ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC DỠ BỎ TRẠM BOT BẮC THĂNG LONG – NỘI BÀI
Các bạn tôi đang làm và gửi "Đơn đề nghị dỡ bỏ trạm BOT BTL NB". Thấy họ đưa lên bản 14 trang quá dài, tôi đăng lên đây bản tóm tắt viết đầu tháng 1/2019 chỉ 2,5 trang để các bạn tham khảo.Vấn đề BOT BTL-NB siêu bẩn thì ai cũng biết, các bác lãnh đạo chắc chắn đều biết. Do đó không cần viết đơn dài, chỉ cần mô tả ngắn gọn tại sao nó bẩn và nêu được các kiến nghị.
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI VẬN ĐỘNG ĐƯỢC HÀNG NGHÌN ACE LÁI XE VÀ NHÂN DÂN HÀ NỘI VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG XUNG QUANH TRẠM NÀY ĐỒNG LOẠT KÝ VÀ GỬI ĐẾN CÁC BÁC ẤY.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
ĐƠN KHIẾU NẠIVỀ VIỆC DỠ BỎ TRẠM BOT BẮC THĂNG LONG – NỘI BÀI ĐẶT SAI VỊ TRÍ VÀ THANH TRA TOÀN DIỆN DỰ ÁN BOT ĐƯỜNG TRÁNH TP. VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC, DO CÔNG TY CỔ PHẦN BOT VIETTRACIMEX 8 LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Đồng kính gửi:
- Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND tp Hà Nội,
- Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND tp Hà Nội,
- Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
- Ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty Vietracimex 8
Kính thưa ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước và các Ông/Bà:
Tôi tên là : Sinh ngày :
Số điện thoại :
Địa chỉ :
Kính thưa các Ông/Bà,
Tôi, người ký tên dưới đây, đại diện cho cá nhân và cho rất nhiều anh chị em lái xe, giáo viên, kiến trúc sư, luật sư... thuộc rất nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, gửi tới các Ông/Bà những bức xúc của chúng tôi về sự phí lý của trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài (gọi tắt là BOT BTL-NB) đặt trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) nhưng để thu phí hoàn vốn cho dự án đường tránh tp Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cách đó tới hơn 40km và đề nghị các Ông/Bà trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, can thiệp với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng dẹp bỏ trạm BOT phi lý này.
Xin báo cáo với các Ông/Bà, do nhu cầu cuộc sống, chúng tôi hoặc người thân của chúng tôi thường phải qua lại trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (BOT BTL-NB) trên đường Võ Văn Kiệt. Chúng tôi và những người dân đi qua đều rất bức xúc vì đây là trạm thu phí bất hợp lý vào loại nhất cả nước.
Một mặt, đường Võ Văn Kiệt được làm bằng vốn ngân sách nhưng người dân phải trả phí đã 25 năm (1993-2018), quá lâu và quá vô lý.
Mặt khác, trạm BOT BTL-NB được lập để thu phí hoàn vốn cho dự án đường tránh tp Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nằm cách đường tránh khoảng 40km nên các xe dù không đi đường tránh Vĩnh Yên vẫn phải trả phí hoàn vốn cho đường tránh, tức là chủ đầu tư đã “làm đường một nơi, thu phí một nẻo. Đây rõ ràng trái với quy định trong các Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 và Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Hơn nữa, đường Võ Văn Kiệt là bộ mặt quốc tế của thủ đô và cả nước. Trong một công văn của UBND tp Hà Nội gửi Bộ GTVT cũng nêu rõ: “Đây là tuyến đường đối ngoại huyết mạnh nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - hình ảnh của đất nước. Du khách quốc tế vừa đến Việt Nam đã phải trải qua nhiều lần thu phí là hình ảnh không đẹp. Trạm thu phí cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường”.
Cuối cùng, theo ước tính của người dân và số liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do chính Vietracimex 8 cung cấp, lợi nhuận Vietracimex 8 thu được ngay trong kỳ thu hoàn vốn đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Do đó, người dân và các chuyên gia đều cho rằng trạm BOT BTL-NB là "con gà đẻ trứng vàng" của nhà đầu tư; Vietracimex 8 đã có lãi ròng gấp nhiều lần khoản vốn bỏ ra ban đầu. Chỉ với những số liệu công khai trên báo chí và do chính Vietracimex 8 cung cấp đã cho thấy nghi ngờ của người dân và đông đảo lái xe về việc Vietracimex 8 “móc tiền” từ túi người dân là có cơ sở.
Từ những bức xúc nêu trên, chúng tôi kiến nghị ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước, ông Thủ tướng Chính phủ, bà Chủ tịch Quốc hội và các Ông/Bà một giải pháp ba điểm sau:
1) Thủ tướng Chính phủ ra ngay thông báo dỡ bỏ trạm BOT BTL-NB, chuyển về đặt đúng vị trí của nó tại đường tránh tp Vĩnh Yên;
2) Thủ tướng Chính phủ tổ chức thanh tra toàn diện, kiểm toán khách quan, công khai tình hình thu phí tại trạm BOT BTL-NB. Nếu Viettracimex 8 đã thu đủ tiền hoàn vốn đường tránh thì phải vừa dỡ bỏ trạm BOT BTL-NB, vừa phải dỡ bỏ trạm BOT tại đường tránh Vĩnh Yên;
3) Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng tổ chức thanh tra toàn diện, khách quan và công khai dự án BOT đường tránh TP Vĩnh Yên, nhất là tình hình thu chi tài chính và tình hình thực hiện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa công trình theo Hợp đồng dự án, bảo đảm công trình vận hành đúng thiết kế.
Cả nước đang nhìn vào cách hành xử của các Ông/Bà liên quan đến việc di dời, xóa bỏ trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài và xử lý những sai phạm của Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8.
Với niềm tin tuyệt đối vào các Ông/Bà, chúng tôi hy vọng các Ông/Bà khi nhận được thư này, sẽ có những hành động thiết thực và hiệu quả giúp chúng tôi và hàng triệu người dân Việt Nam khác có sử dụng tuyến đường này hoặc phải mua hàng hóa với giá cao hơn khi phải trả phí qua trạm này... giải tỏa được những bức xúc nêu trên.
Chúc các Ông/Bà luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và hoàn thành được những ước mơ và hoài bão cao cả vì nước, vì dân của mình.
Xin trân trọng cám ơn các Ông/Bà.
Người viết đơn khiếu nại
(ký tên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét