Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Ca ''số 17'' soi tỏ nhiều lỗ hổng của phòng dịch VN

Virus corona: Ca ''số 17'' soi tỏ nhiều lỗ hổng của phòng dịch Việt Nam
07/03/2020 - Trọng Thành - Đêm 06/03/2020, chính quyền Hà Nội họp khẩn. Bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 17 làm rung chuyển bầu không khí lạc quan tại Hà Nội, vốn được coi là một ốc đảo bình an, miễn nhiễm với virus, nhờ nỗ lực của chính quyền kể từ đầu mùa dịch. Nhưng ca bệnh ''số 17'' cũng làm lộ ra hàng loạt lỗ hổng của hệ thống phòng dịch Việt Nam.
Tẩy trùng trên một chuyến bay của hãng hàng không 
Vietnam Airlines, Hà Nội, 21/02/2020. REUTERS/Kham
Bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi, cư trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, làm nghề quản lý khách sạn, sau chuyến đi châu Âu trở về nước ngày 02/03, đã bị ho, sốt…, nhập viện ngày 05/03. Tại châu Âu, bệnh nhân đã từng có mặt tại vùng Lombardi (Ý), Luân Đôn và Paris. Theo báo chí Nhà nước, đầu giờ tối ngày 06/03, Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương thông báo với Ban chỉ đạo chống Covid-19 của Hà Nội về kết quả xét nghiệm dương tính với virus của nữ bệnh nhân. 
Nhà ở của cô N.H.N. tại phố Trúc Bạch và một số nhà xung quanh bị phong tỏa. 22 giờ 30 phút, chính quyền Hà Nội họp phiên bất thường về bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 17.

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải ở mức độ nào?

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải ở mức độ nào?
fb Nguyễn Ngọc Chu 6-3-2020
I. TỘI TRÊN VẠN NGƯỜI DƯỚI MỘT NGƯỜI
Ngày 05/3/2020 các báo đồng loạt đưa tin Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Điều mà dư luận quan tâm nhất, là mức độ kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Mức độ kỷ luật phụ thuộc vào mức độ phạm tội. Vậy tội của ông Lê Thanh Hải ở mức độ nào?
Về tội của ông Lê Thanh Hải không ai có thể phán xét đúng. Vì nó nhiều quá, lớn quá và khuất quá. Chỉ có thể phán xét gần đúng. Muốn phán xét gần đúng tội của ông Lê Thanh Hải thì không thể dựa vào một người, mà phải tổng hợp từ nhiều người. Từ cấp trên của ông, từ cấp dưới của ông, từ đồng nghiệp của ông, từ đối tác trong và ngoài nước của ông, từ vây cánh của ông, từ đồng bọn của ông, từ người thân của ông, và từ nạn nhân của ông – sống và chết – trong số đó có hàng chục ngàn đồng bào Thủ Thiêm. Đó mới chỉ là một mặt – ở mặt khác, phải biết được các giao dịch và hệ thống tài chính chìm nổi của ông. Vẫn chưa đủ, phải đánh giá được hệ lụy và hậu quả tàn phá do ông gây ra.

Sống thông minh là sống theo nguyên tắc 5 không

Sống thông minh là sống theo nguyên tắc 5 không
Những phiền não trên đời đa số đều đến từ những lo âu trong lòng. Khi chúng ta không bị tác động bởi ngoại cảnh, tâm hồn tự nhiên sẽ giản đơn, thế giới cũng trở nên yên bình hơn... Đối với một người hiểu biết, cuộc đời họ sẽ không cố chấp vào 5 điều dưới đây:

1. Không nghĩ đến tuổi tác
Độ tuổi đẹp nhất của đời người là bao nhiêu? 20, 30 hay 40 tuổi?
Gần đây, trên mạng lan truyền một đoạn video ngắn trong 2 phút có thể khiến khán giả xem hết quá trình thay đổi nhan sắc của một cô gái từ 1-100 tuổi:

'Nhỡ Samsung rút khỏi Việt Nam thì sao?'

Nhỡ Samsung rút khỏi Việt Nam thì sẽ tốt cho đất nước vì khi không còn nguồn sữa để bú nữa, người VN sẽ phải thay đổi, chính phủ VN sẽ phải đổi mới chứ không thể làm nô lệ, osin cho người nước ngoài mãi được. Buồn khi thấy khi số lượng sinh viên ở Thái Nguyên đồng loạt giảm từ năm 2013 đến nay. Có lẽ không phải là trùng hợp khi năm 2013 chính là năm mà Samsung bắt đầu đầu tư vào địa phương này. Mặc dù làm việc trong công xưởng sản xuất ra những chiếc điện thoại tiên tiến hàng đầu thế giới, nhưng công việc của những cử nhân VN làm ở nhà máy này chỉ dừng lại ở việc vặn ốc. Bài toán đặt ra là: sau nhiều năm, tương lai của lực lượng lao động kỹ năng thấp này sẽ như thế nào, khi mà kiến thức đã thui chột và cơ hội nâng cao trình độ nghề nghiệp gần như bằng không? Về lâu dài, nguy cơ suy giảm nguồn nhân lực trình độ đại học của Thái Nguyên là có thật.
'Nhỡ Samsung rút khỏi Việt Nam thì sao?'
Nguyễn Đỗ Thuyên (*) - 04/03/2020 (VNF) - Sẽ dễ dàng quan sát khí thải hay nước thải từ một nhà máy thép, nhưng sẽ khó hơn nhiều để nhận ra sự xói mòn trong năng lực thay đổi và sáng tạo của doanh nghiệp nội địa hay sự xáo trộn trong cơ cấu nhân lực địa phương. Đó là lí do ngay trong mỗi bước phát triển, chúng ta phải luôn nhìn lại, nhắc nhở nhau và tự đặt câu hỏi cho chính mình. Có thể bắt đầu bằng một câu đơn giản thôi: “Nhỡ Samsung rút khỏi Việt Nam thì sao?”

Cách đây hơn một tuần, sau vụ việc 20 du khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng than phiền khi bị cách ly vì đến từ vùng dịch Covid-19, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại, chẳng hạn “Như vậy liệu có làm mếch lòng khách du lịch Hàn Quốc?”, “Nhỡ Samsung rút khỏi Việt Nam thì sao?”...

Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ và FOIP

Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ và FOIP 
Đinh Hoàng Thắng - Chủ công chiến lược “Ấn Thái Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) là Hoa Kỳ, nhưng triển khai chiến lược hẳn nhiên cần tới Bộ tứ (Quad). Đến lượt nó, Quad lại cần sự chống lưng của các đồng minh và đối tác mới nổi. Trên tương quan ấy, một trong những ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm Đà Nẵng của mẫu hạm Theodore Roosevelt là sự hội tụ lợi ích về Biển Đông giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.image007
Truyền thông Việt Nam dường như nhận được chủ trương thống nhất là hạ thấp tầm quan trọng của sự kiện tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt thăm cảng Đà Nẵng từ 5 – 9/3. Cho đến hết đêm 6/3 (giờ Việt Nam), một vài trang mạng chủ chốt có đưa tin nhưng tránh bình luận. Đặc biệt chương trình Truyền hình trung ương về lễ đón nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam chiều 5/3 khá sơ sài. Phía dưới chương trình có dòng chữ “Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!” nhưng khi cho con trỏ vào đấy, ta nhận được một chương trình khác (?) Điều này không hoàn toàn khó hiểu, vì chẳng ai dại gì đi “chọc tức” Trung Quốc những ngày này…

8 bài học lớn từ dịch viêm phổi Covid-19

8 bài học khiến chúng ta suy ngẫm từ dịch viêm phổi Covid-19
Quang Huy • 07/03/20 Trong khi thế giới đang chờ vaccine ứng phó với Covid-19 từ các chuyên gia y tế, chúng ta có thể rút ra được những bài học gì từ các sự kiện đang xảy ra và làm sao để giúp ngăn chặn, giảm thiểu những mất mát? 1. Không chủ quan với Covid-19. 2. Đừng biến mình thành "người siêu truyền nhiễm". 3. Dối trá khiến tai hoạ bùng phát nghiêm trọng hơn. 4. Tội ác kiểm duyệt thông tin cản trở mọi nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. 5. Cất lên "tiếng nói lương tri" để phơi bày sự thật. 6. Tiếp tay cho cái ác: Hậu hoạ khó lường. 7. Khi Thiện - Ác đang giao tranh, cần lựa chọn ủng hộ chính nghĩa. 8. Làm việc Thiện - Ác, tất cả đều có báo ứng.
Một phụ nữ Miến Điện đang cầu nguyện tại chùa Shwedagon ở Yangon, Myanmar. Với rất ít thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh ở một số nước Đông Nam Á, các chuyên gia y tế lo lắng rằng virus có thể lây lan mà không bị phát hiện trên khắp khu vực. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Dũng bay cùng bệnh nhân Nhung

Trên mạng đưa tin ông Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN54 về Hà Nội với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung nhưng báo chí liên tục bác bỏ. Bây giờ thì thấy VnExpress chính thức công nhận điều này. Như vậy báo mạng đã đưa tin đúng chứ không sai. Sợ rằng nhiều tin báo mạng đưa đúng nhưng quan chức nhà nước không công nhận nên bị công an, chính quyền kết luận là sai và người đưa tin bị xử phạt một cách oan ức.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cách ly 14 ngày tại gia
VnExpress 7/3/2020 - Mặc dù ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân Nhung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng âm tính với nCoV. Trả lời VnExpress tối 7/3, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nói: "Kết quả xét nghiệm cho biết âm tính. Sức khoẻ tôi hiện bình thường". Tuy nhiên, do thực hiện quy trình cách ly, ông Dũng sẽ tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, hôm nay (7/3), cơ quan này đã tiến hành khử trùng toàn bộ trụ sở.

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: MPI.
Trước đó, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN54 về Hà Nội với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung - người được xác định là bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên tại Hà Nội. Bệnh nhân Nhung ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi ghế 1A.

Phẫn nộ khi khách để khẩu trang lên ống đũa

Đăng bài này để chúng ta có thêm kinh nghiệm sử dụng khẩu trang giữa thời đại dịch Covid-19 đang hoành hành gây khủng hoảng tâm lý ở Hà Nội.
Phẫn nộ khi khách để khẩu trang lên ống đũa
Bức hình này cũng nói lên sự thiếu hiểu biết của thanh niên Hong Kong này. Ca-Tu-Ya, nhà hàng Nhật nổi tiếng ở Hong Kong, lên tiếng xin lỗi sau khi một khách hàng để khẩu trang đã qua sử dụng lên ống đũa sạch. Nhà hàng Ca-Tu-Ya tại khu vực Yau Ma Tei ở đặc khu hành chính Hong Kong hôm qua ra thông cáo xin lỗi sau khi bức ảnh chụp một nam khách hàng nam úp khẩu trang lên ống đũa trong lúc dùng bữa bị tung lên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ gay gắt.

Bức ảnh chụp khách hàng để khẩu trang lên 
ống đũa tại nhà hàng Ca-Tu-Ya. Ảnh: SCMP.
Trong bức ảnh, nam thanh niên vừa ăn đĩa cơm cùng với thịt lợn chiên vừa sử dụng điện thoại. Chiếc khẩu trang màu xanh được đặt úp trên ống đũa của nhà hàng. "Chúng tôi đã kiểm điểm sâu sắc về sự việc này và gửi lời xin lỗi tới mọi người", nhà hàng viết trong tuyên bố, bày tỏ sự hối tiếc khi không kịp thời ngăn chặn hành vi của khách hàng trên. Tuy nhiên, Ca-Tu-Ya phủ nhận nam thanh niên trong ảnh là nhân viên nhà hàng như cáo buộc của nhiều người dùng mạng xã hội.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Càng là “Cán bộ nguồn” càng ngu

Càng là “Cán bộ nguồn” càng ngu vì càng bị nhồi sọ, vì càng học thêm kiến thức phản khoa học nhưng lại tưởng mình giỏi. Kết quả các khóa học bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nguồn càng đạt 100% giỏi và xuất sắc thì công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động sẽ càng không có hồi kết, hay như theo như quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thể hiện trong bài viết của ông rằng chống tham nhũng với kết quả không ngoài “Dã tràng xe cát biển Đông”.
“Cán bộ nguồn” có thực sự đủ năng lực dù được đánh giá giỏi, xuất sắc?
RFA 2020-03-04 - Những khóa học gọi là công tác chính trị thì thường có những kết quả kiểu như vậy, tức là 100% đều đạt kết quả xuất sắc, khá giỏi. Bởi vì những kiến thức về chính trị rất là chung chung, có tính chất tuyên truyền nhồi sọ một chiều, đơn giản và dễ dàng, không đòi hỏi tư duy gì cả. Những người thông minh cũng như người đần độn đều có thể làm được hết. Đấy là một lý do dẫn đến chuyện 100% đều xuất sắc - Nhà báo Võ Văn Tạo.

Cán bộ chiến lược nhận Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tại Lễ bế giảng ngày 02/03/2020.
100% đạt giỏi, xuất sắc
Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII (lớp thứ 3 và lớp thứ 4) được khai giảng vào sáng ngày 5/11/2019 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khóa học bế giảng vào ngày 2/3/2020, với kết quả 100% đạt giỏi và xuất sắc. Trước đó, hồi tháng 10/2018, Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII (lớp thứ 1 và lớp thứ 2), với sự tham gia của 95 học viên cũng được thông báo đạt 100% giỏi và xuất sắc.

10 dấu hiệu suy tàn của các chế độ trong lịch sử

10 dấu hiệu đầu tiên về sự suy tàn của các vương triều trong lịch sử
1. Quan dân đối lập, xã hội rối ren
Khi hiện tượng này xuất hiện phổ biến trong nước, thì sự sụp đổ của triều đại sẽ không còn xa. Từ sự diệt vong của triều đại nhà Tần tới nhà Thanh, đều bắt đầu từ sự đối lập giữa chính quyền và nhân dân. Hầu như đều là thảm cảnh quan bức dân phản, tức nước vỡ bờ. Khi xã hội xuất hiện bất ổn, một loạt sự kiện sẽ xảy ra. Việc tăng cường kiểm soát xã hội sẽ làm tăng cường nhân viên quản lý, tăng thêm tiền lương và tăng thu thuế. Tóm lại, càng bận rộn càng hỗn loạn. Bận rộn cho đến khi diệt vong vẫn không biết được những gì đã xảy ra. 

Sự cố ngày 7/6/2019 lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình chút nữa bị té ngã sau khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở Nga, may được vệ sĩ kịp thời hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình video)

Thư bác Chính gửi cháu Phương Thảo

Bài viết của Đại tá Dương Quốc Chính, nguyên chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, bị thế lực thù địch bao vây, đánh sập. Đăng lại cho đồng bào, đồng chí và các cháu dlv, bò đỏ tiện theo dõi...
Thư bác Chính gửi cháu Phương Thảo
THÂN GỬI CHÁU PHƯƠNG THẢO
Hôm nay bác mới được đọc các comment của cháu chửi chú PĐ Bùi An, trong ảnh đính kèm. Rất tiếc là chú An đã xóa các cmt đó, chắc vì sợ làm vấy bẩn đầu óc của thế hệ trẻ. Nếu là bác thì bác sẽ không xóa, vì đó là giáo cụ tốt để các cháu nhi đồng biết mà tránh cách suy nghĩ như cháu.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Đáng lẽ ở tuổi HS, các cháu đều được no ấm, được vui chơi, được học hành như trẻ con ở các nước tư bản như Hàn quốc, Nhật Bản, Mỹ... Nhưng ở nước VN này, cháu lại phải làm DLV để nâng bi chế độ. Đó là sự bất hạnh của nước mình mà người lớn như các bác có 1 phần trách nhiệm. Đó là vì mái trường XHCN đã nhồi sọ các cháu từ khi còn học mẫu giáo, nên cháu mới có thể cmt như 1 con vẹt như vậy. Chỉ vì những người lớn như các bác quá hèn, nên các cháu mới ra nông nỗi này. Vì thế, bác thấy mình có trách nhiệm phải tẩy não cho các cháu. Hi vọng các cháu sớm giác ngộ cách mạng. Phân biệt được phải trái, đúng sai. Bác sẽ chỉ cho cháu những chỗ cháu nhận thức sai nhé.

Vụ Đồng Tâm: LS nói các ông Hiểu, Chức còn sống

Thần Công Lý hiếm khi xuất hiện ở VN nhưng rất hy vọng trong năm 2020 này thần bỗng dưng lại xuất hiện để lấy lại công bằng cho những người vô tội.
Vụ Đồng Tâm: Luật sư nói các ông Hiểu, Chức mang thương tích, còn sống
03/03/2020 VOA Tiếng Việt - 
Hai luật sư hôm 3/3 cho biết các ông Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Chức “vẫn sống” và mang trên người một số thương tích, sau khi bị bắt trong vụ cảnh sát Việt Nam đột kích vào xã Đồng Tâm, Hà Nội, hồi đầu tháng 1. Ông Hiểu và ông Chức cùng 20 người khác bị công an bắt hôm 9/1 và bị khởi tố sau đó 4 ngày trong vụ án được nhà chức trách gọi là “đặc biệt nghiêm trọng”. Trong khi đó, giới hoạt động vì tiến bộ xã hội lại xem vụ việc là một “tội ác rất lớn” của phía chính quyền.
Ông Lê Đình Công trong một video "thú tội" 
về vụ Đồng Tâm, phát trên VTV, 14/1/2020
Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm, với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017, lên đến đỉnh điểm là cuộc đột kích cách đây gần 2 tháng. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng vào các ngôi nhà của ông và con cháu ở xung quanh.

Đơn Tố giác tội phạm của cụ bà Dư Thị Thành

Đơn Tố giác tội phạm của cụ bà Dư Thị Thành
Ngày 3/3/2020, cụ bà Dư Thị Thành, vợ cụ Lê Đình Kình đã gửi đơn Tố giác tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và bộ trưởng Tô Lâm, về hành vi giết chồng bà là cụ Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 9/1/2020.

Vợ góa cụ Kình gửi đơn tố giác vụ giết chồng bà

Vợ góa cụ Lê Đình Kình chính thức gửi đơn tố giác vụ giết chồng bà
Diễm Thi, RFA 2020-03-04 - Chính thức tố giác
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, bà Dư Thị Thành, vợ góa của ông Lê Đình Kình chính thức làm Đơn Tố Giác Tội Phạm gửi đến một số cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với chồng bà là ông Lê Đình Kình.


Ảnh cụ Lê Đình Kình
Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã bị bắn chết vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hàng ngàn cảnh sát cơ động được điều đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ các mục tiêu khi xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó khoảng hơn 3 km.

Đất nước tôi… Ôi thôi trái khoáy!

Đất nước tôi… Ôi thôi trái khoáy!
Nhân Hòa 2020-03-04 - Dù giàu hay nghèo, xưa nay các địa phương vẫn thi nhau “xài tiền chùa”, bởi đằng sau các dự án “ngon ăn” ấy không loại trừ các khoản “lại quả” hậu hĩnh. Hải Phòng vừa duyệt 269 tỷ mua ấm chén làm quà, Nghệ An xây tượng đài Lê Nin 8 tỷ. Trong khi nông dân Nam Bộ đang “cạp đất” sống qua ngày. Ôi… những tính toán “đỉnh cao trí tuệ”!

Cảnh hạn hán ở ĐBSCL năm 2016
Ngày 3/3/2020, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ trao đổi lại với Hải Phòng về đề xuất chi 269 tỷ VND để mua ấm chén tặng nhau nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Tại buổi họp báo thường kỳ, nhiều câu hỏi được đặt ra về quan điểm của Chính phủ khi Hải Phòng vừa thông qua đề xuất chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ (quốc kỳ) để tặng cho người dân.

Chúng ta có hiểu giới trẻ Việt Nam nghĩ gì không?


Chúng ta có hiểu giới trẻ Việt Nam nghĩ gì không?
04/03/2020 Phạm Phú Khải - Việt Nam là một quốc gia trẻ. Trẻ ở đây là dân số. Tuy số liệu từ nhiều nguồn có thể khác nhau, điểm chung mà đa số các nguồn này đồng ý là rằng ít nhất có hơn 50 phần trăm dân số trẻ, từ 16 đến 30 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam. Dân số Việt Nam hiện nay ước đoán khoảng 97 triệu. Nếu thế thì có gần 50 triệu người Việt trở lên được xem là trẻ.
Theo Ngân hàng Quốc tế (World Bank) thì dân số Việt Nam vào năm 2018 là 97 triệu, trong đó 70 phần trăm dân số dưới 35 tuổi. Nhiều người Việt xem 35 tuổi là vẫn còn trẻ. Năm 2020 có thể gia tăng hơn chút. Nghĩa là có khoảng 68 triệu người Việt được xem là trẻ.

Cái giá của 400 đồng bạc

Đoạn này hay. ĐÚNG MỘT TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHỐN NẠN. Những người đưa tay bỏ phiếu “có tội” cho thầy giáo Thanh là những người được học hành tử tế và nghề nghiệp của họ là hướng dẫn cho học sinh điều hay lẽ phải trước khi bước vào đời. Vậy mà cái đám đông có tên gọi là giáo viên ấy lạnh lùng cho rằng thầy Thanh đã vi phạm, tuy không xác định vi phạm điều gì một cách cụ thể nhưng cái đám đông hùa mị ấy đồng thanh luận tội một đồng nghiệp đáng thương chỉ để khoe rằng ta cũng có quyết định rất quan trọng cho một con người, cũng có nghĩa rằng ta cũng có quyền lực như ai. Quyết định ấy không những chỉ giết chết con đường kiếm sống của thầy Thanh nó còn gián tiếp giết chết cái trường mang tên Nguyễn Huân tại Đầm Dơi cũng như những ngôi trường khác trên mảnh đất đầy phèn của xứ sở Cà Mau.
Cái giá của 400 đồng bạc
Cánh Cò - Trong thế giới do cộng sản lãnh đạo hầu như không có việc gì lại không thể xảy ra. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của những người đầu óc không được lành lặn thì những câu chuyện đi ngược lại lương tâm nhân loại lại càng nhiều hơn những nước cộng sản anh em khác. Quá nhiều chuyện vừa khôi hài vừa đáng căm phẫn đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn tiếp tục xảy ra chừng như thách thức sức chịu đựng của người dân. Câu chuyện mới nhất tại Đầm Dơi, Cà Mau khiến người nghe không thể giữ im lặng. Nếu đứng trước mặt những nhân vật trong câu chuyện này người dân chắc không thể nào kiềm chế để chỉ tay vào mặt những kẻ lộng quyền và ngu dốt cho họ biết thế nào là con người và thế nào là thú vật.

Bởi tất cả bọn họ là con người nhưng cách hành xử không khác gì thú vật.
Đầu tháng 2-2020, giáo viên Nguyễn Văn Thanh dạy tại Trường THCS Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đưa con lên Thành phố Cà Mau để nhập học. Trên đường về lại Đầm Dơi, thầy Thanh có ghé dọc đường mua hai hộp khẩu trang giá 130 nghìn đồng/hộp/50 cái. Khi về đến nhà một số học sinh ngỏ ý muốn thầy Thanh chia lại số khẩu trang này và thầy Thanh đã bán 20 cái với giá 3000 đồng một cái. So với giá vốn mỗi khẩu trang là 2600 đồng một cái, thầy Thanh lời được 400 đồng một cái tổng cộng là 8000 đồng.

VN có thể mất 26% việc làm do tự động hóa

Việt Nam có thể mất 26% việc làm do việc đưa sản xuất về ‘chính quốc’
Shixin Chen, Phó chủ tịch ADB - 03/03/2020 - Chi phí lao động để sản xuất một áo sơ mi vải bông tại Mỹ trước đây là khoảng 7 USD so với chỉ 0,5 USD ở Ấn Độ, sẽ giảm xuống còn khoảng 0,4 USD tại Mỹ và châu Âu nếu sử dụng robot. Điều này sẽ khuyến khích việc đưa hoạt động sản xuất ở nước ngoài về lại chính quốc khi các nền kinh tế phát triển thay thế lao động của con người bằng máy móc trong những nhiệm vụ đơn giản thường nhật. Ví dụ, Việt Nam có thể mất tới 26% số việc làm do quá trình đưa hoạt động sản xuất về lại chính quốc này.

Tác giả Shixin Chen, Phó chủ tịch Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB), Ảnh ADB
Mô hình “đàn ngỗng bay” không còn hiệu quả
Các công nghệ thông minh như trí tuệ nhân tạo hứa hẹn phá vỡ “mô hình tăng trưởng châu Á” tồn tại từ lâu, vốn là động lực cho cách mạng công nghiệp ở châu Á đang phát triển. Khu vực này phải chuẩn bị lực lượng lao động của mình từ bây giờ cho công cuộc tự động hóa và những công nghệ khác mà có thể thay thế việc làm của con người, đặc biệt là những nhiệm vụ giản đơn thường nhật trong chuỗi sản xuất toàn cầu, cũng như đầu tư cho những công nghệ cập nhật hàng đầu trong kỷ nguyên mới.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Hơn 100 con ngựa của kỵ binh Bộ Công an

Đúng là mình trình độ nhận thức yếu kém nên không hiểu ngành công an dùng hơn trăm con ngựa này làm gì. Chẳng để đuổi theo những chiếc ô tô vi phạm luật giao thông ?
Hơn 100 con ngựa của kỵ binh Bộ Công an
4/3/2020 (PLO)- Bộ Công an cho biết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang chăm sóc, huấn luyện hơn 100 con ngựa nhằm phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian tới. Số ngựa này đang được huấn luyện tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi thuộc xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm khu huấn luyện ngựa. Ảnh: BCA
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc ra mắt lực lượng kỵ binh Cảnh sát cơ động có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ. Ông đề nghị các chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ... đúc rút và học hỏi kinh nghiệm các nước đã có lực lượng kỵ binh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước những thành công bước đầu khi ngựa được chăm sóc, huấn luyện bài bản và thích nghi tốt với điều kiện tại trung tâm.

Các cá thể ngựa đang thích nghi tốt tại trung tâm. Ảnh: BCA

Kiểm điểm thầy giáo bán khẩu trang vì có quyền lực?

Kiểm điểm thầy giáo bán khẩu trang vì muốn chứng tỏ quyền lực?
Diễm Thi, RFA 2020-03-03 Vì sao các vị lãnh đạo không mạnh dạn kêu Bộ trưởng Bộ giáo dục công khai lý lịch khoa học mà lại đi ‘ghè’ một ông thầy giáo quèn bán 20 cái khẩu trang lời 8000 đồng, trong khi đường đi từ thành phố Cà Mau về hết cả lít xăng 20 ngàn đồng? - Ông Đinh Kim Phúc

Một lớp học tiếng Anh ở Hà Nội 
hôm 2/3/2020. Ảnh minh họa. AFP
Vụ việc một thầy giáo ở Cà Mau do mua khẩu trang y tế về bán lại cho học sinh với giá cao hơn một chút bị lãnh đạo các cấp chỉ trích, họp kiểm điểm gây xôn xao công luận trong những ngày gần đây. Câu hỏi mà những người quan tâm nêu ra là vì sao lãnh đạo lại chăm chăm xử lý chuyện được xem là ‘quá nhỏ’ như thế?

Chính trị Trung Quốc thay đổi sau đại dịch Covid-19?

Chính trị Trung Quốc thay đổi sau đại dịch Covid-19?
Ở Trung Quốc đương đại, sự thay đổi chính trị sâu sắc vẫn có thể – và đã – diễn ra ngay cả khi không có sự thay đổi chế độ hoặc dân chủ hóa kiểu phương Tây. Ví dụ rõ ràng nhất là thời kỳ cải cách và mở cửa bắt đầu vào năm 1978 dưới sự dẫn dắt của Đặng Tiểu Bình. Mặc dù Đặng từ chối chấp nhận các cuộc bầu cử đa đảng, nhưng về cơ bản, ông đã thay đổi đường hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như sự phân bổ quyền lực trong đó.

Dịch coronavirus bắt đầu ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 có thể đẩy nhanh một bước ngoặt lịch sử tương tự. Sự bùng nổ của COVID-19 không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua đối với ĐCSTQ. Thế giới nên được chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra sau đó.

Vì sao quý tộc biến mất và lưu manh phát triển?

Đoạn này hay: "người ta hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây xóa bỏ bần nông. Người ta tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây xóa bỏ lưu manh". Có thể bổ sung thêm vô số câu tương tự như thế, như: "người ta hô hào xóa bỏ tư hữu, thì phương Tây xóa bỏ công hữu. Người ta tự hào về việc xóa bỏ kinh tế tư nhân thì phương Tây xóa bỏ doanh nghiệp nhà nước. Người ta ca tụng chế độ một Đảng thì phương Tây phát triển chế độ đa đảng. Người ta dùng chế độ công an trị thì phương Tây dùng chế độ dân trị...". Điều này nói lên điều gì ? Nói lên điều tôi đã ghi trên tiêu đề Blog này trong suốt 5 năm vừa qua, gần đây mới xóa đi để thay bằng tiêu đề phản đối BOT BẨN và quảng cáo bán nhà. Đó là: "Thế giới phát triển theo đằng Đông, trong khi VN kiên trì đi theo đằng Tây thì đến bao giờ đất nước mới đuổi kịp thế giới hả cụ Tổng ?".
Vì sao tinh thần quý tộc biến mất và ý thức lưu manh phát triển?
Hoàng Hà - Trong khi trước đây người ta hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây xóa bỏ bần nông. Trong khi trước đây người ta tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây xóa bỏ lưu manh. Đây chính là hai tư tưởng trị quốc hoàn toàn khác nhau, có thể dùng câu nói nổi tiếng để khái quát: một chế độ tốt có thể làm cho người xấu trở thành người tốt, một chế độ xấu có thể làm cho người tốt biến thành kẻ xấu. Phát động lưu manh để tiêu diệt quý tộc, cũng không thể làm cho lưu manh trở thành cao thượng, chỉ có thể làm cho lưu manh càng trở nên lưu manh hơn. Dụ dỗ, đe dọa nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, cuối cùng biến cả xã hội thành lưu manh.
Tại trường dành cho giới quý tộc Anh: sướng như tiên nhưng khổ thì còn hơn cả trường bình dân
Quý tộc, bình dân và lưu manh
Nhân loại là một quần thể to lớn và phức tạp nhất trên thế giới. Nói về tính chất vốn có của tinh thần và ý thức, có thể phân thành 3 thứ bậc khác nhau: quý tộc, bình dân và lưu manh. Ba thứ bậc này được phân theo dạng hình thoi đứng, ở giữa phình to là tầng lớp bình dân, đầu nhỏ ở trên cùng là tầng lớp quý tộc, còn đầu nhỏ dưới cùng là lưu manh. Từ bình dân tới quý tộc thì không có giới hạn rõ rệt, từ bình dân tới lưu manh cũng không có giới hạn rõ rệt, nhưng lưu manh và quý tộc thì có sự khác biệt một trời một vực.

Khốn nạn: Phạt vì “Lãi” 8.600 đ/20 chiếc khẩu trang

Lúc đọc tin kỷ luật thầy giáo này, mình đã thấy đám quan chức nhà trường và địa phương đúng là một lũ khốn nạn. Dù mang tiếng là nhà giáo có học nhưng khi có chức có quyền là chúng đã trở thành lũ cướp, sẵn sàng cậy chức, cậy quyền vừa cướp tiền của nhà nước và phụ huynh dưới nhiều hình thức khác nhau, vừa hà hiếp, chèn ép những người giáo viên chân chính, vô tội. Chính chúng đã biến những thầy giáo, cô giáo lương thiện thành con sâu cái kiến, không còn bất kỳ khả năng kháng cự nào mỗi khi chúng ra tay hành hạ. Chắc chắn khi bán mỗi chiếc khẩu trang 3000đ với giá gốc mua vào 2600đ, thầy giáo không hề quan tâm tới tiền lãi mà chỉ vì không có tiền lẻ trả lại. Nhưng thương cho nghề giáo chân chính, đối lập với nghề giáo phản dân hại nước do tập đoàn giáo dục hiện nay đang xây dựng ! Người thầy chân chính đã phải chấp nhận nhận sai. “Tôi sai thì phải nhận sai, làm kiểm điểm cũng đúng thôi. Tôi mua khẩu trang về để chia lại cho học trò, nhưng 'tình ngay lý gian', lúc đó tôi cũng không biết giá thị trường thế nào". Và thầy đã nói thêm một câu phản ánh chính xác chế độ chính trị và nền giáo dục XHCN thối nát hiện nay: "Cấp trên bảo mình sai rồi thì sai, sao cãi được”. Tin chắc từ vụ này, lòng căm thù của thầy đã được nhân lên gấp bội, để đến lúc nào đó thầy sẽ dũng cảm, bùng nổ đứng lên đập thẳng vào đầu những kẻ khốn nạn như vậy. Rất may tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thầy, mà từ bé tôi luôn luôn chủ động tấn công những loại nhà giáo khốn nạn này. Trong thời gian học ở cấp hai, cấp ba, đại học và sau này đi làm, rồi đến tận bây giờ, tôi đã không ngần ngại vạch mặt chỉ tên, tố cáo, dẫn tới việc chính quyền, nhà trường phải kỷ luật, thậm chí đuổi việc những ông thầy giáo ở trường, quan chức lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước, sĩ quan công an, nếu chúng có thái độ xấu với tôi hoặc với người lương thiện mà tôi được chứng kiến. Rất mong xã hội ta có nhiều người dám dũng cảm đấu tranh với kẻ xấu; có như thế đất nước và nền giáo dục nước nhà mới không tiếp tục lụn bại, mới có cơ hội phát triển được.
“Lãi” 8.600 đồng/20 chiếc khẩu trang: “Thương vụ” nổi tiếng hiếm có!
04/03/2020 - (Dân trí) - Hiện nay, khẩu trang dù không phải quá khan hiếm như vài tuần trước nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị sản xuất, nhưng mặt hàng này cũng không sẵn trên thị trường... Thế rồi, từ đó mới xảy ra hàng loạt những vấn đề tiêu cực liên quan đến khẩu trang. Từ chuyện nhà thuốc, thương nhân phân phối bán khẩu trang với giá “cắt cổ” cho đến tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng được thu gom để phân phối lại.

Không biết có phải vì sự nhạy cảm đó không, mà vừa rồi, câu chuyện tưởng như chẳng có gì về một thầy giáo bán khẩu trang với giá 3.000 đồng - 4.000 đồng/chiếc lại bỗng gây chú ý lớn với dư luận gần đây.

Fed hạ lãi suất 0,5%, mạnh nhất từ khủng hoảng 2008

Mình rất tán thành chính sách giảm mạnh lãi suất như thế này của Fed. VN cũng nên làm vậy dù VN không phải là nền kinh tế thị trường.
Fed hạ lãi suất 0,5%, mạnh nhất từ khủng hoảng 2008
03/03/20 - Fed khẩn cấp hạ lãi suất 0,5%, mạnh nhất từ khủng hoảng 2008 để hỗ trợ nền kinh tế trước virus coron. Theo đó, mức lãi suất chuẩn của Fed sẽ nằm trong phạm vi từ 1% - 1,25%. Trong năm 2019, NHTW đã hạ lãi suất 3 lần, với 75 điểm cơ bản. Ngoài ra, Fed còn giảm 0,5% lãi suất dự trữ vượt mức (IOER) đối với các ngân hàng.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo về động thái hạ lãi suất khẩn cấp xuống 0,5 điểm phần trăm để duy trì đã tăng trưởng mạnh của nền kinh tế nước này trước rủi ro do Covid-19 gây ra.

Người Việt chờ đợi gì ở Trump trong nhiệm kỳ 2?

Người Việt chờ đợi gì ở Donald Trump trong nhiệm kỳ 2?
fb Thạch Đạt Lang - Còn hơn 8 tháng nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ (03.11.2020) nhưng trên các mạng xã hội như face book, forum của các nhóm người Việt hải ngoại của google, yahoo...đã thấy có những bài viết cổ động, ủng hộ hay phê bình, chỉ trích các ứng cử viên thuộc cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Tất nhiên, ủng hộ, ca ngợi, thần thánh hóa một lãnh đạo như Donald Trump cũng như phê bình hay chỉ trích ông đều là quyền tự do cá nhân. Tuy vậy, khi biểu lộ sự ủng hộ hay phản đối cũng nên có lý do chính đáng, tại sao ủng hộ hay phê phán khi được (hay bị) hỏi?

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Bán đất, bán máu và xây tượng đài Lê Nin

Việc bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng sẽ khiến chi phí dành cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở những vụ lúa sau cao hơn nhưng nông dân ở Bến Tre không còn lựa chọn nào khác. Do đó họ bán đất cũng như bán máu để có tiền sống hiện tại mặc kệ tương lai sẽ ra sao. Đất nước đã bao giờ được như bây giờ ?
Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin
Blog VOA - Trân Văn 2-3-2020 - 
Tại sao Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và những viên chức hữu trách thuộc đủ mọi ngành, mọi cấp biết “tri ân” Lenin, bày tỏ sự thủy chung với lý tưởng cộng sản, trân trọng “tình hữu nghị” với Liên bang Nga, tỉnh Ulyanovsk mà không nhớ đến trách nhiệm, nghĩa vụ đối với 17 triệu đồng bào ở ĐBSCL đã, đang và sẽ còn ngắc ngoải do tác động của biến đổi khí hậu, của thượng nguồn sông Mekong bị chặn để khai thác thủy điện? 
Đồng Bằng Sông Cửu Long với cảnh hạn hán khốc 
liệt năm 2016. Nguồn: VnExpress ngày 3/11/2016
Hạn hán, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, không thể trồng cấy, không kế sinh nhai, nông dân các huyện Ba Tri, Giồng Trôm,… ở Bến Tre đang thi nhau bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng mà họ đành phải bỏ hoang để có tiền trang trải những chi phí tối thiểu cho việc sống còn của họ.

Chia sẻ với thầy giáo bán khẩu trang

Thương thầy giáo này quá. Phải thông cảm với hoàn cảnh cuộc sống khó khăn của thầy và động viên thầy. Chắc chắn sau vụ này thầy đã hiểu thêm bản chất của chế độ công an trị cũng như nền giáo dục độc đoán trị đã thối nát tận cùng như thế nào, nên khi có cơ hội thầy thấy phải hành động như thế nào. Nếu có chừng 10% dân số này có nhận thức và có chút dũng cảm thì hệ thống chính trị này sẽ không kéo dài mãi được. Đọc bài này lại nhớ tới câu "Con Cọp tha cả con lợn thì không ai dám đuổi , nhưng con Mèo tha trộm một miếng thịt nhỏ xíu thì cả bầy đàn đuổi đánh đến chết " ! Hội chứng " đám đông " ở Việt Nam thời nay thật đáng sợ ! Nhưng nếu nhận thức của họ thay đổi thì sẽ thành sức mạnh.
Chia sẻ với thầy giáo bán khẩu trang
fb Huỳnh Ngọc Chênh 3-3-2020 - Cả một hệ thống chính trị xông vào đấu tố thầy ấy như một bầy thú dữ mà nhiều người tỉnh táo và an toàn đứng bên ngoài còn lên tiếng chế trách, thậm chí sỉ vả đến mức thậm tệ như qua bài viết mới đây của một vị giáo sư dũng cảm ở miền Trung.
Không có mô tả ảnh.
Nhiều người thất vọng bảo sao thầy giáo ấy không dũng cảm chống trả lại để bảo vệ mình mà lại hèn nhát cúi đầu nhận tội. Rồi có người bảo, hèn như vậy thì nên đuổi ra khỏi ngành giáo dục chứ để tiếp tục đi dạy sẽ lây truyền cái hèn ấy qua các thế hệ học sinh… Nhiều bạn nói cho sướng miệng mà quên nhìn lại mình, quên nhìn vào bản chất của sự việc.

Hải Phòng chi 269 tỷ mua ấm chén và cờ tặng dân

Đã ngán đến tận não chế độ thối nát này rồi, không muốn nghĩ đến nó nữa, vậy mà nhiều lúc cũng phát điên muốn chửi. Lũ quan chức khốn nạn ăn không từ một thứ gì của dân, của nước. Trong khi người dân đang điêu đứng về dịch bệnh thì chúng nó biểu quyết trăm phần trăm lấy hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách ra làm trò mèo. Chắc tiền đó chúng sẽ dùng để mua ấm chén và cờ của các doanh nghiệp sân sau nên sẽ còn kiếm thêm hàng tỷ nữa. Càng nghĩ càng thấy chúng khốn nạn đến tận cùng, ngoài sức tưởng tượng của con người ! Lại nghĩ đến số tiền đặt cái tượng Lê Nin ở Nghệ An nữa.
Hải Phòng chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ tặng dân
fb Phạm Minh Vũ - Ngày 28 tháng 2, Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng biểu quyết thông qua tặng quà cho toàn dân (tại HP) gồm một bộ ấm chén và lá cờ cho 580.000 hộ dân với số tiền 269 tỷ đồng trong dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng Thành phố này.
Tính trung bình 1 bộ ấm chén có 150.000 đồng cộng lá cờ 19.000 đồng, khi mua sỉ giá càng rẻ hơn. Một phần quà chỉ có giá 169.000 đồng mà trong tính toán chi 500.000 đồng cho mỗi hộ. Quan Hải Phòng lãi 331.000 trên mỗi hộ, nhân cho 580.000 hộ thành ra lãi 191.980.000.0000 (một trăm chín mươi mốt tỷ Chín trăm tám mươi triệu đồng). Một dự án lãi quá kinh khủng. Đúng là không đâu sướng như quan Việt Nam. Chỉ cần có lý do để có dự án là hốt tiền như hốt lá mùa thu.

Ông Hoàng Long từ chối nhận ấm trà và cờ Tổ quốc

Nhiều người không hiểu sao quan chức lãnh đạo TP Hải Phòng nghĩ ra được cái trò " tốn tiền dân" đến mức như thế này ? Nhưng thực ra chuyện này đã và đang diễn ra khắp nơi ở VN vì đây là cách kiếm tiền của các quan. Cứ dịp lễ tết hội hè là sinh ra chuyện phát quà với nguồn tiền là ngân sách nhà nước. Theo tính toán của ông Long trong vụ này thì khoảng 2/3 số tiền 500 tỷ đã chui vào túi quan chức. Đúng là chúng ăn của dân không chừa thứ gì.
Ông Hoàng Long từ chối nhận ấm trà và cờ Tổ quốc
fb Hoàng Đức Hiệp Long, 3-3-2020
Kính gửi:
– Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng
– Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND Thành phố
Đồng kính gửi:
– Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
– Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
– Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
Ông Hoàng Long bên bình trà
Tôi là Hoàng Đức Hiệp Long (tên thường gọi Hoàng Long). Doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền.
Trong cuộc họp bất thường của HĐND TP Khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 28/02/2020, để kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 – 13/5/2020, TP có chủ trương dùng tiền ngân sách mua tặng cho nhân dân mỗi hộ 01 BỘ ẤM CHÉN và 01 LÁ CỜ TỔ QUỐC trị giá ~ 500.000 VNĐ (Theo khảo sát nhanh trên thị trường thì 01 bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, men bông, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 VNĐ/bộ và 01 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 VNĐ/cờ. Tổng cộng 150k + 19k = 169.000 VNĐ).

Nhật cấp 80 USD/ngày cho bố mẹ ở nhà chăm con vì COVID-19

Nhật trợ cấp 80 USD/ngày cho phụ huynh nghỉ ở nhà chăm con vì COVID-19
03/03/2020 TTO - Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 80 USD/người/ngày cho những người phải nghỉ phép để ở nhà trông con, trong bối cảnh nhiều trường học nước này phải đóng cửa vì COVID-19.

Đám đông đeo khẩu trang khi có mặt tại nhà ga 
Shinagawa ở Tokyo hôm 2-3 - Ảnh: REUTERS
Theo Đài NHK, đầu tuần này Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản thông báo thông tin chi tiết chương trình trợ cấp mới của chính phủ nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Theo đó, họ sẽ trợ cấp lên tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho nhân viên các công ty nếu họ phải nghỉ phép để trông con vì trường học đóng cửa. Ngoài ra, chính phủ Nhật sẽ trợ cấp cho những người phải nghỉ làm để chăm sóc những người nghi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Di cốt nhà sử học Boudarel hòa vào sông nước VN

Di cốt nhà sử học Boudarel hòa vào sông nước Việt Nam
Người Đô Thị 27/02/20 Georges Boudarel (1926 - 2003) là giáo sư - nhà sử học người Pháp, tác giả của luận án xuất sắc về danh sĩ Phan Bội Châu và nhiều công trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam, trong đó có cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giới sử học Pháp đánh giá là một trong những cuốn sách giá trị nhất viết về nhà quân sự lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Ông đã dành trọn tuổi trẻ để cùng nhân dân Việt Nam kháng Pháp tại chiến khu Đ, chiến khu Việt Bắc. Với phần đời còn lại, ông dành dịch thuật, đưa các tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới, nghiên cứu và viết sách về lịch sử Việt Nam.

Tháng 12.2003, khi Boudarel từ trần, nhà báo Nguyễn Ngọc Giao (cựu giảng sư Toán Đại học Paris VII, cựu Phó Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp) và các thân hữu đã thực hiện di nguyện hỏa táng thi hài của người bạn quá cố. Một phần di cốt được trải phía cửa sông Seine ngoài khơi đất Pháp. Phần còn lại, các bạn trong Hội “Những người bạn của Boudarel” trao cho nhà báo Nguyễn Ngọc Giao nhiệm vụ giữ trong nhà, khi thuận lợi đưa về Việt Nam, và nếu có thể, đi theo lộ trình của Boudarel cách đây sáu thập kỷ: từ Sài Gòn lên Việt Bắc, qua chiến khu Đ, dọc theo vùng tự do Trung bộ.

Nguyễn Ngọc Giao: Ước nguyện mùa Xuân

Đúng là không gì cưỡng lại được quy luật tiến hóa của lịch sử. GS Nguyễn Ngọc Giao đã từng bị cho là tên phản động điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước ta, bị cấm về nước trong thời gian dài, bị bêu tên trong Bảo tàng tội ác chiến tranh của Mỹ Ngụy tại Sài Gòn đến năm 2005 mới gỡ bỏ.... chỉ vì dám cùng các trí thức Việt kiều viết tâm thư đề nghị phải dân chủ hóa đất nước trong thời khắc Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đang sụp đổ năm 1990 (thư chuyển lửa về quê hương). Các tạp chí do GS sáng lập bị đánh giá là phản động... Giờ thì mời GS về nước, nhờ GS giúp làm phim, nhờ GS viết bài... Cuối cùng thì lại phải công nhận GS là người không thế thiếu được. Bài học rút ra là thấy cái gì tốt và có lợi cho đất nước, thì cứ làm dù Đảng và Nhà nước VN cho là phản động, cho là trái quan điểm đường lối của Đảng; rồi đến lúc nào đó Đảng và Nhà nước sẽ nhận ra sai lầm và sẽ thay đổi. Lịch sử đã có quá nhiều trường hợp chứng minh điều này. GS sinh năm 1940, tại Bắc Ninh, di cư vào Sài Gòn năm 1954. Du học từ năm 1958, rồi giảng dạy tại Khoa Toán, Trường đại học Denis Diderot Paris VII. GS từng phiên dịch cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973), biên dịch Việt Pháp (Văn Tiến Dũng, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Quang Thiều...), Pháp/Anh-Việt (Lịch sử Thế kỷ XX của Eric J. Hobsbawm). GS nghiên cứu về lịch sử hiện đại Việt Nam, lịch sử phong trào Việt kiều ở các nước Tây phương. Là người tham gia thành lập Hội Liên hiệp Sinh viên VN tại Pháp (1965), Liên hiệp Việt kiều tại Pháp (1969), Hội người Việt Nam tại Pháp (1976), cộng tác với các tạp chí Khoa học Kĩ thuật (1959), Tìm Hiểu (1961), tham gia sáng lập các báo Liên Hiệp (1965), Đoàn Kết (1968), Vietnam (tạp chí Pháp ngữ, 1980), Diễn Đàn (1991), Thời Đại (1997)... Kính trọng GS. Chúc GS luôn luôn khỏe mạnh, tiếp tục thực hiện được nhiều dự định nhân văn của mình.
Nguyễn Ngọc Giao: Ước nguyện mùa Xuân
10/02/2020 Đài VTV4 đã sang Pháp quay một số cảnh cho cuốn phim tài liệu về Georges Boudarel. Hiện các bạn đang khẩn trương hoàn thành cuốn phim và có ý mời tôi về nước, mang bình tro Boudarel về để thực hiện ý nguyện cuối cùng của người đã khuất.

Georges Boudarel (1926 – 2003) là 
một học giả người Pháp. Ảnh: TL
Gắn bó với Việt Nam
Nhưng người bạn của chúng ta đã từ trần ở tuổi 77 tại nhà dưỡng lão ngoại ô đông bắc Paris mấy ngày sau sinh nhật: ngày 26.12.2003. Ngẫu nhiên, tháng 12 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời gắn bó với Việt Nam của Boudarel: năm 1950, cách đây 69 năm, cũng vào tháng 12, giáo sư triết học 24 tuổi đời ấy rời bỏ bục giảng ở Trường Nữ trung học Marie Curie Saigon, ra chiến khu Đ gia nhập kháng chiến. 

Hạn mặn miền Tây: Nước mắt trên đồng lúa cháy

Đi qua mùa hạn mặn ở miền Tây: Nước mắt trên đồng lúa cháy
02/03/2020 Trên cánh đồng lúa chết khô, nền đất nứt nẻ, nhiều người dân vùng nhiễm mặn ở Đồng Bằng sông Cửu Long vô cùng tuyệt vọng trước cảnh mùa màng thất thu nghiêm trọng. Tại tỉnh Sóc Trăng, đi qua nhiều cánh đồng nắng gắt như đổ lửa ở huyện Long Phú, phóng viên ghi nhận, nhiều diện tích lúa nơi đây đã khô cháy. Thiệt hại nghiêm trọng có thể kể đến là anh Lê Công Minh ( ấp Tân Lập, xã Tân Hưng) với 40ha bị mất trắng.

Anh Lê Công Minh đứng trên đồng ruộng của mình cho biết, từ tháng tháng 1 đến nay, nước mặn xâm nhập, ngành chức năng đóng cống không cho nước vào kênh bên trong nội đồng nên lúa chết khô.

Rơi nước mắt vì "cuộc đoàn tụ bên lề đường"

Ngạc nhiên là giá một chiếc xe cứu thương mới trong bài này là 20.000 NDT, nhân với tỷ giá 3.250 VNĐ/NDT thì chỉ 65 triệu VNĐ, rẻ ngoài sức tưởng tượng của người Việt.
Rơi nước mắt vì "cuộc đoàn tụ bên lề đường"
An An 29/02/2020 - Người TQ rơi nước mắt vì "cuộc đoàn tụ bên lề đường": Nữ y tá không dám gần chồng con, ngồi xổm ăn vội đồ ăn mẹ chồng chuẩn bị. Vào ngày 19/2, hình ảnh "ngồi xổm ăn trên mặt đất" đầy cảm động của nữ y tá Trung tâm Y tế thị trấn Điếm Tử, huyện Vân Tây (Hồ Bắc) đã dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc. Để tránh lây nhiễm virus corona, người chồng - mặc nguyên đồ ngủ và cậu con trai 9 tháng tuổi chỉ có thể ngồi cách đó, nhìn cô ăn vội bát sủi cảo.

Nữ y tá mặc nguyên đồng phục bệnh viện tranh thủ gặp chồng con sau 25 ngày không về nhà. Ảnh: hbsy.wenming.cn

Nước ngọt… mặn như nước mắt

Nước ngọt… mặn như nước mắt
Hiền Vương - Đáng tiếc là tất cả những khuyến cáo định kỳ của Tổ chức Quốc tế về đánh giá tác động môi trường (AIAI) về dòng chảy Mê Kông, những chủ động lên tiếng bằng các công trình khảo cứu của nhóm chuyên gia độc lập gần như đã không được Bộ Chính trị các khóa 11, 12 quan tâm, cầu thị để có thể hoạch định ra sách lược phù hợp với Trung Quốc – quốc gia đang được cho là nơi tạo ra sự cạn kiệt dòng chảy của Mê Kông. Bởi vậy nước ngọt có vị mặn đắng như nước mắt khốn cùng của người dân Việt hôm nay.
Dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long giảm so với tháng 2. Dự báo tổng lượng dòng chảy trong tháng 3 và tháng 4 sẽ thấp hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 50-60%. Đến cuối tháng 3 các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường, trong đó kỳ triều cường rằm tháng 2 âm lịch (giữa tháng 3 dương lịch) đỉnh triều sẽ ở mức cao…

Giảm lãi suất ko cứu được nền kinh tế khỏi coronavirus

Vì sao giảm lãi suất không cứu được nền kinh tế khỏi coronavirus?
Binyamin Appelbaum - Giá cổ phiếu đang lao dốc và mọi con mắt đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cơ quan được coi là chịu trách nhiệm duy trì tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Trump phàn nàn trong tuần này rằng lãi suất quá cao. Các nhà đầu tư đang kêu gào đòi cắt giảm lãi suất.

Nhưng Fed có rất ít khả năng bảo vệ sức khỏe ngắn hạn của nền kinh tế Mỹ khi coronavirus bắt đầu sự lây lan không thể tránh khỏi trên khắp Hoa Kỳ, như mô tả của các quan chức.

Lịch sử dịch ko lặp lại 100%, nhưng là “bài học cũ”

Lịch sử dịch bệnh không lặp lại 100%, nhưng “bài học cũ” sẽ đến nếu...
02/03/2020 - Bài học lịch sử dạy chúng ta đừng hốt hoảng, nhưng cũng đừng lặp lại chính nó. Việt Nam là “điểm nóng” của bệnh truyền nhiễm, ai cũng biết điều này. Ngoài các bệnh dịch nay đã biến thành bệnh mùa, bệnh lưu hành, thì dù cho y học có tiến bộ đến đâu, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu đến mấy, cũng không thể tránh khỏi sự đe dọa của dịch bệnh. Lịch sử dịch bệnh ở nước ta nếu được thống kê và hệ thống một cách đầy đủ, nghiêm túc, hẳn sẽ là một kho tàng đồ sộ mang ý nghĩa lớn giúp mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn, ít hoảng loạn hơn, trước các “ôn dịch, thần chết”.
Đùng một cái, Triều Tiên “xuất hiện” gần 7.000 ca nghi nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2). Trong ảnh, một người dân Triều Tiên đeo khẩu trang đang được kiểm tra nhiệt độ. Đây là những hình ảnh chụp lại đoạn tin tức trên Đài Truyền hình trung ương nhà nước Triều Tiên phát hôm 27/2 - Ảnh: Yonhap

CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán

CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán
Trung Quốc Đại lục - Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 3/3 công bố số ca nhiễm của nước này chỉ tăng thêm 125 trường hợp, lên 80.151 ca – thấp nhất kể từ khi Trung Quốc công bố số liệu; số ca tử vong tăng thêm 32 trường hợp, lên 2.944 người.
Đại sứ Trung Quốc lại Liên Hợp Quốc cho biết nước này tự tin là vẫn có thể đạt được các mục tiêu về kinh tế bất chấp dịch corona bởi “khả năng phục hồi mạnh mẽ, thị trường nội địa khổng lồ và nền tảng kinh tế vững chắc” của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm 2/3 rằng một loạt các trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia sẽ được thành lập để giúp ngăn chặn sự bùng phát của virus corona.

Vừa đi học, học sinh Sơn La lại phải nghỉ thêm 2 tuần

Sau 1 ngày đi học, Sơn La tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần
03/03/2020 Sau 1 ngày đi học, tối 2/3, UBND tỉnh Sơn La đã có công văn quyết định cho toàn bộ học sinh các khối nghỉ học thêm 2 tuần do có 5 lưu học sinh Lào đang học tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện ho. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 1.500 lưu học sinh Lào đang theo học.

Các học sinh trở lại trường ngày 2/3 
đều được giám sát y tế chặt chẽ
Công văn do UBND tỉnh Sơn La ban hành tối 2/3 nêu rõ: "Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Sơn La thông báo đến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 17/3/2020".

Khi bạn trai gọi điện tới nhà người yêu...

Khi bạn trai gọi điện tới nhà người yêu...
- Alô. Con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không! Chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
-Dạ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?

10 triệu chứng điển hình của bệnh nhân COVID-19

10 triệu chứng điển hình hàng đầu của bệnh nhân COVID-19
Báo cáo khảo sát chung của WHO – Trung Quốc đã được công bố. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổng kết được 10 triệu chứng điển hình hàng đầu của bệnh nhân từ tổng cộng 55.922 trường hợp bệnh. Báo cáo cảnh báo, vì hiện chưa thể rõ nguồn gốc loài động vật lây lan loại virus này nên phải luôn sẵn sàng cho nguy cơ tái phát ở những khu vực xảy ra dịch bệnh.

Hôm 28/2, WHO đã công bố “Báo cáo khảo sát chung của nhóm chuyên gia WHO – Trung Quốc về dịch bệnh virus corona 2019” (WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019). Báo cáo tiếng Anh dài 40 trang này là kết quả khảo sát nghiên cứu từ ngày 16 – 24/2.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Viết thêm về tội ác Đồng Tâm

Viết thêm về tội ác Đồng Tâm
Hoàng Xuân Phú, GS, TSKH toán học
Kết thúc phần 2 của bài "Tội ác Đồng Tâm", tôi đã viết:
"Mục đích cao nhất của bài viết này không phải là xác định đích danh thủ phạm giết người, mà là minh oan cho cụ Lê Đình Kình, cùng những người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ và sẽ bị đem ra xét xử. Để họ không bị kết án oan sai. Và cũng giúp cơ quan điều tra, xét xử không kết tội oan sai. Hơn nữa, giúp những người quá tin vào cái gọi là thông tin chính thống bình tâm nghĩ lại, tránh lên án và xúc phạm những nạn nhân vô tội."
 
Hoàng Xuân Phú, GS, TSKH toán học
Để đạt được mục đích đó, tôi đã phải kiềm chế tối đa, hơn hẳn mức kiềm chế thường vận dụng khi viết các bài phản biện khác. Với thiện chí ấy, hy vọng những người có trách nhiệm bình tĩnh đọc hết bài "Tội ác Đồng Tâm", để hiểu rằng: Cả kịch bản, đạo diễn và dàn diễn viên của vở kịch mang tên Đồng Tâm đều quá tồi tệ. Và tìm được trả lời hợp lý cho câu hỏi: Phải làm gì khi âm mưu tệ hại đã bị bại lộ?

Choáng với sức sống mãnh liệt của virus Corona

Choáng với sức sống mãnh liệt của virus Corona
Khả năng sống gây choáng của virus Corona trên màn hình điện thoại di động. Đây là phát hiện mới. Theoc ác nhà khoa học, chủng mới virus Corona có khả năng tồn tại trong nhiều ngày trên bề mặt những thiết bị có nguy cơ tiếp xúc nhiều với các nguồn lây nhiễm. Thông tin trên được tiết lộ bởi giáo sư Rudra Barkappanavar, nhà miễn dịch học tại Trung tâm Khoa học sức khỏe của trường Đại học Tennessee (Mỹ). Theo đó, các thiết bị có bề mặt kính nói riêng, như điện thoại thông minh hay máy tính bảng, là những nơi virus Corona có thể sống tới 96 giờ, tương đương 4 ngày dưới điều kiện nhiệt độ lý tưởng (virus này thích nhiệt độ lạnh).
Virus Covid-19 có thể sống 96 giờ đồng hồ 
trên màn hình điện thoại (Ảnh minh họa)
Về mặt lý thuyết, chủng mới virus Coroa có thể dễ dàng “dính” vào màn hình điện thoại. Nếu có ai đang nhiễm Covid-19 vô tình ho hoặc hắt hơi gần bạn khi bạn đang sử dụng điện thoại, bạn có thể vô tình dính virus từ nước bọt của người nhiễm bệnh nếu để tay chạm vào mũi hoặc miệng sau khi dùng điện thoại.

Virus corona tàn phá cơ thể người ra sao?

Virus corona tàn phá cơ thể người ra sao?
16/02/2020 TTO - Giới khoa học chưa hiểu nhiều về chủng virus corona mới gây dịch COVID-19, nhưng các bác sĩ tin rằng căn bệnh này gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể người và gây nhiều đau đớn.
Bác sĩ xem phim chụp phổi của một bệnh nhân trong 
khu cách ly bệnh viện ở Vũ Hán ngày 3-2 - Ảnh: AFP
Theo tạp chí National Geographic, khác với các chủng virus corona gây bệnh cảm cúm thông thường, các chủng corona gây bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp nặng), MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông) và COVID-19, vốn lây từ động vật sang người, có sức tàn phá mạnh hơn hẳn.

Cập nhật tình hình Covid-19 (2/3)

Cập nhật tình hình Covid-19 (2/3)
Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến
Hàng loạt các quốc gia trên thế giới xuất hiện ca nhiễm mới. Tại Việt Nam, dòng người từ Trung Quốc, Hàn Quốc đang đổ về và chịu sự cách ly nghiêm ngặt... Số ca nhiễm Covid-19 tại Ý từ tối qua đến sáng nay (giờ Việt Nam) đã tăng thêm 573 trường hợp, và cũng theo đó là thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số người chết do SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên 41 người. Riêng trong ngày 1/3, số trường nhiễm virus tại Y đã tăng lên hơn 800 ca. Italy hiện đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, bên cạnh Đức, Pháp và nhiều quốc gia khác đang phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm virus. 
Việt Nam - Vĩnh Phúc: Xã Sơn Lôi gỡ bỏ tình trạng cách ly
Ngày 2/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ các biện pháp cách ly y tế, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/3 - VnExpress đưa tin. Sau khi xã Sơn Lôi hết cách ly, các cán bộ y tế, công an, quân đội sẽ rời khỏi xã, theo đó là 12 chốt kiểm soát 24/7 trong 20 ngày vừa qua.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Thư ngỏ gửi TT về nguy cơ khủng khiếp của Covid-19

Thư ngỏ gửi Thủ tướng về mối nguy cơ khủng khiếp của dịch Covid-19
01/03/2020 - Bức xúc về mối nguy cơ khủng khiếp của dịch Covid-19 đang treo lơ lửng trên đầu nhân dân, không thể không nói lên nỗi lo lắng trong lòng và chắc chắn đó cũng là nỗi lo lắng bức xúc của mọi tầng lớp nhân dân, chúng tôi trân trọng gửi thư đến Thủ tướng nhằm đề đạt đòi hỏi được biết sự thật về thực trạng diễn biến của dịch và cách phòng chống đang được triển khai.dich covid 19 cuoc chien cam go cua loai nguoi
Làm sao không lo lắng và bức xúc được khi các quan chức y tế nước ta tuyên bố “đã kiểm soát được virut Covid-19” trong lúc người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo “cửa sổ cơ hội đang khép lại” với việc kiểm soát Covid-19, và các nước cần chuẩn bị cho tình huống có đại dịch (pandemic) và đã nói rõ số trường hợp nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc “tương đối nhỏ” nhưng mô hình lây nhiễm lại rất đáng lo ngại... Chúng tôi lo ngại trước những trường hợp không có liên kết dịch tễ rõ ràng, chẳng hạn như họ từng đi du lịch hay có liên hệ gì với một trường hợp đã được xác nhận...”. 

Những sai lầm khiến Hàn Quốc "vỡ trận" nCoV

Những sai lầm khiến Hàn Quốc "vỡ trận" nCoV
Sự thiếu quyết liệt của giới chức và chủ quan của người dân cộng với những thành phần 'cứng đầu' của giáo phái Tân Thiên Địa được đánh giá là nguyên nhân chính làm Hàn Quốc 'vỡ trận' để virus corona lây lan theo cấp số nhân không thể kiểm soát.

Chỉ có 28 trường hợp nhiễm virus corona ở Hàn Quốc ngày 13/2, bốn ngày sau đó cũng không có ca nhiễm bệnh nào mới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự đoán dịch sẽ sớm bị đẩy lùi trong khi Thủ tướng Chung Sye-kyun nói rằng có thể không cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.