻ đẹp mê hồn bầu trời đêm đầy sao ở Thụy Sĩ

Tôi là người rất mê các dãy núi, nhất là núi đá và cũng mê biển. Tôi cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới. Thụy Sĩ không có biển nhưng tôi cho là nhìn tổng thể thì núi ở Thụy Sĩ đẹp tuyệt vời, không đâu sánh kịp. Ngược lại, bãi biển ở VN thì cũng đẹp mê hồn, không đâu sánh kịp. Tôi rất may mắn được hưởng cảnh đẹp ở cả hai nước này.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn bầu trời đêm đầy sao ở Thụy Sĩ
13/08/2020 VOV.VN - Những hình ảnh đáng kinh ngạc của bầu trời đêm chụp bởi một người đam mê khoa học viễn tưởng - nhiếp ảnh gia người Đức Alex Forst.

Với niềm yêu thích khoa học viễn tưởng, nhiếp ảnh gia Alex Forst bắt đầu chụp ảnh bầu trời đêm tại khu định cư Bisisthal của Thụy Sĩ.

Có thể thấy được vẻ đẹp lung linh của đèo Klausen ở Thụy Sĩ.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Khi nào sẽ bắt ông Chung?

Quanh việc ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác
Diễm Thi, RFA 2020-08-11 - Trung tá Quân Đội Đinh Đức Long nhận định khả năng ông Chung sẽ bị bắt trước đại hội 13. Ông phân tích: “Tại sao họ bắt lúc này? Lúc này đại hội đảng đến cấp thành phố rồi và ông Chung là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch Hà Nội và phó bí thư thành ủy Hà Nội, nghĩa là trong ban thường vụ. Đình chỉ sinh hoạt đảng nghĩa là gần như chắc chắn ổng bị loại khỏi thành ủy Hà Nội. Quy trình của họ là phải làm như thế. Nhiều khả năng là ông Chung sẽ bị bắt. Trời cao thì có trời cao hơn. Họ làm thế thì tôi nghĩ họ đã có bằng chứng rồi chứ không đơn giản đâu.”
Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Cùng ngày, Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành Ủy và đình chỉ chức vụ Phó bí thư đối với ông Nguyễn Đức Chung, ủy viên trung ương đảng, Phó bí thư thành ủy Hà Nội.

Chia buồn với anh Chung Con - Tiếc cho "Little Chung"

Mạnh Quân là phóng viên kinh tế, luôn bám theo, phỏng vấn, viết bài phục vụ các quan chức cao cấp nên có ân tình với đám này. Mình không ưa anh này khi đọc các bài anh ca ngợi hết lời ông Trần Xuân Giá.
Chia buồn với anh Chung Con - Tiếc cho "Little Chung" 
Theo Mạnh Quân - (FB Chuyển Động 24/7)
Đã có những thông tin cho thấy, sự nghiệp của anh Chung sẽ kết thúc theo chiều hướng xấu hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, người ta bảo, làm thằng đàn ông trên đời, nếu không để lại tiếng thơm muôn đời thì cũng nên để tiếng thối vạn năm. Anh Chung thì được cả tiếng thơm lẫn tiếng thối, dù cũng chẳng được vạn năm đâu, nhưng để lại độ 5-7 năm, khiến dân Thủ Đô, nhiều người cũng có chút luyến tiếc cũng là quý lắm. Còn hơn khối ông quan chức khác như anh tiền nhiêm của anh, chỉ thấy có tiếng thối mà thôi.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Chiều nay đi về, trên đường Kim Mã, nhìn rặng cây thông Nhật bắt đầu xòe tán, tự nhiên thấy thật đáng tiếc cho anh Chung. Không phải ông nào làm Chủ tịch Hà Nội cũng để lại vài thứ khiến người ta phải nhớ đến như anh Chung "con". Ít nhất là có 2 việc anh Chung làm khá ổn. Đó là chương trình trồng 1 triệu cây xanh, lẽ ra năm 2020 mới hoàn thành nhưng năm 2018 chương trình này đã xong.

Mại dâm văn minh ở Hà Lan

Mại dâm văn minh ở Hà Lan
Sau một giờ chiều, khu phố Đèn đỏ ở Amsterdam thức dậy với mùi cần sa đặc quánh trong không khí. Lúc đó, những con phố bỗng dưng nhỏ lại vì dòng người từ đâu đó túa ra, ních chặt những con phố. Hai bên phố, những điều cám dỗ nhất dần dần hiện ra, các cô gái đang chờ khách sau những cánh cửa kính, các “window girls”.

Ảnh minh họa
Amsterdam
Khi đó, Alina vừa hút xong một điếu thuốc, ngồi vắt chéo hai chân trên một chiếc ghế cao màu trắng, vẫy tay về phía tôi trong bộ đồ hai mảnh quyến rũ.
Tôi tiến về phía cô, cô mở cửa, và tôi hỏi:
“Xin chào. Cô khỏe không?”
“Chào anh. Anh muốn hả?” – Alina trả lời – “50 euro một lần”.

Vẫn cần nhân tri túc, Chung ạ !

Đoạn cuối hay "Bộ CA công bố Chung có liên quan đến 3 chứ không phải 1 vụ án. Số phận Chung đã được định đoạt. Dân gian quen miệng "Người tính không bằng giời tính". Làm gì có "giời" ở đây. Mình tính không bằng "người khác" tính! Vẫn cần nhân tri túc, Chung ạ, "người khác"ạ"! Tôi không hiểu nếu Chung không có tham vọng leo cao hơn nữa mà vui vẻ chấp nhận ngồi ghế Chủ tịch Hà Nội thêm một nhiệm kỳ nữa rồi tính tiếp, thì Chung có bị lôi ra xử lý dịp này không ? Chắc là không ?
Vẫn cần nhân tri túc, Chung ạ !
Trần Quang Vũ - Nhân tri túc. (Có tý liên hệ Chung con).
Là người biết đủ, biết đến đâu là đủ.
Phúc đức hưởng dần và để dành cho con cháu đã là đủ. Hưởng tận thì hậu vận và con cháu không còn.
Lời nói thẳng nên biết đến đâu là đủ. Nói thẳng mà nói hết thì lắm kẻ oán thù.
Quyền lực mà dùng hết thì thành kẻ bạo tàn.
Xem ra, tri túc rất lịch duyệt. Người thiếu lịch duyệt thì không tri túc.

Ông Nguyễn Đức Chung
15 năm trước, (thông tin vỉa hè) ông Lương Quốc Dũng khi đó là Phó CN UBTDTT và trước đó là Thứ trưởng xây dựng được dự tính(hay mong muốn) về làm Chủ tịch Hà Nội. Khi đó (cũng là thông tin từ các chuyên viên tổ chức vỉa hè) một ông vừa có quyền lực, vừa lắm mưu cũng nhằm chỗ này. Đùng cái, sự nghiệp ông Dũng "chết tuyệt đối không kịp ngáp" bằng bản án 8 năm tù với cái tội chả có gì liên quan đến chính trị và kinh tế, tội hiếp dâm.

Chung chỉ đạo bất thường liên quan Công ty Nhật Cường

Ông Nguyễn Đức Chung có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan Công ty Nhật Cường
Trong dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã có nhiều chỉ đạo bất thường, để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ 
công tác trong 90 ngày. ẢNH NGỌC THẮNG
Nêu lý do tạm đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, vào chiều qua, 11.8, đại diện Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vỡ đập và thất hứa: Lào vẫn quyết tâm làm thuỷ điện


Vỡ đập và thất hứa: Lào quyết tâm làm thuỷ điện mặc cho rủi ro
Hai năm sau khi 1 đập ở hạ Lào bị vỡ khiến hàng ngàn người mất nhà, cuộc đua thủy điện của quốc gia tiếp tục. Khi chánh quyền và các công ty liên hệ phủ nhận trách nhiệm với những gì đã xảy ra, Lào vẫn giữ chặt hy vọng đối với thủy điện mà không đếm xỉa đến rủi ro.

Tuần nầy 2 năm về trước, một đập ở hạ Lào bị vỡ, gây lũ lụt khiến trên 7.000 người phải tản cư và giết chết ít nhất 71 người. Khi một phần của dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ vào ngày 23 tháng 7 năm 2018, 500 triệu m3 nước tuôn xuống hạ lưu. Lũ lụt phá hủy nhà cửa và ruộng vườn của dân, bao phủ đất đai với bùn và buộc họ phải đi tạm trú. Một ước tính tổng số người tản cư có thể lên đến 14.000.

Tin thêm về việc Nguyễn Đức Chung bị lên thớt!

Lưu bài này vì mình thích đoạn cuối: "Chưa bao giờ hai chữ “Quả báo” ứng nghiệm một cách tài tình như lúc này. Đây cũng là tấm gương cho những kẻ hàng ngày đang gieo rắc tội ác khắp nơi. Hãy sờ váo gáy mình trước khi gieo tội ác với dân. Rằng những kẻ gieo gió sẽ có ngày gặt bão". Trong bài này fb Thảo Ngọc viết "khối tài sản khổng lồ của Chung con mà dư luận ước tính có đến hàng trăm triệu đô...". Khủng khiếp thật. Thậm chí cách đây 1-2 năm đã có mấy người nói với mình thằng này có đến tỷ đô nhưng tôi không tin. Thông tin trong bài này chỉ có tính chất tham khảo vì chủ yếu là suy diễn và dư luận đồn đại.
TIN THÊM VỀ VIỆC NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ LÊN THỚT!
Thao Ngoc 11/8/2020 - Dân Hà Nội đồn rằng, câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Không những 1 sân trước mà 4,5 sân sau. Có ông 14 -15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết”, là ám chỉ Chung con.
Lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bă't' vì "phản nước ...
Vậy là sau một thời gian dư luận đồn đoán về “sinh mạng chính trị” của Chung con như “ngàn cân treo sợi tóc,” thì hôm nay số phận Chung con đã được định đoạt. Báo Tuổi trẻ lúc 17h 30 chiều nay(11/8/2020) đưa tin: “Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác”. Theo đó: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội”. (https://tuoitre.vn/chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-20200811172739787.htm).

Vô đạo đức và giả đạo đức

Vô đạo đức và giả đạo đức
fb Tạ Duy Anh 12-8-2020 - Mới nhất là trường hợp ông Nguyễn Đức Chung. Báo chí lần này, chắc được bật đèn xanh, nói toạc ra những liên quan của ông đến ba vụ án, toàn loại động trời. Đã cho báo chí nói ra như vậy, hẳn tội của ông Chung chỉ còn đang cân nhắc nên công bố ở mức nào thôi. Thế mà trước đó, chỉ cách chục ngày, tại đại hội đảng bộ huyện Thạch Thất và quận Đống Đa, ông vẫn nói như thể ông là một tấm gương mẫu mực về đạo đức. 
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trước khi bị kỉ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến hàng chục cấp dưới của ông ở thành phố Hồ Chí Minh, đều nói như thánh về sự liêm khiết, về tận trung tận hiếu với đất nước, về sự chuyên cần trong việc học tập đạo đức lối sống Hồ Chí Minh, về gần dân, thân dân, vì dân…

Bộ Chính trị can thiệp, bắt phải cải cách ngành điện

Chán ngấy với khủng hoảng liên tục, Bộ Chính trị can thiệp, buộc phải cải cách ngành điện
David Brown 12-8-2020 - LTS: Bài viết sau đây của tác giả David Brown là một bản chỉnh sửa của ông dành riêng cho độc giả Việt Nam. Bài gốc của ông đăng trên trang Mongabay ngày 6/8/2020, do ông Song Phan chuyển ngữ.Công nhân ngành điện đang làm việc tại TP HCM, đô thị lớn phía Nam của Việt Nam. Nước này có nguồn năng lượng mặt trời và gió dồi dào. Nguồn: David McKelvey / Flickr.

Các nhân sĩ nói về bộ phim “VN thời đại Hồ Chí Minh..."

Các nhân sĩ nói về bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh"
fb Ngô Huy Cương: “KHÔNG NGẦN NGẠI NÓI VỀ TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC.
VTV1 tối nay chiếu phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình năm 1979” nói rất rành mạch và không hề e dè về Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc nước ta và đứng sau Khơ Me đỏ xâm lược ở biên giới phía Tây Nam nước ta. Đặc biệt phim còn ngụ ý nhà cầm quyền Trung Quốc lúc đó là thế lực phản động quốc tế! Tôi tin rằng sẽ có thay đổi đáng kể trong quan hệ quốc tế sắp tới! Tín hiệu đang đến rất gần!”
Không có mô tả ảnh.
fb Lưu Trọng Văn: “Tối qua 11.8 chả phải ngày kỷ niệm gì liên quan đến chiến tranh biên giới với Trung cộng, VTV1 phát phim tài liệu về chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17.2.1979.

Quan điểm xét lại với Trung Quốc đang thắng thế ?

Quan điểm xét lại với Trung Quốc đang thắng thế ? Tin này quá bất ngờ với mình vì trước thời điểm này chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Nên xem các bạn ạ.
Bằng chứng cho thấy quan điểm xét lại với Trung Quốc?
12/08/2020 BTV Tiếng Dân - Người xem tuyền hình Việt Nam khá bất ngờ khi tối qua, 11/8/2020, trên VTV cho phát đoạn phim tài liệu của Truyền hình báo Nhân Dân về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với quân Trung Quốc xâm lược.

Trong phim, người thuyết minh đã gọi thẳng “Nhà cầm quyền Trung Quốc” là “chúng”, “địch”
đồng thời mượn lời của Fidel Castro nói về cuộc xâm lược năm 1979 của TQ, trong đó dùng những lời lẽ có phần “sốc”: “Một trong những hành vi ghê tởm, hèn hạ, khốn nạn nhất mà chúng ta từng chứng kiến – và nó sẽ khó lòng bị vượt qua bởi kẻ khác – là sự xâm lược Việt Nam vào lúc này. Đây là một tội ác khủng khiếp.”

Nghịch lý phát triển của Việt Nam

Bài này hay. Hơn hai mươi năm nay tôi thường nói và viết về việc VN phát triển ngược chiều với thế giới; thậm chí có thời gian dài 3-4 năm (2015-2018) trên nền Blog cá nhân toithichdoc.blogspot.com, tôi để thường trực dòng chữ "... Thế giới phát triển theo hướng Đông, trong khi VN kiên định lập trường phát triển theo hướng Tây, thì bao giờ đất nước mới đuổi kịp được các nước công nghiệp phát triển hả cụ Tổng ?". Hầu như chẳng có lĩnh vực nào ở VN phát triển đúng quy luật của xã hội loài người, nên hiệu quả kinh tế xã hội rất kém, vô cùng kém; làm xong sau vài năm lại phải phá đi làm lại, chi phí rất cao... Điều tồi tệ là các khái niệm, ngôn từ kinh tế xã hội của VN có tên giống thế giới, nhưng nội dung hoàn toàn khác, dẫn tới người VN bị hiểu nhầm (bị lừa) tưởng mình cũng giống thế giới. Ví dụ thế giới nói tới phát triển giáo dục thì người dân hiểu ngay là những hành động phát triển và truyền bá tập hợp những tri thức và các giá trị đạo đức, thể chất, trí tuệ, khoa học ... được coi là thiết yếu để xã hội và mỗi cá nhân đạt đến trình độ văn hóa mong muốn. Giáo dục giúp truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những kiến thức văn hóa cần thiết cho sự phát triển nhân cách và hòa nhập xã hội của mỗi cá nhân. Nhưng ở VN, phát triển giáo dục lại là nhồi nhét những điều giới lãnh đạo muốn người dân phải nhớ để thực hiện theo mong muốn của họ...
Nghịch lý phát triển của Việt Nam
Nguyễn Quang Dy
“Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”. (Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, 25/12/2019). Đ
ất nước “không chịu phát triển”, dân trí và xã hội “không chịu đổi mới”. Nếu hệ thống lô cốt của Pháp từ thập niên 1950 vẫn tồn tại như một di tích của “chủ nghĩa thực dân cũ”, thì đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông là một biểu tượng của “chủ nghĩa thực dân mới”. Dư luận đang tranh cãi xem có nên lấy các trạm thu phí BOT làm biểu tượng của “chủ nghĩa thân hữu”.
TỄU - BLOG: NƯỚC....KHÔNG CHỊU PHÁT TRIỂN
Phát triển là một nhu cầu khách quan và tất yếu của xã hội loài người. Nhu cầu đó càng cấp bách tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Sau khi đổi mới “vòng một”, Việt Nam phát triển với tốc độ cao vào loại “nhất nhì khu vực”. Theo báo chí tuyên truyền, Việt Nam có nhiều thành tích đứng đầu, làm thế giới khâm phục. Phải chăng đó là bệnh thành tích?

Time: Một cuộc suy thoái toàn cầu mới đang đến

Time: Một cuộc suy thoái toàn cầu mới đang đến
Ian Bemer, Time 08/11/20 - Hãy quên chuyện phục hồi nhanh chóng. Covid-19 sẽ mang lại một cơn đau kinh tế kéo dài. Ngày nay, việc thiếu vai trò lãnh đạo quốc tế làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nếu Covid-19 có thể dạy cho các nhà lãnh đạo thế giới giá trị của việc hợp tác cùng nhau để tránh những thảm họa chung, thì các trường hợp khẩn cấp toàn cầu trong tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để quản lý vì lợi ích chung. Thật không may, đó không phải là con đường mà chúng ta đang đi.
Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động ở giữa Manhattan, 
với tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 11,1% trong tháng 6

Không ngờ Chung bị giáng cho phương án xấu nhất

Không ngờ Chung bị bề trên giáng cho phương án xấu nhất
Cách đưa của báo chí cho cảm giác dường như búa tạ đang chuẩn bị giáng vào đầu Chung Con. Chắc Chung Con đã phạm sai lầm lớn với cụ lãnh đạo nào đó. Quả thật, mình đã nghĩ tới 4 phương án dành cho Chung, không ngờ Chung bị bề trên giáng cho phương án xấu nhất. Phương án 1 là Bộ chính trị cho Chung về làm thứ trưởng thứ 10 của Bộ Công an. Nếu như thế thì Chung hoàn toàn thoát tội, hạ cánh quá an toàn, tài sản không mất.
Phương án 2 là Chung về làm Phó ban Nội chính trung ương. Khi đó Chung sẽ bị phê bình, kiểm điểm qua loa rồi cũng hạ cánh an toàn. Phương án 3 là Chung về làm Phó ban Kinh tế trung ương. Khi đó Chung sẽ bị kỷ luật khá nặng, nhưng không đến mức đi tù. Đáng tiếc Chung đã được ban tặng phương án 4. Tương lai mù mịt; tiền của đội nón ra đi. Thôi thì Chung gây nhân thì cũng nên gánh toàn bộ quả, đừng để vợ con, cháu chắt tự dưng phải gánh cùng, kẻo mang thêm tội vừa bất nhân, bất nghĩa lại thêm bất cả tình.